Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2025

Tin Buồn: NT Mũ Nâu, BĐQ Trần Ngải Vừa Qua Đời. Lễ Thượng Kỳ Đặc Biệt Kỷ Niệm 1 Năm Ngày Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Tại San Jose. Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Cuộc - Lê Văn Hải


PHÂN ƯU
Chúng tôi nhận được tin buồn:
Niên Trưởng Mũ Nâu:
Ông TRẦN NGẢI
Pháp danh Thiện Thành
(Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 70 -Liên Đoàn 11-BĐQ/QLVNCH)
Đã “Giã Từ Vũ Khí” bỏ lại anh em, đồng đội, ra đi lúc 2 giờ 50, ngày 1 tháng 7 năm 2025 vừa qua, tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
Hưởng Thọ 92 Tuổi
Xin có lời chia buồn với Bà Quả Phụ Hứa Thị Lệ Hương và Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Người Quá Cố, chóng tiêu diêu miền Cực Lạc.
<!>
Thành Kính Phân Ưu
-Tuần Báo Thằng Mõ
-Gia Đình Trần Đào và Một Số Đồng Hương Hội An.
-KQ LVH và Nhóm 73A Phi Hành.

Cáo Phó Của Gia Đình:


Nhắc Nhở, Lúc 9 Giờ Sáng Thứ Bảy Tuần Này! Tham Dự Lễ Thượng Kỳ Đặc Biệt, Nhân Kỷ Niệm 1 Năm, Ngày Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Tại San Jose.


Lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2025, trước Trụ Cờ và Tượng Đài, nằm trong khu Vườn Truyền Thống Việt, 1499, Robert Ave, Ca 95122.
*Sau buổi lễ, BTC có chiêu đãi chút thực phẩm nhẹ ăn sáng gồm: Bánh Mì, Patechau, Chả Giò, Bánh ngọt, Cà phê, Trà nóng…
Mong được Quý Vị, bớt chút thời giờ, tham dự.
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài, Trân Trọng Kính Mời.

Đọc lại bài báo cách đây Đúng 1 năm: San Jose khánh thành tượng đài chiến tranh tại Vườn Di sản Việt Nam!
(By Vicente Vera San José Spotlight)


-Tượng đài mới trong Vườn Di sản Việt Nam có hình một người lính Việt Nam và một người lính Mỹ, cả hai đều được trang bị vũ khí và đứng cạnh nhau trên địa hình nhiều đá trước lá cờ của hai nước. Ảnh của Vicente Vera.
Cộng đồng người Việt ở San Jose đã tổ chức tưng bừng lễ khánh thành một tượng đài được mong đợi từ lâu, tượng trưng cho nguồn gốc thời hậu chiến của thành phố, sau khi dự án phải đối mặt với gần 20 năm trì hoãn!
Bức tượng, được công bố vào thứ Bảy tại Vườn di sản Việt Nam, có hình một người lính Việt Nam và một người lính Mỹ, cả hai đều được trang bị vũ khí và đứng cạnh nhau, trên địa hình nhiều đá, trước lá cờ của cả hai nước. Ủy viên Hội đồng Quận 7, người đại diện cho khu phố Kelley Park, nơi khu vườn được tạo ra, đứng bên cạnh các quan chức dân cử, những người đã giúp đưa tượng đài với cuộc sống. Đoàn cho biết anh muốn đây là nơi để suy ngẫm, giáo dục và truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.
“Là thành phố có dân số Việt Nam lớn nhất bên ngoài Việt Nam, tôi coi tượng đài của chúng tôi như một phần sống động của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Một nơi để ghi nhớ những gian khổ của chiến tranh, tôn vinh sự tự do mà họ tìm thấy ở Hoa Kỳ, đồng thời tôn vinh sức mạnh và những đóng góp cho ngôi nhà mới của họ,” Đoàn nói với San José Spotlight.


Đông đủ các quan chức Thung lũng Silicon tại lễ khánh thành tượng đài vinh danh các chiến sĩ Chiến tranh Việt Nam đã hy sinh trong Vườn Di sản Việt Nam tại Công viên Kelley ở San Jose.
Tượng đài này, lại thêm cho một di tích lịch sự của San Jose. Thành công cuối cùng, do sự vận động bền bỉ những năm cuối cùng của Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài, có ông LVH là trưởng Nhóm.
Lễ khánh thành trang trọng, có nghi thức chào cờ của cả hai lá cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa, lễ tưởng niệm các liệt sĩ và nghi thức truyền thống do Thích Pháp Hạnh chủ trì. Những người tham dự bao gồm những người đàn ông trong bộ quân phục được trang trí đầy đủ từ Chiến tranh Việt Nam và những người khác đủ trẻ để chưa trải qua cuộc chiến gần 50 năm trước. Tất cả đều tụ tập dưới những tán cây lớn, xung quanh là hoa và hình ảnh cổ điển của những người lính Việt Nam giám sát. Buổi lễ kết thúc, thành công tốt đẹp!


Nhắc Nhở, Lúc 9 Giờ Sáng Thứ Bảy Tuần Này! Tham Dự Lễ Thượng Kỳ Đặc Biệt, Nhân Kỷ Niệm 1 Năm, Ngày Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Tại San Jose.
Lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2025, trước Trụ Cờ và Tượng Đài, nằm trong khu Vườn Truyền Thống Việt, 1499, Robert Ave, Ca 95122,
*Sau buổi lễ, BTC có chiêu đãi chút thực phẩm nhẹ ăn sáng gồm: Bánh Mì, Patechau, Chả Giò, Bánh ngọt, Cà phê, Trà nóng…


Mong được Quý Vị, bớt chút thời giờ, tham dự.
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài, Trân Trọng Kính Mời.


Tin Quốc Tế Đó Đây
Kẻ mạo danh dùng AI giả giọng nói Ngoại trưởng Rubio gọi cho các quan chức cấp cao
(Hân Nhi)


-Có người đã sử dụng phần mềm hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) để bắt chước giọng nói và phong cách viết của Ngoại trưởng Marco Rubio khi liên lạc với các ngoại trưởng nước ngoài, một thống đốc Hoa Kỳ và một thành viên Quốc hội.
Tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Ba (8/7), trích dẫn một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và một bức điện tín do văn phòng của Ngoại trưởng Rubio gửi tới các nhân viên Bộ Ngoại giao, các nhà chức trách không biết ai là người đứng sau những nỗ lực mạo danh này.
Tuy nhiên, báo cáo cho biết thêm rằng kẻ phạm tội có khả năng đã cố gắng thao túng các quan chức chính phủ có quyền lực “với mục đích tiếp cận thông tin hoặc tài khoản”.

Kẻ mạo danh đã sử dụng cả tin nhắn văn bản và ứng dụng nhắn tin được mã hóa Signal.
Theo tài liệu điện tín tháng Bảy, thủ phạm đã “liên lạc với ít nhất năm cá nhân không phải là nhân viên Bộ Ngoại giao, bao gồm ba bộ trưởng ngoại giao, một thống đốc Hoa Kỳ và một thành viên Quốc hội Hoa Kỳ” sau khi tạo tài khoản Signal bằng tên hiển thị Marco.Rubio@state.gov vào giữa tháng Sáu.

Địa chỉ email này không phải là địa chỉ thực sự của Ngoại trưởng Rubio.
Theo tờ Washington Post, tài liệu điện tín cho biết: “Nhân vật này đã để lại tin nhắn thoại trên Signal cho ít nhất hai cá nhân bị nhắm mục tiêu và trong một trường hợp, đã gửi tin nhắn văn bản mời cá nhân đó giao tiếp trên Signal”.
Tài liệu điện tín còn cho biết thêm rằng một số nhân viên khác của Bộ Ngoại giao cũng bị mạo danh bằng email.
“Bộ Ngoại giao [Hoa Kỳ] đã biết về sự cố này và hiện đang điều tra sự việc. Bộ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ thông tin của mình và liên tục thực hiện các bước để cải thiện tình hình an ninh mạng của bộ nhằm ngăn ngừa các sự cố trong tương lai. Vì lý do an ninh và do cuộc điều tra đang diễn ra, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết tại thời điểm này”, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trả lời Newsmax.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Trump phải xử lý vấn đề liên quan đến nền tảng trò chuyện Signal.
Hồi tháng Ba, tổng biên tập của tờ The Atlantic đã vô tình được đưa vào cuộc trò chuyện nhóm trên Signal với các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng khi đó là ông Mike Waltz. Nhóm quan chức cấp cao này khi đó đang thảo luận về kế hoạch hành động quân sự ở Yemen.
Hồi tháng Tư, ông Hegseth đã tạo một cuộc trò chuyện Signal khác có sự tham gia của vợ và anh trai, trong đó ông chia sẻ những chi tiết tương tự về cuộc không kích của quân đội vào tháng Ba nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen được gửi theo một liên kết khác tới các nhà lãnh đạo cấp cao của chính quyền Trump, tờ New York Times đưa tin.

Sau đó ông Hegseth cho biết “những sự phối hợp không chính thức, không được phân loại” đã được chia sẻ trong cuộc trò chuyện trực tuyến và nói thêm rằng cuộc điều tra nội bộ về những người tiết lộ thông tin tại Lầu Năm Góc vẫn còn đang tiếp tục.
Hồi tháng Năm, tờ Wall Street Journal đưa tin chính quyền liên bang Hoa Kỳ đang điều tra nỗ lực mạo danh chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Các nhà kinh tế học nói Tổng thống Trump đã đúng về thuế quan ngay từ đầu

-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ lâu đã tin rằng đòn bẩy kinh tế của nước Mỹ đã bị chính tầng lớp lãnh đạo của nước này làm tiêu tan một cách có hệ thống. Vì điều này, ông Trump đã bị các nhà kinh tế học, các ban biên tập báo chí và toàn bộ Diễn đàn Davos, cáo buộc là không hiểu gì về thương mại. Nhưng những tuyên bố mới nhất từ giới kinh tế học lại cho rằng nó chưa chắc đã vậy.
Một báo cáo nghiên cứu mới từ [tổ chức nghiên cứu về kinh tế của Đức] CESifo, có tựa đề khá khô khan là “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại? Tác động kinh tế của Thuế quan Ngày Giải phóng“, ban đầu có vẻ không gây nhiều chú ý, cho đến khi người ta đọc những gì thực sự nó nói, trong đó cho rằng: nếu Mỹ có thể áp đặt thuế quan mà không bị trả đũa, thì nước này có thể thu được lợi ích. Tiền lương cao hơn. Thâm hụt thương mại nhỏ hơn. Thuế thu nhập giảm nhẹ. Phúc lợi ròng tăng lên. Đó không phải là khẩu hiệu MAGA (Make America Great Again). Đó là kết quả dựa trên mô hình toán học.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi các nhà kinh tế học đến từ Đại học California, Davis; Trường Kinh tế học Na Uy; Đại học Indiana; và Đại học Milan. Họ xây dựng một mô hình thương mại toàn cầu, để mô phỏng chính sách thuế quan ngày 2 tháng 4 của ông Trump — vốn được ông gọi là “Ngày Giải phóng“. Chính sách thuế này bao gồm mức cơ bản 10%, kèm phụ phí cho các quốc gia có thặng dư thương mại kéo dài với Mỹ — 20% cho Liên minh châu Âu, 54% cho Trung Quốc, v.v. Các tác giả từ CESifo đã đưa số liệu vào mô hình và kết luận: Nếu các chính phủ nước ngoài không trả đũa, Mỹ sẽ có lợi. Thâm hụt thương mại giảm 18%. Phúc lợi tăng 1,13%. Thuế quan thu được sẽ giúp giảm thuế thu nhập. Việc làm thậm chí còn tăng nhẹ.
Tất nhiên, vẫn có một điểm yếu — điều mà các nhà kinh tế rất nhấn mạnh. Trả đũa sẽ đảo ngược mọi lợi ích. Nếu EU hay Trung Quốc đáp trả tương xứng, Mỹ sẽ thiệt hại. Những lợi ích sẽ biến mất. Giá cả tăng. Sản lượng và việc làm giảm. Mọi thứ đều được tính toán rõ trong mô hình.

Đây có thể là khía cạnh mà chính sách [thương mại của ông Trump] đã bỏ qua trừ khi ông Trump đã đọc mô hình đó và phản ứng theo cách riêng của mình.
Thư của ông Trump về thuế quan cảnh báo các nước không được trả đũa
Vào thứ Hai (7/7), ông Trump đã gửi thư đến Nhật Bản, Hàn Quốc và 13 đối tác thương mại lớn khác, cảnh báo rằng bất kỳ hành động trả đũa nào, sẽ bị đáp trả bằng mức tăng thuế tương ứng lên hàng xuất khẩu của họ. Nói cách khác, trả đũa giờ đây sẽ phải trả giá. Ông Trump đang phát tín hiệu về điều mà giới kinh tế gọi là “chiến lược cam kết năng động”. Nói một cách đơn giản: Đừng có dại mà thử.
Đây chính là thiên tài ít được công nhận trong chính sách thương mại của ông Trump. Nó không phải là chủ nghĩa bảo hộ theo nghĩa truyền thống. Đó là chủ nghĩa dân tộc kinh tế — nhưng mang sắc thái kiểu Hamilton (Alexander Hamilton), không phải là bức biếm họa mà những người chỉ trích ông Trump vẽ ra. Và khi ta đưa mọi thứ vào mô hình, như các nhà kinh tế này đã làm, logic này thực sự có hiệu quả — miễn là ta có thể khiến các đe dọa trở nên hiệu quả.

Thậm chí còn có một điểm “thêm thắt lý thuyết”. Mô hình CESifo xác định “mức thuế tối ưu” là 19%, áp đồng đều trên tất cả hàng nhập khẩu — không phải 10%, cũng không phải 54%, và không điều chỉnh theo thâm hụt song phương. Thuế quan của ông Trump, được thiết kế để trông có tính tương hỗ, thực ra lệch khỏi mức tối ưu này. Nhưng ngay cả vậy, chúng vẫn mang lại lợi ích — một lần nữa, với điều kiện là các quốc gia khác không trả đũa. Và khi mọi thứ lắng xuống, có khả năng mức thuế của ông Trump sẽ tiến gần đến mức 19% mà các nhà kinh tế cho là hiệu quả nhất.
Bài nghiên cứu không cố ý tán thành chiến lược thương mại của ông Trump, nhưng gần như đã làm điều đó.

Nó phác họa rõ chiến lược: áp thuế, thay đổi điều kiện thương mại, dùng khoản thu được để giảm thuế trong nước gây méo mó, và tránh bị trả đũa. Hóa ra ông Trump đã đi theo đúng kịch bản này. Và giờ ông ấy đang cố gắng buộc người khác phải làm theo.
Liệu cách tiếp cận này có thành công hay không, vẫn còn là điều chưa chắc chắn. Trung Quốc có chiến lược riêng. EU thì không thể lay chuyển. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì gần như bất lực. Nhưng cơ sở lý luận cho chính sách của ông Trump giờ đây đã được xây dựng — không phải bởi các chính trị gia được bổ nhiệm, mà bởi những nhà kinh tế học có uy tín với những thành tựu đã được công bố.
Vì vậy, lần tới nếu có ai đó nói ông Trump không hiểu gì về thương mại, bạn hoàn toàn có thể đưa cho họ bản nghiên cứu của CESifo — hoặc tốt hơn, là những bức thư hôm thứ Hai (7/7) của ông.
Bởi vì, dù thế nào đi nữa, đây là một chính sách thương mại có mô hình làm cơ sở, có chiến lược dẫn lối, và có lời đe dọa biến nó thành hiện thực.
(John Carney/ Breitbart News)

UNESCO: Các Di Sản Thế Giới Bị Đe Dọa Bởi Biến Đổi Khí Hậu và Xung Đột


(Hình AFP - Bertrand Guay: Trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tại Paris, thủ đô của Pháp, ngày 17/1/2025.)
-Tại lễ khai mạc kỳ họp mở rộng lần thứ 47 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tại trụ sở ở Paris chiều 7/7/2025, tổng giám đốc Audrey Azoulay cảnh báo là các di sản thế giới đang ngày càng bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và xung đột.
Kỳ họp này của UNESCO, dự kiến kéo dài đến ngày 16/7, cũng là dịp để chọn ra các di sản mới của thế giới trong số 30 hồ sơ đã được đệ trình.
Thông tấn xã AFP nhắc lại là cho đến nay, đã có hơn 1.200 di sản văn hóa, tự nhiên hoặc phối hợp được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Thế nhưng, trong số 196 quốc gia thành viên UNESCO, có 27 quốc gia vẫn chưa có tên trong bảng xếp hạng. Trong số 30 hồ sơ đăng ký được xem xét trong năm nay, có 2 ứng viên đến từ các quốc gia Phi Châu chưa từng có tên trong bảng xếp hạng: Khu dự trữ sinh quyển ở quần đảo Bijagos (Guinea-Bissau) và rừng Gola Tiwai (Sierra Leone), nơi trú ẩn của các giống loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, ví dụ voi rừng.

Nhiều địa điểm được đề xuất có liên quan đến thời tiền sử, chẳng hạn như quần thể tượng đá lớn ở Carnac, miền Tây nước Pháp, hay đá khắc chữ tượng hình ở sông Bangucheon của Nam Hàn....
Nhằm vinh danh ý nghĩa tưởng niệm, các trung tâm đàn áp trước đây ở Cam Bốt được đề xuất công nhận là "nơi bình yên và suy ngẫm".
Trong khi gần 250 di sản đã được công nhận sẽ phải được xem xét lại, ngày càng có nhiều di sản đang hứng chịu các mối đe dọa về khí hậu. Gần ba phần tư các di sản thế giới hiện giờ đã phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng về nước, như thiếu nước hoặc ngập lụt.
Bên cạnh đó, trong số 56 di sản hiện có trong Danh sách các Di sản Thế giới đang bị đe dọa, "một nửa là so hậu quả trực tiếp của các cuộc xung đột", nhất là ở Trung Đông, nơi tập trung hơn 40% số di sản đang bị đe dọa của thế giới.

Thủ Tướng Do Thái Dưới Áp Lực của Trump Về Ngưng Bắn ở Gaza

-Về Trung Đông, các báo ra ngày 8/7/2025 có cùng nhận định là Thủ tướng Do Thái đang chịu áp lực của Tổng thống Mỹ để ngưng bắn tại Gaza.
Báo Le Figaro cho biết hôm 7/7, hai phi cơ đã cất cánh từ Do Thái. Một chiếc chở ông Benjamin Netanyahu đến Hoa Thịnh Ðốn để gặp Donald Trump lần thứ ba trong nhiệm kỳ hai, bàn về nguyên tử Iran và ngưng bắn ở Gaza. Và chiếc kia bay đến Doha, với ê-kíp các nhà đàm phán Do Thái, sẵn sàng tái lập thương lượng gián tiếp với Hamas. Đúng 21 tháng kể từ vụ khủng bố ngày 7/10/2023, các cuộc hội đàm này có thể mang tính quyết định, đánh dấu giai đoạn đầu tiên hướng về hồi kết của một cuộc chiến chưa bao giờ dài như thế của Do Thái.

Sau chiến thắng trước Iran, Donald Trump dứt khoát muốn giải quyết vấn đề Gaza, nhưng như thường lệ, đối với những hồ sơ quan trọng, Benjamin Netanyahu chỉ quyết định vào phút chót. Thủ tướng Do Thái chịu một áp lực khác theo hướng ngược lại: Trong liên minh cầm quyền, hai nhân vật cực đoan Bezalel Smotrich và Itamar Ben Gvir phản đối tái lập viện trợ nhân đạo vì cho rằng làm như vậy chỉ giúp cho Hamas – vẫn đang gieo rắc sợ hãi tại Dải Gaza. Họ đe dọa từ chức,đòi tiếp tục chiến đấu, vì coi đây là cơ hội lịch sử để kiểm soát dải đất này.
Theo các nhà đàm phán Do Thái, thời điểm hiện nay thuận lợi cho ngưng bắn, nhưng hãy "còn nhiều viên sỏi trên đường". Từ quy mô rút quân, viện trợ nhân đạo do các cơ quan Liên Hiệp Quốc phụ trách, cho tới vị trí chính trị của Hamas thời hậu chiến, các quan điểm của Hamas đều đối nghịch với chính phủ Do Thái, khiến ông Netanyahu phải đe dọa "triệt tiêu" phe này.

Báo La Croix dẫn lời David Khalfa của think tank Atlantic Middle East Forum (AMEF) nhận xét, nếu có ngưng bắn ở Gaza, đó là vì Thủ tướng Do Thái phải đền đáp việc Mỹ tham gia oanh tạc Iran. Báo Le Monde đánh giá, phong trào Hồi giáo Palestine nay chỉ còn là cái bóng của chính mình sau 21 tháng chiến đấu với Do Thái, và đang chật vật tìm cách sống sót. Đa số thủ lãnh đã bị trừ khử, Hamas nay phải hoạt động theo kiểu du kích, lớp mới lên thay không có chỉ huy tập trung vì Do Thái truy lùng. Hamas tiếp tục bác bỏ yêu cầu của Do Thái là giải giáp và những người lãnh đạo phải lưu vong.

BRICS: Tham Vọng Lớn Khó Đạt

-Trên lãnh vực địa chính trị, báo Le Monde nhận xét "Khối BRICS khó thể thực hiện nổi tham vọng chung".
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 diễn ra tại Rio trong hai 7/7 và 8/7/2025 không có mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ 2023, "khối" này không ngừng mở rộng, nay có 11 nước thành viên, chiếm phân nửa dân số và 30% GDP thế giới. Tại Rio, có sự hiện diện của 10 nước "liên kết", trong đó có Việt Nam.
Thế nhưng Putin, bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã, chỉ tham dự qua video, và đáng kinh ngạc nhất là sự vắng mặt của Chủ tịch Trung Quốc. Tờ báo cho rằng lợi ích và quan điểm của các nước BRICS nhiều khi đối nghịch lẫn nhau, khó thể trở thành lời đáp của các nước phương Nam dành cho Donald Trump.


Trung Quốc Bị Tố Chiếu Laser Vào Máy Bay Đức Hoạt Động Tại Hồng Hải


(Ảnh AP, minh họa: Tàu chở hàng Tutor bị chìm ở Hồng Hải, sau khi bị một drone hải chiến của phe nổi dậy Houthi Yemen tấn công ngày 12/6/2024.)
-Hôm 8/7/2025, Bộ Ngoại giao Đức cho biết quân đội Trung Quốc đã chiếu tia laser vào các máy bay của Đức đang tham gia chiến dịch quân sự ASPIDES của Liên Hiệp Âu Châu (EU) nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại vùng Hồng Hải trước các cuộc tấn công của phiến quân Houthi.
Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Đức lên án hành động "không thể chấp nhận" của Bắc Kinh, gây nguy hiểm cho nhân sự của Đức và làm rối loạn chiến dịch quân sự này. Sau sự việc, Đức đã phải hủy bỏ nhiệm vụ thường lệ của máy bay giám sát và điều máy bay trở về căn cứ quân sự Djibouti.

Trả lời thông tấn xã AFP, phát ngôn viên của bộ Quốc Phòng Đức, cho biết máy bay của Đức trở thành mục tiêu tấn công của một tàu chiến Trung Quốc mà không có lý do, hay bất cứ thông tin nào. Bộ Ngoại Giao Đức cũng cho biết đã triệu đại sứ Trung Quốc ở Bá Linh lên để bày tỏ lập trường về sự việc.
Hiện vẫn chưa rõ tia laser mà Trung Quốc sử dụng là một loại vũ khí hay là hệ thống điều hướng bằng laser. Phía Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra phản ứng nào.
Khoảng 700 quân nhân Đức tham gia vào chiến dịch ASPIDES của Liên Hiệp Âu Châu để bảo đảm an toàn cho tàu qua lại trên vùng Hồng Hải, chống lại các hoạt động của lực lượng Houthi do Iran yểm trợ.

Trong khi các tàu phương Tây thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị lực lượng Houthi, đồng minh của Hamas, tấn công bằng drone hoặc phi đạn nếu có lộ trình đi đến Do Thái, thì các tàu Trung Quốc đi qua khu vực này không bị ảnh hưởng gì, theo ghi nhận từ tổ chức tư vấn Atlantic Council. Các tàu của Trung Quốc thậm chí còn được Houthi "đối xử đặc biệt". Trên các mạng xã hội ở Trung Quốc cũng xuất hiện nhiều bài đăng "hoan hô Houthi".
Theo hãng tin Bloomberg, vào năm 2024, Houthi đã thỏa thuận với Trung Quốc và Nga về việc bảo đảm an toàn cho tàu của hai nước này qua lại trong khu vực, đổi lại Houthi sẽ nhận được sự ủng hộ chính trị trên trường quốc tế.
Hôm 7/7, theo thông tấn xã Reuters, tại Hồng Hải, phiến quân Houthi ở Yemen tiếp tục các hoạt động tấn công, nhắm vào tàu chở hàng Eternity C, mang cờ hiệu Libéria, do một công ty Hy Lạp Cosmoship Management quản lý. Cuộc tấn công bằng drone và bằng lựu đạn được phóng từ tàu cao tốc đã khiến hai người bị thương, 2 người khác mất tích trong số 22 nhân viên thủy thủ đoàn. Lực lượng này trước đó cũng tuyên bố đã làm chìm một tàu khác trong một cuộc tấn công.

Không Dễ Thực Hiện! Đảng Mới của Elon Musk: Không Đơn Giản Tại Nước Mỹ Có Truyền Thống Lưỡng Đảng

-Báo Les Echos giải thích "Tại sao đảng mới của Elon Musk có ít cơ hội qua mặt được Donald Trump", trong hệ thống chính trị nước Mỹ hiện nay.
Bất mãn trước người bạn cũ, hôm thứ Bảy nhà tỉ phú tuyên bố lập đảng Nước Mỹ, sử dụng lại tên của ủy ban vận động America PAC mà Musk đã đóng góp 270 triệu Mỹ kim để giúp ông Trump thắng cử. Đảng mới vẫn chưa có tư cách pháp lý vì chưa nộp quy chế cho ủy ban bầu cử liên bang.
Trước đó, Elon Musk đã chỉ trích đạo luật Big Beautiful Bill là "đáng ghê tởm". Ông viết trên mạng X: "Khi thấy số chi điên cuồng của luật này, đưa trần nợ lên mức kỷ lục 5.000 tỉ Mỹ kim, rõ ràng là chúng ta đang sống trong một quốc gia độc đảng – đảng của những con heo chỉ biết ăn. Đã đến lúc lập một đảng chính trị mới thực sự quan tâm đến người dân". Tỉ phú giàu nhất thế giới đe dọa tài trợ cho các đối thủ của những dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho luật này, tuy nhiên hầu như tất cả đều tuân theo kỷ luật của phe Trump.

Elon Musk đã bị mất cảm tình rất nhiều từ khi tham gia DOGE. Hơn nữa, hệ thống chính trị Mỹ hoàn toàn xoay quanh hai đảng lớn truyền thống, không một đảng thứ ba nào thành công mà chỉ làm ưu thế nghiêng qua bên này hay bên kia mà thôi. Trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, đảng của Robert Kennedy Junior từ 15% xuống còn 5% lúc gần đến giai đoạn quyết định, nên ông ta bèn đứng về phía Trump. Elon Musk cũng không thể trở thành Tổng thống vì sinh ở Nam Phi. Những hoạt động chính trị vụng về của ông đã làm cổ phiếu Tesla mất đi 17% giá trị kể từ đầu năm. Nhất là trong cuộc song đấu với Tổng thống, Musk không nắm đằng chuôi. Donald Trump có thể làm hại cho ông, như cắt tài trợ cho Tesla và SpaceX.

Những Câu Hỏi Từ Trận Lụt Kinh Hoàng ở Texas

-Tại Hoa Kỳ, hai báo Libération và La Croix quan tâm đến trận lụt ở Texas đã làm ít nhất 80 người chết, đa số ở hạt Kerr, nơi giòng sông Guadalupe bất ngờ dâng cao.
Riêng Camp Mystic, nơi cắm trại nổi tiếng dành cho các em gái Công giáo, có đến 27 người thiệt mạng. Báo La Croix cho biết bản thân ông Dick Eastland, người chủ thế hệ thứ ba của trại hè này cũng đã tử nạn do cố gắng cứu những bé gái trong trại.
Theo báo Libération, nhiều câu hỏi đã được đặt ra: Dự báo thời tiết có chính xác, cảnh báo có được đưa ra đúng lúc, và những người nhận được báo động có cơ hội thoát được hay không?
Tại hạt Kerr, ý tưởng lập hệ thống còi hụ như trong trường hợp lốc xoáy đã bị từ bỏ vì lý do ngân sách. Nhiều tiếng nói chỉ trích chính quyền Trump, tuy nhiên sự kiện bi thảm này cũng là dịp cho thấy sự cần thiết của Cục Khí quyển và Ðại dương Quốc gia (NOAA, cũng như Cơ quan Khí tượng Quốc gia (NWS), vì nếu không con số nạn nhân sẽ còn khủng khiếp hơn.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(AFP/RFI) - Số nạn nhân thiệt mạng do mưa lụt ở tiểu bang Texas hôm Quốc Khánh Mỹ 4/7 đã lên tới hơn 100 người. Theo số liệu chính quyền tiểu bang Texas, miền Trung nước Mỹ, cập nhật hôm 7/7/2025, riêng ở hạt Kerr, nơi nước sông Guadalupe bất ngờ dâng cao, trong số 84 nạn nhân có 28 trẻ em. Tòa Bạch Ốc xác nhận ông Trump sẽ đến Texas vào thứ Sáu 11/7. Phủ Tổng thống Mỹ bác bỏ cáo buộc theo đó việc Tổng thống cắt ngân sách liên bang dành cho các cơ quan khí tượng quốc gia đã ảnh hưởng đến hoạt động dự báo thời tiết và báo động thiên tai. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt khẳng định là các cơ quan khí tượng quốc gia, trong đó có nhiều văn phòng đặt tại tiểu bang Texas, đã dự báo thời tiết và phát đi các báo động chính xác, kịp thời.
(AFP/RFI) - Cháy rừng lớn ở miền Nam nước Pháp. Hôm 7/7/2025, một vụ cháy rừng lớn đã thiêu rụi khoảng 1.500 hecta thảm thực vật, khiến đường cao tốc A9 nối Pháp với Tây Ban Nha phải đóng cửa và cư dân gần thị trấn Bages phải di tản, còn thành phố ven biển Port-la-Nouvelle tạm thời bị mất điện. Đám cháy bắt đầu từ một vùng trồng nho ở dãy Corbières, lan nhanh do gió mạnh và cây cối khô hạn.

(AFP/RFI) - 18.000 người bị "phong tỏa" vì cháy rừng. Chính quyền Tây Ban Nha hôm 8/7/2025, đã đề nghị cho 18.000 cư dân ở Tarragona, vùng Catalonia, ở trong nhà. Hàng chục ngàn người khác đã được di tản. Các đám cháy rừng tại khu vực ngày càng lan rộng, khó có thể kiểm soát, và hiện đã thiêu rụi hơn 3.000 hecta.
(Reuters/RFI) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thăm Mã Lai Á trong tuần này, để dự các cuộc họp của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là chuyến công du Á Châu đầu tiên của ông Rubio trên cương vị lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ, nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã công bố áp những mức thuế cao đối với hàng nhập cảng từ Mã Lai Á và nhiều nước khác trong khu vực, gây căng thẳng cho mối quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ. Hiện tại, trong khu vực, chỉ có Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận Thương mại với Mỹ.

(AFP/RFI) – Cam Bốt được Hoa Kỳ giảm thuế hải quan. Hôm 7/7/2025, trong thư của Tổng thống Trump, gửi tới Thủ tướng Hun Manet, Tòa Bạch Ốc thông báo sẽ áp dụng mức thuế 36% đối với toàn bộ hàng hóa nhập từ Cam Bốt, kể từ ngày 1/8/2025, thay vì mức 49% như thông báo trước đây. Ông Trump cũng cảnh báo rằng hàng hóa của các nước khác trung chuyển quan Cam Bốt để xuất sang Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế cao hơn. Ông Trump cũng cho biết mức thuế này có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào diễn biến trong tương lai của hai nước. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Cam Bốt, chiếm đến 40% tổng kim ngạch xuất cảng, trị giá 10 tỉ Mỹ kim.
(AFP/RFI) – Âu Châu muốn cân bằng trao đổi thương mại với Trung Quốc. Hôm 8/7/2025, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cho biết khối 27 nước sẽ tìm cách cân bằng lại quan hệ kinh tế với Bắc Kinh, bằng cách yêu cầu Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty của Âu Châu tiếp cận thị trưởng hơn 1 tỉ dân. Đây sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm của thượng đỉnh Trung Quốc-Liên Hiệp Âu Châu vào cuối tháng Bảy này (24 và 25/7). Theo Ủy Ban Âu Châu, Trung Quốc đang có thặng dư thương mại lớn với Liên Hiệp Âu Châu, (357 tỉ Euro), khiến các doanh nghiệp Âu Châu gặp khó khăn, đặc biệt là đối với đất hiếm. Bà Von der Leyen khẳng định rằng Trung Quốc không nên đặt cược vào xuất cảng để giải quyết vấn đề nội địa, và cần phải "có đi có lại", "tái cân bằng" quan hệ thương mại, như thế mới có lợi cho cả hai bên. Kể từ khi Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc với lập trường chống Trung Quốc, Bắc Kinh đã cố gắng cải thiện quan hệ với Âu Châu, dù hai bên có nhiều bất đồng.

(Reuters/RFI) - Hoa Kỳ khôi phục 6,8 triệu Mỹ kim viện trợ cho người Tây Tạng. Hôm 7/7/2025, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh là từ nhiều thập kỷ nay, lưỡng đảng Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ người Tây Tạng, giúp họ bảo tồn bản sắc tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ. Tuy nhiên, chính quyền Hoa Kỳ không nói rõ tài trợ được khôi phục từ khi nào. Khoản viện trợ 6,8 triệu Mỹ kim từng bị chính quyền Donald Trump cắt giảm trong khuôn khổ chính sách "Nước Mỹ trước hết". Tuần trước, lãnh đạo chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ, Penpa Tsering, nhận định người Tây Tạng đang phải gánh chịu "thiệt hại ngoài dự kiến" do các đợt cắt giảm viện trợ ngoại quốc của Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) - Trung Quốc: Cựu Thị trưởng thành phố Vũ Hán bị điều tra vì tham nhũng. Ông Chu Tiên Vượng (Zhou Xianwang), Thị trưởng Vũ Hán vào thời đại dịch Covid-19, bị điều tra vì "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật", theo thông báo ngày 5/7/2025 của cơ quan chống tham nhũng. Vào năm 2020, ông từng thừa nhận không thể công khai một số thông tin liên quan đến dịch bệnh nếu chưa được cho phép. Một số người xem đây là lời chỉ trích gián tiếp nhắm vào chính quyền trung ương. Cuộc điều tra này nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động, đôi khi bị cho là nhằm loại bỏ các đối thủ chính trị.

(AFP/RFI) - Hoa Kỳ gửi thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraine. Hôm 7/7/2025, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine, chỉ vài ngày sau khi chính quyền của của ông tuyên bố tạm dừng một số đợt chuyển giao vũ khí. Điện Kremlin cảnh báo hành động này của Hoa Thịnh Ðốn sẽ kéo dài chiến tranh. Chủ nhân Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh rằng các loại vũ khí gửi cho Kiev lần này chủ yếu là vũ khí phòng thủ. Tổng thống Trump cảm thấy "không hài lòng" với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin và nhấn mạnh rằng "người Ukraine đang bị tấn công rất, rất nặng nề". Kể từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng 1/2025, Donald Trump đã tìm cách xích lại gần Vladimir Putin nhằm gây áp lực buộc chủ nhân Điện Kremlin chấm dứt giao tranh, tuy nhiên tình hình chưa có tiến triển cụ thể nào.
(NHK/RFI) – Các tổ chức phi chính phủ cảnh báo nguy cơ tai nạn nguyên tử ở Zaporijjia. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) cho biết hệ thống điện tại nhà máy đã bị ngừng hoạt động trong nhiều tiếng đồng hồ vào cuối tuần qua. Hôm 7/7/2025, trong một cuộc họp báo, các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Ukraine cho biết đang điều tra về nguyên nhân gây ra sự việc mất điện tại nhà máy điện nguyên tử Zaporijjia, miền Nam Ukraine. Các tổ chức này cho biết sự việc này xảy ra cùng lúc với báo động không kích trong khu vực, đồng thời nêu ra nguy cơ các nhân viên của nhà máy đã bị tra tấn và quân đội Nga đã quân sự hóa nhà máy, bố trí vũ khí ở bên trong và xung quanh khu vực.

(AFP/RFI) – Tổ chức giám sát bầu cử tại Nga ngừng hoạt động. Tổ chức phi chính phủ Golos, được biết tới nhờ vào nhiều báo cáo liên quan đến gian lận trong bầu cử từ nhiều năm qua, hôm 8/7/2025, thông báo chấm dứt hoạt động tại Nga. Thôn báo được đưa ra 2 tháng sau khi một lãnh đạo của tổ chức này, ông Grigori Melkoniants, bị kết án 5 năm tù, vì đã "làm việc với một tổ chức giám sát bầu cử của Âu Châu". Trong một thông cáo, tổ chức này khẳng định "việc giám sát bầu cử không phải là một hoạt động chính trị, mà để bảo vệ quyền công dân được nhà nước bảo đảm". Thế nhưng, bản án mà tòa đưa ra đối với ông Melkoniants chỉ ra rằng "công lý không phải lúc nào cũng chiến thắng mà phải đấu tranh" và trong cuộc chiến này, họ đã thua.
(AFP/RFI) - Hôm 8/7/2025 mở phiên tòa xét xử hung thủ mưu sát Thủ tướng Slovakia. Juraj Cintula, một nhà thơ 72 tuổi, bị xét xử vì tội khủng bố sau khi bắn trọng thương Thủ tướng Robert Fico vào tháng 5/2024. Ông khai rằng hành động của mình là để phản đối các chính sách "độc đoán" của một chính phủ thân Nga. Ông có thể bị kết án tù chung thân. Đây là vụ xét xử khủng bố thứ hai trong lịch sử cận đại của Slovakia.

(AFP/RFI) - Syria: HTS được Hoa Kỳ xóa khỏi danh sách "tổ chức khủng bố ngoại quốc". Hôm 7/7/2025, trong một thông cáo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết quyết định này được đưa ra theo lời hứa của Tổng thống Trump hôm 13/05 là giảm nhẹ các trừng phạt đối với Syria. Tổ chức Hayat Tahrir al-Cham (HTS) sẽ chính thức bị gỡ bỏ nhãn "khủng bố" kể từ 8/7. Theo Hoa Thịnh Ðốn, HTS đã giải tán và chính phủ mới của Syria cũng thể hiện cam kết chống khủng bố trên mọi hình thức và đây sẽ là một bước quan trọng, theo Tổng thống Trump, "để giúp Syria ổn định, thống nhất và hòa bình".
(AFP/RFI) - Donald Trump: Hamas dường như sẵn sàng ngừng bắn với Do Thái. Nhân chuyến thăm Hoa Thịnh Ðốn của Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tổ chức Palestine Hamas dường như sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn ở dải Gaza. Tổng thống Mỹ khẳng định các cuộc đàm phán đang tiến triển tốt và không gặp bế tắc nào. Theo Tòa Bạch Ốc, ưu tiên hàng đầu của ông là chấm dứt chiến tranh ở Gaza và đưa các con tin trở về. Đặc phái viên của ông sẽ đến Doha trong tuần này để tham gia các cuộc đàm phán.

(AFP/RFI) - Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án chính phủ Taliban "hệ thống hóa việc phân biệt đối xử" đối với phụ nữ và bé gái A Phú Hãn. Hôm 7/7/2025, nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã được thông qua với 116 phiếu thuận, 2 phiếu chống (Hoa Kỳ và Do Thái) và 12 phiếu trắng. Liên Hiệp Quốc bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về tình trạng phân biệt đối xử, không tôn trọng nhân phẩm và loại trừ có hệ thống toàn thể phụ nữ và bé gái. Các thành viên Đại hội đồng kêu gọi chính quyền Taliban sớm thay đổi chính sách, nhất là những quy định hạn chế không thể chấp nhận được về quyền của phụ nữ, trẻ em gái, cũng như các quyền tự do cá nhân cơ bản của mọi người dân A Phú Hãn.

(AFP/RFI) – Một phụ nữ Nhật Bản bị kết án 2 năm tù tại Pháp vì không cho chồng cũ gặp con. Hôm 7/7/2025, một tòa án Paris đã tuyên án vắng mặt 2 năm tù đối với một phụ nữ Nhật Bản vì đã "tước đoạt" hai người con khỏi chồng cũ của bà – một công dân Pháp. Ông Vincent Fichot đã không được gặp hai con của mình từ năm 2018 khi còn sống ở Tokyo, Nhật Bản. Vợ cũ của ông, bà Mario K, đã mang 2 con bỏ đi và không rõ tung tích. Ông Fichot đã thực hiện nhiều thủ tục tố tụng ở Nhật Bản và ở Pháp, đặc biệt được truyền thông chú ý đến vào năm 2021 sau vụ tuyệt thực. Tại Nhật Bản, quyền chia sẻ trách nhiệm nuôi con khi cha mẹ ly hôn không tồn tại về mặt pháp lý, do đó, tình trạng bố hoặc mẹ "bắt cóc" con, không cho con gặp một trong hai phụ huynh, thường xuyên xảy ra và được chính quyền dung thứ.
(AFP/RFI) - Pháp: Tỉ lệ đói nghèo và bất bình đẳng thu nhập năm 2023 đều cao ở mức kỷ lục. Theo kết quả nghiên cứu thường niên Viện Thống kê Quốc gia Pháp (INSEE) công bố hôm 7/7/2025, từ năm 2022 đến năm 2023, tỷ lệ nghèo đói tại Pháp đã tăng 0,9 điểm, từ 14,4% lên thành 15,4%, mức tăng cao nhất tính từ khi INSEE bắt đầu công bố chỉ số đói nghèo tại Pháp vào năm 1996. Cụ thể, 9,8 triệu người có thu nhập dưới ngưỡng nghèo, tương đương 60% mức thu nhập trung bình của người Pháp (1.288 Euro/người). Trong một năm, có thêm 650.000 người rơi vào nhóm người nghèo. Những gia đình cha hoặc mẹ đơn thân nuôi con và người thất nghiệp là những nhóm có tỉ lệ đói nghèo tăng mạnh nhất. Tỉ lệ người nghỉ hưu đói nghèo tăng ở mức thấp hơn. Các hiệp hội thúc giục Nhà nước phải nhanh chóng hành động cải thiện tình hình.

Không có nhận xét nào: