Hôm qua, vì bị đuổi! Tài xế tức giận, phóng xe đâm vào đám đông ở Los Angeles: Ít nhất 30 người bị thương! (Bảo Minh) Vào sáng thứ Bảy (ngày 19/7), một chiếc ô tô đã lao vào đám đông trên Đại lộ Santa Monica ở East Hollywood, Los Angeles khiến ít nhất 30 người bị thương. Ảnh chụp màn hình video)-Sở Cứu hỏa Thành phố Los Angeles cho biết vào sáng thứ Bảy (ngày 19/7), một chiếc ô tô đã lao vào đám đông trên Đại lộ Santa Monica ở East Hollywood, khiến ít nhất 30 người bị thương. Trong số những người bị thương, có 7 người trong tình trạng nguy kịch và 6 người bị thương nặng. Tài xế của chiếc xe đã bị bắn bởi một người chưa xác định.
<!>
Sự việc xảy ra ngoài một câu lạc bộ đêm tại khu vực số 4600 của Đại lộ Santa Monica.
Ông Adam VanGerpen, người phát ngôn của Sở Cứu hỏa Thành phố Los Angeles, người đã đến hiện trường vụ tai nạn vào khoảng 3h sáng, cho biết: “Đó là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn”, “Mọi người đang xếp hàng chờ, mua một ít bánh tacos và vào câu lạc bộ”.
Câu lạc bộ này đang tổ chức Tiệc Trapeton, một bữa tiệc khiêu vũ thường niên với nhạc reggaetón và hip-hop, thu hút chủ yếu là người gốc Latin.
Đại úy Ben Fernandes của Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết nghi phạm đã bị đuổi khỏi hộp đêm tại số 1020 Đại lộ Vermont vì gây rối trước khi đâm vào đám đông.
“Video cho thấy anh ta đã lái lên vỉa hè dưới và đâm vào người qua đường, đó là một hành động cố ý,” ông Fernandes nói. “Anh ta bị kéo ra khỏi xe, bị an ninh còng tay, sau đó bị người qua đường đánh đập trước khi bị một người từ bên kia đường bắn vào lưng.”
Tài xế đã được đưa đến bệnh viện và làm phẫu thuật, hiện đang trong tình trạng ổn định, ông Fernandes cho biết thêm. Danh tính của anh ta được giữ kín cho đến khi được xác nhận. Một viên chức cứu hỏa cho biết 23 người cũng đã được đưa vào bệnh viện, và một số bệnh viện trong khu vực đã tiếp nhận những người bị thương.
Nghi phạm nổ súng được nhìn thấy khi chạy trốn về hướng Tây từ Đại lộ Vermont. Cảnh sát mô tả anh ta là một người đàn ông gốc Latin, cao 1m75, nặng 84kg, mặc áo sơ mi xanh và có thể mang theo một khẩu súng lục ổ quay màu bạc.
Khoảng 124 lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường hỗn loạn.
Người bán trang sức Jennifer Garcia, 53 tuổi, cho biết khi cô đến vào khoảng 3h sáng để chuẩn bị cho phiên chợ trời cuối tuần của khu phố, cô thấy xe của tài xế nằm giữa vỉa hè và phải di chuyển quầy hàng của mình khỏi vị trí quen thuộc bên ngoài câu lạc bộ Vermont.
“Tôi thường ở ngay trước câu lạc bộ,” cô Garcia nói. “Nhưng khi tôi đến, tôi thấy tất cả những chiếc xe cứu hỏa này và tôi tự hỏi, có chuyện gì vậy?”
Sáng thứ Bảy, đường phố đã trở lại bình thường với khu chợ trời — nhưng những dấu hiệu của vụ tai nạn vẫn còn, bao gồm một vũng máu, một chiếc giày phụ nữ lẻ loi và chiếc xe đạp điện Lime bị ngã.
“Đây là một thảm kịch đau lòng. Tôi muốn cảm ơn hơn 100 nhân viên Sở Cảnh sát Los Angeles (LAFD) và Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) đã có mặt tại hiện trường để cứu sống nhiều người,” Thị trưởng Karen Bass cho biết trong một tuyên bố.
Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết trên X rằng họ vẫn đang điều tra lý do tại sao tài xế lại đâm vào đám đông.
Tai Nạn Lật Tàu Du Lịch Trên Vịnh Hạ Long, 29 Người Chết, 11 Người Sống Sót!
-Một chuyến du ngoạn trên vịnh Hạ Long bất ngờ biến thành thảm họa kinh hoàng vào chiều 19/7 khi tàu du lịch Wonder Sea bị lật úp giữa sóng gió, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, 11 người may mắn sống sót và hơn 10 người khác vẫn mất tích.
Tàu Wonder Sea (còn có tên là Vịnh Xanh 58) khởi hành từ sáng cùng ngày với 53 người trên tàu – gồm 48 du khách và 5 thuyền viên. Khi đến đoạn giữa hòn Gà Chọi và núi Bài Thơ, cách đất liền khoảng 3 hải lý, con tàu bất ngờ gặp giông lốc dữ dội lúc 1 giờ 45, bị sóng lớn đánh nghiêng rồi lật úp hoàn toàn.
Ngay sau khi nhận tin báo, tỉnh Quảng Ninh đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ bao gồm công an, bộ đội biên phòng, hải quân, cảng vụ và hàng chục tàu cứu nạn. Bộ đội biên phòng điều động 22 tàu, trong khi Quân chủng Hải quân lập sở chỉ huy tại hiện trường, đưa 3 tàu, 2 xuồng và 30 cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 170 tham gia chiến dịch tìm kiếm.
Công tác cứu hộ diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt – mưa lớn kéo dài, tầm nhìn hạn chế và nước chảy xiết. Lực lượng người nhái phải lặn sâu, lần mò vào khoang tàu bị lật để tìm kiếm người mắc kẹt. Đến 9 giờ 30 tối, lực lượng cứu nạn đã vớt được tổng cộng 29 thi thể và cứu sống 11 người.
Nhiều nạn nhân là trẻ em. Một em bé 10 tuổi đã được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng bị thương nhưng tỉnh táo. Một bé trai khác khoảng 14 tuổi sống sót thần kỳ sau 4 tiếng mắc kẹt trong khoang tàu kín nhờ còn khe hở nhỏ để lấy oxy. Câu chuyện sống sót của em khiến cả đội cứu hộ xúc động khi phá cửa sổ đưa em lên xuồng cứu sinh.
Danh tính của những người còn mất tích vẫn chưa được công bố đầy đủ, song theo thông tin ban đầu, phần lớn hành khách là người Hà Nội, đi theo gia đình, trong đó có hơn 20 trẻ em. Người già nhất 53 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi.
Tàu Wonder Sea mang số hiệu QN-7105, được cấp phép chở tối đa 48 khách. Đây là tàu gỗ dài 24 mét, trọng tải 12 tấn, được đóng năm 2015 và mới được cấp chứng nhận an toàn vào tháng 1/2025.
Trước thời điểm tai nạn, thời tiết tại Quảng Ninh chuyển biến đột ngột – từ nắng gắt chuyển sang giông lốc dữ dội chỉ trong vòng vài phút. Mưa đá, gió lốc và sét đánh lan khắp khu vực vịnh. Một tia sét thậm chí còn gây cháy đỉnh núi gần đó.
Gió mạnh cũng làm sập khung sân khấu của chương trình Đại nhạc hội 2025 – Mùa hè rực sáng, khiến sự kiện bị hoãn đột ngột.
Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia khẳng định hiện tượng giông lốc này không liên quan đến bão ngoài khơi, mà do hội tụ gió trên rãnh áp thấp qua miền Bắc. Các tỉnh lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên cũng đồng loạt hứng chịu thời tiết cực đoan trong cùng ngày.
Vụ tai nạn trên vịnh Hạ Long đang làm dấy lên câu hỏi về công tác kiểm soát an toàn hàng hải và khả năng dự báo thời tiết trong du lịch đường thủy – đặc biệt khi mùa mưa bão đang cận kề. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa có thông tin chính thức về trách nhiệm của chủ tàu, dù được biết thuyền trưởng Đoàn Văn Trình cũng là chủ sở hữu phương tiện này. Các hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục xuyên đêm trong nỗi đau tột cùng của gia đình các nạn nhân.
(Theo DV News)
Các nhà điều tra, không dám nghĩ tới, rợn người! Nguy cơ hiếm gặp nhưng đáng sợ, của việc phi công tự sát trên máy bay?
(Lý Ngọc)
(Các chuyên gia pháp y và quan chức DGCA đang tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường vụ tai nạn máy bay của Air India, ngày 13/6/2025 tại Ahmedabad, Ấn Độ. Chuyến bay của Air India, đang trên đường đến London, đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Sân bay Ahmedabad. Khoảng 260 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ảnh: Raju Shinde/Hindustan Times qua Getty Images)
-Việc tiết lộ đoạn ghi âm giọng nói trong buồng lái đã ghi lại cảnh một phi công của Air India chất vấn phi công kia về việc cắt nhiên liệu giữa chừng đã làm tăng thêm sự chú ý vào một khả năng đáng lo ngại: Một cơ trưởng dày dạn kinh nghiệm có thể đã cố tình làm hỏng máy bay phản lực của mình khiến gần 250 người mất sinh mạng—làm dấy lên những câu hỏi cấp bách về cách ngành hàng không giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần của phi công.
Đầu tháng 6, một chiếc Boeing 787 do hãng hàng không quốc gia Ấn Độ vận hành đã rơi ngay bên ngoài sân bay Ahmedabad, khiến toàn bộ 242 người trên máy bay thiệt mạng, ngoại trừ một người. Đây là thảm họa hàng không thương mại chết chóc nhất trong gần một thập kỷ. Khi cuộc điều tra tiếp tục, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy khả năng vụ tai nạn là cố ý, làm dấy lên tranh luận về cách thức sàng lọc, hỗ trợ và theo dõi các vấn đề sức khỏe tâm thần của phi công.
Những chi tiết mới được tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba (16/7) cho thấy hệ thống điều khiển nhiên liệu của máy bay đã bị tắt vài giây sau khi cất cánh. Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ, hai công tắc này được bật cách nhau khoảng một giây. Tờ báo cũng trích dẫn đoạn ghi âm giọng nói trong buồng lái, trong đó một phi công cuống cuồng hỏi phi công cấp cao hơn tại sao động cơ lại bị tắt – một khoảnh khắc đã trở thành trọng tâm của những đồn đoán về hành động cố ý.
Chuyên gia tư vấn hàng không và cựu phi công Boeing Mohan Ranganathan nói với NDTV rằng khả năng máy bay bị ngắt nhiên liệu do tai nạn là “hoàn toàn” không thể xảy ra.
“Phải thực hiện thủ công, không thể thực hiện tự động hoặc do mất điện vì bộ chọn nhiên liệu không phải loại trượt…. Bạn phải kéo chúng ra và di chuyển chúng lên hoặc xuống. Vì vậy, việc vô tình dịch chuyển chúng ra khỏi vị trí sẽ không thể xảy ra”.
Các nhà điều tra vẫn chưa xác định hành động này là cố ý hay vô tình, và Cục Điều tra Tai nạn Máy bay Ấn Độ kêu gọi không nên đưa ra kết luận vội vàng.
Áp lực của phi công
Những trường hợp phi công tự sát như vậy, mặc dù hiếm, đã từng xảy ra trước đây. Năm 2015, cơ phó Andreas Lubitz của Germanwings đã khóa cửa buồng lái và điều khiển chiếc Airbus A320 lao thẳng xuống dãy Alps của Pháp, khiến toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng.
Các nhà điều tra Hoa Kỳ kết luận rằng chuyến bay 990 của EgyptAir năm 1999 và chuyến bay 185 của SilkAir năm 1997 cũng là do hành vi cố ý của phi công, mặc dù cả Ai Cập và Indonesia đều bác bỏ kết luận này. Hai vụ tai nạn đó đã khiến tổng cộng 321 người thiệt mạng.
Gần đây hơn, chuyến bay 5735 của China Eastern năm 2022 đã lao xuống từ độ cao bay trong một vụ tai nạn cố ý khác, theo dữ liệu bị rò rỉ, khiến 132 người thiệt mạng.
Trong khi vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến chuyến bay 370 của Malaysia Airlines mất tích trên Ấn Độ Dương năm 2014 – một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không hiện đại – thì một trong những giả thuyết đáng tin cậy nhất là vụ giết người hàng loạt – tự sát có chủ đích của Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah.
Theo phân tích của Newsweek về dữ liệu từ Cục Lưu trữ Tai nạn Máy bay Thụy Sĩ, nếu tất cả các sự cố xảy ra trong 30 năm qua được xác nhận là các trường hợp phi công giết người-tự sát, thì tổng số người chết sẽ lên tới 1.084, tương đương khoảng 3,5 % tổng số người tử vong trên toàn thế giới do các vụ tai nạn hàng không thương mại trong cùng kỳ.
Tiến sĩ Robert Bor, nhà tâm lý học lâm sàng tại Trung tâm Tâm lý Hàng không, chia sẻ với Newsweek: “Những sự cố này rất hiếm gặp, nhưng chúng gây ra hậu quả thảm khốc và nhắc nhở chúng ta tại sao sức khỏe tâm thần cần được coi là một thành phần quan trọng của an toàn hàng không”.
Mặc dù tai nạn cố ý chỉ chiếm một phần nhỏ trong các thảm họa hàng không, nhưng hậu quả của chúng lại vô cùng to lớn. Nó tàn phá gia đình, làm lung lay niềm tin của công chúng và phơi bày những điểm mù trong cách ngành hàng không giám sát sức khỏe tâm thần của phi công.
Tiến sĩ Bor cho biết những yêu cầu đối với phi công có thể gây hại nếu không được giải quyết.
“Phi công được kỳ vọng sẽ duy trì sự cảnh giác và bình tĩnh cao độ dưới áp lực”, ông nói. “Nhưng những thách thức của họ không chỉ là kỹ thuật – mà còn là cá nhân, tài chính và các mối quan hệ. Những áp lực này tích tụ, và nếu không được kiểm soát, có thể trở nên nguy hiểm”.
Ông Bor nói thêm rằng sự kỳ thị trong cộng đồng phi công vẫn tiếp tục khiến ngay cả những phi công kỳ cựu cũng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. “Giờ đây chúng ta đã hiểu được một điều gọi là ‘tránh né chăm sóc sức khỏe'”, ông giải thích. “Điều này xảy ra trong những ngành nghề mà việc thừa nhận vấn đề sức khỏe tâm thần có thể gây nguy hiểm cho sinh kế của bạn. Và điều này rất thực tế trong ngành hàng không”.
Tại Ấn Độ, nơi xảy ra vụ tai nạn máy bay Air India, các vấn đề sức khỏe tâm thần thường bị xem là điểm yếu cá nhân hơn là một tình trạng có thể điều trị được. Một nghiên cứu năm 2023 được thực hiện ở miền bắc Ấn Độ cho thấy khoảng cách điều trị bệnh tâm thần lên tới 95%, do nhiều người vẫn ngần ngại tìm kiếm sự chăm sóc tâm thần do sợ hãi, xấu hổ hoặc bị phân biệt đối xử.
Cựu phi công và chuyên gia hàng không Dan Bubb nói thêm rằng sự im lặng về sức khỏe tâm thần thường xuất phát từ nỗi sợ hãi về những rủi ro nghề nghiệp liên quan. “Nếu bạn nói với hãng hàng không hoặc FAA rằng bạn đang gặp khó khăn, bạn có thể bị tước giấy phép hoặc bị cấm bay”, Bubb nói với Newsweek.
Những thay đổi về văn hóa và quy định
Một số cơ quan hàng không tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc đang mở rộng các chương trình hỗ trợ đồng đẳng để tạo ra những con đường tiếp cận dịch vụ chăm sóc dễ dàng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự thay đổi có ý nghĩa không chỉ đòi hỏi sự lãnh đạo của cơ quan quản lý mà còn cần sự thay đổi trong văn hóa của ngành hàng không.
Các giải pháp được đề xuất nhằm giúp ngăn ngừa nguy cơ phi công can thiệp và tự sát bao gồm việc giám sát chặt chẽ hơn phi công trong buồng lái. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NTSB) đã thúc đẩy việc lắp đặt camera trong buồng lái từ năm 2000. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về việc ghi hình trong buồng lái vẫn đang tiếp diễn, với nhiều phi công phản đối việc này vì quyền riêng tư của họ.
Nguy cơ phi công tự tử đã trở thành yếu tố hàng đầu thúc đẩy việc sử dụng camera như một biện pháp phòng ngừa. Về những đồn đoán xung quanh thảm kịch gần đây của Air India, chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế Willie Walsh cho biết: “Dựa trên những gì chúng ta biết hiện nay, rất có thể việc ghi hình video, bên cạnh việc ghi âm giọng nói, sẽ hỗ trợ đáng kể cho các nhà điều tra trong quá trình điều tra”.=
Lãnh đạo tình báo Mỹ kêu gọi truy tố cựu Tổng thống Obama!
(Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ. Ảnh: Guardian).
-Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, đã kêu gọi truy tố cựu Tổng thống Barack Obama liên quan tới những tranh cãi về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Bà Gabbard cáo buộc ông Obama và các cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ thực hiện một kế hoạch nhằm tạo ấn tượng rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump là do Nga can thiệp.
Theo quan chức tình báo, ông Obama cùng các quan chức bị nghi đã "tạo ra các thông tin tình báo không đúng" nhằm ám chỉ Nga đã cố gắng tác động đến cuộc bầu cử và giúp ông Trump thắng ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.
Bà Gabbard nói rằng điều này bao gồm việc sử dụng một hồ sơ do Christopher Steele, một cựu nhân viên tình báo Anh, soạn thảo, mà họ biết là không đáng tin cậy.
Các đánh giá tình báo sau bầu cử có kết quả trái ngược với những kết luận trước đó, khi chỉ ra không có bằng chứng nào cho thấy đội ngũ của ông Trump đã kết hợp với Nga để can thiệp bầu cử như các nghi vấn được công bố.
Trong tuyên bố, bà Gabbard kêu gọi truy tố những người có liên quan tới vụ việc, cáo buộc họ nỗ lực ngăn cản ông Trump "thực hiện sứ mệnh được người dân giao phó".
Bà Gabbard, cựu nghị sĩ đảng Dân chủ, cho biết bà đã chuyển giao các tài liệu chứng minh cho Bộ Tư pháp. Trong đó có một bản đánh giá từ cộng đồng tình báo (ICA) thời chính quyền ông Obama về các mối đe dọa mạng đối với bầu cử năm 2016, cùng một loạt bản ghi nhớ từng được phân loại mật, bao gồm cả các tài liệu từ văn phòng của James Clapper, người từng là Giám đốc Tình báo Quốc gia dưới thời ông Obama.
Ông Clapper là một trong số các quan chức bị bà Gabbard cáo buộc đích danh là có liên quan đến vụ việc này, cùng một số cựu quan chức cấp cao khác dưới thời ông Obama.
Hồ sơ Steele là một phần cơ sở dẫn đến cuộc điều tra kéo dài do công tố viên đặc biệt Robert Mueller thực hiện về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
Báo cáo của ông Mueller sau đó “không đưa ra được kết luận rằng các thành viên chiến dịch tranh cử của ông Trump đã phối hợp” với các hoạt động của chính phủ Nga liên quan tới cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử.
Phía ông Obama chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
(Theo Guardian)
Microsoft ngừng sử dụng kỹ sư Trung Quốc trong các dự án của Bộ Quốc phòng Mỹ
(Minh Trí)
-Quyết định này được đưa ra cùng ngày Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth thông báo rằng Bộ sẽ “xem xét” các mối lo ngại về an ninh mạng của Microsoft. Công ty công nghệ này cho biết sẽ ngừng sử dụng các đội kỹ sư máy tính từ Trung Quốc cho công việc liên quan đến các hệ thống đám mây và các hệ thống mật của Lầu Năm Góc, sau một cuộc điều tra gần đây dẫn đến lo ngại về an ninh quốc gia ở cấp cao nhất liên quan đến một chương trình mà Microsoft từng sử dụng từ năm 2016, theo Fox News.
Một báo cáo của ProPublica phát hành vào thứ Ba (15/7) cáo buộc Microsoft cho phép các kỹ sư từ Trung Quốc hỗ trợ các hệ thống đám mây của Lầu Năm Góc mà không có các biện pháp bảo vệ đầy đủ, nhằm mở rộng mảng kinh doanh hợp đồng với chính phủ.
Báo cáo này đã thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và chính quyền Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định vào thứ Sáu (18/7) rằng các kỹ sư nước ngoài từ “bất kỳ quốc gia nào… không bao giờ được phép bảo trì hoặc truy cập vào các hệ thống của Bộ Quốc phòng.” Ông cũng cho biết Bộ Quốc phòng sẽ “xem xét vấn đề này ngay lập tức.”
Sau khi ông Hegseth cho biết Lầu Năm Góc sẽ xem xét vụ việc, Fox News Digital đã liên hệ với Microsoft, công ty này phản hồi rằng họ sẽ ngừng sử dụng các kỹ sư máy tính từ Trung Quốc để hỗ trợ các dịch vụ đám mây và “các dịch vụ liên quan” của Bộ Quốc phòng.
“Để đáp lại những lo ngại được nêu ra hồi đầu tuần về các kỹ sư nước ngoài do Hoa Kỳ giám sát, Microsoft đã thực hiện những thay đổi đối với dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi dành cho khách hàng là Chính phủ Hoa Kỳ để đảm bảo rằng không có nhóm kỹ sư nào tại Trung Quốc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho đám mây chính phủ của Bộ Quốc phòng và các dịch vụ liên quan”, Frank Shaw, giám đốc truyền thông của Microsoft, cho biết.
“Chúng tôi vẫn cam kết cung cấp các dịch vụ an toàn nhất có thể cho Chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm việc hợp tác với các đối tác an ninh quốc gia để đánh giá và điều chỉnh các giao thức bảo mật khi cần thiết.”
Báo cáo của ProPublica, động lực thúc đẩy Microsoft hành động, đã dẫn chứng các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên, cũng như các nhà thầu chính phủ đã làm việc trong một chương trình điện toán đám mây được Microsoft triển khai vào năm 2016.
Chương trình này được thiết lập để tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng chính phủ Mỹ, sử dụng hệ thống “hộ tống kỹ thuật số” để giám sát các chuyên gia an ninh mạng quốc tế, bao gồm cả những người làm việc tại Trung Quốc. Mục đích của hệ thống này là tạo ra một lớp bảo vệ an ninh, giúp các chuyên gia này có thể làm việc trên các hệ thống máy tính của các cơ quan mà không gây nguy cơ về rò rỉ thông tin hoặc tấn công mạng.
Trong đó, hệ thống hộ tống kỹ thuật số (Digital Escort System) là biện pháp giám sát được Microsoft áp dụng để kiểm soát sự tham gia của các chuyên gia từ các quốc gia có mối lo ngại về an ninh, bảo đảm rằng họ không truy cập vào thông tin nhạy cảm trong quá trình làm việc.
Tuy nhiên, các hướng dẫn của Bộ Quốc phòng yêu cầu những người xử lý dữ liệu nhạy cảm phải là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân. Theo các nguồn tin đã cung cấp thông tin cho ProPublica, bao gồm một số người có hiểu biết sâu sắc về quy trình tuyển dụng cho các vị trí hộ tống kỹ thuật số với mức lương 18 USD/giờ, những nhân viên kỹ thuật được thuê để giám sát không có đủ chuyên môn để ngăn chặn một nhân viên Trung Quốc độc hại tấn công hệ thống hoặc chuyển giao thông tin mật cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Các nguồn tin cho biết các nhân viên hộ tống kỹ thuật số, thường là những người từng phục vụ trong quân đội, được thuê chủ yếu vì có giấy phép an ninh của họ hơn là khả năng kỹ thuật và thường thiếu kỹ năng để đánh giá mã nguồn mà các kỹ sư họ giám sát đang sử dụng. Microsoft đã sử dụng hệ thống hộ tống của mình để xử lý các thông tin nhạy cảm của Chính phủ, nằm dưới mức “mật”, theo báo cáo của ProPublica. Điều này bao gồm “dữ liệu liên quan đến việc bảo vệ tính mạng và tài sản”. Tại Bộ Quốc phòng, dữ liệu này được phân loại là “Mức tác động” 4 và 5, bao gồm tài liệu hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động quân sự.
Người Trung Quốc bị khống chế bởi quy định của Chính phủ ĐCSTQ, buộc họ phải hợp tác với các nỗ lực thu thập dữ liệu cho chính phủ. Trước khi Microsoft thông báo vào thứ Sáu rằng họ sẽ ngừng sử dụng các kỹ sư từ Trung Quốc cho các chương trình nhạy cảm của Bộ Quốc phòng, công ty này đã bảo vệ chương trình “hộ tống kỹ thuật số” của mình, lưu ý rằng tất cả nhân viên và nhà thầu có quyền truy cập đặc quyền phải vượt qua các kiểm tra lý lịch được phê duyệt bởi Chính phủ liên bang Mỹ. Công ty cũng đã chỉ ra một phản hồi từ Cơ quan Hệ thống Thông tin Quốc phòng, cho biết “hộ tống kỹ thuật số” được sử dụng “trong một số môi trường không được xếp loại mật”.
“Đối với một số yêu cầu kỹ thuật, Microsoft thuê đội ngũ chuyên gia toàn cầu của chúng tôi để hỗ trợ thông qua nhân sự Mỹ được ủy quyền, tuân thủ các yêu cầu và quy trình của Chính phủ Hoa Kỳ,” một phát ngôn viên của công ty nói với Fox News Digital vào thứ Ba. “Trong những trường hợp này, nhân viên hỗ trợ toàn cầu không có quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu khách hàng hoặc hệ thống khách hàng.”
Phát ngôn viên này cũng cho biết rằng Microsoft tuân thủ các yêu cầu bảo mật liên bang do Bộ Quốc phòng và Chương trình Quản lý Rủi ro và Ủy quyền Liên bang, được thành lập vào năm 2011, để giải quyết các rủi ro liên quan đến việc chuyển từ các máy chủ hoàn toàn do chính phủ kiểm soát sang điện toán đám mây.
“Chúng tôi thiết lập các lớp giảm thiểu ở cấp độ nền tảng với các biện pháp kiểm soát bảo mật và giám sát để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa. Điều này bao gồm quy trình phê duyệt các thay đổi hệ thống và đánh giá mã tự động để nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn sự xuất hiện của các lỗ hổng bảo mật,” phát ngôn viên cho biết. “Mô hình hỗ trợ hệ thống này đã được phê duyệt và kiểm tra thường xuyên bởi Chính phủ Mỹ.”
Khi được yêu cầu bình luận về chuyện này, Lầu Năm Góc đã hướng Fox News Digital đến các bình luận trước đó của ông Hegseth vào thứ Sáu về việc “xem xét”chương trình của Microsoft và tuyên bố rằng các kỹ sư nước ngoài “KHÔNG BAO GIỜ” được phép truy cập vào các hệ thống của Bộ Quốc phòng.
Có bằng chứng ông Obama cùng nội các dàn dựng “đảo chính” chống ông Trump
(Thiên Vân)
-Giám Đốc Tình Báo Hoa Kỳ Tulsi Gabbard hôm Thứ Sáu (18/7) tuyên bố rằng bà đã trình lên “bằng chứng [áp đảo]” cho Bộ Tư Pháp, cho thấy rằng sau khi Tổng Thống Donald Trump thắng cử lần đầu tiên vào năm 2016 trước bà Hillary Clinton, cựu Tổng Thống Barack Obama cùng nhóm an ninh quốc gia của ông đã đặt nền móng cho một “cuộc đảo chính kéo dài nhiều năm” có liên quan với Nga nhằm chống lại ông Trump.
“Vấn đề mà tôi đang nêu ra không phải là một vấn đề đảng phái,” bà Gabbard phát biểu trong buổi công bố, đính kèm theo một bản phúc trình đã được giải mật và bôi xoá kỹ lưỡng nhiều phần được đăng tải trực tuyến. “Đây là vấn đề liên quan đến mọi người dân Hoa Kỳ. Những dữ kiện mà chúng tôi công bố ngày hôm nay cho thấy rõ ràng rằng đã có một âm mưu phản quốc vào năm 2016 do các viên chức ở cấp cao nhất trong chính quyền chúng ta thực hiện… Do đó, tôi đang chuyển giao tất cả các tài liệu này cho Bộ Tư Pháp để [bộ] thực hiện trách nhiệm giải trình mà Tổng Thống Trump, gia đình ông, và nhân dân Hoa Kỳ xứng đáng được nhận,” bà Gabbard cho biết thêm.
Bà Gabbard nói thêm rằng mục tiêu của hành động này là nhằm “soán đoạt [quyền lực của Tổng Thống]” và ngăn ông thực hiện “sứ mệnh mà cử tri Hoa Kỳ đã giao phó.”
Bản phúc trình này trình bày các tài liệu phác thảo cách thức cho thấy rằng trong những tháng trước cuộc bầu cử tháng 11/2016, cộng đồng tình báo đã đánh giá rằng Nga “có lẽ không tìm cách… can thiệp vào cuộc bầu cử bằng các biện pháp mạng,” nhưng đã thay đổi lập trường sau khi ông Trump đắc cử.
Bà Gabbard cho biết tài liệu cho thấy rằng vào ngày 7/12/2016, “các điểm thuyết trình đã được chuẩn bị cho Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia James Clapper, nêu rõ rằng ‘các đối thủ ngoại bang không sử dụng các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng bầu cử để thay đổi kết quả bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ.’”
02 ngày sau, vào ngày 9/12, Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Obama đã triệu tập một số quan chức cấp cao của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, trong đó có ông Clapper, ông John Brennan, bà Susan Rice, ông John Kerry, bà Loretta Lynch, ông Andrew McCabe và những người khác, để bàn về nước Nga.
Theo tài liệu do bà Gabbard công bố, sau cuộc họp này, trợ lý điều hành của ông Clapper đã gửi một thư điện tử cho các nhà lãnh đạo cộng đồng tình báo để giao nhiệm vụ cho họ soạn thảo một bản đánh giá mới “theo yêu cầu của Tổng Thống,” nhằm liệt kê chi tiết “các công cụ mà Moscow đã sử dụng và các hành động mà [quốc gia này] đã thực hiện nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016.”
Thư điện tử này còn nêu rõ rằng “Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (ODNI) sẽ chủ trì nỗ lực này với sự tham gia của CIA, FBI, NSA và DHS,” theo thông tin được công bố hôm Thứ Sáu (18/7).
Bà Gabbard cũng cáo buộc thêm rằng các viên chức dưới thời chính quyền Obama đã rò rỉ các tuyên bố sai sự thật cho tờ The Washington Post, khẳng định rằng “Nga đã tìm cách, thông qua các biện pháp mạng, nhằm can thiệp, nếu không nói là gây ảnh hưởng [trực tiếp], đến kết quả của một cuộc bầu cử.”
Rồi đến ngày 6/1/2017, ngay trước lễ nhậm chức của ông Trump, “một bản đánh Giá mới của cộng đồng tình báo đã được công bố, hoàn toàn mâu thuẫn với các đánh giá mà cộng đồng tình báo đã đưa ra trong suốt 6 tháng trước đó,” bà Gabbard nói trong phúc trình.
Tuy nhiên, bà Gabbard cũng nói thêm rằng “thực tế cho thấy” bản đánh giá này dựa trên những thông tin “mà những người liên quan biết rõ là [ngụy tạo],” như hồ sơ Steele (Steele Dossier) vốn đã bị mất uy tín.
“Đây là thứ thông tin tình báo bị chính trị hóa, đã được sử dụng làm nền tảng cho vô số [chiến dịch] bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín chiến thắng của Tổng Thống Trump, dẫn đến cuộc điều tra Mueller kéo dài nhiều năm, hai phiên luận tội tại Quốc Hội, các viên chức cấp cao bị điều tra, bắt giữ và tống giam, căng thẳng Mỹ-Nga leo thang, và nhiều hệ lụy khác nữa,” bà Gabbard nói.
Bà Gabbard gọi những hành động này là một “sự lạm dụng quyền lực nghiêm trọng và sự chối bỏ trắng trợn Hiến Pháp của chúng ta.”
“Dù quyền lực của họ lớn đến đâu, mọi cá nhân liên quan đến âm mưu này đều phải bị điều tra và truy tố đến mức tối đa theo luật pháp, để bảo đảm rằng không bao giờ tái diễn những điều tương tự như thế nữa. Niềm tin và sự tin tưởng của nhân dân Hoa Kỳ vào nền cộng hòa dân chủ của chúng ta, và do đó là tương lai của đất nước chúng ta phụ thuộc vào điều đó,” bà Gabbard nhấn mạnh.
Tổng thống Dolnald Trump ký ban hành đạo luật tiền điện tử
(Nguyên Hương)
-Tổng thống Dolnald Trump ký ban hành Đạo luật Genius tạo khung pháp lý cho những đồng tiền điện tử neo theo đô la.
Ngày 18/7, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành đạo luật GENIUS tạo khung pháp lý cho các loại tiền điện tử có giá trị neo theo đô la, còn được gọi là stablecoin – đánh dấu mốc mang tính mở đường cho việc tải sản kỹ thuật số trở thành phương tiện thanh toán và chuyển tiền rộng rãi.
Dự luật, được gọi là Đạo luật GENIUS, đã được Hạ viện thông qua với tỷ lệ phiếu 308-122, với sự ủng hộ của gần một nửa số thành viên Đảng Dân chủ và hầu hết thành viên Đảng Cộng hòa. Trước đó, dự luật đã được Thượng viện phê chuẩn.
Luật này là một chiến thắng lớn cho những người ủng hộ tiền điện tử, những người từ lâu đã vận động hành lang cho một khuôn khổ pháp lý cho tiền điện tử – một lĩnh vực mới mẻ, đầy sáng tạo nhưng hỗn loạn đầu cơ.
“Việc ký đạo luật này là một sự công nhận to lớn cho tinh thần tiên phong và nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn”, ông Trump phát biểu tại một sự kiện ký kết có sự tham gia của hàng chục quan chức chính phủ, giám đốc điều hành tiền điện tử và các nhà lập pháp. “Điều này tốt cho đồng đô la và tốt cho đất nước.”
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố rằng, công nghệ mới sẽ củng cố vị thế của đồng đô la như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu, mở rộng khả năng tiếp cận nền kinh tế đô la và thúc đẩy nhu cầu về trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, vốn hỗ trợ cho các đồng tiền ổn định.
Stablecoin được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, thường được neo theo tỷ giá 1:1 với đô la Mỹ, và việc sử dụng chúng đã bùng nổ, đặc biệt là khi các nhà giao dịch tiền điện tử chuyển tiền giữa các đồng tiền mã hóa. Ngành công nghiệp này hy vọng chúng sẽ được sử dụng rộng rãi để gửi và nhận thanh toán ngay lập tức.
Luật mới yêu cầu các đồng tiền ổn định phải được hỗ trợ bởi tài sản thanh khoản – chẳng hạn như đô la Mỹ và trái phiếu kho bạc ngắn hạn – và các đơn vị phát hành phải công bố công khai thành phần dự trữ của họ hàng tháng.
Các công ty và giám đốc điều hành tiền điện tử cho rằng luật như vậy sẽ nâng cao độ tin cậy của các stablecoin và khiến các ngân hàng, nhà bán lẻ và người tiêu dùng sẵn sàng sử dụng chúng để chuyển tiền ngay lập tức.
Thị trường stablecoin có giá trị hơn 260 tỷ đô la (theo số liệu của CoinGecko), có thể tăng lên 2 nghìn tỷ đô la vào năm 2028 theo luật mới, ngân hàng Standard Chartered ước tính vào đầu năm nay.
Động thái của giới ngân hàng và các công ty tiền điện tử
Các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ đang thảo luận nội bộ về việc mở rộng sang tiền điện tử khi các cơ quan quản lý ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với tài sản kỹ thuật số, nhưng các bước đầu tiên của các ngân hàng sẽ tập trung vào các chương trình thí điểm, quan hệ đối tác hoặc giao dịch tiền điện tử hạn chế.
Một số công ty tiền điện tử bao gồm Circle và Ripple đang xin giấy phép ngân hàng, điều này sẽ cắt giảm chi phí bằng cách bỏ qua các ngân hàng trung gian.
Những người ủng hộ dự luật cho biết nó có khả năng thúc đẩy nhu cầu mua trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ ngắn hạn, vì những nhà phát hành stablecoin sẽ phải mua nhiều trái phiếu hơn để bảo đảm cho tài sản của họ.
Tổng thống Trump đã tìm cách cải tổ toàn diện các chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ bằng cách ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng 3 nhằm thành lập một quỹ dự trữ bitcoin chiến lược.
Tổng thống đã ra mắt đồng tiền biểu tượng có tên $TRUMP vào tháng 1 và sở hữu một phần công ty tiền điện tử World Liberty Financial.
Ông Trump muốn tòa cho phép công bố hồ sơ về Epstein
(Tổng thống Donald Trump, cùng phu nhân Melania chụp ảnh chung với tỷ phú Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell bạn gái của ông Epstein vào thời điểm đó vào tháng 2/2000)
-Chính quyền ông Trump sẽ đề nghị tòa án cho phép công bố hồ sơ lời khai trước đại bồi thẩm đoàn liên quan đến tỷ phú ấu dâm Epstein.
"Do Jeffrey Epstein được dư luận chú ý nhiều đến mức lố bịch, tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi công bố tất cả lời khai liên quan trước đại bồi thẩm đoàn, nếu được tòa án chấp thuận. Trò lừa bịp do đảng Dân chủ dựng nên này cần được chấm dứt ngay lập tức", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Truth Social hôm 17/7.
Ngay sau tuyên bố của ông Trump, bà Bondi cho biết Bộ Tư pháp đã sẵn sàng đề nghị tòa án cho phép công bố biên bản lời khai và sẽ đề xuất trong hôm nay.
CNN cho biết Bộ Tư pháp có quyền đề nghị tòa án cho phép công bố tài liệu như vậy, song quá trình này có thể kéo dài do thẩm phán phải cân nhắc đến quyền riêng tư và các mối quan ngại khác.
Ông Trump gần đây chịu nhiều sức ép sau khi Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố bản ghi nhớ, kết luận không có bằng chứng nào cho thấy tỷ phú ấu dâm Epstein "lập danh sách khách hàng" hoặc tống tiền những người có quyền lực như nhiều tin đồn.
Các cơ quan này cũng xác nhận Epstein đã tự sát trong nhà tù Manhattan vào tháng 8/2019, chứ không phải bị sát hại như nghi vấn, và sẽ không tiết lộ thêm thông tin về cuộc điều tra.
Tổng thống Trump những ngày qua cũng liên tục kêu gọi cử tri Cộng hòa "đừng phí thời gian" về vụ án, cáo buộc "hồ sơ Epstein" là trò lừa bịp của đảng Dân chủ vì mục đích chính trị.
Điều này khiến một bộ phận người ủng hộ ông Trump, vốn tin vào những tin đồn đó, trở nên bất mãn. Họ kỳ vọng Tổng thống Trump sẽ xác nhận tất cả sau khi quay trở lại Nhà Trắng, song giờ lại nhận được câu trả lời rằng các thuyết âm mưu trên đều sai sự thật.
Trước cuộc bầu cử năm ngoái, ông Trump từng khẳng định sẽ "không ngần ngại" công bố tài liệu về vụ án Epstein nếu trở lại Nhà Trắng. Bà Bondi cách đây vài tháng cũng cam kết sẽ tiết lộ nhiều thông tin quan trọng về sự việc, trong đó có "rất nhiều cái tên và nhật ký chuyến bay".
Cáo buộc tỷ phú Epstein lạm dụng trẻ em gái bắt đầu được công khai vào năm 2006. Tỷ phú này cùng năm bị bắt trước khi đạt thỏa thuận nhận tội liên quan đến mại dâm trẻ em ở bang Florida năm 2008.
Epstein chết trong tù hồi năm 2019 sau khi bị bắt lần thứ hai với cáo buộc âm mưu buôn bán tình dục quy mô lớn.
Ông Trump là một trong nhiều người nổi tiếng từng là bạn của Epstein, song ông phủ nhận từng đến nhà của tỷ phú ấu dâm ở Quần đảo Virgins, nơi diễn ra các hành động phạm tội.
(Theo Reuters, CNN)
Quản lý Wells Fargo bị cấm xuất cảnh: Còn những ai bị hạn chế rời khỏi Trung Quốc?
(Trương Đình)
-Tin tức về việc một giám đốc điều hành của Wells Fargo bị cấm rời khỏi Trung Quốc sau khi đến đây tiếp tục thu hút sự chú ý. Sau sự việc, ngân hàng này đã tạm dừng tất cả các chuyến công tác đến Trung Quốc. Sự kiện này kéo dài xu hướng các giám đốc điều hành của các công ty nước ngoài bị cuốn vào các cuộc điều tra của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), làm suy giảm niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài trong việc hoạt động tại Trung Quốc.
Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh Châu Âu tại Trung Quốc, Jens Eskelund, cho biết những sự việc như vậy “có thể gây ra lo ngại cho các doanh nghiệp nước ngoài về việc đi lại đến Trung Quốc”.
Lo ngại về các cuộc đột kích, bắt giữ tùy tiện của ĐCSTQ đối với các công ty nước ngoài
Một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại Liên minh Châu Âu vào năm ngoái đối với các thành viên cho thấy, 9% số người được hỏi cho biết việc thu hút người nước ngoài đến làm việc tại Trung Quốc gặp thách thức, do lo ngại về an toàn cá nhân và/hoặc trách nhiệm dân sự và hình sự, chẳng hạn như các cuộc đột kích của ĐCSTQ vào các công ty nước ngoài, bắt giữ tùy tiện hoặc cấm xuất cảnh.
Trong số 128 người được hỏi, 4% cho biết các chuyến công tác từ Trung Quốc đến trụ sở công ty bị ảnh hưởng tiêu cực, do lệnh cấm xuất cảnh của ĐCSTQ khiến nhân viên không thể rời khỏi Trung Quốc.
Một nghiên cứu học thuật năm 2022 cho thấy, từ năm 1995 đến năm 2019, có 128 trường hợp người nước ngoài tại Trung Quốc bị cấm xuất cảnh, trong đó có 29 người Mỹ và 44 người Canada. Khoảng một phần ba các lệnh cấm này liên quan đến thương mại.
Phản hồi của Đại sứ quán Mỹ
Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết, do các lý do về quyền riêng tư và các lý do khác, họ không thể bình luận về các chi tiết cụ thể của vụ việc.
Người phát ngôn của Đại sứ quán bổ sung: “Chúng tôi đã nêu lên mối quan ngại với chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) rằng việc cấm công dân Mỹ xuất cảnh một cách tùy tiện sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương hai nước, và kêu gọi họ ngay lập tức cho phép các công dân Mỹ bị ảnh hưởng được trở về nước.”
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lâm Kiếm, trong buổi họp báo thường kỳ vào thứ Sáu (ngày 18/7), cho biết không biết về vụ việc của Wells Fargo, và bổ sung rằng Trung Quốc cam kết cung cấp một môi trường thân thiện cho các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc.
Những giám đốc điều hành nước ngoài nào bị hạn chế rời khỏi Trung Quốc
Các nguồn tin nói với Tạp chí Phố Wall rằng bà Mao Chenyue, giám đốc điều hành của Wells Fargo, đã bị “hạn chế xuất cảnh” sau khi đến Trung Quốc gần đây.
Wells Fargo xác nhận với Reuters: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình này và làm việc thông qua các kênh thích hợp để nhân viên của chúng tôi có thể trở về Mỹ sớm nhất có thể.”
Vụ việc này làm nổi bật những rủi ro pháp lý và an toàn cá nhân mà các công ty nước ngoài phải đối mặt tại Trung Quốc, đặc biệt là những lo ngại về tự do đi lại và an toàn vận hành do lệnh cấm xuất cảnh gây ra.
Ngoài bà Mao Chenyue, còn nhiều các trường hợp giám đốc điều hành của các công ty nước ngoài bị hạn chế rời khỏi Trung Quốc.
Trong tuần này, một tòa án ở Bắc Kinh đã kết án một nhân viên người Nhật của Tập đoàn Dược phẩm Astellas Pharma ba năm rưỡi tù vì tội gián điệp. Đại sứ quán Nhật Bản không tiết lộ danh tính của người đàn ông bị giam giữ từ tháng 3/2023. Tuy nhiên, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin rằng người đàn ông trên 60 tuổi này là một giám đốc điều hành của Astellas. Chính phủ Nhật Bản bày tỏ tiếc nuối về phán quyết của tòa án ĐCSTQ và phản đối việc ĐCSTQ giam giữ các công dân Nhật Bản tại Trung Quốc, đồng thời kêu gọi ĐCSTQ nâng cao tính minh bạch của các thủ tục tư pháp ở mọi cấp độ.
Vào tháng Ba năm nay, chính quyền ĐCSTQ đã thả một nhân viên của công ty Mintz Group của Mỹ, người này bị giam giữ tại Bắc Kinh hai năm trước. Năm nhân viên địa phương của công ty này đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào tháng 3 năm 2023, cuộc đột kích này cuối cùng trở thành khởi đầu cho một chiến dịch đàn áp toàn diện của ĐCSTQ đối với các công ty tư vấn và thẩm định chuyên sâu của nước ngoài (bao gồm cả văn phòng của Bain & Company tại Thượng Hải).
Các nguồn tin nói với Reuters rằng một giám đốc người Singapore của Mintz Group cũng bị cấm rời khỏi Trung Quốc. Vào tháng 7/2024, ĐCSTQ đã phạt Mintz Group khoảng 1,5 triệu USD vì “thực hiện công việc thống kê mà chưa được cho phép”.
Năm 2024, ông Leon Wang, Chủ tịch khu vực Trung Quốc của AstraZeneca, đã bị giam giữ và điều tra, nhưng thông tin về nội dung cuộc điều tra rất ít.
Ông Leon Wang lớn lên tại Trung Quốc và là một giám đốc điều hành nổi tiếng. Tên của ông thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông kinh doanh Trung Quốc. Giám đốc điều hành của AstraZeneca vào tháng Hai năm nay cho biết chính quyền không cho phép công ty liên lạc với ông Vương Leon Wang, và ông đã ở trong tình trạng “nghỉ phép dài” kể từ tháng Mười Hai năm ngoái.
Cuối năm 2023, ông Charles Wang Zhonghe, người làm trong lĩnh vực ngân hàng của Nomura Holdings, đã bị cấm rời khỏi Trung Quốc trong một thời gian khi đến đây. Theo Financial Times, lệnh cấm xuất cảnh đã được dỡ bỏ vào năm sau, và ông Wang được phép trở về Hồng Kông, nơi ông thường trú trước đó.
Wall Street Journal vào tháng 9/2023 dẫn nguồn tin cho biết ông Michael Chan, Tổng giám đốc văn phòng Hồng Kông của công ty tư vấn rủi ro Kroll của Mỹ, chuyên về tái cơ cấu doanh nghiệp, đã đến Trung Quốc Đại Lục vào tháng Bảy cùng năm và thông báo với chủ lao động rằng ông không thể rời khỏi Trung Quốc.
Các nguồn tin cho biết ông Chan lúc đó đang hỗ trợ điều tra một vụ việc có từ vài năm trước. Cả ông Chan và ông Kroll đều không phải là đối tượng bị điều tra.
Năm 2018, một quản lý tài sản của UBS tại Singapore đã bị cấm rời khỏi Trung Quốc. Reuters đưa tin vào thời điểm đó rằng giám đốc điều hành này được yêu cầu ở lại Trung Quốc để gặp gỡ chính quyền địa phương.
Sự không chắc chắn của lệnh cấm xuất cảnh đối với quản lý tài sản này đã khiến UBS và một số đối thủ cạnh tranh yêu cầu nhân viên ngân hàng tư nhân của họ cân nhắc cẩn thận các chuyến đi đến Trung Quốc.
Chính quyền Trump bật đèn xanh cho khai thác mỏ vàng ở Nevada
(Minh Hoàng)
(Một mỏ khai thác vàng bị bỏ hoang ở Nevada. Ảnh minh họa: Shutterstock)
-Cục Quản lý Đất đai (BLM) thuộc Bộ Nội vụ Hoa Kỳ đã chấp thuận dự án Mỏ Vàng Spring Valley tại Nevada. Theo tuyên bố của cơ quan này vào ngày 15/7, dự án tại hạt Pershing dự kiến sẽ tạo ra hàng trăm việc làm trong khu vực. Việc chấp thuận diễn ra sau khi Tổng thống Trump ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy sản xuất khoáng sản nội địa.
“Công ty TNHH Solidus Resources được chấp thuận để tiến hành xây dựng, tổ chức và duy trì khai thác mỏ vàng lộ thiên, ba cơ sở đá thải, và một cơ sở lọc đống”, cơ quan này cho biết.
Công ty Solidus sẽ thực hiện hoạt động khai thác mỏ trên khoảng 6.232 mẫu đất Anh, trong đó khoảng 4.123 mẫu đất Anh là đất công thuộc quản lý của Cục Quản lý Đất đai, phần còn lại là đất tư.
“Dự án sẽ thuê khoảng 130 nhân công hợp đồng trong giai đoạn 2 năm xây dựng đầu tiên và khoảng 250 nhân công toàn thời gian trong suốt thời kỳ khai thác diễn ra. Tổng thời gian thực hiện dự án sẽ là 21 năm,” Cục Quản lý Đất đai nói.
Theo một nghiên cứu khả thi về mỏ do công ty Solidus công bố vào ngày 18/2, dự án này là một sáng kiến sản xuất vàng “quy mô lớn, chi phí thấp”.
Nghiên cứu cũng dự báo mỏ vàng này sẽ sản xuất trung bình hơn 300.000 ounce vàng mỗi năm, khai thác trong vòng 10 năm.
Theo cơ quan này, những dự án như Mỏ Vàng Spring Valley hỗ trợ sắc lệnh hành pháp ngày 20/3 do Tổng thống Donald Trump ký, có tiêu đề Các biện pháp Khẩn cấp nhằm Gia tăng Sản lượng Khoáng sản Mỹ.
Sắc lệnh tuyên bố rằng Hoa Kỳ sở hữu các nguồn tài nguyên khoáng sản rộng lớn có thể mang lại sự thịnh vượng, tạo ra việc làm và cắt giảm sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào các quốc gia khác.
“Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã từng là quốc gia sản xuất khoáng sản sinh lợi lớn nhất thế giới, nhưng các quy định đàn áp của Liên bang đã làm xói mòn sản lượng khoáng sản của quốc gia chúng ta. An ninh quốc gia và kinh tế của chúng ta hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự phụ thuộc của chúng ta vào năng lực ‘sản xuất khoáng sản’ của các quốc gia thù địch,” theo sắc lệnh.
Sắc lệnh này nhằm mục đích tổ chức hợp lý hóa và thúc đẩy quá trình xem xét và triển khai các dự án khai thác mỏ, theo thông tin từ Nhà Trắng ngày 20/3.
Ngày 30/6, Tổng thống Trump đã ký một bản ghi nhớ điều khoản nhằm tạo điều kiện cho “điều phối liên cơ quan” để tăng cường tài trợ và cấp phép cho các khoáng sản thiết yếu.
Bản ghi nhớ đã yêu cầu các cơ quan liên bang chia sẻ thông tin với Hội đồng Thống trị Năng lượng Quốc gia, cơ quan này sẽ xem xét các đơn xin tài trợ đang chờ xử lý cho các dự án năng lượng và khoáng sản trọng yếu nhằm đảm bảo các nguồn tài trợ này được “sử dụng hợp lý” qua chính phủ liên bang.
Ngày 8/7, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ (DOI) đã thông báo phê duyệt dự án khai thác mỏ than trên núi Bryson tại hạt Claiborne County, thuộc tiểu bang Tennessee.
Dự án được kỳ vọng sẽ “tăng sản lượng lên đến 1,8 triệu tấn than trong 10 năm tới, góp phần tăng cường khả năng độc lập năng lượng của Mỹ và tạo ra việc làm tại địa phương”.
Tất cả những gì lấp lánh
Sự chấp thuận dự án Mỏ Vàng Spring Valley của Cơ quan Quản lý Đất đai diễn ra trong bối cảnh giá vàng đang được giao dịch ở mức cao lịch sử, khiến hoạt động khai thác vàng nén trở thành một cơ hội kinh doanh hấp dẫn.
Vào thứ Sáu (18/7), giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 3.350 USD/ounce, chỉ thấp hơn 150 USD so với mức đỉnh 3.500 USD hồi tháng Tư. Cho đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 27%.
Nhu cầu đối với vàng phản ánh sự quan tâm của giới đầu tư đối với kim loại quý này. Trong một báo cáo ngày 8/7, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nói rằng các quỹ giao dịch hoán đổi vàng toàn cầu (ETF-s) đã kết thúc nửa đầu năm với “lượng vốn chảy vào nửa năm cao nhất kể từ nửa đầu năm 2020”.
“ Tất cả các khu vực đều ghi nhận dòng chảy vốn vào tháng trước, với các nhà đầu tư Bắc Mỹ và châu Âu đang dẫn đầu. Trong nửa đầu năm, Bắc Mỹ chiếm phần lớn dòng vốn, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 5 năm qua”, báo cáo cho biết.
“Các rủi ro địa chính trị gia tăng do xung đột Israel-Iran đã thúc đẩy nhu cầu của giới đầu tư đối với loại tài sản trú ẩn an toàn này và hỗ trợ dòng chảy vốn vào các quỹ giao dịch hoán đổi vàng tại Bắc Mỹ”.
Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, sự không đảm bảo liên quan đến các chính sách và mối lo ngại tài chính có thể giúp hỗ trợ nhu cầu đối với cơ quan giao dịch hoán đổi vàng tại Bắc Mỹ trong ngắn hạn đến trung hạn.
Theo một báo cáo ngày 10/6, công ty JP Morgan đã dự đoán rằng tương lai giá vàng có thể đạt trung bình 3.675 USD/ounce vào quý cuối cùng của năm nay. Giá vàng trung bình được dự báo vượt ngưỡng 4.000 USD trong năm 2026.
“Đầu năm nay, chúng tôi đã xem xét sự chuyển đổi cơ cấu trong nhu cầu về vàng và các yếu tố định giá bị ảnh hưởng bởi địa chính trị đang thúc đẩy việc tái định giá vàng ở mức cao hơn, cuối cùng đặt ra câu hỏi liệu mức 4000 USD/ounce có khả thi hay không”, bà Natasha Kaneva, trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại công ty JP Morgan, cho biết.
“Để trả lời cho câu hỏi này thì có, chúng tôi nghĩ rằng có thể, đặc biệt là thời điểm hiện tại với khả năng khủng hoảng suy thoái và các rủi ro thương mại và thuế quan đang diễn ra. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tin tưởng vào triển vọng tăng giá mang tính cấu trúc của vàng và đã nâng các mục tiêu giá của mình theo đó”.
Công ty JP Morgan nhìn nhận các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là những người mua vàng mạnh trong năm 2025. Họ dự đoán các ngân hàng trung ương sẽ mua 900 tấn vàng trong năm nay, ít hơn so với mức 1000 tấn vàng mỗi năm trong 3 năm qua, nhưng vẫn là một con số đáng kể.
Đi tu mà chiếm đất, xài bằng giả! Thượng tọa Thích Chân Quang, trả lại đất rừng sau loạt bê bối, nhưng câu hỏi vẫn còn đó?
-Sau thời gian dài im ắng giữa vòng xoáy chỉ trích, Thượng tọa Thích Chân Quang – tên thật là Vương Tấn Việt – mới đây đã chính thức trả lại phần đất rừng phòng hộ mà chùa Phật Quang từng lấn chiếm ở khu vực Núi Dinh, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Giới chức phường Tân Hải, TP.HCM mới xác nhận thông tin này hôm 11 Tháng Bảy, theo báo Tin Tức.
Vụ việc bắt đầu từ giữa năm 2021, khi chùa Phật Quang bị phát hiện đã xâm chiếm 1.418 mét vuông đất rừng phòng hộ để xây đường bê tông, nhà vệ sinh và nhà kho – hành vi bị cho là vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Dù lệnh cưỡng chế từng được chính quyền áp đặt, nhưng mãi đến cuối năm ngoái, ông Chân Quang mới “khắc phục hậu quả,” theo cách nói của chính quyền, bằng việc trả lại diện tích đất đã chiếm dụng.
Ngoài việc hoàn trả đất, nhà sư này còn bị yêu cầu nộp lại toàn bộ khoản tiền được cho là “thu lợi bất hợp pháp,” tuy nhiên số tiền cụ thể không được công bố – một chi tiết khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính minh bạch của vụ việc.
Điều đáng nói là hành động “khắc phục” diễn ra từ cuối năm ngoái, nhưng mãi tới nay chính quyền mới xác nhận thông tin. Trong thời gian đó, ông Chân Quang gần như biến mất khỏi các hoạt động công khai. Lý do là từ Tháng Tám năm ngoái, ông bị cấm thuyết giảng và tổ chức sự kiện trong hai năm, theo yêu cầu từ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam sau loạt bài giảng bị đánh giá là “gây hoang mang dư luận.”
Trước đó, nhà sư này từng gây chấn động mạng xã hội khi bảo vệ thành công một “luận án tiến sĩ” tại Đại học Luật Hà Nội – nhưng lại bị phát hiện dùng bằng tú tài giả. Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM xác nhận không có người tên Vương Tấn Việt trong danh sách dự thi năm 1989 – tức bằng tốt nghiệp bổ túc trung học của ông hoàn toàn không hợp lệ.
Sự nghiệp thuyết pháp của Thích Chân Quang cũng không thiếu tranh cãi. Những phát ngôn như “Trung Quốc là anh, Việt Nam là em” hay “cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức” đã từng khiến cộng đồng Phật tử và người dân phẫn nộ. Dù vậy, ông vẫn được nâng đỡ trong các hoạt động tôn giáo quy mô lớn suốt nhiều năm trước khi loạt bê bối về học vị và đất rừng bùng nổ.
Việc ông Chân Quang trả lại đất có thể tạm thời khép lại một phần câu chuyện pháp lý, nhưng vẫn để lại hàng loạt câu hỏi chưa lời giải: Vì sao việc xác minh bằng cấp giả lại không dẫn đến xử lý hình sự? Ai đã tiếp tay cho hành vi lấn chiếm đất rừng kéo dài? Và tại sao chỉ những người “gây ồn ào dư luận” mới bị xử lý, trong khi hệ thống hậu thuẫn cho những vi phạm ấy lại đứng ngoài vòng điều tra?
Chùa Phật Quang giờ đây có thể đã “hoàn trả hiện trạng,” nhưng dấu vết của một mô hình tu hành bị thương mại hóa, mập mờ giữa quyền lực tôn giáo và đặc quyền chính trị, vẫn còn in đậm. Và trong mắt công chúng, sự im lặng từ chính quyền dường như không thể che mờ những câu hỏi về trách nhiệm, tính minh bạch và sự công bằng trong xử lý sai phạm – kể cả với người khoác áo tu hành.
(Theo DV News)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét