Lễ Thượng Kỳ Sáng Hôm Qua, Kỷ Niệm Một Năm Ngày Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Tại Vườn Truyền Thống Việt San Jose, Đã Diễn Ra Tương Đối -Sáng hôm qua, Thứ Bảy 12/7/2025, một Buổi Lễ Thượng Kỳ đặc biệt, để Kỷ Niệm Một Năm Ngày Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, tại Vườn Truyền Thống Việt, trên đường Robert Ave, thành phố San Jose. Do Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Tổ chức. Đã diễn ra trong không khí trang trọng, tốt đẹp, mang nhiều ý nghĩa!Với đầy đủ mọi nghi thức tưởng nhớ: Vòng hoa, banner, bàn thờ, chào cờ, thắp hương, tưởng niệm, của không khí ban mai, lắng đọng mùa Hè ấm áp.
<!>
Vì lễ chào cờ không đúng vào thứ Bảy đầu tháng, lại không biết vì lý do gì, mà đã thay đổi giờ khai mạc vào phút cuối! (khai diễn sớm lúc 9.30, thay vì 10.00 như dự kiến), nên rất nhiều đồng hương, đã không có cơ hội tham dự! Nếu cử hành đúng giờ, quan khách có lẽ, sẽ đông hơn nhiều!
Sau buổi lễ, BTC có phụ vụ nước uống và thức ăn nhẹ, quan khách đã vui vẻ hàn huyên, trước khi ra về.
Sau đây là lời phát biểu của anh LVH và một vài hình ảnh chúng tôi ghi lại
Kính thưa Quý Quan Khách, Quý NT, Quý CH,
Trước nhất, tôi hân hạnh thay mặt Ủy Ban, xin được có lời chào mừng nồng nhiệt và chân thành cảm tạ, đến tất cả Quý Vị, đã có mặt trong buổi lễ chào cờ đặc biệt này.
Thưa Quý Vị,
Đáng nhẽ San jose, là thành phố có đông người Việt cư ngụ nhất tại hải ngoại, nên việc vận động xin xây dựng một tượng đài, phải tương đối dễ dàng. Nhưng hoàn toàn ngược lại, cuộc vận động kéo dài gần 20 năm, mới hoàn tất!
Tượng đài nói lên sự hy sinh cao cả của những Chiến sĩ VNCH và Đồng Minh Hoa Kỳ, đã hy sinh trong cuộc chiến, để bảo vệ Miền Nam tự do.
Riêng QLVNCH, là một quân đội bất hạnh nhất trong lịch sử. Hình ảnh họ, cả cuộc chiến bị bôi bẩn! cuối cùng bị bức tử! Giờ thì thế giới đã nhìn ra sự thật “kẻ ác đã thắng cuộc chiến!” những kẻ phản chiến đã xin lỗi, và công luận đã trả lại sự thật cho lịch sử, trả lại danh dự cho những người Lính VNCH, một thời can đảm, hào hùng “vì dân mà chiến đầu, vì nước mà hy sinh!”
Với tinh thần “Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm” cao cả này, chúng ta có quyền hy vọng, Lá Cờ Vàng và Hình Ảnh Người Lính VNCH, sẽ có ngày trở lại, khi quê hương thành công tranh đấu, để có tự do dân chủ!
Mong lắm thay!
Giới Thiệu Sinh Hoạt Hội Đoàn Quân Đội: Nhắc nhở hôm nay, Chủ Nhật 13 tháng 7 năm 2025, lúc 5 giờ chiều, tham Dự Tiệc Mừng Đại Hội TQLCVN 2025
Tại Dynasty Restaurant (Second Floor)
1001 Story road, San Jose, Ca 95122
Chương trình:
- 5:00 pm: Tiếp tân
1.Cafe, bánh ngọt ... fruits...
2.Giải lao.
- 6:00 pm: Nghi thức khai mạc
1. Lễ Chào Quốc Kỳ
2.Phút Mặc Niệm
3.Lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm
4.Chào mừng Quan Khách BTC
5.Phát biểu THT
6.Phát biểu Ban Cố Vấn..Hội San Jose.
7.Phát biểu Hậu Duệ Destiny Nguyễn
8.Cắt Bánh Sinh Nhật 71 Năm thành Lập Binh Chủng TQLC VN và 53 năm Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.
9.Hợp Ca
- 7:00 pm: Dạ tiệc, Văn nghệ & Gây quỹ TPB trong lúc văn nghệ
- 10:30 pm: Bế mạc
Tin Quốc Tế Đó Đây
Thuế quan của Tổng thống Trump mang lại thặng dư ngân sách bất ngờ!
(Hân Nhi)
-Chính phủ liên bang Hoa Kỳ công bố mức thặng dư ngân sách bất ngờ vào tháng Sáu, nhờ vào sự gia tăng mạnh mẽ doanh thu thuế quan và biên lai thuế cao hơn dự kiến. Thực tế này là minh chứng đáng chú ý cho chiến lược kinh tế của Tổng thống Donald Trump.
Khoản thặng dư 27 tỷ USD được Bộ Tài chính báo cáo vào thứ Sáu (11/7) hoàn toàn trái ngược với dự báo về khoản thâm hụt 50 tỷ USD, thể hiện một trong những bất ngờ lớn nhất trong dữ liệu ngân sách gần đây.
Thặng dư hàng tháng thường xảy ra vào tháng Tư, thời điểm mà nhiều người Mỹ nộp thuế. Thặng dư cũng thường xảy ra vào tháng Một và tháng Chín. Thặng dư vào tháng Sáu là rất hiếm.
Phần lớn sự cải thiện này đến từ mức tăng 301% trong thu thuế quan so với tháng Sáu năm 2024. Tổng thu thuế hải quan đạt 27 tỷ USD trong tháng Sáu, tăng so với mức 23 tỷ USD của tháng Năm và gấp hơn bốn lần so với mức 6,7 tỷ USD thu được của cùng kỳ năm trước. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm tài khóa 2025, doanh thu thuế quan đã đạt 113 tỷ USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm tài khóa 2024.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết ông hy vọng thuế quan sẽ mang lại doanh thu lên tới 300 tỷ USD trong năm nay.
Sự gia tăng này diễn ra sau khi Tổng thống Trump áp dụng mức thuế nhập khẩu cơ sở 10% vào tháng Tư, cùng với một loạt các biện pháp thuế quan trả đũa lẫn nhau nhắm vào các đối tác thương mại cụ thể. Các quan chức chính quyền Trump đã chỉ ra thặng dư thương mại tháng Sáu là bằng chứng cho thấy cơ chế thương mại mới đang củng cố tài chính liên bang mà không gây ra áp lực lạm phát lan rộng như những người chỉ trích từng cảnh báo.
Tổng thu ngân sách của Hoa Kỳ tăng 13% so với năm trước, một phần nhờ vào các khoản thanh toán thuế doanh nghiệp hàng quý. Đồng thời, chi tiêu liên bang giảm 7%, góp phần vào cán cân ngân sách hàng tháng khả quan. Thặng dư ngân sách tháng Sáu tiếp nối khoản thâm hụt 316 tỷ USD trong tháng Năm.
Trong chín tháng đầu năm tài khóa 2025 bắt đầu từ ngày 1/10/2024, thâm hụt ngân sách liên bang đạt 1,34 nghìn tỷ USD, tăng 5% so với năm tài khóa trước đó. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ lưu ý rằng, sau khi tính đến các thay đổi theo lịch, thâm hụt điều chỉnh đã giảm 1% so với cùng kỳ năm trước – một diễn biến đáng chú ý vào thời điểm chi trả lãi suất đang chiếm tỷ trọng lớn hơn trong chi tiêu liên bang.
Chỉ riêng trong tháng Sáu, tổng số tiền lãi ròng phải trả cho khoản nợ quốc gia trị giá 36 nghìn tỷ USD đã lên tới 84 tỷ USD, chỉ đứng sau chi tiêu cho An sinh Xã hội.
Tổng chi phí lãi suất tích lũy trong năm đã lên tới 749 tỷ USD, với tổng chi phí cả năm dự kiến sẽ vượt 1,2 nghìn tỷ USD. Tổng thống Trump đã chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang (FED) vì giữ lãi suất quá cao, làm tăng chi phí trả nợ.
Sét đánh gây cháy rừng ở Grand Canyon, Hoa Kỳ, 500 du khách phải di tản
(Lý Ngọc)
(Mather Point ở Grand Canyon.)
-Khu vực Vành đai phía Bắc của Công viên Quốc gia Grand Canyon ở Arizona, Hoa Kỳ, đã buộc phải đóng cửa vào tối thứ Năm (ngày 10 tháng 7) do sét đánh cháy ở vùng ngoại ô. Khói dày đặc che phủ bầu trời và khoảng 500 du khách đã phải sơ tán khẩn cấp.
Nhân viên và cư dân ở khu vực North Rim được yêu cầu ở yên tại chỗ.
Cục Quản lý Đất đai cho biết đám cháy rừng bùng phát khi một cơn giông đi qua vùng đất gần Hồ Jacob vào ngày 9 tháng 7. Do gió giật mạnh và không ổn định, lính cứu hỏa đã gặp khó khăn trong việc dập tắt đám cháy và đám cháy tiếp tục lan rộng vào ngày 10. Tính đến chiều ngày 11/7, đám cháy đã thiêu rụi 13,5 dặm vuông và vẫn chưa được khống chế.
Hẻm núi Grand Canyon bị bao phủ trong lớp khói dày đặc vào ngày 10 tháng 7 và người phát ngôn của công viên xác nhận rằng khoảng 500 khách du lịch dự định ở lại qua đêm trong công viên đã phải sơ tán vào đêm hôm trước.
Vào đầu vụ việc, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Coconino cho biết họ đã hỗ trợ sơ tán người dân khỏi các khu vực phía bắc Hồ Jacob, cũng như những người cắm trại ở Rừng Quốc gia Kaibab gần đó.
Melinda Rich, chủ sở hữu của Jacob Lake Inn, cho biết họ đã sơ tán 75 nhân viên và khách, đồng thời dọn sạch khoảng 35 cabin cho thuê vào ngày 10 tháng 7. Cô Melinda cho biết khi họ nhận được thông báo sơ tán từ văn phòng cảnh sát trưởng, một số khách vừa hoàn tất thủ tục nhận phòng và nhân viên đã ngay lập tức bắt đầu liên hệ với những khách vẫn đang ở ngoài.
“Chúng tôi gặp khó khăn vì một nửa số phòng đã được đặt vào thời điểm đó và chúng tôi phải hoàn lại toàn bộ tiền, một thách thức về mặt tài chính. Nhưng chúng tôi cũng cảm thấy thương những du khách lần đầu đến Grand Canyon,” cô nói.
Cô Melinda cho biết việc sơ tán chỉ là một biện pháp phòng ngừa, gợi nhớ đến một vụ cháy rừng đã ập đến khách sạn vào năm 2020, chỉ cách một số cabin khoảng 6 mét. Cô nói: “Đó thực sự là một khoảnh khắc kỳ diệu. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, và rồi hướng gió chỉ thay đổi một chút, và ngọn lửa đã đi qua cách chúng tôi khoảng một dặm.”
Cùng lúc đó, Black Canyon thuộc Công viên quốc gia Gunnison, cách Denver, Colorado khoảng 260 dặm, đã tạm thời đóng cửa do sét đánh cháy rừng và thời gian khắc phục vẫn chưa chắc chắn.
Tính đến ngày 11 tháng 7, đám cháy ở North Rim đã được dập tắt, nhưng đám cháy ở South Rim, bắt đầu vào ngày 10 tháng 7 và đã lan rộng ra khoảng 2,5 dặm vuông, vẫn chưa được kiểm soát.
Các quan chức cứu hỏa cho biết lính cứu hỏa đã cứu thành công trung tâm du khách ở rìa phía nam của Hẻm núi Đen bằng cách dọn sạch thảm thực vật khô và phủ vật liệu bảo vệ bên ngoài tòa nhà. Đồng thời, máy bay hạng nhẹ của Cục Phòng cháy chữa cháy Colorado cũng phối hợp với nhân viên mặt đất thả chất chống cháy để khống chế đám cháy.
Công viên quốc gia cho biết chỉ có một số thiết bị và nhà kho bị hư hại, nhưng các yếu tố gần đây như nhiệt độ cao, thảm thực vật khô, độ ẩm thấp và gió mạnh khiến nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao.
Mặc dù mùa gió mùa (từ tháng 6 đến tháng 9) mang lại lượng mưa dồi dào cho miền Tây khô hạn của Hoa Kỳ, nhưng nó cũng có thể mang theo giông bão gây ra cháy rừng, đây vẫn là mối lo ngại lớn ở miền Tây Hoa Kỳ khi tình trạng hạn hán ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
Báo Pháp nói về “Cái chết đáng ngờ” của bộ trưởng Giao Thông Nga
(Ông Roman Starovoit tại Moskva, Nga, hôm 7/5)
-Bộ trưởng Giao Thông Nga không « té lầu » mà chết vì đạn
Tờ Le Figaro chú ý đến « Cái chết đáng ngờ của bộ trưởng Giao Thông Nga ». Về mặt chính thức, ông Roman Vladimirovitch Starovoit, sau khi nghe tin bị Vladimir Putin cách chức, đã tự sát. Roman Starovoit không « rơi từ cửa sổ » như thường lệ. Xác ông bộ trưởng được tìm thấy chiều thứ Hai tại một bãi đậu xe ngoại ô Matxcơva « với một vết đạn ». Cho dù ủy ban điều tra nhanh chóng kết luận đây là một vụ tự tử, cái chết bất ngờ này đặt ra vô số câu hỏi, gợi nhớ đến nhiều nhân vật đã vụng về ngã chết từ cửa sổ những năm gần đây.
Trong trường hợp vị bộ trưởng 63 tuổi từng là thống đốc tỉnh Kursk chiến lược, bức màn bí mật càng dày hơn, vì Starovoit có liên quan đến một hồ sơ tham nhũng quan trọng, và Vladimir Putin đã kết liễu số phận chính trị của ông trong cùng ngày. Sáng thứ Hai, một sắc lệnh do tổng thống Nga ký thông báo bộ trưởng Giao Thông bị bãi nhiệm ngay lập tức, nhưng không có lời giải thích. Quyết định này được đưa ra sau một cuối tuần đen tối của các phi trường Matxcơva. Bị các drone Ukraina tấn công, gần 500 chuyến bay đã bị hủy trong ba ngày, những cảnh náo loạn được mạng xã hội đưa rộng rãi.
Buổi sáng hôm ấy, bộ trưởng Roman Starovoit đang chủ trì một cuộc họp tại văn phòng thì tin ông bị cách chức đã được báo chí đăng tải. Theo kênh Telegram Mash, ông đã chào các cộng sự và quay về nhà. Thông tin ban đầu cho là bộ trưởng qua đời tại nhà ở Myakinino thuộc Matxcơva, nhưng sau đó ủy ban điều tra nói rằng Starovoit được vệ sĩ phát hiện trong chiếc Tesla của ông đậu trong bãi xe thuộc quận Odintsovo gần thủ đô. Kênh Mash tiết lộ một chi tiết đáng ngờ : khẩu súng tìm thấy bên cạnh xác là món quà do bộ Nội Vụ tặng cho Roman Starovoit.
Hệ thống phòng thủ Kursk : Lộ ra những con sâu chúa nên Starovoit không thể sống?
Ông bộ trưởng tự sát vì mất chức hay ông là nạn nhân bị thanh toán một cách chuyên nghiệp ? Báo chí Nga tìm hiểu về thời kỳ 2019-2024, khi bộ trưởng quá cố còn là thống đốc Kursk, phụ trách việc xây dựng các công trình phòng ngự trong khu vực, vốn là công việc béo bở ở Nga. Nhưng ngày 06/08/2024, lực lượng Ukraina bất ngờ tiến vào Kursk, một cuộc tấn công chưa từng thấy vào lãnh thổ Nga kể từ Đệ nhị Thế chiến. Sáu ngày sau, quân Ukraina chiếm đóng 28 địa điểm và kiểm soát một dải đất sâu 12 kilomet, mà Matxcơva chỉ « giải phóng » được vào tháng 5/2025. Cuộc tấn công diễn ra hai tháng rưỡi sau khi Roman Starovoit đã rời chức thống đốc. Người phó là Alexei Smirnov lên kế nhiệm được vài tháng thì từ chức, và đến tháng Tư bị bắt vì liên quan đến các công trình phòng ngự không hiệu quả nhưng rất tốn kém. Theo Viện Kiểm sát, chính quyền Kursk đã được ngân sách rót 19,4 tỉ rúp (210 triệu euro) để xây hầm trú ẩn, ụ súng, thành lũy, hệ thống chống tăng, chiến hào… năm 2022-2023, nhưng đã thông đồng với các công ty, làm hồ sơ giả mạo để tham nhũng. Smirnov không muốn chịu tội một mình, tố cáo luôn Roman Starovoit.
Nhà chính trị học Rostislav Turovsky cho rằng vụ này mở ra một giai đoạn mới cho điều tra về các công trình phòng ngự. « Số quan chức và các vùng liên quan rất lớn, vì vấn đề không chỉ giới hạn ở Kursk ». Trang thông tin Baza nhắc lại, mới hôm 04/07, phó chủ tịch tập đoàn dầu khí Transneft là Andrei Badalov đã tử vong vì rơi từ cửa sổ căn hộ ở tầng 10 một tòa nhà Matxcơva. Từ 2022, đã có ít nhất 17 nhà lãnh đạo các tập đoàn lớn như Gazprom, Lukoil (tập đoàn đường sắt Nga), Novatek chết một cách bí ẩn.
(Theo RFI)
Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua NATO
(Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 8/7/2025)
-Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn với NBC News được phát sóng vào thứ Năm (10/7) đã nói về cái mà ông gọi là một thỏa thuận mới giữa Hoa Kỳ, các đồng minh NATO và Ukraine về việc vận chuyển vũ khí từ Washington.
“Chúng tôi đang gửi vũ khí cho NATO, và NATO sẽ chi trả 100% cho những vũ khí đó. Vì vậy, những gì chúng tôi đang làm là số vũ khí được gửi đi sẽ được chuyển cho NATO, và sau đó NATO sẽ cung cấp số vũ khí đó (cho Ukraine), và NATO sẽ chi trả cho những vũ khí đó“, ông Trump nói.
“Chúng tôi gửi vũ khí cho NATO, và NATO sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí cho những vũ khí đó“, tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh.
Trong một diễn biến liên quan, Reuters dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Trump sẽ gửi vũ khí cho Ukraine theo quyền tổng thống thường được chính quyền Biden thường xuyên sử dụng. Nếu việc này được tiến hành, thì đâu là lần đầu tiên kể từ khi trở lại nhiệm sở, ông Trump mới sử dụng quyền lực này.
Các nguồn tin của Reuters cho biết đội ngũ của Tổng thống Trump sẽ xác định vũ khí từ kho dự trữ của Hoa Kỳ để gửi đến Ukraine theo Quyền Rút vũ khí của Tổng thống. Quyền hạn này cho phép tổng thống Hoa Kỳ rút vũ khí từ kho dự trữ để hỗ trợ các đồng minh trong trường hợp khẩn cấp. Một nguồn tin nói với Reuters rằng rằng gói vũ khi chuyển cho Ukraine lần này có trị giá khoảng 300 triệu USD.
Hôm thứ Ba (8/7), Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine để giúp nước này tự vệ trước những bước tiến ngày càng mạnh mẽ của Nga.
Gói này có thể bao gồm tên lửa phòng thủ Patriot và tên lửa tầm trung tấn công, nhưng quyết định về thiết bị cụ thể vẫn chưa được đưa ra, theo các nguồn tin.
Cho đến nay, chính quyền Trump chỉ gửi vũ khí được cựu Tổng thống Joe Biden cho phép.
Tổng thống Trump đã cam kết nhanh chóng chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, nhưng nhiều tháng sau khi nhậm chức, tiến triển vẫn chưa đáng kể. Vị tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa đôi khi chỉ trích chi tiêu quốc phòng của Hoa Kỳ cho Ukraine, có những phát biểu tích cực về Nga và công khai bất đồng quan điểm với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. Tuy nhiên, đôi khi ông cũng lên tiếng ủng hộ Kiev và bày tỏ sự thất vọng về nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
Những ngày gần đây, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng với ông Putin về việc thiếu tiến triển trong việc chấm dứt cuộc chiến tranh bùng phát từ cuối tháng 2/2022.
“Tôi nghĩ tôi sẽ có một tuyên bố quan trọng về Nga vào thứ Hai [14/7]“, ông Trump nói với NBC News, nhưng từ chối giải thích thêm.
(Theo Reuters)
Cựu Ngoại trưởng Kerry, thừa nhận Tổng thống Trump đã “đúng” về vấn đề biên giới!
(Gia Huy)
-Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, ông John Kerry, cựu quan chức phụ trách vấn đề khí hậu dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu ngoại trưởng thời chính quyền Obama, đã thừa rằng Tổng thống Donald Trump đã “đúng” về vấn đề biên giới và Đảng Dân chủ đã để vấn đề này rơi vào thế bế tắc.
Phát biểu trong chương trình podcast “Reflections” của đài BBC, ông Kerry lưu ý: “Điều đầu tiên mà bất kỳ tổng thống nào, bất kỳ tổng thống nào hay bất kỳ ai trong đời sống chính trị, nên nói là, nếu biên giới không được bảo vệ, chúng ta sẽ không có quốc gia – Tôi tin điều đó. Nếu chúng ta [muốn] định hình quốc gia của mình, chúng ta phải có một biên giới có ý nghĩa. Chúng ta có một hệ thống. Tôi ước rằng chúng ta đã nghe Tổng thống Biden nói nhiều hơn, ‘Tôi sẽ thực thi pháp luật’”.
Ông Kerry cũng từng là đề cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2004, nhưng đã thua trước ông George W. Bush, đề cử viên của Đảng Cộng hòa. Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên James Naughtie của đài BBC lưu ý rằng Tổng thống Trump có thể chỉ vào phát biểu của ông Kerry và tuyên bố rằng mình đã đúng về vấn đề biên giới.
Ông Kerry đáp lại: “Ông ấy [Tổng thống Trump] đã đúng. Vấn đề là tất cả chúng ta đều phải đúng. Mọi người đều phải đúng, đều làm cùng một việc, đều hướng về cùng một hướng”.
Đầu buổi phỏng vấn, ông Kerry tiết lộ rằng ông đã nói với Tổng thống Biden rằng Đảng Dân chủ đã bỏ lỡ vấn đề nhập cư.
Cựu đề cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2004 nhận xét: “Họ [Đảng Dân chủ] đã cho phép biên giới tiếp tục bị vây hãm, bị bế tắc”.
Cựu ngoại trưởng của Tổng thống Obama cũng lưu ý rằng Đảng Dân chủ đã ủng hộ dự luật nhập cư mà một số thành viên Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump phản đối.
Phóng viên Naughtie cũng hỏi ông Kerry rằng liệu có giúp ích gì không [cho Đảng Dân chủ] nếu cựu Tổng thống Biden tuyên bố sớm hơn rằng ông sẽ không tái tranh cử thay vì phải chịu áp lực từ các thành viên trong chính đảng của mình rồi mới tuyên bố như thế.
Ông Kerry hồi đáp: “Tôi nghĩ khi nhìn lại thì điều đó khá rõ ràng, nó tự trả lời được”.
Khi phóng viên của BBC hỏi liệu cựu Tổng thống Biden có biết điều đó không, ông Kerry trả lời rằng ông không muốn suy đoán.
Nói về cựu Tổng thống Biden, ông Kerry nhận xét: “Ông ấy là bạn tôi và ông ấy đã làm rất tốt công việc [tổng thống]. Tôi không nghĩ ông ấy được đánh giá đúng mức vai trò tổng thống tuyệt vời mà ông ấy đã thực hiện”.
Tổng thống Trump đã đưa chương trình trấn áp nhập cư bất hợp pháp thành vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Chính quyền Trump đã và đang tiến hành trục xuất hàng loạt nhập cư bất hợp pháp trên khắp Hoa Kỳ.
Theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), từ ngày 1/6 đến ngày 22/6, đã có 5.414 vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới, trong đó thành phố El Paso thuộc tiểu bang Texas là khu vực có số vụ bắt giữ nhiều nhất. Trong cùng thời gian này, đã có 986 “người vượt biên không bị bắt” được ghi nhận. Cả hai con số trên đều là mức thấp nhất từng được ghi nhận.
Hồi tháng Năm, theo CBP, chỉ có chưa đến 9.000 vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới, so với khoảng 118.000 vụ bắt giữ cùng kỳ năm trước dưới thời chính quyền Biden.
(Gia Huy, theo Fox News)
Tổng Thống Mỹ Áp Thuế 50% Với Ba Tây Để Đáp Trả Vụ Truy Tố Bolsonaro
(Hình AP / Evan Vucci: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 8/7/2025.)
-Hôm 9/7/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi thư cho đồng nhiệm Ba Tây Lula da Silva thông báo sẽ đánh thuế 50% vào hàng hóa của nước này nhập vào Mỹ kể từ ngày 1/8.
Trong khi cán cân thương mại song phương nghiêng về phía Hoa Kỳ, ông Trump biện minh rằng mức thuế này được đưa ra là để đáp trả việc Brasilia truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, mà Tổng thống Mỹ coi là một "người bạn". Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Pierre Olivier của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Đây thực ra chỉ là một hình thức đáp trả của Donald Trump đối với cái gọi là cuộc "săn lùng phù thủy" mà Ba Tây tiến hành nhắm vào một người bạn của ông Trump là Jair Bolsonaro.
Cựu Tổng thống cực hữu của quốc gia Nam Mỹ này bị Viện công tố cáo buộc chỉ huy một tổ chức tội phạm, để giúp ông tiếp tục nắm quyền trong cuộc bầu cử năm 2022, dù thất bại. Tóm lại, đây là một âm mưu đảo chính.
Donald Trump chắc chắn có thể đồng cảm trước cáo buộc này bởi chính ông cũng đã từng bị cáo buộc có "âm mưu chống lại các thể chế" sau vụ tấn công vào điện Capitol năm 2021.
Ông Jair Bolsonaro, 70 tuổi, có nguy cơ lãnh mức án 40 năm tù nếu bị kết tội. Để gây áp lực với Brasilia và để ngăn chận các thủ tục tố tụng đó, Donald Trump đe dọa Ba Tây bằng mức thuế quan rất cao. Tuy nhiên, Tổng thống cánh tả Lula không có ý định nhượng bô. Ông cho biết cũng sẽ tăng thuế đối ứng đối với hàng hóa Mỹ nhập vào Ba Tây. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Ba Tây đã triệu một nhà ngoại giao Mỹ lên để nhắc lại rằng Ba Tây là một nước có chủ quyền và sẽ không dung thứ bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài.
Hôm 9/7, Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhắc lại từ 1/8 sẽ áp thuế 50% đối với đồng, "kim loại Bộ Quốc phòng sử dụng nhiều thứ hai", vì lý do "an ninh quốc gia". Ông Trump nêu ra một điều tra của Bộ Thương mại nhấn mạnh đến nhu cầu sản xuất chất bán dẫn, máy bay, tàu chiến và đạn dược cũng như nhu cầu trong các trung tâm dữ liệu. Ông Trump cũng dọa sẽ đánh thêm 200% thuế vào các mặt hàng dược phẩm.
Ba Tây Muốn Tìm Giải Pháp Ngoại Giao Với Trump Nhưng Sẵn Sàng Trả Đũa
-Từ đầu tuần đến nay, khoảng 20 nước đã nhận được một thông báo của chính quyền Trump về thuế quan, chủ yếu là các nước châu Á. Thuế hải quan đối với hàng nhập từ Nhật Bản hay Nam Hàn vào Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng 25%. Một số quốc gia Đông Nam Á thậm chí phải đối mặt với mức tăng 40%.
Hôm 9/7/2025, chính quyền Hoa Kỳ dọa tăng thuế thêm 50% đối với Ba Tây. Mức thuế đặc biệt cao này, theo Tổng thống Trump, là để đáp trả việc Tư pháp Ba Tây truy tố cựu Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro vì tội âm mưu đảo chính. Hôm 10/7/2025, Tổng thống Ba Tây Lula da Silva cho biết muốn tìm một giải pháp ngoại giao với chính quyền Trump, nhưng sẵn sàng trả đũa, nếu bị áp thuế từ 1/8.
Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Lula cũng nhấn mạnh là nền kinh tế "Ba Tây có thể trụ được mà không cần đến quan hệ thương mại với Mỹ", và Ba Tây "sẽ tìm đến các đối tác khác" để thay thế. Theo Tổng thống Lula, thương mại với Hoa Kỳ chỉ chiếm 1,7% GDP của Ba Tây.
Trump Dọa Tăng Thêm 35% Thuế Với Gia Nã Ðại Kể Từ Ngày 1/8
(Hình AP - Mark Schiefelbein: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney bên lề thượng đỉnh G7 tại Kananaskis, Gia Nã Ðại, ngày 16/6/2025.)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên Gia Nã Ðại trong đàm phán về thuế quan. Hôm 10/7/2025, ông Trump thông báo với chính quyền Ottawa là Mỹ áp thuế bổ sung 35% đối với hàng hóa Gia Nã Ðại nhập vào Hoa Kỳ kể từ ngày 1/8, với lý do phía Gia Nã Ðại "không hợp tác với Mỹ".
Thông báo của Tổng thống Mỹ gửi đến Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney, được ông Trump dẫn lại trên mạng cá nhân Truth Social, chỉ trích "thay vì làm việc với Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại lại trả đũa với các mức thuế hải quan của mình". Tổng thống Hoa Kỳ cảnh báo: "Thuế quan có thể tăng hoặc giảm tùy theo quan hệ giữa Mỹ và Gia Nã Ðại".
Về phần mình, trên mạng X tối 10/7, Thủ tướng Mark Carney khẳng định "trong các đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, chính phủ Gia Nã Ðại luôn luôn kiên quyết bảo vệ người lao động và doanh nghiệp", "chúng tôi vẫn sẽ làm như vậy", cùng lúc tiếp tục đàm phán với Mỹ cho đến ngày 1/8.
Theo thông tấn xã AFP, Gia Nã Ðại cùng Mêhicô là hai đối tượng tấn công chính của Tổng thống Trump trong cuộc chiến thuế quan. Hồi đầu tháng 4, ông Trump đã đe dọa tăng thuế thêm 25%, trước khi đình chỉ cho đến đầu tháng 7, rồi triển hạn đến đầu tháng 8. Tháng 5 vừa qua, hàng xuất cảng Gia Nã Ðại sang Mỹ đã sụt giảm mạnh, chỉ còn chiếm 68,3% tổng giá trị hàng xuất cảng của nước này, so với trung bình hơn 75% cùng kỳ năm 2024.
Trước thông báo gửi đến Gia Nã Ðại, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với đài NBC, ông Trump cho biết sẽ gửi một thông báo tương tự đến Liên Hiệp Âu Châu "nội trong ngày hôm nay hoặc ngày mai".
Ngoại Trưởng Mỹ-Nga Gặp Nhau Bên Lề Cuộc Họp Ngoại trưởng ASEAN
(Hình AP - Mandel Ngan: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) gặp đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov bên lề cuộc họp các Ngoại trưởng ASEAN tại Kuala Lumpur, thủ đô của Mã Lai Á, ngày 10/7/2025.)
-Bên lề hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) tại thủ đô Kuala Lumpur của Mã Lai Á hôm 10/7/2025, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang có chiều hướng gia tăng, Tổng thống Mỹ ngày càng mất kiên nhẫn với người đồng cấp Nga về hồ sơ Ukraine.
Theo lời Ngoại trưởng Mỹ Rubio, trong cuộc gặp ở Kuala Lumpur, ông đã bày tỏ với người đồng cấp Nga sự " thất vọng" và "bực bội" của Hoa Kỳ vì thấy không có tiến bộ nào hướng đến hòa bình ở Ukraine.
Còn theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc gặp, hai ông Rubio và Lavrov đã có một cuộc trao đổi "thẳng thắng" về chiến tranh Ukraine, về tình hình Iran và Syria, cũng như "về một số vấn đề quốc tế khác". Thông cáo này còn khẳng định hai bên đều có quyết tâm "tái lập hợp tác kinh tế" giữa Nga và Hoa Kỳ.
Cuộc gặp giữa hai Ngoại trưởng Nga-Mỹ bắt đầu vài giờ sau khi Nga tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã có những bình luận gay gắt về người đồng cấp Vladimir Putin, cáo buộc nguyên thủ Nga toàn nói những "lời nhảm nhí" về Ukraine.
Với các Ngoại trưởng ASEAN, ông Rubio khẳng định Hoa Kỳ "hoàn toàn không có ý định rút lui" khỏi châu Á-Thái Bình Dương, "mà ngược lại muốn củng cố và phát triển" các mối quan hệ đối tác tại đây. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh thêm: "Khi tôi nghe trên các phương tiện truyền thông rằng Mỹ hoặc thế giới có thể bị phân tâm bởi các sự kiện ở các phần khác của hành tinh, tôi muốn nói rằng điều đó là không thể, bởi chúng tôi tin rằng thế kỷ này và thế kỷ tiếp theo, lịch sử 50 năm tới phần lớn sẽ được viết tại khu vực này (Châu Á-Thái Bình Dương)". Ngoại trưởng Mỹ cũng đã ký bản ghi nhớ với Mã Lai Á về phát triển năng lượng nguyên tử dân sự, nhấn mạnh đây "trước hết là một tín hiệu gửi tới thế giới về sự sẵn sàng và sự hiện diện của Mỹ trong hợp tác nguyên tử dân sự". Hãng tin AP ghi nhận dường như đây là thông điệp mà Mỹ muốn gửi tới Iran.
Chuyến thăm của ông Rubio trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp mức thuế trừng phạt đối với hơn 20 quốc gia, trong đó có nhiều nước châu Á. Thủ tướng Mã Lai Á Anwar Ibrahim cho biết ông Rubio đã hứa sẽ xem xét quan điểm của Kuala-Lampur về vấn đề thuế quan, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ muốn tăng cường hợp tác với khu vực ASEAN.
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn Họp Chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng và Tập Trận Chung
(Hình AP - Mandel Ngan, từ trái sang phải: Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nam Hàn Park Yoonjoo tại Kuala Lumpua, Mã Lai Á, ngày 11/7/2025.)
-Hôm 11/7/2025, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng của 3 nước Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ, trong cuộc họp báo chung kêu gọi tăng cường hợp tác quân sự ba bn nhằm khôi phục khả năng răn đe trước đà gia tăng năng lực quân sự "chưa từng có" của Bắc Hàn và Trung Quốc.
Theo hãng tin Mỹ AP, việc Cộng sản Bắc Hàn điều quân đến Nga để hỗ trợ cuộc chiến chống Ukraine và khả năng Nga chuyển giao kỹ thuật quân sự cho Bắc Hàn đã được thảo luận trong cuộc họp 3 bên này.
Trong thông cáo chung, 3 lãnh đạo quân sự cao cấp Mỹ-Nhật-Hàn kêu gọi chế độ Bắc Hàn "ngay lập tức ngưng các hoạt động phi pháp gây bất ổn bán đảo Triều Tiên, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và các khu vực khác" và "cam kết tiếp tục hợp tác để ứng phó với các mối đe dọa" từ Bắc Hàn.
Ngoài ra, theo hãng tin Yonhap của Nam Hàn, phát biểu trong cuộc họp, tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, khẳng định việc khôi phục năng lực răn đe là mối bận tâm chính của Mỹ, và vì vậy theo ông, "hợp tác giữa ba nước là cần thiết", trước điều mà ông gọi là "ý đồ phát triển quân sự chưa từng có" của Trung Quốc và Bắc Hàn.
Cũng trong ngày 11/7, lực lượng Không quân 3 nước có cuộc tập trận chung tại vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju, phía Nam Nam Hàn. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết cuộc tập trận lần này còn có sự tham dự của oanh tạc cơ B-52H, có khả năng mang vũ khí nguyên tử, với mục tiêu cải thiện năng lực răn đe và ứng phó trước các mối đe dọa ngày càng lớn về vũ khí nguyên tử và phi đạn từ Bắc Hàn.
Trong khi đó, 3 Ngoại trưởng Marco Rubio (Mỹ), Takeshi Iwata (Nhật Bản) và Park Yoon Joo (Nam Hàn) cũng có cuộc họp bên lề hội nghị Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) tại thủ đô Kuala Lumpur của Mã Lai Á. Đây là cuộc họp cấp Ngoại trưởng đầu tiên giữa ba nước kể từ khi Nam Hàn có Tổng thống mới. Theo Yonhap, các Ngoại trưởng đã thảo luận về khả năng điều phối giữa 3 nước trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là hồ sơ phi nguyên tử hóa Bắc Hàn.
Những hành động nói trên của ba nước Mỹ, Nhật, Hàn diễn ra vào thời điểm Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov hôm nay bắt đầu chuyến thăm Bình Nhưỡng trong 3 ngày. Hãng tin Mỹ AP trích dẫn hãng thông tấn TASS của Nga cho biết chuyến công du Bắc Hàn của Ngoại trưởng Nga nằm trong khuôn khổ vòng "đối thoại chiến lược" thứ hai với người đồng cấp Bắc Hàn Choe Son Hui. Nhiều nhà phân tích Nam Hàn cho rằng ông Lavrov có thể thảo luận về việc sắp xếp chuyến thăm Nga của lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un.
Lãnh Đạo Ngoại Giao Mỹ-Trung Gặp Nhau Bên Lề Hội Nghị ASEAN
-Hôm 11/72025, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề cuộc họp Ngoại trưởng Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) tại thủ đô Kuala Lumpur của Mã Lai Á. Ông Rubio đồng thời thông báo về khả năng sẽ có một cuộc gặp trong tương lai giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump.
Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ sự hài lòng về một cuộc gặp "tích cực" và "mang tính xây dựng" với người đồng cấp Trung Quốc. Ông Rubio khẳng định có một số vấn đề mà hai bên cần giải quyết, nhưng đây cũng là "điều bình thường giữa các quốc gia có quy mô, tầm vóc và tầm ảnh hưởng trên thế giới như chúng tôi ". Theo thông tấn xã AFP, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo ngoại giao hai nước kể từ sau khi ông Trump lên nắm quyền hồi tháng 1 và tái khởi động cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.
Còn trong khuôn khổ hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 10/7 khẳng định các nước Đông Nam Á có thể được hưởng mức thuế quan "tốt hơn" so với phần còn lại của thế giới, đồng thời cho biết gần như tất cả các quốc gia có mặt tại hội nghị này đều đã tới đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn.
Ngoài ra, Tổng thống của Phi Luật Tân, đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á, sẽ đến thăm Hoa Kỳ từ ngày 20 đến 22/7. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. dự kiến sẽ gặp đồng nhiệm Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth để thảo luận về "quan hệ quốc phòng và kinh tế" giữa hai nước.
Trung Quốc Sẽ Ký Hiệp Ước Cấm Vũ Khí Nguyên Tử Tại Đông Nam Á
-Hôm 10/7/2025, Bộ Ngoại giao Mã Lai Á thông báo Trung Quốc sẽ sớm tham gia Hiệp ước Khu vực Phi vũ khí Nguyên tử Đông Nam Á mà không kèm theo điều kiện nào, "một khi các tài liệu được chuẩn bị xong".
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đang liên lạc với các nước trong Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) về việc ký kết Nghị định thư. Theo thông tấn xã Reuters, phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo hôm 10/7 khẳng định Trung Quốc "cam kết ủng hộ thành lập khu vực phi vũ khí nguyên tử ở Đông Nam Á và đã nhiều lần bày tỏ thiện chí trong việc tham gia, ký kết hiệp ước này".
Hiệp ước Khu vực Phi vũ khí Nguyên tử Đông Nam Á (SEANWFZ) hay còn được gọi là Hiệp ước Bangkok, đã được 10 nước Đông Nam Á ký vào năm 1995 và có hiệu lực từ năm 1997. Hiệp ước buộc các nước thành viên không phát triển, sản xuất hoặc mua, khai triển, vận chuyển, hoặc sử dụng vũ khí nguyên tử trong khu vực.
Mục tiêu của hiệp ước là để các cường quốc trên thế giới như Trung Quốc và Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga cùng ký hiệp ước này và cam kết không sử dụng hoặc vận chuyển vũ khí nguyên tử trong khu vực, gồm cả vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước.
Trung Quốc: Chuyện Về "Hồng Tỷ" Nam Cải Trang Nữ Quan Hệ Tình Dục Với Hơn 1.000 Đàn Ông Gây Bão Mạng Trung Quốc
-Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay những ngày vừa qua, hashtag "Hồng tỷ" hay "ông chú màu hồng" trên mạng Vi Bác (Weibo) của Trung Quốc đã thu hút ít nhất 200 triệu lượt xem.
Các bài đăng chỉ ra rằng một người đàn ông 38 tuổi ở Nam Kinh đã "giăng bẫy" 1692 người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới, quay lén và đăng tải trên mạng.
Hôm 8/7, cảnh sát Nam Kinh đã xác thực nội dung của các video và cho biết ông Tiêu (Jiao) đã bị bắt giữ vào Chủ Nhật (6/7) với cáo buộc loan tải các nội dung khiêu dâm, quay lén, và phát tán nội dung nhạy cảm.
Cảnh sát cũng bác bỏ thông tin về việc "ông chú màu hồng" này đã quan hệ tình dục với hơn 1.000 nam nhân khác, nhưng không cung cấp thêm thông tin.
Trung Quốc không cấm quan hệ đồng giới nhưng việc phát tán các hình ảnh có nội dung tình dục bị pháp luật trừng phạt. Sự việc cũng dấy lên quan ngại về quyền riêng tư, cũng như sự chung thủy hay sức khỏe cộng đồng.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Gaza: Hamas thông báo thả 10 con tin Do Thái trong lúc đàm phán về hưu chiến với Tel-Aviv. Trong thông cáo hôm 9/7/2025, tổ chức Hamas cho biết hành động này nhằm "thể hiện sự linh hoạt cần thiết, với mong muốn thúc đẩy các nỗ lực hòa giải". Lực lượng Hồi giáo Palestine cũng nhấn mạnh rằng những vấn đề cốt lõi, đặc biệt là việc đưa viện trợ nhân đạo vào dải Gaza và đảm bảo lệnh ngừng bắn lâu dài, vẫn đang trong quá trình đàm phán. Trong số 251 người bị bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, vẫn còn 49 người bị giam giữ tại Gaza, trong đó quân đội Do Thái xác nhận 27 người đã thiệt mạng.
(AFP/RFI) – Houthi tấn công trở lại các tàu ngoài khơi Yemen, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc lo ngại. Trong cuộc họp Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm 9/7/2025, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Hans Grundberg đã bày tỏ thái độ lo ngại về sự leo thang căng thẳng tại Hồng Hải do các cuộc tấn công của phiến quân Houthi hôm 6/7, sau 7 tháng yên ắng. Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ tại Yemen cáo buộc lực lượng Houthi đã bắt cóc "nhiều" thành viên thủy thủ đoàn trong các vụ tấn công, đồng thời kêu gọi "phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện" các con tin này. Trong khi đó, phiến quân Houthi khẳng định các con tin đã được cứu thoát và đưa đến "nơi an toàn".
(AFP/RFI) – Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cảnh báo gián điệp nước ngoài đang tích cực gia tăng hoạt động. Thông báo được bộ này đưa ra hôm 10/7/2025, đồng thời kêu gọi các viên chức nâng cao cảnh giác, nhưng không nêu đích danh quốc gia nào. Bộ này đặc biệt nhấn mạnh đến trường hợp một viên chức đã bị rơi "một cái bẫy sắc đẹp được dàn dựng tỉ mỉ" trong một chuyến công tác nước ngoài, sau đó đã bị tống tiền bằng "những bức ảnh nhạy cảm" và bị ép buộc phải giao nộp các tài liệu chính thức của Trung Quốc cho điệp viên đó.
(AFP/RFI) – Trump họp với 5 lãnh đạo Phi Châu tại Nhà Trắng: Thái độ trịch thượng của Tổng thống Mỹ gây nhiều chú ý. Hôm 9/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp tại Nhà Trắng với Tổng thống của 5 nước Phi Châu giàu khoáng sản, gồm Liberia, Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau và Gabon, chính thức là để bàn về thương mại, đầu tư và an ninh. Tuy nhiên, mở đầu bữa ăn trưa làm việc, ông Trump lập tức nêu lý do chính là nhằm tăng cường khai thác "các tiềm năng đất đai rất giá trị, khoáng sản dồi dào, trữ lượng dầu mỏ" tại các quốc gia này. Tổng thống Mỹ đã ngắt lời Tổng thống Mauritania với lời lẽ trịch thượng: "Chúng ta sẽ phải tăng tốc một chút vì trước mắt chúng ta là cả một chương trình. Những người tiếp theo có thể chỉ cần cho biết họ tên và quốc gia của họ?".áo
(Reuters/RFI) – Hơn 2.000 nhân viên cấp cao chuẩn bị rời Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA). Theo tờ Politico, phần lớn nhân viên nghỉ việc thuộc các vị trí GS-13 đến GS-15, các cấp bậc cao trong chính phủ. Báo cáo cho biết thêm cơ quan NASA đã đưa ra nhiều lựa chọn cho nhân viên, như nghỉ hưu sớm, nhận tiền mua lại hợp đồng, hay tự nguyện từ chức. Trong vài tháng gần đây, ngành công nghiệp không gian Mỹ đã trải qua nhiều biến động do phải đối mặt với làn sóng sa thải và đề xuất cắt giảm ngân sách, khiến hàng chục chương trình khoa học có thể bị hủy bỏ.
(Reuters/RFI) – Thẩm phán Mỹ bác bỏ một số cáo buộc trong các vụ kiện quấy rối tình dục liên quan đến ứng dụng đặt xe Uber. Thẩm phán liên bang Charles Breyer tại San Francisco, phụ trách hơn 2.300 vụ kiện về trách nhiệm của Uber trong các vụ tài xế quấy rối hoặc tấn công tình dục hành khách, đã bác bỏ một số cáo buộc quan trọng trong các vụ kiện trên toàn quốc. Các tố cáo trước đó cho rằng Uber đã không thông báo cho hành khách những hành vi sai phạm và tiền án của tài xế, các nguy cơ bị tấn công tình dục. Uber cũng bị cáo buộc là thiếu tính năng ghép đôi hành khách với tài xế cùng giới tính.
(AFP/RFI) – Ukraine bắt giữ 2 công dân Trung Quốc tình nghi làm gián điệp để thu thập tin về phi đạn Neptune. Hôm 9/7/2025, Cơ quan Tình báo Ukraine (SBU) thông báo đã bắt giữ 1 cựu sinh viên người Trung Quốc của trường Kỹ thuật Kiev và bố của anh ta. Cả hai bị cáo buộc tìm cách đưa các tài liệu về phi đạn RK-360MC Neptune cho Trung Quốc. Hôm 10/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết đang xác minh thông tin và thực hiện bảo hộ quyền công dân nếu cần. Ukraine cũng xác nhận đã bắt giữ hàng chục công dân Trung Quốc được Nga tuyển mộ để chiến đấu chống lại Ukraine.
(NHK/RFI) – Nhật Bản: Hai đảo đã dịch chuyển trong 3 ngày sau vụ động đất. Trả lời báo Nhật Bản hôm 9/7/2025, một nhà nghiên cứu tại Đại học khoa học Tohoku cho biết đã phát giác 2 đảo tại miền Nam Nhật Bản là Kodakarajima đã dịch chuyển 6 cm về phía Bắc và Takarajima dịch chuyển 3,5 cm về phía Nam trong khoảng thời gian ba ngày kể từ trận động đất mạnh 5,6 độ Richter vào ngày 2/7. Theo chuyên gia Nhật Bản, hiện tượng này chưa từng xảy ra trước kia. Ông cho rằng vụ động đất có thể không phải là nguyên nhân, và không rõ những chuyển động gần đây của vỏ Trái đất có thể gây ra một trận động đất lớn khác hay không.
(Reuters/RFI) – Đài Loan tổ chức cuộc tập trận "lớn nhất lịch sử". Hôm 9/7/2025, các viên chức của Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo bắt đầu cuộc tập trận, mô phỏng các cuộc tấn công vào hệ thống chỉ huy và cơ sở hạ tầng của hòn đảo, để chuẩn bị đối phó với đe dọa từ Trung Quốc. Cuộc tập trận hàng năm Hán Quang huy động khoảng 22.000 lính dự bị, lần đầu tiên sử dụng bệ phóng phi đạn HIMARS của Mỹ. Các cuộc tập trận cũng sẽ bao gồm các hoạt động trên không và trên biển, nhằm bảo vệ bờ biển Đài Loan. Đài Bắc cho biết Bắc Kinh theo dõi sát sao cuộc tập trận này. Bộ Quốc phòng cho biết đã Trung Quốc đã điều 31 máy bay, 21 trong số đó đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. 7 tàu chiến cũng đã được khai triển.
(AFP/RFI) – Cựu Tổng thống Nam Hàn lại bị bắt giữ. Hôm 10/7/2025, một tòa án ở Hán Thành đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol vì sợ rằng ông có thể sẽ tiêu hủy chứng cứ về mưu toan áp đặt thiết quân luật vào cuối năm 2024. Ông Yoon một lần nữa đã bị biệt giam ở Uiwang, phía Nam thủ đô Hán Thành của Nam Hàn. Thời gian ông Yoon ở tù có thể lên đến 20 ngày, trong lúc các công tố viên chuẩn bị hồ sơ để luận tội ông. Trong một phiên điều trần hôm 9/7, ông Yoon đã khẳng định hiện giờ phải "chiến đấu một mình", vì Công tố viên đặc biệt đã "tấn công" vào cả những Luật sư của ông, từng người một đang dần từ bỏ biện hộ cho ông.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) đạt thỏa thuận với Do Thái để gia hạn trợ giúp nhân đạo tại Gaza. Hôm 10/7/2025, lãnh đạo ngoại giao của Liên Hiệp Âu Châu, bà Kaja Kallas thông báo "thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới", cho phép mở ra nhiều điểm vận chuyển hàng viện trợ vào dải Gaza, tăng số lượng xe tải chở hàng. Bà cũng "tin tưởng Do Thái sẽ thực hiện các biện pháp theo như những gì đã đồng ý". Theo thỏa thuận này, các tuyến viện trợ từ Jordanie và Ai Cập cũng được mở lại, cũng như cho phép việc phân phối lương thực viện trợ qua các bếp ăn công cộng và hiệu bánh mì trên khắp dải Gaza.
(Le Figaro/RFI) – Vô địch Túc cầu Nữ Âu Châu: Pháp giành chiến thắng thứ hai. Hôm 9/7/2025, tại sân Saint-Gall, Thụy Sĩ, Đội tuyển túc cầu Pháp đã đánh bại đội tuyển xứ Wales với tỉ số 4-1. Đội tuyển Áo Lam, đang có chuỗi 11 trận bất bại, đã hoàn thành nhiệm vụ, đang tiến gần hơn bao giờ hết tới vòng tứ kết. Chỉ cần hòa với Hòa Lan vào Chủ Nhật tới, đội nữ Pháp sẽ lọt vào Tứ Kết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét