Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2025

Nhiều lời khen nức nở: Cô con gái út xinh đẹp của tỉ phú Bill Gates, tự mình khởi nghiệp, không nhận xu nào từ cha mẹ! Trái ngược với hiện tượng “con ông cháu cha” tại VN! Và kính chuyển tin thế giới theo dòng thời sự - Lê Văn Hải


Tuổi trẻ “con ông cháu cha” ở VN, nên học, tính độc lập tuổi trẻ ở Mỹ: Con gái út tỉ phú Bill Gates, tự mình khởi nghiệp, không nhận xu nào từ cha mẹ! Mở công ty riêng, huy động vốn ban đầu, là 850 ngàn đô la!-Phoebe Gates từ chối tài trợ gia đình để khởi nghiệp, phản ánh xu hướng giáo dục mới trong giới siêu giàu về việc tạo 'di sản' bền vững thay vì thừa kế thụ động. Vào tháng 4 vừa qua, Phoebe Gates, cô con gái út 22 tuổi của tỉ phú Bill Gates, đã chính thức ra mắt nền tảng công nghệ thời trang Phia với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp người tiêu dùng tìm kiếm và so sánh giá trang phục từ hơn 40.000 trang web bán lẻ.
<!>
Điều thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở xuất thân mà còn ở lựa chọn của cô khi không sử dụng nguồn tài trợ từ gia đình.
Khởi nghiệp độc lập
Theo tạp chí Fortune, trong một sự kiện tại Los Angeles, bà Melinda French Gates đã chia sẻ về việc con gái tự huy động vốn cho doanh nghiệp mà không dựa vào tên tuổi hay mối quan hệ gia đình. Bà cho rằng nếu công ty thực sự có năng lực, việc kêu gọi đầu tư nên xuất phát từ sự tin tưởng vào mô hình kinh doanh, chứ không phải từ mối quan hệ cá nhân hay xuất thân.
Việc không nhận vốn từ người thân buộc các nhà sáng lập phải tiếp cận thị trường một cách nghiêm túc hơn, đồng thời tạo cơ hội để họ rèn luyện bản lĩnh, học cách thuyết phục nhà đầu tư độc lập và thích nghi với những áp lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp cạnh tranh.

Phoebe Gates đã sáng lập nền tảng Phia cùng Sophia Kianni, bạn từng học cùng cô ở Đại học Stanford. Trang Inc thông tin Phia đã huy động được ít nhất 850.000 USD từ quỹ đầu tư Soma Capital, các nhà đầu tư thiên thần và từ khoản tài trợ chương trình khởi nghiệp của Đại học Stanford. Dự án cũng nhận được sự ủng hộ công khai từ nhân vật truyền thông nổi tiếng Kris Jenner
Phoebe nhận được nhiều lời khen vì cách tiếp cận nghiêm túc, tách biệt với hình ảnh gia đình. Một số nhà đầu tư đánh giá cao việc cô tự khởi nghiệp, họ cho rằng điều này sẽ giúp mô hình được kiểm chứng bởi thị trường thay vì bởi quan hệ cá nhân.


Quyết định phát triển ứng dụng AI trong lĩnh vực thương mại điện tử thời trang phản ánh tầm nhìn chiến lược của Phoebe và Kianni trước các xu hướng công nghệ. Giữa làn sóng ứng dụng AI bùng nổ trong ngành hàng tiêu dùng, nền tảng Phia đang hướng đến thị trường toàn cầu trị giá hàng chục tỉ USD, mở rộng định hướng hoạt động vượt ra ngoài hình ảnh truyền thống của gia đình Gates vốn gắn liền với giáo dục và y tế cộng đồng.
Triết lý giáo dục của gia đình tỉ phú
Tỉ phú Bill Gates tiết lộ đã cho đi 100 tỉ USD, khẳng định con cái sẽ không nghèo
Quan điểm của bà Gates phản ánh xu hướng giáo dục mới đang lan rộng trong giới siêu giàu: thay vì ưu tiên để lại khối tài sản lớn, họ tập trung tạo điều kiện để con cái phát triển tư duy độc lập, năng lực tự chủ và khả năng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Quan điểm này nhất quán với tuyên bố trước đây của ông Bill Gates rằng các con sẽ chỉ thừa kế chưa đến 1% tài sản khi ông qua đời, nhằm khuyến khích họ tự xây dựng sự nghiệp thay vì đặt trọng tâm vào việc thừa hưởng thụ động.
Giáo sư Amy Edmondson thuộc Đại học Harvard nhấn mạnh trên tạp chí Scientific American: "Trách nhiệm của cha mẹ là giúp con cái phát triển khả năng ứng phó với thất bại, một kỹ năng cần thiết để học hỏi, trưởng thành và trở thành công dân có trách nhiệm với xã hội".
Phoebe cũng bày tỏ tâm tư tương tự. Trong buổi trò chuyện trên podcast "The Burnouts", ái nữ nhà Gates thừa nhận cô từng phải vật lộn với cảm giác bất an thời đại học, khi lo sợ mình chỉ được nhìn nhận như "kẻ sinh ra ở vạch đích" hay "nepo baby" - thuật ngữ dùng để chỉ những người trẻ đạt được thành công nhờ vào danh tiếng hoặc địa vị gia đình.
"Tôi cảm thấy thiếu tự tin và rất muốn chứng tỏ rằng mình thực sự có năng lực", Phoebe chia sẻ. Việc gia đình kiên quyết không tài trợ cho doanh nghiệp đã trở thành động lực kép đối với cô, vừa là cơ hội để chứng minh năng lực độc lập, vừa là thách thức để thoát khỏi chiếc nhãn "nepo baby" vẫn luôn đeo bám.
Truyền thông Mỹ nhận định quan điểm của gia đình Gates về việc không can thiệp tài chính vào các dự án kinh doanh của con cái vốn không phải điều mới mẻ. Điều này phản ánh quan điểm giáo dục được nhiều gia đình hiện đại ủng hộ: thay vì can thiệp quá nhiều, bậc cha mẹ khuyến khích con tự xây dựng giá trị nền tảng cho tương lai.

Xu hướng "tự lực" trong giới siêu giàu
Không chỉ gia đình Gates, nhiều tỉ phú khác cũng áp dụng triết lý tương tự. Tỉ phú Warren Buffett từng tuyên bố sẽ để lại cho con cái số tài sản "đủ để làm điều gì đó, nhưng không đủ để không làm gì cả". Tương tự, hai vợ chồng tỉ phú Mark Zuckerberg và Priscilla Chan cam kết hiến tặng 99% cổ phần Facebook cho từ thiện thay vì để lại cho con.
Xu hướng này xuất phát từ quan niệm rằng thành công thực sự đến từ nỗ lực cá nhân, không phải thừa kế. Các chuyên gia tâm lý cho rằng việc tự kiếm tiền giúp người trẻ phát triển kỹ năng sống, tự tin và ý thức trách nhiệm tốt hơn so với việc sống dựa vào tài sản thừa kế.

Làm nhiều người ngưỡng mộ: 21 tuổi, cô út xinh đẹp nhà tỷ phú Bill Gates chuẩn bị "càn quét" làm mưa, làm gió, làng mốt thế giới, khởi nghiệp, không nhận một đồng từ bố mẹ!

- Con gái út của tỷ phú Bill Gates - Phoebe Adele Gates (21 tuổi) - đang thu hút nhiều sự chú ý trong làng mốt quốc tế. Trở thành một nhà thiết kế thời trang chính là hướng đi mà Phoebe lựa chọn.
Cô út nhà tỷ phú Bill Gates mong muốn bản thân sống có "chất riêng", tách biệt khỏi danh tiếng của cha mẹ. Đang là sinh viên của trường Đại học Stanford, Phoebe Adele Gates đã tích cực tìm hướng đi cho mình trong lĩnh vực thời trang. Hiện tại, Phoebe đã để lại những dấu ấn riêng trong làng mốt quốc tế.
Vừa bước sang tuổi 21 trong tháng 9 này, Phoebe đã tự mình đạt được nhiều điều. Kể từ khi bắt đầu tham dự các sự kiện thời trang, Phoebe đã trở thành nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm.

Cô nhanh chóng được nhiều thương hiệu lớn mời tới xem các show trình diễn. Phoebe đã góp mặt tại các sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao và người nổi tiếng, cô đã di chuyển tới các kinh đô thời trang của thế giới như New York (Mỹ) hay Paris (Pháp) để cập nhật hơi thở của làng mốt đương đại.
Không chỉ tích cực xây dựng hình ảnh bản thân trên mạng xã hội, Phoebe còn rất nỗ lực trong thực tế. Cô từng xin thực tập tại tạp chí thời trang Vogue (Anh). Hiện tại, Phoebe đã xác định được hướng đi mà mình muốn theo đuổi trong tương lai. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc sống của cô con gái út xinh đẹp và khí chất của tỷ phú Bill Gates...


(Phoebe Gates vừa bước sang tuổi 21 trong tháng 9 này Ảnh: Daily Mail).
Là con của tỷ phú Bill Gates, tuổi thơ của Phoebe khác biệt thế nào?
Từ lâu, tỷ phú Bill Gates đã bày tỏ sự lo lắng về hành trình trưởng thành của các con mình, ông lo rằng sự giàu có của gia đình sẽ khiến các con ông không có động lực tìm hướng đi riêng, không biết thế nào là đam mê và nỗ lực theo đuổi thực hiện những điều mình muốn làm.
Bill Gates đã luôn công khai ý định quyên góp phần lớn số tài sản của mình cho hoạt động từ thiện thay vì để lại cho các con, bởi ông tin rằng được thừa kế nhiều tài sản sẽ chỉ gây hại cho các con ông.
Trong quá trình nuôi con, tỷ phú Bill Gates và vợ cũ - bà Melinda Gates - đã luôn cố gắng đưa lại cho 3 người con của họ một tuổi thơ bình thường nhất có thể. Ông Bill và bà Melinda đã đồng hành bên nhau trong cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm cho tới khi họ tuyên bố chia tay hồi tháng 5/2021.

Trong hành trình trưởng thành của mình, Phoebe cũng như chị gái Jennifer và anh trai Rory của cô đều phải làm việc nhà, chia sẻ các công việc trong gia đình một cách đều đặn. Tỷ phú Bill Gates còn rất nghiêm khắc về thời lượng sử dụng điện thoại của các con. Phoebe cũng như anh chị của cô chỉ được phép có điện thoại riêng khi đủ 14 tuổi.
Nhà Gates không bao giờ cho phép các thành viên được sử dụng điện thoại khi ngồi bên bàn ăn. Ông Bill từng tiết lộ: "Chúng tôi đặt ra một mốc thời gian trong gia đình, các con không được phép sử dụng điện thoại sau mốc thời gian đó. Điều này sẽ giúp các con có thể ngủ đúng giờ và ngủ ngon giấc hơn".
Ông Bill và bà Melinda luôn cố gắng để các con của mình sống giản dị nhất có thể. Dù vậy, họ vẫn là một trong những gia đình giàu có nhất thế giới nên dù đã cố gắng giản dị đến đâu, cuộc sống của họ đương nhiên vẫn không giống như người bình thường. Gia đình tỷ phú Bill Gates từng sống trong một căn biệt thự trị giá 131 triệu USD nằm ở Medina, Washington, Mỹ.

Hiện tại, Phoebe đã là sinh viên, cô sống xa gia đình và lựa chọn ở chung với bạn bè. Những khi thu xếp được thời gian, Phoebe vẫn thường tận hưởng những chuyến du lịch đi tới nhiều nơi trên thế giới.
Chia sẻ trong một cuộc gặp gỡ với sinh viên của Đại học Harvard hồi năm 2018, ông Bill cho biết các con ông được cha mẹ nuôi dưỡng bằng sự kết hợp giữa lý trí và tình cảm, giữa tình yêu thương và tư duy logic.
Ông Bill nói: "Cha mẹ nên đưa lại cho con cái một bầu không khí yêu thương, đón nhận và cảm thông. Khi thấy cần hành động, cần giảng giải cho các con hiểu điều gì, cha mẹ lại cần sử dụng tư duy logic. Tôi luôn cố gắng tạo nên sự cân bằng trong quá trình nuôi dạy các con, cho các con sự tự do làm điều mình muốn, nhưng cũng không chi quá nhiều tiền cho các con".
Đối với việc chi tiêu tiền bạc cho các con, tỷ phú Bill Gates khẳng định ông sẽ chỉ đầu tư mạnh cho việc học của các con. Sau đó, ông sẽ để cho các con một khoản thừa kế vừa đủ để các con không rơi vào cảnh nghèo khó, nhưng các con ông vẫn cần phải có sự nghiệp của riêng mình, nếu muốn có được nhiều thứ hơn trong cuộc sống.

Ông Bill từng nói: "Sẽ không tốt cho bọn trẻ nếu được thừa kế quá nhiều tiền. Điều ấy sẽ làm lệch lạc mọi thứ, bọn trẻ cần phải tự tạo ra con đường cho riêng mình. Tiền của tôi sẽ dành cho người nghèo. Các con tôi hiểu điều đó và cảm thấy tự hào. Các con đã có mặt trong những chuyến đi thiện nguyện cùng cha mẹ để biết khối tài sản đang được chi dùng vào việc gì".
Trước nay, Phoebe cũng như anh chị của cô đã luôn theo học ở những ngôi trường danh tiếng nhất nước Mỹ. Thuở nhỏ, Phoebe ước mơ trở thành vũ công nên cô dành nhiều thời gian để theo học chuyên ngành múa ba-lê. Hiện tại, Phoebe đã chuyển hướng sang theo đuổi lĩnh vực thời trang.
Điểm chung giữa Phoebe và tỷ phú Bill Gates là hai người cùng rất yêu thích việc đọc sách, họ đọc đa dạng các thể loại sách. Điều này từng được ông Bill hào hứng chia sẻ trên mạng xã hội.

Phoebe từ bỏ múa ba-lê để theo đuổi lĩnh vực thời trang
Sau khi tốt nghiệp trung học hồi năm 2021, Phoebe dừng việc luyện tập múa ba-lê. Cô bắt đầu những năm tháng theo học Đại học và liền chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang.
Phoebe tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô đã luôn hứng thú với thời trang. Nhưng phải tới khi có dịp làm quen với một số sinh viên chuyên ngành thời trang, cô mới hiểu rằng đây là lĩnh vực mà mình muốn theo đuổi trong sự nghiệp sau này.
Mùa hè năm ngoái, Phoebe đã có thời gian thực tập tại tạp chí thời trang Vogue (Anh). Công việc của cô khi ấy là đưa tin về một số sự kiện thời trang.
Những trải nghiệm trong quá trình thực tập càng khiến cô thêm hứng thú với lĩnh vực thời trang: "Mọi thứ đối với tôi đều rất thú vị, tôi biết rằng mình còn muốn làm được nhiều việc hơn nữa. Dù cũng có vài điều độc hại trong lĩnh vực thời trang, nhưng tôi chỉ quan tâm tới những gì mình có thể làm để cải thiện vấn đề. Niềm hứng thú của tôi không hề thay đổi".
Mỗi khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Phoebe luôn biết cách tạo điểm nhấn riêng bằng cách lựa chọn phục trang tinh tế và ấn tượng. Phoebe đã tham gia nhiều sự kiện có sự xuất hiện của các ngôi sao nổi tiếng, cô luôn thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, làm chủ mọi tình huống.

Phoebe rất gắn bó với gia đình, khéo léo duy trì hài hòa các mối quan hệ
Phoebe rất gắn bó với gia đình, đặc biệt là với mẹ. Cô và mẹ có nhiều ảnh chụp chung, hai người cùng đi dự các sự kiện và tận hưởng những kỳ nghỉ chỉ có hai mẹ con. Trên mạng xã hội, Phoebe đăng tải nhiều nội dung về mẹ. Nhân dịp sinh nhật tuổi 21 vừa qua, Phoebe đăng tải một clip trên mạng xã hội, trong đó cô hỏi mẹ về lời khuyên mà bà muốn nói với con gái nhân dịp này.
Trong clip, bà Melinda nói: "Con vốn đã hiểu rõ về bản thân mình rồi. Đừng bao giờ quên con người thật của mình. Con rất giỏi trong việc kết bạn. Con hãy nhận diện rõ đâu là nhóm bạn thân của mình, ai là người mà mình có thể tin cậy tìm đến để nghe khuyên giải. Mẹ luôn tự hào về con và rất yêu con".
Phoebe cũng rất gắn bó với cha - tỷ phú Bill Gates. Cô từng cùng cha đi dự một số sự kiện. Trong ngày sinh nhật của cha hồi tháng 6, cô có một đăng tải ngọt ngào: "Cảm ơn cha vì đã để con được học hỏi từ cha mỗi ngày và được ngưỡng mộ trí tuệ cũng như công việc mà cha theo đuổi. Quan trọng nhất, cảm ơn vì cha là cha của con. Con yêu cha mỗi ngày trong suốt cuộc đời".
Phoebe còn có mối quan hệ thân thiết với chị gái và anh trai. Cô từng làm phù dâu trong hôn lễ của chị gái Jennifer Gates hồi năm 2021. Phoebe luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho chị gái.

Trong đăng tải chúc mừng sinh nhật chị gái hồi đầu năm nay, Phoebe viết: "Cảm ơn chị vì đã luôn dạy em những bài học cần thiết, luôn nói cho em nghe những điều chân thật cần nghe. Chị đã chỉ cho em cách sống trưởng thành. Cảm ơn người chị gái tuyệt vời nhất mà một cô em gái có thể có được".
Về anh trai Rory Gates - người con kín tiếng nhất trong gia đình nhà Gates, Phoebe đã có mặt trong lễ tốt nghiệp Đại học của Rory hồi năm ngoái. Rory rất ít khi xuất hiện trong các đăng tải trên mạng xã hội của gia đình nhà Gates. Nhưng riêng với cô em gái Phoebe, Rory đã cùng em ghi lại một số khoảnh khắc. Sau đó, những bức ảnh này đã được Phoebe chia sẻ trên mạng xã hội.
Chuyện tình cảm thu hút sự chú ý của Phoebe
Kể từ mùa hè năm ngoái, Phoebe bắt đầu đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân những bức ảnh ngọt ngào bên bạn trai của cô - một nam thanh niên da màu có tên Robert Ross - bạn học cùng trường với Phoebe.

Việc cô hẹn hò với một nam thanh niên da màu đã thu hút nhiều sự quan tâm bình luận của cộng đồng mạng. Trong số đó, có không ít người đã đưa ra những bình luận thiếu tôn trọng đối với cặp đôi trẻ tuổi, thể hiện hàm ý phân biệt chủng tộc.
Trước những bình luận khiếm nhã, Phoebe không lên tiếng phản ứng. Trong hơn một năm qua, Phoebe vẫn tiếp tục có những đăng tải thể hiện mối quan hệ gắn bó tốt đẹp với bạn trai. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi rằng cô cảm thấy thế nào khi bị một bộ phận cư dân mạng bình luận xấu xí, tiêu cực về chuyện tình cảm của mình, Phoebe cho biết cô không quan tâm.
"Điều tệ nhất khi thu hút sự quan tâm của công chúng, đó là có những sự hiểu lầm trầm trọng, những đồn đoán vô căn cứ. Về chuyện tình cảm của tôi, chúng ta đã ở năm 2023 rồi, vậy mà việc tôi hẹn hò một nam thanh niên da màu vẫn còn gây bàn luận xôn xao như vậy, thật buồn", Phoebe nói.
Phoebe Gates sẽ sớm khởi nghiệp kinh doanh thời trang
Hiện tại, Phoebe có gần 400.000 lượt tài khoản theo dõi trên mạng xã hội, cô bắt đầu tích cực sử dụng mạng xã hội từ khoảng 3 năm trở lại đây. Những đăng tải của Phoebe thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng vì phần nào cho thấy cuộc sống hàng ngày của những người giàu nhất thế giới.

Về Phoebe, cô thường mặc phục trang hàng hiệu, tham dự những bữa tiệc và sự kiện đẳng cấp, đi du lịch tới nhiều nơi trên thế giới, dùng bữa trong những nhà hàng sang trọng...
Ngoài ra, Phoebe cũng thi thoảng đăng tải những clip ghi lại cuộc sống gia đình của mình. Cô cho cộng đồng mạng thấy rằng những lúc ở bên con cái, tỷ phú Bill Gates cũng giống như những người cha bình thường khác.
Chia sẻ về việc sử dụng mạng xã hội của bản thân, Phoebe nói: “Tôi biết rằng mọi người theo dõi tài khoản của tôi vì tôi là con gái của một tỷ phú. Nhưng một khi họ đã theo dõi tôi rồi, họ sẽ hứng thú bởi những nội dung mà tôi đăng tải”.
Phoebe thường chia sẻ hình ảnh về những sự kiện mà cô tham gia, về cuộc sống của cô ở trường Đại học, về những điều cô đang suy nghĩ tới… Phoebe hy vọng việc cô cởi mở như vậy sẽ giảm bớt những hiểu lầm và định kiến về cô cũng như gia đình cô.
Phoebe cho biết mẹ của cô cổ vũ con gái sử dụng mạng xã hội vì những mục đích tốt đẹp, bà rất hứng thú theo dõi cách cô tương tác với cộng đồng mạng. Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates lại tỏ ra không mấy quan tâm.
“Mẹ tôi hiểu rằng mạng xã hội có một vị trí quan trọng trong đời sống của người trẻ hiện nay, nên bà có cách nhìn nhận rất tích cực. Trong khi đó, cha tôi tuy thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhưng thực tế ông không quan tâm nhiều tới những câu chuyện trên mạng”, Phoebe cho biết.
Phoebe khẳng định cô không bao giờ muốn trở thành một ngôi sao mạng xã hội, cô chỉ sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm niềm vui. Hướng đi của cô là trở thành một nhà thiết kế thời trang. Phoebe cho biết cô sẽ sớm khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang. Hiện tại, cô đang cùng một người bạn chuẩn bị cho ra mắt thương hiệu thời trang có tên Phia.
“Chúng tôi đang lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch chi tiết. Mục tiêu của chúng tôi là khiến cho thời trang trở nên thân thiện hơn với môi trường. Chúng tôi chỉ khởi nghiệp quy mô nhỏ và sẽ sớm ra mắt, hoạt động kinh doanh ban đầu chủ yếu sẽ diễn ra thông qua mạng xã hội”, Phoebe tiết lộ.
(Theo Daily Mail/New York Post)


Trái lại ở VN, tệ nạn con ông cháu cha, cả họ làm quan: Vì sao dai dẳng, không còn người tài, phục vụ đất nước!
(Vũ Lân)


- Nhìn nhận sâu xa, hiện tượng “chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu” là hệ quả trực tiếp từ cơ chế khép kín, cục bộ, địa phương trong công tác cán bộ.
Trong Diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Khóa XII, Tổng Bí thư đã đặt vấn đề: làm thế nào để “khắc phục tình trạng chạy chức, chạy quyền hay thân quen, cánh hẩu?” diễn ra khắp miền đất nước?
Đây không chỉ là nỗi trăn trở của người đứng đầu Đảng ta và cũng không phải bây giờ mới được đặt ra. Đảng đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác cán bộ. Nhưng những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ vẫn đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
Đảng đã có thực tiễn trải qua hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII “Về chiến lược cán bộ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, và 12 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý”. Thành tích đạt được cũng nhiều, kinh nghiệm rút ra cũng lắm, nhưng cũng còn không ít những hạn chế, yếu kém.


Nhìn nhận sâu xa, hiện tượng “chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu” là hệ quả trực tiếp, xuất phát từ cơ chế khép kín, cục bộ, địa phương trong công tác cán bộ. Do đó, từ thực tiễn mấy chục năm ấy, có thể tìm ra giải pháp cho hiện tượng trên là loại bỏ trình trạng này, xây dựng, hoàn chỉnh, thực hiện nghiêm túc cơ chế luân chuyển, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở không phải là người địa phương đó.
Cũng vì khép kín, cục bộ, địa phương trong công tác cán bộ mà trong những năm qua xuất hiện tình trạng “so bó đũa, chọn cột cờ”, “vơ bèo, vạt tép” cả những người không đủ tiêu chuẩn về đức và tài.
Chuyện có thật, ở một nơi nọ, khi chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo, có lãnh đạo Trung ương xuống tìm hiểu tình hình một ngành. Khi biết có ý kiến cho rằng, người đứng đầu ngành đó có biểu hiện ham hố quyền lực, nịnh trên, nạt dưới, không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương, vị lãnh đạo hỏi ý kiến người đứng đầu cấp ủy đảng của ngành, thì người này trả lời rằng: Chúng em chỉ có thế, Trung ương không dùng thì chúng em cũng chả biết chọn ai!

Cuối cùng người đứng đầu ngành kia vẫn “trúng”. Sau này, chính “ngọn cờ” chọn ra từ “bó đũa” đó đã bị “gãy” giữa chừng. Nhiều người cho rằng, giá mà khi đó cấp trên chọn cho được “cột cờ” đủ tiêu chí từ nơi khác luân chuyển về để “phất lên” cho ngành này thì tốt biết mấy!
Trong lịch sử, ông cha ta đã có Luật Hồi tỵ, quy định không được bổ nhiệm một người làm quan ngay tại nơi người đó sinh ra và lớn lên. Làm quan rồi thì không được bổ nhiệm người thân vào các chức vụ liên quan.
Nếu chúng ta “gạn đục khơi trong” vận dụng kinh nghiệm của ông cha ta, kết hợp với quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, đồng thời khép chặt kỷ cương kỷ luật, giám sát, kiểm tra thì hoàn toàn có thể hạn chế, ngăn chặn được hiện tượng “con ông cháu cha”, cả họ làm quan, chọn người nhà hơn chọn người tài, bổ nhiệm thần tốc… ở không ít bộ, ngành, địa phương thời gian qua.


Từ thực tiễn 12 năm thực hiện Nghị quyết về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, chúng ta hoàn toàn có khả năng thống kê, điều tra, khảo sát, hỏi ý kiến người dân về hiệu quả công tác của những cán bộ lãnh đạo quản lý ở cả Trung ương và địa phương, những ai là “hậu duệ”, những ai là cùng họ hàng, thân thích của các “sếp”, những cán bộ nào thuộc cánh hẩu. Cũng từ đó có thể xác định được những cán bộ lãnh đạo nào không thuộc các diện trên mà phẩm chất, năng lực yếu kém thì gần như chắc chắn là do “chạy” mà lên.
Từ thực tiễn cuộc sống, chúng ta cũng hoàn toàn có thể thống kê, đánh giá 12 năm qua có bao nhiêu cán bộ lãnh đạo quản lý được luân chuyển về các bộ, ngành địa phương vừa công tác hiệu quả, vừa không để xảy ra hiện tượng sắp xếp, đề bạt, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, chạy theo lợi ích nhóm cho “hậu duệ”, “con ông cháu cha”, dòng họ, cánh hẩu. Từ đó phổ biến, nhân rộng việc luân chuyển đến cán bộ lãnh đạo quản lý, không chỉ ở cán bộ cấp chiến lược mà đến đồng bộ trong hệ thống chính trị như cấp bộ, ngành, địa phương, cấp huyện và cơ sở…


Chính thực tiễn cuộc sống mấy chục năm qua sẽ cho ta câu trả lời về chọn khâu đột phá trong công tác cán bộ hiện nay.
(Vũ Lân)

Tệ nạn “từ Bắc vô Nam”, “Con ông cháu cha” và chuyện “một người làm quan, cả họ được nhờ!”


- Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và PGS.TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn bàn luận về hiện tượng "con ông cháu cha" gây bất mãn hiện nay.
Báo chí những ngày gần đây phản ánh nhiều cán bộ công tác tại các vị trí quan trọng của UBND huyện Mỹ Đức, Hà Nội như trưởng phòng tài chính - kế hoạch, phó chánh văn phòng huyện ủy, phó ban quản lý dự án, phó phòng kinh tế, trưởng phòng Dân tộc học... đều có các mối quan hệ là cô, con của thông gia, em họ, chị họ, cháu, em họ của vợ...với Bí thư huyện ủy huyện Mỹ Đức, ông Lê Văn Sang, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hai con trai của ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch huyện Mỹ Đức, hiện đang làm nhân viên tại các phòng tài chính-kế hoạch và phòng nội vụ của huyện.


Đây chỉ là một trong những “chuyện thường ngày ở huyện” lâu nay được dân gian gọi bằng cụm từ “con ông cháu cha”. Hiện tượng “con ông cháu cha” này đang gây ra nhiều hệ lụy, nhiều bất công, thấy rõ ràng nhất là chuyện tuyển dụng, chuyện thi thố, xin việc làm…
Trong chương trình "Khách đến chơi nhà" phát sóng trên Hệ Văn hóa - Đời sống – Khoa giáo (VOV2) của Đài TNVN, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và PGS.TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn bàn luận về chủ đề này. Chương trình được chia làm 3 phần: Phần 1 “Một người làm quan, cả họ được nhờ”; Phần 2 “Con ông cháu cha” và chuyện “gia đình trị”; Phần 3 “Con ông cháu cha” và sự công bằng trong xã hội. Cùng với đó là phóng sự, voxpop, tiểu phẩm ghi lại ý kiến của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ về hiện tượng đang gây bất mãn nhất trong xã hội hiện nay.


Vì sao tệ nạn con ông cháu cha cần phải chấm dứt?


-Mỗi một lần con, cháu của một lãnh đạo, quan chức – hay thường được gọi là những người thuộc diện ‘con ông cháu cha’ – ở Việt Nam được bổ nhiệm nắm giữ một chức vụ quan trọng nào đó, dư luận lại xôn xao đàm tiếu, tranh luận.
Chẳng hạn, có khá nhiều bàn tán, nghi ngờ về chuyện ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, con trai cả của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh này hoặc về vụ ‘cả họ làm quan’ ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội gần đây.
Tại những quốc gia tự do và có bầu cử, dân chủ, chuyện ‘con ông cháu cha’ hay ‘cả họ làm quan’ cũng khá phổ biến nhưng được coi là bình thường – thậm chí phần nào được thán phục, kính nể.
Nhưng tại sao ở những quốc gia ấy, chuyện đó không gây tranh cãi, còn ở Việt Nam nó được coi là bất thường và luôn tạo nên những đàm tiếu hay chỉ trích, bất bình trong dư luận?


Con ông cháu cha: gương dở và xấu xí cho cả nước!


-Bất cứ nơi nào bạn làm việc trên thế giới, thực trạng con ông cháu cha, đưa bạn bè hay người thân vào nơi làm việc có lẽ là một phần của văn hóa làm ăn, cho dù hành động đó là trắng trợn hay được che đậy.
Chẳng đâu xa, chỉ cần hỏi Ana Patricia Botin, người kế vị cha mình cho ghế lãnh đạo ngân hàng khổng lồ Tây Ban Nha Santander. Hoặc Rupert Murdoch, người đưa con trai của ông làm CEO của công ty truyền thông News Corp và 21st Century Fox. Hoặc thậm chí cứ năm dân biểu Anh thì một người đưa người nhà vào làm việc tại bộ phận hành chính của họ.
Trong khi thực trạng gia đình trị là phổ biến thì các quốc gia khác nhau có thái độ khác nhau.
Ví dụ, ở Mỹ, luật liên bang cấm nhân viên chính phủ tuyển dụng một thành viên trong gia đình họ, mặc dù ở khu vực tư nhân thì không phải là bất hợp pháp. Và các chủ lao động Mỹ và Anh đưa bè bạn và người gia đình vào làm và thăng tiến thay vì tuyển người lao động khác rất có thể phải trả giá đắt vì sẽ bị nói là họ phân biệt đối xử.
Trong khi đó, ở Trung Quốc, cơ quan chống tham nhũng của nhà nước chính thức có chủ trương cứng rắn chống lại nạn gia đình trị và tham nhũng và nhắm vào vây cánh có quyền lực được cho là kiểm soát các doanh nghiệp chủ chốt.

Tham nhũng: Chủ nghĩa lý lịch và con ông cháu cha!
(Lê Diễn Đức)


-Khi tôi học cấp 2 ở miền Bắc Việt Nam, một cô bạn có cha là địa chủ đã bị xử bắn hồi năm 1956, học rất giỏi thế nhưng hết lớp 7 không được thi lên cấp 3.
Cô phải đi học nghề và sau đó làm kế toán cho hợp tác xã với cái bằng trung cấp.
Một số khác thuộc thành phần lý lịch "xấu" được địa phương cho học hết cấp 3 nhưng đó là nấc thang cuối cùng của công việc "dùi mài kinh sử" vì còn đường vào đại học bị chặn hoàn toàn.
Sau thời kỳ Đổi Mới chuyện trù dập vì lý lịch này hóa ra vẫn còn, đồng thời, hiện tượng Con ông cháu cha được thăng tiến nhanh chóng khiến dư luận có cảm giác về các chính sách bất bình đẳng về cơ hội đang tiếp tục được duy trì.
Trước năm 1975 ở miền Bắc
Những năm của thập niên 60, đặc biệt vào thời điểm miền Bắc bị máy bay Mỹ ném bom phá hoại, nhà nước Việt Nam ồ ạt gửi học sinh đi học đại học ở các nước xã hội chủ nghĩa, tiêu chuẩn được đi không phải do học giỏi mà trước nhất phải có lý lịch tốt.

Bó tay về tệ nạn 'con ông cháu cha'


-Việc 'ngừng thi tuyển' công chức ở các ngành và địa phương, trong khi tái xuất xu hướng 'con ông cháu cha' được đề cử, cơ cấu trong các hệ thống nhân sự lãnh đạo cả ở ngạch đảng và nhà nước là một hiện tượng 'đáng buồn', theo một nhà nghiên cứu từ Việt Nam.
Ý kiến trên được PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật & Phát triển, đưa ra từ Hà Nội trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 23/9/2015.
Theo nhà nghiên cứu này, dư luận Việt Nam thời gian gần đây đã từng tỏ ra 'hy vọng, phấn khởi' khi một số cơ quan, bộ ngành như Bộ Giao thông & Vận tải, hay Đại học Luật Hà Nội và một số nơi đã tổ chức 'thi tuyển công chức' công khai.

Bó tay
Tuy nhiên, một chủ trương yêu cầu 'ngừng lại việc thi tuyển này' theo công bố trên truyền thông đại chúng ở Việt Nam, mới đây đã tạo ra những quan ngại về khả năng nhường chỗ cho các 'sắp xếp nhân sự nội bộ' thuộc thẩm quyền 'lãnh đạo toàn diện' và tối cao của Đảng Cộng sản.
"Câu chuyện này là câu chuyện hệ thống rồi, ở đây chúng tôi nghĩ rằng khó mà bàn...
"Tôi nghĩ là xã hội bó tay, anh nào vào vị trí nào là phải chịu sự quyết định về nhân sự của đảng.
"Cái đó là khẳng định thực tiễn ở xã hội, hệ thống chính trị Việt Nam là như vậy," ông Hoàng Ngọc Giao nói với BBC.

'Con ông cháu cha' – từ các góc nhìn


-Để quan hệ gia đình trở thành tác nhân trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự ở các cấp là một hiện tượng 'đáng buồn' và đồng thời là 'buồn cười', trong lúc xã hội có thể cảm thấy bất lực 'bó tay', theo ý kiến của nhà phân tích chính trị - xã hội Việt Nam.
Nhân việc mới đây xuất hiện một số vụ tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo ở một số tỉnh, thành trực thuộc trung ương, kể cả ở một số địa phương, được dư luận cho là các nhân sự 'con ông, cháu cha' ngay trước thềm đại hội Đảng CSVN lần thứ 12, TS Hà Hoàng Hợp, từ Singapore, bình luận:
"Đúng là con thưa cha, cháu thưa ông nơi cửa quan nó buồn cười thật," nghiên cứu viên cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), nói.


Và Tiến sỹ Hợp nêu quan điểm về một số tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm lãnh đạo các cấp, mà theo ông Việt Nam lẽ ra nên áp dụng.
Ông nói: "Nguyên tắc chọn người để làm lãnh đạo hay cấp nào cũng thế, phải đảm bảo những nguyên tắc căn bản.


Tin Quốc Tế Đó Đây
Hơn Một Trăm Tổ Chức Phi Chính Phủ Cảnh Báo Về Nạn Đói Trên Diện Rộng Tại Gaza


(Hình REUTERS - Hatem Khaled: Người dân Palestine nhận phát chẩn tại Khan Younès ở phía Nam Dải Gaza, ngày 2/1/2025.)
-Hôm 23/7/2025, hơn một trăm tổ chức nhân đạo trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo về "nạn đói quy mô lớn" đang hoành hành tại Dải Gaza, kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, mở lại tất cả các cửa khẩu trên bộ và cho phép lưu thông tự do hàng viện trợ nhân đạo.
Một bệnh viện ở Gaza cho biết chỉ trong 72 tiếng đồng hồ đã có tới 21 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng hoặc chết đói. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc quân đội Do Thái giết hơn 1.000 người trong lúc họ đứng chờ nhận viện cứu trợ ở Gaza kể từ cuối tháng 5. Phần lớn những người này thiệt mạng gần các trung tâm của Tổ chức Nhân đạo Gaza (GHF), một tổ chức được Mỹ và Do Thái hậu thuẫn. Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Aabla Jounaidi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài phóng sự:
"Trong gần hai năm chiến tranh, Rami El Meghari đã không còn xa lạ với cảnh bom đạn và những lần di tản bắt buộc. Anh cũng đã từng có lần thoát chết trong gang tấc. Giờ đây, đối mặt với nạn đói dai dẳng đang rình rập trong một vùng lãnh thổ mà rất ít thực phẩm được đưa vào, anh Rami cho biết:
"Khi tôi đi làm phóng sự, tôi cần năng lượng và tinh bột. Nhưng tôi chẳng thể tìm được. Ngày nay, có rất nhiều người ngất xỉu ngay trên đường phố. Một số trẻ em được cho uống nước muối để cầm cự, vì không còn gì để ăn hoặc vì thức ăn quá đắt. Tôi thì ít nhất còn có chút thu nhập. Nhưng những ngày qua, tôi cảm thấy nghẹt thở".

Rami phải nuôi 4 người chưa kể tới bản thân anh, tại một nơi mà giá một cân bột mì lên tới 45 Mỹ kim. Kể từ tháng 6, hơn 1.000 người Palestine ở Gaza đã thiệt mạng khi đi nhận hàng viện trợ, trong đó có bột mì. Chia sẻ chung số phận với dân tộc mình, anh Rami có thể kể lại một cách xác thực và cảm động hơn ai hết về cảnh hủy diệt ở Gaza.
"Ở đây, phần lớn là dân thường! Họ đều là những người nghèo, 80% là người tị nạn từ năm 1948! Họ không có gì để sống. Đây là một quốc gia bị bỏ rơi, và vì vậy, người dân không được quan tâm. Điều này thật không thể chấp nhận được!"
Thường trong các cuộc phỏng vấn, Rami El Meghari hay hỏi mọi người muốn gửi thông điệp gì đến thế giới. Giờ thì chính anh muốn gửi tới quốc tế mong muốn lớn nhất lúc này là cuộc chiến chấm dứt, chỉ đơn giản vậy thôi".
Trong khi đó, Do Thái cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas đã đánh cắp viện trợ nhân đạo dành cho dân thường để bán lại với giá cắt cổ và nổ súng vào những người đang chờ nhận viện trợ, chứ không phải quân đội Tel Aviv.

"Cuộc Chiến 12 Ngày": Rốt Cuộc Iran Thắng?

-Về Trung Cận Đông, trên trang Diễn đàn của báo Les Echos, nhà văn Marek Halter cho rằng "Người thắng cuộc, ngược với những gì mọi người nghĩ, lại là Iran và các giáo sĩ". "Cuộc chiến tranh 12 ngày" đã kết thúc, nhưng Iran vẫn đứng vững.
Giáo chủ ra khỏi boong-ke và đe dọa hủy diệt Do Thái – như thường lệ. Người dân không nổi dậy lật đổ chế độ, không có nhân vật đối lập nào dù là phía bảo hoàng hay thiên tả lên tiếng trong 12 ngày chiến tranh.
Vệ binh Cách mạng truy lùng những "kẻ phản bội", đặt giá treo cổ nơi công cộng, bắt bớ người Do Thái trong cộng đồng thuộc loại lâu đời nhất trên thế giới sống tại đây.
Về vũ khí nguyên tử, người ta cho rằng chưa hoàn toàn bị tiêu hủy; 408 ký uranium đã được làm giàu 60%, đủ để tiêu hủy hoàn toàn khu vực, không biết đang ở đâu.
Eo biển Ormuz vẫn đang do các Giáo sĩ Iran kiểm soát, chưa kể mạng lưới khủng bố trong khu vực và Âu Châu đang chờ đợi được kích hoạt. Như vậy dù tiến hành một chiến dịch vô cùng ngoạn mục, Do Thái vẫn là bên thua thiệt.
Cơ quan tình báo Do Thái vốn được toàn thế giới ngưỡng mộ, trong cuộc chiến Sáu ngày một mình chống lại toàn khối Ả Rập, nay được Chú Sam tiếp tay nhưng sau đó Tel Aviv lại bị Donald Trump o ép.


Vòng Đàm Phán Thứ Ba Giữa Nga và Ukraine: Không Hy Vọng Đạt Kết Quả Nhanh Chóng


(Ảnh REUTERS - Murad Sezer, tư liệu: Phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để đàm phán hòa bình, ngày 2/6/2025.)
-Tối 23/7/2025, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine tiến hành vòng đàm phán thứ ba để tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tranh giữa hai nước. Tuy nhiên, không có hy vọng là cuộc thương lượng lần này sẽ đạt kết quả nhanh chóng.
Vào giữa tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn cho Nga trong vòng 50 ngày phải đạt được một thỏa thuận với Ukraine, nếu không sẽ gánh chịu những trừng phạt nặng nề.
Nhưng khả năng đạt được kết quả trong vòng đàm phán lần này rất hạn chế, do lập trường của hai bên vẫn hoàn toàn đối nghịch nhau. Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm nay dự báo là cuộc đàm phán sẽ "rất khó khăn". Ðiện Cẩm Linh hôm qua cũng đã tuyên bố không nên trông chờ "những tiến triển thần kỳ" ở Istanbul.

Là quốc gia thân cận với cả Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì đối thoại giữa hai phe tham chiến. Từ thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, thông tín viên Anne Andlauer của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, việc tiếp tục các cuộc đàm phán tại Istanbul này tự nó đã khiến cho họ hài lòng. Các viên chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ thậm chí còn "lạc quan" hơn so với lúc khai mạc cuộc họp đầu tiên giữa Nga và Ukraine hồi tháng Năm, cho dù các cuộc thảo luận cho đến nay chỉ mới mang lại kết quả là trao đổi tù binh và thi thể của những người lính tử trận.o
Thổ Nhĩ Kỳ xem cuộc gặp thứ ba này là đặc biệt quan trọng. Theo quan điểm của họ, hai cuộc gặp đầu tiên đã là dịp để mỗi bên thể hiện thiện chí tham gia đối thoại và bày tỏ lập trường của mình với bên kia. Vì mục đích đó mà hai phái đoàn đã trao đổi biên bản ghi nhớ. Ankara lưu ý rằng lập trường của Nga và Ukraine hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng tin rằng nền tảng cho các cuộc đàm phán hiện đã được thiết lập.
Tóm lại - và với điều kiện cả hai bên đều sẵn sàng - giờ đây có thể đi vào trọng tâm vấn đề. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia muốn đóng vai trò trung gian hòa giải, nay sẽ cố gắng đưa lập trường của hai bên đến gần nhau hơn. Tuy nhiên, các viên chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng thừa nhận rằng chỉ có một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Volodymyr Zelensky và Vladimir Putin mới có thể dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn và có thể dẫn đến hòa bình. Một cuộc gặp mà tất nhiên là Thổ Nhĩ Kỳ mơ ước được tổ chức.
Trong một diễn biến khác, theo hãng tin AFP, trong một thông cáo đưa ra hôm 23/7, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng loạt trừng phạt mới của Liên Hiệp Âu Châu (EU) đối với Nga, chủ yếu nhắm vào các thực thể Trung Quốc, sẽ có "tác động tiêu cực nghiêm trọng" đến quan hệ giữa Bắc Kinh với khối 27 nước Âu Châu.
Thông cáo cho biết, khi gặp ủy viên Âu Châu đặc trách Thương mại Maros Sefcovic hôm 22/7, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào (Wang Wentao) đã phản đối về việc hai ngân hàng của Trung Quốc nằm trong danh sách các thực thể bị Liên Hiệp Âu Châu trừng phạt.

Tổng Thống Ukraine Ban Hành Luật Siết Chặt Kiểm Soát Các Cơ Quan Chống Tham Nhũng, Người Dân Phẫn Nộ

-Tối 22/7, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã ký ban hành luật loại bỏ quy chế độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.
Quyết định ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích của dân chúng, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình phản đối tại các thành phố lớn. Từ thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Chỉ trong một phiên họp, liên minh gồm 263 Nghị sĩ đã thông qua các sửa đổi nhằm thu hẹp phạm vi hoạt động của hai cơ quan chống tham nhũng, trong khi chỉ có 26 người bỏ phiếu chống hoặc bỏ phiếu trắng. Hai cơ quan này bao gồm văn phòng chống tham nhũng quốc gia và bộ phận chuyên trách chống tham nhũng của văn phòng Công tố.
Bà Inna Sovsun, Dân biểu của đảng Holos, là một trong 13 Nghị sĩ bỏ phiếu chống các sửa đổi. Bà bày tỏ lo ngại về những hậu quả của quyết định này: "Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến chống tham nhũng. Công tố viên trưởng nằm dưới quyền của văn phòng Tổng thống, nhưng do Quốc hội bổ nhiệm, sẽ có toàn quyền quyết định có cho phép văn phòng điều tra hay không. Và điều đó thật sự đáng sợ".

Cũng như tất cả các Nghị sĩ bỏ phiếu chống, Inna Sovsun không giấu nổi sự tức giận. Bà nói: "Chính vì đấu tranh chống tham nhũng mà chúng ta đã tiến hành Cách mạng Maidan. Các binh sĩ của chúng ta không chiến đấu để bảo vệ một đất nước như vậy, chúng ta cần phải khắc phục điều đó. Tôi không muốn một quyết định như vậy làm suy yếu sự ủng hộ (của các quốc gia khác) dành cho đất nước mình, sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào những ủng hộ đó".
Sau cuộc bỏ phiếu, các cuộc biểu tình tự phát của người dân đã diễn ra trên khắp đất nước, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký ban hành luật này vào tối qua. Ông Zelensky đã đắc cử Tổng thống năm 2019 với chương trình chú trọng đến đấu tranh chống tham nhũng, giờ đây chính ông đã làm tổn hại nghiêm trọng đến tính độc lập của hai cơ quan then chốt này.
Dự luật được thông qua ngay sau khi chính quyền bắt giữ một viên chức làm việc trong cơ quan chống tham nhũng. Theo thông tấn xã AFP, sự việc đã khiến nhiều nhà hoạt động và tổ chức phi chính phủ ở Ukraine lên tiếng chỉ trích, họ lo ngại rằng đây là dấu hiệu suy giảm dân chủ trong nước, nhất là trong bối cảnh cuộc chiến chống Nga vẫn đang diễn ra căng thẳng. Ủy Ban Âu Châu đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về quyết định này, cho rằng đây là "bước lùi nghiêm trọng" của Ukraine trong cuộc chiến chống tham nhũng. Bá Linh thì chỉ trích luật này sẽ cản trở Ukraine trong nỗ lực gia nhập EU. Trong chuyến thăm Ukraine, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã nói với người đồng cấp Ukraine, ông Andriï Sybiga, là vẫn còn cơ hội để hành động trước khi quá muộn.

Kỹ Nghệ Quốc Phòng Pháp Chật Vật Tăng Tốc

-Tại Âu Châu, báo Le Monde nhận xét, 3 năm sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra chủ trương chuyển sang nền kinh tế chiến tranh trong bối cảnh Nga xâm lăng Ukraine, kỹ nghệ quốc phòng Pháp vẫn gặp khó khăn trong việc gia tăng quy mô. Chuyển từ việc sản xuất trong thời bình sang một phức hợp kỹ nghệ quốc phòng thích ứng với bối cảnh Địa-Chính trị mới không chỉ là vấn đề tài chánh mà còn là việc tổ chức.
Cho đến nay, các đơn vị vẫn quen sản xuất từng đợt hàng nhỏ cho Bộ Quốc phòng hoặc xuất cảng, thời hạn không gấp gáp. Nhưng kinh tế thời chiến đòi hỏi sản xuất quy mô, thường xuyên, đúng hạn. Cơ cấu kỹ nghệ Pháp yếu đi vì thiếu đầu tư trong thời gian dài, đơn đặt hàng thất thường, phải thay đổi sâu sắc cả về số lượng lẫn chất lượng. Nỗ lực hướng về mô hình này những tháng gần đây gặp nhiều trở ngại. Không thể khởi động dây chuyền sản xuất nếu không có đơn hàng chắc chắn, nhưng ngân sách được thông qua trễ tràng, và năm sau mới được chi trả.
Mặt khác, hệ thống kỹ nghệ quốc phòng gồm hàng ngàn công ty nhỏ, trung bình và tương đối lớn. Các tập đoàn như Thales, Safran, Dassault hay KNDS lệ thuộc vào một loạt nhà thầu nhỏ cần được tiếp sức để tuyển dụng và đầu tư, nhưng cơ chế hỗ trợ rời rạc và chậm chạp. Cuối cùng, cần có sự phối hợp ở cấp Âu Châu về tiêu chí, nhu cầu, mặt hàng ưu tiên.

Nếu mỗi nước thành viên tiếp tục sản xuất thiết bị riêng rẽ sẽ kém hiệu quả. Những dự án chung như xe tăng tương lai (MGCS) hay hệ thống không chiến (SCAF) bị sa lầy vì các nước cạnh tranh với nhau hay quyết định chậm trễ, là những tín hiệu không tốt. Báo Le Monde kết luận, kinh tế chiến tranh không phải là sản xuất nhiều hơn mà còn là quyết định nhanh nhất, dự báo và phối hợp ở cấp quốc gia và châu lục. Không đáp ứng được những điều kiện này, không thể tăng cường quốc phòng như mong muốn.
Cũng tại Pháp, thành công lịch sử của bản kiến nghị chống lại luật Duplomb khiến chính phủ bất ngờ. Với trên 1,5 triệu chữ ký tính đến tối thứ Hai, chính quyền nói rằng sẵn sàng mở tranh luận tại Quốc hội.
Nhật báo thiên tả Libération cho rằng đây là sự phẫn nộ lành mạnh của dân chúng, trong khi nhật báo cánh hữu Le Figaro nêu ra sự thất vọng của giới nông dân. Chẳng hạn 23.000 nông dân trồng củ cải đường đang lo ngại mất 30% sản lượng vì không được dùng acétamipride, một loại thuốc được cả Âu Châu cho phép nhưng riêng nước Pháp thì cấm, tác động được cho là độc hại thì đang còn gây tranh cãi. Luật Duplomp đã gỡ bỏ cản ngại này, nhưng nay họ phải đối phó với một trở lực mới.

Ba Năm Liên Tiếp, Cháy Rừng Làm Gia Nã Ðại Mất Diện Tích Bằng Croatia

-Trong hồ sơ khí hậu, trang nhất báo Libération đăng ảnh khói lửa cuồn cuộn bốc lên trên một khu rừng, với hàng tít lớn: "Gia Nã Ðại 2023, 2024, 2025: Cháy".
Ba năm liên tiếp Gia Nã Ðại làm mồi cho những trận cháy rừng khổng lồ, đây là điều chưa từng thấy. Chỉ trong vài tháng, đất nước này đã mất đi một diện tích tương đương với cả nước Croatia. Tình trạng này thực sự khủng khiếp, và sẽ sai lầm nếu làm quen với cháy rừng. Tầm cỡ những vụ hỏa hoạn có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu, làm gia tăng những hiện tượng cực đoan. Năm nay cháy rừng bắt đầu sớm hơn thường lệ vì nhiệt độ tháng Năm cao hơn bình thường, và nhất là các điều kiện dễ xảy ra hạn hán thừa hưởng từ những năm trước.
Đặc phái viên báo Libération đã đến thăm thành phố du lịch Jasper của tỉnh Alberta, bao quanh là những khu rừng, đúng một năm trước đã phải di tản do 2 trận cháy. Một phần ba số tòa nhà trong thành phố đã bị thiêu rụi, 400 gia đình đã được tái định cư nhưng còn 240 gia đình khác vẫn đang chờ đợi giải pháp.

Trở ngại không phải ít, như phải tái thiết bằng vật liệu chống cháy, trong khi bảo hiểm chỉ bồi thường nếu xây dựng y như cũ! Chưa kể chấn thương tâm lý, thiệt hại kinh tế vì hỏa hoạn xảy ra đúng lúc du khách tẩy chay Hoa Kỳ của Donald Trump để ưu tiên cho Gia Nã Ðại.
Tóm lại, môi trường là vấn đề khẩn cấp tại đất nước mà khí hậu nóng lên nhanh gấp đôi những nơi khác. Laponie, nơi hiếm khi nhiệt độ lên đến 20°C trong mùa Hè, từ một tuần qua đã vượt quá 30°C.
Thương Mại: Tổng Thống Mỹ Thông Báo Đạt Được Thỏa Thuận Thuế Quan Với Nhật Bản


(Hình AP - Evan Vucci: Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba (trái) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc ngày 7/2/2025.)
-Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 22/7/2025 thông báo đã đạt được một Thỏa thuận Thương mại "rất lớn", "chưa từng có" với Nhật Bản, vài ngày trước kỳ hạn 1/8 mà ông đã đặt ra với các nước. Tổng thống Trump cho biết mức thuế đối ứng được áp dụng cho hàng hóa của Nhật nhập vào thị trường Hoa Kỳ sẽ là 15% thay vì 25% như ông đã đe dọa trước đó.
Là một trong những đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ ở Á Châu, trước khi đàm phán với Hoa Kỳ, Nhật Bản không chỉ chịu mức thuế 10% như đa số các quốc gia khác, mà còn bị áp mức thuế 25% đối với xe hơi và 50% đối với thép và nhôm. Từ thủ đô Tokyo của Nhật Bản, thông tín viên Frédéric Charles của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết mức thuế 15% mà Nhật Bản sẽ trả cho Hoa Kỳ là mức thấp nhất trong số các quốc gia có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ. Donald Trump đã đe dọa Nhật Bản là ngay từ ngày 1/8 sẽ áp mức thuế đối ứng 25%. Mức thuế này nay được giảm xuống còn 15%.

Các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản cảm thấy nhẹ nhõm sau khi số lượng xe hơi xuất cảng sang Hoa Kỳ trong tháng 5 và tháng 6 đã giảm một phần tư. Cổ phiếu của các công ty này trên thị trường chứng khoán Tokyo hôm nay đã tăng vọt.
Nhật Bản sẽ mở cửa thị trường nông sản hơn nữa cho gạo Mỹ. Đây là một sự hy sinh về mặt chính trị đối với Thủ tướng Ichiba. Cho đến những tháng gần đây, ông vẫn cam kết bảo vệ quyền lợi của nông dân. Tuy nhiên, người tiêu dùng Nhật Bản lại rất vui mừng trước việc mở cửa cho gạo Mỹ giá rẻ. Giá gạo Nhật Bản đã tăng gấp đôi trong một năm.
Đối với Thủ tướng Ichiba, nếu đạt được sớm hơn, Thỏa thuận Thương mại này có thể đã giúp đảng bảo thủ của ông tránh được thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử vừa qua. Hôm nay, báo chí Nhật Bản đưa tin ông sẽ từ chức vào tháng tới".
Sau thông báo về Thỏa thuận Thương mại Mỹ-Nhật, hôm 23/7, Trung Quốc, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, ông Quách Gia Khôn kêu gọi giải quyết các bất đồng thương mại thông qua "đối thoại công bằng". Ông Quách Gia Khôn còn tuyên bố Bắc Kinh hy vọng sẽ "gia tăng đồng thuận" với Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước, sẽ được tổ chức vào tuần tới tại Stockholm, Thụy Điển.

Hoa Kỳ Áp Thuế 19% Đối Với Phi Luật Tân và Nam Dương

-Trong ngày 22/7/2025, Tổng thống Hoa Kỳ thông báo "thắng lợi" về thuế quan với hai nước Đông-Nam Á. Cả Phi Luật Tân và Nam Dương sẽ bị áp mức thuế 19%, thấp hơn so với mức 20% nhắm vào hàng hóa của Việt Nam.
Theo thông tấn xã Reuters, sau cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Phi Luật Tân ở Tòa Bạch Ốc, Manila cam kết sẽ mở cửa thị trường cho Hoa Kỳ và sẽ không đánh thuế sản phẩm của Hoa Kỳ.
Tương tự, theo tin nhắn trên mạng Truth Social của Tổng thống Donald Trump, Nam Dương cũng cam kết "sẽ mở cửa thị trường cho các sản phẩm công nghiệp, kỹ thuật và nông sản của Mỹ bằng cách xóa bỏ 99% rào cản thuế quan", nới lỏng hạn ngạch xuất cảng khoáng sản quan trọng mà Nam Dương có lợi thế, như đồng, coban và niken. Đổi lại, mức thuế 32% mà Hoa Kỳ công bố vào tuần trước, được giảm xuống còn 19%.
Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 22/7, một viên chức Hoa Kỳ cho biết hàng hóa trung chuyển qua Nam Dương để tránh thuế cao hơn ở nơi khác sẽ bị áp thuế 40%.

Tìm Cách Đánh Lạc Hướng Dư Luận Khỏi Vụ Epstein, Tổng Thống Trump Cáo Buộc Obama "Phản Quốc"


(Hình REUTERS - Jonathan Ernst: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Tòa Bạch Ốc, thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, ngày 15/7/2025, trước khi tới tiểu bang Pennsylvnia.)
-Ngày 22/7/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích cựu Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama là "tên cầm đầu băng đảng", một kẻ "phản quốc", đã "tìm cách thực hiện một cuộc đảo chính" qua việc "đánh cắp cuộc bầu cử năm 2016".
Ông Trump khẳng định đây mới là điều mà báo chí nên "thực sự nói đến", ám chỉ việc giới truyền thông chỉ nhắm vào hồ sơ Epstein. Theo ông, việc thu hút sự chú ý của công chúng vào vụ Epstein là do các đối thủ chính trị của ông đứng sau giật dây. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích cụ thể:
"Khi tiếp tục bị hỏi về các tài liệu liên quan đến vụ án Epstein, ông Donald Trump đã sử dụng một trong những câu cửa miệng ưa thích của mình: Ông gọi đó là một "cuộc săn phù thủy", rồi sau đó ông bắt đầu một bài diễn văn dài với đầy những lời lẽ chỉ trích.

Tổng thống Trump nói: "Đã đến lúc phải truy cứu trách nhiệm. Obama đã bị bắt quả tang về những gì đã làm vào năm 2016! Họ đã cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử và kẻ cầm đầu là Barack Obama. Đó là tội phản quốc!"
Ông đề cập đến các cáo buộc mà người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ Tulsi Gabbard đưa ra gần đây. Bà Gabbard yêu cầu tiến hành truy tố cựu Tổng thống Barack Obama vì đã "phát tán thông tin sai lệch về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 nhằm hãm hại Donald Trump".
Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa này còn chia sẻ một video do AI tạo ra, mô phỏng cảnh bắt giữ Barack Obama. Những cáo buộc này ngay lập tức bị cựu Tổng thống Đảng Dân chủ bác bỏ.
Biết không thể tránh khỏi các câu hỏi và cuộc tranh luận xoay quanh vụ Epstein, Donald Trump dường như đang muốn đánh lạc hướng dư luận. Vào thứ Hai, ông đã công bố hàng ngàn tài liệu của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) liên quan đến Martin Luther King, đồng thời chỉ trích hai đội túc cầu lớn của Mỹ. Trên mạng xã hội của mình, ông nhắc tới mọi chủ đề trừ hồ sơ Epstein. Tính đến hiện tại thì các chiến thuật này của Trump vẫn không mấy hiệu quả".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Nam Hàn ghi nhận tỷ lệ sinh đẻ tăng kỷ lục. Cục Thống kê Nam Hàn hôm nay, 23/7/2025, cho biết số trẻ sơ sinh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay đạt 106.048, tăng 6,9%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1981. Cơ quan thống kê giải thích, sự gia tăng này do Nam Hàn đang có nhiều phụ nữ ở độ tuổi 30, dẫn đến việc số lượng các cuộc hôn nhân cũng tăng theo.
(Reuters/RFI) – Quân đội Nam Dương thêm vai trò sản xuất và phân phối thuốc, gây lo ngại về việc mở rộng ảnh hưởng. Hôm 22/7/2025, quân đội Nam Dương cho biết sẽ bắt đầu sản xuất thuốc theo luật mới. Là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống Prabowo Subianto từ khi nhậm chức đã cho mở rộng vai trò của quân đội sang các lĩnh vực dân sự. Hồi tháng Ba, Nam Dương đã thông qua việc sửa đổi luật quân sự, cho phép binh lính đảm nhiệm nhiều vị trí dân sự hơn, gây ra các cuộc biểu tình của sinh viên và các nhà hoạt động trên cả nước.

(AFP/RFI) – Hồng Kông: Một người chuyển giới làm thay đổi luật về việc sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Người chuyển giới với tên viết tắt là "K", đã khiếu nại lên tòa án về điều luật phạt những người sử dụng nhà vệ sinh công cộng sai giới tính số tiền lên đến 2.000 đồng Hồng Kông. K cho rằng hình phạt này vi phạm quyền bình đẳng và quyền riêng tư của người chuyển giới. Thẩm phán tòa án Hồng Kông hôm 23/7/2025, đã tuyên bố hai điều khoản trong quy định của thành phố là không hợp lệ, và chính quyền sẽ phải sửa đổi trong vòng một năm. Cũng tại Hồng Kông, cảnh sát thành phố này hôm 23/7 cho biết một thanh niên 18 tuổi có nguy cơ lãnh án tù 7 năm vì viết thông điệp chống chính quyền lên tường nhà vệ sinh.
(Reuters/RFI) – Doanh số bán rượu của Mỹ sụt giảm mạnh tại Gia Nã Ðại. Hôm 22/7/2025, Hiệp hội Thương mại Rượu Gia Nã Ðại cho biết phong trào tẩy chay rượu từ Hoa Kỳ đã lan rộng tại Gia Nã Ðại, dẫn đến việc doanh số bán rượu của Mỹ tại đây sụt giảm 66,3% chỉ trong vòng một tháng, từ tháng Ba đến tháng Tư. Các hoạt động tẩy chay đa phần do những đe dọa áp thuế cao với Gia Nã Ðại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra.

(AFP/RFI) – Ukraine mất một chiến đấu cơ Mirage 2000 do Pháp sản xuất. Tai nạn xảy ra vì lý do kỹ thuật ngày 22/7/2025 khi chiến đấu cơ đang làm nhiệm vụ, phi công đã may mắn bật dù thoát ra ngoài. Sáng 23/7, nguyên thủ Ukraine lấy làm tiếc bị mất một chiến đấu cơ, trong bối cảnh quân đội nước này bị thiếu thiết bị phòng không để đối phó với những cuộc tấn công của Nga. Một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân sự việc này. Chiến đấu cơ Mirage bị nạn nằm trong số máy bay được Tổng thống Pháp thông báo viện trợ cho Kyiv nhưng không nêu rõ số lượng và được giao vào đầu năm 2025.
(Reuters/RFI) – Nga tập trận Hải quân ở Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, biển Baltic, biển Caspi. Cuộc tập trận mang tên "July Storm" (Bão tháng Bảy) diễn ra từ ngày 23 đến 27/7/2025, huy động hơn 150 tàu, hơn 120 chiến đấu cơ, 10 hệ thống phi đạn bờ biển và khoảng 15.000 quân nhân. Đô đốc Alexander Moiseev, đứng đầu Hải quân Nga, chỉ huy cuộc tập trận, nhằm trắc nghiệm tình trạng chuẩn bị của hạm đội cho các chiến dịch phi quy ước, sử dụng vũ khí tầm xa và những loại kỹ thuật mũi nhọn khác, trong đó có các hệ thông không người lái, tiến hành các hoạt động chống tàu ngầm, bảo vệ các khu vực khai triển và các hoạt động kinh tế". Lực lượng Hải quân Nga hiện đứng thứ 3 trên thế giới, sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, dù chịu nhiều tổn thất đáng kể trong cuộc chiến ở Ukraine.
(Tân Hoa Xã/RFI) – Trung Quốc: Sáu người bị bắt vì đầu độc 247 trẻ em. Đầu bếp của nhà trẻ Heshi Peixin, tỉnh Cam Túc (Gansu), Tây-Bắc Trung Quốc, đã cho nhiều phụ gia ghi rõ là "không ăn được" vào bột làm bánh ngô và bánh chà là để phát hàng tháng cho các trẻ từ tháng 5/2024. Sau cuộc điều tra, sáu nhân viên của nhà trẻ đã bị bắt ngày 20/7/2025, trong đó có hiệu trưởng, một nhà đầu tư và nhiều đầu bếp, ngoài ra còn có 28 nhân viên khác cũng bị liên quan. Hiệu trưởng là người ra lệnh cho thêm chất này vào để bánh có màu sắc rực rỡ hơn nhằm mục đích quảng bá thu hút đầu tư. Trong số 251 trẻ em được phân tích máu, 247 cháu có tỉ lệ chì trong máu cao ở mức bất thường và đã được nhập viện hoặc được điều trị tại nhà.

Không có nhận xét nào: