Nhắc Nhở, Lúc 9 Giờ Sáng Thứ Bảy, Ngày Mai! Nhớ Tham Dự Lễ Thượng Kỳ Đặc Biệt, Nhân Kỷ Niệm 1 Năm, Ngày Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Tại San Jose. Lúc 10 giờ sáng ngày mai! Thứ Bảy,12 tháng 7 năm 2025, trước Trụ Cờ và Tượng Đài, nằm trong khu Vườn Truyền Thống Việt, 1499, Robert Ave, Ca 95122. *Sau buổi lễ, BTC có chiêu đãi chút thực phẩm nhẹ ăn sáng gồm: Bánh Mì, Patechau, Chả Giò, Bánh ngọt, Cà phê, Trà nóng…
<!>
Mong được Quý Vị, bớt chút thời giờ, tham dự.
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài, Trân Trọng Kính Mời.
50 Năm Mới Có! Tin Vui Mừng Lớn: Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali, Và Bước Đầu Vận Động Hạ Viện Tiểu Bang, Thông Qua Dự Luật ACR 71, Đặt Tên “Little Saigon Freeway!” Cho Một Phần Xa Lộ Tại Thành Phố San Jose!
*Cuộc Bầu Phiếu Sẽ Vào Lúc 1 Giờ Chiều Thứ Hai Tuần Tới! Tại Phòng Họp Hạ Viện Tiểu Bang.
(Anh Hải, đội nón, trong ngày khánh thành bảng hiệu Little Saigon Freeway, Nam Cali)
-Nếu dự luật thông qua, thì đây là niềm hãnh diện rất lớn, của Người Việt tị nạn San Jose nói riêng, Người Việt Khắp Nơi nói chung! Cộng Sản đòi xóa tên Sài Gòn, nửa thế kỷ sau, cái tên không chết! giờ thì cái tên thân yêu này, có mặt với người Việt khắp nơi, đến xa lộ Mỹ, cũng mang tên Này!
*Nam Cali vừa đã thành công, giờ đến Bắc Cali, thêm một thành tích 50 năm: Chào Mừng Xa Lộ “Little Saigon Freeway!” tại Thành Phố có đông Người Việt cư ngụ nhất Hải Ngoại!
Chúc Mừng! Chúc Mừng! Chào Mừng San Jose Sắp Có Xa Lộ “Little Saigon Freeway!”
*Dự án Đặt Tên Xa Lộ Little Saigon Freeway, tại San jose, nếu thành công, được qua cửa Hạ Viện, Thượng Viện, Thống Đốc Tiểu Bang, sẽ là một niềm tự hào chung cho toàn thể cộng đồng tỵ nạn cộng sản Việt Nam, vì đó là biểu tượng, nhằm ghi nhận sự hiện diện và đóng góp lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại San Jose, đại diện cho người Việt Nam trên toàn California. cũng như tại hải ngoại. Đặc biệt là vào thời điểm đánh dấu 50 năm ngày người Việt tỵ nạn cộng sản, rời xa quê hương vào tháng 4 năm 1975.
*Sự vận động thành công cho việc đổi tên xa lộ này, là trách nhiệm chung của người Việt Nam tại khắp nơi, đặc biệt là các vị dân cử tại Miền Bắc và Nam California, nơi có hai cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản lớn nhất tại Hoa Kỳ, cũng như tại hải ngoại.
Sau đây đọc lại bản tin, cộng đồng Nam Bắc Cali, đã hợp tác chặt chẽ vận động trong công tác này, Nam Cali đã thành công, giờ đến Bắc Cali! Đã có kinh nghiệm vận động, hầu như thành công chắc chắn, chỉ chờ thời gian mà thôi!
Tháng Tư Vừa Qua, Cộng Đồng Nam & Bắc Cali, Cùng Nhau Tưng Bừng Khánh Thành, Bảng Hiệu ‘Little Saigon Freeway!’ Ở Westminster.
-50 năm trước, Cộng sản tước tên Sài Gòn, 50 năm sau, Cộng Đồng Nam & Bắc Cali, tưng bừng khánh thành, bảng hiệu Xa Lộ ‘Little Saigon Freeway!’ ngày 18 tháng 4/2025, ở Westminster, tuần vừa qua.
*Dân Biểu Kalra còn cho hay, những ngày tới, ông sẽ kêu gọi, vận động tiểu bang cho phép đặt bảng hiệu “Little Saigon Freeway!” trên xa lộ 101, ở Bắc California! Ngay tại thành phố có đông người Việt nhất hải ngoại!
*Anh Lê Văn Hải đã đại diện cho các mạnh thường quân tại San Jose, trong bữa tiệc gây quỹ, cho chi phí thực hiện bảng chỉ dẫn Xa Lộ Sài Gòn, đã trao cho Dân Biểu Trí Tạ, một ngân phiếu khá lớn, là 8 ngàn đô la! (Gánh trên một nửa, gần 2 phần 3, chi phí thực hiện bảng tên!)
– Đông đảo đồng hương Nam & Bắc Cali và đặc biệt rất nhiều dân cử địa phương, từ cấp liên bang, tiểu bang, thành phố, đã có mặt ở Westminster, để dự lễ khánh thành bảng hiệu “Little Saigon Freeway” (Xa Lộ Little Saigon) hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Tư. Đây là sự kiện lịch sử, lần đầu tiên Cộng đồng người Việt tị nạn CS Hài ngoại, có đoạn xa lộ mang tên Sài Gòn! Lại đúng vào dịp 50 năm Tưởng Niệm Quốc Hận, 30 Tháng Tư!
(Dân Biểu Trí Tạ (phải) cạnh là Anh Lê Văn Hải (đội nón) cùng Dân Biểu Ash Kalra khánh thành bảng “Little Saigon Freeway.”)
Buổi lễ được tổ chức tại đại lý xe hơi Carvana, ngay bên cạnh xa lộ 405, nơi bảng hiệu “Little Saigon Freeway” sẽ được đặt tại đây. Không chỉ có cư dân Little Saigon và các dân cử địa phương, mà còn có nhiều đồng hương và nhiều vị dân cử, từ miền Bắc California cũng đến, có mặt để chia vui, ngày khánh thành lịch sử này!
Little Saigon có được bảng xa lộ này là nhờ Đạo Luật AB 2698, do Dân Biểu Trí Tạ đề nghị và được thống đốc ký thành luật vào Tháng Chín, 2024. Nếu chờ ngân quỹ, phải đợi thời gian rất lâu, nên số tiền để làm tấm bảng này, hoàn toàn là tiền từ các mạnh thường quân, mạnh nhất tại San Jose và nhiều người ủng hộ, không hề sử dụng tiền thuế của cư dân. Nên mới kịp khánh thành, trong dịp Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen!
Bảng “Little Saigon Freeway” sẽ được đặt trên đoạn xa lộ 405, từ lối vào đường Bolsa Chica, đến lối vào đường Bolsa ở Westminster. Buổi lễ khánh thành này còn được tổ chức vào thời điểm tưởng niệm đau thương, năm 50 ngày Sài Gòn thất thủ và khởi đầu của cộng đồng Việt Nam hải ngoại ở Orange County.
Mở đầu buổi lễ, Dân Biểu Trí Tạ (Cộng Hòa-Địa Hạt 70) phát biểu: “Buổi lễ này là một khoảnh khắc đầy tính lịch sử, của cộng đồng, để ăn mừng việc đặt tấm bảng ‘Xa Lộ Little Saigon.’ Cách đây 50 năm, chúng ta mất Sài Gòn, nhưng không mất đi hy vọng. Người Việt Nam ở khắp thế giới, vẫn đấu tranh cho tự do dân chủ. Chúng ta còn có mặt ở đây hôm nay, để tưởng nhớ hơn 58,000 binh sĩ người Mỹ và hơn 250,000 binh sĩ VNCH tử nạn, khi sát cánh bảo vệ tự do.”
Ông Trí còn nói tấm bảng này là biểu tượng của sự đoàn kết của cộng đồng Việt Nam nói chung, Nam Bắc Cali nói riêng, và là một sản phẩm do chính cộng đồng tạo ra, nên rất tự hào vì điều đó.
Sau đó, ông cám ơn sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam tại hai miền Nam và Bắc California, đã ủng hộ AB 2698, và còn cám ơn một đồng viện là Dân Biểu Ash Kalra (Dân Chủ-Địa Hạt 25), trong đó có San Jose, là thành phố có dân số gốc Việt đông nhất Hoa Kỳ. nỗ lực chính, để đạo luật thông qua, để có kết quả. lần đầu tiên, một xa lộ mang tên… Sài Gòn!
(Quang cảnh buổi lễ.)
Từ San Jose, Dân Biểu Kalra cho hay, ông rất vinh hạnh được phục vụ cộng đồng Việt Nam ở San Jose và rất mừng, vì có phái đoàn Bắc Cali, đã đến dự lễ khánh thành bảng hiệu xa lộ. Ông nói rất mừng, vì giúp dự luật của Dân Biểu Trí Tạ, thành hiện thực. Giúp cộng đồng đạt được ước muốn.
“Chúng ta cần có một cộng đồng để làm được điều này, nhưng cộng đồng cần có một lãnh đạo, như Dân Biểu Trí Tạ,” ông Kalra nói.
Sau đó, ông cho biết San Jose cũng có khu Little Saigon như Orange County, và nói cái tên đó có ý nghĩa rất sâu sắc, nên cộng đồng Việt Nam ở Bắc California, rất tự hào và rất quý cái tên Little Saigon.
Dân Biểu Kalra còn cho hay, sẽ cùng Dân Biểu Trí Tạ, dự lễ tưởng niệm 50 năm 30 Tháng Tư ở thủ phủ Sacramento, và hứa sẽ giúp thông qua được dự luật, kêu gọi tiểu bang công nhận Tháng Tư là Tháng Tư Đen, để treo lá quốc kỳ VNCH khắp tiểu bang, vào Tháng Tư hằng năm.
Cuối cùng, ông Kalra nói vào Thứ Hai, 21 Tháng Tư, ông sẽ kêu gọi tiểu bang cho phép đặt bảng hiệu “Little Saigon Freeway” trên xa lộ 101 ở Bắc California!
(Dân Biểu Trí Tạ phát biểu.)
Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn của Orange County thì nói, ông đến Mỹ từ lúc 7 tuổi và đến nay thấy cộng đồng đã lớn mạnh hơn rất nhiều, nên rất hãnh diện vì điều đó và hy vọng cộng đồng sẽ tiếp tục phát triển.
Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn của Westminster, thành phố trung tâm của Little Saigon và nơi đặt bảng hiệu xa lộ mới, cho biết: “Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, để ăn mừng một ngày đầy lịch sử. Tấm bảng này thể hiện sự kiên cường và tinh thần đoàn kết đấu tranh của cộng đồng Việt Nam.”
Ông cho hay Little Saigon rất giàu lịch sử và văn hóa, nên tấm bảng “Little Saigon Freeway” là một cách để vinh danh văn hóa của cộng đồng. Ông còn kêu gọi cộng đồng lúc nào cũng phải nhớ đến các tiền nhân, đã từng đấu tranh cho đại diện của cộng đồng ở Hoa Kỳ.
(Dân Biểu Ash Kalra phát biểu.)
Luật Sư Trần Thái Văn, hiện là phó chủ tịch Hội Đồng Thủy Cục Orange County, và là cựu dân biểu California. Ông là một trong những người từng vận động để có khu vực Little Saigon vào năm 1988.
Ông kể lúc đó bị Bộ Giao Thông California (Caltrans) và nhiều thành phố ở Orange County, phản đối việc thành lập Little Saigon. Nhất là đại sứ quán CS, tại Mỹ. Nhưng nhờ vào sự kiên trì của cộng đồng, Little Saigon được thành lập và trở thành thủ phủ của người Việt ở Hoa Kỳ.
Theo ông, sau nhiều năm, Little Saigon không chỉ còn ở Westminster nữa, mà những thành phố lân cận như Garden Grove và Santa Ana, cũng có bảng Little Saigon và còn có cả bảng exit trên xa lộ 22, thậm chí được Caltrans ủng hộ làm bảng mới, cách đây hai năm.
“Little Saigon sẽ mãi mãi là một phần của lịch sử Hoa Kỳ cho nhiều thế hệ sau. Ngày 30 Tháng Tư là một ngày đầy đau buồn, nhưng hôm nay là một ngày vui cho cộng đồng. Đây là một tấm bảng hiệu rất đẹp và ai cũng nên yêu quý nó,” ông nói.
Phái đoàn hùng hậu ở Bắc California, có đại diện là ông Triệu Ngọc Hà, chủ tịch Ủy Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali và Phu nhân, Bà Vân Lê, phó chủ tịch Học Khu Eastside Union ở San Jose. Ông Lê Đình Thọ, Cố vấn Liên Hội CQN VNCH Bắc Cali, Hội trưởng Võ Bi, Ông Jimmy Phan, đại diện nhiều đoàn thể đấu tranh. Nhóm 73A Phi Hành: KQ Lê Văn Hải, KQ Huỳnh Trịnh Phương…Họ rất vui mừng vì thấy cộng đồng ở Nam California có tấm bảng trên một xa lộ lớn và hy vọng Bắc California cũng sớm có một tấm bảng như vậy trong tương lai, giờ thời điểm lịch sử bắt đầu!
Anh Lê Văn Hải đã đại diện cho các mạnh thường quân tại San Jose, trong bữa tiệc gây quỹ cho chi phí thực hiện bảng chỉ dẫn Xa Lộ Sài Gòn, trao cho Dân Biểu Trí Tạ, một ngân phiếu lớn, là 8 ngàn đô la! (Gánh gần 2 phần 3, chi phí thực hiện!) với lời phát biểu như sau:
Thưa Quý Quan Khách,
Phái đoàn Bắc Cali, hiện diện nơi đây, với đồng bào Nam Cali, để mừng một sự kiện lịch sử: “Ngày hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử Người Việt Tị Nạn CS, chúng ta có một xa lộ tên “Little Sài Gòn!”
Đây là một thành quả đấu tranh Nam & Bắc Cali nói riêng và Cộng Đồng Người Việt tị nạn CS tại Hải ngoại nói chung.
Thành quả này, là một cái tát vào mặt CSVN, chúng đòi xóa tên Sài Gòn, đặt tên…xác người! nhưng Sài Gòn vẫn sống mãi trong tim những người yêu chuộng tự do, dân chủ.
Xin Dân Biểu Trí Tạ lên đây, để nhận tấm chi phiếu yểm trợ là 8 ngàn đô la, thành quả lạ lùng trong một bữa cơm gây quỹ thành công, có một không hai! Tất cả những tiết mục kêu gọi đóng góp gây quỹ: tranh đấu giá, bán rượu, xổ số…đều bị hủy bỏ, vì chỉ cần 15 phút đầu tiên, số tài chánh yểm trợ, đã trên số tiền, mà BTC mong đợi! Điều này chứng tỏ, tên Sài Gòn sống mãi trong tim, sinh hoạt nào có tên Sài gòn là được đồng hương, ủng hộ tối đa!
Để chấm dứt lời phát biểu, xin đồng bào cùng hô to với tôi: Đả đảo CSVN! Sài Gòn muôn năm! Việt Nam Cộng Hòa muôn năm!
Sau anh Hải, là những lời phát biểu của một số dân cử địa phương khác, ban tổ chức chính thức vén màn tấm bảng, vì ai cũng nóng lòng được thấy. Ai cũng vui mừng, hò reo, vỗ tay vang dội, khi thấy tấm bảng có nền màu nâu và dòng chữ “Little Saigon Freeway” màu trắng. Nam Cali đã thành công, giờ đến Bắc Cali!
Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Nga Phóng Một Số Lượng Drone và Phi Đạn Chưa Từng Có Vào Ukraine
(Hình AP: Một tòa nhà bốc cháy sau cuộc không kích của Nga vào vùng Kyiv, thủ đô của Ukraine, ngày 9/7/2025.)
-Hôm 9/7/2025, chính quyền Ukraine thông báo quân đội Nga đêm qua rạng sáng nay đã thực hiện cuộc tấn công lớn nhất bằng drone và phi đạn kể từ khi xâm lược nước láng giềng vào tháng 2/2022. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng không kích vào Ukraine và đàm phán hòa bình đang bế tắc.
Theo Không quân Ukraine, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Nga đã phóng 728 drone cùng với 13 phi đạn và Kyiv đã đánh chặn được 711 drone và phá hủy 7 phi đạn. Ukraine cũng cho biết mục tiêu chính của Nga trong đợt tấn công này là vùng Volhynia và thành phố Lutsk, cách xa mặt trận hàng trăm cây số. Tổng cộng có 8 người bị thương ở các vùng Kyiv, Soumy, Zaporijjia và Kherson.
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky xem cuộc tấn công này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nga từ chối ngưng bắn. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế ban hành các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhắm vào Mạc Tư Khoa, đặc biệt là ngành dầu mỏ, nguồn thu nhập cho cỗ máy chiến tranh của Nga trong hơn 3 năm qua. Ông nhấn mạnh "mọi người muốn hòa bình thì phải hành động".
Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Andriy Yermak, nhận định điều rất đáng chú ý là Nga tiến hành cuộc tấn công này ngay thời điểm Hoa Thịnh Ðốn vừa thông báo sẽ gửi thêm vũ khí phòng thủ cho Kyiv.
Về phần mình hôm 8/7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc người đồng cấp Nga Vladimir Putin chỉ nói những lời "tào lao" về Ukraine và xác nhận sẽ gửi cho Kyiv 10 hệ thống phi đạn Patriot, đồng thời thúc giục Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth kêu gọi nhà thầu quân sự tăng tốc sản xuất vũ khí.
Bộ Ba Anh-Pháp-Đức Quay Lại Trong Bối Cảnh Mới
-Báo Le Figaro đề cập đến "Sự quay lại về Địa-Chính trị của bộ ba Âu Châu". Bộ ba gồm 3 nước lớn Anh, Pháp, Đức sẽ là trung tâm cuộc bàn luận giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh trong chuyến thăm cấp quốc gia của ông Emmanuel Macron tại Luân Đôn từ ngày 8 đến 10/7. Hơn bao giờ hết, bộ ba này phải là động lực cho quốc phòng Âu Châu.
Âu Châu đã mất hơn một thế kỷ để thoát được chủ nghĩa quân phiệt Phổ. Còn bao lâu nữa mới dập tắt được chủ nghĩa quân phiệt Đại Nga mà Putin đã đánh thức, thay cho tiến bộ kinh tế và phát triển Siberia (có diện tích gấp 20 lần nước Pháp)? – báo Le Figaro đặt câu hỏi. Người Pháp luôn yêu mến kịch nghệ, âm nhạc và văn chương Nga, không hề muốn chiến tranh. Tuy nhiên, Pháp bị ảnh hưởng bởi chính sách bành trướng của Putin, vì có Hiệp ước Quốc phòng Hỗ tương với 3 quốc gia Âu Châu nhỏ bé đang bị trực tiếp đe dọa từ giấc mơ đế chế Nga tại Đông Âu. Nếu các nước này bị xâm lăng, Pháp phải lập tức trợ giúp quân sự cho các nước Baltic, theo điều 5 Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) và điều 42-7 Hiệp ước Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Trong logic chận đứng sự bành trướng của Nga, vào lúc Ấn Độ-Thái Bình Dương đã thay cho Âu Châu-Đại Tây Dương, giữ vị trí ưu tiên chiến lược của Mỹ, và Hoa Thịnh Ðốn có thể bất ngờ bỏ rơi đồng minh Âu Châu vì một cái cớ nào đó, bộ ba Pháp, Đức, Anh cần được tái sinh. Bộ ba này từng gắn bó trong những năm tháng chiến tranh lạnh, đã trở nên rời rạc sau Brexit. Nhưng nay, trước mối đe dọa Nga và nguy cơ bị Hoa Kỳ bỏ rơi, họ có thể liên kết với nhau.
Chính quyền mới của Hoa Kỳ không hiểu tại sao 340 triệu người Mỹ phải bảo vệ 510 triệu người Âu Châu chống lại 140 triệu người Nga. Sau 8 thập niên dưới chiếc dù che chở của Hoa Kỳ, đã đến lúc Âu Châu tự lo cho vận mệnh mình, với bộ ba trên đây là động cơ chính trị và kỹ nghệ.
Pháp: Cháy Rừng Tại Marseille Thuyên Giảm
-Theo Tỉnh trưởng vùng Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, vụ cháy rừng dữ dội đe dọa thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp, đã thuyên giảm đáng kể vào sáng 9/7/2025. Tuy nhiên, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.
Theo thông tấn xã AFP, đám cháy bùng phát do nắng nóng kéo dài kết hợp với gió Mistral mạnh đã thiêu rụi 750 hecta đất. Theo các báo cáo ban đầu, có khoảng 70 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 10 căn đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Chính quyền đã bắt đầu đánh giá thiệt hại và đang xem xét hỗ trợ các nạn nhân sau khi có thống kê đầy đủ về mức độ hư hại của các công trình.
Dù ngọn lửa đã giảm mạnh, Tỉnh trưởng Leclerc cảnh báo rằng với một đám cháy có quy mô lớn như vậy, vẫn có thể xảy ra các điểm cháy mới, lửa bùng lên trở lại, hoặc xuất hiện cột khói âm ỉ.
ASEAN Họp Ngoại Trưởng Vào Lúc Mỹ Đe Dọa Tăng Các Mức Thuế Quan
(Hình REUTERS - Hasnoor Hussain: Ngoại trưởng Mã Lai Á Mohamad Hasan chủ trì cuộc họp Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 58 tại Kuala Lumpur, thủ đô của Mã Lai Á, ngày 9/7/2025.)
-Hôm 9/7/2025, Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) có cuộc họp cấp Ngoại trưởng tại Kuala Lumpur, Mã Lai Á, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của khối các nước Đông-Nam Á. Cuộc họp còn có sự tham dự của lãnh đạo ngoại giao từ 3 cường quốc Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Anwar Ibrahim mạnh mẽ lên án "thương mại toàn cầu đang bị biến thành vũ khí".
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Anwar cho rằng thế giới hiện đang chứng kiến một kỷ nguyên mà "quyền lực làm đảo lộn nguyên tắc" và "các công cụ từng được sử dụng để tạo ra tăng trưởng giờ đây được sử dụng để gây áp lực, cô lập và kiềm chế".
Không nêu tên Hoa Kỳ, lãnh đạo Mã Lai Á một lần nữa kêu gọi ASEAN hợp tác để đối phó với các mối đe dọa thương mại. Ngoài việc nhắc đến sự "gắn kết" của khối, ông thúc giục các nước thành viên tăng cường thương mại nội khối ASEAN, đầu tư hội nhập khu vực và giảm sự phụ thuộc chiến lược vào các cường quốc bên ngoài, lưu ý rằng tình hình hiện nay "không phải là một cơn bão thoáng qua".
Theo thông tấn xã AFP, những phát biểu nói trên của Thủ tướng Mã Lai Á được đưa ra vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong tuần này đe dọa tăng mạnh thuế hải quan bổ sung so với mức dự kiến ban đầu nhắm vào hơn một chục quốc gia, chủ yếu là Á Châu.
Những biện pháp thuế quan này của Tòa Bạch Ốc đã làm chấn động Hiệp hội các quốc gia Đông-Nam Á, bao gồm 10 nước thành viên, vốn phụ thuộc rất nhiều vào nền thương mại thế giới. Theo dự kiến, hồ sơ này sẽ chi phối các cuộc thảo luận trong cuộc họp các Ngoại trưởng ASEAN, kéo dài đến hết ngày thứ Sáu (11/7).
Hôm 8/7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông có thể áp thuế bổ sung lên đến 200% đối với các loại dược phẩm, và 50% sản phẩm đồng nhập cảng vào Mỹ, trong hy vọng khuyến khích mở lại các cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Lần Đầu Tiên Mỹ Điều F-35 Đến Tập Trận Với Hải Quân Phi Luật Tân
(Hình REUTERS - Kim Kyung-Hoon: Một chiếc F-35 trên hàng không mẫu hạm USS George Washington tham gia tập trận Mỹ-Nhật-Hàn Freedom Edge trên vùng Biển Hoa Đông ngày 14/11/2024.)
-Hải quân Phi Luật Tân đang tiến hành cuộc tập trận Cope Thunder từ ngày 7/7/2025 đến ngày 18/7 tại Căn cứ Không quân Clark ở Pampanga. Lần đầu tiên Hoa Kỳ điều chiến đấu cơ tàng hình tối tân F-35 tham gia tuần tra cùng với chiến đấu cơ FA-50 của Không quân Phi Luật Tân trong Vùng đặc quyền Kinh tế của nước này ở Biển Đông.
Theo tờ báo Hồng Kông South China Morning Post, hơn 2.500 quân nhân, trong đó có 225 người thuộc Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ PACAF, tham gia cuộc tập trận nhằm củng cố "sự hội nhập giữa các chiến đấu cơ và tăng cường khả năng tương tác giữa các đồng minh". Trung tá Bryan Mussler, chỉ huy Phi đội chiến đấu 421 của PACAF, nhấn mạnh: "F-35 là nền tảng của lực lượng Mỹ và chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Hải quân Phi Luật Tân và tiếp tục hội nhập".
Theo giới chuyên gia, việc điều F-35 cho thấy Hoa Kỳ "không còn bằng lòng với sự hiện diện mang tính biểu tượng" và muốn thử năng lực chiến đấu tại khu vực ngày càng bị Trung Quốc áp đặt chủ quyền. Còn Phi Luật Tân thì muốn khẳng định hội nhập chặt chẽ vào chiến lược răn đe của Mỹ ở trong vùng.
Sự can thiệp của Hoa Kỳ vào khu vực không phải là nguyên nhân cho chiến lược "bành trướng" của Trung Quốc ở Biển Đông, đó là tuyên bố của Manila. Theo hãng tin Reuters ngày 9/7, trả lời phỏng vấn tại hội nghị Reuters NEXT Asia ở Tân Gia Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Gilberto Teodoro phủ nhận mọi cáo buộc của Bắc Kinh, đồng thời khẳng định "thái độ hung hăng của Trung Quốc đã được chuẩn bị từ lâu", "kế hoạch của Trung Quốc ở trong vùng không phụ thuộc vào bất kỳ nhà lãnh đạo nào của Mỹ".
Trung Quốc gia tăng đáng kể hoạt động tàu thuyền trong khu vực Biển Đông (Biển Tây Phi Luật Tân theo tên gọi của Manila) trong tháng 6. Cụ thể, theo phát ngôn viên Hải quân Phi Luật Tân Roy Vincent Trinidad tại buổi họp báo ngày 8/7, có 49 tàu Trung Quốc hoạt động ở bãi cạn Scarborough, bãi Cỏ Mây và đảo Thị Tứ, những khu vực mà Manila tuyên bố chủ quyền. Đây là con số cao nhất kể từ đầu năm 2025, 41 tàu đã được quan sát ở những khu vực trên vào tháng 05 trong khi chỉ có 11 tàu vào tháng 1 và 9 tàu vào vào tháng 2.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) - Phần Lan và Lithuania cùng hợp tác sản xuất mìn. Theo giới chức từ hai nước thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), Phần Lan và Lithuania có thể sẽ bắt đầu sản xuất mìn chống Bộ binh trong nước vào năm tới, một khi quá trình rút khỏi Công ước Ottawa cấm sử dụng mìn kết thúc. Mục tiêu là để cung cấp vũ khí này cho Phần Lan và Ukraine trước những gì mà hai quốc gia có chung đường biên giới với Nga này coi là mối đe dọa quân sự từ Nga. Ngoài Phần Lan và Lithuania, có ba nước thành viên khác của NATO là Ba Lan, Latvia và Estonia cũng đang rời khỏi công ước với cùng một lý do.
(AFP/RFI) - Nga bị kết án nhiều lần vi phạm nhân quyền ở Ukraine. Sau 40 phút nghị án ngày 9/7/2025, Chủ tịch Tòa án Nhân quyền Âu Châu (CEDH) tuyên bố Nga có tội trong các vụ hành quyết "thường dân và binh lính Ukraine khi đang chiến đấu", "hành vi tra tấn" và "di dời dân thường một cách vô lý" từ năm 2014. Tòa cũng cáo buộc Nga có "những hành vi phá hủy, cướp bóc và tịch thu tài sản của dân thường và các công ty tư nhân" và bị quy trách nhiệm trong vụ máy bay MH17 của Mã Lai Á bị bắn hạ ở vùng Donetsk, Ukraine. Tuy nhiên, bản án của CEDH chỉ mang tính biểu tượng.
(AFP/RFI) - CPI phát lệnh truy nã hai thủ lĩnh Taliban. Hôm 8/7/2025, Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI/ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ 2 thủ lĩnh của Taliban ở A Phú Hãn là Taliban Haibatullah Akhundzada và Chủ tịch Tòa án Tối cao Abdul Hakim Haqqani. Tòa án Quốc tế cáo buộc hai nhân vật này "đã phạm tội ác chống nhân loại qua việc ra lệnh, kích động hoặc xúi giục, đàn áp vì những lý do có liên quan đến giới tính, chống lại trẻ em gái và phụ nữ".
(AFP/RFI) - Đài Loan khởi động tập trận thường niên. Chiến dịch quân sự, mang tên "Hán Quang" (Han Kuang), diễn ra từ hôm 9/7/2025 đến ngày 18/72025, một khoảng thời gian dài gấp đôi so với năm 2024 (9 ngày, 4 đêm). Nội dung tập trận là phòng thủ chống một cuộc tấn công của Trung Quốc. Quân đội Đài Loan huy động nhiều hệ thống vũ khí tối tân như hệ thống phóng rốc-kết đa nòng HIMARS, xe tăng M1A2 Abrams do Mỹ sản xuất.
(AP/RFI) - Nhật Bản khai triển phi đội Osprey tại căn cứ mới. Hôm 9/7/2025, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết bắt đầu khai triển phi đội gồm 17 chiếc V-22 Ospreys tại căn cứ mới Saga, Tây-Nam Nhật Bản. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật Bản trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong vùng. Theo kế hoạch, những chiếc V-22 Ospreys này sẽ hoạt động phối hợp cùng với lữ đoàn đổ bộ khai triển nhanh ở căn cứ Ainoura, gần thị trấn Hải quân Sasebo, với mục đích gia tăng năng lực bảo vệ các đảo xa xôi phía Tây-Nam Nhật Bản.
(AP/RFI) - Trung Quốc thu hút du khách ngoại quốc nhờ miễn thị thực. Năm 2024, hơn 20 triệu khách ngoại quốc đã đến Trung Quốc mà không cần thị thực, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Tổng cộng có 74 nước được miễn thị thực đến 30 ngày, trong đó có nhiều nước Âu Châu như Pháp, Tây Ban Nha, Hòa Lan, Ý Ðại Lợi, Đức... theo quyết định tháng 12/2023. Năm nước Nam Mỹ và Uzebekistan cũng được miễn thị thực từ tháng 6/2025 và đến ngày 16/7, Azerbaijan trở thành nước thứ 75 được miễn visa vào Trung Quốc. Biện pháp này là một bước tiến quan trọng so với quy định trước đây nhằm thu hút du khách ngoại quốc.
(RFI/AFP) - Tối cao Pháp viện Mỹ cho phép Trump toàn quyền sa thải nhân viên liên bang. Hôm 8/7/2025, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Tổng thống Donald Trump tiếp tục sa thải hàng loạt nhân viên liên bang, sau khi một tòa án trước đó đã ngăn chặn kế hoạch này vào tháng 5, cho rằng cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội. Phán quyết của Tối cao Pháp viện có thể dẫn đến việc hàng chục ngàn người bị sa thải.
(AFP/RFI) - Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đãi 5 nguyên thủ Phi Châu. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết hôm 9/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump có tiệc mời Tổng thống 5 nước Phi Châu là Liberia, Senegal, Mauritanie, Guinée-Bissau và Gabon tại Tòa Bạch Ốc, nhưng không nêu chi tiết. Theo nhiều nguồn tin ẩn danh, cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung váo các vấn đề ngoại giao, thương mại, đầu tư và an ninh, cùng nhiều vấn đề khác.
(RFI) - Qatar thông báo đàm phán giữa Do Thái và Hamas tại Doha về ngừng bắn ở Gaza sẽ cần thêm thời gian. Dù vậy, hôm 8/7/2025, chính quyền Qatar cho biết đàm phán được tiến hành trong bầu không khí tích cực. Thỏa thuận dự kiến sẽ bao gồm Lệnh Ngừng bắn kéo dài 60 ngày, Hamas sẽ trao trả 10 con tin Do Thái và thi thể của 18 người đã chết, và đổi lại, Do Thái sẽ phóng thích tù nhân Palestine, cho phép viện trợ nhân đạo quy mô lớn vào Gaza và tạm ngừng các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn những bất đồng, điển hình là Hamas yêu cầu Do Thái rút quân hoàn toàn và thay đổi đơn vị quản lý viện trợ nhân đạo, những điều mà Do Thái chưa chấp nhận. Thêm vào đó, một kế hoạch gây tranh cãi của Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Do Thái Katz về việc di dời toàn bộ cư dân Gaza đến Rafah đang gây mâu thuẫn nội bộ và bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế.
(AFP/RFI) - Ba Tây và Ấn Độ yêu cầu trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hai nước đưa ra yêu cầu này vào hôm 8/7/2025, sau hội nghị thượng đỉnh của BRICS, nhóm các quốc gia mới nổi muốn cân bằng lại trật tự thế giới, đối trọng với phương Tây. Hai nước kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an, hiện có năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết. Ấn Độ và Ba Tây đã nhận được sự ủng hộ từ Trung Quốc và Nga, và cho rằng việc hai nước này không có ghế thường trực là điều "không thể chấp nhận được", xét đến tầm ảnh hưởng của họ trên thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét