Ít Khi Nào Có Tin Vui Như Thế! Thông Báo Chính Thức Từ Văn Phòng Dân Biểu Ash Kalra (Địa Hạt 25): Hạ Viện California Đã Thông Qua Nghị Quyết Lịch Sử Đặt Tên “Xa Lộ Little Saigon!” Tại San Jose!
-Từ Sacramento, Tin Vui cho Cộng Đồng Người Việt San Jose: Một bước tiến mang tính biểu tượng cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California vừa chính thức được ghi dấu: Hôm Thứ Hai, 14 Tháng Bảy, Hạ Viện Tiểu Bang California đã thông qua Nghị Quyết ACR 71, cho phép đặt tên “Xa Lộ Little Saigon” cho một đoạn đường xa lộ 101 tại Santa Clara County, nằm giữa đường Story và nút giao với xa lộ 280/680.
Nghị quyết do Dân Biểu Ash Kalra (Địa Hạt 25) khởi xướng, với sự đồng tác giả của nhiều dân biểu gốc Việt và đại diện các cộng đồng đa sắc tộc tại California. Đã có 66 trên tổng số 80 dân biểu lưỡng đảng cùng ký tên hậu thuẫn nghị quyết, thể hiện sự đồng thuận rộng rãi trong Quốc Hội tiểu bang.
Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, ông Kalra – người đại diện cho khu vực có cộng đồng người Việt đông đảo tại San Jose – bày tỏ: “Việc công nhận Little Saigon không chỉ là sự tôn vinh văn hóa, mà còn là lời nhắc nhở về hành trình tìm tự do đầy dũng cảm của người Việt tị nạn. Đây là biểu tượng của hy vọng và là nguồn cảm hứng cho các thế hệ mai sau.”
Dân Biểu Stephanie Nguyễn (Địa Hạt 10), với tư cách là đồng tác giả, cũng chia sẻ sự xúc động: “Là con gái của những người Việt Nam tị nạn, tôi hãnh diện được góp phần vào nghị quyết này. Bảng tên không đơn thuần là một địa danh, mà là biểu tượng thiêng liêng của căn cước, tinh thần vượt khó và tình yêu quê hương.”
Dân Biểu Trí Tạ (Địa Hạt 70), nguyên thị trưởng Westminster – nơi có khu Little Saigon đầu tiên tại Nam California – đánh giá cao sự kết nối văn hóa giữa hai cộng đồng Việt lớn nhất tiểu bang: “Tấm bảng tên này là minh chứng rõ ràng về vị trí của người Việt trong lịch sử tiểu bang, là sự công nhận hành trình từ bỏ Cộng Sản, tìm đến tự do và đóng góp vào xã hội Hoa Kỳ.”
Cùng chung tiếng nói, Dân Biểu Patrick Ahrens (Địa Hạt 26) – đại diện một phần Santa Clara County – nhấn mạnh: “Tôi vinh dự là đồng tác giả của ACR 71 để ghi nhận những đóng góp to lớn mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã mang lại cho xã hội và tiểu bang California.”
Little Saigon tại San Jose hiện là trung tâm sinh hoạt lớn thứ hai của người Việt tại California – chỉ sau Little Saigon tại Orange County – với hàng trăm cơ sở thương mại, dịch vụ, nhà hàng, chợ, ngân hàng và trung tâm văn hóa. Khu vực này không chỉ phục vụ cộng đồng người Việt, mà còn là điểm đến của du khách và cư dân đa sắc tộc trong vùng Vịnh.
Ký Tên: ASSEMBLYMEMBER ASH KALRA
Representing the 25th Assembly District
Capitol Office:
State Capitol
P.O. Box 942849
Sacramento, CA 94249-0025
Tel: (916) 319-2025
Fax: (916) 319-2125
District Office:
111 W. St. John Street
Suite 1150
San Jose, CA 95113
408-286-2535 (main)
408-286-2560 (fax)
Thông Báo Của Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali:
Chiều Nay! Kính Mời Tham Dự, Buổi Cơm Thân Mật Của Cộng Đồng Người Việt San Jose, Nhằm Xin Ý Kiến Vận Động và Yểm Trợ Cho Công Tác Đặt Tên “Xa Lộ Little Saigon” ở San Jose” Thúc Đẩy Công Tác Cho Đến Ngày Thành Công Và Sửa Soạn Tổ Chức Cho Ngày Khánh Thành!
Lời Mời
Thưa Quý Cộng Đồng Đoàn Thể, Quý Ân Nhân Có Tấm Lòng,
Kính Thưa Tất Cả Quý Vị,
-Nghị quyết ASR 71, vừa thông qua cửa Hạ Viện Tiểu Bang, nhưng để thành luật thực hiện, còn phải qua rất nhiều đoạn đường dài trước mắt!
Với kinh nghiệm, là Trưởng “Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose” Trưởng Ban “Vận Động Và Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân”, cũng là cá nhân yểm trợ đắc lực, cho việc dựng bảng tên “Little Sài Gòn Freeway!” Nam Cali.
Xin được mạo muội đứng ra, tổ chức một buổi cơm thân mật, nhằm xin ý kiến, yểm trợ và vận động công tác ý nghĩa hãnh diện này, cho đến khi thành công! và sửa soạn cho ngày khánh thành.
Nên trân trọng Kính mời Quý Vị có lòng yểm trợ công tác, tham dự buổi cơm thân mật, nhiều ý nghĩa này.
Lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2025
Tại Nhà hàng Cao Nguyên: 2599 S.King Rd, San Jose, Ca 95122.
Đánh dấu 50 năm! Đây là niềm hãnh diện cho thành phố, có đông người Việt, cư ngụ nhất hải ngoại. San Jose lần đầu tiên trong lịch sử, có Xa Lộ Tên “Little Sài Gòn!”
Không hãnh diện sao được, khi tất cả cư dân Thành Phố, có cơ hội làm quen với tên Sài Gòn thân yêu của chúng ta nói riêng, mà cả cư dân Tiểu Bang, Liên Bang cũng đều phải biết đến tên “Sài Gòn Freeway!” này!
Chính vì thế, rất kính mong Quý Vị bớt chút thời giờ tham dự. Rất hân hạnh được đón tiếp. (Vì đã có Nhóm Thân Hữu Sài Gòn bảo trợ, nên Quý Khách không phải đóng một chi phí nào cả!)
Trân Trọng Kính Mời!
LVH
Cộng Sản VN, Hãy Trả Lại Tên Gọi Sài Gòn Cho Người Dân Việt Nam!
(Nguyễn Xuân Vinh)
-Tên gọi Sài Gòn yêu dấu đã nằm trong da thịt, đời sống và hơi thở của bao thế hệ con người Việt Nam trong hành trình hơn ba thế kỷ khai sinh của danh xưng này. Bao người dân thành thị đã hãnh diện vì mình là dân Sài Gòn , Bao dân chúng mọi miền đất nước mơ ước hay hồi hộp và thao thức khi may mắn có một chuyến về thăm Sài Gòn hoa lệ năm xưa . Biết bao tân binh hay binh sĩ tìền tuyến náo nức những ngày về cuối tuần nghỉ ngơi, hay những dịp nghỉ phép về thăm người thân hay người tình yêu quí . Hầu như tất cả người dân Miền Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung, hãnh diện vì đã tạo ra hay đã có Sài Gòn “ Hòn Ngọc Viễn Đông “ năm xưa vang danh thế giới khi mà các thủ đô của các quốc gia khác trong vùng không thể sánh cùng.
Sài Gòn đã trải qua bao mùa khói lửa binh đao, bao cuộc chiến hào hùng tự vệ khi phong trào Cộng Sản Quốc Tế muốn Việt Nam nằm trong quỹ đạo của họ ,qua chiêu bài giả tạo là giải phóng dân tộc.Sự
gian trá , xảo quyệt này đã giúp chủ nghĩa CS tạm thời chiếm được VN. Nhưng đây là khởi đầu cuộc hành trình thất bại của cả một dân tộc trong nửa thế kỷ qua. Trong niềm đau chung đó , Sài Gòn đã mất tên trong nửa thế kỷ qua. Nhưng điều đau khổ và sỉ nhục hơn nữa , Sài Gòn kiều diễm năm nào lại khoác cho cái tên mới là “ thành phố HCM” trong cơn say “chiến thắng” ngắn ngủi của những kẻ xấu như lời Thượng Nghị Sĩ Mỹ Mc Cain đã nói. Ngày nay cái thiên đường ảo tưởng CS đã tiêu tan hết sạch . Chính tại VN, chế độ tàn dư CS cũng phải muối mặt chạy theo con đường Tư Bản chủ nghĩa để tạm thời thoát chết.
“HCM” âm vang của sợ hãi và chết chóc cho bao thế hệ tuổi trẻ VN nói chung và Miền Bắc nói riêng , bị xô đẩy vào cuộc chiến giải phóng lừa bịp và gỉa dối tại Miền Nam , đã phải hy sinh mạng sống một cách vô ích trong nhiệm vụ chư hầu cho phong trào CS Quốc Tế của đảng CSVN. Cái tên giả bịp bợm chính trị “HCM” của một người đã từng thay đổi tên họ, hàng chục lần cái tên cúng cơm Nguyễn Tất Thành , để che dấu tông tích của những việc làm bất chính , không thể là tên của “ Hòn Ngọc Viễn Đông” cho thành phố Sài Gòn được . Đã 30 năm trôi qua Sài Gòn đã mất tên , nhưng tiếng gọi Sài Gòn thân thương vẫn còn đó trong lòng những người VN xa xứ hay còn ở lại trong nước. Đã đến lúc danh xưng Sài Gòn phải trả lại cho thành phố Sài Gòn năm xưa, và Việt Nam Tự Do Dân Chủ đích thực phải trả lại cho người VN, để cùng nhau xây đựng một tương lai tươi sáng cho dân tộc, đã quá đau khổ đen tối . Hãy cứ nhìn thẳng vào những lụn bại mà quý vị , những người CS gây ra , sau khi đã chiếm cả nước trong nửa thế kỷ qua. Chỉ vì quý vị không chiếm được quả tim xây dựng của đa số người dân. Thế thôi.
Lúc này đang có những khát vọng chính đáng và danh dự của nhiều người VN, muốn một việc làm tương đối dễ dàng cho đảng CSVN là bước đầu trả lại Sài Gòn, tên thật của nó , cho Thành Phố Sài Gòn năm xưa, để khởi đầu những cái nhìn thực tế , để xoa dịu nỗi đau và sỉ nhục cho người dân Miền Nam mà CS đã tạo ra trong cơn say mê chiến thắng giả tạo năm nào. Chúng ta cùng nhau góp tiếng nói đồng tình và làm việc cho cuộc vận động chính đáng này.
Người CS sẽ phản ứng thế nào đối với nguyện vọng của chúng ta? Có thể họ không để ý gì tới, hoặc giả không chấp nhận. Nhưng một điều khó làm nhất cho họ lại là điều lợi nhất cho dân tộc là chấp nhận trả lại tên Sài Gòn cho Sài Gòn. Nếu việc này xảy ra, huyền thoại “HCM” họ dựng lên có thể sẽ tiêu tan nhanh chóng và dẫn đến sự sụp đổ mau lẹ của CSVN ? Tuy nhiên, nếu họ không chấp nhận yêu cầu chính đáng về tình tự dân tộc của cuộc vận động này, họ cũng phải trả một giá đắc thêm cho mất mát vì sự tiếp tục xa cách của người dân . Lòng bất mãn , tình thần bất hợp tác trong xây dựng cứ đào sâu mãi , sẽ kéo đất nước tàn lụi và chế độ CSVN đi nhanh hơn tới ngày chầu Stalin.
Ông cha ta thật là khôn ngoan khi chọn tên cho những địa danh đặc biệt của mọi miền đất nước. Những tên Sài Gòn, Huế và Hà Nội đã có và được chấp nhận từ bao đời nay. Nó là đặc trưng lịch sử khách quan của đất nước. Nó không mang tên riêng của một ai , để nó là tên chung của mọi người VN, mọi chánh kiến ,mọi chế độ đi tới rồi ra đi. Một điều tương tự không một tỉnh thành nào ở VN lại mang tên riêng của một người . Hiện tượng “thành phố HCM” mà CS áp đặt cho thành phố Sài Gòn là một hành động tự sát của CSVN!
Kính mời tham dự: Buổi cơm thân mật, nhằm xin ý kiến, yểm trợ và vận động công tác ý nghĩa hãnh diện này, Lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2025 (hôm nay!)
Tại Nhà hàng Cao Nguyên: 2599 S.King Rd, San Jose, Ca 95122.
(Vì đã có Nhóm Thân Hữu Sài Gòn bảo trợ, nên Quý Vị tham dự, không phải đóng một chi phí nào cả! rất hân hạnh được tiếp đón!)
Lời ca khúc: Hãy trả lại tên gọi Sài Gòn!
(Ca Nhạc Sĩ Việt Dũng)
Hãy trả lại tôi tên gọi Sài Gòn
Tên phố tên phường tôi đã nghe quen
Hòn ngọc Viễn Đông vang bóng một thời
Sài Gòn dấu yêu còn đây kỷ niệm
Mãi mãi muôn đời không thể thay tên
Hãy trả lại tôi tên gọi ngọt ngào
Tên những con đường tôi đi qua
Tên những công viên rì rào lá đổ
Nhớ thành phố xưa một thời náo nhiệt
Du khách bên đường ngắm hoa ngày xuân.
ĐK.- Hãy trả lại tôi tên gọi Sài Gòn,
Nhà thờ Đức Bà vang tiếng chuông ngân
Chu Văn An, Gia Long , Trưng Vương
Đây những ngôi trường bạn bè thân thương
Khi mỗi tan trường lại tìm nhau
Hãy trả lại tôi Công Lý, Tự Do,
Chùa Vĩnh nghiêm, hương khói uy nghiêm
Đây Trưng Vương, Văn Khoa ngày ấy
Hãy trả lại tôi ,hãy trả lại tôi Sài Gòn dấu yêu
Hãy trả lại tôi bến cảng Bạch Đằng
Nơi những con tàu rẽ sóng ra khơi
Một ngày tháng tư khói lửa ngập trời,
Tượng buồn đứng in hẹn ngày trở lại
Ta sẽ quay về trong ánh Vinh Quang
……………………………….
Sài gòn dấu yêu còn đầy kỷ niệm
Ta sẽ quay về trong ánh vinh quang…….
Kính mời tham dự chiều hôm nay: Buổi cơm thân mật yểm trợ cho Dự luật ASR 71 Lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2025. Tại Nhà hàng Cao Nguyên: 2599 S.King Rd, San Jose, Ca 95122. Hoàn toàn miễn phí!
PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN:
BẢN LÊN TIẾNG
VỀ VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẶT TÊN “SÀI GÒN” CHO MỘT PHƯỜNG Ở THỦ ĐÔ VIỆT NAM CỘNG HÒA TRƯỚC ĐÂY
-PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN, cùng với những người Việt Nam yêu nước trong và ngoài nước, cực lực lên tiếng phản đối quyết định mới đây của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về việc đặt tên “Sài Gòn” cho một phường thuộc Quận 1, tại thành phố Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, đã bị đổi tên thành “Thành phố Hồ Chí Minh”. Việc làm này không phải là một hành động thiện chí hay nhằm phục hồi giá trị lịch sử, mà trái lại, là một thủ đoạn mị dân, lừa gạt dư luận, nhằm đánh lạc hướng và làm suy yếu phong trào đấu tranh đòi lại tên chính danh của thành phố Sài Gòn.
Tên gọi “Sài Gòn” là di sản lịch sử quý báu của dân tộc Việt Nam, đã tồn tại suốt hơn 300 năm qua. Nó gắn liền với những trang sử hào hùng, với tinh thần tự do, cởi mở, nhân bản của người dân miền Nam. Đó không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng của một nền văn hóa, một tinh thần sống, một quá khứ không thể bị xóa nhòa bởi bất kỳ quyền lực nào.
Sau khi chiếm được miền Nam năm 1975, ngày 2 tháng 7 năm 1976, đảng Cộng sản Việt Nam đã áp đặt một cách độc đoán tên gọi “Thành phố Hồ Chí Minh” thay cho “Sài Gòn”, bất chấp ý chí của hàng triệu người dân miền Nam. Đó là một hành vi cưỡng đoạt lịch sử, xoá bỏ căn tính địa phương, và áp đặt một biểu tượng chính trị gây tranh cãi lên một thành phố từng là niềm tự hào của cả dân tộc.
Nay, việc đặt tên “Sài Gòn” cho một phường nhỏ không những không thể bù đắp cho tội xóa tên Sài Gòn trước đây, mà còn là một hành vi lạm dụng, bóp méo, làm nhạt giá trị của cái tên thiêng liêng ấy. Đây là một toan tính chính trị thâm độc nhằm “xoa dịu” sự bất bình của quần chúng và tìm cách vô hiệu hóa phong trào đòi trả tên Sài Gòn đang ngày càng mạnh mẽ khắp nơi, đặc biệt trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Dựa trên tinh thần của bản Quyết Nghị Chung công bố tại Westminster, California, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 3 năm 2025, PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN long trọng tuyên bố:
1.Khẳng định tên Sài Gòn là tài sản tinh thần của cả dân tộc.
Không một chế độ nào có quyền tước đoạt hay tùy tiện sử dụng danh xưng này vì mục tiêu chính trị. Việc phục hồi danh dự cho tên Sài Gòn chỉ có ý nghĩa khi được khôi phục trọn vẹn với tư cách là tên gọi chính thức của cả thành phố, chứ không phải một phường.
2.Cực lực phản đối việc đặt tên một phường là “Sài Gòn”.
Hành động này là sự xúc phạm trắng trợn đến ký ức lịch sử và lòng tự trọng của hàng triệu người Việt Nam. Nó làm giảm giá trị của tên Sài Gòn, biến một biểu tượng toàn thành phố thành một cái tên nhỏ nhoi bị giới hạn trong một đơn vị hành chánh địa phương.
3.Tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ để đòi lại tên Sài Gòn.
PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN sẽ tiếp tục sử dụng mọi phương tiện thích hợp để đẩy mạnh công cuộc này, từ vận động quốc tế, truyền thông, đến các hoạt động giáo dục lịch sử, văn hóa, và thức tỉnh lương tâm dân chúng.
4.Kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước:
•Không chấp nhận cách gọi “Thành phố Hồ Chí Minh”;
•Tiếp tục sử dụng và bảo vệ tên Sài Gòn trên mọi phương tiện và diễn đàn;
•Hưởng ứng Ngày Sài Gòn 2 tháng 7 hằng năm như một hình thức phản kháng và tưởng niệm;
•Phổ biến sự thật lịch sử, đặc biệt là vạch trần huyền thoại giả trá về Hồ Chí Minh – vốn là biểu tượng bị áp đặt và được xây dựng trên nền tảng tuyên truyền một chiều.
5.Hướng đến một Việt Nam tự do và dân chủ.
Việc trả lại tên Sài Gòn không chỉ là một vấn đề danh xưng, mà còn là biểu tượng cho khát vọng tự do, dân chủ và công lý của dân tộc. Chỉ khi nào chế độ độc tài cộng sản bị chấm dứt, đất nước mới có thể mở ra một trang sử mới, nơi sự thật được phục hồi và nhân dân được quyền tự quyết.
Với tinh thần đó, PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN trân trọng công bố Bản Lên Tiếng này, như một lời kêu gọi đến mọi người Việt yêu nước, hãy cùng nhau đứng lên bảo vệ danh dự của Sài Gòn và vận mệnh của dân tộc Việt Nam.
Làm tại Montreal, Canada – Ngày 20 Tháng 4 năm 2025
Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ
Người Khởi Xướng và Đại Diện
PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN
Kính mời tham dự: Buổi cơm thân mật, nhằm xin ý kiến, yểm trợ và vận động công tác ý nghĩa hãnh diện này, Lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2025 (hôm nay!)
Tại Nhà hàng Cao Nguyên: 2599 S.King Rd, San Jose, Ca 95122.
(Vì đã có Nhóm Thân Hữu Sài Gòn bảo trợ, nên Quý Vị tham dự, không phải đóng một chi phí nào cả! rất hân hạnh được tiếp đón!)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Tân Thủ Tướng Ukraine Có Thể Mang Đến Những Thay Đổi Thực Chất?
-Nhật báo Libération hôm 16/7/2025 có bài viết về tân Thủ tướng Ukraine, cô Yulia Svyrydenko, người đã được chọn "theo con đường trung thành". Theo báo Libération, Kinh tế gia trẻ bắt đầu sự nghiệp công chức tại quê nhà Tchernihiv, dưới thời Tổng thống Petro Porochenko (2014-2019).
Sau chiến thắng của Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2019, cô trở thành Thứ trưởng Bộ Kinh tế và nhanh chóng chứng tỏ là một chính khách làm việc không biết mệt mỏi. Cuối năm 2020, Andriy Yermak, Cố vấn quyền lực nhất của Tổng thống Zelensky, đưa cô về làm việc trong nhóm của ông, giao nhiệm vụ hoạch định chiến lược kinh tế quốc gia. Một năm sau, Yulia Svyrydenko được thăng chức lên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế.
Svyrydenko đã thành công trong việc xây dựng quanh mình một đội ngũ chất lượng, theo lời chuyên gia ngân hàng đầu tư Sergueï Fursa. Cô đã tạo dựng được hình ảnh tích cực trong giới kinh doanh cũng như với các đối tác quốc tế. Dù vậy, khả năng tân Thủ tướng thực sự độc lập hành động là rất thấp, do quyền lực quá tập trung vào phủ Tổng thống. Tương tự, Dân biểu Yaroslav Zheleznyak cho rằng khó có khả năng Svyrydenko thay đổi điều gì trong nội bộ chính phủ, phần lớn là vì Nội các mới sẽ được thành lập dựa trên các viên chức đang tại chức, chứ không có những gương mặt mới. Việc phân chia chức vụ chỉ là điều chỉnh lại.
Ngoài ra, một vụ gần đây cũng đã khiến nhiều chuyên gia hoài nghi về tân Thủ tướng. Tuần trước đã có một cuộc tuyển chọn để bổ nhiệm Giám đốc mới cho Cục An ninh Kinh tế, một cơ quan chiến lược có nhiệm vụ điều tra các tội phạm kinh tế và được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) theo dõi rất chặt chẽ. Sau một quy trình kéo dài, ứng cử viên Oleksandr Tsyvinsky đã được hội đồng gồm 3 thành viên chính phủ và 3 chuyên gia ngoại quốc đánh giá là phù hợp nhất. Thế nhưng, chính phủ, trong đó có cả Svyrydenko, đã bỏ phiếu phản đối việc bổ nhiệm này, viện dẫn "nguy cơ an ninh quốc gia", vì cha của ông Tsyvinsky đang sống tại Nga. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, lý do thực sự khiến ông bị loại là bởi ông làm tốt trong việc chống tham nhũng.
Donald Trump: Ukraine Không Nên Tấn Công Vào Mạc Tư Khoa
(Ảnh AP - Lt. j.g. Matthew Daniels, minh họa: Phi đạn Tomahawk, có tầm bắn hơn 2.000 cây số, được phóng lên từ một chiến hạm Mỹ ở Trung Cận Đông, năm 2018.)
-Hôm 15/7/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh Ukraine không nên tấn công vào Mạc Tư Khoa, sau khi Ðiện Cẩm Linh chỉ trích kế hoạch mới của Mỹ cung cấp vũ khí cho Kyiv cùng với các đe dọa trừng phạt Nga, cho rằng điều này sẽ làm trì hoãn nỗ lực hòa bình.
Theo Financial Times, được thông tấn xã AFP dẫn lại, Tổng thống Trump đã thảo luận với đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky về việc cung cấp phi đạn Mỹ để tấn công Mạc Tư Khoa. Tuy nhiên, khi được phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hỏi liệu ông Zelensky có nên nhắm mục tiêu là thủ đô Nga hay không, Donald Trump đã trả lời: "Không, ông ấy không nên nhắm vào Mạc Tư Khoa".
Theo tiết lộ của tờ Washington Post hôm 14/7, chủ nhân Tòa Bạch Ốc cũng đang xem xét khả năng cung cấp phi đạn liên lục địa Tomahawk cho Ukraine. Đây là loại vũ khí mà Tổng thống Zelensky đã yêu cầu từ năm 2024, nhưng chính quyền Hoa Thịnh Ðốn luôn từ chối cung cấp.
Phi đạn Tomahawk có tầm quan trọng đặc biệt với Ukraine, vì đây là loại phi đạn tầm xa hết sức lợi hại. Với tầm bắn hơn 2.500 cây số và có thể mang theo đầu đạn nặng 450 kg, Tomahawk không chỉ có thể nhắm vào các mục tiêu xa gấp 6-7 lần so với các hệ thống phi đạn ATACMS mà Ukraine hiện có, mà còn đủ sức tấn công và phá hủy các thành phố lớn của Nga như Maxcơva và Saint-Petersburg.
Về phần mình, lãnh đạo ngành Ngoại giao Âu Châu Kaja Kallas hôm 15/7 đã kêu gọi Hoa Kỳ "chia sẻ gánh nặng" về viện trợ vũ khí mới cho Ukraine. Bà Kallas hoan nghênh kế hoạch viện trợ vũ khí của Donald Trump, nhưng mong muốn Mỹ không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đóng góp tài chánh, thay vì để Âu Châu trả toàn bộ chi phí. Bà cho rằng nếu Hoa Thịnh Ðốn hứa viện trợ nhưng lại bắt bên khác trả tiền thì đó không phải là viện trợ thực sự.
Nga, Iran và Trung Quốc Bị Cáo Buộc Gia Tăng Hoạt Động Đe Dọa Tính Mạng Tại Anh Quốc
(Ảnh AP - Frank Augstein, minh họa: Tại một ga xe điện ngầm ở thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc, năm 2018.)
-Hôm 15/7/2025, hai viên chức cảnh sát cấp cao của Anh khẳng định Nga, Iran và Trung Quốc đứng sau ngày càng nhiều hoạt động đe dọa tính mạng tại Vương Quốc Anh, bao gồm các vụ tấn công hiểm và bắt cóc.
Ông Dominic Murphy, đứng đầu Đội chống Khủng bố của Cảnh sát Luân Đôn, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, cho biết quy mô, sự phức tạp và số lượng các hoạt động thù địch của Nga, Iran và Trung Quốc đã tăng nhanh hơn nhiều so với dự đoán của cộng đồng tình báo quốc tế. Ông khẳng định ba quốc gia này thực hiện ngày càng nhiều hoạt động đe dọa tính mạng tại Vương quốc Anh.
Bà Vicki Evans, Điều phối viên cấp cao quốc gia về Phòng-chống Khủng bố ở Anh, nói rằng trong hầu hết các trường hợp, các đối tượng trung gian, thường là tội phạm, được trả một số tiền không lớn, là những người thực hiện các vụ phi pháp cho 3 nước nói trên. Các đối tượng trung gian này bao gồm những người dễ bị tổn thương hoặc cảm thấy bị loại trừ khỏi xã hội, và trong số những người bị bắt giữ hay bị điều tra, có cả những thiếu niên. Bà Evans lo lắng trước hiện tượng những thiếu niên này có thể bị khuyến khích hoặc xúi giục trên mạng làm những việc mà họ không hiểu rõ.
Theo các viên chức Anh, kể từ vụ đầu độc bằng chất độc Novichok nhắm vào điệp viên Nga Sergei Skripal ở Salisbury năm 2017, các hoạt động thù địch của 3 nước nói trên đã tăng gấp năm lần. Ngoài ra, chính quyền Luân Đôn cũng lo ngại về các hoạt động gián điệp truyền thống và những hành động nhằm làm suy yếu Nhà nước, như chống phá và ám sát. Mạc Tư Khoa, Bắc Kinh và Teheran đã bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng đấy là những cáo buộc mang động cơ chính trị.
Thuế Quan: Âu Châu Thương Lượng Đồng Thời Có Kế Sách Trả Đũa
-Liên quan đến chiến tranh thương mại, báo Libération cho biết Liên Hiệp Âu Châu (EU) nhận định không thể chấp nhận được mức thuế 30% mà Tổng thống Mỹ muốn áp đặt lên tất cả hàng hóa Âu Châu xuất sang kể từ ngày 1/8/2025. Âu Châu hy vọng đạt được thỏa thuận trước thời hạn này, nhưng cũng chuẩn bị cho việc trả đũa.
Âu Châu chừng như ngạc nhiên trước mức thuế này, nhưng sao lại có thể bất ngờ sau sáu tháng Trump làm Tổng thống? Donald Trump khiến người ta phải quen với bất kỳ chuyện gì, nhưng những cuộc đàm phán trong hậu trường cho đến nay vẫn gây lạc quan. Mười lăm ngày sắp tới sẽ rất dài cho một loạt nhân vật Âu Châu, từ các chính khách, nhà ngoại giao cho đến những nhân tố kinh tế mà hoạt động đang chững lại vì sự thất thường của Trump. Quyết định của Tổng thống Mỹ rõ ràng là điên rồ, tác động rất lớn lên kinh tế Âu Châu. Ngành xe hơi Đức, thực phẩm Ý Ðại Lợi, rượu và hàng xa xỉ Pháp... là các lãnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất.
Nhưng hậu quả của chủ nghĩa bảo hộ quá trớn không chỉ về kinh tế. Âu Châu lặp lại sẽ tiếp tục thương lượng cho đến cùng để tránh thảm họa. Báo Libération cho rằng Brussels có lý, nhưng với điều kiện: Việc đe dọa đánh thuế trả đũa không chỉ là lời nói suông. Trừ phi muốn chìa má trái ra, sau khi bị tát vào má phải. Vấn đề lấn cấn của các thành viên EU là lợi ích kinh tế của từng nước, nhưng từ nay đến 1/8 cần nói cùng một tiếng nói. Sự đoàn kết Âu Châu thường xuyên bị thử thách, nhưng vì kinh tế vốn là nguyên nhân chính hình thành nên Liên hiệp, cái bẫy mà Trump giương ra vô cùng đáng ngại.
Nợ Công và Thâm Thủng Ngân Sách: Pháp, "Tấm Gương Xấu" Trong Liên Hiệp Âu Châu
(Hình REUTERS - Abdul Saboor: Thủ tướng Pháp François Bayrou trong cuộc họp báo trình bày kế hoạch ngân sách, Paris, Pháp, ngày 15/7/2025.)
-Trong bối cảnh nước Pháp đáng đối mặt với "cái bẫy chết người", có nguy cơ "bị nợ nần đè bẹp", Thủ tướng François Bayrou hôm 15/7/2025, đã công bố những đường hướng chính của kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" nhằm cắt giảm mức nợ công và thâm thủng ngân sách. Mục tiêu là "tiết kiệm" 43,8 tỉ Euro cho ngân sách năm 2026, giảm mức thâm thủng ngân sách từ 5,8% GDP xuống còn 4,6%.
Theo thông tin được trang mạng nghiên cứu Cairn Info, chuyên về khoa học Xã hội và Nhân văn, cập nhật ngày 7/2/2025, với diện tích chưa đầy 1% diện tích thế giới, dân số chiếm 1% dân số thế giới, nhưng Pháp đứng thứ 7 thế giới về GDP năm 2024. GDP bình quân đầu người của Pháp ở mức cao và đang tăng, tương đương 47.360 Mỹ kim, theo số liệu tháng 8/2024 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Pháp cũng là nước Âu Châu thu hút nhiều dự án đầu tư của ngoại quốc nhất trong năm 2023. Thế nên, thật khó tin khi một nước kinh tế phát triển như Pháp, một trong những "đầu tàu" của Liên Hiệp Âu Châu (EU), lại là một trong những nước thành viên có mức nợ công và thâm hụt ngân sách cao nhất khối 27 nước.
Theo thông tấn xã AFP, Thủ tướng François Bayrou trong bài phát biểu hôm 15/7 khẳng định nước Pháp đang ở "một thời điểm quan trọng của lịch sử", do thâm thủng ngân sách của Pháp năm 2024 đã lên tới 5,8% GDP. Theo Viện Thống kê Quốc gia Pháp, được báo Le Figaro hôm 15/7 trích dẫn, đây là mức thâm thủng ngân sách cao nhất khu vực đồng tiền chung Âu Châu.
Nợ công của Pháp cũng lên tới gần 114% GDP, mức nợ công cao thứ 3 khu vực đồng tiền chung Âu Châu, chỉ sau Hy Lạp và Ý Ðại Lợi, và "cứ sau mỗi giây thì nợ công của Pháp lại tăng thêm 5.000 Euro". Báo Le Figaro, dựa vào số liệu của Cơ quan Thống kê Liên Hiệp Âu Châu, Eurotat, cho biết là nợ công của Pháp tăng nhanh hơn so với các nước khác ở Âu Châu.
Thủ tướng Pháp lấy làm tiếc rằng người dân Pháp từ vài chục năm nay "vẫn cứ xem việc Nhà nước chi trả mọi thứ là chuyện bình thường". Thực ra, nợ công quá cao và thâm thủng ngân sách không phải chuyện mới tại Pháp. Thông tấn xã AFP nhắc lại là từ 50 năm trở lại đây, phần thu của ngân sách Nhà nước, An sinh xã hội và các địa phương thấp hơn mức chi tiêu công, nhưng thâm thủng ngân sách của Pháp nay còn thêm nghiêm trọng do mức tăng trưởng yếu đi. Thâm thủng ngân sách công của Pháp năm 2024 là 168,6 tỉ Euro, cao hơn rất nhiều so với ngưỡng tối đa mà Ủy Ban Âu Châu cho phép. Trên thực tế, theo quy định của Brussels, thâm thủng ngân sách của mỗi nước thành viên không được quá 3% GDP.
Mức nợ công của Pháp cũng vượt quá mức trần 60% GDP mà Liên Hiệp Âu Châu quy định. Theo thông tấn xã AFP, nợ công của Pháp tăng những năm qua là do khủng hoảng tài chánh, khủng hoảng Covid-19 và lạm phát. Hiệu ứng quả cầu tuyết: Nợ công càng cao, phần lãi phải trả càng tăng, khiến thâm thủng ngân sách thêm nghiêm trọng. Đó là gánh nặng về nợ. Chủ tịch Thẩm Kế viện Pierre Moscovici đã bày tỏ lo ngại trước Thượng viện hôm 8/7: "Năm tới chắc chắn sẽ là năm đầu tiên mà tiền trả nợ sẽ chiếm phần ngân sách lớn nhất của quốc gia, vượt qua cả ngân sách giáo dục". Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử tài chánh của nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp, có từ năm 1958.
Theo Ngân hàng Quốc gia Pháp, khoản này, chỉ là khoảng 30 tỉ Euro vào năm 2020, dự kiến sẽ vượt quá 100 tỉ Euro vào năm 2030, tương đương hơn 3% GDP. Một báo cáo gần đây của Thượng viện Pháp lưu ý rằng "vào những năm 1990, gánh nặng lãi suất trong nợ của Pháp tính theo tỷ lệ GDP từng thấp hơn nhiều so với mức trung bình của các nước sau này trở thành thành viên khu vực đồng Euro, nhưng kể từ đó, tỉ lệ này đã đạt mức trung bình" trong khu vực.
Điều đáng lo ngại là nợ công cao và thâm thủng ngân sách nghiêm trọng sẽ tạo thành một cái vòng luẩn quẩn, trong khi đó chiến tranh Ukraine và sự trở lại nắm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc Pháp cũng như các nước Âu Châu khác trong Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) phải tăng chi tiêu quân sự. Hôm 13/7, một ngày trước lễ Quốc Khánh Pháp, Tổng thống Macron đã thông báo sẽ tăng ngân sách quốc phòng ngay từ năm 2026.
Cuba: Bộ Trưởng Lao Động Từ Chức Vì Phủ Nhận Sự Hiện Hữu Người "Ăn Xin"
-Theo tin của thông tấn xã AFP, tối 15/7/2025, truyền thông chính thức của Cộng sản Cuba cho biết Bộ trưởng Lao động và An sinh Xã hội, bà Marta Elena Feito đã "nhìn nhận sai lầm và đệ đơn xin từ chức".
Đơn xin của bà đã được Đảng và Chính phủ chấp thuận vì lý do "thiếu tính khách quan và sự tinh tế".
Trong một buổi giải trình trước Ủy ban Quốc hội, bà Marta Elena Feito đã phủ nhận việc những người bới móc thùng rác trên phố là để kiếm thức ăn. Bà còn chỉ trích những người rửa kính chắn gió của xe trên phố, cáo buộc họ là tìm kiếm một "cuộc sống dễ dàng". Tệ hơn, bà Bộ trưởng nói rằng có những người vờ đi ăn xin vì khi "nhìn kỹ tay họ, nhìn quần áo họ mặc, người ta nhận ra họ không phải người ăn xin thật". Bà khẳng định ở Cuba "không có ăn xin".
Kinh Tế Trung Quốc Vẫn Tăng Trưởng Mặc Cho Tổng Thống Mỹ Dọa Áp Thuế
-Nhật báo Le Monde hôm 16/7/2025 tập trung vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với bài viết mang tựa đề: "Tại Trung Quốc, các nhà máy hoạt động hết công suất, nhưng tiêu dùng thì ì ạch".
Tờ báo nhận định cuộc chiến thương mại do Tổng thống Hoa Kỳ khởi xướng nhắm vào Trung Quốc đã không khiến nền kinh tế này chao đảo. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Trung Quốc đã tăng 5,2% trong quý II năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, dù thấp hơn so với quý I nhưng vẫn giúp Bắc Kinh vững bước trên lộ trình đạt mục tiêu tăng trưởng 5% cho năm nay.
Việc giao hàng từ "công xưởng của thế giới" ra ngoại quốc vẫn tiếp tục tăng tốc. Xuất cảng đã tăng 5,8% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước, sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận đình chiến về thuế quan vào tháng Năm. Con số này cho thấy sức chống chịu bền bỉ của cỗ máy xuất cảng Trung Quốc, vốn ngày càng chuyển hướng sang các thị trường khác thân thiện hơn về mặt ngoại giao, như Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Tuy nhiên, Bắc Kinh đang phải đối mặt với tình trạng mất cân đối trong nước. Mặc dù sản lượng công nghiệp tiếp tục tăng mạnh, thêm 6,8% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước doanh số bán lẻ chỉ tăng 4,8%. Chính phủ Trung Quốc đã tung ra một chương trình hỗ trợ tiêu dùng quy mô lớn, trị giá 300 tỉ Nhân dân tệ (tương đương 36 tỉ Euro), người dân được giảm giá khoảng 15% cho nhiều mặt hàng, từ điện thoại thông minh đến đồ nội thất, thậm chí cả xe hơi. Chiến dịch này quả thực đã thúc đẩy một bộ phận người dân mua sắm nhiều hơn, nhưng không có dấu hiệu cho thấy lòng nhiệt thành của người tiêu dùng sẽ bền vững nếu không còn các trợ cấp này.
Tầng lớp trung lưu mới của Trung Quốc vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng yếu kém của thị trường bất động sản: Giá nhà mới đã giảm 4,1% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước. Cùng lúc đó, chính quyền Trung Quốc vẫn liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sản xuất. Từ năm 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục lặp lại khẩu hiệu "các lực lượng sản xuất mới", bao gồm kỹ thuật và năng lượng mới, vốn được xem là đầy hứa hẹn, và do đó cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, việc liên tục tăng tốc sản xuất đang dẫn đến sự lệch pha giữa cung và cầu, buộc các nhà sản xuất phải giảm giá, đến mức Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng phải thừa nhận hiện có một sự mất cân đối giữa cung và cầu ở cấp độ kinh tế vĩ mô, thể hiện chủ yếu qua mức cầu vẫn thấp và tình trạng sản xuất dư thừa trong một số ngành.
Sáu Thủ Tướng Trong 3 Năm: Giới Trẻ Thái Lan Bất Mãn
-Báo La Croix ra ngày 16/7/2025 nhận xét sự bất ổn chính trị khiến giới trẻ Thái Lan bất mãn. Việc nữ Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị ngưng chức từ ngày 1/7 làm vương quốc Thái rơi vào bất định.
Trong vòng chưa đầy 3 năm qua, Thái Lan đã lần lượt có đến 6 Thủ tướng khác nhau, trong đó có ba người là Thủ tướng lâm thời. Và sắp tới là Thủ tướng thứ bảy, nếu " Ung Ing ", biệt danh của bà Paetongtarn, bị Tòa Bảo hiến chính thức phế truất trong những tuần tới.
Một nữ doanh nhân cho biết tuy không ưa người thừa kế của gia tộc Shinawatra – tỉ lệ được yêu thích của bà gần đây chỉ là 9,2 %, nhưng việc tấn công dồn dập vào nữ Thủ tướng trẻ là quá đáng. Chừng như phe quân sự và bảo thủ tìm cớ để hạ bệ bà.
Bản thân Tòa Bảo hiến cũng không được ưa thích. Từ việc giải thể Move Forward, đảng của giới trẻ đã chiến thắng trong cuộc bầu cử 2023 đến việc truất phế Srettha Thavisin, người tiền nhiệm của Paetongtarn Shinawatra, chín Thẩm phán của tòa liên tục có những quyết định gây tranh cãi, đứng về phía giới tinh hoa bảo thủ. Theo một nữ sinh viên, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì Hiến pháp hiện nay là do các tướng lãnh đảo chánh năm 2014 soạn thảo, tăng cường đáng kể quyền lực của Tòa Bảo hiến.
Một sinh viên khác than trách: "Thế hệ già để lại cho chúng tôi một đất nước trong tình trạng tệ hại". Giới trẻ có đôi chút niềm tin sau các cuộc biểu tình sinh viên năm 2020 nay đầy thất vọng vì "những cuộc bầu cử bị đánh cắp". Nền Dân chủ Thái Lan liên tục xuống dốc kể từ sau vụ ông Thaksin Shinawatra, cha của Paetongtarn, bị quân đội lật đổ năm 2006, những cuộc khủng hoảng liên tục diễn ra khiến người ta chán ngán.
Tổng Thống Mỹ Donald Trump Thông Báo Đạt Thỏa Thuận Thương Mại Với Nam Dương
(Ảnh REUTERS - Ajeng Dinar Ulfiana: Cảng Tanjung Priok, phía Bắc thủ đô Jakarta của Nam Dương, ngày 8/7/2025.)
-Hôm 15/7/2025, trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump loan báo đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Nam Dương, tránh cho quốc gia Đông-Nam Á này bị Hoa Thịnh Ðốn áp thuế bổ sung trên mức sàn ấn định là 10%.
Theo thông tấn xã AFP, trong tin nhắn đầu tiên, ông Donald Trump viết: "Thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả các bên vừa đạt được với Nam Dương. Tôi đã đàm phán trực tiếp với vị Tổng thống rất đáng kính của nước này". Nhưng ông không nêu rõ chi tiết.
Trước giới báo chí, Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định Nam Dương sẽ "mở cửa cho Mỹ tiếp cận hoàn toàn thị trường" nước này mà không phải chịu một mức thuế nào, trong khi hàng hóa của Nam Dương nhập cảng vào Mỹ phải chịu thuế 19%. Tổng thống Trump còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đồng do Nam Dương sản xuất, mặt hàng mà nguyên thủ Hoa Kỳ muốn áp thuế hải quan.
Trong những tin nhắn sau đó trên Truth Social, Donald Trump nêu rõ thỏa thuận dự trù khả năng Nam Dương đặt hàng 50 máy bay của hãng Boeing, đặc biệt là dòng Boeing 777.
Tổng thống Nam Dương Prabowo Subianto hôm 16/7, trên mạng Instagram cho biết đã có một "cuộc trao đổi rất hiệu quả" với đồng nhiệm Mỹ. Ông chỉ nói rằng việc đạt được thỏa thuận "sẽ đưa mối quan hệ thương mại giữa Nam Dương và Mỹ vào một kỷ nguyên mới, đôi bên cùng có lợi", nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Thông tấn xã AFP lưu ý là Bộ trưởng Kinh tế Nam Dương Arlangga Hartarto đã đến Hoa Thịnh Ðốn đầu tháng Bảy để đàm phán về thỏa thuận này. Ông cho biết Nam Dương sẽ mua thêm nông sản và dầu lửa của Hoa Kỳ, nhưng không nói rõ giá trị hợp đồng, mà chỉ cho biết là các doanh nghiệp Nam Dương sẵn sàng chi tổng cộng 34 tỉ Mỹ kim.
Theo các số liệu chính thức từ phía Hoa Kỳ, trong năm 2024, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Nam Dương là 17,9 tỉ Mỹ kim, tăng 5,4% so với năm 2023.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Pháp: Thủ tướng Bayrou công bố kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" để giảm nợ công, hạn chế thâm thủng ngân sách. Thủ tướng Pháp François Bayrou hôm 15/7/2025 công bố kế hoạch "thắt lưng buộc bụng", để "tiết kiệm" 43,8 tỉ Euro cho ngân sách năm 2026, nhằm cắt giảm nợ công, hạn chế thâm thủng ngân sách hiện đã lên đến mức kỷ lục, trong khi Tổng thống Emmanuel Macron hôm 13/7 vừa thông báo tăng thêm khoảng 6,7 tỉ Euro chi tiêu quốc phòng cho năm 2026.Thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2024 đã lên tới 5,8% GDP, nợ công lên tới gần 114% GDP. Thủ tướng Pháp đưa ra hàng loạt đề xuất: Bỏ 2 ngày nghỉ lễ để tăng năng suất, "đóng băng" chi tiêu công như trong năm 2025 chứ không tăng thêm, duy trì mức thuế, lương hưu, trợ cấp xã hội như trong năm 2025, lập ra các khoản đóng góp mới đối với những người Pháp "giàu có nhất", cắt giảm 3.000 công chức....
(Le Figaro/RFI) – Pháp: Trách nhiệm nặng nề của các Thị trưởng khi các vụ chết đuối gia tăng. Trên lãnh vực xã hội, báo Le Figaro cho biết "Các Thị trưởng đang ở tuyến đầu trước tình trạng hàng loạt vụ chết đuối xảy ra". Tiết trời nóng bức khiến đã có 109 vụ chết vì tắm suối, tắm sông chỉ riêng trong tháng Sáu, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2024. Những người lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm dù đã ra lệnh cấm. Chẳng hạn thị trưởng Changé vùng Mayenne hôm 2/6/2025 đã bị Tòa Sơ thẩm phạt vạ 49.000 Euro vì một vụ từ năm 2018: Một gia đình vào công viên dạo chơi, cây đổ làm 1 bé gái 6 tuổi chết, vì dù có lệnh cấm vào nhưng không có bảng cấm được dựng trước công viên.
(France 24/RFI) – Đi du lịch: "Giấc mơ không với tới" của 40% dân Pháp. Từ 40 năm nay, sự bất bình đẳng vẫn tồn tại liên quan đến việc đi chơi trong các kỳ nghỉ. 4/10 người Pháp không có đủ điều kiện đi nghỉ, theo một khảo sát được Đài Quan sát về Tình trạng Bất bình đẳng công bố hồi cuối tháng 6 nhưng hôm 15/7/2025, mới được France 24 loan tải. Vào mùa Hè, chỉ có một phần hai dân Pháp đi nghỉ, 12% đi nghỉ vào các dịp khác. Tại các nước Bắc Âu như Đan Mạch, tỉ lệ người đi nghỉ lên tới 80%. Các gia đình cha mẹ đơn thân nuôi con, công nhân, thanh niên ở các khu phố bình dân là những người ít có điều kiện tài chánh đi nghỉ nhất. Sự bất bình đẳng càng gia tăng khi tỉ lệ đói nghèo tại Pháp tăng đến mức cao chưa từng có tính từ 30 năm trở lại đây.
(RFI) – Thụy Điển báo động hiện tượng gây nhiễu GPS gia tăng tại biển Baltic. Cục Phòng vệ Dân sự Thụy Điển gần đây ghi nhận từ năm 2023, các hoạt động gây nhiễu hệ thống định vị GPS trên biển Baltic gia tăng đáng kể. Giới chức các nước trong khu vực nghi ngờ Nga đứng sau các hoạt động đó. Hiện tượng này, ban đầu tác động đến giao thông hàng không, khiến một số máy bay không thể cất cánh hoặc phải chuyển hướng sang Phần Lan và Estonia, nay bắt đầu ảnh hưởng đến giao thông thông hàng hải trên biển Baltic. Sự việc nghiêm trọng đến mức Cục Phòng vệ Dân sự Thụy Điển phải phát cảnh báo. Các nước Bắc Âu và vùng Baltic đang tích cực hợp tác để chống lại mối đe dọa ngày càng lớn này vì sự an toàn của thường dân và quân đội.
(AFP/RFI) – Hải quân Mỹ dự kiến xây dựng hai cơ sở sửa chữa tàu tại Phi Luật Tân, gần các đảo san hô đang tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ tại Manila thông báo như trên vào hôm 16/7/2025. Một cơ sở sẽ nằm ở Quezon, Palawan, và cơ sở còn lại tại Oyster Bay, phía Bắc. Những cơ sở này có thể dùng để bảo dưỡng các tàu nhẹ dùng để tiếp tế cho các đảo tranh chấp. Tháng 6/2024, tại Biển Đông đã xảy ra một sự việc giữa một tàu của Hải quân Phi Luật Tân đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế với tàu Hải cảnh Trung Quốc. Kể từ năm 2022, Phi Luật Tân và Mỹ tăng cường hợp tác quân sự đối phó với Trung Quốc.
(AFP/RFI) – Nhật Bản đón 21,5 triệu khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2025, lập kỷ lục mới. Lượng du khách tham quan xứ hoa anh đào tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024, theo số liệu chính thức công bố hôm 16/7/2025. Riêng tháng 6 vừa qua có 3,4 triệu khách. Lượng du khách tăng mạnh đến từ Trung Quốc, Nam Hàn, Tân Gia Ba, Ấn Độ, Mỹ và Đức. Tuy nhiên, lượng khách từ Hồng Kông giảm 33,4% trong tháng 6 do tin đồn về một trận động đất lớn sắp xảy ra. Nhật Bản đặt mục tiêu đón 60 triệu khách mỗi năm từ giờ đến năm 2030, nhưng một số nơi như cố đô Kyoto đã bắt đầu phản đối tình trạng quá tải du lịch.
(Reuters/RFI) – Slovakia cản trở gói trừng phạt mới của EU nhắm vào Nga. Phát biểu trước giới báo chí ngày 15/7/2025, lãnh đạo ngành Ngoại giao Âu Châu, bà Kaja Kallas, bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc" về việc khối 27 nước đã không đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 18 nhắm vào Nga do thái độ chần chừ của Slovakia. Dù vậy, bà Kallas vẫn lạc quan tin rằng sẽ có được sự đồng thuận của Bratislava vào hôm nay. Chính quyền Slovakia đề nghị Brussels có những bảo đảm về kế hoạch của khối cắt giảm dần sự phụ thuộc vào khí đốt Nga từ đây đến đầu năm 2028.
(AFP/RFI) – Đại giáo chủ Iran: Do Thái muốn "lật đổ" nước Cộng hòa Hồi giáo bằng chiến tranh. Hôm 16/7/2025, lãnh đạo tối cao, Giáo chủ Ali Khamenei khẳng định rằng cuộc chiến 12 ngày do Do Thái phát động hồi tháng Sáu vừa qua với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ là nhằm mục tiêu "lật đổ" nhà nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông nhấn mạnh "các tính toán và kế hoạch của những kẻ gây hấn là nhằm làm suy yếu hệ thống bằng cách nhắm mục tiêu vào một số nhân vật và các cơ sở nhậy cảm tại Iran". Cũng theo ông, chiến lược này là nhằm "kích động hỗn loạn và thúc đẩy người dân xuống đường nhằm lật đổ chế độ".
(Reuters/RFI) – Mỹ: 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia rút khỏi Los Angeles. Quyết định này được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra vào hôm 15/7/2025, trong bối cảnh tình hình có phần dần lắng dịu. Trước đó, bất chấp sự phản đối của Thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom, Tổng thống Donald Trump đã điều tổng cộng 4.000 lính Vệ binh Quốc gia đến thành phố lớn thứ hai Hoa Kỳ để bảo vệ tài sản và nhân viên liên bang sau những vụ biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Hoa Thịnh Ðốn. Hiện vẫn còn 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia và khoảng 700 lính Thủy quân Lục chiến túc trực tại Los Angeles.
(AFP/RFI) – Chủ tịch-Tổng Giám đốc công ty Nvidia của Mỹ, Jensen Huang, thăm Trung Quốc. Jensen Huang đến Bắc Kinh để gặp các viên chức Trung Quốc và tham gia Triễn lãm quốc tế về các chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Hôm 16/7/2025, phát biểu tại Bắc Kinh, Chủ tịch-Tổng Giám đốc Nvidia tuyên bố công ty sẽ thiết kế một số thiết bị bán dẫn tân tiến nhất thế giới, và sẽ làm hết sức có thể để đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc. Nvidia từng phát triển chip H20 dành riêng để xuất cảng sang Trung Quốc, nhưng chính quyền Trump đã thắt chặt các yêu cầu cấp phép xuất cảng đối với loại chip này vào tháng 4/2025. Nhưng nay, Hoa Thịnh Ðốn bảo đảm với Nvidia rằng giấy phép sẽ được cấp và Nvidia hy vọng sẽ sớm bắt đầu xuất cảng H20 sang Trung Quốc. Hôm qua, công ty đã thông báo sẽ nối lại việc bán cho Trung Quốc một mẫu chip điện tử tân tiến, sau khi Hoa Thịnh Ðốn dỡ bỏ các quy định hạn chế.
(AFP/RFI) – Pháp: Các chuỗi thức ăn nhanh lớn thiếu minh bạch về các phụ gia trong sản phẩm của họ. Hôm 16/7/2025, Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng UFC-Que Choisir tố cáo như trên, khi nhắm tới Burger King, KFC, McDonald's và Quick. Tổ chức này chỉ trích việc thiếu thông tin chi tiết về thành phần được dùng trong sản phẩm. Ví dụ, tại Thụy Sĩ, McDonald's liệt kê 44 thành phần trong một chiếc hamburger, trong khi tại Pháp chỉ có 6 thành phần được nêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét