Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

Ngôi Sao Ca Nhạc: Ca sĩ Kiều Nga, Vừa Vụt Tắt! Và Kính Chuyển Tin Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Ngôi Sao Văn Nghệ, Trên Bầu Trời Ca Nhạc Hải Ngoại: Ca sĩ Kiều Nga - 'Nữ Hoàng New Wave' Một Thuở, Vừa Vụt Tắt! *Là em gái của Ca sĩ Elvis Phương, qua đời vì không qua khỏi sau một cơn đột quỵ, tại Cali, hưởng thọ 65 tuổi!
<!>


(Ca sĩ Kiều Nga thời trẻ. Ảnh: Gia đình cung cấp)
-Tiếng hát Kiều Nga gắn với các ca khúc New Wave trong băng cassette, là một phần ký ức khán giả thế hệ 7x, 8x.
Nghệ sĩ qua đời ở tuổi 65, chiều 13/7 tại California, Mỹ, sau một tuần hôn mê sâu vì đột quỵ. Theo người thân, một ngày trước khi nhập viện cấp cứu, bà đi hát cùng bạn bè. 7h hôm sau, bà dậy tắm gội, uống cà phê. Trở vào nhà, bà đau đầu, được đưa đến viện. Nhiều năm qua, bà sống bình yên bên con gái. Trong một lần về nước, ca sĩ nói hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân.


Trizzie Phương Trinh, Ngọc Anh 3A là những đồng nghiệp có mặt trong những giây phút cuối đời nghệ sĩ. Trước lúc đến thăm đàn chị, họ biết bà khó qua khỏi nhưng vẫn chờ đợi một phép màu. Ngọc Anh 3A quen biết Kiều Nga khi sang Mỹ năm 2008. Trong các buổi họp mặt của nhóm nghệ sĩ hải ngoại, bà quan tâm các đàn em, thường đứng ra lo chuyện nội trợ, bếp núc.
"Chị Nga thuộc thế hệ đi trước. Thập niên 2000, chị ít đi hát do gặp một số vấn đề sức khỏe. Tôi ngưỡng mộ chị có chất giọng lanh lảnh, tiếng hát trẻ mãi không già", Ngọc Anh 3A nói.
Trong ký ức ca sĩ Quang Thành, nghệ sĩ Kiều Nga sống chân thành, bộc trực, tâm huyết với nghề. Mỗi lần nhận show, bà đều dành thời gian tập dượt kỹ lưỡng để xuất hiện trước công chúng với hình ảnh hoàn hảo. Khi làm giám khảo một số chương trình, bà khắt khe, đặt ra yêu cầu: "Ca sĩ, trước tiên phải hát rõ lời". Vì thẳng tính, đôi lúc bà không được lòng một số người trong nghề, từ đó ít được mời đi hát hơn. Bà chấp nhận vì không thích thỏa hiệp với những sự kiện giải trí xô bồ, muốn sống đúng những nguyên tắc bản thân đề ra.

Có anh trai Elvis Phương đi hát từ sớm nhưng Kiều Nga không được bố mẹ ủng hộ theo đuổi âm nhạc, muốn con gái tập trung học tập. Bà chỉ được thỏa mãn đam mê vào các buổi sinh hoạt ở trường.
Thời mới sang Mỹ năm 1984, Kiều Nga chưa có ý định đi hát. Vài tháng sau, bà tình cờ gặp lại bạn cũ là guitarist Ngọc Trác, được ông khuyên làm nghề để không phí hoài chất giọng trời cho. Họ cùng lập ban nhạc có tên Xì Trum. Sau một thời gian biểu diễn ở các đám cưới, dạ vũ, bà được một số trung tâm ca nhạc chú ý. Các đĩa nhạc đầu tiên của Kiều Nga ở nước ngoài là nhạc khiêu vũ, nhạc Pháp, được nhiều khán giả yêu thích. Ca sĩ từng cho biết trong hai năm đầu, không bầu sô nào biết bà là em gái ca sĩ Elvis Phương.
Ở giai đoạn New Wave thịnh hành thập niên 1980-1990, Kiều Nga và Ngọc Lan được ví như hai "nữ hoàng" của dòng nhạc. Sau một album thu chung, họ trở thành "cặp bài trùng" ở các sân khấu hải ngoại. Cặp ca sĩ có giọng hát trời phú, lối nhả chữ sang trọng, phù hợp với New Wave - thể loại bắt nguồn từ punk rock, có giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe. Ngoài tiếng hát, Kiều Nga, Ngọc Lan còn thu hút nhờ nhan sắc và phong cách.


(Ca sĩ Kiều Nga (phải) bên đàn em Trizzie Phương Trinh năm 2022. Ảnh: Trizzie cung cấp)
Video ghi hình ca khúc Anh thì không là một trong những màn trình diễn tiêu biểu của bộ đôi. Trong tiết mục, họ mặc đầm ôm sát, trang điểm lối cổ điển, xuất hiện như những bà hoàng. Giọng hát trong trẻo của họ hòa quyện, gieo vào lòng khán giả những giai điệu đẹp. Hồi ấy, hai ca sĩ tự chuẩn bị trang phục, biên đạo một số động tác múa. Trên đường lái xe đến studio ở Los Angeles, Ngọc Lan mải nhẩm lời bài hát nên đi nhầm làn đường.
Ngoài đời, họ tựa hai mảnh ghép bù trừ cho nhau. Ngọc Lan hướng nội, hiền lành còn Kiều Nga xông xáo, mạnh mẽ. Thỉnh thoảng, Kiều Nga hay trêu đàn chị: "Đi với em, chị không phải sợ ai bắt nạt".

Họ chinh phục khán giả với loạt tình khúc nhạc ngoại lời Việt như Lại gần bên em, Vẫn mãi yêu anh, Về đâu hỡi người. Danh xưng "nữ hoàng nhạc New Wave" giúp Kiều Nga trở thành gương mặt bán đĩa hàng đầu, được bầu show săn đón với nhiều đêm nhạc "cháy" vé. Danh ca Khánh Ly từng nói: "Kiều Nga là một ngôi sao đích thực. Đêm nào có cô tham gia, đêm đó khán giả đi coi chật kín chỗ".
Kiều Nga hát xuất sắc nhiều ca khúc nhạc Anh, Nhật, Trung, nhưng đặc biệt ghi dấu với nhạc Pháp. Bà thu âm hàng trăm bản nhạc Pháp hoặc song ngữ Việt - Pháp, trong đó có nhiều bài nổi tiếng như Donna donna, Tất cả cho anh (Vivre Pour Toi, Mourir Pour Toi), Đau (Mal).
Bà học tiếng Pháp từ nhỏ nên phát âm chuẩn mực, tự nhiên. Khi thu bài Chàng (Lui), Kiều Nga ngồi cùng nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, nói cho ông ý nghĩa bài hát để ông đặt lời Việt. Bà cũng là người đầu tiên hát Xuân yêu thương - bản nhạc Pháp do ông Lê Đức Cường viết lời Việt, sau này được Đàm Vĩnh Hưng thể hiện trên các sân khấu trong nước.

Ca sĩ Lê Tuấn - người từng hát chung Kiều Nga trong band nhạc Phương Nam ở Việt Nam năm 1983 - nhận xét bà có tiếng ca như búp bê, phát âm rõ, vừa có sự nũng nịu lại có chất sang trọng. Không chỉ nổi tiếng ở hải ngoại, Kiều Nga được nhiều khán giả trong nước yêu mến. Năm 1997, khi bà tham gia chương trình Xuân yêu thương do Đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn tổ chức, show "cháy vé", giá chợ đen lên đến 500.000 đồng.
"Với tôi, giọng ca Kiều Nga chất chứa tâm trạng bâng khuâng xa vắng của người con gái khi đứng trước những thay đổi của tình yêu và vạn vật cuộc đời. Trong trí nhớ tôi lúc này cứ vang lên giọng chị nỉ non tự tình mở đầu bài Xin còn gọi tên nhau: 'Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng/ Chiều đong đưa những bước chân đau mòn'", Lê Tuấn hồi tưởng.
Sau hai thập niên, Kiều Nga dần vắng bóng. Khi Ngọc Lan qua đời năm 2001, tinh thần bà sụp đổ vì mất đi tri kỷ. Nhiều ca sĩ có chất giọng phảng phất giống Ngọc Lan từng tìm đến và đề nghị kết hợp nhưng Kiều Nga từ chối. Trong lần giỗ đầu ca sĩ Ngọc Lan, bà ra mộ và khấn: "Khi con gái em 18 tuổi, nếu may mắn, em sẽ trở lại sân khấu".

Kiều Nga đã thực hiện lời hứa với người bạn đã khuất. Năm 2015, ca sĩ về nước làm đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát. Sau đó, bà không đi diễn quá nhiều, thường hát trong một số bữa tiệc riêng tư.
Trước khi qua đời, bà ấp ủ nhiều kế hoạch với âm nhạc. Hơn một tuần trước, nhiều đồng nghiệp vui khi thấy Kiều Nga xuất hiện trong một buổi diễn. Đầu năm nay, bà nói với ca sĩ Quang Thành về nỗi nhớ sân khấu. Con đã trưởng thành, cuộc sống ổn định, bà khát khao đi hát trở lại, tái ngộ khán giả. Kiều Nga còn muốn làm tour diễn cùng một số đồng nghiệp như Lê Uyên, Paolo Tuấn vào cuối năm, nhưng dự định không thành.
(Hà Thu - Mai Nhật)


Ông Trump ra tối hậu thư với Nga!


-Tổng thống Mỹ Trump ra tối hậu thư đề nghị Nga giải quyết cuộc xung đột Ukraine trong 50 ngày hoặc đối mặt mức thuế cao.
"Chúng tôi rất không hài lòng với Nga. Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế rất nghiêm ngặt, khoảng 100% với Nga, nếu không có thỏa thuận trong vòng 50 ngày", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 14/7.
Ông Trump cũng cho biết sẽ áp "thuế thứ cấp", nhắm tới các đối tác thương mại mua dầu của Nga, từ đó làm suy yếu khả năng của Moskva trong việc ứng phó với các lệnh trừng phạt vốn nghiêm ngặt từ phương Tây.
Nga chưa đưa ra bình luận.
Nga xuất khẩu rất ít hàng hóa đến Mỹ, chưa đến 5 tỷ USD vào năm 2023, và con số đã giảm đi trong các năm sau. Do đó, thuế quan sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Nga. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành năng lượng và khách hàng của nước này sẽ gây tổn hại cho Moskva nhiều hơn.
Tổng thống Mỹ và Tổng thư ký NATO cũng công bố một thỏa thuận mới: Liên minh này sẽ mua vũ khí từ Washington, trong đó có hệ thống phòng không Patriot, sau đó chuyển cho Ukraine. Các quốc gia NATO sẽ là bên chi tiền.
"Đây là hàng tỷ USD thiết bị quân sự được mua từ Mỹ, chuyển cho NATO và sẽ nhanh chóng được đưa tới chiến trường", ông Trump nói.

Tổng thư ký NATO Rutte cho biết Ukraine sẽ nhận được lượng lớn vũ khí theo thỏa thuận này.
Sau khi nhậm chức hồi đầu năm, Tổng thống Mỹ có những động thái xích lại gần Nga, khuyến khích nước này và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán để nhanh chóng chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump gần đây nhiều lần tỏ ra không hài lòng với Nga và người đồng cấp Vladimir Putin khi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine rơi vào bế tắc và Moskva tăng cường tấn công Ukraine. Nga vẫn giữ quan điểm sẵn sàng kết thúc chiến sự bằng giải pháp ngoại giao, nhưng nhấn mạnh đó phải là phương án ràng buộc về pháp lý, giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Đặc phái viên của ông Trump, Keith Kellogg, ngày 14/7 đã gặp Tổng thống Zelensky tại Kiev. Ông Zelensky ca ngợi "cuộc gặp hiệu quả", cho biết họ đã thảo luận về việc "tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, sản xuất chung và mua sắm vũ khí quốc phòng với sự hợp tác của châu Âu".
Lãnh đạo Ukraine bày tỏ "biết ơn Tổng thống Trump vì những tín hiệu ủng hộ quan trọng và những quyết định tích cực cho cả hai nước".
(Theo AFP, Reuters)


Khoa học: Những tranh cãi về mưa nhân tạo!


(Máy bay gieo mây ở bang North Dakota.)
-Nghi ngờ gieo mây gây lũ quét
Hoạt động gieo mây có thể tăng thêm 5-15% lượng mưa, tạo ra tuyết khi cần nhưng nhiều ý kiến cho rằng "hạt nhân tạo làm tăng đáng kể thảm họa".
Theo National Geographic, sau thảm họa lũ quét ở Texas, lo ngại về công nghệ gieo mây đang lan rộng. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng tác động thực sự của nó không đáng lo ngại. Hiện nay, gieo mây được áp dụng phổ biến nhất ở miền tây nước Mỹ. Những chương trình nghiên cứu ở các bang nhiều đồi núi như Wyoming và Colorado tập trung vào nghiên cứu cách gieo mây có thể tăng khả năng tuyết rơi. Tại Texas, gieo mây được nghiên cứu như một công cụ giảm hạn hán từ giữa thế kỷ 20.
Armin Sorooshian, giáo sư kỹ thuật hóa học và môi trường tại Đại học Arizona, nhận định gieo mây không thể dẫn tới lũ quét ở Texas. Ông cho biết dựa trên các báo cáo, gieo mây có thể vắt thêm 5-15% lượng mưa nếu thành công. Dù vậy, điều đó không thể sánh với sức mạnh của lũ quét.
SNOWIE, chương trình nghiên cứu năm 2017 được tài trợ bởi Quỹ Khoa học Quốc gia, là chương trình đầu tiên định lượng tác động của gieo mây. Kết quả nghiên cứu phát hiện gieo mây có thể tạo ra tuyết nhưng không rơi xuống nếu không có sự can thiệp. Các nhà khoa học tại trường đại học và viện nghiên cứu ở Wyoming, Idaho và Colorado vẫn đang tìm hiểu gieo mây như một phương pháp tăng lượng tuyết mùa đông, giúp ngăn chặn hạn hán và thiếu nước.

Dù công nghệ vẫn đang phát triển, tranh cãi xung quanh gieo mây không phải mới. Năm 2024, lũ lụt lớn ở Dubai bị quy cho hoạt động gieo mây của nước này. Giới khoa học khẳng định tranh cãi xuất phát từ sự hiểu lầm về khả năng của hạt đưa vào đám mây.
Các chuyên gia cho rằng hạt nhân tạo đang làm tăng đáng kể thảm họa. Khí nhà kính phát ra từ đốt nhiên liệu hóa thạch làm Trái Đất ấm lên và tăng khả năng xảy ra sự kiện lũ quét lớn. Hạt aerosol thải ra từ hoạt động giao thông như hàng không và vận tải cũng ảnh hưởng đến thời tiết theo cách không rõ ràng. Một số nghiên cứu suy đoán aerosol khiến bão tạm lắng trong thập niên 1970 và 1980.
Sorooshian nhấn mạnh dù gieo mây gây nhiều chú ý, nghiên cứu tương tác giữa mây và hạt aerosol gây ô nhiễm rất cần thiết nhằm hiểu rõ biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến thời tiết như thế nào.

Cách thức hoạt động của gieo mây
Mây chứa nước dưới dạng giọt nước nhỏ hoặc tinh thể băng. Phân tử nước hình thành khi hơi nước trong khí quyển nguội đi và ngưng tụ quanh hạt nhỏ li ti trong khí quyển như muối hoặc bụi. Nếu các hạt này quá nhỏ, chúng vẫn lơ lửng trong mây. Khi mây có tiềm năng gây mưa, gieo mây giúp thúc đẩy quá trình. Máy bay hoặc máy móc trên mặt đất phát tán hạt bạc iodide hoặc muối, làm giọt nước nặng hơn, thôi thúc mây thả nước.
Phương pháp điều khiển thời tiết trên được nghiên cứu đầu tiên tại phòng thí nghiệm của General Electric năm 1946, thuộc một danh mục rộng hơn gọi là biến đổi thời tiết. Ví dụ khác về cách nhà khoa học thay đổi thời tiết bao gồm sử dụng lửa để phân tán sương mù hoặc gieo mây để ngăn chặn mưa đá.

Khi Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ xem xét các nghiên cứu về sử dụng bạc iodide để gieo mây năm 2024, họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy hợp chất này đe dọa đối với sức khỏe con người hoặc môi trường. Cấu trúc phân tử của nó tương tự băng tự nhiên.
Trong những đám mây ấm hơn lơ lửng ở độ cao thấp, gieo mây được thực hiện bằng muối. Theo Sorooshian, đám mây này ưa hấp thụ hạt hút nước, đặc biệt là muối biển. Dù sử dụng phân tử bạc iodide hay muối biển, các nhà khoa học khẳng định chúng chỉ ảnh hưởng tối thiểu đến thời tiết.
Theo Darin Langerud, giám đốc khí tượng học của Hiệp hội Biến đổi Thời tiết, gieo mây tăng cường lượng mưa bằng cách hoạt động cùng với quá trình khí quyển tự nhiên trong đám mây có khả năng tạo mưa. Bản thân phương pháp không thể tạo ra mây, cũng không hiệu quả đối với hệ thống bão lớn gây mưa.
(Theo National Geographic)

TRÍ THỨC SẾN

-Trí thức trong Nam trước 75, cũng như bây giớ, có thể không thích nhạc sến, nhưng không ai dám mở miệng phê phán hay dè bỉu
Khoảng chục năm trở lại đây, lại nổi lên những phê phán, cạnh khóe về nhạc sến, là thứ nhạc dành cho những người bình dân ít học. Hầu hết nhận định đó đến từ một số trí thức trẻ, gốc gác Miền Bắc. Nói là trẻ, nhưng cũng trên dưới 40, nghĩa là ở độ tuổi chín muồi, không còn nông nỗi. Dù sao, đó là quan điểm riêng của giới tinh hoa, thành danh. Còn tôi lỡ mê nhạc sến thì đành là giới bình dân ít học. Mà đúng là thế. Má tôi bán xôi dạo ở Sài Gòn, mù chữ (thứ thiệt), còn thấp hơn là ít học. Xuất thân khác nhau. Quan điểm khác nhau. Hồn ai nấy giữ.
Thật ra, ban đầu tôi cũng chẳng mặn mà gì với nhạc sến lắm đâu. Tôi trích ra đây một đoạn trong tùy bút “Già đầu còn mê nhạc sến” mà tôi viết cũng hơn chục năm rồi:
“… Năm tháng trôi qua, ở cái tuổi xem xi-nê không còn hào hứng đứng dậy vỗ tay nữa, tôi xoay qua nghe nhạc lãng mạn. Thời sinh viên ai chẳng uống cà phê nghe nhạc, mà nghe nhạc gì mới được. Phải là nhạc cổ điển, nhạc tiền chiến, nhạc trữ tình, lời lẽ ẩn dụ, êm ái như thơ… Cái goût nhạc ngon lành này đã vô tình (?) vạch ra một ranh giới mù mờ giữa cái gọi là nhạc “hàn lâm”, và phía kia là nhạc sến. Một đàng là của giới có học, thưởng thức điệu nghệ. Đàng kia của giới bình dân, lời lẽ giản dị, phơi bày, âm điệu dễ nghe, dễ hát, thường là điệu bolero, rumba, habanera…

Chữ “sến” hàm ý chê bai giễu cợt một kiểu cách bày tỏ nào đó: Thằng này ăn mặc“sến” quá! và người ta cũng có thể nói: Thằng này ăn mặc “cải lương” quá! Theo cách hiểu đời thường, chữ “sến” đồng nghĩa với “cải lương”. Đụng tới “cải lương” là tôi thấy…phiền, dù sao đó cũng là ký ức của một thời hào hiệp. Nhạc sến và cải lương có quan hệ mật thiết, chẳng phải người ta nói là tân cổ giao duyên đấy sao! Tôi không yêu cũng không ghét cải lương hay nhạc sến. Nói đúng ra, hồi đó tôi mơ hồ thấy nhạc sến cũng không tệ, chỉ có điều không dám nói ra điều đó với ai.
Những năm sau 75, lắm chuyện đổi đời. Một buổi khuya lạng quạng về nhà trong cơn say, tôi chợt nghe văng vẳng, giọng hát của ai đó:
Có người con gái buông tóc thề,

Thu về e ấp chuyện vu quy…
Bài hát đúng là sến, giọng hát cũng sến, nhưng làm tôi ngẩn người… Cái âm u kinh viện của đống sách triết học, chỉ muốn với tay lên cõi trên, khiến tôi thờ ơ với chút tâm tư giản dị và hết sức đời thường của một thiếu nữ. Chợt nhớ đến đám bạn, sau 75, bỗng nhiên ào ào lấy vợ lấy chồng để gọi là “thích nghi với tình thế ”, hay chờ ngày ra đi. Con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo còn đọng những vũng nước mưa. Như vừa thấm thía ra điều gì đó, tôi dừng chân, dựa tường nghe đến hết bản nhạc: …Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một người…(Nỗi buồn gác trọ – Mạnh Phát (?))
“Nỗi buồn gác trọ” làm tôi liên tưởng đến một bản nhạc khác (không nhớ tựa đề), lõm bõm vài câu thế này:… Em biết thân em phận gái nghèo hèn, mà lỡ yêu thương ai rồi, cầm bằng như áng mây trôi… Chuyện tình tan vỡ vì thân phận giàu nghèo, giai cấp có đầy trong cuộc sống. Nỗi đau được bày tỏ qua tiếng nhạc bằng ngôn ngữ đời thường dù hơi thiếu chất thơ một chút, thì liệu có nên lãnh đạm chỉ vì nó là nhạc sến? (hết trích)

Dạo trước lông bông ở khu phố cổ Hà Nội, bắt gặp ban nhạc lưu động. Toàn ban chỉ… có hai bạn trẻ, cũng micro, ampli, loa… mà hát toàn nhạc sến. Đừng tưởng giọng Bắc kỳ hát sến mà xem thường. Hai bạn trẻ này hát nhạc sến mùi không thể tả, xuống giọng trầm trong bài “Sương trắng miền quê ngoại” ngọt sớt, giọng lại chững chạc, chứ không sến rện.
“… Mẹ biết bây giờ con ngồi hố nhỏ gió hẹn mưa thề
Một khi con về quê ngoại xưa để mẹ nhắn lời thăm
Đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường…”
Tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội, tình cờ nghe được nhạc sến, mà giọng lại rất sến, chẳng khác nào “tha hương ngộ cố tri”.
Thật ra, đôi lúc làm việc mệt mỏi, tôi cũng xả stress, nghe vài bản nhạc không lời, nhạc cổ điển, nhạc ngoại quốc như Mal, Main dans la main, Love me with all of your heart,… thứ nhạc của một thời ngồi cà phê đèn mờ, nhịp chân, búng tay theo khói thuốc, tạm quên chiến cuộc trôi qua. Nhưng hễ vô vài ly, có chút hơi men, dù ngồi với bè bạn hay uống một mình, là phải nghe nhạc sến. Lời lẽ nhạc sến mộc mạc, từ ly rượu chui thẳng vào tim, khỏi vòng qua cái đầu chi cho mất công suy diễn lời ca ẩn dụ (mà có khi chỉ là trò chơi chữ).
Thuốc chích phê hơn thuốc uống. Phê lắm!
(Tác giả: Vũ Thế Thành)


Tin Quốc Tế
Pháp: Thỏa Thuận "Lịch Sử" Hướng Tới Thành Lập Quốc gia Nouvelle-Calédonie


(Ảnh REUTERS / Ludovic Marin: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay các viên chức tham dự hội nghị về Nouvelle-Calédonie tại điện Elysée ở Paris, Pháp, ngày 2/7/2025.)
-Sau 10 ngày đàm phán tại một địa điểm gần Paris, hôm 12/7/2025, phe đòi độc lập cho vùng lãnh thổ Nouvelle-Calédonie thuộc Pháp ở Thái Bình Dương và phe chống đã đạt được một Thỏa thuận "lịch sử", hướng đến thành lập một Quốc gia Nouvelle-Calédonie, có thể được cộng đồng quốc tế công nhận, nhưng vẫn không tách rời khỏi nước Pháp.
Theo thông tấn xã AFP, Thỏa thuận được ký bởi Bộ trưởng Hải ngoại Pháp Manuel Valls cùng 18 đại diện của các lực lượng chính trị thuộc Hội đồng Dân cử của vùng lãnh thổ Nouvelle-Calédonie. Các phong trào chính trị tại hòn đảo thuộc Pháp đã ca ngợi đây là một "thỏa thuận lịch sử" cho phép xác lập "một kỷ nguyên mới ổn định". Trong một thông báo gửi đến thông tấn xã AFP, Bộ trưởng Hải ngoại Pháp đã ca ngợi "một dự án lớn, kết quả của một nỗ lực đàm phán dài hơi, trong đó các đối tác Nouvelle-Calédonie đã khẳng định một sự lựa chọn dũng cảm và đầy trách nhiệm".

Đối với phe chống độc lập, Thỏa thuận nói trên một mặt "tôn trọng ý chí tối cao của người dân Nouvelle-Calédonie đã được bày tỏ" qua 3 cuộc trưng cầu dân ý 2018, 2020, 2021, với kết quả là quyết định Nouvelle-Calédonie không độc lập với Pháp, mặt khác bao hàm "nhiều nhượng bộ" với việc "chuyển đơn vị lãnh thổ Nouvelle-Calédonie thành một Nhà nước nằm trong Cộng hòa Pháp".
Văn thảo Thỏa thuận dài 13 trang, được chuyển đến thông tấn xã AFP, dự kiến lập ra quốc tịch Nouvelle-Calédonie, và dân cư của hòn đảo có thể mang 2 quốc tịch, Nouvelle-Calédonie và Pháp. Quy chế Quốc gia của Nouvelle-Calédonie sẽ được ghi vào Hiến pháp của Cộng hòa Pháp. Chính quyền trung ương sẽ hỗ trợ Quốc gia Nouvelle-Calédonie trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng.... Thỏa thuận cũng dự kiến "một Thỏa ước về Chấn hưng Kinh tế và Tài chánh", đặc biệt sẽ cho phép thúc đẩy việc khai thác nickel (kền), một nguồn tài nguyên chủ yếu của vùng lãnh thổ này.
Lưỡng viện Quốc hội Pháp sẽ phải họp tại Versailles trong quý IV năm nay để ban hành luật về vấn đề này, trước khi một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại Nouvelle-Calédonie vào tháng 2/2026, để cử tri phê chuẩn Thỏa thuận.

Pháp: 589 Người Được Trao Tặng Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh Nhân Dịp Quốc Khánh 14/7

-Theo tin của France Bleu, Huân chương Bắc đẩu Bội tinh là phần thưởng cấp Nhà nước cao quý nhất của Pháp.
Một ngày trước quốc Khánh, danh sách những người được trao tặng Bắc Đẩu Bội Tinh vì "có cống hiến cho lợi ích chung" được Công báo hôm 13/7/2024 công bố.
Ngoài các nhân vật trong lĩnh vực nghiên cứu (như Sử gia về Cách mạng Pháp Mona Ozouf), chính trị (cựu Chủ tịch Hội đồng Bảo hiến Pierre Mazeaud và nhiều cựu Bộ trưởng của chính quyền Macron), kinh tế (doanh nhân Rodolphe Saadé, chủ nhân công ty vận tải biển CMA-CGM, đài truyền hình BFMTV và phát thanh RMC), văn hóa-nghệ thuật (nhà văn Marc Levy, ca sĩ Sylvie Vartan),... danh sách còn có tên bà Gisèle Pelicot. Là nạn nhân trong một vụ án gây chấn động nước Pháp và quốc tế hồi năm ngoái, bà được ngợi ca vì đã can đảm phơi bày trước công luận thảm cảnh trong suốt 10 trời bị người chồng chuốc thuốc mê và để cho tổng cộng 51 người đàn ông cưỡng hiếp bà.
"Vụ Pelicot" được xem như một cột mốc quan trọng tại Pháp trong cuộc tranh đấu cho nữ quyền.


Chính Quyền Trump Cấm Lãnh Đạo Cuba Nhập Cảnh Mỹ Do Đàn Áp Biểu Tình


(Hình AP / Kevin Wolf: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Bộ Ngoại hiao Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Ðốn, ngày 22/5/2025.)
-Chính quyền Trump gia tăng áp lực với Cuba. Theo thông tấn xã AFP, hôm 11/7/2025, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thông báo một loạt trừng phạt "chưa từng có" nhắm vào Chủ tịch Cuba, Miguel Diaz-Canel, và nhiều lãnh đạo khác, do "các đàn áp tàn bạo của chế độ chống lại nhân dân".
Trên mạng X, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Chủ tịch Cuba, lãnh đạo đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Quốc phòng Alvaro Lopez Miera, và Bộ trưởng Nội vụ, Lazaro Alberto Alvarez Casas kể từ giờ không được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Các giới hạn về thị thực nhập cảnh cũng sẽ được áp dụng với "nhiều viên chức Tư pháp và phụ trách nhà tù ở Cuba, đã tham gia vào việc bắt bớ, tra tấn những người tham gia cuộc biểu tình tháng 7/2021". Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố danh sách những người bị trừng phạt.

Ngoài ra, Hoa Thịnh Ðốn cũng đưa một khách sạn 42 tầng của Nhà nước Cuba tại thủ đô Havana, vừa được khai trương, vào danh sách cấm công dân Mỹ lui tới, "để tránh cho đồng Mỹ kim góp phần vào các đàn áp của chế độ".
Ngoại trưởng Mỹ cũng trực tiếp cáo buộc nhà cầm quyền Cuba tra tấn nhà ly khai José Daniel Ferrer, 54 tuổi, và yêu cầu Havana cung cấp "ngay lập tức" các bằng chứng về việc ông còn sống hay không. Theo một người thân của nhà ly khai, bà Ana Belkis Ferrer, hiện sống tại Mỹ, nhà ly khai đã "bị tra tấn dã man. Mỗi ngày có thể là ngày cuối cùng".
Ngày 11/7/2021, hàng ngàn người Cuba đã xuống đường để đòi các quyền tự do và cải thiện điều kiện sống. Trong cuộc biểu tình chưa từng có kể từ năm 1959, các đàn áp khiến một người chết, hàng chục người bị thương và hàng trăm người bị bắt. Theo phía Mỹ, 700 người tham gia biểu tình hiện vẫn bị giam giữ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền đưa ra con số từ 360 đến 420.


Thủ Tướng Úc Ðại Lợi Công Du Trung Quốc Nhằm Tăng Cường Hợp Tác Thương Mại


(Ảnh AP - Mick Tsikas, tư liệu: Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese (phải) và đồng nhiệm Trung Quốc Lý Cường tại Canberra, Úc Ðại Lợi, ngày 17/6/2024.)
-Hôm 12/7/2025, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese mở chuyến công du Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ thương mại có dấu hiệu được cải thiện trong thời gian gần đây.

Thủ tướng Albanese sẽ đến Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô, dự kiến sẽ thảo luận về mọi vấn đề, kể cả nhạy cảm, với giới lãnh đạo Trung Quốc. Dù quan hệ song phương có phần ấm lên, Úc Ðại Lợi vẫn tỏ ra thận trọng, đặc biệt trong vấn đề an ninh mạng, cũng như việc một công ty Trung Quốc đang vận hành cảng Darwin. Tuy vậy, Bắc Kinh vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Canberra. Từ Sydney, thông tín viên Grégory Plesse của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Kể từ khi nhậm chức cách đây 3 năm, Thủ tướng Albanese đã thành công trong việc ổn định quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, vốn đã trở nên lạnh nhạt dưới thời người tiền nhiệm Scott Morrison. Ông Albanese hiện đang công du Trung Quốc, chiếm hơn 1/3 kim ngạch xuất cảng của Úc Ðại Lợi, cùng với một phái đoàn các doanh nhân, đại diện cho các lĩnh vực khai khoáng, giáo dục và nông nghiệp, nhằm mở rộng hơn nữa các hoạt động giao thương.
Nhưng không phải ở tất cả các lĩnh vực. Bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chánh Úc Ðại Lợi Jim Chalmers mới đây đã nhắc lại rằng chính phủ của ông không từ bỏ ý định giành lại quyền kiểm soát cảng Darwin, được một công ty Trung Quốc quản lý suốt 10 năm qua.
Bộ trưởng Chalmers nói:"Chúng tôi đã nói rất rõ trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ làm mọi cách để cảng Darwin quay trở lại dưới sự kiểm soát của Úc Ðại Lợi".
Chính quyền Canberra muốn giành lại quyền kiểm soát cảng Darwin vì đây là điểm tiếp xúc đầu tiên với Á Châu, được xem là có tầm quan trọng chiến lược. Do đó, có thể dự đoán rằng lời kêu gọi gần đây của đại sứ Trung Quốc tại Canberra nhằm mở rộng quan hệ thương mại giữa hai nước sang các lĩnh vực khác như y tế, năng lượng tái tạo hay trí tuệ nhân tạo, sẽ bị Thủ tướng Anthony Albanese lịch sự khước từ.


Nguy Cơ Xung Đột Đài Loan: Úc Ðại Lợi Loại Trừ Cam Kết Đưa Quân Tham Chiến Cùng Mỹ


(Ảnh AP - Sgt. 1st Class Andrew Dickson, minh họa: Một hệ thống phi đạn ATACMS của Mỹ tại Queensland, Úc Ðại Lợi, ngày 26/7/2023.)
-Hôm 13/7/2025, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Úc Ðại Lợi, Pat Conroy, khẳng định nước Úc Ðại Lợi sẽ không đưa ra bất cứ cam kết đưa quân tham gia một cuộc xung đột vũ trang nào.
Theo báo Anh Financial Times, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh viên chức cao cấp phụ trách chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ, Elbridge Colby, đang gây áp lực để làm rõ vai trò của Úc Ðại Lợi, Nhật Bản, nếu Mỹ và Trung Quốc xảy ra chiến tranh vì Đài Loan.
Trả lời đài Úc Ðại Lợi ABC, quyền Bộ trưởng Quốc phòng, kiêm Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc Ðại Lợi, giải thích "Quyết định điều động quân đội Úc Ðại Lợi tham gia một cuộc xung đột sẽ phải do chính phủ đương nhiệm (vào thời điểm xảy ra xung đột) đưa ra, chứ không phải được đưa ra trước đó". Vẫn theo ABC, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese "đã buộc phải bác bỏ những yêu cầu quốc phòng mới từ chính quyền Trump trong ngày đầu tiên của chuyến thăm Trung Quốc (12/7), khẳng định Úc Ðại Lợi ủng hộ "nguyên trạng" liên quan đến Đài Loan".

Theo báo Úc Ðại Lợi Sydney Morning Herald, Thủ tướng Anthony Albanese "tái khẳng định lập trường của Úc Ðại Lợi không ủng hộ việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm Đài Loan, một hòn đảo dân chủ, tự trị mà Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra cam kết công khai rõ ràng rằng tàu ngầm nguyên tử của Úc Ðại Lợi sẽ giúp ích cho Mỹ trong một cuộc xung đột trong tương lai".
Thủ tướng Úc Ðại Lợi nhấn mạnh: "Chúng tôi không ủng hộ bất kỳ hành động đơn phương nào ở đó.... Chúng tôi muốn hòa bình và an ninh trong khu vực của mình". Khi được một nhà báo hỏi liệu việc Mỹ yêu cầu một bảo đảm của Úc Ðại Lợi về xung đột Đài Loan có hợp lý hay không, khi chính nước Mỹ vẫn duy trì chính sách "mơ hồ chiến lược", Thủ tướng Albanese trả lời: "Ông vừa tự trả lời câu hỏi rồi đấy".
Báo Nhật Bản Japan Times hôm 13/7 ghi nhận là Tổng thống "Trump đã từ chối nói rõ ông sẽ làm gì trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp với Đài Loan, khác với người tiền nhiệm Joe Biden, người đã nhiều lần đi chệch khỏi chính sách chính thức (mơ hồ chiến lược) của Mỹ, với khẳng định Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan".


TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Ngoại trưởng Nga công du Bắc Hàn nhằm thắt chặt quan hệ song phương. Hôm 12/7/2025, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được nhà lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un tiếp đón long trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Bắc Hàn, một đồng minh thân cận của Kremlin. Ngoại trưởng Lavrov cũng đã gặp đồng nhiệm Cộng sản Bắc Hàn Choe Son Hui tại thành phố ven biển Wonsan, nằm trên bờ biển Nhật Bản. Theo hãng thông tấn Nhà nước Nga Tass, ông Lavrov cho biết các viên chức Cộng sản Bắc Hàn đã "tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với mọi mục tiêu" của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Ông cũng đã gửi lời cám ơn tới các binh sĩ Bắc Hàn "anh hùng" đã giúp quân đội Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk. Một dấu hiệu khác cho thấy quan hệ song phương đang được thắt chặt là việc Cơ quan Quản lý Hàng không Nga (Rosaviatsia) đã cấp phép cho hãng hàng không Nordwind Airlines thực hiện hai chuyến bay mỗi tuần giữa Mạc Tư Khoa và Bình Nhưỡng.
(CNA/RFI) – Trung Quốc tái khẳng định bác bỏ phán quyết của Tòa tài phán về Biển Đông năm 2016. Hôm 11/7/2025, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gọi quyết định của Tòa Trọng tài thường trực tại The Hague (HòaLan) vào năm 2016 là "trò hề" và phán quyết được đưa ra là "do các thế lực bên ngoài dàn dựng, thao túng". Tuyên bố này được đưa ra trước các thông tin cho rằng Phi Luật Tân đang cân nhắc đệ đơn kiện mới lên Liên Hiệp Quốc liên quan đến các cuộc xung đột gần đây với Trung Quốc trong khu vực này. Phán quyết năm 2016 được đưa ra theo đơn kiện của Phi Luật Tân, đã ủng hộ hầu hết các lập luận của Manila, khẳng định "đường 9 đoạn" ở Biển Đông là không hợp lệ, theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển, cũng như các dự án cải tạo của Bắc Kinh tại khu vực là gây hại cho môi trường.

(Le Monde/RFI) – Đại hội Báo chí Quốc tế (FIJ) nêu ra đe dọa đối với tự do ngôn luận. Sự kiện diễn ra từ ngày 11-13/7, tại Couthures-sur-Garonne, thu hút khoảng 3.000 người tham gia, chủ yếu là các nhà báo, các chuyên gia, hoặc những người làm trong lĩnh vực báo chí truyền thông từ khắp nước Pháp. Nhiều bàn tròn được tổ chức về những đề tài liên quan đến tự do báo chí, đặc biệt là các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đóng cửa, cắt giảm nhân sự tại nhiều cơ quan truyền thông Nhà nước. Đáng chú ý là việc ông Trump "điều hành công vụ của thế giới" qua mạng xã hội Truth Social, cũng như việc loan truyền tin giả trên các nền tảng mạng xã hội, cho thấy sự cần thiết của các kênh truyền thông truyền thống.
(AFP/RFI) – Tai nạn máy bay tại Ấn Độ: Các nhà điều tra phát giác công tắc cấp nhiên liệu cho đông cơ bị tắt "bất thường". Hôm 12/7/2025, Cục điều tra tai nạn máy Ấn Độ đã công bố báo cáo sơ bộ dài 15 trang về vụ tai nạn khiến 275 người bỏ mạng, nhưng chưa đưa ra kết luận cụ thể nào. Dữ liệu từ hộp đen cho thấy công tắc nguồn cung cấp nhiên liệu cho động cơ của máy bay đã chuyển từ chế độ bật (Run) sang chế độ ngắt (Cutoff) ngay sau khi máy bay vừa rời khỏi mặt đất. Báo cáo cho biết công tắc này đã được bật lại, nhưng máy bay không đủ công suất khi máy bay dần mất độ cao. Theo đoạn ghi âm trong buồng lái, một trong hai phi công đã hỏi người còn lại tại sao lại tắt công tắc đó và được trả lời là không làm. Chỉ một phút sau, máy bay đã phát đi tín hiệu cấp cứu và rơi xuống một khu dân cư.

(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ đề nghị đồng minh đưa lập trường rõ ràng về vấn đề Đài Loan. Báo Financial Times hôm 12/7/2025 đưa tin Lầu Năm Góc đang thúc giục Nhật Bản và Úc Ðại Lợi đưa là lập trường rõ ràng, có thể làm gì nếu như Hoa Kỳ và Trung Quốc xung đột về vấn Đài Loan. Yêu cầu này được cho là đã khiến cả Tokyo lẫn Canberra bất ngờ vì chính Hoa Kỳ cũng chưa đưa ra lập trường cụ thể là sẽ bảo vệ Đài Loan như thế nào. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Elbridge Colby, là người phụ trách thúc đẩy các cuộc đàm phán với cả hai nước về vấn đề này. Ông Colby cũng được biết đến với lập trường cho rằng quân đội Hoa Kỳ nên ưu tiên cạnh tranh với Trung Quốc và chuyển trọng tâm khỏi Trung Đông và Âu Châu. Hãng tin Reuters chưa xác minh được thông tin nói trên. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chưa có bình luận chính thức nào.

(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Ngân sách tiếp tục thâm hụt bất chấp thay đổi từ chính sách thuế quan. Theo tài liệu từ Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, thâm hụt ngân sách tiếp tục trầm trọng trong 9 tháng đầu năm tài khóa, tăng 64 tỉ Mỹ kim, so với cùng kỳ năm ngoái, khiến mức thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ lên đến 1,4 ngàn tỉ Mỹ kim. (Năm tài khóa của chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày 1/10 năm trước đến 30/9 năm sau). Chi tiêu công tăng đặc biệt là do chương trình chăm sóc sức khỏe cho người về hưu và người có thu nhập thấp, Medicare và Medicaid. Thêm vào đó là nợ công của Hoa Kỳ ngày càng tăng, do chính phủ phải trả con số kỷ lục, 920 tỉ Mỹ kim. Thu ngân sách từ thuế quan đã tăng mạnh từ 61 tỉ lên đến 113 tỉ Mỹ kim trong 9 tháng đầu năm tài khóa. Tuy nhiên khoản thu này không đủ để bù đắp cho mức chi tiêu và lãi nợ ngày càng cao.
(NHK/RFI) – Tuyến xe lửa nối Bắc Hàn và Trung Quốc hoạt động trở lại sau 5 năm. Hôm 12/7/2025, hãng tin Nhật Bản cho biết hai nước đã đồng ý nối lại tuyến xe lửa giữa thủ đô Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, sớm nhất là vào tháng 8 này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa xác nhận về sự việc. Hoạt động của tuyến xe lửa này đã bị ngừng từ tháng 1/2020 do đại dịch Covid-19. Một số chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đang thắt chặt quan hệ với Nga và giữ khoảng cách với Bắc Kinh do lập trường của Trung Quốc về lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với chương trình nguyên tử của nước này. Tuy nhiên, chính quyền của Kim Jong Un, kể từ tháng Năm, đã liên tục cử lực lượng đến Trung Quốc để kiểm tra và tham gia huấn luyện.

(AFP/RFI) – Liên Hiệp Quốc: Ước tính khoảng 3 triệu người A Phú Hãn có thể trở về nước vào cuối năm nay. Một đại diện của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) hôm 11/7/2025, cho biết thông tin trên, đồng thời cảnh báo về tác động của làn sóng người tị nạn này đối với A Phú Hãn, quốc gia vốn đang phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Arafat Jamal, đại diện của UNHCR tại A Phú Hãn, trong một cuộc họp báo qua video từ Kabul, cho biết A Phú Hãn hiện không chuẩn bị để đón nhận làn sóng di dân trở về nước này.

(AFP/RFI) – Pháp: 11.500 nhân viên an ninh được khai triển tại Paris và các vùng ngoại ô trong lễ hội ngày 14/7 và trận chung kết Giải Vô địch Túc cầu Thế giới các Câu lạc bộ PSG-Chelsea. Theo thông báo của chính quyền địa phương, cảnh sát, hiến binh và lính cứu hỏa sẽ được khai triển từ tối Chủ Nhật, 13/7, trong dịp trận chung kết túc cầu, diễn ra tại New York, "cụ thể là xung quanh Đại lộ Champs-Élysées, nơi các thiết bị cần thiết cho buổi lễ quốc gia ngày 14/7 đã được lắp đặt". Đã có lệnh cấm "các cuộc tụ tập đông người nhằm mục đích xem truyền hình sự kiện", từ 8 giờ tối Chủ Nhật, 13/7, cho đến 3 giờ sáng thứ Hai, ngày 14/7.
(AFP/RFI) – Khoảng 567 dân thường và binh lính Miến Điện vượt biên sang Thái Lan chỉ trong một ngày. Sau cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy Quân đội Giải phóng Quốc gia Karen (KNLA) vào một căn cứ của quân đội Miến Điện ở tỉnh bang Kayin hôm 12/7/2025, 100 binh sĩ và 467 dân thường Miến Điện đã vượt biên sang Thái Lan. Giới chức Thái Lan cho biết đã cung cấp chăm sóc y tế và viện trợ nhân đạo cho những người này. Theo Liên Hiệp Quốc, tính đến nay cuộc nội chiến ở Miến Điện đã khiến 81.000 người phải sang tị nạn ở Thái Lan.

(Yonhap/RFI) – Bình Nhưỡng tuyên bố ủng hộ Nga "vô điều kiện", Mạc Tư Khoa tỏ lòng "biết ơn". Hôm 13/7/2025, hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA cho biết trong buổi tiếp đón Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov, Chủ tịch Kim Jong Un đã bày tỏ sự ủng hộ "vô điều kiện" của Bình Nhưỡng với Mạc Tư Khoa và tin tưởng rằng Nga nhất định sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến với Ukraine. Theo thông tin tình báo quân sự Nam Hàn, Bắc Hàn có thể đã cung cấp hơn 12 triệu quả đạn pháo 152mm cho Nga. Hai nhà nước cũng nhấn mạnh "quyết tâm cùng nhau chống lại các tham vọng bá quyền của các thế lực bên ngoài khu vực, những kẻ đang làm leo thang căng thẳng tại Đông-Bắc Á cũng như toàn khu vực Á Châu-Thái Bình Dương". Ông Lavrov rời Bắc Hàn vào sáng nay để đến Trung Quốc tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

(RFI) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lùi bước trong nỗ lực giải thể Cơ quan Quản lý Thiên tai Liên bang (FEMA). Kế hoạch này vốn đã được ông Trump công khai ngay từ những ngày đầu tiên trở lại nắm quyền tại Nhà Trắng, với lý do giảm gánh nặng cho chính phủ liên bang và chuyển trách nhiệm cho các chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đối mặt với những chỉ trích về việc cắt giảm ngân sách đã ảnh hưởng đến hiệu quả của các cơ quan khí tượng quốc gia và khả năng phản ứng của FEMA, Donald Trump và đội ngũ của ông đã thay đổi cách tiếp cận. Họ khẳng định chính phủ chỉ muốn "cải tổ" FEMA chứ không phải giải thể và cho biết Tổng thống đã cam kết sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Texas.
(AFP/RFI) – Phụ tá trí tuệ nhân tạo Grok của Elon Musk xin lỗi vì những thông điệp cực đoan và phân biệt chủng tộc. Lời xin lỗi được người phụ trách Grok đăng tải hôm 12/7/2025, trên mạng xã hội X. Hồi đầu tuần, chatbot Grok bị tố đã đưa ra nhiều câu trả lời mang tính cực đoan như ca ngợi Adolf Hitler, sử dụng cụm từ "diệt chủng người da trắng ở Nam Phi" cùng nhiều thông điệp bài Do Thái. Lý giải cho việc này, đội ngũ của Musk cho biết các lập trình viên đã yêu cầu Grok trả lời "thẳng thắn" như một con người. Điều này đã "khiến Grok bỏ qua các giá trị nền tảng trong một số trường hợp" và tạo ra những câu trả lời "chứa các quan điểm phi đạo đức và gây tranh cãi".

Không có nhận xét nào: