Sáng Thứ Bảy Tuần Này! Lời Mời Tham Dự Lễ Thượng Kỳ Đặc Biệt, Với 2 Lý Do: -Chào Mừng Đại Hội Thủy Quân Lục Chiến VN 2025! -Kỷ Niệm 1 Năm Thành Lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Tại San Jose.
<!>
Kính Mời:
Quý Cựu Quân Nhân VNCH, Quý Đồng Hương,
-Để Đánh dấu 1 năm ngày thành lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố San Jose, chưa kể trùng vào tuần lễ Mừng Đại Hội Thủy Quân Lục Chiến.
Một buổi lễ Thượng Kỳ đặc biệt, sẽ được tổ chức long trọng vào:
Lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2025, trước Trụ Cờ và Tượng Đài, nằm trong khu Vườn Truyền Thống Việt, 1499, Robert Ave, Ca 95122,
*Sau buổi lễ, BTC có chiêu đãi chút thực phẩm nhẹ ăn sáng gồm: Bánh Mì, Patechau, Chả Giò, Bánh ngọt,…Cà phê, Trà nóng…
Với 2 lý do ý nghĩa trên, mong được Quý Vị, bớt chút thời giờ, tham dự đông đảo.
Hội Thủy Quân Lục Chiến và Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài, Trân Trọng Kính Mời.
Đọc bài báo, cách đây đúng một năm:
Ngày khánh thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, ngày vui, niềm hãnh diện của thành phố San Jose!
-Cách đây đúng 1 năm! Gần hàng ngàn người tham dự! Lễ khánh thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ “Thank You, America” diễn ra đầy xúc động và tự hào, vào hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Bảy, năm 2024, tại Vườn Truyền Thống Việt, địa chỉ 1499 Roberts Ave, thành phố San Jose, tiểu bang California.
Đến tham dự có thị trưởng thành phố San Jose, ông Matt Mahan, các vị dân cử cấp tiểu bang, thành phố, nhiều cựu sĩ quan Quân Lực VNCH, và đông đảo cư dân thành phố.
Một ngày đông vui, khởi sự một giai đoạn mới!
Một trong những dân cử, đơn vị số 7, có mặt rất sớm, nói: “Chúng tôi rất hãnh diện khi có một Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ mang tên Thank You, America, thể hiện lòng tri ân 58,000 chiến sĩ Mỹ và 250,000 chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến cách nay gần nửa thế kỷ.”
Sau các nghi thức trang trọng thượng kỳ và chào cờ, tấm màn phủ được kéo xuống, bức tượng hai chiến sĩ Mỹ và VNCH hùng dũng xuất hiện, sừng sững giữa bầu trời xanh bao la, tạo nên một không khí đầy xúc động, ký ức của thời chiến cách đây gần 50 năm tràn về, nhưng giờ đây, cảm xúc đầy niềm tự hào.
Ông Hoàng Thế Dân, cựu sĩ quan Hải Lực Quân Lực VNCH, cư dân San Jose, bày tỏ: “Cộng động người Việt Bắc Cali trông giờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Đây là công trình đóng góp của công quyền và cộng đồng người Việt tị nạn tại địa phương. Như tôi được biết, hôm nay không chỉ là một ngày vui, mà còn khởi sự cho một giai đoạn mới, bởi sau tượng đài ‘Thank You, America,’ Vườn Truyền Thống Việt sẽ tiếp tục có thêm Đền Hùng, Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng,…”
Bà Hoa Xuân Trang, cư dân San Jose diện một tà áo dài mang hình lá cờ vàng, cho biết phu quân của bà là một sĩ quan Không Quân VNCH, kể: “Đêm tôi thao thức không ngủ được, mong trời sáng để chuẩn bị. Tám giờ sáng tôi có mặt ở đây rồi nè. Hôm nay tôi vui và hãnh diện vô cùng.”
“Tuyệt vời!” ông Võ Lịch, trưởng Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, San Jose, thốt lên. “Sự mong đợi của chúng tôi từ lâu, nay đã thành hiện thực. Đây là biểu tượng để lại cho giới trẻ hiện tại và tương lai, để các em nhìn vào và nhớ về công danh sự nghiệp mà cha ông đã đổ xương máu cho miền Nam VNCH.”
Em Randy Đỗ, 22 tuổi, được sinh ra và lớn lên ở San Jose, tiếng Việt không rành, cũng biểu lộ cảm xúc khi ngắm nhìn chân dung hai chiến sĩ Việt-Mỹ.
“Nhìn hai bức tượng chiến sĩ VNCH và chiến sĩ Mỹ, em thấy rõ sự hy sinh cao cả của bậc cha ông cho đất nước. Đây cũng là niềm tự hào của những người tị nạn, không chỉ cộng đồng người Việt ở đây, mà trên cả đất nước Hoa Kỳ.”
‘Cái duyên’ chờ đợi của hơn 20 năm!
Tượng đài hoàn thành được, là nhờ “Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài” hoạt động rất tích cực trong vài năm gần đây, mà ông Lê Văn Hải là đại diện Ủy Ban. Riêng Ông Ngô Văn Tôn, tổng thư ký Ủy, kể về chặng đường 20 năm cho việc hình thành một tượng đài nhằm vinh danh các chiến sĩ VNCH và Hoa Kỳ, như nhắc nhớ một cuộc chiến đau buồn của Việt Nam, trên đất nước Hoa Kỳ.
“Năm 2001, khi ở dưới miền Nam Cali có được tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ dũng mãnh và kiên cường, trong công viên Sid Goldstein Freedom Park của thành phố Westminster, ông Dave Cortese, khi đó còn là nghị viên thành phố San Jose đã có ý định năm 2001 xây tượng chiến sĩ VNCH và Mỹ, đặt ở đường Tully để mọi người xem và biết về chiến tranh Việt Nam.”
Cô Ann Trinh Cong, cư dân San Jose cũng không dấu được niềm sung sướng khi đến dự lễ khánh thành tượng đài, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một sự kiện cộng đồng vui, ý nghĩa như thế này. Tôi cảm thấy hãnh diện là người Việt. Đặc biệt được gặp các cô chú trong Quân Lực VNCH tôi vui lắm, mọi người có mặt nơi đây, nhìn ai cũng đẹp.”
“Hiện nay ông Cortese là thượng nghị sĩ tiểu bang đơn vị 15, nhưng ông vẫn nhớ những khó khăn mà ông gặp phải khiến mong muốn của ông chưa thực hiện được. Sau đó, khi lên chức giám sát viên Đơn Vị 3 thuộc quận hạt Santa Clara, ông Cortese lại muốn thực hiện ý định của mình.”
Theo lời đại diện Ủy Ban, năm 2010, khi đã vận động được một số tiền, ông Cortese muốn làm tượng một bức tượng nhỏ đặt tại số 70 W đường Hedding, nhưng khi ấy cả quận và thành phố đều không đồng ý. Ông Cortese kiên trì vận động đến năm 2015 có số tiền trên $200,000. Luật Sư Nguyễn Tâm là một trong những người ủng hộ ông, nhưng mọi chuyện đều bất thành. Sáu năm sau, vì hết nhiệm kỳ giám sát viên, ông Cortese giao số tiền ông vận động được cho thành phố San Jose để làm tượng đài, dự định đặt tại Vườn Văn Hóa Việt.
Tháng Sáu năm 2019, bà Maya Esparza khi đó mới nhậm chức nghị viên thành phố San Jose được vài tháng, nhưng thấy đây là dự án tuyệt vời, nên mở cuộc họp báo. Tại đây, bà hứa sẽ làm tượng đài trong vòng ba năm thì hoàn tất.
Nhưng “người tính không bằng Trời tính!” đại dịch COVID-19 ập đến, mọi việc bị đình trệ. Một “sự im lặng đáng sợ” kéo dài suốt hơn hai năm.
Đến năm 2021, thấy không thể để mọi sự cứ ‘im hơi lặng tiếng’ như vậy hoài, ông Hải, ông Tôn và những đồng đội cũ, đều là các cựu sĩ quan VNCH, ngồi lại bàn tính. “Chẳng lẽ tiền có mà cứ ngồi yên hoài, chịu sao nổi.”
“Ngày 29 Tháng Chín, 2021 Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài thành lập, gồm năm người, ông Lê Văn Hải trưởng ban, ông Nguyễn Minh Đường là phó ban nội vụ, ông Triệu Hà phó ngoại vụ, tôi là tổng thư ký, ông Thưởng phụ tá…”
“Sau đó, đến gặp ông Cortesi để kêu gọi hợp tác. Số tiền để xây dựng tượng đài khi đó là $271,000. Thời buổi này nghĩ không đủ, nên tụi tôi đề nghị, nếu được phép thì kêu gọi đồng hương, cựu quân nhân đóng góp thêm. Bữa đó, ông Cortesi nói: ‘Thôi, mấy anh đừng có lo, để tôi gặp kêu gọi mấy ông supervisor yểm trợ. Nhưng phải thúc bà Maya nhe, để còn vận động thành phố nữa.’”
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài tổ chức kêu gọi sự hỗ trợ của các dân biểu tiểu bang, liên bang, để nói rõ một điều, hơn ai hết, các cựu sĩ quan VNCH hiểu rõ về cuộc chiến tranh, nhưng để thế hệ hậu duệ biết ngọn ngành vì sao người Việt có mặt trên đất nước này, vì sao phải vinh danh cả thế hệ cha ông, lẫn những chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam.
Cuối cùng, ngân sách 2022-2023 của thành phố San Jose chi $296,000 để hoàn thành tượng đài. Như vậy, tổng số tiền xây dựng tượng đài là $570,000.
Tác giả tượng đài: Vui, buồn lẫn lộn
Theo lời kể đại diện Ủy Ban, trước đó có một kiến trúc sư người Việt gửi hình mẫu bức tượng chiến sĩ Việt-Mỹ, nhưng thành phố không chọn. Nhớ lại tượng đài ở miền Nam do điêu khắc gia Tuấn Nguyễn thực hiện, Hội Đồng Nghệ Thuật của thành phố bèn tìm anh Tuấn Nguyễn.
“Không hiểu sao, 20 năm trời, mà thành phố San Jose vẫn nhớ đến mình, gọi và nói muốn làm một tượng đài giống ở miền Nam,” anh Tuấn Nguyễn kể.
“Mình là nghệ sĩ, không thích sao chép một tác phẩm, dù là của mình đi chăng nữa, mà chỉ muốn sáng tác cái mới thôi. Nhưng vì không muốn thành phố San Jose gặp thêm khó khăn, tôi có đề nghị sửa một chút, chứ không giống y chang tượng đài ở miền Nam. Họ đồng ý.”
Nghệ Sĩ Tuấn Nguyễn bắt tay vào làm tượng mẫu, rồi gửi đi. Được Hội Đồng Nghệ Thuật thành phố bỏ phiếu và phê duyệt, anh Tuấn ký hợp đồng để thực hiện trong thời gian hơn hai năm, dự trù Tháng Tư, 2024 hoàn tất.
Khi tác phẩm gần hoàn tất, cũng là giai đoạn khó khăn nhất của anh Tuấn: Ba anh, kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Nhâm, một trong những kiến trúc sư nổi tiếng, quân nhân Quân Lực VNCH qua đời. Nỗi đau mất cha chưa nguôi, anh lại nghe tin người chủ đúc tượng đột tử, khiến anh phải dời tượng qua một xưởng đúc đồng khác.“Chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng chuyện gì cũng qua,” anh Tuấn tâm sự. “Tôi tin vào định mệnh. Tới hơn 20 năm, một công việc mà chưa ai làm được, để rồi cái duyên đến, và tôi lại có cơ hội thực hiện. Có phải là Ông Trời sắp đặt không! Tôi tin có sự an bài. Làm bức tượng thứ hai này, cách nhau 20 năm, tôi vẫn thấy giống y như khi sáng tác tác phẩm đầu tiên vậy, cũng trải qua nhiều cảm xúc vui-buồn lẫn lộn.”
Anh Tuấn giải thích, khi nhìn vào bức tượng, so sánh tượng ở Westminster người lính VNCH tay chỉ xuống, với quyết tâm phải gìn giữ mảnh đất của cha ông mình, người lính Mỹ tay thả súng, ngụ ý “chúng tôi phải trở về.”
Còn ở San Jose, hai người lính giống như chuẩn bị ra chiến trường! người lính Việt khuôn mặt mệt, buồn, lo âu, vì phải chiến đấu với người cùng màu da máu thịt mình; người lính Mỹ có khuôn mặt cũng buồn, vì phải chiến đấu một cách bất đắc dĩ, khi đang sống sung sướng mà phải ra mặt trận ở rừng sâu núi thẳm trên đất một đất nước xa lạ.
Thank You, America. Xin cảm ơn nước Mỹ! Chiến tranh Việt Nam kết thúc từ gần nửa thế kỷ qua, nhưng dù chiến sự đã ngưng, nhưng vẫn còn cuộc chiến đấu sinh tồn với người dân tị nạn, để rồi trải qua bao nhiêu năm thăng trầm, cộng đồng người Việt ở khắp nơi đã cùng nhau tạo dựng nên những giá trị cao đẹp.
Và như lời của Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài, Thank You, America chính là ngọn hải đăng để tưởng nhớ sự hy sinh để bao nhiêu thế hệ người Mỹ gốc Việt được phát triển mạnh mẽ, cũng là sự đóng góp vào di sản phong phú và đa dạng của thành phố San Jose. (Theo NV)
Một buổi lễ Thượng Kỳ Kỷ Niệm 1 Năm! sẽ được tổ chức vào:
Lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2025, trước Trụ Cờ và Tượng Đài, nằm trong khu Vườn Truyền Thống Việt, 1499, Robert Ave, Ca 95122,
Tin Đáng Chú Ý
Người chết do lũ ở Texas tăng lên gần cả trăm! ông Trump ban bố tình trạng thảm họa!
-Tổng thống Trump ban bố tình trạng thảm họa quy mô lớn tại hạt Kerr của bang Texas, nơi chịu trận lũ quét khiến nhiều người thiệt mạng.
-Giới chức bang Texas hôm 6/7 cho biết số người chết vì lũ quét đã tăng lên gần cả trăm! trong số này có trên 38 người lớn và trên 21 trẻ em tại hạt Kerr. Chưa rõ tổng số người mất tích tại bang Texas trong trận lũ quét.
Larry Leitha, cảnh sát trưởng hạt Kerr, cho biết lực lượng cứu nạn chưa tìm thấy 11 bé gái và một cố vấn mất tích ở trại hè ven sông Guadalupe, nơi bị lũ cuốn trôi.
Nim Kidd, lãnh đạo Cơ quan Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp bang Texas, cho biết các đội cứu nạn đang quần thảo dọc sông Guadalupe để tìm người sống sót và thi thể. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi tìm thấy toàn bộ người mất tích", ông nói.
"Tôi đã ký ban bố tình trạng thảm họa quy mô lớn đối với hạt Kerr, bang Texas, để đảm bảo những thành viên dũng cảm của lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp lập tức có đủ nguồn lực mà họ cần", Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày thông báo.
Ông Trump cho biết chính phủ Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo bang Texas và các địa phương. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã tới hiện trường cùng Thống đốc Texas Greg Abbott ngày 5/7.
"Các gia đình tại đây đang chịu thảm kịch không thể tưởng tượng nổi, nhiều nạn nhân thiệt mạng và nhiều người còn mất tích. Tuần duyên Mỹ cùng các đơn vị ứng phó tình trạng khẩn cấp đã cứu được hơn 850 người. Cầu chúa phù hộ cho các gia đình và toàn bang Texas", ông Trump nói thêm.
Thống đốc Abbott trước đó đề nghị Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng thảm họa đối với khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ quét, động thái cho phép chuyển hỗ trợ của chính phủ tới người dân tại đây.
Trận lũ quét bắt đầu ngày 4/7, trùng kỳ nghỉ quốc khánh Mỹ, khi lượng mưa tương đương nhiều tháng trút xuống một số khu vực của bang Texas trong vài giờ. Cả quan chức lẫn người dân địa phương đều bị bất ngờ trước tốc độ và cường độ của trận lũ.
(Theo AP, AFP, Reuters)
Người Mỹ đổ xô đi chơi đông kỷ Lục! trong dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2025!
NEW YORK – Kỳ nghỉ lễ Độc Lập (Fourth of July) năm nay chứng kiến lượng du khách Mỹ đi lại bằng đường bộ và đường hàng không đạt mức kỷ lục, theo thống kê từ các công ty du lịch. Tuy nhiên, không ít người vẫn còn cân nhắc kế hoạch phút chót, phần lớn phụ thuộc vào việc có mua được vé phi cơ giá rẻ hay không.
Điều bất ngờ là: năm nay, những điểm đến quốc tế lại có giá hấp dẫn hơn so với các chuyến bay nội địa.
Theo dữ liệu từ ứng dụng đặt vé Hopper, giá vé máy bay nội địa trong dịp lễ giảm khoảng 3% so với năm ngoái. Tuy nhiên, vé bay sang châu Âu và châu Á rẻ hơn đến 13%, nhờ các hãng hàng không đồng loạt giảm giá do lượng khách từ châu Âu đến Mỹ sụt giảm – một phần vì chính sách kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Anh Ryan Patella, 24 tuổi, y tá du lịch đến từ Charlotte, North Carolina, nói: “Vé bay từ Charlotte đến Newark là $250, trong khi vé đi tận London chỉ $500. Với mức giá đó thì thà bay quốc tế còn hơn chỉ lên New Jersey.”
Khoảng 72.2 triệu người Mỹ được dự đoán sẽ di chuyển trên quãng đường hơn 50 dặm trong kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày quanh mốc 4 Tháng Bảy – tăng hơn 1.3 triệu người so với năm ngoái, theo Hiệp hội Xe hơi Hoa Kỳ (AAA). Trong số đó, khoảng 80,000 người sẽ đi máy bay, đánh dấu mức tăng kỷ lục.
Dù nền kinh tế đang đối mặt với lạm phát và những lo ngại về suy thoái, người Mỹ vẫn không từ bỏ thói quen du lịch. Tuy nhiên, họ đang phân hóa rõ rệt: người có điều kiện vẫn chọn các chuyến bay đường dài, trong khi nhiều người khác chuyển sang đi gần bằng xe hơi hoặc chọn tạm hoãn kế hoạch.
Một số đại lý du lịch cho biết nhiều khách hàng của họ đang “đổ xô” sang châu Âu mùa hè này nhờ giá vé mềm hơn nhiều so với hai năm qua. Bà Laurel Brunvoll, một đại lý du lịch, chia sẻ: “Năm 2023, khách của tôi phải trả gần $3,000 cho vé hạng phổ thông đi Bồ Đào Nha. Năm nay thì chỉ từ $875 đến $1,500 – mức giá đã dễ thở trở lại.”
Với những ai chọn du lịch trong nước, các điểm đến gần nhà hoặc có thể lái xe tới đang được ưu tiên hơn cả.
Bà Christy Slavik – chủ đại lý Mom Approved Travel – nhận định nhiều gia đình đang sốc khi thấy giá vé máy bay, vé du thuyền và resort trọn gói vào phút chót. Một số đành đổi chiến lược thay vì hủy hẳn chuyến đi. “Thay vì bay ra cảng, họ chọn lái xe – cách đó giúp tiết kiệm đáng kể,” bà nói.
Tổng số đặt vé giờ chót tăng rõ rệt. Theo nền tảng thuê nhà nghỉ dưỡng Vrbo thuộc Expedia Group, số lượt khách đặt chỗ trong vòng một tháng trước ngày khởi hành đã tăng 15% so với năm ngoái.
Đối với các hãng hàng không lớn, lượng hành khách dịp Độc Lập cũng ghi nhận mức tăng cao. United Airlines dự kiến phục vụ thêm 500,000 lượt khách trong vòng 10 ngày, còn American Airlines dự báo tăng khoảng 5%.
Trong khi đó, giá khách sạn nội địa dịp lễ giảm nhẹ – trung bình $213 một đêm, giảm 8% so với năm ngoái.
Ashley Pichardo, 24 tuổi, kỹ thuật viên báo cháy đến từ San Antonio, Texas, bay bằng hãng giá rẻ Spirit Airlines đến Newark để tổ chức sinh nhật. “Tôi bay với Spirit vì giá rẻ, chỉ $300. Chuyến bay khá ổn, không có gì phàn nàn,” cô chia sẻ.
(Theo DV News)
Siêu dự luật 4 ngàn tỉ USD của ông Trump được Thượng viện Mỹ thông qua sát nút, trước ngày Lễ Độc Lập.
(HÀ ĐÀO)
-Với tỉ lệ sít sao 51-50, Thượng viện Mỹ ngày 1-7 đã thông qua siêu dự luật thuế và chi tiêu trị giá 4.500 tỉ USD do Tổng thống Trump hậu thuẫn.
Theo Hãng tin AFP ngày 1-7, siêu dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu trị giá 4.500 tỉ USD của Tổng thống Trump chính thức được Thượng viện Mỹ thông qua với tỉ lệ sít sao 51-50, nhờ lá phiếu quyết định từ Phó tổng thống JD Vance.
Khi được phóng viên báo tin, ông Trump đã đáp lại rằng: "Thật tuyệt vời, nghe mà mát lòng mát dạ". Ông cũng không quên dành lời khen cho ông Vance, nói rằng vị phó tổng thống đang làm tốt công việc của mình.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông John Thune, đã phải nỗ lực thuyết phục hai nghị sĩ Cộng hòa ôn hòa vốn đang cân nhắc bỏ phiếu chống, để giữ được sự ủng hộ cần thiết trong phiên bỏ phiếu kéo dài kỷ lục 24 giờ, với hàng chục sửa đổi do Đảng Dân chủ đưa ra nhằm phản đối các nội dung gây tranh cãi.
Nhà Trắng bị chỉ trích thổi phồng lợi ích của dự luật Big Beautiful Bill
Dự luật hiện được chuyển trở lại Hạ viện để thông qua lần cuối. Tổng thống Trump đã thúc giục các nhà lập pháp sớm trình dự luật lên bàn ông để ký ban hành trước kỳ nghỉ Quốc khánh 4-7. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận có thể phải lùi lại so với thời hạn tự đặt ra.
Được đặt tên là "Đạo luật vĩ đại và tuyệt đẹp" (One Big Beautiful Bill Act), siêu dự luật dài 960 trang này sẽ kéo dài vĩnh viễn các chính sách cắt giảm thuế cá nhân và doanh nghiệp mà ông Trump ban hành từ năm 2017, đồng thời bổ sung các ưu đãi thuế mới cho người làm thêm giờ, nhân viên nhận tiền boa và người cao tuổi.
Bên cạnh đó, dự luật cũng cấp hàng chục tỉ USD cho chương trình siết chặt biên giới và trục xuất người nhập cư, đồng thời bãi bỏ phần lớn ưu đãi năng lượng xanh dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.
Tuy nhiên, để bù đắp một phần chi phí, dự luật cũng sẽ cắt giảm khoảng 1.200 tỉ USD - chủ yếu từ chương trình bảo hiểm y tế Medicaid - khiến khoảng 12 triệu người có thu nhập thấp và người khuyết tật bị mất bảo hiểm.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính tổng chi phí của dự luật có thể làm nợ quốc gia tăng thêm 3.300 tỉ USD - hiện đang ở mức hơn 36.200 tỉ USD, đồng thời nâng trần nợ liên bang thêm 5.000 tỉ USD, qua đó giúp Mỹ tránh nguy cơ vỡ nợ trong mùa hè này.
Về phía Hạ viện, dù từng thông qua một phiên bản riêng, các nghị sĩ sẽ phải bỏ phiếu lần cuối với bản sửa đổi từ Thượng viện.
Không ít nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện tỏ ra lo ngại về khoản thâm hụt hơn 3.300 tỉ USD mà đạo luật có thể tạo ra trong thập kỷ tới, cũng như việc cắt giảm các chương trình trợ cấp thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 2-7. Tuy nhiên, với thế đa số mong manh 220-212 ở Hạ viện, Đảng Cộng hòa chỉ được phép mất tối đa 3 phiếu nếu muốn thông qua dự luật.
Theo dữ liệu từ các cuộc khảo sát, siêu dự luật mà ông Trump hậu thuẫn là một trong những dự luật bị công chúng phản đối mạnh mẽ nhất, đặc biệt ở các nhóm người có thu nhập thấp và trung bình.
Đảng Dân chủ kỳ vọng sẽ có thể tận dụng làn sóng phẫn nộ này để giành lại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.
Lại xả súng hàng loạt tại Mỹ, ngay sau Quốc khánh, nhiều người thương vong!
-Ít nhất 1 người chết và 6 người bị thương trong vụ xả súng tại thành phố Indianapolis, bang Indiana vào rạng sáng 5-7, chỉ một ngày sau Quốc khánh Mỹ 4-7.
Theo Hãng tin AFP, các quan chức địa phương cho biết vụ xả súng xảy ra tại thành phố Indianapolis vào khoảng 1h27 sáng 5-7 (giờ địa phương) khi cảnh sát đang điều tra các vụ gây rối.
Một nạn nhân được xác nhận đã thiệt mạng tại hiện trường. Năm người bị thương được đưa tới bệnh viện để điều trị, trong khi người thứ sáu bị thương tự đến cơ sở y tế và đang trong tình trạng ổn định. Ba trong số các nạn nhân (gồm cả người thiệt mạng) là trẻ vị thành niên.
Chưa rõ nghi phạm là ai. Cảnh sát đã thu giữ vài khẩu súng tại hiện trường và tạm giữ khoảng bảy người để thẩm vấn.
Cảnh sát trưởng Indianapolis, ông Chris Bailey, lên án tình trạng bạo lực tái diễn ở khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt liên quan đến thanh thiếu niên.
"Đêm nay một người trẻ đã chết. Điều đó là không thể chấp nhận được" - ông Bailey nói trước báo giới.
Ông cho biết cảnh sát đã thực hiện khoảng 20 vụ bắt giữ trong suốt đêm và thu giữ súng từ tay trẻ vị thành niên.
Ông Bailey chỉ trích các bậc phụ huynh vì đã để cho "hàng trăm đứa trẻ không có người giám sát" lang thang khắp khu trung tâm vào ban đêm.
"Chúng tôi không phải là người trông giữ con cái của các vị. Chính các vị mới là người giữ chúng. Các bậc cha mẹ và người giám hộ cần phải có trách nhiệm" - ông nhấn mạnh.
Cảnh sát trưởng Indianapolis thuật lại hàng ngàn người đã đến khu trung tâm để xem pháo hoa và rời đi trong yên bình, nhưng một số người khác đã ở lại và gây rối.
Vụ xả súng nói trên đánh dấu ngày cuối tuần thứ hai liên tiếp xảy ra bạo lực nghiêm trọng ở khu vực trung tâm Indianapolis.
Bạo lực súng đạn nghiêm trọng vẫn là vấn đề phổ biến ở Mỹ, trong lúc nhiều bang ít đặt ra rào cản trong việc sở hữu súng, bất chấp sự ủng hộ rộng rãi của công chúng đối với các biện pháp kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn.
Tính từ đầu năm đến nay, đã có 189 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ, theo thống kê từ tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive. Tổ chức này định nghĩa xả súng hàng loạt là những vụ có từ bốn người bị bắn trở lên.
(Theo AFP)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Báo Cáo Viên Liên Hiệp Quốc: Kinh Tế Do Thái Hưởng Lợi Nhờ Thảm Sát ở Gaza
(Hình AFP / Omar al-Qatta: Cảnh đổ nát ở Gaza do bom đạn, ngày 3/7/2025.)
-"Một nền kinh tế hưởng lợi từ một cuộc diệt chủng", đó là cáo buộc mà báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các Lãnh thổ bị chiếm đóng, Francesca Albanese, đã đưa ra. Trong bản báo cáo ngày 1/7/2025, bà Albanese mô tả cách thức nền kinh tế Do Thái kiếm lợi nhuận nhờ cuộc thảm sát ở dải Gaza.
Từ Geneva (Thụy Sĩ), thông tín viên Jérémie Lanche của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Đối với vị Luật sư người Ý Ðại Lợi này, chiến tranh ở Gaza là một nguồn lợi tài chánh cho tổ hợp công nghiệp-quân sự Do Thái, thường hợp tác với các ông lớn trong ngành kỹ thuật, thử nghiệm và phát triển các loại vũ khí và hệ thống giám sát mới.
Toàn bộ nền kinh tế Do Thái đã hưởng lợi, theo bà Francesca Albanese: "Trong suốt 20 tháng, khi quân đội Do Thái và những người Do Thái định cư phá hủy Palestine và cướp đi sinh mạng, chỉ số chứng khoán Tel Aviv đã tăng 213%, tích lũy hơn 220 tỉ Mỹ kim lợi nhuận... Có thể nói rằng đối với một số nước, cuộc diệt chủng là một nguồn lợi nhuận".
Báo cáo viên Albanese lên án hiện tượng trong khi một dân tộc ngày càng giàu lên, thì dân tộc kia lại đang dần biến mất. Và không chỉ có ngành công nghiệp vũ khí phải chịu trách nhiệm về tình trạng này. Bà Albanese nói thêm: "Mọi người cần biết rằng khi mua xe hơi cho gia đình, thì nhãn hiệu xe đó chính là nhãn hiệu của những cỗ máy đã san phẳng đất đai của họ, bởi Gaza không chỉ bị phá hủy bằng bom đạn mà còn bằng cả máy ủi".
Caterpillar, Hyundai, Volvo.... Tổng cộng có khoảng 50 công ty bị chĩa mũi dùi. Ngay cả ngành du lịch cũng bị chỉ trích. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Booking.com và Airbnb cũng bị cho là đồng phạm qua việc cung cấp chỗ ở trong các khu định cư. Francesca Albanese đề nghị các công ty này phải bị truy tố vì vi phạm luật pháp quốc tế. Bà cũng kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận toàn diện vũ khí đối với Do Thái.
Về tình hình chiến sự, Lực lượng Phòng vệ Dân sự tại Gaza, hôm 3/7, ghi nhận đã có 69 người thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Do Thái. Những cuộc oanh kích của Nhà nước Do Thái diễn ra trong bối cảnh hai bên đang thảo luận về việc ngưng bắn, một vấn đề gây tranh cãi trong chính phủ Do Thái.
Điện Đàm Putin-Trump: Nga Giữ Vững Mục Tiêu ở Ukraine, Nhưng Tuyên Bố Sẵn Sàng Đàm Phán
(Hình AFP - Drew Angerer, Gavriil Grigorov - ảnh ghép: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc điện đàm ngày 28/1/2017 tại Hoa Thịnh Ðốn và nguyên thủ Nga Vladimir Putin nói chuyện điện thoại, tại Mạc Tư Khoa, ngày 27/12/2023.)
-Trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm 3/7/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định không từ bỏ các mục tiêu của mình tại Ukraine, nhưng sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Kyiv.
Cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, diễn ra ngay sau khi Hoa Kỳ thông báo ngừng cung cấp một số loại vũ khí cho Ukraine, được Cố vấn Ngoại giao của Ðiện Cẩm Linh, ông Yuri Yuchakov, mô tả là "thẳng thắn".
Tổng thống Nga khẳng định vẫn tìm kiếm một giải pháp chính trị cho xung đột Ukraine và muốn tiếp tục đàm phán, như đã bắt đầu làm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù kết quả còn hạn chế.
Ông Putin nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình, bao gồm "loại bỏ các nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình hình hiện tại". Nga yêu cầu Ukraine nhượng lại 4 vùng lãnh thổ đang bị Mạc Tư Khoa kiểm soát một phần, bán đảo Crimea đã sáp nhập vào năm 2014, và không gia nhập Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Kyiv không chấp nhận tất cả những điều kiện này.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ thừa nhận không đạt được tiến triển nào trong việc thúc đẩy lệnh ngưng bắn và cảm thấy "không hài lòng" với cuộc chiến này. Kể từ khi quay trở lại Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã nối lại quan hệ với Nga, thậm chí có lúc còn cáo buộc Ukraine phải chịu trách nhiệm một phần về cuộc xung đột.
Nguyên thủ Mỹ và Nga cũng đề cập đến các cuộc xung đột ở Trung Đông, bao gồm chiến tranh giữa Iran và Do Thái hay tình hình ở Syria, và thảo luận về các dự án kinh tế chung, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và nghiên cứu không gian.
Một Tướng Nga Bị Hạ Sát
-Phó Tư lệnh Hải quân Nga, tướng Mikhail Gudkov đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk, trên lãnh thổ Nga, ngày 2/7/2025.
Từ thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Kyiv vẫn chưa phát biểu gì về chủ đề này, nhưng ngày càng có nhiều vụ ám sát các viên chức cấp cao của Nga xảy ra trong những ngày qua. Theo thông tin của Nga, phó tư lệnh Hải quân Mikhail Gudkov đã bỏ mạng cùng nhiều binh sĩ khác trong một vụ tấn công của Ukraine tại vùng Kursk. Ukraine được cho là đã sử dụng bệ phóng phi đạn Himars của Mỹ để thực hiện vụ tấn công đó.
Giữ chức chỉ huy một lữ đoàn Nga, ông Gudkov được người Ukraine biết rất rõ. Trong lữ đoàn đó, các vụ tra tấn, ngược đãi tù binh chiến tranh thường xuyên diễn ra. Còn ở khu vực bị chiếm đóng, một vụ nổ đã khiến cựu thị trưởng, hợp tác với phe nổi dậy ở Luhansk, Manolis Pilavov, thiệt mạng.
Theo thông tin duy nhất và rõ ràng từ tình báo Ukraine, Kyiv đã tấn công vào một kho đạn dược Nga ở vùng chiếm đóng Donetsk, tại Khartsysk, cũng như là vào công ty Energia tại vùng của Nga ở Lipetsk. Doanh nghiệp này đã sản xuất một số thiết bị trong drone và phi đạn, trong đó có phi đạn Iskander, đã khiến người Ukraine phải kinh hoàng trong các cuộc không kích gần như hàng ngày của Nga.
Trong đêm 3 rạng sáng 4/7, Ukraine đã bị drone của Nga tấn công hàng loạt vào nhiều khu vực, khiến ít nhất 22 người bị thương. Theo thông tấn xã AFP, Không quân Ukraine đã bắn hạ được 268 drone và 2 phi đạn, trong số 539 drone và 11 phi đạn của Nga.
Mỹ Đồng Ý Tăng Cường Khả Năng Phòng Không Cho Ukraine
(Ảnh AP, minh họa: Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.)
-Sau cuộc điện đàm hôm 4/7/2025, với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định rằng hai bên đã nhất trí về việc tăng cường khả năng phòng không cho Kyiv, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các cuộc oanh kích bằng drone và phi đạn nhắm vào Ukraine.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Sáu, nguyên thủ Ukraine đã mô tả cuộc điện đàm với ông Trump là "rất quan trọng và hiệu quả", ngoài ra còn nhấn mạnh thêm rằng hai bên đã bàn thảo về tiềm năng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cũng như khả năng hợp tác trực tiếp với các đối tác Mỹ.
Về phía Hoa Thịnh Ðốn, trang tin Axios của Hoa Kỳ trích dẫn các nguồn tin giấu tên, cho biết cuộc gọi kéo dài khoảng 40 phút và Trump đã nói với Zelensky rằng ông sẽ xem xét lại danh sách các vũ khí mà Mỹ tạm dừng gửi cho Ukraine. Trong khi đó, một nguồn tin khác khẳng định với thông tấn xã Reuters rằng cuộc trao đổi diễn ra "rất tốt đẹp" và tin tưởng rằng Hoa Thịnh Ðốn sẽ nối lại việc cung cấp phi đạn Patriot cho Kyiv.
Cũng trong ngày 4/7, ông Trump tuyên bố "rất không hài lòng" với cuộc trò chuyện hôm 3/7 với người đồng cấp Nga và tố cáo Vladimir Putin "chỉ muốn tiếp tục giết người". Chủ nhân Tòa Bạch Ốc cũng nêu khả năng áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga do không đạt được tiến triển nào hướng tới việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Về tình hình chiến sự, Ukraine cho biết đã tấn công một căn cứ Không quân chủ chốt của Nga ở vùng Voronezh vào hôm 5/7, trong khi phía Nga vẫn tiếp tục dội bom Ukraine bằng việc phóng hơn 300 drone trong đêm 4 rạng sáng 5/7.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 4/7 cho biết Kyiv đã ký kết một "thỏa thuận đầu tiên" về sản xuất vũ khí với Đan Mạch. Cũng theo ông, thỏa thuận này là "quan trọng trên phương diện an ninh và đầu tư.
Nguyên thủ Ukraine cho biết thêm là drone do Ukraine sản xuất đã cho thấy hiệu quả đáng kể sau khi đã bắn chặn được nhiều phi đạn của Nga trong đợt không kích ồ ạt đêm 3 qua sáng 4/7. Về phía Bá Linh, hôm 4/7, một phát ngôn viên chính phủ Đức, cho biết Đức sẽ tiến hành các cuộc đàm phán mua phi đạn phòng không Patriot để bù đắp các khoản thiếu hụt cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pictorius sắp tới sẽ đến Hoa Thịnh Ðốn gặp đồng cấp Mỹ thảo luận về chủ đề này.
Thiếu Xe Thiết Giáp, Quân Nga Chuyển Sang Tấn Công Bằng Mô-Tô
-Trên chiến trường Ukraine, tuần báo Le Point cho biết từ 1 năm qua, quân Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng mô-tô, để khắc phục tình trạng xe thiết giáp đã bị lực lượng Kyiv tiêu diệt khá nhiều. Chiến thuật này nay trở thành chủ thuyết quân sự mới của Nga.
Trên những con đường miền Đông Ukraine đầy hố bom, những nhóm lính Nga lao xe gắn máy xuyên qua những cánh đồng và ngôi làng hoang tàn, phía sau một số xe có gắn cờ Nga hoặc Liên Xô. Nhưng việc tiến quân rất nguy hiểm: Pháo binh Ukraine bắn phá trong khi các drone ghi hình và thả lựu đạn xuống những người lái xe mặc đồ kaki, đang tìm cách ẩn náu trong những ngôi nhà hãy còn đứng vững. Những cảnh này được đăng tải trên mạng X vàTelegram, ngày càng nhiều kể từ mùa Xuân 2024.
Do không có đủ thiết giáp, quân Nga ban đầu dùng xe dân sự, từ xe hơi đến minibus, đôi khi cả xe trượt để tấn công vào phòng tuyến Ukraine, nhưng nay chủ yếu dùng mô-tô. Thường là những nhóm gồm 8 chiếc xe gắn máy, mỗi chiếc chở 1 hay 2 lính, mang theo thiết bị phát giác drone và gây nhiễu. Các đợt tấn công bằng mô-tô diễn ra liên tục để bao vây hoặc xâm nhập, làm rối loạn hậu cần Ukraine, thu hút hỏa lực để bảo vệ lực lượng tấn công thực sự, hoặc để tải thương, tiếp tế đạn dược.
Từ mùa Xuân 2025, các lớp huấn luyện cách lái mô-tô tránh né drone được tổ chức tại Nga hay các vùng chiếm đóng, kéo dài từ 16 tiếng đồng hồ đến 1 tháng. Xe được nhập từ Trung Quốc có giá khoảng 2.000 Euro, và theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Mạc Tư Khoa dự kiến mua 200.000 mô-tô và 60.000 xe loại nhẹ khác của Trung Quốc. Tuy nhiên cũng theo ISW, tốc độ tiến quân của Nga vẫn ngang với mức... đi bộ. Thiếu sự yểm trợ và phối hợp với thiết giáp, drone, cộng với tác động của chiến tranh điện tử, các cuộc tấn công bằng mô-tô khiến lính Nga thiệt mạng rất nhiều, nhưng Mạc Tư Khoa chừng như vẫn giữ chủ trương này.
Trung Quốc "Không Chấp Nhận" Kịch Bản Nga Thất Bại ở Ukraine
-Nhật báo South China Morning Post và kênh CNN dẫn lời một viên chức Trung Quốc giấu tên, cho biết Bắc Kinh sẽ "không chấp nhận" việc Nga thất bại trong cuộc xâm lược Ukraine.
Theo CNN, tuyên bố trên được Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị đưa ra trong một cuộc họp kín kéo dài 4 tiếng đồng hồ với lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu Kaja Kallas, trong khuôn khổ chuyến công du Âu Châu tuần này của ông Vương Nghị. Nguồn tin khẳng định ông Vương đã nhấn mạnh với bà Kallas rằng việc Nga bị đánh bại là kết quả "không thể chấp nhận được" và "Liên Hiệp Âu Châu không thể ủng hộ một kịch bản như vậy".
Để biện minh cho lập trường của mình, ông Vương đã khẳng định rằng kịch bản đó sẽ cho phép Hoa Kỳ chuyển toàn bộ sự chú ý sang Trung Quốc. Vẫn theo nguồn tin trên, những nhận xét này cho thấy "Bắc Kinh có thể thích một cuộc chiến tranh kéo dài ở Ukraine vì nó sẽ ngăn cản Hoa Kỳ tập trung vào cuộc cạnh tranh với Trung Quốc".
Báo Le Figaro nhận định điều này trái ngược với lập trường trung lập mà Bắc Kinh vẫn thường tuyên bố rằng họ giữ thái độ "khách quan và nhất quán" về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời khẳng định: "Một cuộc khủng hoảng Ukraine kéo dài sẽ không có lợi cho bất kỳ bên nào". Ngoài ra trong cuộc trao đổi, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc và EU còn thảo luận về các vấn đề an ninh mạng, đất hiếm, thương mại, cùng các hồ sơ Đài Loan và Trung Đông.
Liên Hiệp Âu Châu Phản Đối Trung Quốc Áp Thuế Chống Phá Giá Rượu Mạnh
(Ảnh REUTERS - Stephane Mahe, minh họa: Rượu cognac của Pháp.)
-Hôm 4/7/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc cuối cùng đã công bố danh thuế miễn thuế đối với nhiều hãng rượu mạnh Liên Hiệp Âu Châu (EU), trong đó có loại cognac của Pháp. Đây là kết quả của một sự nhượng bộ từ 34 hãng rượu, chấp nhận nâng giá bán theo như yêu cầu từ Bắc Kinh.
Thỏa thuận đạt được diễn ra đúng vào thời điểm Ngoại trưởng Vương Nghị có vòng công du Liên Hiệp Âu Châu. Tuy nhiên, theo thông tấn xã AFP, nhiều loại rượu mạnh khác của Âu Châu, kể từ hôm 5/7/2025, vẫn phải chịu mức thuế bổ sung từ 24% đến hơn 27%. Ủy Ban Âu Châu xem quyết định điều tra chống phá giá và áp thuế bổ sung của Trung Quốc là "vô căn cứ". Thông tín viên Pierre Benazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Brussels của Bỉ tường thuật:
"Theo chính quyền Trung Quốc, rượu vang Âu Châu đang được bán phá giá. Đánh giá này được đưa ra như là kết quả một cuộc điều tra sâu rộng mà theo Ủy Ban Âu Châu, đây chỉ là một đòn trả đũa sau việc Liên Hiệp Âu Châu áp thuế bổ sung đối với việc nhập cảng xe hơi điện Trung Quốc.
Olof Gill, phát ngôn viên của Ủy viên Âu Châu phụ trách Thương mại, nói: "Chúng tôi cho rằng những biện pháp này của Trung Quốc là không công bằng. Chúng tôi rất rõ ràng chúng không có cơ sở. Những biện pháp này là trái với quy tắc quốc tế hiện hành và vì vậy, vô căn cứ. Không một mối quan ngại nào mà chúng tôi xác định được đến giai đoạn hiện tại này, và chúng tôi đã đề cập đến trong cuộc vận động chấn thuế tại Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) hồi tháng 11/2024 đã được quan tâm đến. Thật không may là những biện pháp này lại càng tiếp tục đi theo một xu hướng lo ngại là Trung Quốc tìm cách lẩn tránh các công cụ và phương pháp mà cách mở và nền tảng của điều dưỡng ra trên những cáo buộc đáng ngờ và các bằng chứng không đầy đủ".
Quyết định này của Trung Quốc là một điểm báo không lành cho Liên Hiệp Âu Châu, và khối này hy vọng cải thiện các mối quan hệ thương mại với Bắc Kinh nhằm bù đắp cho sự hỗn loạn mà Hoa Kỳ đang giáng vào nền thương mại thế giới.
Hơn nữa, những căng thẳng này cũng thấy rõ giữa Trung Quốc và Liên Hiệp Âu Châu, bằng chứng là Bắc Kinh có ý định rút cuộc họp thượng đỉnh dự kiến diễn ra ở Bắc Kinh vào cuối tháng 7 này, đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Liên Hiệp Âu Châu, xuống còn một ngày thay vì là hai ngày".
Mỹ-Trung Cùng Nới Lỏng Các Hạn Chế Xuất cảng Theo Thỏa Thuận Khung
(Hình AFP / Mark Ralston: Tàu chở hàng nhập cảng từ Trung Quốc đến cảng Los Angeles, Hoa Kỳ, ngày 14/9/2019.)
-Hôm 4/7/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã nới lỏng một số hạn chế xuất cảng sang Trung Quốc, theo một thỏa thuận "khó khăn lắm" mới đạt được tại Anh vào tháng trước. Bắc Kinh cho biết hai bên đang làm việc để thực hiện Thỏa thuận Thương mại đó và kêu gọi Hoa Kỳ "không gây mất ổn định".
Trong thông cáo được thông tấn xã Reuters trích dẫn, Bộ Thương mại Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ hiểu được rằng hợp tác với Bắc Kinh sẽ giúp hai bên cùng có lợi. Hiện Bắc Kinh đang "xem xét các đơn xin cấp giấy phép xuất cảng các mặt hàng được kiểm soát, đáp ứng yêu cầu", sang Hoa Kỳ.
Bắc Kinh khẳng định Hoa Thịnh Ðốn cũng đang có động thái tương tự, dỡ bỏ một loạt biện pháp hạn chế đối với hàng hóa xuất sang Trung Quốc. Điều này xác nhận các báo cáo gần đây cho biết Hoa Kỳ đã nới lỏng xuất cảng các nhu liệu điện toán thiết kế chip điện tử, ethane, và động cơ phản lực sang Trung Quốc.
Sau nhiều cuộc đàm phán, Hoa Thịnh Ðốn và Bắc Kinh đã đi đến một thỏa thuận "đình chiến" tại Luân Đôn, Anh hồi tháng Sáu, tạm thời giảm thuế suất nhập cảng và các hạn chế xuất cảng đối với hàng hóa của đối phương.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Kinh tế Julian Evans-Pritchard, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, các thỏa thuận mà Donald Trump đạt được với Anh Quốc và Việt Nam cho thấy Trung Quốc vẫn là mục tiêu gián tiếp, ông Trump vẫn "muốn trấn áp việc Trung Quốc xuất cảng hàng qua nước thứ ba", làm giảm hiệu quả các mức thuế quan mà Hoa Kỳ đưa ra.
Trong 3 thông cáo khác nhau được công bố trong tuần này về đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, Bắc Kinh đã kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn duy trì sự tích cực trong thỏa thuận đã thông qua, đồng thời cảnh báo các nước khác "không thỏa thuận với Hoa Thịnh Ðốn khiến Trung Quốc mất đi lợi ích".
Vẫn liên quan đến thuế quan, hôm 4/7, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, kể từ ngày 5/7, sẽ áp dụng các mức thuế nhập cảng đối với rượu mạnh của Âu Châu trong vòng 5 năm. Các nhà sản xuất cognac của Pháp sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với mức thuế quan lên đến 34,9% khi nhập vào Trung Quốc.
Biện pháp này của Bắc Kinh được đưa ra nhằm trả đũa các quy định của Liên Hiệp Âu Châu nhắm vào xe điện Trung Quốc được bán ở trong khối, gây ra cạnh tranh không công bằng.
Tổng Thống Trump Công Bố Luật Ngân sách Khổng Lồ Đúng Ngày Quốc Khánh Mỹ
(Hình J. Scott Applewhite: Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (giữa) thuộc đảng Cộng hòa cùng đồng nghiệp mừng chiến thắng sau khi Luật Ngân sách khổng lồ One Big Beautiful Bill được Hạ viện thông qua ngày 3/7/2025, điện Capitol, Hoa Thịnh Ðốn, Mỹ.)
-Tổng thống Donald Trump công bố Luật Ngân sách One Big Beautiful Bill đúng Quốc Khánh Mỹ 4/7/2025 trong màn pháo hoa và trình diễn của oanh tạc cơ tàng hình B-2. Văn bản được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 3/7, để kịp công bố đúng dịp lễ Quốc khánh, được Tổng thống Trump so sánh với "sự độc lập của đất nước và khởi đầu cho thời đại vàng son".
Theo thông tấn xã AFP, Luật Ngân sách, được Thượng viện thông qua với tỉ lệ sát sao ngày 1/7, là chiến thắng mới nhất trong loạt thành công của Tổng thống Mỹ trong những tuần gần đây, cả về đối nội và đối ngoại. Thành công này khẳng định vị thế của ông trong đảng Cộng hòa, cũng như trên chính trường Mỹ.
Nhiều lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump được đưa vào Luật Ngân sách khổng lồ: tăng chi tiêu quân sự, tài trợ cho chiến dịch trục xuất người di cư hàng loạt và cam kết 4.500 tỉ Mỹ kim để triển hạn các khoản tín dụng thuế được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống đảng Cộng hòa.
Luật mới sẽ tác động mạnh đến những người dân Mỹ nghèo nhất nhưng mang lại hệ quả rất tích cực cho những người giàu nhất, theo giải thích của thông tín viên Pierre Olivier của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn:
"Những gia đình có thu nhập cao nhất sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ mức giảm thuế lớn nhất! Nhóm đỉnh chóp 4% giàu nhất trong xã hội Mỹ sẽ thấy mức thuế của họ giảm trung bình 3,5%. Nhưng đầu bên kia kim tự tháp, 20% người nghèo nhất sẽ chỉ được giảm thuế 0,7%. Tóm lại, theo Viện Chính sách Kinh tế Hoa Kỳ, 20% người giàu nhất sẽ được hưởng hơn 70% các khoản cắt giảm thuế này.
Và để tài trợ cho những khoản ưu đãi này, một số ngân sách sẽ bị cắt giảm, trước tiên là ngân sách Y tế, đặc biệt là Medicaid, bảo hiểm xã hội Mỹ. Theo Ủy ban Ngân sách Quốc hội - cơ quan phi đảng phái, luật này sẽ cắt giảm 1.000 tỉ Mỹ kim từ Medicaid và 17 triệu người Mỹ sẽ không có hoặc gần như không có bảo hiểm y tế.
Nhưng tất cả những khoản cắt giảm đó sẽ vẫn không đủ để tài trợ toàn bộ Luật Ngân sách mới và Mỹ sẽ phải vay hơn 3.300 tỉ Mỹ kim trong 10 năm. Đây là một trong những lý do khiến nhiều Dân biểu, trong đó có Dân biểu Cộng hòa, phản đối luật".
Ngoài ra, luật mới sẽ tác động tiêu cực đến khí hậu. Ngân sách dành cho năng lượng xanh bị cắt giảm. Các khoản hỗ trợ của liên bang cho các dự án điện gió và điện mặt trời bị hủy nếu không được khởi công xây dựng trong 12 tháng sau khi luật được thông qua hoặc không được đưa vào hoạt động trước năm 2028. Một biện pháp khác là cắt khoản tín dụng 7.500 Mỹ kim khi mua xe hơi điện từ tháng 9/2025 thay vì vào năm 2032. Than đá dùng để sản xuất thép sẽ được hưởng những cơ chế thuế ưu đãi. Tài trợ cho điện nguyên tử, năng lượng địa nhiệt... được duy trì.
Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng chọn ngày Quốc Khánh Mỹ để gửi thư nêu rõ chi tiết về thuế đến "10 đến 12 nước", trong đó có Đài Loan, Liên Hiệp Âu Châu... trong khi biện pháp tạm hoãn áp thuế hết hiệu lực ngày 9/7. Hiện tại mới chỉ có hai nước, Anh và Việt Nam đạt được thỏa thuận về thuế với Hoa Kỳ.
Tố Cáo Nước Mỹ "Độc Đảng", Elon Musk Thông Báo Thành Lập Đảng Mới Để Trả Lại "Tự Do" Cho Người Dân
(Ảnh REUTERS - Dado Ruvic, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông chủ Tesla Elon Musk trên nền cờ Hoa Kỳ. Hình ảnh được tạo ngày 1/7/2025.)
-Trong bối cảnh bất đồng với Luật Ngân sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm 5/7/2025, tỉ phú Elon Musk đã công bố về việc thành lập đảng chính trị của riêng mình, mang tên "The America Party" (Tạm dịch: Đảng Hoa Kỳ). Ông chủ Tesla gọi đây là một giải pháp thay thế cho 2 đảng thống trị hiện nay ở Mỹ là Dân chủ và Cộng hòa, để trả lại "sự tự do" cho người dân.
Trên mạng X, vị tỉ phú lên án Dự Luật Ngân sách One Big Beautiful Bill mà Tổng thống Mỹ đưa ra đã "nâng trần nợ lên mức kỷ lục năm ngàn tỉ Mỹ kim" và khiến đất nước rơi vào cảnh "phá sản", bị "hủy hoại trong sự lãng phí và tham nhũng". Hôm thứ Hai, ông thậm chí tố cáo Hoa Kỳ giờ đã trở thành "một quốc gia độc đảng, đảng của những con lợn háu đói" chứ không còn là "một nền Dân chủ" nữa. Vì vậy ông tuyên bố thành lập đảng của riêng mình. Chiến lược mà Elon Musk đưa ra không phải là biến đảng chính trị của mình thành một lực lượng đa số mà là một thế lực thứ ba có khả năng quyết định liệu luật có được thông qua ở cấp liên bang hay không, nhờ vào việc giữ 2 đến 3 ghế ở Thượng viện và 8 đến 10 ghế ở Hạ viện.
Từ New York, thông tín viên Carie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
"Elon Musk đã hứa sẽ thành lập đảng chính trị của riêng mình nếu Dự Luật Ngân sách của Trump, vốn bị ông cáo buộc là làm tăng đáng kể nợ cho nước Mỹ, được thông qua. Và vì Dự luật này đã được thông qua hôm Quốc Khánh nên không chần chờ gì thêm, Elon Musk đã công bố một cuộc khảo sát trên mạng xã hội X về việc ủng hộ hay phản đối việc thành lập Đảng Hoa Kỳ? Kết quả là 65% trong số 1,2 triệu người tham gia đã đưa ra phản hồi tích cực. Elon Musk chỉ đợi có thế để chính thức hóa việc thành lập đảng của mình.
Vị tỉ phú chẳng để tâm đến những hạn chế. Là người gốc Nam Phi, ông chủ Tesla sẽ không thể đứng ra tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống trong tương lai, vì các ứng viên phải sinh ra ở Mỹ. Ông cũng không lo lắng về những lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ, khi Donald Trump đã ám chỉ rằng ông hoàn toàn có thể thu hồi quyền công dân Hoa Kỳ được cấp vào năm 2002 của Musk và cắt giảm trợ cấp và hợp đồng của chính phủ với các công ty của vị tỉ phú giàu nhất hành tinh".
Tròn 90 Tuổi, Đạt Lai Lạt Ma Tiếp Tục Đấu Tranh Tìm Người Kế Vị Với Trung Quốc
(Hình AP - Ashwini Bhatia: Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma, chủ trì lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của mình tại đền Tsuglakhang ở Dharamshala, Ấn Độ, vào ngày 6 tháng 7 năm 2025.)
-Ngày 6/7/2025, Đạt Lai Lạt Ma kỷ niệm tròn 90 tuổi với lời cầu nguyện cho hòa bình tại tu viện McLeod Ganj, miền Bắc Ấn Độ, nơi ông sống lưu vong để tránh sự đàn áp của Trung Quốc. Trong tuần lễ cầu nguyện trước đó, Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh rằng người kế nhiệm ông "phải được sinh ra ở thế giới tự do". Ngay lập tức, Bắc Kinh phản đối với tuyên bố bất cứ việc bổ nhiệm nào cũng phải được "chính quyền trung ương chấp thuận".
Theo thông tấn xã Reuters, giải Nobel Hòa Bình 1989 cho rằng người kế nhiệm ông phải được sinh ra bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, trọng trách bổ nhiệm người kế nhiệm "sẽ hoàn toàn do các thành viên của Ganden Phodrang Trust (văn phòng Đạt Lai Lạt Ma) đảm nhiệm" và kêu gọi các tín đồ bác bỏ mọi bổ nhiệm của Bắc Kinh vì "không ai khác có thẩm quyền can thiệp vào vấn đề này".
Trả lời Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Tenam, một người Tây Tạng sống lưu vong ở Pháp, cho biết cảm thấy "nhẹ nhõm" với tuyên bố của Đạt Lai Lạt Ma:
"Là một người Tây Tạng, tôi rất vui mừng trước tuyên bố của đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông đã lập một khuôn khổ liên quan đến việc kế vị. Đây là điều rất, rất quan trọng đối với người dân Tây Tạng và cần được lắng nghe từ người có liên quan, có nghĩa là Đạt Lai Lạt Ma. Hiện giờ, có nhiều câu hỏi được đặt ra trong việc tìm người kế vị. Trước đây, người ta vẫn nói đến hồ thiêng, hoặc những không gian linh thiêng đối với người Tây Tạng, đó là những khu vực rất quan trọng để kế thừa dòng truyền thừa Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng hiện giờ chúng tôi không được đến nữa, có nghĩa là chúng tôi không thể đến Tây Tạng, hiện giờ do Trung Quốc kiểm soát. Vì vậy, khó khăn này cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho người Tây Tạng: Chúng tôi phải thích ứng như nào với cách tìm kiếm người kế nhiệm Đạt Lai Lạt Ma?".
Tại buổi lễ thượng thọ 90 tuổi, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cho biết ông sẽ sống thêm "30, 40 năm nữa". Nhiều nhà ngoại giao phương Tây, viên chức Ấn Độ, diễn viên Mỹ Richard Gere dự lễ thượng thọ Đạt Lai Lạt Ma. Thủ tướng Ấn Độ Modi gửi lời chúc mừng. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, ba cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton cũng gửi lời chúc mừng trong thông điệp video, được chiếu trong sự kiện.
Sinh ngày 16/7/1935, Tenzin Gyatso được chọn làm nhà lãnh đạo tinh thần và chính trị cho người Tây Tạng khi mới chỉ 2 tuổi. Tuy nhiên, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã phải trốn khỏi quê hương Tây Tạng năm 1959 sau vụ nổi dậy bất thành chống chính quyền Trung Quốc và phải sống lưu vong ở Ấn Độ cho đến nay cùng với vài trăm ngàn người Tây Tạng.
Pháp: Lần Đầu Tiên Người Dân Paris Được Phép Tắm Trên Sông Seine Sau Lệnh Cấm Từ Năm 1923
(Hình AP - Thomas Padilla: Người dân Paris tắm trên sông Seine, Paris, thủ đô của Pháp, ngày 5/7/2025.)
-Một năm sau khi các vận động viên thi bơi ở sông Seine trong Thế Vận hội mùa Hè Paris 2024, đến lượt người dân và du khách đi "tắm sông". Hôm 5/7/2025, thành phố Paris đã mở 3 địa điểm cho phép tắm ở sông Seine "lần đầu tiên" kể từ năm 1923.
Sau 100 năm, cư dân thủ đô Paris và du khách có thể vừa tắm sông, vừa ngắm tháp Eiffel.
Ba địa điểm được bố trí cho phép tắm ở sông Seine, mở cửa miễn phí, có thể tiếp đón lên đến 1000 người mỗi ngày trong Hè này, theo thông báo từ thành phố. Những khu vực này cũng được trang bị các phòng thay đồ, vòi nước, và những chiếc ghế dài, như trên bãi biển, để người dân có thể thư giãn, tắm nắng.
Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền thành phố Paris nỗ lực cải thiện chất lượng nước sông. Những khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 14 tỉ Euro, đã được chi để cải thiện hệ thống cống của thành phố, nâng cấp các cơ sở khử lọc nước thải, xây dựng hồ chứa nước mưa để ngăn nước cống tràn ra sông khi có bão lớn.
Các cuộc kiểm tra chất lượng nước hàng ngày sẽ được tiến hành. Các hệ thống an toàn, giám sát cũng được khai triển.
Ngoài 3 địa điểm tắm trên sông Seine tại Paris, 14 khu vực khác cũng sẽ được bố trí ở ngoại ô, trên sông Seine và sông Marne.
Trong bối cảnh nước Pháp chuẩn bị đón đợt nắng nóng mới, có thể lên đến 40 độ C vào tuần tới, nhiều người sẽ không ngần ngại đến những địa điểm làm mát nói trên. Từ năm 1923, thành phố đã cấm bơi ở sông Seine do chất lượng nước không bảo đảm. Ngoài các địa điểm nói trên, Paris vẫn duy trì lệnh cấm bơi ở những khu vực không được cho phép.
Đám Cưới Jeff Bezos, Điển Hình Cho Lối Sống của Giới Siêu Giàu
-Trong lãnh vực xã hội, hồ sơ gồm 6 bài viết của tạp chí Le Point tập trung mô tả cuộc sống của giới siêu giàu, mà cụ thể là đám cưới của tỉ phú Jeff Bezos tại Venise gần đây.
Ông Bezos đi vào Venise trên một chiếc tàu nhỏ, theo sau là cả một đội quân paparazzi và du khách. Dù sang trọng nhưng chiếc tàu này chẳng là gì so với du thuyền Koru của ông với bãi đáp trực thăng, dài 125 mét. Nhưng ông chủ Amazon đã phải thay đổi ý định dùng du thuyền riêng, theo yêu cầu của cảnh sát Venise.
Tình hình Iran sau vụ tấn công của Do Thái và Mỹ khiến an ninh phải đặt ở mức tối đa, với những người khách như Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner, cũng như nhiều ngôi sao trong giới doanh nhân và giải trí. Có thể kể Bill Gates (Microsoft), Sam Altman (ChatGPT), Kim Kardashian, Mick Jagger.... Các vệ sĩ từ các khách sạn 4 sao đi sang bảo vệ cho các yếu nhân tại các dinh cơ lộng lẫy đã được bao trọn, tình báo Mỹ theo sát gót con gái Tổng thống, người nhái cảnh sát tuần tra dọc theo Grand Canal.... Việc giữ an ninh nặng nề không kém dịp hội nghị thượng đỉnh G20 mà thành phố đã đón tiếp năm 2021, hay chuyến tông du của Đức giáo hoàng Phanxicô năm 2024.
Có đến 102 phi cơ riêng đậu tại các phi trường Venise, Vérone và Trévise trong ba ngày diễn ra đám cưới huy hoàng này. Các tổ chức bảo vệ môi trường, đứng đầu là Greenpeace và Extinction Rebellion tổ chức rất nhiều cuộc biểu tình để phản đối sự kiện. Tuy nhiên mối lợi cho thành phố Venise trong đám cưới này được ước tính khoảng 1 tỉ Mỹ kim, vì có những người khách sẵn sàng chi đến 100.000 Mỹ kim để mua sắm trong ngày.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) – Bình Nhưỡng chỉ trích nhóm Quad vì yêu cầu Bắc Hàn từ bỏ vũ khí nguyên tử. Theo truyền thông nhà nước KCNA, chính quyền Cộng sản Bắc Hàn hôm 4/7/2025, khi chỉ trích nhóm Quad, đã cáo buộc Mỹ đã bịa ra những "mối đe dọa mạng" từ Bình Nhưỡng. Tháng trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo về việc bắt giữ và truy tố một số người Bắc Hàn, bị cáo buộc làm việc từ xa cho các công ty Mỹ để đánh cắp tiền và thông tin từ nhiều tập đoàn trên thế giới.
(Reuters/RFI) – Ấn Độ chi 234 triệu Mỹ kim để tự sản xuất drone dân sự và quân sự. Hiện chưa có thông báo chính thức, nhưng theo các nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ, chương trình hỗ trợ sản xuất drone này kéo dài 3 năm, không chỉ thúc đẩy việc tự sản xuất các loại drone mà cả các thiết bị, nhu liệu điện toán, và hệ thống chống drone.... Mục tiêu của Tân Ðề Ly là giảm phụ thuộc vào các thiết bị nhập cảng, tự sản xuất được 40% thiết bị drone từ nay đến năm 2028. Ấn Độ có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.
(AFP/RFI) – Mã Lai Á bắt 36 người Bangladesh vì tình nghi có liên hiện với nhóm thánh chiến. Hôm 4/7/2025, cảnh sát Mã Lai Á thông báo đây là nhóm lao động nhập cư, bị tình nghi tuyên truyền cho nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS), tuyển mộ chiến binh để đưa đến Syria và gây quỹ thông qua mạng xã hội. Những người Bangladesh này đến Mã Lai Á làm việc trong các nhà máy, trạm xăng hoặc công trường xây dựng, và đã bị bắt giữ từ tháng Tư vừa qua. Cảnh sát Mã Lai Á cho biết vẫn đang điều tra cùng lực lượng của các nước khác và Interpol về sự việc này.
(AFP/RFI) – Tân Gia Ba phạt nhiều ngân hàng lớn vì rửa tiền. Trong thông báo ngày 4/7/2025 của Ngân hàng Trung ương Tân Gia Ba, có ngân hàng Mỹ Citibank và ngân hàng UBS của Thụy Sĩ do những vi phạm liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất đảo quốc lên tới 2 tỉ Mỹ kim. Ngoài ra, 10 cá nhân bị kết án do sử dụng hệ thống tài chánh Tân Gia Ba để rửa tiền bất chính từ hoạt động cơ bạc ở nhiều nước. Tân Gia Ba đã tiến hành điều tra ngay từ năm 2023 để cải thiện hình ảnh hệ thống ngân hàng nổi tiếng.
(Reuters/RFI) – Vụ chìm phà ở Nam Dương: Công tác cấp cứu được khôi phục sáng nay. Trước đó, lực lượng cấp cứu, hôm 3/7/2025, đã phải tạm dừng tìm kiếm nạn nhân trong vụ chiếc phà chở 65 người bị chìm gần Bali, khiến 6 người chết và 30 người mất tích, do tầm nhìn kém. Tất cả hành khách đều là người Nam Dương. Tai nạn phà thường xảy ra ở Nam Dương do tiêu chuẩn an toàn chưa nghiêm ngặt.
(Reuters/RFI) – Nga bị cáo buộc tăng cường sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Hôm 4/7/2025, Cơ quan Tình báo Đức và Bộ Quốc phòng Hòa Lan cho biết đã thu thập bằng chứng về việc Nga mở rộng kho vũ khí hóa học, tăng cường sử dụng loại vũ khí này. Ngoài khí hơi cay, Nga bị cáo buộc sử dụng chất chloropicrine ở Ukraine. Chất này rất nguy hiểm, có thể gây tử vong cao trong không gian kín.
(AFP/RFI) – Nga là nước đầu tiên công nhận chính quyền Taliban tại Afghanisan. Thông tin được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao A Phú Hãn, Zia Ahmad Takal, xác nhận với thông tấn xã AFP ngày 3/7/2025. Ngoại trưởng A Phú Hãn Amir Khan Muttaqi ca ngợi một "quyết định dũng cảm" của Nga, "một ví dụ cho những nước khác". Phía Nga cũng xác nhận thông tin trên truyền thông và nhấn mạnh đến "những triển vọng hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đặng biệt là những dự án liên quan đến năng lượng, giao thông, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng". Hãng tin TASS cho biết quốc kỳ A Phú Hãn được kéo lên lần đầu tiên ở Tòa Ðại sứ A Phú Hãn tại Mạc Tư Khoa ngày 3/7. Ngày 4/7, Trung Quốc hoan nghênh quyết định của Nga công nhận chính phủ Taliban.
(AFP/RFI) – Tổng thống Belarus muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Trong một thông điệp gửi tới đồng nhiệm Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm 4/7/2025, ông Alexander Lukashenko hy vọng sẽ khôi phục lại các liên hệ tích cực và các dự án hợp tác cùng có lợi. Từ khi Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ đã xích lại gần Nga, đồng minh chính của Belarus. Gần đây, chính quyền Belarus đã thả một nhà đối lập, theo yêu cầu của Tổng thống Trump, chỉ vài tiếng đồng hồ sau chuyến thăm của một đại diện cấp cao của Mỹ tới Minsk.
(AFP/RFI) – Iran mở lại không phận. Chính quyền Teheran thông báo như trên vào hôm 3/7/2025. Theo hãng tin chính thức Irna, các phi trường quốc tế Mehrabad và Imam Khomeini ở thủ đô Teheran đã hoạt động trở lại và sẵn sàng đón các chuyến bay. Không phận Iran đã bị đóng hoàn toàn do các cuộc tấn công của Do Thái kể từ ngày 13/06. Hiện tại, chỉ có phi trường Ispahan (miền Trung) và Tabriz (miền Tây-Bắc) vẫn đóng cửa vì cơ sở hạ tầng chưa được khôi phục hoàn toàn.
(AFP/RFI) – Thanh tra của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) rời Iran. Ngày 4/7/2025, đoàn thanh tra của Cơ quan IAEA đã rời Iran trở về trụ sở ở Vienna (thủ đô của Áo Quốc), sau khi Teheran quyết định ngừng hợp tác. Trên mạng X, Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhắc lại "thảo luận với Iran về các phương pháp để nối lại hoạt động giám sát và thanh tra ngay khi có thể" là việc "hết sức quan trọng".
(Tour de France/La Dépêche/RFI) – Pháp tổ chức Tour de France lần thứ 112. Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp bắt đầu tại thành phố Lille, miền Bắc Pháp, vào ngày 5/7/2025 với chặng đầu tiên Lille-Nord de France dài 184,9 cây số. Tiếp theo, các tay đua đi dọc dãy núi Alps, miền Nam Pháp, đến vùng Avergne, Bretagne và kết thúc ở Paris ngày 27/7. Tổng cộng, 21 hành trình dài 3.338,8 cây số. Người chiến thắng vòng đua trong ngày sẽ được thưởng 11.000 Euro, tay đua về thứ hai sẽ được nhận 5.500 Euro và 2.800 Euro cho người về thứ ba.
(AFP/RFI) – Pháp: Hàng ngàn chuyến bay bị hủy trong ngày đình công thứ hai của các nhân viên kiểm soát không lưu. Hôm 4/7/2025, nhiều hành khách đã phải thay đổi kế hoạch vào phút chót, đặc biệt là tại các phi trường ở vùng Paris (Roissy và Orly). Cuộc đình công do hai công đoàn tổ chức nhằm yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và tăng thêm nhân lực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét