Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 19/7/2025 - My Loan

TT Trump vừa ca ngợi dữ liệu kinh tế khả quan vừa giục ông Powell hạ lãi suất Giữa lúc các dữ kiện kinh tế khả quan được công bố hôm thứ Năm (17/7)– cho thấy mức tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ – Tổng thống Donald Trump tiếp tục tuyên bố mình đã đúng, bất chấp những hoài nghi từ giới kinh tế và việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vẫn kiên quyết không hạ lãi suất.“Quá trễ rồi: Những số liệu tuyệt vời vừa mới được công bố,” ông Trump châm biếm trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Năm (17/7), giữa tuần lễ mà ông không ngừng công kích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. “HÃY HẠ LÃI SUẤT!!! – DJT”
<!>
Doanh số bán lẻ đã phục hồi mạnh mẽ hơn dự liệu trong tháng Sáu, tăng 0,6%. Trong khi đó, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước chỉ là 221.000 – thấp hơn con số dự đoán 235.000 – cho thấy tăng trưởng việc làm trong tháng Bảy vẫn ổn định.

“Việc người tiêu dùng vẫn tiếp tục chi tiêu là một tín hiệu đáng tin cậy đối với lợi nhuận trong thời gian tới,” ông Adam Sarhan, tổng giám đốc hãng đầu tư 50 Park Investments, nhận định.

Thị trường chứng khoán Phố Wall đã trải qua một đợt biến động dữ dội trong một thời gian ngắn vào thứ Tư (16/7), sau khi có tin đồn rằng Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc sa thải ông Powell. Mặc dù ông Trump đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này, nhưng những lời chỉ trích không ngớt của ông đối với ngân hàng trung ương, cùng với những ẩn ý về hành động sắp tới, tiếp tục khiến giới đầu tư lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang.

Hiện nay, giới đầu tư đánh giá có 54,3% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, trong khi khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy hầu như không còn khả thi, theo công cụ FedWatch của CME.

Bà Adriana Kugler, một thành viên trong hội đồng quản trị của Cục Dự trữ Liên bang, cho biết hiện chưa thể tính đến chuyện hạ lãi suất. Bà Kugler cảnh báo rằng các loại thuế quan mà ông Trump áp dụng đối với các quốc gia đang bắt đầu đẩy giá tiêu dùng lên cao – và rằng chính sách tiền tệ thắt chặt là điều thiết yếu để ngăn chặn tâm lý lo sợ lạm phát lan rộng.

Chỉ số S&P 500 ghi nhận 13 mức đỉnh mới trong vòng 52 tuần và hai mức đáy mới, trong khi chỉ số Nasdaq Composite có 38 mức đỉnh mới và 11 mức đáy mới.

Chiến tranh Ukraina: Liên Hiệp Châu Âu thông qua loạt trừng phạt thứ 18 nhắm vào Nga


Liên Hiệp Châu Âu sáng nay, 18/07/2025, đã thông qua loạt biện pháp trừng phạt thứ 18 nhắm vào Nga. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của đại sứ các nước Liên Âu tại Bruxelles, đặc biệt bàn về các biện pháp nhằm kìm hãm ngành công nghiệp dầu lửa và năng lượng của Nga. Slovakia cuối cùng đã nhượng bộ, rút lại quyền phủ quyết để Liên Âu thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhắm vào Nga. Đổi lại, Bratislava nhận được bảo đảm của Liên Âu về nguồn cung cấp khí đốt cho Slovakia.
Trong các trừng phạt lần này của Liên Âu, đáng chú ý là biện pháp giảm giá trần dầu thô xuất khẩu của Nga xuống còn khoảng 45 đô la/thùng, hoặc thấp hơn 15% so với giá trung bình của một thùng dầu Nga trên thị trường. Liên Âu vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được Hoa Kỳ tham gia thực hiện biện pháp này. Bằng cách đặt ra mức giá trần, phương Tây hy vọng sẽ hạn chế nguồn tài chính khiến Nga không thể tiếp tục cuộc chiến ở Ukraina.

Bên cạnh đó là lệnh cấm các giao dịch liên quan đến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga và lĩnh vực tài chính Nga. Theo lãnh đạo ngoại giao châu Âu, Kaja Kallas, các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào 105 tàu thuộc « hạm đội tàu ma » của Nga, mà Matxcơva sử dụng để lách lệnh trừng phạt về dầu lửa, cũng như « các ngân hàng Trung Quốc » giúp Nga lách lệnh trừng phạt này. Bà Kallas khẳng định Liên Âu « sẽ duy trì áp lực cho đến khi Nga chấm dứt chiến tranh ».

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoan nghênh loạt biện pháp trừng phạt « chưa từng có » của Liên Âu nhắm vào Nga và các nước hậu thuẫn Matxcơva. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trên mạng X nhận định Bruxelles « duy trì áp lực » đối với Matxcơva để làm suy yếu khả năng tài chính của Nga trong chiến tranh Ukraina. Cũng trên mạng X, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky xem đây là một quyết định « thiết yếu và đến đúng lúc ».

Về phía Nga, vẫn theo AFP, hôm nay, điện Kremlin khẳng định Nga sẽ có cách « giảm thiểu » tác động từ loạt biện pháp trừng phạt thứ 18 của Liên Âu.

Washington - Kiev dự kiến ký "hợp đồng lớn" về drone Ukraina
 
Kiev đang làm việc với Washington về khả năng Mỹ mua drone của Ukraina. Đổi lại, Kiev cam kết sẽ chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu bằng thiết bị này và mua thêm vũ khí của Mỹ. Thông tin được tổng thống Volodymyr Zelensky loan báo khi trả lời phỏng vấn báo New York Post ngày 16/07/2025.

Mục đích của thỏa thuận, mà tổng thống Ukraina gọi là “mega deal” “đôi bên cùng có lợi”, là Mỹ và Ukraina hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực công nghệ hàng không. Ukraina dường như sẵn sàng bán cho Mỹ drone tự sản xuất và chia sẻ kinh nghiệm chiến tranh sau hơn ba năm chiến đấu chống Nga. Cũng trong ngày 16/07, trả lời đài NewsMax, ông Volodymyr Zelensky cho biết “chúng tôi tự sản xuất rất nhiều drone”, “rất nhiều loại chỉ Ukraina có” và tổng thống Trump nói “Mỹ muốn mua những drone này”.

Trong khi đó, Mỹ bị thụt lùi về lĩnh vực này so với Nga và Trung Quốc, cho nên muốn tăng cường sử dụng drone, hiện giờ được coi là thiết yếu trong xung đột vũ trang. Theo báo New York Post, được đài truyền hình Pháp TF1 trích dẫn, một dấu hiệu cho thấy Washington đang chú tâm đến drone là gần đây, bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã quyết định “giảm bớt các thủ tục hành chính” liên quan đến việc sản xuất drone tại Mỹ để bắt kịp nhịp độ sản xuất trên thế giới.

Mỹ huy động tên lửa Patriot từ khắp nơi để cấp cho Ukraina
Khi trả lời truyền thông Mỹ, tổng thống Ukraina cũng kêu gọi “Hoa Kỳ giúp bảo vệ không phận”. Trước đó, tổng thống Donald Trump hứa chuyển giao thêm tên lửa và nhiều loại vũ khí khác cho Kiev sau khi tuyên bố “thất vọng” về đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Ngày 15/07, ông Trump cho biết nhiều tên lửa Patriot đang được chuyển từ kho ở Đức sang Ukraina, giảm thời gian vận chuyển từ chuỗi sản xuất. Còn tướng Alexus Grynkewich, tổng tư lệnh quân đồng minh của NATO tại châu Âu, cho biết “đã nhận được chỉ thị hành động càng nhanh càng tốt” và “đang hợp tác chặt chẽ với phía Đức”.

Ngoài ra, ngày 17/07, Thụy Sĩ cho biết đã được Mỹ thông báo về khả năng hoãn giao tên lửa Patriot cho nước này vì phải ưu tiên củng cố hệ thống địa đối không cho Ukraina. Theo trang RTS, 5 hệ thống tên lửa địa đối không tầm xa Patriot, mà Thụy Sĩ đặt mua năm 2022, theo dự kiến sẽ được chuyển giao trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến 2028.

Mỹ đề xuất việc cấm công nghệ Trung Quốc trong cáp viễn thông dưới biển


Mỹ đề xuất cấm các tuyến cáp quang biển kết nối với nước này nếu sử dụng thiết bị Trung Quốc, trong đó lo ngại nguy cơ gián điệp và tấn công mạng.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết đang chuẩn bị ban hành quy định mới nhằm ngăn chặn việc kết nối các tuyến cáp viễn thông dưới biển với Mỹ nếu những tuyến này sử dụng công nghệ hoặc thiết bị có nguồn gốc từ Trung Quốc. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Washington gia tăng cảnh giác trước nguy cơ an ninh mạng từ các đối thủ nước ngoài.

Chủ tịch FCC Brendan Carr nhấn mạnh rằng trong những năm gần đây, hệ thống cáp ngầm, vốn đóng vai trò then chốt trong hạ tầng internet toàn cầu, đã trở thành mục tiêu tiếp cận tiềm tàng của các thế lực đối thủ.

“Chúng tôi đang hành động để bảo vệ các tuyến cáp khỏi quyền sở hữu, quyền truy cập và các mối đe dọa cả về mặt vật lý lẫn an ninh mạng từ các đối thủ nước ngoài”, ông Carr nói.

Hiện có hơn 400 tuyến cáp quang ngầm dưới biển đang xử lý đến 99% lưu lượng internet toàn cầu. Mỹ từ lâu đã lo ngại việc các công ty Trung Quốc tham gia vận hành các tuyến cáp này có thể mở ra nguy cơ thu thập dữ liệu.

Từ năm 2020, chính quyền Mỹ đã nhiều lần can thiệp và khiến ít nhất 4 dự án cáp biển dự kiến nối với Hong Kong bị hủy bỏ. Năm ngoái, FCC bắt đầu xem xét loạt quy định mới về cáp viễn thông dưới biển, đồng thời đưa ra đề xuất cấm sử dụng thiết bị từ những công ty bị liệt kê là nguy cơ an ninh quốc gia.

Không dừng lại ở đó, FCC cho biết cũng sẽ lấy ý kiến về những biện pháp bảo vệ bổ sung nhằm đảm bảo an toàn cho hạ tầng cáp biển, nhất là trong bối cảnh nhiều vụ nghi phá hoại gần đây làm dấy lên lo ngại.

Giới chức Mỹ nhận định rằng việc kiểm soát nghiêm ngặt nguồn gốc công nghệ trong các tuyến cáp này là cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hạ tầng thông tin chiến lược của nước này.

Không có nhận xét nào: