Đặc sứ Mỹ công du Ukraina, Trump chính thức thông báo cấp tên lửa Patriot cho Kiev Hôm nay, 14/07/2025, đặc sứ Mỹ về Ukraina Keith Kellogg đến Kiev trong chuyến công du dự kiến kéo dài một tuần, theo truyền thông Ukraina. Ngay trước chuyến đi của ông Kellogg, tổng thống Donald Trump chính thức thông báo Mỹ sẽ chuyển giao cho Kiev một số hệ thống phòng không Patriot, thông qua NATO và 100% do NATO trả.Trả lời báo chí hôm qua, tổng thống Mỹ một lần nữa lên án lãnh đạo Nga : « Vladimir Putin đã thực sự khiến nhiều người sửng sốt. Ông ấy có những lời lẽ tử tế, nhưng sau đó đã oanh kích người ta ngay trong đêm ».
<!>
Theo AFP, trên mạng Telegram, chánh văn phòng của tổng thống Ukraina, ông Andriy Yermak, đã « nồng nhiệt chào mừng đặc sứ Mỹ đến Ukraina » và khẳng định ủng hộ chủ trương « hòa bình dựa trên sức mạnh của tổng thống Mỹ Donald Trump ».
Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze nhấn mạnh đến ý nghĩa đặc biệt của chuyến công du của đặc sứ Keith Kellogg, trong bối cảnh Washington đột ngột tuyên bố đình chỉ viện trợ nhiều vũ khí cho Kiev cách đây hai tuần trong lúc Nga gia tăng oanh kích :
« Trước hết, chuyến đi của Keith Kellogg đến Ukraina là một tín hiệu mạnh mẽ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của đặc sứ Mỹ kể từ tháng 2 và là chuyến đi thứ hai của Keith Kellogg tới Ukraina kể từ khi Trump lên cầm quyền. Trong thời gian đó, đã có nhiều nỗ lực bất thành nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Vấn đề này không còn được đặt ra nữa trong bối cảnh Matxcơva đã không hề có nỗ lực nào theo hướng đó.
Những sự đảo chiều trong chính sách của Mỹ với Kiev trong thời gian qua gây lo ngại ở Ukraina. Vì vậy, về phía Ukraina, đây có thể là dịp để thông báo với Washington về tình hình ở mặt trận, cũng như các cuộc oanh kích vào Ukraina. Chuyến thăm này cũng có thể giúp Kiev hiểu rõ hơn về chính sách của Mỹ đối với Ukraina.
Trong bối cảnh này, người dân Ukraina không thể không lo lắng về hỗ trợ của Mỹ, nhưng theo một cuộc thăm dò gần đây của Research Center Rating Group, hơn một nửa người được hỏi tin rằng ít nhất Mỹ sẽ tiếp tục sự hỗ trợ một phần. Tuy nhiên, cũng có tới một phần tư dân số dự đoán hỗ trợ này sẽ chỉ ở mức tối thiểu. Thái độ nghi ngại có xu hướng gia tăng kể từ tháng 2, sau cuộc gặp đầy sóng gió giữa Donald Trump và Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, cho dù quan hệ song phương đã giảm căng thẳng trong thời gian qua.
Người dân đang hứng chịu những chấn thương nặng nề và toàn bộ lãnh thổ Ukraina đều bị thiệt hại, kể cả ở miền Tây. Chính vì vậy mà Ukraina đã yêu cầu có thêm nhiều hệ thống phòng không như Patriot, hệ thống hiệu quả nhất trong việc chống tên lửa Nga. »
Theo AFP, hôm nay, vào lúc 10 giờ tại Washington, tức 14 giờ, giờ quốc tế, tổng thống Mỹ sẽ tiếp tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, sau khi đưa ra một « thông báo quan trọng » về Nga, để ngỏ khả năng Mỹ siết chặt các trừng phạt đối với Matxcơva.
Thuế quan: Ủy Ban Châu Âu ưu tiên đàm phán, lùi ngày công bố biện pháp trả đũa Mỹ
Ủy viên châu Âu đặc trách thương mại Maros Sefcovic hôm nay 14/07/2025 cho biết Bruxelles có kế hoạch thảo luận với các nhà đàm phán Hoa Kỳ ngay trong ngày hôm nay về mức thuế quan 30% mà tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/07 dọa sẽ áp dụng kể từ ngày 01/08. Cũng theo ông Sefcovic, Liên Âu và Mỹ sắp đạt được một thỏa thuận thương mại làm hài lòng cả đôi bên.
Theo AFP, phát biểu trong cuộc họp của các bộ trưởng Thương Mại của Liên Âu tại Bruxelles, ủy viên Maros Sefcovic cho biết ông dự tính nói chuyện với đồng nhiệm Mỹ vào cuối ngày hôm nay 14/07. Ủy viên thương mại lưu ý khối 27 nước phải chuẩn bị cho mọi tình huống, dự trù các biện pháp đối phó tương xứng và được cân nhắc kỹ lưỡng, nếu cần, để khôi phục sự cân bằng cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Theo ông, « tình trạng bất ổn » hiện nay do « thuế quan vô căn cứ » của Mỹ gây ra « không thể kéo dài vô thời hạn ».
Ngoại trưởng của Đan Mạch, nước hiện giữ chủ tịch luân phiên Liên Âu, nhấn mạnh châu Âu không muốn leo thang căng thẳng, không muốn chiến tranh, nhưng nhắc lại câu nói : « Muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh ». Bộ trưởng Ngoại Thương Pháp, Laurent Saint-Martin, thì lưu ý là thông báo áp thuế 30% của Donald Trump đã làm thay đổi tình hình nên Liên Âu phải « thay đổi cách tiếp cận » và không đề ra « điều cấm kỵ ».
Về phía chủ tịch của Ủy Ban Châu Âu, định chế thay mặt cho 27 nước thành viên chịu trách nhiệm đàm phán các thỏa thuận thương mại, bà Ursula von der Leyen không công bố biện pháp trả đũa Washington ngay lập tức, mà đợi đến ngày 01/08, với hy vọng đôi bên đạt được thỏa thuận trước thời hạn này. Bruxelles khẳng định muốn ưu tiên giải pháp đàm phán.
AFP nhắc lại là Liên Âu hồi tháng 05/2025 đã dọa sẽ áp thuế đối với các sản phẩm của Mỹ có tổng trị giá lên tới 100 tỷ euro, bao gồm xe ô tô và máy bay, nếu đàm phán bất thành. Nhưng một nhà ngoại giao Liên Âu mới tiết lộ là rất có thể đòn trả đũa của Bruxelles chỉ liên quan tới 72 tỷ euro hàng Mỹ.
Tổng thống Pháp : Ngân sách quốc phòng sẽ tăng gấp đôi ngay từ 2027
Chủ Nhật, 13/07/2025, một ngày trước lễ Quốc Khánh Pháp, tổng thống Emmanuel Macron thông báo tăng gấp đôi chi tiêu cho quốc phòng ngay từ năm 2027, thay vì vào năm 2030 như dự kiến.
Theo AFP, trong bài phát biểu truyền thống trước giới tướng lĩnh quân đội ở bộ Quốc Phòng, nguyên thủ Pháp báo động « chưa bao giờ tự do bị đe dọa đến như thế kể từ năm 1945 ». Theo ông, cuộc chiến xâm lược Ukraina đang đe dọa an ninh lãnh thổ châu Âu, cùng lúc Hoa Kỳ « tạo thêm sự bất ổn » liên quan đến « tính bền vững trong sự hậu thuẫn », đặt « châu Âu bên bờ vực của nhiều khủng hoảng ».
Tổng thống Pháp đặc biệt nêu lên « mối đe dọa thường trực từ Nga đối với các nước ở biên giới Liên Hiệp Châu Âu ». Một mối đe dọa « được lên kế hoạch, có tổ chức, lâu dài » mà ông Macron cho rằng châu Âu « sẽ phải có khả năng đối phó », bên cạnh cuộc chiến chống tin giả, chống khủng bố, hay thúc đẩy sáng chế công nghệ…
Trong toàn cảnh này, nguyên thủ Pháp thông báo tăng cường nỗ lực chi tiêu cho quốc phòng:
« Kỷ nguyên mới này của đất nước đòi hỏi một ngân sách mới cho quân đội của chúng ta. Ý thức được điều đó, chúng tôi sẽ có một nỗ lực mới và mang tính lịch sử. Đã có kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách vào năm 2030, nhưng nay chúng tôi quyết định sẽ tăng gấp đôi mức chi tiêu này ngay từ năm 2027. Để đạt được mục đích đó, phiên bản mới của luật về chi tiêu quân sự, sẽ được trình bày vào mùa thu tới, sẽ nêu rõ những nỗ lực mà chúng tôi sẽ phải thực hiện cho đến năm 2027 theo trách nhiệm của tôi và tôi kêu gọi trách nhiệm của quốc gia về vấn đề này. Ngân sách quân đội năm 2017 đã là 32 tỷ euro và luật chi tiêu quân sự hiện hành sẽ được bổ sung 3,5 tỷ euro vào năm 2026 và thêm 3 tỷ euro vào năm tiếp theo. Tổng cộng, chúng tôi sẽ dành 64 tỷ euro cho quốc phòng vào năm 2027, gấp đôi ngân sách năm 2017. »
Tổng thống Pháp nêu rõ, những nguồn bổ sung này sẽ « bù đắp cho những yếu kém của Pháp » về dự trữ đạn dược, « vũ khí vô hiệu hóa (armes de saturation) và vũ khí chính xác », drone, « năng lực không gian » cũng như « các trang thiết bị cần thiết cho các chiến dịch quân sự ».
Cũng trong khuôn khổ này, tổng thống Pháp thông báo muốn thiết lập « một khuôn khổ mới » để giới trẻ được huấn luyện quân sự và có thể phục vụ trong quân đội.
Sau cùng, ông Macron cam kết là việc tăng ngân sách quốc phòng sẽ không khiến cho Pháp phải « gánh thêm nợ », vào lúc chính phủ Pháp đang vất vả tìm cách cắt giảm chi tiêu công để khôi phục tài chính công của đất nước.
Quốc Khánh 14/07 : Diễu binh nêu bật « uy tín », « sự đáng tin cậy » của quân đội
Hôm nay 14/07 là ngày Quốc Khánh Pháp. Theo thông lệ, Paris sáng nay tổ chức duyệt binh trên đại lộ Champs-Élysées, vốn được vinh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới, với sự tham gia của khoảng 7.000 binh sĩ, hiến binh, cảnh sát và nhân viên cứu hộ, cứu hỏa và với sự hiện diện của tổng thống Emmanuel Macron, nhiều bộ trưởng, quan chức, khách mời.
Đây được xem như cuộc diễu binh thể hiện « uy tín », « sự đáng tin cậy » của quân đội Pháp, với những người lính « sẵn sàng » thực hiện nhiệm vụ, trong bối cảnh đang phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng và một thế giới ngày càng « thô bạo hơn ». Theo AFP, chỉ huy quân sự Paris, tướng Loïc Mizon, người chịu trách nhiệm tổ chức buổi diễu binh, các đơn vị không tham gia trong « trang phục diễu binh », mà theo đội hình « như một đơn vị tác chiến, trong quân phục chiến đấu, và trên những chiếc xe bọc thép ».
Theo một khảo sát Odoxa-Backbone Consulting thực hiện cho báo Pháp Le Figaro, trong bối cảnh chiến tranh Urkaina và sự trở lại nắm quyền của Donald Trump đang gây lo ngại, 81% số người được hỏi nhận mình là người « ái quốc », tăng 5% với năm 2022 và 84% có « ý kiến tốt » về quân nhân. Từng là nguồn gốc gây chia rẽ về thế hệ và chính trị tại Pháp trong suốt một thời gian dài, quân đội nay không còn bị xem như vậy.
Chỉ có điều, theo kết quả khảo sát, tỉ lệ người Pháp xem đất nước mình là một « cường quốc quân sự » đã giảm 10% chỉ sau vài năm : 68 % so với 71 % hồi năm 2022 và 78% hồi năm 2018. Nói cách khác, theo Le Figaro, người Pháp lo ngại về sự suy giảm năng lực phòng thủ của lực lượng vũ trang.
Năm nay Indonesia là khách mời danh dự của Pháp. Quân đội Indonesia được vinh danh trong lễ diễu binh trên đại lộ Champs-Elysées. Hơn 400 binh sĩ Indonesia đi đầu đoàn diễu binh. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngồi bên cạnh nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron trên lễ đài. Xin nhắc lại là Paris đã ký kết với Jakarta thỏa thuận đối tác chiến lược để gây ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Indonesia cũng mua nhiều vũ khí do Pháp sản xuất, trong đó có chiến đấu cơ Rafale.
Để bảo đảm an ninh trật tự cho lễ Quốc Khánh, nhà chức trách đã huy động lực lượng an ninh hùng hậu hàng chục ngàn người cho đến tận ngày mai. Riêng cho tối nay, với buổi bắn pháo hoa dự kiến thu hút đông đảo người xem, cảnh sát Paris thông báo có tới 11.000 cảnh sát, nhân viên an ninh được triển khai tại thủ đô Pháp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét