Ukraina đứng trước một mùa hè quyết định tương lai- Theo Le Figaro, Ukraina có đứng vững hay không còn tùy theo vui buồn của Donald Trump. Tổng thống Mỹ kỳ hạn 50 ngày cho Putin, hứa cung cấp vũ khí cho Kiev để ngăn bước tiến quân Nga trong mùa hè này. Có lẽ cuối cùng ông cũng thấy rằng cần phải giúp Ukraina chặn đứng giấc mộng đế quốc của Putin...trừ phi Trump lại thay đổi thái độ một lần nữa ! Một drone phát nổ làm sáng rực bầu trời đêm Kiev trong đợt tấn công bằng drone và hỏa tiễn của quân Nga vào thủ đô Ukraina, ngày 21/07/2025. REUTERS - Gleb Garanich - Thụy My
Chiến tranh Ukraina sẽ diễn biến ra sao, sau khi tổng thống Mỹ ra thời hạn 50 ngày cho Nga để đàm phán ? Tại Pháp, lần đầu tiên một kiến nghị đạt hơn 1 triệu chữ ký chống lại đạo luật Duplomb khiến Quốc Hội phải đem ra thảo luận lại. Phong trào của ngành xe hơi chống chiến lược 100 % xe điện của Liên Hiệp Châu Âu ngày càng lan rộng. Số phận bất định của những con tin Pháp đang bị Iran giam giữ. Về mặt xã hội, tại Nantes đã trắc nghiệm việc trao đổi qua điện thoại giữa tù nhân và người cao tuổi để giảm bớt sự cô đơn của các bên. Đó là các chủ đề chiếm trang nhất mặt báo Pháp ngày 21/07/2025.
Thái độ của Trump ảnh hưởng đến sự tồn vong của Ukraina
Le Figaro cho rằng nếu dự báo Kiev sẽ thua là quá vội vã, dù đang gặp rất nhiều khó khăn. Mùa hè này sẽ quyết định tương lai của Ukraina. Từ mùa xuân, Nga gia tăng tấn công, tiếp tục gặm nhấm thêm đất, nhưng với cái giá nhân mạng khổng lồ. Dọc theo 1.000 kilomet chiến tuyến, không có nỗ lực nào của quân Nga xuyên thủng được hàng rào phòng ngự Ukraina.
Từ tháng Năm, Vladimir Putin cũng cho oanh tạc vào sâu các thành phố bằng hàng trăm drone và hỏa tiễn kể cả ở miền tây lâu nay yên tĩnh, nhằm hạ gục tinh thần người Ukraina. Nhưng tác động lại ngược hẳn, vì nếu ông chủ điện Kremlin cho tiến quân để bành trướng, thì người Ukraina chiến đấu để đất nước sống còn. Những vùng bị chiếm đóng được cai trị bằng khủng bố, tra tấn và ám sát. Và từ khi gây chiến, Putin không hề sửa đổi mục tiêu : chiếm toàn bộ bốn tỉnh mà ông ta tuyên bố sáp nhập và thống trị Ukraina bằng cách lập ra một chế độ bù nhìn. Một điều mà người Ukraina không thể chấp nhận.
Nhưng sự tồn tại của Ukraina còn tùy theo may rủi, theo vui buồn của Donald Trump. Tổng thống Mỹ - đã cam kết hòa bình trong 24 giờ - ngày càng bực tức đối với Putin. Trump đã quay ngược 180 độ, ra kỳ hạn 50 ngày cho Putin, đe dọa trừng phạt kinh tế và hứa cung cấp vũ khí cho Kiev kể cả để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, đủ để ngăn bước tiến quân Nga trong mùa hè này.
Trump dường như rốt cuộc cũng hiểu ra rằng Putin chỉ chịu khuất phục nếu cái giá của chiến tranh lớn hơn giá của hòa bình. Hiện ông chủ điện Kremlin vẫn liên tục dọa nạt phương Tây. Hy vọng rằng cuối cùng Trump cũng suy ra rằng cần phải hỗ trợ châu Âu giúp Ukraina chặn đứng hẳn giấc mộng đế quốc của Putin...trừ phi Trump lại thay đổi thái độ một lần nữa !
Putin ngoan cố, Kiev trong cơn ác mộng không thấy hồi kết
Dự đoán những khả năng hành động của Putin, Le Figaro cho rằng thời hạn 50 ngày không đủ để Kiev lật ngược tình thế, dù đã tiến hành chiến dịch bậc thầy Spiderweb. Chỉ tổng thống Mỹ mới có thể gây sức ép buộc Putin thương lượng, tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đã trợ lực bằng cách khuyến cáo Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil nên gọi điện cho Matxcơva để tránh bị trừng phạt thứ cấp. Nhưng liệu như vậy có đủ ? Chiến tranh kéo dài chỉ vì cuồng vọng của Putin.
Hôm thứ Bẩy, tổng thống Zelensky đề nghị tái lập đàm phán, nhưng Kremlin chỉ lửng lơ, rằng chỉ đáp ứng khi nào đạt mục tiêu. Nhật báo công giáo La Croix nhấn mạnh, những yêu sách của Matxcơva quá xa so với những gì Ukraina có thể chấp nhận. Đó là giao trọn năm vùng mà quân Nga đánh mãi vẫn không chiếm được toàn bộ, giải giáp quân đội, từ chối nhận viện trợ quân sự của phương Tây, không đòi bồi thường, không xử những tội phạm chiến tranh, coi tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức, từ bỏ hẳn ý định gia nhập NATO. Tóm lại, là đầu hàng toàn diện !
Chuyên gia Yohann Michel, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc phòng ở Lyon ghi nhận trên Le Figaro : « Vladimir Putin bị kẹt trong chiếc bẫy lời hứa chiến tranh của ông ta. Sự ngoan cố này cản trở mọi thương lượng với Ukraina ». Nhà nghiên cứu kết luận : « Ukraina đang trong một cơn ác mộng không có hồi kết ».
Tại các bộ tham mưu phương Tây, hầu hết các sĩ quan từ lâu không còn tin vào một lối thoát quân sự. Nga không đủ lực để đột phá chiến thuật, Ukraina đã gài mìn ở tiền tuyến và sử dụng rộng rãi drone nên quân Nga khó thể tập trung tiến hành những trận đánh lớn ở bề sâu khoảng 20 kilomet. Những đơn vị bị nhận diện bị drone và pháo tiêu diệt. Tuy vậy Putin vẫn cho rằng ông ta sẽ thắng. Theo chuyên gia Jack Watling, Nga gây áp lực lớn với chiến lược « hàng ngàn vết cắt » bằng vô số trận đánh nhỏ dọc dài chiến tuyến, tấn công theo từng nhóm nhỏ hay cơ động bằng mô tô.
700.000 quân Nga có sự trợ lực của Bắc Triều Tiên, Iran, Trung Quốc
Do lực lượng mỏng hơn và không được thay quân, các đơn vị Ukraina bắt đầu kiệt sức trước 700.000 lính Nga. Matxcơva lấn dần bất chấp số mạng lính phải trả : đến 100 lính Nga tử trận một ngày, khoảng 40.000 thương vong mỗi tháng. Thành phố Pokrovsk hầu như bị bao vây, Siversk, Dnipropetrovsk đang là mục tiêu, Sumy chịu áp lực rất lớn từ 50.000 quân Nga.
Chỉ riêng hôm thứ Bảy, Ukraina bắn hạ được 300 drone Nga và 20 hỏa tiễn Iskander, 15 hỏa tiễn Kh101 và mùa thu này có thể phải chịu đựng cả ngàn drone Geran-2 cho mỗi đợt tấn công. Hệ thống Patriot không thể bảo vệ được vì số drone quá nhiều, mỗi hỏa tiễn dùng để bắn chặn trị giá nhiều triệu đô la. Trên phương diện kinh tế, lẽ ra Nga phải giảm nỗ lực chiến tranh trong trung hạn. Matxcơva tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài, để quân đội Nga có thể rảnh tay triển khai.
Sau các drone Shahed của Iran, 40 % đạn dược của quân Nga nay do Bắc Triều Tiên cung cấp. Theo tình báo Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã giao 12 triệu quả đạn 152 ly và khoảng 100 hỏa tiễn đạn đạo và chuẩn bị gởi 6.000 quân sang Kursk. Thậm chí Lào cũng được vận động đưa lính sang với cớ gỡ mìn. Nga còn trông cập vào linh kiện Trung Quốc để sản xuất hỏa tiễn và drone. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng Năm than phiền rằng Bắc Kinh bán các drone Mavic cho Nga chứ không bán cho Ukraina, những drone rẻ tiền này làm bão hòa mặt trận.
Nhưng theo Le Figaro, cuộc đối đầu vượt quá tầm vóc chiến trường Ukraina : giải pháp tối hậu của Vladimir Putin là gia tăng cuộc chiến đa diện phá hoại phương Tây – làm châu Âu và NATO yếu đi để mở rộng vòng ảnh hưởng. Lần đầu tiên NATO tuyên bố quyết tâm vận dụng mọi khả năng để bảo vệ các thành viên và răn đe những kẻ tấn công trên mạng. Dù thời hạn do Trump ấn định là bao nhiêu đi nữa, nguy cơ leo thang vẫn hiển hiện.
Ukraina xây thêm nghĩa trang quân đội
Về những vết thương chiến tranh của xã hội Ukraina, Le Monde cho biết « Ukraina thiếu nghĩa trang quân đội ». Những địa điểm với hàng chục ngàn ngôi mộ cho thấy tầm cỡ của cuộc thảm sát, tuy con số những quân nhân hy sinh để bảo vệ Tổ quốc vẫn được giữ kín. Đặc phái viên nhật báo Pháp đến thăm vùng Hatne. Phía sau tâm bảng ghi « National Military Memorial Cemetery », khu vực đầu tiên dành cho 10.000 ngôi mộ với những lối đi lát đá, những băng ghế và hàng cây, đã sẵn sàng đón nhận những tử sĩ trong mùa hè này.
Kiến trúc sư Serhi Derbin cho biết trong tương lai có thể mở rộng đến 130.000 – 160.000 ngôi mộ. Trong thời đại xét nghiệm ADN, Kiev cố gắng để trong vòng một năm nữa không còn khái niệm « chiến sĩ vô danh ». Kích thước mộ phần đều giống nhau, dù cấp bậc của tử sĩ ra sao, hầu hết mang « thập tự cô-dắc » truyền thống.
Thỏa thuận Abraham, thành công chính trị duy nhất của Donald Trump
Thế giới hỗn loạn, vai trò của « hiến binh quốc tế » ngày nay ra sao ? Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, nhà nghiên cứu François Heisbourg, tác giả cuốn « Sự tự sát của nước Mỹ », nhận định « Tại Hoa Kỳ, sự mệt mỏi của đế quốc là một trào lưu theo chiều sâu ».
Lý giải sự thay đổi thái độ của Donald Trump với Ukraina, chuyên gia Heisbourg lưu ý, tổng thống Mỹ không phân biệt mức độ trách nhiệm của hai bên, Trump chỉ ghét chiến tranh và đường hướng chính của ông là không để Hoa Kỳ dấn vào một cuộc chiến ở nước ngoài nếu lợi ích không bị trực tiếp đe dọa. Ông áp dụng cách nhìn này cho tất cả những cuộc xung đột thực sự hay tiềm tàng.
Điều này giải thích sự do dự không muốn bảo đảm an ninh cho Đài Loan, sự nhanh chóng tuyên bố ngưng bắn sau khi oanh tạc dữ dội Iran. Đó cũng là nguyên nhân khiến Trump không coi cuộc chiến Ukraina là một cuộc chiến của Mỹ, ông không nhìn qua lăng kính đạo đức hay chiến lược, mà là di sản do người tiền nhiệm để lại. Trump chỉ tôn trọng sức mạnh, muốn trừng phạt kẻ yếu.
Thành công chính trị duy nhất trong nhiệm kỳ đầu của Trump là hiệp định Abraham. Còn trong hồ sơ Ukraina, việc đạt ngưng bắn tùy thuộc vào việc Matxcơva tự đánh giá có thể chiến thắng hay không. Hiện Nga đang thắng thế, nhưng mất quá nhiều quân, có thể một lúc nào đó tạm chấp nhận một thỏa thuận tạm thời để rồi đánh tiếp trong 5 hay 10 năm nữa chăng ?
Hoa Kỳ, đế quốc hiếm hoi « tự sát » vì đã mệt nhoài
Nhìn chung theo ông Heigbourg, tất cả các đế quốc đều có thể chết đi. Hoặc qua đời vì mòn mỏi như Liên Xô, hoặc bị giết chết như Đức, Nhật. Hiếm khi một đế quốc tự sát như Hoa Kỳ ngày hôm nay. Một số đế quốc đã tắt lịm hẳn như Pháp, Anh, còn Putin thì đang cố gắng tái lập đế quốc Nga đã mất đi.
Hoa Kỳ « tự sát » vì điều mà chuyên gia này gọi là « sự mệt mỏi đế quốc » và chia rẽ xã hội. Yếu tố tạo ra sự mệt mỏi này, sau chiến tranh Việt Nam là chiến tranh Irak, Afghanistan. Từ đó đến nay, Biden và Trump đều dùng việc từ chối chiến tranh làm lý lẽ tranh cử, nhưng trước đó Obama cũng đã xoay trục sang châu Á.
Việt Nam là thời kỳ khiến xã hội Mỹ chia rẽ sâu sắc nhất. Đó là khởi đầu cho cuộc chiến văn hóa cộng thêm phong trào đấu tranh vì hòa bình Việt Nam trong thập niên 60. Sự gắn bó của Mỹ với NATO cũng khác với thời chiến tranh Việt Nam. Ngay cả những lúc căng thẳng nhất, Mỹ vẫn coi châu Âu là quan trọng. Nhưng đến thời chiến tranh Irak, số phận Saddam Hussein được đặt nặng hơn ; và đến năm 2014, Nga nhận thấy có thể ngang nhiên chiếm Crimée và Donbass mà châu Âu và Mỹ không phản ứng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét