Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2025

Hôm Qua, Nhiều Cộng Đồng Người Việt, Tham Gia Diễn Hành, Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Không Quên Ngày Sinh Nhật Của Quân Chủng Không Quân VNCH, 1 Tháng 7! Và Kính Chuyển Vài Tin Đáng Chú Ý - Lê Văn Hải


Lần Đầu Tiên! CĐ Việt Mỹ và các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia Bắc Cali, Tham Gia Diễn Hành Vui Vẻ, Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ July 4 th/2025, Tại Distric # 2 in Santa Clara County-Hôm qua, Thứ sáu ngày 4 tháng 7, ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ. Không khí Lễ Hội đã diễn ra ngay từ tối hôm kia, trên khắp 50 tiểu bang, Riêng tại San Jose, Cuộc diễn hành đón mừng Ngày Độc Lập, đã được bắt đầu vào hồi 10 giờ sáng, với sự tham dự của hàng ngàn người, bằng đủ các phương tiện tự do, trong một không khí hoàn toàn thoải mái, dưới ánh nắng mùa Hè thật êm dịu 72 độ F.
<!>
Sau đây là một vài hình ảnh chúng tôi đã ghi lại, xin được chia sẻ đến Quý Vị, cùng Các Bạn xa gần, và tối hôm qua, pháo bông cũng đã sáng rực trời, tại nhiều nơi trong thành phố cùng với toàn cõi Hoa Kỳ.

Hình Ảnh, Cộng Đồng Người Việt Hoa Thịnh Đốn, Truyền Thống, Năm Nào Cũng Tham Gia Diễn Hành Quy Mô Ngày Độc Lập.


Đầu Tháng 7, Có Lễ Độc Lập, Không Quên, Có Ngày Sinh Nhật Của Quân Chủng Không Quân! Nam Cali: Tưng Bừng Với Đại Hội (Trực Thăng) Toàn Thế Giới! Sau Đây Là Một Vài Hình Ảnh.



1 Tháng 7! Kỷ Niệm Ngày Không Lực VNCH “Đi Không Ai Tìm Xác Rơi!”

(KQ Lê Văn Hải)
-Ngày 1 tháng 7, 1955, lá cờ Tam Tài của nước Pháp bị hạ xuống và thượng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của VN phất phới bay trên kỳ đài tại căn cứ Không Quân Nha Trang. Thì từ ngày đó, được đánh dấu là Ngày Không Lực VNCH.


Từ giây phút lịch sử đó, KQ VNCH ca vang hành khúc: “Giờ từng đoàn người vượt qua biên giới quyết chiến thắng / Đi không ai tìm xác rơi / Lúc đất nước muốn / Bao người con thân yêu ra đi, hối tiếc tấm thân làm chi!...”


Không Quân VNCH, là một quân chủng được thành lập từ ngày 25 tháng 6, 1951, thời Vua Bảo Đại. Lúc đầu chỉ có một Bộ Chỉ Huy, một Tiểu Đoàn Không Quân với quân số 40 sĩ quan, 120 Hạ Sĩ Quan và 500 binh sĩ. Đến ngày 1 tháng 7, 1955, lá cờ Tam Tài của nước Pháp bị hạ xuống và để thượng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của VN lên kỳ đài tại căn cứ Không Quân Nha Trang. Thì từ ngày đó, được coi là Ngày Không Lực VNCH.


Trong cuộc chiến Quốc Cộng trước 75, Quân chủng Không Quân phát triển rất nhanh, lớn mạnh như… “Phù Đổng Thiên Vương!” Chỉ sau 19 năm, Không Quân VNCH đã có 2071 phi cơ đủ loại, có 6 Phi Đoàn KQ đặt căn cứ tại Đà Nẵng (SĐ.1), tại Nha Trang (SĐ 2), tại Biên Hòa (SĐ 3) tại Bình Thủy Cần Thơ (SĐ 4) tại Tân Sơn Nhất (SĐ 5) và tại Pleiku (SĐ 6) với hàng trăm phi công được huấn luyện tại Hoa Kỳ và VN có thể điều khiển các phi cơ phản lực tối tân được trang bị trong cuộc chiến. Các phi công VNCH từng được các nước trên thế giới nể phục, về tài ba và sự can đảm, cũng như tinh thần yêu nước quên mình, đặc biệt, trong các quân chủng QLVNCH, thì KQ là quân chủng có nhiều sĩ quan hy sinh nhất!


Ngoài các phi công gan dạ, Quân chủng KQ/VNCH, còn có hàng ngàn chuyên viên được đào tạo tại các trường huấn luyện kỹ thuật, để bảo trì và sửa chữa các phi cơ, cũng như các thiết bị quân đội. Tất cả các Chiến Hữu Không Quân dù hoạt động trên trời hay dưới đất, đều mang một phù hiệu chung: “Tổ Quốc – Không Gian”. Bảo vệ bầu trời Quê Hương Miền Nam tự do dân chủ trên 20 năm!


Kỷ niệm Ngày Không Lực VNCH, xin một phút tưởng niệm hàng trăm cánh chim đã bay vĩnh viễn vào bầu trời Quê Mẹ, bảo vệ trời xanh, mây trắng, của một thời chiến chinh. Mãi mãi Tổ Quốc Ghi Ơn!


Tại Hải Ngoại, những cánh chim lưu lạc hơn nửa thế kỷ, vẫn tìm “Tổ Ấm Bay Về!” (*) Trong tim vẫn còn giữ lời thề “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè!” Tình Huynh Đệ Chi Binh bất diệt! Riêng tại Nam Cali năm nay, ăn mừng Ngày Sinh Nhật Quân Chủng với: Đại Hội (Trực Thăng) Toàn Thế Giới!


50 Năm Vẫn Còn Có Nhau! Chúc Mừng Ngày Không Lực VNCH 2025!
(*) Tên của tác phẩm của Nhà Văn KQ Võ Ý

Một Vài Hình Một Thời Của Những Chàng Trai ““Đi Không Ai Tìm Xác Rơi!”


Vài Tin Đáng Chú Ý

'Nhà tù cá sấu' gây tranh cãi của chính quyền Florida


(Hoạt động xây dựng "nhà tù cá sấu Alcatraz" ở Ochopee, bang Florida ngày 25/6.)
-Giới chức Florida hứng chịu chỉ trích khi xây dựng cơ sở giam người nhập cư giữa vùng đầm lầy nhiều cá sấu ở miền nam bang này.
Giới chức Florida ngày 23/6 bắt đầu xây dựng một cơ sở giam giữ người nhập cư tại Sân bay huấn luyện và chuyển tiếp Dade-Collier nằm sâu trong vùng đầm lầy ngập nước Everglades. Đây là nơi sinh sống của hệ động vật đa dạng, từ hàng trăm loài chim cho đến linh miêu, báo, cá sấu nước mặn và cá sấu mõm ngắn.
Dự án được đánh giá là "hiệu quả và ít tốn kém", vì yếu tố tự nhiên sẽ giúp đảm bảo an ninh cho nhà tù. Tổng chưởng lý bang Florida James Uthmeier đặt biệt danh cho cơ sở là "nhà tù cá sấu Alcatraz", theo nhà tù cũ được mô tả là "không thể trốn thoát" trên đảo Alcatraz ở bang California.

Đây là biện pháp mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump trong chính sách đối phó người nhập cư trái phép. Một số người nhập cư không giấy tờ đã bị giới chức Mỹ đưa tới nhà tù ở El Salvador, cũng như trại giam ở căn cứ Mỹ tại vịnh Guantanamo.
Thông tin về "nhà tù cá sấu" lập tức trở thành tiêu điểm gây tranh cãi, hứng chỉ trích từ các nhà hoạt động vì quyền của người nhập cư và bảo vệ môi trường.
"Nhà tù cá sấu Alcatraz" nằm giữa Route 41, tuyến đường nối hai thành phố Miami và Naples, cắt ngang Everglades. Cơ sở được thiết kế để hoạt động khép kín. Người nhập cư sẽ ở trong các xe kéo của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) và lều bạt, loại thường dùng làm nơi ở tạm sau thiên tai, một quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) nói.

Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý Khẩn cấp bang Florida (FDEM) Kevin Guthrie cho biết nhà tù có sức chứa lên tới 3.000 người và có thể tăng thêm. Quan chức DHS nói cơ sở có thể bố trí 5.000 giường.
"Nhà tù cá sấu Alcatraz" sẽ có ít nhất 200 máy quay giám sát, tường rào thép gai hơn 8.500 m và hơn 400 nhân viên an ninh. Thống đốc Florida Ron DeSantis thêm rằng sẽ triển khai thêm khoảng 100 lính vệ binh quốc gia từ Miami đến cơ sở để hỗ trợ.
Giới chức Florida cho biết họ đang bổ sung các phương án sơ tán cơ sở trong trường hợp xuất hiện thời tiết xấu, như vòi rồng.
Chi phí vận hành cơ sở ước tính khoảng 450 triệu USD một năm. Quan chức DHS cho biết chính quyền Florida sẽ ứng trước, sau đó đệ trình đề xuất bồi hoàn lên FEMA và DHS.
"Từ khía cạnh an ninh, nếu ai đó bỏ trốn thì họ sẽ phải đối mặt rất nhiều cá sấu", Thống đốc DeSantis nói. "Họ chẳng thể đi đâu xa được. Nơi này an toàn và được kiểm soát chặt chẽ".
"Không cần phải đầu tư quá nhiều vào vành đai an ninh. Không có gì ngoài cá sấu và trăn đang chờ những người muốn bỏ trốn", ông Uthmeier mô tả trong video có cảnh quay chậm cá sấu đớp mồi đăng trên X tháng trước. "Đây là 'trung tâm một cửa' để thực hiện kế hoạch trục xuất hàng loạt của ông Trump".

Tổng thống Trump ngày 1/7 đã đến thăm "nhà tù cá sấu Alcatraz". Chuyến đi phần nào hé lộ hình ảnh tại cơ sở đang hoàn thiện này.
"Khu đầm lầy Everglades sẽ buộc những người bị bắt phải ở lại trung tâm giam giữ. Nếu họ vượt ngục, hãy dạy họ cách chạy trốn. Đừng chạy theo đường thẳng mà phải di chuyển thế này. Cơ hội của họ sẽ tăng khoảng 1%", ông chủ Nhà Trắng đùa, tay đưa theo hình zigzag.
Bộ trưởng DHS Kristi Noem nói cơ sở "là minh chứng tuyệt vời cho những gì có thể đạt được khi toàn bộ bộ máy chính quyền phối hợp nhịp nhàng". Bà kêu gọi các thống đốc bang còn lại ở Mỹ cân nhắc chung tay hành động cùng Nhà Trắng.


(Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) cùng các quan chức thăm "nhà tù cá sấu Alcatraz" ở Ochopee, bang Florida ngày 1/7.)
"Nhà tù cá sấu Alcatraz" vấp phải hàng loạt phản đối, chỉ trích từ các nhà hoạt động vì người nhập cư, nhà bảo vệ môi trường và cộng đồng bản địa.
"Bất kỳ ai ủng hộ kế hoạch này đều là sự sỉ nhục với phẩm giá con người", hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Maxwell Frost, bang Florida, nói. Một số nhà hoạt động ví nhà tù như "một trại tập trung", gợi lại những ký ức đen tối trong lịch sử Mỹ, và không thấy có điều hòa không khí hay ống thông gió nào bên trong nhà tù.
"Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn Florida trở thành nơi thử nghiệm cho những chính sách bắt nguồn từ nỗi sợ hãi, kỳ thị chủng tộc", bà Bacardi Jackson, giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận vì quyền tự do con người Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) tại Florida, nhấn mạnh.
Các nhóm vì môi trường cho rằng việc xây dựng nhà tù sẽ đe dọa đến những loài động vật quý hiếm tại Everglades, kêu gọi bang Florida đánh giá tác động môi trường trước khi tiếp tục dự án. Họ đệ đơn kiện FDEM và DHS, kêu gọi tòa chặn "hành động xây dựng nhà tù phi pháp giữa lòng Everglades".
Giới chức Florida khẳng định họ sẽ lắp đặt các máy điều hòa không khí hoạt động 24/7 để đảm bảo người nhập cư ở cơ sở chống chịu thời tiết nóng ẩm.


(Vị trí sân bay Dade-Collier, khu vực đang xây dựng "nhà tù cá sấu Alcatraz".)
Theo các tài liệu tòa án mà truyền thông Mỹ tiếp cận, giới chức Florida lập luận rằng luật mà các nhóm bảo vệ môi trường viện dẫn để kiện chỉ áp dụng cho chính phủ liên bang, không áp dụng đối với bang. Họ lưu ý sân bay vốn đã hoạt động toàn thời gian, tiếp nhận khoảng 28.000 chuyến bay trong nửa năm qua, với hai tòa nhà hoạt động 24 giờ mỗi ngày.
(Như Tâm)

Thương đau: Lũ quét, hơn 20 bé gái Mỹ mất tích, 24 người chết!


(Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại sông Guadalupe, bang Texas khi lũ quét nhấn chìm khu vực này hôm 4-7)
-Tính đến sáng 5-7 (theo giờ Việt Nam), mưa lớn kèm lũ quét ở hạt Kerr, miền trung nam bang Texas, Mỹ đã khiến ít nhất 24 người chết, hơn 20 bé gái mất tích khi đang tham gia trại hè.
Theo Hãng tin Reuters, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) ban bố tình trạng khẩn cấp vì lũ quét nghiêm trọng tại hạt Kerr, bang Texas, sau khi mưa dông trút xuống lượng nước lên đến 30cm.
Ông Dalton Rice, quản lý thành phố Kerrville, thủ phủ hạt Kerr, cho biết trận lũ xảy ra rạng sáng 4-7 với tốc độ rất nhanh, không có cảnh báo kịp thời khiến giới chức không thể ra lệnh sơ tán trước khi mực nước sông Guadalupe vượt mức lũ nghiêm trọng.
“Chuyện này xảy ra quá nhanh trong chưa đầy hai giờ đồng hồ, vượt xa mọi dự đoán, kể cả qua radar”, ông Rice nói.

Từ ngày 4-7, giới chức bang Texas đã cảnh báo nguy cơ mưa lớn và lũ quét tại khu vực miền trung và miền tây, song nhiều địa phương vẫn không kịp trở tay.
Nhiều hoạt động mừng Quốc khánh Mỹ 4-7 bị hủy bỏ, trong đó có lễ hội bên sông ở Kerrville - nơi đã bị nhấn chìm trong dòng nước lũ.
Hơn 20 bé gái mất tích
Lũ lụt khiến 44 người chưa rõ tung tích ở tây nam Virginia, Mỹ
Theo Đài CNN, Cảnh sát trưởng hạt Kerr Larry Leitha xác nhận đã tìm thấy ít nhất 24 người chết và dự báo con số này sẽ còn tăng lên, khi công tác tìm kiếm nạn nhân kết thúc.
Phó thống đốc bang Texas Dan Patrick cho biết thêm từ 6 đến 10 thi thể, cả người lớn lẫn trẻ em, được tìm thấy bên trong các phương tiện bị nước cuốn trôi.
Đáng lo ngại hơn, có khoảng 23 đến 25 bé gái hiện đang mất tích. Những em này thuộc nhóm hơn 750 thiếu nhi đang tham gia các trại hè Camp Mystic dành cho nữ sinh dọc theo bờ sông Guadalupe khi nước lũ tràn vào lúc khoảng 4h sáng 4-7 (theo giờ địa phương).
Hiện chưa rõ liệu các em mất tích có nằm trong số thi thể đã được tìm thấy hay không. Theo giới chức, những em còn lại đều an toàn, tuy nhiên chưa thể sơ tán do đường sá bị chia cắt bởi nước lũ. Trại hè Camp Mystic cũng mất điện, nước và Internet.
“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đưa các em ra ngoài an toàn”, ông Rob Kelly, thẩm phán hạt Kerr, nói trong một buổi họp báo.

Ông Kelly cho biết nhiều khu dân cư, công viên và các bãi cắm trại rải rác trong khu vực cũng bị ảnh hưởng nặng.
Trả lời các phóng viên vào sáng 5-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi trận lũ lụt ở bang Texas là một “thảm kịch” và cam kết hỗ trợ liên bang sau sự cố.
Lũ lên nhanh, diễn biến khó lường
Khi được hỏi vì sao không có biện pháp phòng ngừa tốt hơn, ông Kelly giải thích người dân địa phương đã quen sống chung với lũ, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một trận lũ diễn ra nhanh và nguy hiểm như thế này.
“Chúng tôi quen với lũ, nhưng chưa từng thấy lũ nào nguy hiểm như lần này. Không ai ngờ nó lại tồi tệ đến mức này”, ông cho biết.
Theo ông Patrick, chỉ trong 45 phút, mực nước sông Guadalupe đã dâng tới 8 mét. Chính quyền địa phương đã huy động nhiều trực thăng để giải cứu người dân.
Tính đến đêm 4-7 (theo giờ địa phương), lực lượng cứu hộ đã giải cứu và hỗ trợ sơ tán 237 người, trong đó có 167 người được giải cứu bằng trực thăng.
Sông Llano ở hạt Mason lân cận cũng đang ở mức lũ nguy hiểm. Dự báo khu vực từ San Antonio đến Waco có nguy cơ tiếp tục lũ quét trong vòng 24 đến 48 giờ tới.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ (USCG) và Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) đã được điều động để hỗ trợ chính quyền địa phương trong nỗ lực ứng phó.
(Uyên Phương)


Một ngưới đứng đầu LGBT ở Anh lãnh án 30 năm tù vì tội hiếp dâm bé trai 12 tuổi!
(Nhật Tân)


-Stephen Ireland (41 tuổi), người đồng sáng lập nhóm đồng tính chuyển giới hạt Surrey của Anh quốc, lãnh án tù 30 năm vì hiếp dâm trẻ nhỏ (nguồn ảnh: cảnh sát hạt Surrey, Anh quốc)
Stephen Ireland, 41 tuổi, bị lãnh án 30 năm tù vì hiếp dâm một bé trai 12 tuổi mà ông ta làm quen qua ứng dụng hẹn hò. Ngoài vai trò là người đồng sáng lập phong trào đồng tính chuyển giới ở Anh quốc, ông ta được công chúng biết đến vì đã từng tuyên bố đặt mục tiêu cho đời mình là phá hủy sự nghiệp của J.K. Rowling, tác giả bộ tiểu thuyết Harry Potter, bởi vì bà Rowling có những nỗ lực bảo vệ nữ quyền và phản đối việc cho phép người chuyển giới được vào những nơi vốn dành riêng cho phụ nữ. Năm 2021 đã có tố cáo rằng Ireland lợi dụng khả năng tiếp xúc với trẻ em của phong trào đồng tính chuyển giới để gây hại cho trẻ nhỏ, nhưng lúc bấy giờ tố cáo đó đã bị bỏ qua.
“Stephen Ireland —người liên tục phỉ báng tôi bởi vì tôi phản đối việc thiến trẻ em bằng hóa chất, và việc xóa bỏ không gian bảo vệ dành cho phụ nữ và em gái— vừa bị kết án 30 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em,” bà Rowling đăng thông điệp trên mạng xã hội:

Theo BBC đưa tin hôm Thứ Hai, tòa án Anh quốc nhận định rằng Stephen Ireland (41 tuổi) tiến hành hiếp dâm bé trai 12 tuổi tại căn hộ của mình ở Addlestone vào ngày 19/4/2024. Đây là căn hộ mà ông ta dùng chung cùng với bạn tình đồng giới và cũng là đồng phạm David Sutton, 27 tuổi.
Tòa tuyên án Ireland 24 năm tù giam cộng với 6 năm mở rộng (an extended period of licence là thời gian lãnh án mở rộng thêm mà quan tòa tin rằng là cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho xã hội; luật Anh cho phép lên tới 5 năm với tội phạm bạo lực và 8 năm với tội phạm hiếp dâm).
Tòa kết án đồng phạm Sutton 4,5 năm tù giam vì tham gia quay phim chụp ảnh, và lưu trữ phim ảnh dâm dãng biến thái.
Trên tòa, các đoạn thông điệp trao đổi qua ứng dụng hẹn hò đã được đưa ra, qua đó cho thấy rằng Ireland đã biết rõ rằng cháu bé đó là trẻ em, chứ không phải là một người trưởng thành.
Thẩm phán Patricia Lees đã chỉ trích Ireland và Sutton vì đã “lợi dụng” bé trai khi cậu bé ở trạng thái tâm lý đau khổ, và đã dụ dỗ cậu bé để có thể tiến hành bóc lột tình dục.
“Thay vì thấy điều đó là ghê tởm, các người lại hưởng thụ điều đó, và tìm cách tái phạm,” thẩm phán Lees nói trước tòa Guildford Crown.
Bé trai A (cách gọi của tòa) đã được báo cáo bị mất tích vào quãng thời gian đó. Cậu bé kể rằng họ đã bắt cậu tiến hành quan hệ tình dục, hút thuốc gì đó, và xem phim ảnh đồi trụy ở căn hộ đó. Cảnh sát đã tìm được methamphetamine trong cái gọi là thuốc ấy.
Theo Telegraph đưa tin, thì hồi năm 2021 đã có tố cáo gửi đến chính quyền địa phương về việc Ireland lợi dụng quan hệ của nhóm LGBT tiến hành tình dục với trẻ em.

Marion Harding năm đó đã phản ánh vấn đề với người điều hành của Hội đồng Hạt Surrey, Joanna Killian. Harding cho hay Ireland là người giữ vai trò liên lạc trong đường dây “giúp đỡ” những người mới tham gia vào phong trào LGBT, cho nên ông ta có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với người mới, đặc biệt là trẻ em. Harding cùng bạn đời của mình đều là thành viên của nhóm đồng tính chuyển giới này. Ông cũng kể rằng ông chứng kiến việc Ireland quan hệ tình dục với thanh niên “vừa mới 18 tuổi.”
Nhưng Hội đồng đã không có hành động gì.
“Nếu Hội đồng nghe tôi, thì hành vi ấu dâm này đã được chấm dứt trước rồi,” Harding nói với phóng viên.
Tờ Telegraph dẫn nguồn tin cho hay, Hội đồng Hạt Surrey đã tài trợ cho nhóm LGBT của Ireland tổng cộng hơn 140.000 bảng Anh (192.000 USD) vào các dịp khác nhau kể từ năm 2020 đến nay.

Bắc Hàn tổ chức cuộc thi chế biến thịt chó!


(Cuộc thi nấu thịt chó được tổ chức tại Bình Nhưỡng)
-Triều Tiên đã tổ chức cuộc thi chế biến thịt chó tại Bình Nhưỡng để “nâng cao tiêu chuẩn ẩm thực” cho loại thực phẩm này.
Đài truyền hình trung ương Triều Tiên ngày 3/7 đưa tin cuộc thi nấu thịt chó, hay còn gọi là “thịt ngọt” ở Triều Tiên, đã được tổ chức tại một nhà hàng lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Theo đài truyền hình Triều Tiên, cuộc thi đã thu hút khoảng 200 đầu bếp từ khắp thành phố, gấp đôi số lượng người tham gia năm ngoái.
Đài truyền hình Triều Tiên dẫn lời một quan chức thành phố cho biết thịt chó là nguồn năng lượng truyền thống cho mùa hè.
Các món ăn được trưng bày trong cuộc thi nấu thịt chó ở Triều Tiên (Ảnh: Đài truyền hình Triều Tiên/Yonhap).

Quan chức Triều Tiên nói rằng cuộc thi nhằm mục đích nâng cao tiêu chuẩn ẩm thực, đồng thời là cơ hội để chia sẻ bí quyết nấu thịt chó.
Triều Tiên công khai thúc đẩy việc tiêu thụ thịt chó. Vào năm 2022, Triều Tiên đã xếp món canh thịt chó là di sản văn hóa phi vật thể cấp khu vực.
Triều Tiên từng khuyến khích người dân ăn thịt chó vì cho rằng đây là thực phẩm chứa nhiều vitamin hơn thịt gà, thịt bò hay thịt lợn. Triều Tiên cũng cho rằng thực phẩm này tốt cho dạ dày và ruột, báo Korea Times đưa tin.
Các kênh truyền thông Triều Tiên phát các thông điệp coi thịt chó là “siêu thực phẩm”, mang nhiều giá trị dinh dưỡng.
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Đạo Luật đặc biệt về Chăn nuôi, Giết mổ và Phân phối Chó làm thực phẩm được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào tháng 1/2024 và các sắc lệnh thực thi luật đã được công bố vào tháng 8/2024.

Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu khuyến cáo những người buôn bán thịt chó địa phương đóng cửa trước khi luật có hiệu lực vào ngày 7/2/2027.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra các khoản hỗ trợ tài chính cho chủ trang trại, với mức bồi thường từ 225.000 won (154 USD) đến 600.000 won (412 USD) cho mỗi con chó, tùy thuộc vào thời điểm họ đóng cửa.
Những con chó bị bỏ lại sau khi trang trại đóng cửa sẽ được đưa đến các trung tâm bảo trợ động vật. Nếu các trung tâm quá tải, chính phủ sẽ cho phép chó ở lại trang trại một thời gian dưới sự giám sát.
Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn hoạt động buôn bán thịt chó trước năm 2027. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang khuyến khích những người kinh doanh trong ngành tự nguyện đóng cửa cơ sở của họ.
Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc ước tính đến cuối năm 2025, khoảng 938 trang trại (tương đương 60% tổng số trang trại chó thịt) sẽ ngừng hoạt động.
Để hỗ trợ người kinh doanh thịt chó tuân thủ luật mới, chính phủ Hàn Quốc cung cấp hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ các trang trại chưa đóng cửa và thông báo các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy họ đóng cửa sớm hơn.
(TheoYonhap)

Bà Paetongtarn nhận chức vụ mới sau khi bị đình chỉ chức Thủ tướng Thái Lan


-Bà Paetongtarn Shinawatra bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với tư cách là Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan sau khi bị đình chỉ chức vụ Thủ tướng.
Hôm nay 4/7, bà Paetongtarn Shinawatra đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trên cương vị mới là Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan.
Các quan chức cấp cao của Bộ Văn hóa, cùng các Bộ trưởng Giao thông, Bộ trưởng Giáo dục Đại học và Thứ trưởng Giáo dục đã chào đón nồng nhiệt tân Bộ trưởng Văn hóa Paetongtarn Shinawatra.
Trong bài phát biểu với tư cách là Bộ trưởng Văn hóa, bà Paetongtarn chia sẻ rằng, mặc dù bà tạm thời rút khỏi cương vị Thủ tướng, nhưng bà "rất vui" khi có cơ hội lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Văn hóa và bày tỏ hy vọng về mối quan hệ hợp tác với tất cả các bên.
Bà Paetongtarn nhấn mạnh tầm nhìn của mình về việc đưa Bộ Văn hóa trở thành một lực lượng chủ chốt trong quá trình phát triển đất nước Thái Lan, tương tự vai trò then chốt của Bộ Văn hóa Hàn Quốc trong việc phát triển quốc gia này.
Bà Paetongtarn nhắc lại các cuộc trao đổi với Đại sứ Hàn Quốc trong thời gian bà làm lãnh đạo Đảng Pheu Thai.

Tân Bộ trưởng cho rằng Bộ Văn hóa nên đóng vai trò như một nhân tố chủ chốt trong việc tạo ra nguồn thu nhập mới cho người dân thông qua các chính sách quyền lực mềm. Đây cũng là cam kết mà bà Paetongtarn từng đưa ra với người dân Thái Lan.
"Tôi muốn Bộ Văn hóa trở thành động lực thúc đẩy việc tạo ra các cơ hội và nghề nghiệp mới cho người dân Thái Lan", bà Paetongtarn nhấn mạnh.
Ngày 1/7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết tạm đình chỉ bà Paetongtarn khỏi chức vụ thủ tướng.
Trong thông cáo, tòa án cho biết đã chấp nhận đơn kiến nghị của 36 thượng nghị sĩ cáo buộc bà Paetongtarn không trung thực và vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức theo hiến pháp, liên quan đến vụ rò rỉ một cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Quá trình điều tra có thể kéo dài nhiều tháng. Tòa án đã cho bà Paetongtarn 15 ngày để cung cấp bằng chứng bảo vệ mình.

Bà Paetongtarn tuyên bố bà chấp nhận quyết định của tòa án, song khẳng định sẽ bảo vệ mình trước tòa.
Bà giải thích rằng cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen xuất phát từ thiện chí vì lợi ích của đất nước.
Bà Paetongtarn khẳng định, trong cuộc điện đàm với ông Hun Sen, ý định của bà hoàn toàn là nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự an toàn của binh sĩ Thái Lan.
Hiện tại, ông Phumtham Wechayachai là quyền thủ tướng Thái Lan. Trong các nội các trước đây, ông từng giữ các ghế bộ trưởng quốc phòng và thương mại, và từng có một thời gian làm quyền thủ tướng sau khi văn phòng thủ tướng rơi vào khủng hoảng năm ngoái.
Thái Lan đang đối mặt với khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau khi một đoạn ghi âm dài 9 phút lan truyền trên mạng vào đầu tuần này ghi lại cuộc trò chuyện giữa bà Paetongtarn, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thông qua một phiên dịch viên.
Nội dung đoạn ghi âm tiết lộ việc hai nhà lãnh đạo trao đổi về căng thẳng biên giới đang leo thang, đặc biệt sau vụ đụng độ hôm 28/5 khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.
Vụ việc khiến đảng Bhumjaithai, đối tác lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền, tuyên bố rút lui khỏi liên minh vào tối 19/6.
(Theo Nation)


Anh ruột hành giả Minh Tuệ bị bắt: Chuyện thuần túy kinh tế hay đòn phủ đầu chính trị?


GIA LAI – Vụ bắt tạm giam ông Lê Anh Tuấn, anh trai của hành giả Minh Tuệ, hôm 2 Tháng Bảy đang dấy lên nhiều nghi vấn về bản chất thật sự của sự việc – rằng đây chỉ là “sai phạm kinh tế” như truyền thông nhà nước loan báo, hay là màn khởi đầu cho một chiến dịch dập tắt ảnh hưởng tinh thần mà hành giả Minh Tuệ từng gây dựng?
Theo truyền thông nhà nước, ông Tuấn – nguyên Bí thư chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm – bị cáo buộc tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, với thiệt hại tài sản nhà nước gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi tiết “sai phạm” cụ thể chưa được công bố. Cách đưa tin mập mờ, cùng việc các tờ báo đồng loạt xóa cụm từ “anh trai ông Thích Minh Tuệ” khỏi tiêu đề, khiến không ít người nghi ngờ đây là một động thái chính trị được tính toán kỹ lưỡng.
Ông Tuấn từng là người đại diện công khai duy nhất của hành giả Minh Tuệ kể từ sau đợt bố ráp ở Huế hồi Tháng Sáu năm 2024, khi nhà cầm quyền bất ngờ giải tán nhóm người đi theo vị hành giả tu khổ hạnh giữa đêm. Sau sự kiện đó, Minh Tuệ “ẩn tu” tại quê nhà Gia Lai và giao toàn quyền truyền thông cho công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ – do chính ông Tuấn và vợ sáng lập ngày 25 Tháng Sáu cùng năm.

Chính công ty này trở thành nơi phát ngôn, đưa ra thông tin về hành trình, nơi ở và ý định xuất ngoại của Minh Tuệ. Khi vị hành giả rời Việt Nam, vượt qua bảy quốc gia để đến Ấn Độ vào đầu năm 2025, ông Tuấn là người liên tục thông báo với báo giới và cộng đồng mạng về tình hình của em trai. Sự hiện diện nổi bật ấy nhanh chóng đặt ông dưới ánh nhìn của các cơ quan quyền lực – nhất là khi tên tuổi của Minh Tuệ thu hút hàng triệu người theo dõi, vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của guồng máy tuyên truyền chính thống.
Tháng 11 năm 2024, bà Nguyễn Thị Hoàng – một nhân vật không rõ danh tính công khai – gửi đơn tố cáo ông Tuấn và công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ, trong đó bao gồm cáo buộc “xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp” và “kinh doanh mê tín dị đoan”. Đến Tháng Năm năm nay, khi hành giả Minh Tuệ vừa đặt chân tới Ấn Độ và sự chú ý trong nước bùng nổ, thông tin ông Tuấn bị kỷ luật Đảng lập tức được công bố – dù nội dung vi phạm vẫn bị giấu kín dưới cụm từ quen thuộc: “vi phạm những điều Đảng viên không được làm”.
Việc bắt giữ ông Tuấn chỉ vài tuần sau đó cho thấy một kịch bản quen thuộc: xử lý hành chính trước, truy tố hình sự sau – một chuỗi quy trình thường thấy trong các vụ án mang màu sắc chính trị tại Việt Nam, đặc biệt khi đương sự có liên quan đến nhân vật “gây ảnh hưởng xã hội ngoài luồng”.

Cùng ngày ông Tuấn bị bắt, ông Đoàn Văn Báu – người từng tự nhận là “trưởng đoàn đưa Minh Tuệ đi Ấn Độ” nhưng sau đó rút lui – bất ngờ đăng video tuyên bố việc ông Tuấn “biến công ty thành chùa”, ám chỉ khả năng ông này “có thể bị điều tra thêm về việc tuyên truyền chống phá nhà nước”.
Câu hỏi đặt ra: nếu sai phạm của ông Tuấn thực sự chỉ là chuyện kinh tế, vì sao các cơ quan báo chí đồng loạt tránh né yếu tố “gia đình Minh Tuệ”? Vì sao các nội dung tố cáo của bà Hoàng không được truyền thông nhắc đến, dù trùng khớp với các cáo buộc kỷ luật và bắt giữ?
Trong khi đó, không ít người lo ngại việc ông Lê Anh Tuấn bị bắt có thể là một phép thử của Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam, nhằm “giữ im lặng” và triệt tiêu hoàn toàn dư âm xã hội từng được Minh Tuệ tạo ra – một hiện tượng tinh thần mà hệ thống kiểm soát tư tưởng của nhà nước không dễ gì chấp nhận.
(Theo DV News)

Không có nhận xét nào: