Lời Chúc:
(Ông & Cháu, Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2025!)
Kính chúc Quý Vị và Gia Quyến, hôm nay, tận Hưởng một Ngày Lễ Độc Lập, Vui Vẻ, đầm ấm Hạnh Phúc, bên cạnh những người thân thương, của Gia Đình và Bè Bạn, Thân Hữu!
Nhân mừng Lễ Độc Lập, lạm bàn về: Tại sao sống, nên mang lòng biết ơn?
-Lòng biết ơn (Gratitude, Gratefulness, Appreciation,…) là thái độ trân trọng, cảm kích trước tình cảm và hành động tốt đẹp bất cứ từ đâu dành cho mình. Loại cảm xúc đẹp này, được thể hiện dưới nhiều khía cạnh, như con biết ơn cha mẹ, học trò ghi nhớ công ơn thầy cô, người dân biết ơn các chiến sĩ đã hy sinh….
Lòng biết ơn không chỉ là một cảm xúc, mà còn là một thái độ sống quan trọng, mang lại nhiều ý nghĩ tích cực, đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho đời sống. Người càng nhiều lòng biết ơn bao nhiêu, nhiều tình yêu người, yêu đời dồi dào bấy nhiêu.
Tuy người làm ơn, thì lại không nên nhớ! “Tay phải làm, thì không nên cho tay trái biết!” thì mới được phúc!
Những hệ quả tiêu cực, khi con người sống thiếu lòng biết ơn
Khi lòng biết ơn bị lãng quên, con người dễ rơi vào lối sống ích kỷ! chỉ biết nhận mà không biết cho đi!
Người không có lòng biết ơn, thường dễ đánh mất các giá trị đạo đức cơ bản con người! Họ không trân trọng công sức của người khác, dễ dàng phủ nhận những gì mình nhận được, thậm chí quay lưng với người từng giúp đỡ. Điều này không chỉ làm tổn thương những người xung quanh, mà còn khiến bản thân họ dần trở nên cô lập! khô cứng về mặt cảm xúc và tâm hồn!
Trong xã hội, sự lan rộng của thái độ vô ơn, có thể dẫn đến sự suy thoái về nhân cách tập thể, cộng đồng. Khi con người sống không biết ơn, sự gắn kết xã hội yếu đi, niềm tin lẫn nhau bị bào mòn, và nền tảng đạo đức chung, cũng dần mai một. Càng ngày càng thù ghét nhau!
Như biết bao nhiêu người Việt, được Mỹ cưu mang, mà hàng ngày vẫn chửi Mỹ! nhất là chửi Tổng thống Mỹ, họ không bao giờ nghĩ lại, ở các nước độc tài, chửi như thế, là đi tù! Không cần nhớ ơn đã là trái, còn tối ngày chửi một đất nước, đã cưu mang mình, gia đình mình, thì trái hơn nữa! Nhân ngày Lễ Độc Lập, xin những người này, suy nghĩ lại, thái độ sống như thế, có đúng không? Mặc dù:
Bạn Không Cần Phải Yêu Nước Mỹ! Có Gì Sai Trái Để Bạn Chửi?
(Theo Song Châu Diễm Ngọc Nhân)
A / Bạn đến nước Mỹ vì bất cứ một lý do nào đó. Tỵ nạn CS. Vượt biên. HO. Đoàn tụ gia đình. Anh chị em bảo lãnh vv…và vv…và ngay cả giả chồng giả vợ nữa, bạn đều được nước Mỹ đối xử nhân đạo và hào phóng với bạn. Đúng không?
Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ! Có Gì Sai Trái Để Bạn Chửi?
B / Sống ở nước Mỹ, bạn được giúp đỡ theo nhu cầu: Cần nhà, bạn có housing. Đau ốm, sinh nở bạn được nhà thương trị liệu. Cần thức ăn bạn có foodstamp. Nếu bạn có con nhỏ mà không đi làm được thì mỗi tháng, ngoài food stamps, bạn còn được nhận một số tiền gọi là Welfare. (nhiều người gọi là tiền phước thiện.) Tiền này tuy không nhiều nhưng cộng với housing và những sự trợ giúp quan trọng khác, giúp bạn đủ sống trong giai đoạn cần thiết để vượt qua những khó khăn (ở đây, người viết không nói đến trường hợp những người không bao giờ đi làm, hay đi làm thì chỉ lấy tiền mặt và nhiều chục năm dài sống bằng welfare.) Nếu nhà bạn có cha mẹ già đau yếu hay chẳng may có người tàn tật, chính phủ sẽ trả tiền cho người đến săn sóc, tắm rửa nấu ăn, mỗi ngày ít nhất là 4 giờ hay nhiều hơn, tùy tình trạng. Mỗi tháng nếu bạn không có tiền trả tiền điện, tiền máy ấm, máy lạnh, bạn sẽ được giúp trả. Bạn hay con cái bạn cần học thì được đến trường, không có tiền đóng học phí, nước Mỹ đóng cho bạn và còn cho thêm tiền bạn mua sách vở, tiêu xài từng học kỳ. Và ngay cả khi chết, nếu không có tiền lo hậu sự, chính phủ Mỹ cũng giúp bạn chu toàn. Đúng không?
Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ! Có Gì Sai Trái Để Bạn Chửi?
C / Bạn ở nhà với cha mẹ, lúc còn bé và nếu cha mẹ bạn khá giả, bạn mới được học hành, chu cấp đầy đủ. Nếu cha mẹ nghèo, bạn không được đi học mà còn phải đi làm để góp vào với gia đình mà sống. Đúng không? Nhưng khi bạn vào nước Mỹ rồi thì dù bạn chưa đóng góp được chút gì cho sự hưng thịnh của nước Mỹ, bạn cũng vẫn được hưởng mọi dịch vụ và phúc lợi, công bằng như mọi người công dân Mỹ đã từng đóng góp mà người viết đã nói ở phần trên. Đúng không?
Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ. Có Gì Sai Trái Để Bạn Chửi?
D / Bạn có biết những khoản tiền đó từ đâu mà có không? Là từ những người đến đây trước bạn, họ ý thức được lòng nhân đạo và sự hào phóng của những người đến trước họ, đã giúp họ cơ hội để họ được là họ hôm nay và họ tri ân bằng cách làm việc không lãnh lương chui, họ sẵn sàng và vui vẻ đóng thuế để góp công xây dựng nước Mỹ được giàu mạnh, cho nước Mỹ có đủ ngân khoản mà tiếp tục giữ được truyền thống tốt đẹp này để lúc bạn đến, chính phủ Mỹ sẽ chu cấp cho bạn và cho gia đình bạn. Đúng không?
Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ. Có Gì Sai Trái Để Bạn Chửi?
E / Khi bạn đi làm, dù bất cứ hãng xưởng nào và bất cứ tiểu bang nào trên toàn quốc, tùy theo khả năng, chuyên môn và nhu cầu công việc, không kể màu da, tiếng nói, bạn được lãnh lương như đồng nghiệp và được đối xử công bằng như đồng nghiệp. Nếu bạn bị bức hiếp, bạn được pháp luật che chở để lấy lại công bằng cho bạn. Không có tiền trả luật sư, bạn được quan toà chỉ định luật sư bào chữa miễn phí. Và ngay cả những tội phạm đang bị giam cầm cũng được luật pháp Mỹ che chở. Như thế, nước Mỹ tốt đẹp và tình người cao cả quá. Đúng không?
Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ. Có Gì Sai Trái Để Bạn Chửi?
G / Còn nhiều chuyện khác nữa cho lợi ích của bạn nhưng người viết chỉ kể ra đây những điều căn bản cần thiết. Qua những điều vừa kể ra, bạn có đồng ý với tôi là không nhiều nơi trên thế giới, chính quyền lại đối xử với người nhập cư tốt như nước Mỹ và bạn đã may mắn được nhập cư vào Mỹ và sống trên nước Mỹ. Đúng không?
Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ. Có Gì Sai Trái Để Bạn Chửi?
H / Người viết nhắc nhiều lần câu: “Nhưng bạn không phải yêu nước Mỹ. Có Gì Sai Trái Để Bạn Chửi?” bởi vì, dù sai hay đúng, tốt hay xấu, tình cảm của con người là những cảm nghĩ rất riêng, rất độc lập, bất khả xâm phạm và xuất phát tự trái tim của họ. Nhất là với tình yêu thiêng liêng mỗi người dành cho nơi họ sanh hay nơi họ sống.
Ở đây, mục đích của bài viết này, người viết chỉ mong rằng, bạn không cần phải yêu nước Mỹ. Có Gì Sai Trái Để Bạn Chửi? Nhưng chỉ xin bạn đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương nước Mỹ, một đất nước đã cưu mang bạn, giúp cho bạn mọi phương tiện, mọi cơ hội để bạn vươn lên sống cuộc đời tươi đẹp, mà nhiều người trong nhiều quốc gia trên thế giới ước ao…
Xin kết bằng một danh ngôn:
“Con Chim đáng khinh bỉ, là con chim sống, lớn lên, rồi lại ị trên tổ của mình!” Xin bạn nghĩ lại! Đúng sai?
HÔM NAY, MỪNG NGÀY 4 THÁNG 7 QUỐC KHÁNH HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
(LÊ PHƯỚC)
-"Hiệp chúng quốc" mang ý là quốc gia do nhiều tiểu bang liên hợp lại mà thành (The United States), "chúng" ở đây có nghĩa là "nhiều", nhưng hay bị gọi thành "hiệp chủng quốc" vì nhiều người cho nó mang nghĩa là quốc gia do nhiều chủng tộc hợp thành.
Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Quốc khánh vào ngày 4 tháng 7, ngày này vào năm 1776, đại diện của 13 thuộc địa Mỹ bỏ phiếu thông qua Tuyên ngôn Độc lập.
Tuyên ngôn Độc lập chỉ rõ “Chúng tôi coi những sự thật sau là điều hiển nhiên”. Trong những sự thật ấy có: tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng các chính phủ được lập ra có được quyền lực chính đáng trên cơ sở sự đồng ý của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới.
MỘT ĐẤT NƯỚC KỲ LẠ!
-AMERICA bắt đầu bằng chữ A chấm dứt bằng chữ A. Một quốc gia độc nhất vô nhị của hành tinh này từ ngày sinh ra đã ĐỨNG ĐẦU và hiện ĐỨNG ĐẦU và có thể sẽ mãi ĐỨNG ĐẦU các tên nước khác.
Một quốc gia có số điện thoại bắt đầu bằng SỐ MỘT.
Một quốc gia chưa bao giờ bị XÂM LĂNG
Một quốc gia tốn tiền nhiều nhất để BẢO VỆ các quốc gia khác!
Một quốc gia mà người cùng đường có thể TÁ TÚC và cư trú dù BẠN hay THÙ.
Một quốc gia khi lâm nạn không ai cứu trợ vì nó GIÀU NHẤT và là kẻ trước nhất cứu trợ khi các quốc gia khác lâm nạn.
Một quốc gia không ai nói CẢM ƠN, dù bao giờ cũng nhận ơn từ nó.
Một quốc gia luôn bị miệt thị là ĐẾ QUỐC, nhưng chính nó là quốc gia thúc đẩy XÓA BỎ THUỘC ĐỊA sau Thế Chiến Thứ 2.
Một quốc gia luôn bị gọi là KỲ THỊ CHỦNG TỘC, nhưng TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN lại được minh định trong Hiến Pháp.
Một quốc gia mà tất cả các nước, kể cả các nước thù địch đều có tài sản, nhà đất ở đó và muốn muốn gởi con đến đó du học.
Một quốc gia công dân các nước kể cả các nước thù địch đều muốn đến đinh cư.
Một quốc gia bị coi là đồi trụy, nhưng sách báo khiêu dâm phải bọc bìa đen và phim ảnh phải phân loại rõ ràng không cho trẻ em coi.
Một quốc gia có khả năng vực dậy mọi quốc gia khác từ đống tro tàn và có khả năng mang kẻ thù về lại thời kỳ đồ đá.
Một quốc gia mà bất kỳ nước nào cũng muốn được buôn bán với nó và thế là đủ... giàu. Và khi nó quyết định không buôn bán với ai thì nước đó... lên án.
Một con chim ưng cô độc trên đỉnh cao lẻ loi canh chừng giấc ngủ cho thế giới."
Đúng là một đất nước kỳ lạ!
Giông bão khắp nơi, không làm nản lòng hành khách dịp Lễ Độc Lập Mỹ! Một trong những tuần lễ di chuyển nhộn nhịp nhất!
– Trong dịp 4 Tháng Bảy năm nay, ngành du lịch hàng không Hoa Kỳ ghi nhận tuần lễ nhộn nhịp nhất nhân Ngày Độc Lập trong 15 năm qua nhưng du khách có thể gặp phải tình trạng chậm trễ do dông bão khắp cả nước, theo NBC News.
Hôm Thứ Tư, 2 Tháng Bảy, Florida đối diện với khó khăn do mưa rào và dông bão, còn Washington DC và Baltimore thì gặp phải tình trạng trễ nải lê thê.
Vấn đề này xảy ra sau khi các khu vực thuộc Vùng Duyên Hải Phía Đông liên tục gặp rắc rối hôm Thứ Ba, gây ra tình trạng hỗn loạn tại các phi trường ở New York City, Boston và Washington DC, mặc dù bầu trời gần như đã quang đãng.
Trong vài ngày qua, Vùng Duyên Hải Phía Đông đối diện với vô vàn thách thức về du lịch. Một đoạn phim cho thấy nhiều người ngồi bệt xuống đất tại Phi Trường Quốc Tế Hartsfield-Jackson tại Atlanta hôm Thứ Sáu do dông bão.
Hôm Thứ Tư, nhà chức trách ban hành cảnh cáo lũ lụt cho khu vực Norfolk, Virginia, sau trận mưa xối xả suốt 24 giờ qua.
Tin tốt là phần lớn Hoa Kỳ sẽ tận hưởng bầu trời quang đãng, một điều kiện lý tưởng để chiêm ngưỡng pháo bông nhân dịp 4 Tháng Bảy. Những địa điểm duy nhất có thể gặp rắc rối nhân Ngày Độc Lập là Đồng Bằng Phía Bắc do những cơn dông bão mạnh và Florida vì mưa lớn.
Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (FAA) cho biết đây sẽ là một dịp lễ đặc biệt bận rộn với 300,000 chuyến bay cả tuần.
Hôm Thứ Tư, có 49,784 chuyến bay theo lịch trình; 51,284 vào Thứ Năm; còn Thứ Sáu, 4 Tháng Bảy, thì có 35,066.
Sau dịp 4 Tháng Bảy, số lượng chuyến bay hàng ngày có thể tăng lên, với 42,866 chuyến vào Thứ Bảy, 47,966 vào Chủ Nhật và 50,128 vào Thứ Hai.
Hơn 18.5 triệu người có thể di chuyển bằng đường hàng không trong dịp 4 Tháng Bảy và thông hành qua các khu vực kiểm soát an ninh phi trường, Cơ Quan An Ninh Vận Chuyển (TSA) cho biết.
Thời điểm du lịch năm nay được dự báo kéo dài từ 1 tới 7 Tháng Bảy với số lượng hành khách cao nhất là 2.9 triệu người vào ngày 6 Tháng Bảy.
United Airlines cho biết công ty có thể tiếp đón hơn 6 triệu hành khách từ 27 Tháng Sáu tới 7 Tháng Bảy, nhiều hơn khoảng 500,000 hành khách so với năm ngoái. Trong khoảng thời gian đó, 27 Tháng Sáu và 3 Tháng Bảy được dự báo là hai ngày nhộn nhịp nhất, trong đó hãng hàng không có thể tiếp đón khoảng 580,000 hành khách mỗi ngày.
Trong tuần lễ từ 28 Tháng Sáu tới 6 Tháng Bảy, Hiệp Hội Xe Hơi Hoa Kỳ (AAA) cho biết có thể có tới 72.2 triệu người du lịch nội địa, tăng 1.7 triệu so với năm ngoái và tăng 7 triệu so với 2019.
Trong số đó, AAA cho biết có thể có 61.6 triệu người đi du lịch bằng xe hơi, 5.84 triệu người đi phi cơ và 4.78 triệu người đi xe buýt, xe lửa hoặc du thuyền.
AAA cho biết các địa điểm nghỉ mát hàng đầu, thu hút du khách nhờ bãi biển, pháo bông hoặc cả hai, gồm có Fort Lauderdale, Miami và Orlando tại Florida; Seattle, Washington; New York, New York; Anchorage, Alaska; và Hawaii.
Tiệc mừng Lễ Độc Lập năm nay, đắt đỏ thêm lên vì ảnh hưởng thuế nhập cảng!
– Chính sách quan thuế do Tổng Thống Donald Trump đề ra làm bia, thịt bò và các món nướng lên giá trước thềm Ngày Độc Lập, các thành viên Đảng Dân Chủ tại Ủy Ban Kinh Tế Tổng Hợp cho biết trong một kết quả phân tích.
Hôm Thứ Năm, 3 Tháng Bảy, Đảng Dân Chủ chiếm khối thiểu số công bố một phúc trình cho thấy sáu chai bia Miller Lite American Lite Lager bị đội giá lên 13.6 phần trăm, còn dụng cụ làm món nướng tăng lên 17.7 phần trăm tính từ đầu Tháng Tư.
Giá kem chống nắng tăng 8.1 phần trăm, còn giấy bạc để bọc các món nướng tăng 6.9 phần trăm.
Căng như dây đàn! Trump đề xuất cắt tài trợ cho các công ty của Elon Musk!
-Tổng thống Mỹ Donald Trump rạng sáng 1 Tháng Bảy đã đề xuất Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) xem xét cắt giảm các khoản tài trợ liên bang dành cho các công ty của tỷ phú Elon Musk, trong bối cảnh tranh cãi ngân sách giữa hai nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ leo thang thành “cuộc chiến chính trị” công khai.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích gay gắt: “Elon có thể đang nhận tài trợ chính phủ nhiều hơn bất kỳ ai khác trong lịch sử nhân loại. Nếu không có tiền của người dân, ông ấy đã phải đóng cửa công ty và quay về Nam Phi từ lâu. Không còn tên lửa, vệ tinh hay xe điện nào cả — và đất nước chúng ta sẽ tiết kiệm cả một gia tài.”
Ông Trump nhấn mạnh, DOGE nên “nghiên cứu kỹ” các khoản chi dành cho Elon Musk vì “sẽ tiết kiệm được những khoản tiền rất lớn.”
Phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Elon Musk – ông chủ Tesla và SpaceX – tiếp tục đăng hàng loạt bài viết chỉ trích Đạo luật Vĩ đại hoàn mỹ (“One Big Beautiful Bill”) mà Đảng Cộng Hòa đang thúc đẩy dưới thời Trump. Musk cáo buộc đạo luật này là một gói chi tiêu “phình to không kiểm soát” sẽ khiến nợ công của Mỹ gia tăng chóng mặt, đi ngược lại tinh thần tiết kiệm mà chính quyền Trump vẫn rao giảng.
Sự đối đầu giữa hai nhân vật từng là đồng minh này đang ngày càng công khai và cay nghiệt. Hồi đầu tháng 6, Elon Musk đã tuyên bố “chia tay chính trị” với ông Trump, và gần đây còn viết trên X (Twitter): “Đã đến lúc cần một đảng chính trị mới thực sự quan tâm đến người dân.”
Trong khi đó, ông Trump đang tìm cách phản công bằng việc đánh vào điểm yếu tài chính của Musk: các khoản hỗ trợ từ ngân sách liên bang. Theo Washington Post, các công ty của Musk đã nhận ít nhất 38 tỉ USD từ chính phủ Mỹ trong hai thập niên qua, bao gồm hợp đồng quốc phòng, ưu đãi thuế, khoản vay và trợ cấp. Trong đó nổi bật là các dự án hàng đầu như tàu vũ trụ Starship của SpaceX – được NASA chọn làm phương tiện đưa người trở lại Mặt Trăng và sao Hỏa.
Bên cạnh đó, Tesla cũng được hưởng nhiều chính sách khuyến khích sản xuất xe điện – một phần trong chiến lược năng lượng và công nghệ cao của cả hai chính quyền Dân Chủ lẫn Cộng Hòa trong thập niên qua.
Giới phân tích cho rằng đề xuất của ông Trump không chỉ nhằm trừng phạt cá nhân Elon Musk, mà còn là một tín hiệu gửi đến giới doanh nghiệp Mỹ: nếu dám công khai đối đầu, cái giá có thể rất đắt. Đồng thời, nó cũng phản ánh sự rạn nứt ngày càng sâu giữa hai biểu tượng của phe bảo thủ Mỹ – một người đang vận động tái nhiệm, người kia là tỷ phú có ảnh hưởng truyền thông và công nghệ toàn cầu.
Trong khi cả hai đều nói về “tiết kiệm ngân sách” và “lợi ích người dân,” thì điều dễ thấy hơn cả là cuộc chiến cá nhân hóa chính trị đang lan sang lĩnh vực ngân sách và công nghệ – vốn từng được coi là trụ cột của chiến lược quốc gia.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Iran chính thức đình chỉ hợp tác với Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế (IAEA).
(Hình REUTERS - Elisabeth Mandl: Tại trụ sở Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế (IAEA) ở Vienna, Áo, ngày 23/6/2025, đại diện thường trực của Iran Reza Najafi tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu với giới truyền thông vào lúc Hội đồng Thống đốc IAEA họp khẩn thảo luận về tình hình ở Iran sau các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở nguyên tử của Iran.)
-Ngày 2/7/2025, Iran chính thức đình chỉ hợp tác với Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế (IAEA). Chính quyền Teheran liên tiếp chỉ trích thái độ "im lặng" của định chế quốc tế trước các cuộc oanh kích của Mỹ và Do Thái nhắm vào Iran.
Thông tấn xã AFP dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình quốc gia Iran cho biết, Tổng thống Massoud Pezeshkian đã "ban hành luật đình chỉ hợp tác" với IAEA. Trước đó, văn bản luật này đã được Nghị viện Iran hôm 25/6/2025 bỏ phiếu thông qua, ngay sau khi Lệnh Ngừng bắn với Do Thái có hiệu lực chấm dứt 12 ngày giao tranh giữa Iran-Do Thái. Dự luật sau đó được Hội đồng Vệ binh, cơ quan chuyên trách xem xét các đạo luật tại Iran, thông qua trước khi được Tổng thống phê duyệt và có hiệu lực.
Giới lãnh đạo Iran đã mạnh mẽ lên án điều mà họ gọi là "sự im lặng" của IAEA trước các trận bom của Mỹ và Do Thái nhắm vào 3 điểm nguyên tử của nước này. Teheran còn chỉ trích việc cơ quan quốc tế này, hôm 12/6, một ngày trước khi Do Thái mở chiến dịch tấn công, đã thông qua một nghị quyết cáo buộc Iran không tuân thủ các ràng buộc trong lĩnh vực nguyên tử. Một động thái mà giới chức Iran đánh giá là đã tạo "cớ" để Do Thái mở chiến dịch quân sự tấn công Iran.
Ngoài ra, chính quyền Teheran cũng bác bỏ đề nghị của tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi, muốn đến thanh tra các cơ sở nguyên tử bị đánh bom nhằm thẩm định tình trạng kho dự trữ uranium đã được làm giầu đến mức gần chạm ngưỡng có thể chế tạo bom nguyên tử. Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, cuối tháng Sáu, tố cáo "ý đồ xấu xa" của ông Rafael Grossi.
Xin nhắc lại, khi khẳng định rằng Iran đang ở ngưỡng sở hữu bom nguyên tử, một tham vọng mà Teheran nhiều lần phủ nhận, Do Thái ngày 13/6/2025, mở chiến dịch không kích nhắm vào các cơ sở nguyên tử và quân sự Iran, giết chết nhiều sĩ quan cao cấp và nhiều nhà khoa học tham gia chương trình phát triển nguyên tử của Iran.
Mười ngày sau, trong đêm 21 sáng 22/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump điều các oanh tạc cơ B-2 dội bom tấn, phá hủy cơ sở ngầm làm giầu uranium Fordo (phía Nam Teheran), và hai cơ sở nguyên tử khác là Ispahan và Natanz ở miền Trung Iran.
Lần Đầu Tiên Từ Năm 2022, Tổng Thống Pháp Điện Đàm Với Đồng Cấp Nga Vladimir Putin
(Ảnh AP - Michel Euler, minh họa: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi với nguyên thủ Nga Vladimir Putin qua vidéo-hội nghị, ngày 26/6/2020, tại Điện Elysée, Paris, Pháp.)
-Ngày 1/7/2025, lần đầu tiên từ 3 năm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc điện đàm với nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Điện Elysée cho biết, trong hai giờ, lãnh đạo hai nước đã đề cập đến cuộc đối đầu giữa Iran và Do Thái, vai trò của Mỹ trong cuộc khủng hoảng này, cũng như là tình hình tại Ukraine.
Tuy nhiên, theo thông tấn xã AFP, nếu như cả hai nguyên thủ đồng ý "phối hợp các bước hành động" nhằm giải quyết hồ sơ nguyên tử Iran, thì trong vấn đề Ukraine, hai bên có lập trường hoàn toàn đối lập nhau. Từ Mạc Tư Khoa, thông tín viên Jean-Didier Revoin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
"Ở Mạc Tư Khoa, một số nhà quan sát tỏ ngạc nhiên về cuộc tiếp xúc này. Quả thực, không gì cho thấy có dấu hiệu quan hệ Pháp – Nga được hâm nóng. Họ xem đấy như là một cách thức để Pháp và Âu Châu trở lại ván cờ đàm phán giữa Mạc Tư Khoa và Kiev sau khi đã bị Donald Trump và Mỹ nỗ lực gạt ra bên lề.
Hơn nữa, Mạc Tư Khoa đánh giá những lập trường mà Paris và các đồng minh Âu Châu thể hiện công khai là ít mang tính xây dựng. Đây là dịp để ông Vladimir Putin nhắc lại rằng ông muốn giải quyết các nguyên nhân sâu thẳm của cuộc xung đột với Kiev. Điều này chứng tỏ rằng một lệnh hưu chiến vẫn chưa trong tầm ngắm của ông.
Tuy nhiên, cuộc điện đàm đầu tiên sau ba năm được hiểu là một dấu hiệu tích cực. Theo Alexei Chichkaev, trường Đại học Kinh tế Matxcơv, điều đó cho thấy là đối thoại giữa các cường quốc nguyên tử, những thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An, vẫn chưa bị cắt đứt và có thể được khai thác khi cần thiết.
Nhưng vị chuyên gia này cũng nói rõ là vẫn còn quá sớm để mong đợi một bước ngoặt quyết định trong quan hệ giữa Paris và Mạc Tư Khoa do những lập trường hoàn toàn đối nghịch nhau giữa hai nước về hồ sơ Ukraine. Ngược lại, đối với cuộc xung đột Do Thái-Iran, sự hợp tác giữa hai nước có lẽ sẽ dễ dàng hơn!"
Ukraine Mong Muốn Mỹ Tiếp Tục Duy Trì Viện Trợ Quân Sự
(Hình REUTERS - Ukrainian Presidential Press Ser: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và đồng nhiệm Ukraine, Volodymyr Zelensky, trong cuộc họp riêng bên lề thượng đỉnh NATO tại The Hague, Lỗ Ma Ni, ngày 25/6/2025.)
-Một ngày sau khi chính quyền Donald Trump bất ngờ thông báo đình chỉ giao một số loại vũ khí cho Ukraine với lý do lượng vũ khí trong kho của Mỹ đã giảm mạnh, Kiev hôm 3/7/2025 kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn tiếp tục duy trì viện trợ quân sự.
Theo thông tấn xã AFP, một sĩ quan cấp cao quân đội Ukraine xin ẩn danh, nói rằng Kiev vẫn "phụ thuộc nặng nề" vào vũ khí của Hoa Kỳ, và "Liên Hiệp Âu Châu cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi sẽ gặp khó khăn nếu không có đạn dược của Mỹ". Tối 2/7, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết Hoa Thịnh Ðốn và Kiev đang trao đổi để "làm rõ chi tiết" về viện trợ quân sự của Mỹ, trong đó có các vũ khí phòng không.
Một viên chức xin giấu tên, được hãng thông tấn AP trích dẫn, cho biết, trong số các vũ khí ngừng giao cho Kiev, có một số loại phi đạn phòng không, như Patriot, phi đạn dẫn đường có độ chính xác cao GMLRS, phi đạn Hellfire hay đạn pháo Howitzer.
Theo báo tài chính Mỹ Wall Street Journal, được báo Pháp Le Monde hôm 3/7 dẫn lại, quyết định ngừng giao vũ khí của chính quyền Donald thậm chí còn được áp dụng đối với những vũ khí đang có trong kho khí tài của Mỹ ở Ba Lan, ngay sát cạnh Ukraine.
Nhiều viên chức chính quyền Donald Trump hôm 2/7 đã cố gắng giảm thiểu thông báo của Tòa Bạch Ốc. Trả lời báo giới, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Sean Parnell khẳng định, Bộ Quốc phòng vẫn "tiếp tục cung cấp cho Tổng thống những lựa chọn vững chắc liên quan đến viện trợ quân sự cho Ukraine, phù hợp với mục tiêu chấm dứt cuộc chiến bi thảm này".
Một câu hỏi được đặt ra là việc cắt nguồn cung ứng vũ khí sẽ được tiến hành ồ ạt hay đây chỉ là một thông báo gây chú ý của chính quyền Donald Trump.
Trả lời RFI Tiếng Pháp, ông John Bolton, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia (2018-2019) của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1, nhận định đây không phải là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ rút lui, bởi vì làm như vậy, tức là Hoa Thịnh Ðốn "mắc phải một sai lầm nghiêm trọng":
"Quyết định này dường như do một viên chức Bộ Quốc phòng đưa ra, người này nổi tiếng với chủ nghĩa biệt lập và từ nhiều năm nay luôn phản đối việc hỗ trợ Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi nghĩ rằng thông báo này sẽ làm dấy lên nhiều sự phản đối tại Quốc Hội, nơi có xu hướng ủng hộ quân sự cho Ukraine vẫn rất mạnh mẽ. Thế nên, trước mắt, tôi không nghĩ rằng quyết định vừa rồi đã là quyết định cuối cùng.
Tôi nghĩ rằng Donald Trump có thể làm điều này theo bản năng. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ vẫn còn có thể thuyết phục ông ấy tiếp tục sự hỗ trợ này. Đó là lý do tại sao tôi hy vọng đây chưa phải là quyết định chung cuộc. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một sai lầm nghiêm trọng của Hoa Kỳ".
Hôm 3/7, trên mạng tin nhắn Telegram, Andriy Kovalenko, đứng đầu Trung tâm chống thông tin giả của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine, khẳng định Bắc Hàn đã triển khai một trung tâm sản xuất drone với sự hỗ trợ của Mạc Tư Khoa và nhiều chuyên gia Nga đang có mặt tại Bắc Hàn để huấn luyện binh sĩ nước này điều khiển drone.
Trong khi đó, theo một báo cáo của tình báo Ukraine mà CNN tiếp cận được, Bình Nhưỡng sẵn sàng điều thêm gấp 3 lần số binh sĩ Bắc Hàn sang chiến đấu bên cạnh quân Nga trên chiến trường Ukraine, tức là thêm 25.000-30.000 lính.
60 Ngày Đầu của Triều Đại Giáo Hoàng Lêô XIV
-Trang nhất của nhật báo Công giáo La Croix ra ngày 2/7/2025 nhận định 60 ngày đầu của triều đại Giáo hoàng Lêô XIV được thể hiện bằng phong cách giản dị đi kèm với sự tiếp nối rõ rệt với các vị tiền nhiệm.
Ngài giữ thái độ kín đáo, với các bài diễn văn, bài giảng, buổi tiếp kiến nhấn mạnh vào một số vấn đề trọng tâm: Sự đoàn kết, đồng nghị, tránh mọi lạm dụng.... Phong cách mục vụ của ngài mang tính xã hội nhưng dè dặt, với giọng điệu trang trọng, khiến nhiều người khó nắm bắt được con người thực của ngài.
Khác với Giáo hoàng Francis, nổi tiếng với phong cách thoải mái, linh hoạt và ứng biến, Giáo hoàng Lêô XIV tỏ ra lạnh lùng và chỉ phát biểu với các diễn văn được soạn sẵn.
Mọi người đang chờ đợi chuyến tông du chính thức đầu tiên của ngài, có thể sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa Thu, nhưng không kỳ vọng sẽ có bất ngờ nào.
Ý Định Sáp Nhập Truyền Thông Công của Pháp Thất Bại
-Các báo ra ngày 2/7/2025 nói về thất bại của Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati với dự luật hợp nhất các cơ quan truyền thông công.
Báo Libération dành hẳn trang nhất và 4 bài viết ở trang trong cho việc các Dân biểu bác ngay từ đầu việc xem xét dự luật thành lập một tập đoàn gồm France Télévisions, Radio France và INA (France Medias Monde trong đó có RFI lúc đầu cũng bị cho vào danh sách). Đã ba lần bà Rachida Dati cố gắng đưa ra Quốc hội dự án cải cách các cơ quan thính thị, và lần thứ tư vào chiều hôm qua là một cái tát cho bà Bộ trưởng.
Thất bại nặng nề này trước hết là do sự hoài nghi về chính khách dân túy, vốn đang bị tố cáo với ba đơn kiện vì không khai báo nhiều món nữ trang là quà tặng trị giá trên 10.000 Euro mỗi món, theo như quy định, và số tiền lớn nhận từ tập đoàn GDF-Suez, được cho là hối mại quyền thế. Việc bà nhất định sáp nhập các đài phát thanh và truyền hình quốc gia trong khi các cơ sở này vẫn hoạt động hiệu quả, được cho là để lấy tiếng, và đích nhắm là chức Đô trưởng Paris.
Tắm Trên Sông Seine: Di Sản của Thế Vận Hội Paris 2024
-Tại Pháp, đợt nóng đang trùm lên cả nước mấy ngày qua được tất cả nhật báo dành cho rất nhiều bài viết, trên nhiều khía cạnh.
Hôm thứ Ba (1/7/2025), nhiệt kế một lần nữa lên đến gần 40 °C, lần thứ ba chỉ trong vài ngày qua. Các căn hộ biết thành nồi hầm, hành khách đầm đìa mồ hôi trong các phương tiện giao thông công cộng, mặt đường nhựa nóng như sắp chảy.... Nhiều trường học phải đóng cửa, nhiều địa phương miễn phí hồ bơi, đổi giờ làm việc, cho công viên đóng cửa trễ hơn.
Báo La Croix báo một tin vui là tại Paris, cư dân từ thứ Bảy (4/7) này có thể tắm trên giòng sông Seine nổi tiếng, lần đầu tiên kể từ gần 100 năm qua. Ba địa điểm để bơi lội trên sông từ nay đến 31/8 là ở Bercy (quận 12), cầu Marie (quận 4) và Grenelle gần tháp Eiffel (quận 15). Đây là di sản của Thế Vận hội Paris 2024, và cũng nằm trong mục tiêu chống nóng của thủ đô nước Pháp. Vào mùa hè, các hồ bơi đông nghẹt người, hàng trăm đài phun nước ở các khu phố hoạt động tối đa nhưng vẫn không đủ, và tại Paris, giòng sông Seine trở thành một ưu thế.
Nước sông hiện ở mức 25 °C, là nơi giải nhiệt miễn phí so với chi phí duy trì các hồ bơi, nhưng trước đó chính quyền đã phải đầu tư 1,4 tỉ Mỹ kim để thanh lọc nước sông. Tuy nhiên người dân vẫn còn e ngại, theo thăm dò tháng 7/2024, chỉ có 16% người Pháp sẵn sàng tắm trên sông Seine. Theo gương Paris, Lyon cũng cho phép tắm sông ở 21 địa điểm. Được biết tại Âu Châu, Belgrade (Serbia) và Vienna (Áo) cho phép tắm trên giòng sông Danube; Thụy Sĩ có Bâle trên sông Rhin và Luân Đôn trên sông Thames; nhưng tại khu vực quy định và phải có giấy phép.
Nước Pháp Ôn Đới Chưa Quen Với Máy Lạnh
-Trong bài xã luận, báo Les Echos ra ngày 2/7/2025 kêu gọi "thích ứng" với tình trạng nhiệt độ gia tăng nhưng không nên từ bỏ những biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu.
Đợt nóng thứ 50 kể từ sau Đệ nhị Thế chiến (trong đó phân nửa là từ năm 2010), rốt cuộc sẽ làm im tiếng những người hoài nghi về khí hậu chăng? Có nhiều biện pháp khắc phục: Trồng thêm nhiều cây trong thành phố, có kế hoạch hỗ trợ những người dễ tổn thương, thay đổi cách trồng trọt, điều kiện làm việc....
Chính quyền đã có dự án đối phó với một nước Pháp nhiệt độ cao hơn bình thường 4 °C, nhưng còn một điều cấm kỵ là máy lạnh. Được dùng phổ biến ở nhiều nơi, nhưng tại Pháp vẫn bị phản đối, dẫn đến tình trạng phát triển loạn xạ. Tỉ lệ trang bị hệ thống điều hòa ở Pháp là 25% trong khi ở Hoa Kỳ 90%, nhưng đến 58% người Pháp cho biết thà chịu nóng còn hơn sử dụng máy lạnh, để bảo vệ môi trường.
Báo Libération sau khi dành nhiều trang báo hôm qua để tố cáo tình trạng những căn nhà xã hội không được cách nhiệt tốt, chất liệu bê-tông lưu giữ sức nóng trong ngày, hôm nay nói về ảnh hưởng đến vùng biển Âu Châu. Những năm gần đây, khoảng 1.200 loài cá và tảo nhiệt đới từ Hồng Hải và Hắc Hải đi vào Địa Trung Hải thông qua kinh đào Suez vì vùng biển này đã ấm lên.
Bộ Tứ - QUAD Tuyên Bố Mở Rộng Hợp Tác Hàng Hải và Khai Thác Đất Hiếm
(Hình REUTERS - Kevin Lamarque: Ngoại trưởng Ấn Độ, Úc Ðại Lợi, Nhật và Mỹ họp Bộ Tứ QUAD, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 1/7/2025.)
-Kết thúc cuộc họp Đối thoại An ninh Bốn bên (Bộ Tứ - QUAD), hôm 1/7/2025, tại Hoa Thịnh Ðốn, 4 nước Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Ðại Lợi đồng thuận tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như về cung cấp các khoáng sản quan trọng như đất hiếm – những nguyên liệu chủ chốt cho lĩnh vực sản xuất kỹ thuật cao.
Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Donald Trump có những nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Mỹ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương để cạnh tranh với đà vươn lên của Trung Quốc. Trong cuộc họp chung với các đồng cấp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh là "vai trò quan trọng" của thương mại trong việc bảo đảm sự liên kết của nhóm.
Trong mục tiêu này, bốn nước tuyên bố thành lập "Sáng kiến Khoáng sản Thiết yếu Bốn bên", nhằm "tăng cường an ninh kinh tế và khả năng phục hồi chung thông qua các chương trình hợp tác để bảo đảm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng". Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AP, tuyên bố chung không cung cấp thông tin cụ thể về sáng kiến này.
Tuy không nêu tên Trung Quốc, nhưng theo hãng thông tấn AP, bốn lãnh đạo ngoại giao của các nước Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Ðại Lợi đã bày tỏ quan ngại về sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quan trọng đến từ "một nước duy nhất", chỉ trích việc sử dụng các chính sách và hoạt động phi thị trường đối với các khoáng sản quan trọng, cũng như những căng thẳng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Cuối cùng, các Ngoại trưởng của 4 nước Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc Ðại Lợi lên án Bắc Hàn tiếp tục phóng phi đạn đạn đạo, mở rộng chương trình vũ khí nguyên tử và sự hậu thuẫn quân sự của nước này đối với cuộc chiến của Nga tại Ukraine.
Ngoại Trưởng Trung Quốc Kêu Gọi Liên Hiệp Âu Châu và Bắc Kinh "Không Nên Đối Đầu
(Hình REUTERS - Yves Herman: Lãnh đạo ngành ngoại giao Âu Châu, kiêm phó chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Kaja Kallas (phải) tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Brussels, Bỉ, ngày 2/7/2025.)
-Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo lãnh đạo ngành ngoại giao Âu Châu Kaja Kallas về nguy cơ hai bên "đối đầu", trong bối cảnh Bắc Kinh đang muốn thể hiện như một đối trọng với Hoa Thịnh Ðốn.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được thông tấn xã AFP trích dẫn, trong cuộc hội đàm với bà Kaja Kallas ngày 3/7/2025, tại Brussels, ông Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc và Liên Hiệp Âu Châu (EU) không nên xem nhau là đối thủ, cũng không nên tìm cách đối đầu vì những bất đồng.
Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Âu Châu nên có một chính sách tích cực và thực tế hơn đối với Trung Quốc, Âu Châu đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng không có thách thức nào trong quá khứ, hiện tại hay tương lai là do Trung Quốc gây ra. Ông kêu gọi hai bên cần tôn trọng lẫn nhau.
Ngoại trưởng Vương Nghị cố đề cao vai trò của Trung Quốc như một đối trọng với chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, người đã đe dọa áp thuế quan trên diện rộng đối với hàng nhập cảng Âu Châu. Ông Vương nói: "Con đường Mỹ đã chọn không phải là tấm gương cho Trung Quốc. Trung Quốc không phải là Mỹ".
Về phần mình, bà Kaja Kallas kêu gọi Trung Quốc ngừng đe dọa an ninh Âu Châu, khi nhắc đến các vụ tấn công mạng, can thiệp vào các quy trình dân chủ và các hành vi thương mại không công bằng.
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên cũng đã thảo luận về các vấn đề quốc tế quan trọng như chiến tranh Ukraine, xung đột Do Thái-Palestine và chương trình nguyên tử Iran.
Ngoại trưởng Vương Nghị dự kiến sẽ công du Đức, tiếp theo là Pháp, nơi ông sẽ gặp người đồng cấp Jean-Noël Barrot, đã thăm Trung Quốc vào tháng Ba. Vòng công du này diễn ra trước thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu-Trung Quốc sắp được tổ chức tại Bắc Kinh.
Mỹ: Dự Luật Ngân Sách của Tổng Thống Trump Vượt Cửa ải Thượng viện Trong Gang Tấc
(Ảnh AP, chụp màn hình Truyền hình Thượng viện, cho thấy số phiếu sát sao 50-50 trong phiên thông qua luật ngân sách Mỹ, ngày 1/7/2025, tại Hoa Thịnh Ðốn, Hoa K
-Dự luật ngân sách mang tên One Big Beautiful Bill (tạm dịch là Một dự luật Đẹp và Hoành tráng), của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, chỉ nhận được 50/100 Thượng Nghị sĩ ủng hộ, nhưng đã được thông qua hôm 1/7/2025, nhờ lá phiếu của Phó Tổng thống JD Vance, chủ tịch Thượng viện.
Theo thông tấn xã AFP, Thượng viện Hoa Kỳ đã thảo luận căng thẳng, bỏ phiếu trong 26 giờ hàng chục đề xuất sửa đổi, để thông qua dự luật One Big Beautiful Bill. Chỉ có 50 trên tổng số 53 Thượng Nghị sĩ phe Cộng hòa ủng hộ.
Văn bản được chuyển trở lại Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tỏ ra lạc quan, khẳng định dự luật sẽ sớm được Hạ viện thông qua lần cuối, và chuyển đến "văn phòng Tổng thống Trump" kịp thời, để kịp phê chuẩn đúng vào ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ 4/7.
Trên thực tế, dự luật có nguy cơ không được Hạ viện ủng hộ, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chỉ có đa số sít sao và nhiều Dân biểu Cộng hòa sẽ không chấp nhận các sửa đổi mới đây của Thượng viện.
Lý do chính khiến dự luật One Big Beautiful Bill bị phản đối là làm cho nợ công thêm trầm trọng. Theo Văn phòng Ngân sách của Quốc hội, chịu trách nhiệm thẩm định độc lập về tác động của các dự luật đến tài chính công, luật này có nguy cơ làm tăng thêm hơn 3.000 tỉ Mỹ kim tiền nợ từ đây đến 2034.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, Hakeem Jeffries, lên án dự luật Đẹp và Hoành tráng của Donald Trump là điều "đáng ghét, ghê rợn", khi giảm thuế cho những người giàu nhất, và đẩy "nhiều người Mỹ bình thường" vào cảnh khốn khổ.
Tỉ phú Elon Musk, một đồng minh cũ Tổng thống Donald Trump, hôm 30/6, trên mạng X, cảnh báo, nếu luật được thông qua, ông sẽ lập một đảng mới, mang tên America Party, và tài trợ cho các ứng cử viên chống lại các Dân biểu Cộng hòa đương nhiệm trong đợt tranh cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2026.
Cũng hôm 1/7, Tổng thống Trump đe dọa trục xuất nhà tỉ phú công dân Hoa Kỳ gốc Nam Phi, và đình chỉ trợ cấp Nhà nước cho các doanh nghiệp của Elon Musk. Trump dọa sẽ dùng "quái vật DOG", tức bộ Hiệu quả chính phủ, từng được giao phó cho Elon Musk điều hành hồi đầu năm 2025, để tấn công trở lại nhà tỉ phú.
Căng Thẳng Trump-Musk Leo Thang!
-Trang nhất của tờ Les Echos quan tâm đến sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc Tesla quá phụ thuộc vào trợ cấp liên bang và khẳng định nếu không có các trợ cấp này, tập đoàn sản xuất xe hơi của Elon Musk sẽ phải đóng cửa, đồng thời cũng đề nghị nhà tỉ phú "trở về Nam Phi".
Hiện tại, khách hàng mua xe Tesla được hưởng khoản tín dụng thuế 7.500 Mỹ kim khi mua xe điện mới và 4.000 Mỹ kim cho xe điện đã qua sử dụng. Tuy nhiên, những ưu đãi này có thể bị loại bỏ theo dự thảo ngân sách do Tổng thống Trump đề xuất và đang chờ Quốc hội phê duyệt. Ngoài ra, SpaceX, một tập đoàn khác của Elon Musk, cũng hưởng lợi từ những hợp đồng liên bang trị giá gần 22 tỉ Mỹ kim thông qua các hợp tác với Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA).
Trong khi đó, chủ nhân Tòa Bạch Ốc khẳng định từ lâu đã phản đối việc khuyến khích người dân phải dùng xe điện. Ông cũng chỉ trích các khoản chi tiêu cho tàu vũ trụ, vệ tinh... và nhận xét nước Mỹ đã lãng phí một khoản tiền lớn vì những dự án này.
Đáp lại, Elon Musk lên án dự thảo ngân sách của Donald Trump là "hoàn toàn vô lý và phá hoại". Ông tố cáo việc chi tiêu trong dự luật sẽ biến Mỹ thành một quốc gia chỉ có một đảng duy nhất mà ông gọi là "Lợn Béo". Nhân vật giàu nhất thế giới đã cam kết sẽ thành lập một đảng đối lập mới nếu dự luật này được thông qua.
Nhật báo kinh tế kết luận rằng tương lai của Tesla giờ đây hết sức bất định. Theo tập đoàn tài chính J.P. Morgan, các thay đổi về quy định có thể đe dọa khoảng 40% lợi nhuận của Tesla. Sau những lời đe dọa của Tổng thống Trump, giá cổ phiếu Tesla đã giảm 5,7%. Các nhà phân tích tỏ ra bi quan về doanh số quý 2, dự kiến sẽ giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Mỹ: Trại Giam "Alligator Alcatraz" Đi Vào Hoạt Động
-Tờ Le Figaro dành trang nhất chú ý đến sự kiện chính quyền Trump đã mở một trung tâm giam giữ người di cư mới tại tiểu bang Florida, được gọi là "Alligator Alcatraz" (Alcatraz Cá Sấu), nằm trong vùng đầm lầy có nhiều cá sấu và các loài động vật nguy hiểm khác. Trung tâm này nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Big Cypress, gần công viên quốc gia Everglades, cách Miami khoảng hai tiếng về phía Tây.
Nhật báo thiên hữu ghi nhận đây không phải là nhà tù Alcatraz nổi tiếng ở tiểu bang California, nhưng khu vực xung quanh là đầm lầy, rất khó để trốn thoát mà không gặp cá sấu hoặc trăn. James Uthmeier, Tổng chưởng lý tiểu bang Florida, cho rằng môi trường thiên nhiên tại đó lý tưởng cho một trung tâm giam giữ tạm thời, hiệu quả và chi phí thấp vì không cần nhiều cơ sở an ninh.
Trung tâm giam giữ có sức chứa lên đến 5.000 người và dự kiến tiêu tốn khoảng 450 triệu Mỹ kim mỗi năm. Tổng thống Donald Trump đã đích thân đến khánh thành trung tâm này, xem đây là biểu tượng cho chính sách nhập cư cứng rắn của mình. Ông gọi những người bị giam giữ tại "Alligator Alcatraz" là "những kẻ nguy hiểm nhất trên hành tinh" và ca ngợi cơ sở vật chất. Ông còn đùa rằng những người muốn trốn thoát nên chạy theo kiểu zigzag để tránh cá sấu.
Trung tâm này nằm trong khuôn khổ chính sách gia tăng trục xuất di dân, với chỉ tiêu bắt giữ đến 3.000 người mỗi ngày. Tuy nhiên, các trại giam trên toàn quốc hiện đã quá tải, với hơn 56.000 người, trong khi chỉ có 41.000 chỗ. Mục tiêu là tăng gấp đôi sức chứa để đạt 100.000 giường, với kinh phí có thể lên đến 45 tỉ Mỹ kim trong 4 năm tới.
Tuy nhiên, "Alligator Alcatraz" đang vấp phải sự phản đối kịch liệt từ công chúng, với gần một nửa người Mỹ không đồng tình, theo một khảo sát gần đây.
Các nhà bảo vệ môi trường và cộng đồng người bản địa cho rằng điều kiện giam giữ tại đây rất tàn nhẫn và gây nguy hại đến hệ sinh thái nhạy cảm của Everglades. Các đảng viên Dân Chủ cũng chỉ trích việc giam giữ trong môi trường cách ly, nóng bức, gợi nhớ đến các trại giam người Mỹ gốc Nhật trong Đệ nhị Thế chiến.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Sau hơn 60 năm tồn tại, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) chính thức ngừng viện trợ ngoại quốc từ 1/7/2025. Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một nghiên cứu của tạp chí Y khoa The Lancet chỉ ra rằng việc Mỹ cắt ngân sách tài trợ quốc tế có thể khiến từ nay đến năm 2030, trên thế giới, sẽ có thêm 14 triệu người chết, 1/3 số đó là trẻ em. Các chương trình tài trợ quốc tế từ nay sẽ được đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao. Theo chính quyền Donald Trump, sau Chiến tranh lạnh, USAID đã không còn phục vụ cho lợi ích của nước Mỹ.
(AFP/RFI) – Gần 20.000 di dân quốc tế vượt biển Manche từ Pháp sang Anh tính từ đầu năm 2025. Theo thông báo hôm 1/7/2025 của chính phủ Anh, đây là con số cao chưa từng ghi nhận trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 75% so với năm 2023. Chỉ riêng hôm 30/6, có gần 879 di dân đến Anh bất hợp pháp qua ngả Manche. Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang chịu áp lực, trước đà tiến của đảng Reform Uk có lập trường chống nhập cư. Trong những tuần tới đây, chính phủ Anh có thể thông báo các biện pháp mới để ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp.
(AFP/RFI) – Đa phần nước Pháp hôm 2/7/2025 vẫn hứng chịu cảnh nắng nóng cao độ. Cho đến trưa nay, chỉ còn 4 tỉnh vẫn được đặt trong tình trạng báo động đỏ nắng nóng (mức 4 - cao nhất). nhưng ở nhiều nơi, đặc biệt miền nam, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức trên 35°C, có nơi lên tới 39 độ C. Hôm nay là ngày nắng nóng liên tục thứ 14 tại Pháp trên quy mô toàn quốc. Đợt nắng nóng dài ngày nhất tại Pháp là 3 tuần hồi tháng 7/1983. Tháng 6/2025 cũng là tháng 6 nóng thứ 2 tính từ năm 1900, chỉ sau tháng 6/2003. Hôm 1/7, Anh và Tây Ban Nha thông báo tháng 6 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận tại hai nước này.
(France 24/RFI) –) - Hơn 200 ONG kêu gọi chấm dứt chương trình Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), bị xem là cái "bẫy chết người". Trên một diễn đàn ngày 1/7/2025, hơn 200 tổ chức phi chính phủ ra lời kêu gọi như vậy nhắm vào chương trình GHF được tiến hành với sự hậu thuẫn của Mỹ và Do Thái. Họ cho rằng đây là một hệ thống được thiết kế để duy trì một vòng xoáy tuyệt vọng, nguy hiểm và chết chóc", khẳng định chỉ trong 4 tuần qua đã có 500 người Palestine thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương khi đến các điểm phát hàng cứu trợ.
(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi: Một cuộc điều tra kết luận thổ dân Úc Ðại Lợi là nạn nhân của một cuộc "diệt chủng". Sau 4 năm điều tra, trong báo cáo trình ra trước Quốc Hội, ủy ban điều tra của bang Victoria, miền đông nam Úc Ðại Lợi, hôm 1/7/2025 kêu gọi chính phủ có giải pháp khắc phục. Báo cáo nhấn mạnh khi người Âu Châu đến khai phá vùng đất này vào cuối thế kỷ XVIII, người dân bản địa đã bị thảm sát, trẻ em bị tách khỏi gia đình và họ bị đồng hóa về văn hóa. Các vụ giết người hàng loạt, bệnh tật, bạo lực tình dục, bắt cóc trẻ em và các chính sách đồng hóa đã khiến thổ dân gần như bị "hủy diệt hoàn toàn" ở bang Victoria.
(AFP/RFI) – Hạm đội tàu ma mà Nga, Iran và Bắc Hàn sử dụng để chở dầu lên tới 900 chiếc. Phát biểu trước Hạ viện, đô đốc Pháp Benoît de Guibert, chỉ huy hàng hải ở eo biển Manche và Biển Bắc hôm 2/7/2025 nhận định, đây chủ yếu là các tàu chở dầu có tải trọng trung bình, thường là tàu cũ, gần đây được các nhà khai thác mua lại, khó xác định và thường không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur ước tính tổng số tàu trong hạm đội ma của Nga vào khoảng 500 chiếc. Trong khuôn khổ đợt trừng phạt thứ 18 do Ủy ban Âu Châu đề xuất, Brussels muốn thêm 70 tàu chở dầu "ma" vào danh sách 342 các tàu Matcơva đang sử dụng.
(AFP/RFI) – Trung Quốc đe dọa an ninh Liên Hiệp Âu Châu. Lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu (EU), Kaja Kallas, hôm 2/7/2025, yêu cầu Trung Quốc nên ngừng đe dọa an ninh Âu Châu. Bà lấy làm tiếc là việc Trung Quốc tiến hành "các cuộc tấn công mạng, can thiệp vào các nền dân chủ và thực hiện hoạt động thương mại không công bằng" đang làm tổn hại đến "an ninh và việc làm" tại Âu Châu. Tuy khẳng định Trung Quốc không là đối thủ của EU nhưng trên phương diện an ninh, bà Kallas cho rằng "mối quan hệ giữa hai bên ngày càng chịu nhiều áp lực". Tuyên bố này của bà Kallas đưa ra trước khi diễn ra cuộc họp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị với EU tại Brussels (Bỉ), và nhất là chỉ còn ba tuần nữa là có cuộc họp thượng đỉnh giữa Tập Cận Bình với các viên chức cao cấp Liên Hiệp Âu Châu ở Bắc Kinh.
(Reuters/RFI) – Fidji phản đối Trung Quốc lập căn cứ quân sự tại các đảo quốc Thái Bình Dương. Phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia tại thủ đô Canberra của Úc Ðại Lợi, Thủ tướng Fidji, ông Sitiveni Rabuka, hôm 2/7/2025, cho rằng Trung Quốc không cần một căn cứ như thế để thể hiện sức mạnh sau việc Bắc Kinh cho thử nghiệm một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa bay qua quần đảo Fidji trước khi rớt xuống vùng biển quốc tế hồi tháng 9/2024. Thủ tướng Fidji khẳng định các đảo quốc ở Thái Bình Dương đang cố gắng ứng phó với một Trung Quốc lớn mạnh và đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng. Ông Sitiveni Rabuka cho biết là sẽ vận động các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương khác phản đối một căn cứ như vậy. Đại sứ quán Trung Quốc tại Fidji chưa trả lời yêu cầu bình luận của thông tấn xã Reuters.
(AFP/RFI) – Đức Đạt Lai Lạt Ma khẳng định sẽ có người kế nhiệm sau khi ông mất. Trong một tuyên bố đăng ngày hôm 2/7/2025, nhân dịp sinh nhật lần thứ 90, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết "Viện Đạt Lai Lạt Ma sẽ trường tồn", các thành viên của Gaden Phodrang Trust, một tổ chức phi lợi nhuận do chính ông thành lập, có "trách nhiệm phê chuẩn người kế vị" ông để bảo đảm sự tiếp nối trong vai trò lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng. Tuyên bố này của Đức Đạt Lai Lạt Ma chấm dứt các đồn thổi từ hàng triệu tín đồ về sự hiện hữu một Đức Đạt Lai Lạt Ma khác sau khi ông mất. Bắc Kinh hôm nay cũng lên tiếng rằng danh tính người kế nhiệm ông phải được Trung Quốc thông qua.
(AFP/RFI) – Đội giá hợp đồng mua F-35, Thụy Sĩ mở điều tra. Ủy ban Thượng viện Thụy Sĩ, ngày 1/7/2025, thông báo mở điều tra về cách thức điều hành của chính phủ trong hợp đồng mua 36 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Nguyên nhân là vào ngày 25/6, chính quyền Berne cho biết Hoa Thịnh Ðốn yêu cầu tăng mức giá trị hợp đồng từ 650 triệu lên thành 1,3 tỉ Mỹ kim với lý do lạm phát. Năm 2022, Mỹ và Thụy Sĩ đạt thỏa thuận về hợp đồng mua F-35 của tập đoàn Lockheed Martin với mức giá cố định là hơn 6 tỉ franc Thụy Sĩ (khoảng 6,4 tỉ Euro). Tháng 2/2025, Cơ quan Hợp tác về Quốc phòng và An ninh Mỹ (DSCA) thông báo với Thụy Sĩ bằng văn bản là giá cố định đã thỏa thuận, theo ý kiến của cơ quan này, là dựa trên sự "hiểu lầm".
(AFP/RFI) – Dân trên một đảo Nhật Bản thiếu ngủ vì động đất. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản (JMA), ngày 2/7/2025, khoảng 700 người dân trên quần đảo Tokara, một quần đảo hẻo lánh ở phía Nam Nhật Bản khẳng định họ bị mất ngủ và rất mệt mỏi do những dư chấn động đất. Chỉ trong vòng 10 ngày, từ ngày 21/6, quần đảo Tokara hứng chịu đến hơn 900 cơn động đất, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2023. Một người dân tường thuật với đài truyền hình địa phương là họ có cảm giác như đảo bị rung lắc liên tục, "rất đáng sợ ngay cả khi ngủ thiếp đi", và cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc.
(AFP/RFI) – Khí hậu: Ủy Ban Âu Châu đề nghị tái khẳng định mục tiêu cắt giảm 90% khí thải vào năm 2040. Vào lúc nhiều nước Âu Châu đang đối mặt với nhiệt độ cao kỷ lục, Ủy Ban Âu Châu, hôm 2/7/2025, tái khẳng định mục tiêu cắt giảm khí thải của khối như trên như một quyết tâm đóng góp vào nỗ lực quốc tế nhằm giới hạn việc gia tăng nhiệt độ Trái đất. Brussels hy vọng mục tiêu này sẽ được khối 27 nước thông qua trước dịp Hội nghị Khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP30 tại Ba Tây. Đề xuất của Ủy Ban bắt đầu được các nước thảo luận kể từ hôm nay. Theo thông tấn xã AFP, việc thông qua mục tiêu nói trên trước dịp COP30 là "hết sức khó" do lập trường phản đối của nhiều nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét