Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2025

Giới Thiệu Chiều Văn Nghệ & Ra Mắt Sách Đặc Biệt, Vào Thứ Bảy Tuần Tới! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Cuộc - Lê Văn Hải


Lâu lắm mới có một lần! Yêu thích không khí văn nghệ các Buổi Ra Mắt Sách? Thì không thể bỏ qua Buổi Sinh Hoạt, độc đáo hiếm có nhất, từ trước tới nay!
LỜI MỜI
Trân trọng kính mời Quý Vị yêu thích sách mới, đến tham dự buổi:
Chiều Văn Nghệ & Ra Mắt Sách Đặc Biệt, Với 2 Tác Phẩm, sát theo dòng thời cuộc: Bạch Cung Ánh Sáng Và Bóng Tối & Đánh Cược Với Số Mệnh, của Nhà Văn Nữ nổi tiếng Phong Thu, Đến Từ Thủ Đô Washington DC!
Lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 8, năm 2025 (tuần tới)
Tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ, 2072 Lucretia Ave, San Jose, Ca 95122
<!>
-Hội trường sẽ trở thành một không gian văn nghệ ấm áp, hiếm có – nơi nghệ thuật gặp gỡ văn chương!
-Cơ hội gặp gỡ tác giả từ xa và ca sĩ nổi tiếng Hoàng Tường từ Texas, những vị khách phương xa, sẽ mang theo những câu chuyện khác lạ, tác phẩm, giai điệu, lời ca khơi nguồn cảm hứng bất ngờ!
-Chương trình được bảo trợ nhiều cơ quan, báo chí truyền thông trong vùng nhất!
-Thưởng thức chương trình văn nghệ độc đáo, không gian gần gũi Tác Giả và tràn đầy tình cảm người viết, người đọc.
-Có phục vụ nước uống và thực phẩm nhẹ.
-Vào cửa hoàn toàn miễn phí!
Buổi gặp gỡ hứa hẹn sẽ có những giây phút đáng nhớ nhất– Xin đừng bỏ qua!
Rất hân hạnh được đón tiếp!
BTC



LỜI GIỚI THIỆU ĐỨA CON TINH THẦN CỦA TÁC GIẢ:
BẠCH CUNG - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
Phong Thu


-Có nhiều người đã hỏi tôi, “Vì sao cô yêu mến và bênh vực Tổng Thống Trump cuồng nhiệt đến như thế?” Tôi chỉ trả lời đơn giản rằng, “Tôi chỉ tin những gì mắt thấy, tai nghe và tin vào hành động và những gì ông đã và đang làm cho đất nước và nhân dân Hoa Kỳ. Lòng yêu mến, kính trọng ông càng ngày càng tăng cao trong lòng tôi.”
Vâng, tôi yêu mến ông hơn tất cả các vị Tổng Thống mà tôi biết trong gần 30 năm tôi sống trên đất nước Hoa Kỳ. Ông là vị Tổng Thống yêu nước, thương dân, thành thật và biết hy sinh quyền lợi của cá nhân mình để phụng sự quốc gia.

Tôi chưa từng để ý và gần như không quan tâm đến ông Trump kể từ khi ông dự định ra tranh cử, cả hai lần trước đều bất thành. Và mỗi lần nhắc đến tên ông, tôi chỉ thấy những người ở New York, quê hương của ông đã đem ông ra chế giễu bằng những hình nộm bằng cao su đầy khinh thị. Rồi theo thời gian, năm 2016 ông lại ra tranh cử. Nước Mỹ lại xôn xao, truyền thông dòng chính tha hồ thêu dệt hàng ngàn câu chuyện về ông để làm trò hề. Nhưng Donald Trump vẫn không nao núng, sợ hãi và lùi bước. Ông lần lượt đánh bại mười sáu ứng cử viên sáng giá bên đảng Cộng Hoà, ra tranh cử Tổng Thống. Và ông cũng bắt đầu cuộc chạy đua đầy rủi ro và khó khăn trước một đối thủ lợi hại là bà Hillary Clinton của phe Dân Chủ. Người đàn bà đã từng là Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, là Cựu Thượng Nghị Sĩ tại New York và là Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. Bà Hillary có kinh nghiệm, có chiều dài lịch sử trong hoạt động chính trị trên hai mươi năm. Bà là một khuôn mặt sáng giá nhất của đảng Dân Chủ.

Thế nhưng, tôi đã đánh giá trong tháng 9 năm 2016 rằng, ông Trump sẽ là vị Tổng Thống 45 của Hoa Kỳ, mặc cho hàng ngàn Giáo Sư, Khoa Học Gia, truyền thông dòng chính, giới tinh hoa Hoa Kỳ và thế giới tin chắc rằng bà Hillary đắc cử.
Cuộc bầu cử năm 2016 đã cho tôi cái nhìn rất rõ về chính sách, con đường chiến lược để phục hồi Hoa Kỳ của Tổng Thống Donald Trump khi tôi đọc qua hai quyển sách kinh điển, “Crippled America: How To Make Ameica Great Again” và “Great Again: How to Fix Our Crippled America” mà ông đã viết từ năm 2015. Khẩu hiệu của cuộc tranh cử của ông là “Make America Great Again.”
Ông đã chiến thắng áp đảo với số phiếu cử tri đoàn trên toàn quốc 306 phiếu, trong lúc bà Hillary chỉ chiếm 227 phiếu.

Tổng Thống Donald Trump đắc cử bất ngờ so với tiên đoán của tất cả những người cho rằng mình thông minh nhất hành tinh.
Rồi chuyện gì đã xảy ra cho ông? Phe đối lập đã dùng tiền mua chuộc cử tri và lập ra thế trận lớn nhất chưa từng xảy ra trong các cuộc bầu cử lịch sử tại Hoa Kỳ, bằng các cuộc biểu tình phản đối ông gian lận, cấu kết với nước ngoài để đắc cử. Họ vu cáo ông nhiều tội danh khác và dùng truyền thông báo chí để hãm hại, bôi bác ông trên toàn thế giới. Ngày ông làm lễ nhậm chức là một ngày mưa gió ảm đạm. Kẻ thù đang nằm ngay trong White House đã chuẩn bị ra tay với ông. Những cuộc biểu tình, bạo loạn đã diễn ra tại 20 tiểu bang và Washington D.C để chống đối ông làm lễ tuyên thệ nhậm chức.
Con đường ông đi nhiều nguy hiểm, chông gai và nhiều cay đắng. Ông trở nên lạc lõng, cô đơn trong White House khi nội các vẫn còn nhiều thế lực bủa vây. Những người bên đảng Dân Chủ đã lộ rõ bản chất của những kẻ thua cuộc, thù hận và cay cú. Họ đã quên tất cả luật pháp Hoa Kỳ và bắt đầu những cuộc chống đối liên tục bằng những hành vi bỉ ổi qua hai kịch bản truyền hình nhiều tập về đại án của “Cuộc Săn Lùng Phù Thủy Trump-Nga” và “Chuyện Con Ma Thổi Còi”.

Sau hơn hai mươi năm bỏ phiếu cho phe Dân Chủ, tôi bỗng nhận ra bộ mặt nhớp nhúa của những chính khách mà mình tin tưởng khi thấy họ đã biến thái thành những kẻ hạ cấp, bất xứng. Lòng tôi cũng chuyển hướng theo những đợt sóng dâng trào niềm thương cảm cho một vị Tổng Thống chẳng may làm vua vào thời kỳ mạt vận, nhiễu nhương, đen tối của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Khi chưa làm Tổng Thống được ngày nào, ông đã bị đảng Dân Chủ dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn, bỉ ổi để hạ bệ, truất phế. Những lời bất nhân, tàn bạo nhất đã xuất hiện công khai để tấn công ông, cha mẹ, vợ con, cháu chắc, bạn bè ông suốt ngày đêm 24/24. Đây là cuộc khủng bố về tinh thần và tâm lý để ông sợ hãi rút lui ra khỏi chính trường.
Suốt ba năm qua, tôi đã dành nhiều thời gian theo dõi những gì đang xảy ra xung quanh Tổng Thống. Tôi nhìn ông hành động và quyết tâm đứng bên cạnh ông, bênh vực, lên tiếng, cổ võ, động viên ông để an ủi phần nào những tổn thương mà phe cực tả gây ra cho ông. Và quý vị đã nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai về những Đại Biểu bên Đảng Dân Chủ do dân bầu lên, họ được hưởng lương và quyền lợi cao nhất, được ăn to, nói lớn, được quyền quyết định vận mệnh của đất nước, nhân dân Hoa Kỳ đang hành động ra sao? Ngoài việc mở chiến dịch chống Tổng Thống Trump, họ chẳng có chương trình hành động nào ích nước, lợi dân.

Họ muốn hủy diệt tất cả những gì Tổng Thống và Nội Các của ông đang thực hiện. Họ dùng tiền thuế của dân để làm một việc duy nhất là đi săn lùng phù thủy về chuyện Nga ủng hộ Tổng Thống Trump đắc cử. Họ phá hoại mọi nghị trình của Tổng Thống Trump đề ra. Ngay cả bức tường biên giới mà bao nhiêu đời Tổng Thống không làm được, ngay cả ông Bill Clinton, ông Obama kêu gào và được đảng Dân Chủ chi một số tiền rất lớn, cuối cùng vì quyền lợi cá nhân họ cũng chỉ xây tường cho có lệ.
Mấy năm nay, họ cấu kết với tên tỷ phú ma bùn George Soros để lùa hàng triệu người di dân bất hợp pháp tấn công vào biên giới Hoa Kỳ, chủ trương mở rộng cửa biên giới để gây rối loạn và có cớ lên án chính quyền Tổng Thống Trump vô đạo đức. Có lẽ chiếc ghế họ ngồi quan trọng hơn vận mệnh đất nước và nhân dân Hoa Kỳ. Cho nên, khi ra tranh cử, họ chỉ nói cho có chuyện để lừa bịp người dân nhẹ dạ. Sau khi đắc cử rồi thì họ ngoãnh mặt làm ngơ.

Tất cả họ, những kẻ cho rằng yêu thương người nghèo, nhưng làm trong White House vài năm, khi họ bước ra đều trở thành triệu phú hay tỷ phú. Mỉa mai thay, chính thái độ nói láo, lừa mị nầy mà người dân Mỹ chán ghét các chính trị gia và họ đã bầu cho Tổng Thống Trump, một thương gia giàu có, đầy kinh nghiệm lão luyện trên thương trường, thông minh, mạnh mẽ, can trường, ăn ngay nói thẳng chẳng kiêng nể ai và chẳng cần nịnh bợ ai. Cá tính này phù hợp với tình hình hiện tại, sự xuống dốc thảm hại của Hoa Kỳ về kinh tế, thương mại bất bình đẳng với Tàu cộng và nguy hiểm hơn là sự yếu kém về quân sự đã khiến cho Hoa Kỳ mất tất cả lợi thế trên thế giới.
Theo dòng thời sự của Hoa Kỳ, tôi đã nghe, ̣đọc, nghiên cứu hiện tượng Tổng Thống Donald Trump để viết tập truyện nầy. Đây là quyển sách mà tôi đã mượn sự kiện chính trị đang diễn ra tại Hoa Kỳ để phát thảo hình tượng của các chính khách danh giá đã nhảy múa trên võ đài chính trị. Độc giả sẽ nhận ra rằng sau lớp vỏ bọc hoa mỹ, trang nhã, cao trọng của họ thì những tên hề thế kỷ này sẽ hiện nguyên hình trong hậu trường. Phía sau bức màn nhung của sân khấu chính trị là hình ảnh, nhân cách và những hành vi tồi tệ của họ.

Tôi muốn lột tả tất cả khía cạnh bí ẩn trong tâm hồn, lương tri của họ để độc giả có thể nhận dạng những âm mưu thâm độc, những trò luận tội giả tạo, những hành vi thiếu lương thiện của họ. Điều đáng xấu hổ và nực cười ở đây là kẻ phản dân chủ, phản tự do, thiếu đạo đức, xem thường luật pháp quốc gia, khinh thường người dân lại là những kẻ rao giảng đạo đức và luật pháp. Họ đang ngày đêm tận tụy viết ra hàng ngàn luật lệ khác nhau để răn đe dân chúng và các quốc gia trên thế giới. Họ cũng tự cho mình quyền lực được mặc định số phận của vị Tổng Thống đương nhiệm và nhân dân Hoa Kỳ.
Có cái gì đó vỡ vụn trong tâm hồn tôi khi niềm tin của tôi đã bị đổ vỡ. Tôi đã nhìn luật pháp Hoa Kỳ với đôi mắt khác, thiếu niềm tin. Một màu sắc tăm tối, ảm đạm bao trùm kể từ khi tôi rời khỏi Việt Nam. Những nhà bác học, những trí thức tinh hoa, thông minh, ngay thẳng, trong sạch đã từng yêu quý, trân trọng đất nước Hoa Kỳ bây giờ còn lại những ai?

Tôi thật đau lòng khi phải trãi rộng tâm tư mình trên trang viết hôm nay.
Cho dù, tôi hiểu rõ quy luật của thời gian là luôn chuyển động và lòng người cũng đã đổi thay… nhưng tôi yêu đất nước nầy. Suốt nhiều năm trôi qua, tôi nhìn thấy đất nước Mỹ và số phận của cường quốc nầy đang bị đe doạ. Hình như ngày nào cũng nghe bão tố, giông gió nổi lên từ White House. Nơi đỉnh cao quyền lực đang có những cọ xát, tranh đấu gay gắt giữa đúng và sai, giữa cái cũ và mới, giữa cấp tiến thiên tả sai lệch và bảo thủ giữ gìn.
Trong những trang sách nầy, tôi chưa dám lạm bàn sâu xa về tầng ngầm bên dưới lớp vỏ bọc của sự hào nhoáng, tráng lệ của Toà Bạch Ốc uy nghi lừng lẫy, vàng son nầy. Và người viết chỉ mạn phép ghi chép, phát thảo nhân vật theo góc độ, hành động và nhân cách của họ dựa trên sự kiện lịch sử, xã hội đang diễn ra suốt ba năm qua.

Tôi mong rằng quyển sách sẽ mở ra cho bạn đọc nhìn thấy tất cả những góc khuất tăm tối và sự thật về những chính khách trong đảng Dân Chủ.
Dù sao, tôi cũng cố gắng nuôi dưỡng niềm tin bất di bất dịch rằng, “Chính nghĩa luôn tồn tại. Cái ác rồi sẽ mất đi.”
Bên cạnh tôi còn có nhiều bạn bè, nhiều người khác nữa đang miệt mài chiến đấu, hy sinh thời gian để cùng tôi khóc cười, vui buồn, mơ ước với vận mệnh nước Mỹ. Người viết vẫn tin rằng Hoa Kỳ vẫn là miền đất nhiều hứa hẹn, đầy nhân bản cho tất cả các dân tộc yêu chuộng tự do, hạnh phúc, an bình tìm đến sinh sống. Và Hoa kỳ sẽ chiến thắng những thế lực đen tối đang nằm ẩn sâu trong lòng nước Mỹ, đang gặm nhấm, tàn phá nền luật pháp kỳ diệu của chúng ta.
Đừng xem nơi đây chỉ là vùng đất tạm bợ, hái ra tiền. Đừng xem nơi đây là quán trọ xa hoa để hưởng thụ và đòi hỏi cho riêng mình mà hãy hoà nhập vào lòng đất nước, yêu thương, trân trọng, biết ơn những người đi trước đã bỏ biết bao xương máu, mồ hôi để tạo dựng nên một Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hùng mạnh, vĩ đại nhất trên hành tinh nầy.

Chúng ta hãy đồng hành, cầu nguyện cùng vị Tổng Thống tài ba, thông tuệ, giàu lòng yêu nước được dồi dào sức khoẻ, an bình. Sự hy sinh, làm việc không mệt mỏi của ông nhằm để tranh đấu, xây dựng lại vị trí siêu cường cho Hoa Kỳ chống lại tất cả cái ác đang hiện hữu trên khắp thế giới. Tổng Thống Trump là vị Tổng Thống có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong ba năm cầm quyền.
Quyển sách bao gồm hai phần: Tập 1 và tập 2. Tập 2 sẽ được xuất bản trong thời gian tới
Tôi cũng trân trọng cảm ơn nhà thơ Yên Sơn (TX), và người anh mà tôi rất quý mến là nhân sĩ Lê Minh Thiệp đã giúp tôi xem xét góp ý kiến phê bình, nhận định để quyển sách được hoàn chỉnh đến tay bạn đọc.
Kính chúc quý độc giả cùng tất cả bạn bè tôi nhiều may mắn, hạnh phúc, bình an trong năm 2020.
(Phong Thu)


-Nhớ Nhé! Chiều Văn Nghệ & Ra Mắt Sách Đặc Biệt, Với 2 Tác Phẩm, sát theo dòng thời cuộc: Bạch Cung Ánh Sáng Và Bóng Tối & Đánh Cược Với Số Mệnh, của Nhà Văn Nữ nổi tiếng Phong Thu, Đến Từ Thủ Đô Washington DC!
Lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 8, năm 2025 (tuần tới)
Tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ, 2072 Lucretia Ave, San Jose, Ca 95122


Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Do Thái Tiếp Tục Mở Rộng Tấn Công Gaza Bất Chấp Lời Kêu Gọi Ngừng Bắn của 25 Quốc Gia


(Hình AP - Jehad Alshrafi: Bé trai Palestine Salem Hussein, 12 tuổi, thiệt mạng trong một cuộc bắn phá của quân đội Do Thái vào Gaza, ngày 22/7/2025.)
-Trong một Tuyên bố chung được công bố hôm 21/7/2025, 25 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp và Nhật Bản, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza, nhằm chấm dứt "nỗi thống khổ của người dân Gaza". Lời kêu gọi được đưa ra vào lúc Do Thái mở rộng chiến dịch quân sự tại Gaza, bị phong tỏa từ gần 2 năm qua.
Tuyên bố chung lên án việc chính phủ Do Thái từ chối cung cấp viện trợ nhân đạo thiết yếu cho người dân, khiến "nỗi đau khổ của người dân ở Gaza đã lên đến một đỉnh điểm mới", theo trích dẫn của thông tấn xã AFP. Hôm 21/7, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết ông Antonio Guterres bày tỏ "kinh hoàng" trước tình hình nhân đạo ở Gaza. Cơ quan phụ trách về Người tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNRWA) cũng bày tỏ mối lo ngại về tình trạng suy dinh dưỡng ngày càng gia tăng ở lãnh thổ Palestine và kêu gọi "dỡ bỏ lệnh phong tỏa và cho viện trợ nhân đạo vào khu vực này".

Bất chấp các lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, Do Thái tiếp tục mở rộng cuộc tấn công ở Gaza, vào những nơi quân đội Do Thái chưa từng đến trong hơn 21 tháng chiến tranh, như tại Deir El-Balah và ra lệnh cho người dân di tản. Sáng 22/7, lực lượng phòng vệ dân sự tại Gaza cho biết thêm 15 người đã bỏ mạng trong cuộc tấn công của Do Thái.
Hôm 21/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên án các cuộc tấn công của Do Thái vào nhiều cơ sở của tổ chức này tại Gaza. Lãnh đạo của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, trên mạng xã hội X, tố cáo lính Do Thái đã đi vào nhà của các nhân viên làm việc cho tổ chức Liên Hiệp Quốc này, "buộc những phụ nữ và trẻ em phải đi di tản bằng đường bộ, những nhân viên nam giới và thành viên của gia đình họ, thì bị còng tay, lột đồ, bị thẩm vấn ngay tại chỗ và bị khống chế bằng súng".
Hôm 22/7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã kêu gọi cho phép báo chí tự do, độc lập có thể vào Gaza để đưa tin về những gì đang xảy ra tại đây. Tổ chức Nhà báo (SDJ) của Pháp và hãng tin AFP hôm 21/7, đã đăng tải một thông cáo kêu gọi can thiệp vào Gaza ngay lập tức, nếu không các cộng tác viên, nhà báo ảnh cuối cùng của hãng tin này, là những người ở Gaza, cũng sẽ sớm phải bỏ mạng.
Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Do Thái, trên mạng xã hội X bình luận rằng "thật kinh hãi! 25 quốc gia gây sức ép với Do Thái để ủng hộ những kẻ man rợ Hamas".

Ukraine Thông Báo Vòng Đàm Phán Hòa Bình Thứ Ba Với Nga Tại Istanbul


(Hình AFP - Handout: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky chào đón Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot trước khi đàm phán tại Kyiv vào ngày 21/7/2025.)
-Trong bối cảnh Nga tiếp tục ồ ạt tấn công Ukraine, hôm 21/7/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo vòng đàm phán tiếp theo với Nga, dự trù diễn ra vào thứ Tư (23/7) ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua.
Hôm 22/7/2025, ông Zelensky cho biết là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, ông Roustem Oumerov, hiện là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, dẫn đầu phái đoàn của Kyiv trong cuộc đàm phán này.
Theo thông tấn xã AFP, phía Nga vẫn chưa xác nhận thông tin nhưng phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh, Dmitri Peskov, hôm 21/7, đã cho biết "sẵn sàng" đàm phán tiếp với Kyiv, đồng thời khẳng định "còn nhiều thứ phải làm" để đạt được tiến triển do hai bên có đề xuất trái ngược nhau. Nguồn tin chính thức từ Thổ Nhĩ Kỳ của thông tấn xã AFP đã xác nhận rằng cuộc gặp sẽ diễn ra tại Istanbul. Từ Kramatork, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:

"Đây là vòng đàm phán thứ ba trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Nếu trên chiến trường, người Ukraine không ảo tưởng về lệnh ngừng bắn sắp tới, thì Tổng thống Ukraine thông báo 3 ưu tiên tại Istanbul. Đầu tiên là các thỏa thuận mới về trao đổi tù binh và thi hài của các thường dân và binh sĩ thiệt mạng trên chiến trường. Tiếp theo là việc đưa khoảng 20.000 trẻ em bị Nga cưỡng bức đưa đi, trở về Ukraine. Cuối cùng là tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Volodymyr Zelensky và Vladimir Putin. Lời mời hẹn gặp gửi đến Ðiện Cẩm Linh hiện vẫn chưa có phản hồi nào.
Thông báo về vòng đàm phán mới diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tiếp tục chuyến thăm ở Kyiv từ hôm qua. Lãnh đạo Ngoại giao Pháp đã gặp Tổng thống Ukraine và đồng cấp Andriy Sybiha, trước khi đến thăm nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Tại đây, ông Barrot đã lên án những hậu quả không có giới hạn của cuộc chiến và cuộc tấn công bằng drone của Nga vào tháng Hai vừa qua.
Nhân chuyến thăm này, Ngoại trưởng Pháp tái khẳng định ủng hộ với Kyiv, đồng thời xác nhận rằng các doanh nghiệp Pháp quan tâm đến việc đầu tư vào sản xuất chung các thiết bị quân sự, đặc biệt là các drone.
Mặc dù thông tin về cuộc đàm phán được đưa ra, nhưng tối qua, theo hãng thông tấn AP, Nga tiếp tục tấn công vào nhiều thành phố ở Ukraine, tại vùng Sumy, Odesa và cả Kramatorsk. Hai cuộc gặp trước đó giữa phái đoàn của Kyiv và Mạc Tư Khoa, vào tháng Năm và tháng Sáu vừa qua, với sự can thiệp của Tổng thống Mỹ, không mang lại nhiều kết quả về lệnh ngừng bắn mà chỉ cho phép trao đổi tù nhân và thi thể của binh sĩ tử trận.

Anh-Đức Sẽ Cấp Thêm 220.000 Đạn Pháo và Nhiều Drone Cho Ukraine

-Vào lúc Nga và Ukraine đang hướng tới vòng đàm phán thứ ba, hôm 21/7/2025, Anh Quốc và Đức thông báo tham gia vào một dự án chung để cung cấp cho Kyiv khoảng 220.000 đạn pháo có thể dùng cho xe tăng phòng không Gepard mà quân đội Ukraine sử dụng và nhiều drone.
Theo thông tấn xã AFP, thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healy và đồng nhiệm Đức Boris Pistorius được đưa ra đầu cuộc họp trực tuyến của nhóm Ramstein vào hôm 21/7. Phía Đức khẳng định sẽ chuyển cho Ukraine 5 hệ thống phòng không Patriot trong thời hạn sớm nhất có thể.
Về phía Anh, Luân Đôn kêu gọi các đồng minh của Kyiv tiến hành một "chiến dịch 50 ngày" để tăng cường, củng cố viện trợ quân sự cho Ukraine và thúc đẩy Mạc Tư Khoa đàm phán ngưng bắn trước hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề ra cho chính quyền Putin.

Trong 2 tháng qua, Anh đã chuyển giao số phi đạn phòng không và đạn pháo trị giá gần 150 triệu bảng Anh (173,2 triệu Euro) cho Kyiv. Luân Đôn cam kết chi 700 triệu bảng Anh (808,2 triệu Euro) để mua đạn dược cho Ukraine trong năm 2025.
Cũng theo thông tấn xã AFP, Anh cũng đã công bố lệnh trừng phạt mới đối với 135 tàu bị nghi ngờ là thuộc "hạm đội tàu ma" mà Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt của quốc tế, nhằm xuất cảng dầu. Hai công ty tham gia vận chuyển dầu cũng là mục tiêu bị nhắm tới. Theo Bộ Ngoại giao Anh, "hạm đội tàu ma" của Nga vận chuyển bất hợp pháp lượng hàng trị giá 24 tỉ Mỹ kim kể từ đầu năm 2024 đến nay. Tổng cộng, có hơn 400 tàu đã bị Luân Đôn trừng phạt kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine.

Thượng Đỉnh Hoa Kỳ-Phi Luật Tân: Biển Đông và Thuế Quan Là Chủ Đề Trọng Tâm

-Hôm 22/7/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ tiếp người đồng cấp Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. tại Tòa Bạch Ốc. Ông Marcos là nhà lãnh đạo Đông-Nam Á đầu tiên hội đàm với Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ hai.
Thuế quan dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự, theo thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt. Ông Trump đe dọa sẽ áp thuế 20% đối với hàng hóa Phi Luật Tân từ ngày 1/8 trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận.
Trước cuộc gặp Tổng thống Marcos hôm 21/7 tại Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tái khẳng định cam kết duy trì "nền hòa bình dựa vào sức mạnh" tại khu vực, và Hiệp ước Phòng thủ Hoa Kỳ-Phi Luật Tân bao hàm "các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng vũ trang, máy bay hoặc tàu thuyền của chính quyền, bao gồm cả Lực lượng Tuần duyên, ở bất cứ nơi nào tại Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông".


Tăng Thuế Quan: Mỹ Để Ngỏ Khả Năng Triển Hạn Một Lần Nữa


(Hình REUTERS - Kevin Mohatt: Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent phát biểu trong một cuộc họp báo sau bữa trưa chính sách hàng tuần tại Điện Capitol ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, ngày 24/6/2025.)
-Chính quyền Trump có thể không áp dụng việc tăng thuế quan ngay từ ngày 1/8/2025 đối với các nước đang đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn về một Thỏa thuận Thương mại mới. Theo Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent, Hoa Thịnh Ðốn để ngỏ khả năng gia hạn một lần nữa để có thể đạt được các thỏa thuận "tốt hơn" cho Mỹ.
Trả lời đài Mỹ CNBC, hôm 21/7, Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent giải thích: "Chúng tôi sẽ không vội vàng chỉ vì muốn đạt được thỏa thuận" và quyết định triển hạn hay không tùy thuộc vào Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ tin tưởng là mức thuế quan cao hơn sẽ gây áp lực buộc các nước "phải đạt được các thỏa thuận tốt hơn".
Nếu điều này diễn ra thì đây là lần thứ hai chính quyền Trump triển hạn quyết định đơn phương tăng thuế quan, mà mức thuế xác định tùy theo từng nước, thường là với mức tăng hàng chục phần trăm. Kỳ hạn đầu tiên mà Hoa Thịnh Ðốn đặt ra là ngày 9/7, tức hơn 3 tháng sau ngày "Liberation Day" (2 tháng 4), ngày mà Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố đơn phương áp "thuế đối ứng" với toàn thế giới.

Tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh đoàn đàm phán Ấn Độ vừa trở về nước, sau vòng đàm phán thứ 5 tại Hoa Kỳ hồi tuần trước. Các nguồn tin chính phủ, được thông tấn xã Reuters trích dẫn, cho biết hy vọng về một thỏa thuận trước thời hạn ngày 1/8 "đang lùi xa". Báo chí Ấn Độ hôm qua cho hay, vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Ấn Độ "vào nửa cuối tháng 8".
Về phía Nhật Bản, đại diện Thương mại Ryosei Akazawa đã đến Hoa Thịnh Ðốn hôm 21/7. Đây là chuyến công du Mỹ thứ 8 của ông trong vòng 3 tháng vừa qua. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ cũng vừa trở về từ Nhật Bản hôm 19/7. Trên đài truyền hình CNBC hôm 21/7, ông Scott Bessent cho biết Hoa Thịnh Ðốn đang nỗ lực để đúc kết được với Tokyo "một thỏa thuận tốt nhất cho người Mỹ".

Về Liên Hiệp Âu Châu, thông tấn xã Reuters dẫn lời Thủ tướng Đức Friedrich Merz, theo đó "các cuộc đàm phán về thuế quan hiện đang rất căng thẳng", và phía Mỹ "rõ ràng không sẵn sàng đồng ý về một thỏa thuận thuế quan cân bằng".

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(New York Times/RFI) – Thẩm phán tòa liên bang ở tiểu bang Massachusetts yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ giải trình về việc cắt giảm 2,6 tỉ Mỹ kim cho trường Harvard. Hôm 21/7/2025, trong phiên điều trần liên quan đến vụ Đại học Harvard kiện chính quyền liên bang ngừng cấp ngân sách cho trường, nữ Thẩm phán Allison Burroughs đặt câu hỏi tại sao chính quyền có thể liên hệ một cách hợp lý việc cắt giảm tài trợ nghiên cứu y tế với những lo ngại về quyền công dân của người Do Thái. Sự việc có nhiều khả năng sẽ được đệ trình lên Tối cao Pháp viện.
(AFP/RFI) – Iran khẳng định không có ý định từ bỏ chương trình làm giàu uranium. Vài ngày trước cuộc thương lượng dự kiến diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), với Pháp, Đức và Anh, trên đài truyền hình Mỹ Fox News hôm 21/7/2025, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi thừa nhận các cơ sở nguyên tử của Iran đã bị bom Mỹ làm "hư hại nghiêm trọng", nhưng khẳng định mọi thỏa thuận trong tương lai về nguyên tử Iran sẽ phải bao gồm quyền làm giàu uranium của Teheran, và đây là "niềm tự hào quốc gia" của Iran. Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa oanh tạc trở lại Iran nếu Teheran nối lại chương trình làm giàu uranium.

(AFP/RFI) – Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế đã đưa ra lời cảnh báo ngầm nhắm tới TMC của Gia Nã Ðại, công ty muốn tiến hành khai thác khoáng sản dưới đáy biển sâu. Trong quyết định được thông qua hôm 21/7/2025 tại Kingston, Jamaica, 36 quốc gia thành viên của Hội đồng Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế đã kêu gọi Ủy ban Pháp lý và Kỹ thuật của Cơ quan này đặc biệt chú ý đến khả năng các công ty không tuân thủ luật pháp quốc tế. Mặc dù không nêu tên TMC, nhưng văn bản được cho là ám chỉ công ty TMC của Gia Nã Ðại, bị cáo buộc là muốn đơn phương chiếm đoạt các nguồn tài nguyên được coi là "tài sản chung của nhân loại". TMC đã nộp đơn xin khai thác biển sâu đầu tiên tại Hoa Kỳ vào tháng 4. Lập luận là Hoa Kỳ không phải là thành viên của Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế, Tổng thống Donald Trump đã đốc thúc chính phủ đẩy nhanh việc cấp giấy phép khai thác dưới đáy biển sau, kể cả ở vùng biển bên ngoài nước Mỹ.
(AFP/RFI) – Một công dân Mỹ gốc Hoa bị buộc tội đánh cắp kỹ thuật nhạy cảm để bán cho Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ hôm 21/7/2025 thông báo Chenguang Gong (59 tuổi) bị bắt hồi tháng 2/2024. Là công dân Hoa Kỳ từ năm 2011, người này bị cáo buộc lưu trữ trên thiết bị cá nhân hơn 3.600 tài liệu của công ty mà ông từng làm việc trong 3 tháng hồi năm 2023. Các tài liệu liên quan đến kỹ thuật trong tàu không gian để phát giác các vụ phóng phi đạn nguyên tử và định vị phi đạn-đạn đạo và phi đạn siêu thanh. Người này được tại ngoại sau khi nộp 1,75 triệu Mỹ kim tiền bảo lãnh và có thể bị kết án tới 10 năm tù giam dự kiến sẽ được tuyên vào ngày 29/9.

(AFP/RFI) – Khoảng 60 doanh nghiệp lớn của Đức đầu tư ít nhất 100 tỉ Euro để tái thúc đẩy tăng trưởng trong nước. Thông báo được đưa ra hôm 21/7/2025. Dự án mang tên gọi "Made in Germany" là sáng kiến của các công ty Đức phối hợp với chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz khai triển. Các công ty tham gia sáng kiến này đã cam kết đầu tư tổng cộng 631 tỉ Euro "vào tăng trưởng kinh tế của Đức từ nay đến năm 2028", bao gồm cả những khoản chi tiêu đã được thông báo và các dự án mới trị giá ít nhất 100 tỉ Euro. Thủ tướng Đức xem đây là một trong những sáng kiến đầu tư lớn nhất từ nhiều thập kỷ trở lại đây, dấu hiệu cho thấy nước Đức đang trở lại sau một thời gian suy thoái.
(Libération/RFI) – Ukraine: Người phụ trách một cơ quan chống tham nhũng bị bắt vì bị nghi làm gián điệp cho Nga. Vụ bắt giữ diễn ra hôm 21/7/2025. Theo Cơ quan an ninh Ukraine SBU, người này làm việc trong đơn vị "D-2", đơn vị tinh nhuệ và bí mật nhất" của cơ quan quốc gia chống tham nhũng NABU. Cơ quan này cho biết nghi phạm từng là đối tượng của cuộc thanh tra chung với SBU nhưng các nhà điều tra đã "không tìm thấy bằng chứng" nào. Nếu bị kết tội, người này có thể đối mặt với án tù 15 năm.

(AFP/RFI) – Human Rights Watch lên án điều kiện giam giữ "vô nhân đạo" đối với những di dân tại hoa Kỳ. Theo báo cáo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) được công bố hôm 21/7/2025, ba trại giam tại tiểu bang Frorida ở Hoa Kỳ trong tình trạng quá tải, điều kiện vệ sinh nghèo nàn, di dân phải ngủ dưới nền đất lạnh giá. Nhiều người vốn mắc các bệnh lý như tiểu đường hen suyễn hay về tim mạch không được tiếp tục điều trị, và điều này có thể dẫn đến tử vong. Chính quyền Trump đã thực hiện cuộc chiến chống nhập cư, điều động lực lượng để bắt giữ những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ tại nhiều tiểu bang. Số người bị giam trong 6 tháng đầu năm 2025 đã lên đến 56.000 người, theo HRW, 75% trong số đó không có tiền án tiền sự.
(AFP/RFI) – Cộng sản Bắc Hàn dự trù đóng một chiến hạm mới. Hôm 22/7/2022, hãng truyền thông nhà nước Bắc Hàn KCNA đưa tin Bình Nhưỡng có kế hoạch đóng khu trục hạm tải trọng 5000 tấn cho Hải quân. Xưởng đóng tàu Nampho đã cam kết sẽ hoàn thành việc đóng tàu "Choe Hyon số 3" vào ngày 10/10/2026, đánh dấu kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Bắc Hàn cầm quyền. Từ đầu năm nay, Bình Nhưỡng cũng đã hạ thủy hai khu trục hạm khác cùng loại, vào tháng Tư và tháng Sáu, thể hiện nỗ lực đa dạng hóa kho vũ khí, bên cạnh chương trình về phi đạn và vũ khí nguyên tử.

(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ lại rút khỏi UNESCO. Hôm 22/7/2025, trang New York Post, trích dẫn nguồn tin từ một số viên chức tại Tòa Bạch Ốc, cho biết Hoa Kỳ sẽ lại rời khỏi Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO), tương tự như trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump vào năm 2017, giữ nguyên lập trường chỉ trích các định chế quốc tế của Liên Hiệp Quốc viện lý do về đóng góp tài chánh lớn của Hoa Thịnh Ðốn. Động thái này tiếp tục giáng đòn mạnh vào cơ quan có trự sở tại Paris, được thành lập sau Đệ nhị Thế chiến để thúc đẩy hòa bình thông qua hợp tác quốc tế trong giáo dục, khoa học và văn hóa. Hoa Thịnh Ðốn được cho là cũng sẽ ngừng tài trợ cho Cơ quan cứu trợ Palestine (UNRWA).
(AFP/RFI) – Rơi máy bay ở Bangladesh: Số người thiệt mạng lên đến hơn 30 người, chủ yếu là học sinh và giáo viên. Ngoài ra, hơn 170 người bị thương, do bị bỏng sau vụ rơi máy bay huấn luyện. Những nạn nhân chủ yếu là học sinh và giáo viên tại trường Milestone, nơi máy bay rơi xuống. Trường có khoảng hơn 7.000 học sinh và giáo viên, hôm 22/7/2025, đã đóng cửa. Quân đội Bangladesh cho biết đã mở cuộc điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay F-7 BGI (do Trung Quốc sản xuất) và nêu ra trục trặc kỹ thuật. Đây là chuyến bay đầu tiên của trung úy Towkir Islam, 27 tuổi, thực hiện mà không có người hướng dẫn trên loại máy bay này, và Islam cũng đã tử nạn. Quân đội cho biết phi công đã cố tránh để máy bay không rơi xuống khu đông dân cư nhưng bất thành.
(AFP/RFI) – Trung Quốc thông báo cấm một nhân viên ngân hàng Mỹ rời khỏi Hoa Lục vì phạm tội hình sự. Hôm 21/7/2025, Bắc Kinh thông báo cấm bà Chenyue Mao, Giám đốc của ngân hàng Mỹ Wells Fargo, rời khỏi Trung Quốc. Bà sinh ra tại Thượng Hải nhưng sống ở Atlanta, và trở về Trung Quốc gần đây nhưng hiện không được phép rời đi. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà có liên quan đến một vụ án hình sự đang chờ giải quyết", và phải ở lại Trung Quốc để hợp tác điều tra. Sự việc đã buộc ngân hàng của Mỹ, có trụ sở tại San Francisco (tiểu bang California, Hoa Kỳ), tạm ngừng tất cả các chuyến công tác của nhân viên đến Trung Quốc.

Không có nhận xét nào: