Lời Cảm Tạ -Chân thành cám ơn tất cả Quý Khách, đã tham dự Bữa Cơm Thân Mật ngày hôm qua, tại Nhà hàng Cao Nguyên, trong mục đích mừng Dự luật ACR 71 vừa thông qua cửa Hạ Viện, để tiếp tục yểm trợ qua cửa Thượng Viện, cuối cùng để được Thống Đốc ký thành luật thi hành.
Khách tham dự, hầu hết là Quý Ân Nhân cũ, những người đã yểm trợ một phần chi phí thực hiện Bảng tên “Little Saigon Freeway” tại Nam Cali, và sẽ hứa tiếp tục tại Bắc Cali nếu cần. Trong không khí ấm áp, vui vẻ nhiều tiếng cười, tràn đầy niềm hy vọng. Nếu không có gì trở ngại, từ bây giờ đến cuối năm, Thành phố San Jose, sẽ có một dấu ấn lịch sử, trong dịp tưởng niệm 50 năm xa xứ:
-“Little Saigon Freeway San Jose!” là thành quả, đánh dấu những ý nghĩa tinh thần to lớn nhất, của cộng đồng từ trước đến bây giờ! Cả Tiểu bang Cali đã công nhận, người Việt, là một cộng đồng lớn mạnh, có những đóng góp quan trọng, về kinh tế, văn hóa, không thể thiếu của cả Tiểu Bang! (Từ trước tới nay, các cuộc vận động ở cấp thành phố, quận hạt, giờ đến cấp Tiểu Bang!)
- “Little Saigon Freeway San Jose!” biểu tượng sức phấn đấu của Cha Ông đi trước, cái tên lịch sử, để lại cho thế hệ mai sau! Cả tiểu bang bắt đầu phải biết đến cái tên thân yêu này!
-Cộng đồng người Mễ Tây Cơ, Người Hoa, Người Nhật, tại trước đây bao nhiêu năm, cũng không có, Mexico Freeway, Tokyo Freeway, Bắc Kinh Freeway, chỉ có cộng đồng người Việt mới có…Xa Lộ “Little Saigon Freeway!”
Không hãnh diện sao được!
Một lần nữa, Chân thành cảm tạ.
LVH
Lời Nhắn Từ Văn Phòng Dân Biểu Ash Kalra
Kính Thưa Ông Lê Văn Hải,
Chân thành cảm tạ lời mời của Mr. Lê Văn Hải. Vì lời mời đến trễ, đáng tiếc là chúng tôi đã có sắp xếp trước đó, nên không thể đến dự chương trình.
Nếu Quý vị có tổ chức chương trình liên quan đến Đạo luật ACR 71 sắp tới và muốn mời Dân biểu Ash Kalra và chúng tôi đến tham dự, và là một phần của chương trình, xin đừng ngần ngại liên lạc chúng tôi.
Trân trọng,
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Đại Diện Dân Biểu Quốc Hội
Văn Phòng Dân Biểu Ash Kalra
Quốc Hội Tiểu Bang California, Địa Hạt 25
111 W. St. John Street, Ste 1150, San Jose, CA 95111
(408) 286-2535 | Fax: (408) 286-2560
Tai họa thật bất ngờ đau thương: Một thương gia gốc Việt chết cháy ở San Jose!
–(NV) Hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Bảy, một trận hỏa hoạn do đốt phá thiêu rụi một tòa nhà tọa lạc tại khu vực Roosevelt Park ở San Jose, làm một thương gia gốc Việt thiệt mạng.
Gia đình và bạn bè nhận dạng nạn nhân là Christopher Trần, 51 tuổi. BrandingOut, công ty tiếp thị do nạn nhân làm chủ, là một trong hai công ty nằm trong tòa nhà hai tầng bốc hỏa vào sáng sớm Chủ Nhật.
Ban đầu, lực lượng cứu hỏa không thể vào bên trong lục soát do tòa nhà có thể bị sập. Hôm Thứ Hai, lực lượng cấp cứu tìm được thi thể của Christopher Trần trong đống đổ nát, đồng thời cảnh sát cũng bắt giữ được một nghi can được nhận dạng là Yessenia Estrada, 35 tuổi, cư dân San Jose.
(Christopher Trần, 51 tuổi, ở San Jose, California. Hình do gia đình cung cấp)
Hôm Thứ Tư, khoảng một chục thân nhân và bằng hữu của nạn nhân có mặt tại tòa án San Jose theo lịch trình luận tội Estrada, phiên tòa kéo dài tới Thứ Sáu do bị cáo đang bị tống giam vì lý do tâm thần.
“Quá đau lòng, tôi không thể diễn tả nổi lúc này tôi đau xót cùng cực thế nào,” mẹ của nạn nhân, Vicky Huỳnh, cho biết. “Tôi đã kề cận với con trai mình năm mươi mốt năm. Có ai cho tôi xin vài giọt nước mắt được không? Tôi khóc hết nước mắt rồi.”
Gần như ngày nào hai mẹ con nạn nhân cũng nói chuyện với nhau, Vicky Huỳnh cho biết. Christopher Trần nói với mẹ rằng để chuẩn bị cho kỳ nghỉ sắp tới, ông phải làm thêm giờ vào tối Thứ Bảy.
Thân hữu của nạn nhân nói với CBS News Bay Area rằng họ bắt đầu lo lắng sau khi không thể liên lạc với ông sau vụ hỏa hoạn, và cho biết thêm ông thường xuyên làm việc trễ hoặc ngủ qua đêm tại văn phòng. Họ mô tả Christopher Trần là một người cần mẫn và hào phóng. Ông còn là một người mê hoạt động ngoài trời và chạy bộ, trong thời gian rảnh rỗi.
Christopher Trần luôn luôn trả lời điện thoại hoặc tin nhắn của mẹ, cho nên ngay khi ông im bặt sau vụ hỏa hoạn, bà vô cùng lo lắng, Vicky Huỳnh cho biết.
“Tôi có cảm giác như cứ mỗi phút mỗi giây là tim tôi bị đâm một nhát, còn đầu óc tôi thì như chết đứng,” Vicky Huỳnh nói.
“Chúng tôi sẽ tạm thời đóng cửa cho tới chừng nào có tin tức mới,” BrandingOut, một công ty ấn loát và quảng cáo kỹ thuật số cho biết trong một thông cáo trên Instagram hôm Thứ Ba.
Ban đầu, có tin tức cho rằng không có thương vong trong trận hỏa hoạn cho tới khi gia đình Christopher Trần báo cảnh sát rằng ông có thể bị kẹt lại bên trong.
“Sau khi gia đình của một nạn nhân có mặt tại tòa nhà, chúng tôi nghĩ rằng có thể còn các nạn nhân khách nên lập tức tìm kiếm,” phát ngôn viên Sở Cảnh Sát San Jose SJPD Tanya Hernandez cho biết.
Lời khai từ chứng nhân và đoạn phim an ninh giúp các nhà điều tra xác định và bắt giữ Estrada, đồng thời buộc tội ngộ sát ngoài ý muốn và phóng hỏa nghiêm trọng.
Sinh Hoạt Hè! Chủ Nhật Ngày Mai! Nhớ Tham Dự:
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Nga đối mặt bài toán khó sau tối hậu thư của ông Trump
(Tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đặt ra thách thức cho dầu khí của Nga. Ảnh: AFP).
-Nga được cho là sẽ phải đối mặt với không ít rủi ro khi Mỹ đưa ra tối hậu thư về xung đột Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này đã ra tối hậu thư, cảnh báo các quốc gia tiếp tục mua hàng xuất khẩu của Nga có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu Moscow không đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine trong vòng 50 ngày.
Theo hãng tin Reuters, mức thuế do Mỹ áp đặt có thể ảnh hưởng nặng nề đến xuất khẩu dầu của Nga tới các khách hàng năng lượng chủ chốt của Moscow.
Ấn Độ, một trong những nước nhập khẩu dầu lớn nhất, dường như bày tỏ sẵn sàng từ bỏ dầu của Nga nếu các lệnh trừng phạt được áp dụng.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Tổng thống Trump quyết tâm theo đuổi mạnh mẽ tầm nhìn của mình về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, bao gồm cả việc gây áp lực kinh tế toàn cầu.
Mykhailo Samus, Giám đốc Mạng lưới Nghiên cứu Địa Chính trị Mới, nhận định Điện Kremlin đang thiếu một chiến lược rõ ràng để ứng phó với tối hậu thư của Mỹ liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Trong khi các nước mua dầu chủ chốt của Nga đang thận trọng đánh giá rủi ro của các lệnh trừng phạt thứ cấp, điều này có thể làm phức tạp nghiêm trọng hoạt động thương mại dầu khí của các nước này với Moscow.
"Tôi không nghĩ Điện Kremlin hiện có bất kỳ chiến lược nào. (Tổng thống Nga Vladimir) Putin nổi tiếng là một nhà chiến thuật. Tôi chắc chắn ông ấy thậm chí còn chưa có quyết định cụ thể nào về cách ứng phó với tình hình này", chuyên gia Samus nói.
Chuyên gia tin rằng Moscow đang tìm kiếm lời khuyên từ các nước nhập khẩu dầu hàng đầu của Nga về các kịch bản tiềm năng để giải quyết tình hình.
Một nhà phân tích cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khó có thể tiếp tục hợp tác với Nga trừ khi có thêm lợi ích.
"Ông Erdogan biết rằng loại dầu này có thể gây ra vấn đề cho ông với ông Trump. Vì vậy, ông Erdogan hoặc sẽ rút lui hoặc yêu cầu giảm giá mạnh tới mức 50% hoặc hơn", chuyên gia Samus nhận định.
Ấn Độ đã phát tín hiệu rằng họ có thể thay thế dầu của Nga nếu cần, vì thị trường toàn cầu không có nguy cơ thiếu hụt. Chuyên gia Samus chỉ ra rằng các nhà cung cấp dầu mới dự kiến sẽ xuất hiện vào mùa thu.
Theo một chuyên gia, Trung Quốc đang theo đuổi một mục tiêu chiến lược khi cố gắng hỗ trợ Nga đồng thời vẫn duy trì khả năng tiếp cận thị trường châu Âu.
"Đối với Trung Quốc, việc tiếp cận thị trường châu Âu quan trọng hơn nhiều. Họ sẽ không được phép vào thị trường này nếu họ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga", chuyên gia Samus giải thích.
Tuy nhiên, một nhà phân tích thừa nhận rằng Bắc Kinh có thể coi việc hỗ trợ Nga là một công cụ hữu ích để làm suy yếu ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ - một mục tiêu dài hạn trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.
Ông Samus cảnh báo Mỹ có thể sớm áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quốc gia tiếp tục giao dịch với Nga và các cuộc thảo luận được cho là đã diễn ra ở cấp độ quốc tế.
Ông Samus cho biết các quốc gia vẫn mua dầu của Nga nên khẩn trương tìm kiếm các giải pháp thay thế để tránh rủi ro kinh tế trong giai đoạn thu đông.
(Theo RBC)
Chính quyền Trump chia sẻ dữ liệu cá nhân người nhận Medicaid cho ICE, gây lo ngại toàn quốc
(Theo DV News)
WASHINGTON (AP) — Một thỏa thuận vừa bị tiết lộ cho biết chính quyền Trump đã cho phép Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tiếp cận dữ liệu cá nhân của toàn bộ 79 triệu người đang nhận Medicaid — bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội, ngày sinh, chủng tộc và sắc tộc — nhằm theo dõi những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp tại Mỹ.
Theo thỏa thuận ký hôm Thứ Hai giữa Trung tâm Medicare và Medicaid (CMS) và Bộ An ninh Nội địa (DHS), ICE sẽ được truy cập vào thông tin để xác định danh tính và vị trí của những “người ngoại quốc” tại Hoa Kỳ. Văn bản này hiện chưa được công bố công khai, nhưng đã bị Hãng tin AP thu thập được.
Việc chia sẻ dữ liệu cá nhân y tế với quy mô lớn như vậy là bước leo thang mới nhất trong chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Trump — vốn từ lâu đã thử thách các giới hạn pháp lý, với mục tiêu bắt giữ khoảng 3.000 người mỗi ngày.
Nhiều nhà lập pháp và chính các viên chức CMS đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc cho ICE tiếp cận dữ liệu người nhận Medicaid tại một số tiểu bang. Tháng trước, AP từng đưa tin về các động thái tương tự, nhưng phía Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) lúc đó khẳng định mục tiêu là để ngăn chặn những trường hợp trục lợi hệ thống y tế công cộng.
Tuy nhiên, thỏa thuận mới đã chỉ rõ ý định: “ICE sẽ sử dụng dữ liệu CMS để nhận dạng và tìm vị trí của người ngoại quốc do ICE xác định.”
Động thái này khiến nhiều người lo sợ, đặc biệt là những ai đang cần đến dịch vụ y tế khẩn cấp cho bản thân hoặc con cái. Trong quá khứ, các chiến dịch truy quét nhập cư của ICE đã khiến nhiều nơi như trường học, nhà thờ, tòa án trở thành những địa điểm đầy rủi ro cho cộng đồng nhập cư — kể cả những người có quốc tịch Mỹ.
Người phát ngôn HHS, ông Andrew Nixon, từ chối bình luận về thỏa thuận mới. Bộ An ninh Nội địa thì cho biết qua email rằng “hai cơ quan đang thăm dò một sáng kiến nhằm bảo đảm người nhập cư bất hợp pháp không nhận trợ cấp y tế vốn dành cho công dân tuân thủ pháp luật.”
Theo các điều khoản, ICE không được tải xuống dữ liệu, mà chỉ có quyền truy cập tạm thời từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, cho đến ngày 9 Tháng Chín.
“Một lần nữa, họ đang cố biến chúng tôi thành nhân viên nhập cư,” một viên chức CMS (giấu tên vì không được phép phát ngôn) nói.
Luật liên bang không cho phép người nhập cư bất hợp pháp đăng ký Medicaid — chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho người có thu nhập thấp, bao gồm hàng triệu trẻ em.
Tuy nhiên, tất cả các tiểu bang bắt buộc phải cung cấp Medicaid khẩn cấp — tức chỉ chi trả cho các dịch vụ cấp cứu cứu mạng trong bệnh viện — cho mọi người, kể cả không phải công dân Hoa Kỳ.
Bà Hannah Katch, cựu cố vấn cấp cao tại CMS dưới thời chính quyền Biden, lên tiếng phản đối: “Không thể tưởng tượng được CMS lại phản bội niềm tin của người nhận Medicaid như vậy.” Bà cho biết thông tin cá nhân thường chỉ được chia sẻ ra ngoài trong trường hợp điều tra gian lận hoặc lạm dụng, chứ không phải vì mục đích trục xuất.
Động thái lần này đang gây chấn động trong các cộng đồng người nhập cư, khi họ có thể phải đứng giữa lựa chọn sinh tử: đi cấp cứu hay sợ bị trục xuất.
Ba cảnh sát thiệt mạng trong vụ nổ tại trung tâm huấn luyện ở Los Angeles!
-Một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra vào sáng Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, tại một cơ sở huấn luyện của Sở Cảnh Sát Los Angeles County (LASD) ở khu vực City Terrace thuộc East Los Angeles, khiến ba cảnh sát viên thiệt mạng. Vụ việc đang làm rúng động cộng đồng thực thi pháp luật tại tiểu bang California và thu hút sự chú ý từ cả cấp tiểu bang lẫn liên bang.
Theo thông tin từ Sở Cứu Hỏa Los Angeles County (LACoFD), vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 sáng tại Trung tâm Huấn luyện Biscailuz, địa chỉ 1060 đường N. Eastern. Đây được cho là nơi huấn luyện đặc biệt của các lực lượng tinh nhuệ, bao gồm cả đơn vị đặc nhiệm và đội phá bom của LASD.
Nguồn tin ban đầu cho biết vụ nổ xảy ra trong lúc các nhân viên đang xử lý hoặc di chuyển chất nổ trong khu vực huấn luyện. Hiện tại, ba cảnh sát viên thuộc LASD được xác nhận đã thiệt mạng tại hiện trường. Chưa rõ có bao nhiêu người khác bị thương trong vụ việc.
Ngay sau sự cố, Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) đã điều nhóm phá bom tới hiện trường để hỗ trợ khẩn cấp. Bà Karen Bass, thị trưởng thành phố Los Angeles, xác nhận tình hình đang được kiểm soát chặt chẽ, trong khi các cơ quan liên bang như FBI và Cơ Quan Rượu, Thuốc Lá, Súng và Chất Nổ (ATF) cũng đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ nổ.
Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, người đang theo dõi sát diễn biến vụ việc, cho biết trên mạng xã hội X: “Đặc vụ liên bang đã có mặt tại hiện trường và chúng tôi đang thu thập thêm thông tin. Xin cầu nguyện cho các gia đình của những cảnh sát viên đã hy sinh.”
Văn phòng Thống đốc Gavin Newsom cũng ra thông báo xác nhận ông đã nhận được báo cáo chi tiết về vụ nổ và Văn phòng Tình trạng Khẩn cấp của tiểu bang đang phối hợp với LASD để xử lý hậu quả.
Đây là một trong những vụ tai nạn huấn luyện nghiêm trọng nhất tại một cơ sở cảnh sát trong nhiều năm qua ở California. Vụ việc đang đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình an toàn trong các buổi huấn luyện sử dụng vật liệu nổ, đặc biệt tại những trung tâm vốn được xem là chuẩn mực trong huấn luyện đặc nhiệm như Biscailuz.
Một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành, với sự tham gia của nhiều cơ quan thực thi pháp luật cấp tiểu bang và liên bang. Trong lúc này, cả thành phố Los Angeles đang treo cờ rủ và tổ chức các hoạt động tưởng niệm ba cảnh sát đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ.
Đây là một mất mát lớn không chỉ đối với lực lượng LASD mà còn với toàn thể cộng đồng.
(Theo DV News)
Cú Sốc Cho Do Thái: Mạng Lưới Chỉ Điểm của Iran
-Nhìn sang vùng Trung Đông, báo Le Monde trong bài "Do Thái: Cú sốc các mạng lưới gián điệp thân Iran" cho biết Do Thái rất kinh ngạc khi phát giác rằng trước chiến tranh, có những người Do Thái cung cấp thông tin cho Teheran. Tuần này sang tuần khác, cảnh sát phối hợp với cơ quan tình báo Shin Bet liên tục tiến hành những vụ bắt giữ.
Từ đầu tháng Bảy, có thêm 5 nghi can phải ra tòa và bị tống giam lập tức, tất cả đều sinh ở Do Thái và theo Do Thái giáo. Phải chăng những gián điệp này đã hướng dẫn Iran tấn công vào các mục tiêu ở Do Thái trong cuộc chiến tranh 12 ngày?
Các địa điểm không được công bố, nhưng ít nhất 6 căn cứ quân sự Do Thái từ bắc đến nam đã bị oanh kích, trong đó có căn cứ Không quân Tel Nof, Glilot, tổng hành dinh Mossad ở Bắc Tel Aviv, chưa kể Viện Weizmann hàng đầu về nghiên cứu khoa học bị thiệt hại nặng.
Cơ quan an ninh Do Thái nhận định có những tin tức được thu thập từ trước cuộc chiến. Trong vài tháng qua, tổng cộng 45 người bị câu lưu. Những "điệp viên" kiểu mới này đa số xuất thân từ các nước thuộc Liên Xô cũ, có người hành động vì tiền nhưng cũng có khi vì thù ghét một đất nước mà họ không hội nhập được. Họ bị thu hút bởi các lời rao tuyển mộ trên mạng xã hội, ban đầu là những việc lặt vặt và sau đó nặng dần, thậm chí ám sát.
Quân Đội Syria Rút Khỏi Soueida Sau Khi Do Thái Tấn Công Damascus
(Hình REUTERS - Karam Al-Masri: Lực lượng an ninh Syria tiến vào thành phố Druze, Soueida, miền Nam Syria ngày 15/7/2025, sau 2 ngày xung đột.)
-Sáng 17/7/2025, chính quyền Damas thông báo đã rút lực lượng khỏi thành phố Soueida ở miền Nam Syria, nơi xảy ra xung đột sắc tộc giữa người Druze và Bedouin, khiến hơn 300 người thiệt mạng vào cuối tuần trước. Thông báo này được đưa ra sau khi Do Thái tấn công vào trung tâm thủ đô Damascus, biện minh rằng để "bảo vệ người Druze" trước sự đàn áp của chính quyền Syria.
Trong bài phát biểu trên truyền hình vào đêm 16/7, Tổng thống lâm thời Syria, ông Ahmad Al-Chareh tuyên bố đã chuyển giao trách nhiệm duy trì an ninh ở Soueida cho "các tổ chức địa phương" và các lãnh đạo tôn giáo người Druze. Theo thông tấn xã AFP, ông Al-Chareh khẳng định "ưu tiên lợi ích cho người dân Syria hơn là sự hỗn loạn và huỷ diệt", và tránh một cuộc chiến với Do Thái. Lãnh đạo Syria cũng lên án cuộc oanh kích của Do Thái cách đó vài giờ vào trung tâm thủ đô Damascus, nhắm vào cả tổng hành dinh của quân đội nước này, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.
Do Thái khẳng định cuộc tấn công này là nhằm "bảo vệ người Druze" và đe dọa sẽ gia tăng oanh kích vào Damascus nếu Syria không rút quân khỏi vùng Soueida. Lực lượng của tân chính phủ Syria đã can thiệp vào thành phố miền Nam nước này sau các vụ bạo lực xảy ra từ cuối tuần trước, khiến hơn 300 người bỏ mạng giữa người Druze và người Bedouin, theo báo cáo của một tổ chức phi chính phủ.
Người Druze, một nhánh của hệ phái Hồi giáo Shiite, sinh sống tại nhiều nước Trung Đông. Tại Syria, khoảng 3% dân số là người theo đạo này và sinh sống chủ yếu ở thành phố Soueida. Tuy nhiên, nhiều video loan tải trên mạng xã hội cho thấy quân đội đã cạo râu của một số người Druze, trong khi bộ râu được coi là biểu tượng quan trọng trong tôn giáo này, khiến Do Thái lên án "hành động đàn áp" của chính phủ Syria đối với nhóm thiểu số này. Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), chuyên gia Cédric Labrousse giải thích:
"Trên thực tế, cần phải nhìn lại cách nay nhiều tháng, ngay sau khi chế độ Bachar Al-Assad sụp đổ, Do Thái ngay lập tức đã đưa ra điều kiện không cho phép quân đội hiện diện nhiều tại miền Nam Syria, giáp với Do Thái. Vụ đụng độ giữa người Druze và và người Bédouin biện minh cho việc điều động binh lính của quân đội Syria đến khu vực này. Phía Do Thái cho rằng yêu cầu phi quân sự ở miền Nam Syria coi như đã bị bác bỏ và cần phải can thiệp. Thêm vào đó vụ tấn công của Do Thái mang tính biểu tượng, bởi vì ngay khi các xe bọc thép của quân đội Syria tiến vào Soueida thì cùng lúc đó, Do Thái tiến hành không kích Damascus".
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tối qua thông báo đã đạt được thoả thuận về một số biện pháp đặc biệt nhằm chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại Syria, và yêu cầu các bên thực hiện cam kết của mình.
Liên Hiệp Âu Châu (EU), Nga và Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi Do Thái chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công vào Syria, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Syria, tôn trọng luật pháp quốc tế.
Tại Soueida, sáng 17/6, theo phóng viên của thông tấn xã AFP, ít nhất 15 thi thể đã được phát giác, nhưng không rõ đó là chiến binh hay thường dân.
Về vụ xung đột sắc tộc xảy ra từ Chủ Nhật tuần trước, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, 27 thường dân trong số hơn 360 người thiệt mạng là do trúng đạn của quân chính phủ. Trong khi đó, Tổng thống Syria đã tuyên bố các thủ phạm sẽ phải trả giá và khẳng định trách nhiệm của Nhà nước Syria trong việc bảo vệ người Druze. Ông Al-Chareh cũng đã đưa ra lời hứa tương tự trước vụ thảm sát hàng trăm người Alaouite hồi tháng Ba vừa qua, nhưng ủy ban điều tra của chính phủ vẫn chưa đưa ra kết luận gì.
Đang Chuẩn Bị Xích Gần Damascus, Do Thái Oanh Tạc Syria Vì Người Druze
-Các báo đều chú ý đến sự kiện Do Thái oanh tạc Syria để hỗ trợ người Druze - cộng đồng thiểu số theo hệ phái Hồi giáo Shiite sống khép kín.
Chiều 17/7/2025, Do Thái tấn công đến lần thứ năm vào tòa nhà Bộ Tổng tham mưu, Dinh Tổng thống cũng bị nhắm đến. Những vụ oanh kích diễn ra trong bối cảnh đụng độ ở Soueida phía Nam Damascus, cách biên giới Do Thái khoảng 40 km, giữa quân chính phủ Syria và lực lượng người Druze vốn được Do Thái bảo vệ từ khi chế độ Assad bị lật đổ. Khoảng 500 người thiệt mạng chỉ trong vài ngày. Thủ lãnh Druze loan báo đã có thỏa thuận ngưng bắn với Damas, còn theo trang Axios thì Donald Trump đã yêu cầu Do Thái ngưng oanh kích.
Báo Le Figaro cho biết Do Thái và Syria đang xích gần lại với nhau thì xảy ra các vụ xung đột này. Quân đội Do Thái quyết định hành động sau khi thấy những đoàn công-voa Syria hướng về Sueida hôm thứ Hai (14/7).
Một sĩ quan Do Thái lưu ý nhiều người lính của chế độ vốn là quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tuy muốn cái thiện quan hệ với chế độ mới, Do Thái vẫn bố trí lực lượng tại vùng phi quân sự chia cách hai nước. Nhưng hôm thứ Ba (15/7), khoảng 1.000 người Druze sống ở Golan đã vượt được hàng rào biên giới để sang hỗ trợ bên Soueida.
Thủ tướng Netanyahou kêu gọi chấm dứt việc này, sợ rằng họ sẽ bị bắt làm con tin. Sự can thiệp của Do Thái khiến Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ, tố cáo Nhà nước Do Thái gây bất ổn ở Syria.
Tổng Thống Syria Bị Suy Yếu Sau Đụng Độ Druze - Bedouin
-Trang nhất của tờ Le Figaro chú ý đến việc từ vài ngày qua, khu vực miền Nam Syria, đặc biệt là tỉnh Soueida, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng với hàng trăm người chết, thủ đô Damascus bị không kích và dân chúng hoảng loạn. Cuộc xung đột bùng phát giữa hai cộng đồng thiểu số: Người Druze, một nhóm Hồi giáo theo hệ phái Shiite và người Bedouin theo hệ phái Sunni.
Mọi chuyện bắt đầu từ vụ một nhóm người Bedouin bắt cóc một tiểu thương thuộc cộng đồng Druze, dẫn đến các vụ bạo lực sắc tộc, vốn bị thúc đẩy bởi mâu thuẫn lịch sử giữa hai nhóm. Khi quân đội Syria (phần lớn là người Sunni) tiến vào Soueida để "vãn hồi hòa bình", nhiều nhân chứng cho biết lực lượng này đã đứng về phía người Bedouin và thực hiện các hành vi tàn bạo với người Druze.
Sau các vụ đụng độ nói trên, Mỹ đã đứng ra làm trung gian hòa giải. Chính quyền Syria buộc phải ký một thỏa thuận từ bỏ ý định đưa dân quân Druze vào quân đội chính quy để tránh leo thang xung đột. Tuy nhiên, giao tranh vẫn chưa chấm dứt, đặc biệt ở khu vực Soueida do các dân quân Druze kiểm soát. Nhóm này phản đối mạnh mẽ chính quyền Damas và giờ đây nhận được sự hậu thuẫn công khai từ Do Thái.
Một nguồn tin tiết lộ rằng chính phủ Do Thái đã chuẩn bị chiến dịch quân sự kéo dài một tuần với mục tiêu lật đổ Tổng thống Syria Ahmed al-Charaa.
Nhật báo thiên hữu cho rằng về mặt chính trị, đây là một thất bại nặng nề đối với Tổng thống al-Charaa. Ông đã cố đi dây trong việc làm hài lòng phương Tây và duy trì mối quan hệ với các lực lượng nổi dậy Sunni cực đoan. Một nguồn tin tiết lộ rằng kể từ khi lên nắm quyền, Ahmed al-Charaa đã thoát chết trong hai vụ mưu sát, trong đó có một vụ ngay tại khách sạn Four Seasons ở Damascus, nơi tụ họp của giới chính trị và ngoại giao quốc tế.
Hình ảnh của al-Charaa như một thủ lĩnh kháng chiến kiên cường giờ đây bị chính phe thánh chiến xem là kẻ thỏa hiệp yếu đuối. Thêm vào đó, Syria còn phải đối mặt với nguy cơ khủng bố lan rộng, như vụ đánh bom cảm tử hôm 22/06 tại nhà thờ Mar Elias ở Damas, khiến 25 người chết và hơn 60 người bị thương.
Cuối cùng, Syria đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Chính quyền bị đe dọa từ nhiều phía, quân đội suy yếu, xung đột sắc tộc ngày càng trầm trọng và vấn đề người Kurdistan vẫn chưa được giải quyết. Tuy muốn giữ cho tân chính phủ Syria được ổn định để tránh một cuộc nội chiến khác, Hoa Kỳ cũng đang bị kéo vào vòng xoáy phức tạp giữa một bên là liên minh với Do Thái và bên kia là mục tiêu duy trì trật tự ở Syria.
Quốc hội Ukraine Biểu Quyết Tín Nhiệm Nội Các Mới
-Sau 5 năm đứng đầu Nội các, trong đó hơn 3 năm trực tiếp đối mặt với chiến tranh, Thủ tướng Ukraine, ông Denys Shmyhal rời khỏi chức vụ Thủ tướng để đứng đầu Bộ Quốc phòng. Hôm 17/7/2025, Quốc hội Ukraine đã biểu quyết về thành phần chính phủ mới mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất hôm đầu tuần.
Với 262 phiếu ủng hộ trên tổng số 450 dân biểu, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Yulia Svyrydenko đã được tín nhiệm để điều hành Nội các mới. Bà là nhân vật chủ chốt trong đàm phán đạt được thỏa thuận về khoáng sản giữa Ukraine và Hoa Kỳ.
Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm về thành phần chính phủ mới của Ukraine:
Nếu chính phủ này được Quốc hội tín nhiệm, nhiều Bộ trưởng trong Nội các hiện nay sẽ tiếp tục tham gia điều hành đất nước. Bà Yulia Svyrydenko đang đứng đầu Bộ Kinh tế sẽ trở thành Thủ tướng Ukraine. Ông Mikhailo Fedorov, đặc trách các hồ sơ Phát minh, Chuyển đổi sang Kỹ Thuật số và Công nghiệp tiếp tục lãnh đạo bộ này. Tương tự như vậy, các Bộ Nội vụ và Ngoại giao không thay đổi nhân sự, vẫn do Ihor Klimenko và Andriy Sybiha điều hành. Riêng đương kim Thủ tướng Denys Shmyhal được đề cử vào chức Bộ trưởng Quốc phòng.
Là một nhân vật trong ê-kip của bà Svyrydenko, Oleksii Soboliev trên nguyên tắc được mời giữ 3 bộ cùng một lúc gồm Bộ Kinh tế, Môi trường và Nông nghiệp. Trong khi đó, Bộ đặc trách về hồ sơ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu và phối hợp quan hệ với Hoa Kỳ sẽ do đương kim Thứ trưởng Kinh tế Taras Kachka lãnh đạo. Bộ trưởng Kinh tế hiện nay có thể sẽ được đề cử làm Đại sứ Ukraine.
Những thay đổi này thực ra chỉ mang tính nội bộ vào lúc Ukraine đang được đặt trong tình trạng Thiết quân luật, để bảo đảm ổn định trong guồng máy nhà nước, không có chuyện thay thế Nội các. Tuy nhiên, cũng đang có những chuyển biến, đặc biệt là về phương diện pháp lý tại Ukraine. Do Thiết quân luật được Quốc hội triển hạn cứ 3 tháng một lần kể từ khi bị Nga xâm lược năm 2022, Ukraine không thể tổ chức bầu cử khi đang phải đối mặt với chiến tranh.
Chiến Tranh Ukraine: Liên Hiệp Âu Châu Thông Qua Loạt Trừng Phạt Thứ 18 Nhắm Vào Nga
(Ảnh Canva/ Chi Phương, minh họa: Gói trừng phạt của Liên Hiệp Âu Châu đối với Nga.)
-Sáng 18/7/2025, Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã thông qua loạt biện pháp trừng phạt thứ 18 nhắm vào Nga. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của Đại sứ các nước Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels (Bỉ), đặc biệt bàn về các biện pháp nhằm kìm hãm ngành công nghiệp dầu lửa và năng lượng của Nga. Slovakia cuối cùng đã nhượng bộ, rút lại quyền phủ quyết để Liên Hiệp Âu Châu thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhắm vào Nga. Đổi lại, Bratislava nhận được bảo đảm của Liên Hiệp Âu Châu về nguồn cung cấp khí đốt cho Slovakia.
Trong các trừng phạt lần này của Liên Hiệp Âu Châu, đáng chú ý là biện pháp giảm giá trần dầu thô xuất cảng của Nga xuống còn khoảng 45 Mỹ kim/thùng, hoặc thấp hơn 15% so với giá trung bình của một thùng dầu Nga trên thị trường. Liên Hiệp Âu Châu vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được Hoa Kỳ tham gia thực hiện biện pháp này. Bằng cách đặt ra mức giá trần, phương Tây hy vọng sẽ hạn chế nguồn tài chính khiến Nga không thể tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine.
Bên cạnh đó là lệnh cấm các giao dịch liên quan đến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga và lĩnh vực tài chính Nga. Theo lãnh đạo ngoại giao Âu Châu, Kaja Kallas, các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào 105 tàu thuộc "hạm đội tàu ma" của Nga, mà Mạc Tư Khoa sử dụng để lách lệnh trừng phạt về dầu lửa, cũng như "các ngân hàng Trung Quốc" giúp Nga lách lệnh trừng phạt này. Bà Kallas khẳng định Liên Hiệp Âu Châu "sẽ duy trì áp lực cho đến khi Nga chấm dứt chiến tranh".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoan nghênh loạt biện pháp trừng phạt "chưa từng có" của Liên Hiệp Âu Châu nhắm vào Nga và các nước hậu thuẫn Mạc Tư Khoa. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trên mạng X nhận định Brussels "duy trì áp lực" đối với Mạc Tư Khoa để làm suy yếu khả năng tài chính của Nga trong chiến tranh Ukraine. Cũng trên mạng X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xem đây là một quyết định "thiết yếu và đến đúng lúc".
Về phía Nga, vẫn theo AFP, hôm 18/7, điện Kremlin khẳng định Nga sẽ có cách "giảm thiểu" tác động từ loạt biện pháp trừng phạt thứ 18 của Liên Hiệp Âu Châu.
Hoa Thịnh Ðốn-Kiev Dự Kiến Ký "Hợp Đồng Lớn" Về Drone Ukraine
(Hình REUTERS - Valentyn Ogirenko: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi tham quan triển lãm drone mới do Ukraine chế tạo. Kiev, Ukraine, ngày 6/12/2024.)
-Kiev đang làm việc với Hoa Thịnh Ðốn về khả năng Mỹ mua drone của Ukraine. Đổi lại, Kiev cam kết sẽ chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu bằng thiết bị này và mua thêm vũ khí của Mỹ. Thông tin được Tổng thống Volodymyr Zelensky loan báo khi trả lời phỏng vấn báo New York Post ngày 16/7/2025.
Mục đích của thỏa thuận, mà Tổng thống Ukraine gọi là "mega deal" "đôi bên cùng có lợi", là Mỹ và Ukraine hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không. Ukraine dường như sẵn sàng bán cho Mỹ drone tự sản xuất và chia sẻ kinh nghiệm chiến tranh sau hơn 3 năm chiến đấu chống Nga. Cũng trong ngày 16/7, trả lời đài NewsMax, ông Volodymyr Zelensky cho biết "chúng tôi tự sản xuất rất nhiều drone", "rất nhiều loại chỉ Ukraine có" và Tổng thống Trump nói "Mỹ muốn mua những drone này".
Trong khi đó, Mỹ bị thụt lùi về lĩnh vực này so với Nga và Trung Quốc, cho nên muốn tăng cường sử dụng drone, hiện giờ được coi là thiết yếu trong xung đột vũ trang. Theo báo New York Post, được đài truyền hình Pháp TF1 trích dẫn, một dấu hiệu cho thấy Hoa Thịnh Ðốn đang chú tâm đến drone là gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã quyết định "giảm bớt các thủ tục hành chính" liên quan đến việc sản xuất drone tại Mỹ để bắt kịp nhịp độ sản xuất trên thế giới.
Khi trả lời truyền thông Mỹ, Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi "Hoa Kỳ giúp bảo vệ không phận". Trước đó, Tổng thống Donald Trump hứa chuyển giao thêm phi đạn và nhiều loại vũ khí khác cho Kiev sau khi tuyên bố "thất vọng" về đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Ngày 15/7, ông Trump cho biết nhiều phi đạn Patriot đang được chuyển từ kho ở Đức sang Ukraine, giảm thời gian vận chuyển từ chuỗi sản xuất. Còn tướng Alexus Grynkewich, Tổng Tư lệnh quân đồng minh của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tại Âu Châu, cho biết "đã nhận được chỉ thị hành động càng nhanh càng tốt" và "đang hợp tác chặt chẽ với phía Đức".o
Ngoài ra, ngày 17/7, Thụy Sĩ cho biết đã được Mỹ thông báo về khả năng hoãn giao phi đạn Patriot cho nước này vì phải ưu tiên củng cố hệ thống địa đối không cho Ukraine. Theo trang RTS, 5 hệ thống phi đạn địa đối không tầm xa Patriot, mà Thụy Sĩ đặt mua năm 2022, theo dự kiến sẽ được chuyển giao trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến 2028.
Nga Thiếu 10 Triệu Lao Động: 80 Tuổi Mới Được Về Hưu?
-Về kinh tế Nga, báo Le Monde cho biết Mạc Tư Khoa "đang tìm kiếm 10 triệu lao động từ nay đến 2030". Dân số sụt giảm cộng thêm thiệt hại nhân mạng trong cuộc xâm lăng Ukraine khiến Nga thường xuyên thiếu người làm việc.
Bộ trưởng Lao động Anton Kotiavkov trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin hôm 14/7 báo động khoảng 10,1 triệu người sẽ về hưu, trong khi có thêm 800.000 chỗ làm mới, tỉ lệ thất nghiệp chỉ khoảng 2,2 %. Tình trạng thiếu lao động càng trầm trọng khi 700.000 người đang ở ngoài mặt trận. Nhà nước tỏ ra hào phóng để thu hút người ký hợp đồng với quân đội, dẫn đến việc lãnh vực tư nhân thường xuyên không tuyển được người.
Dân số trong độ tuổi lao động của Nga không ngừng giảm sút từ 20 năm qua, và đến 2024 đã thiếu đến 1,86 triệu người lao động. Để bù đắp, 47.000 lao động nhập cư từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia đã được tuyển dụng trong ngành kỹ nghệ và xu hướng này sẽ còn tiếp tục. Số sinh liên tục thấp hơn số tử - chưa kể số thiệt mạng ở Ukraine - là thất bại của Mạc Tư Khoa. Từ tháng Ba, mỗi thiếu nữ đang học nhưng có con đều được thưởng số tiền tương đương 1.000 Euro, những ai cổ vũ lối sống không con có thể bị phạt đến 5 triệu Rúp (55.000 Euro).
Tuổi thọ của nam giới Nga, về mặt chính thức là 68 tuổi. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, từ tháng Một đến nay đã có 100.000 lính Nga tử trận, tỉ lệ tử vong của nam giới sẽ còn trầm trọng hơn. Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu dư luận VTsIOM hồi tháng Năm khẳng định, nếu không có biện pháp gì, Nga phải lùi tuổi về hưu đến tận 80 tuổi. Vài ngày sau khi công bố, nhà dân số học độc lập Alexei Rakcha, đã tham gia nghiên cứu, liền bị ghi tên vào danh sách "nhân tố ngoại quốc" được Kremlin cập nhật hàng tuần.
Thổ Nhĩ Kỳ: Số Tù Nhân Tăng Gấp 8 Lần, Nhà Tù Quá Tải
-Về nội tình Thổ Nhĩ Kỳ, số lượng tù nhân từ 55.000 người nay đã tăng vọt lên 410.000 người. Nhà tù quá tải vì chính quyền gia tăng bắt bớ trong những tháng gần đây.
Báo Le Monde cho biết trại giam Marmara, thành lập năm 2008 là nhà tù kỹ thuật cao lớn nhất nước, và lớn nhất Âu Châu, với 23.000 tù nhân, hai tòa án đặc biệt và 9 khu vực an ninh cực độ với những bức tường cao, rào kẽm gai, camera.... Amnesty International gọi đây là "nơi giam giữ các nhà báo quy mô nhất thế giới".
Nhà tù này đầy chật các nhà đối lập, chính khách, thị trưởng, luật sư, nhà đấu tranh nhân quyền, sinh viên, tù hình sự. Tỉ lệ người bị tù tội tại Thổ Nhĩ Kỳ là 480/100.000 dân, cao thứ nhì thế giới. Các hình phạt ngày càng nặng nề hơn, cảnh sát tăng cường kiểm soát, những đơn vị an ninh mới được thành lập, trang bị những kỹ thuật tân tiến nhất, nhất là nhận diện khuôn mặt, giám sát bằng trí thông minh nhân tạo.
Năm 2025, Thổ Nhĩ Kỳ có 230.000 nhân viên an ninh tư thuộc 1.740 công ty. Đi kèm là việc lập thêm nhà tù, vớ hơn phân nửa trong số 403 trại giam được xây dựng sau năm 2006.
Thủ Tướng Đức Công Du Anh Quốc, Thắt Chặt "Tam Giác An Ninh" Âu Châu
(Hình REUTERS - Michael Kappeler: Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong chuyến thăm Bộ Tư lệnh Tác chiến của lực lượng vũ trang Đức Bundeswehr tại Schwielowsee gần Berlin, Đức, ngày 28/6/2025.)
-Hôm 17/7/2025, Thủ tướng Đức Friedrich Merz mở chuyến công du đầu tiên đến Anh Quốc trong 3 ngày là để ký một Hiệp ước "sâu rộng" với Luân Đôn, được coi là thỏa thuận lớn nhất giữa hai nước từ sau Đệ nhị Thế chiến, trước các thách thức về an ninh.
Thủ tướng cánh trung tả của Anh Keir Starmer và lãnh đạo đảng bảo thủ Đức Friedrich Merz đều "có chung tham vọng lãnh đạo quốc phòng Âu Châu", theo nhận định của trang Politico. Sau gần một thập kỷ Anh Quốc rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu, hai nhà lãnh đạo sẽ tận dụng chuyến thăm này để hoàn tất một Hiệp ước, tập trung vào hợp tác an ninh.
Trả lời báo giới trước chuyến thăm của Thủ tướng Merz, một quan chức chính phủ Đức cho biết Hiệp ước sẽ bao gồm một điều khoản "quan trọng", cam kết hỗ trợ lẫn nhau về an ninh: Mối đe dọa đối với quốc gia này cũng là mối đe dọa với nước còn lại, "trong bối cảnh cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine".
Hiệp ước này được xây dựng dựa trên một thỏa thuận đã được thống nhất vào năm 2024, bao gồm việc cùng nhau phát triển vũ khí tấn công tầm xa, với tầm bắn lên đến hơn 2.000 cây số, sẽ được chuyển giao trong thập kỷ tới.
Theo thông tấn xã Reuters, hai nước sẽ cam kết thực hiện các chiến dịch "xuất cảng chung", nhằm thu hút những đơn đặt hàng từ các nước khác đối với các thiết bị mà Anh và Đức cùng sản xuất, ví dụ như chiến đấu cơ Typhoon Eurofighter và xe bọc thép Boxer.
Thêm vào đó, Stark, một công ty kỹ thuật quốc phòng của Đức, cũng sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất mới tại Anh, lần đầu tiên bên ngoài nước Đức, để chế tạo các hệ thống không cần người điều khiển, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI.
Ngoài vấn đề quốc phòng, Hiệp ước này cũng bao gồm một Thoả thuận về chống nạn buôn người, trong bối cảnh chính phủ Anh đang vất vả kiểm soát dòng người nhập cư. Luân Đôn cho biết Đức sẽ đưa ra công cụ về pháp lý, cho phép kiểm tra các nhà kho và cơ sở lưu trữ, được những kẻ buôn người di cư thực hiện, để cất giấu những chiếc thuyền nhỏ, nhằm vượt biên trái phép vào Anh.
Theo Politico, Thủ tướng Starmer đã liên tục "ve vãn" Berlin, trước khi nhậm chức vào năm 2024 đã cam kết đạt được thoả thuận với Đức và tìm cách xây dựng lại quan hệ với Liên Hiệp Âu Châu. Chuyến thăm của ông Friedrich Merz củng cố "liên minh tam giác" Âu Châu, sau chuyến thăm cấp quốc gia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Anh Quốc vào tuần trước. Hai lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về khuôn khổ hỗ trợ cho Ukraine, sau thông báo của Hoa Kỳ tái lập viện trợ vũ khí cho Kiev.
Biến Đổi Khí Hậu Không Phải Là Ảo Tưởng
-Về môi trường, tờ Libération ra ngày 18/7/2025 dành trang nhất và bài xã luận báo động về tình trạng băng tan chảy do biến đổi khí hậu.
Mỗi ngày, những hình ảnh của giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Tour de France) tại dãy Pyrénées, và tuần sau là ở dãy Alpes, khiến khán giả mê mẩn, với những ngọn núi hùng vĩ, sự cuồng nhiệt của khán giả và các kỳ tích thể thao. Tất cả tạo ra cảm giác như thể không có gì thay đổi, như thể núi non là vĩnh cửu. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Thực tế là mọi thứ đang thay đổi, và thay đổi rất nhanh, do biến đổi khí hậu.
Các phóng viên của nhật báo thiên tả không theo chân các tay đua đến Hautacam hay La Plagne, mà leo cao hơn một chút, tới độ cao 2.687 mét, đến trạm nghỉ Couvercle trong dãy Mont-Blanc. Ở đó, họ tận mắt chứng kiến những hậu quả rõ rệt của hiện tượng nóng lên toàn cầu: Các sông băng đang tan chảy, các khối đá lớn rơi xuống, những trận lở đá thường xuyên xảy ra, nguồn nước trở nên khan hiếm và các tuyến đường leo núi phải thay đổi vì quá nguy hiểm. Những người trông coi trạm nghỉ cũng nhận thấy số lượng du khách giảm dần qua từng năm.
Sự tương phản là rõ ràng: Trong khi Tour de France phát đi những hình ảnh về các đỉnh núi tưởng như bất biến, thực tế cho thấy núi non đang thay đổi âm thầm mà dữ dội. Ví dụ, vào ngày 28/6 vừa qua, nhiệt độ ở độ cao 5.000 mét chỉ là 0°C. Nhiệt độ này đủ để khiến mọi người phải giật mình và lưu tâm.
Với truyền thống đưa tin về Tour de France hằng năm, báo Libération lần này quyết định kể câu chuyện mà các hình ảnh của cuộc đua không thể hiện được: câu chuyện về tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu với núi và rừng.
Cameroon: Tổng Thống 92 Tuổi Ứng Cử Nhiệm Kỳ Thứ Tám
-Làm chủ chính trường từ năm 1982, ông Paul Biya (92 tuổi) là Tổng thống đương nhiệm lớn tuổi nhất.
Trong cuộc bầu cử năm 2018 ông chỉ xuất hiện trong môt cuộc mít-tinh ở Maroua, miền Bắc Cameroon, có đúng 10 phút! Chánh văn phòng Ferdinand Ngoh Ngoh đóng vai "nhiếp chính" giải quyết công việc. Ngai vàng của Paul Biya nay bắt đầu lung lay: Bộ trưởng Lao động Issa Tchiroma Bakary và nhất là Chủ tịch Liên minh Quốc gia vì Dân chủ và Tiến bộ Maigari Bello Bouba loan báo ý định ra tranh cử Tổng thống. Một nhà quan sát cho biết: "Điều này không thực sự làm thay đổi cán cân lực lượng, nhưng cách đây vài năm khi Paul Biya còn nắm trọn, họ sẽ chẳng bao giờ dám làm như vậy".
Chính quyền Cameroon hiện nay đa số là người già, chẳng hạn Chủ tịch Thượng viện Marcel Niat Njifenji, nhân vật số hai của chế độ, cũng sắp 91 tuổi, nhưng vẫn tiếp tục "phục vụ". Một nhà đối lập là cựu ứng cử viên nói: "Hồi năm 1982 khi Biya lên cầm quyền tôi mới 2 tuổi. Đã đến lúc phải thay đổi".
Cộng Hòa Dân Chủ Congo Lao Đao Vì Mỹ Cắt Giảm Viện Trợ
-Nhìn sang Phi Châu, nhật báo Công giáo La Croix ra ngày 18/7/2025 dành trang nhất lo ngại về những dịch bệnh hoành hành ở Cộng hòa Dân chủ Congo (RDC).
Tháng 2 vừa qua, chính quyền Donald Trump đã đột ngột thông báo cắt giảm tới 92% kinh phí của USAID, cơ quan viện trợ phát triển quốc tế của Hoa Kỳ, chuyên hỗ trợ các chương trình ở ngoại quốc. Quyết định này đã gây ra cú sốc lớn, đặc biệt đối với Congo, quốc gia được Mỹ viện trợ nhiều thứ hai chỉ sau Ukraine, với số tiền lên tới 910 triệu Mỹ kim, chiếm hơn 70% tổng số viện trợ quốc tế cho phát triển và cứu trợ nhân đạo tại nước này.
Việc cắt giảm diễn ra đúng lúc đất nước bị tác động nặng nề bởi cuộc chiến ở phía Đông giữa quân đội Congo và lực lượng nổi dậy M23 do Rwanda hậu thuẫn. Trong vòng hai tuần, hai thủ phủ tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu là Goma và Bukavu rơi vào tay lực lượng nổi dậy, khiến hơn 230.000 người phải chạy trốn khỏi vùng chiến sự.
Tỉnh Tanganyika kế bên cũng bị ảnh hưởng bởi 3 đợt dịch bệnh từ tháng 2: Dịch tả, Mpox và lao phổi. Mặc dù các bác sĩ địa phương có kinh nghiệm đối phó, nhưng việc Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ đã khiến họ gặp khó khăn. Trước đây, kinh phí Mỹ cung cấp thuốc men cho các trung tâm y tế nông thôn, giúp người dân vùng sâu vùng xa được khám chữa miễn phí. Nay các trung tâm này phải đóng cửa, khiến người dân ít được chữa trị và dịch bệnh lan rộng.
Theo ông Stephan Goetghebuer, trưởng đoàn tại Congo của tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF), việc cắt giảm khiến hệ thống y tế của nước này mất đi 15% dịch vụ. Ngay cả những tổ chức phi chính phủ không trực tiếp nhận tiền Mỹ cũng gặp khó khăn vì họ phụ thuộc vào các tổ chức nhỏ hơn bị tác động bởi việc cắt giảm.
Tại Kinshasa, Trung tâm Y tế Kibanda chuyên điều trị SIDA ghi nhận số bệnh nhân tăng 20% do các phòng khám và trung tâm cộng đồng từng được USAID và Pepfar (chương trình chống SIDA của Mỹ) tài trợ đã đóng cửa. Việc theo dõi bệnh nhân cũng khó khăn hơn vì mẫu máu không được gửi đều đặn về phòng xét nghiệm của MSF. Rủi ro dịch HIV tái bùng phát ở thủ đô, nơi có hơn 17 triệu dân, là rất cao.
Đài Loan Mô Phỏng Kịch Bản Trung Quốc Tấn Công Trong Cuộc Diễn Tập Trên Toàn Đảo
(Hình AP - Chiang Ying-ying: Người dân tham gia một cuộc diễn tập không kích ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 17/7/2025.)
-Hôm 17/7/2025, Đài Loan đã bị tê liệt tạm thời bởi còi báo động phòng không, kêu gọi hàng ngàn người dân đi trú ẩn trong các hầm ngầm. Cuộc diễn tập dân sự hàng năm này được tổ chức tại nhiều thành phố, mô phỏng một cuộc tấn công của Trung Quốc. Các cuộc tập trận cũng đang được tiến hành nhằm chuẩn bị cho khả năng Hoa Lục xâm lược hòn đảo.
Theo thông tấn xã AFP, vào lúc 1 giờ 30 trưa, còi báo động vang lên ở Đài Bắc, làm tê liệt thủ đô hòn đảo với 2,5 triệu dân trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Giao thông bị gián đoạn, người dân được hướng dẫn đến các hầm trú ẩn dưới lòng đất và các ga xe điện ngầm.
Cuộc diễn tập còn mô phỏng việc phân phát viện trợ trong thời chiến và một tình huống giả định với nhiều thương vong. Tại thủ đô Đài Bắc, có hàng chục người xếp hàng tại 3 điểm phát chẩn gồm gạo, dầu ăn và muối.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2024, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã nỗ lực nâng cao nhận thức của người dân về mối đe dọa từ Trung Quốc.
Bà Tracy Herr (50 tuổi) nhận xét rằng người Đài Loan đã sống quá thoải mái, nên một số người không thật sự coi trọng các cuộc diễn tập này. Anh Oscar Wang (25 tuổi) chia sẻ rằng các cuộc tập trận này rất cần thiết, vì tình hình ở hai bên eo biển đang rất căng thẳng và người dân cần làm quen với các lộ trình di tản.
Tuần trước, Đài Loan cũng đã khởi động các cuộc tập trận thường niên, dự kiến kết thúc vào ngày 18/7. Năm nay, có tới 22.000 quân dự bị được huy động, con số lớn nhất từ năm 1984, khi Đài Loan còn trong thời kỳ Thiết quân luật.
Hoa Kỳ Lần Đầu Tiên Thông Qua Luật Về Tiền Điện Tử, Trump Bị Chỉ Trích Trục Lợi
(Hình REUTERS - Kevin Wurm: Ông Donald Trump tại một hội nghị về Bitcoin năm 2024, khi đang tranh cử ở Nashville, Hoa Kỳ, 27/7/2024.)
-Hôm 17/7/2025, Hạ viện Mỹ đã thông qua các Dự luật về tiền điện tử, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, Hoa Kỳ có các văn bản pháp lý để quản lý ngành công nghiệp này. Hai đạo luật đều nhận được sự ủng hộ đáng kể từ lưỡng đảng, với 308 phiếu thuận và 122 phiếu chống.
Đạo luật thứ nhất là luật Genius về stablecoin, đồng tiền ổn định được mã hóa để tạo nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư khi thị trường biến động. Đạo luật thứ hai mang tên Clarity là luật về cấu trúc thị trường tiền điện tử. Ngoài ra còn có một đạo luật, được thông qua muộn hơn vào cuối ngày, cấm chính phủ tạo ra tiền điện tử của riêng mình.
Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
"Phải mất một tuần đàm phán căng thẳng tại Quốc hội, Hạ Viện mới thông qua ba dự luật liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một dự luật để quản lý lĩnh vực này.
Một trong những dự luật quan trọng là Đạo luật Genius, nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý cho stablecoin, loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi các loại tiền tệ truyền thống. Theo dự kiến, Donald Trump sẽ ký ban hành dự luật này vào hôm nay. Trong khi đó, Đạo luật Clarity vẫn phải đợi được Thượng viện thông qua. Đạo luật này trên nguyên tắc sẽ giúp thiết lập các quy định và biện pháp kiểm soát cho thị trường tiền điện tử.
Những văn bản này là kết quả của nhiều năm tranh luận và bế tắc tại Quốc hội. Đây cũng là một chiến thắng cho những người hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử, những người đã vận động hành lang mạnh mẽ để đạt được bước đột phá này.
Về phần mình, ngay từ hôm thứ Hai, Donald Trump đã hứa sẽ dành một tuần cho tiền điện tử, sau khi vận động tranh cử với lời hứa biến Hoa Kỳ thành "kinh đô tiền điện tử của thế giới"".
Tuy nhiên, việc thông qua các đạo luật này cũng gây nhiều phản ứng trái chiều từ các dân biểu. Nữ Nghị sĩ Dân chủ Maxine Waters tố cáo những văn bản trên "không đủ để bảo vệ người tiêu dùng" mà còn "bật đèn xanh cho các trò lửa đảo của Trump và mở đường cho cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo". Từng là người chỉ trích gay gắt lĩnh vực này trong một thời gian dài, cựu doanh nhân bất động sản đã đổi hướng hoàn toàn và trong chiến dịch tranh cử đã hứa thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử. Chỉ trong chưa đầy một năm, Tổng thống Mỹ đã liên kết với nhiều công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tiền mã hóa, từ đó nhân gấp đôi tài sản của ông.
HIV Được Kiểm Soát ở Mức 100%
-Về y tế, trang nhất của nhật báo kinh tế Les Echos ra ngày 18/7/2025 vui mừng trước việc Yeztugo, một loại thuốc của phòng thí nghiệm Mỹ Gilead Sciences, đã được cấp phép tại Hoa Kỳ vào ngày 18/6.
Đây là loại thuốc đầu tiên có thể ngăn ngừa HIV đến 100% nhờ một mũi tiêm mỗi sáu tháng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức khuyến nghị thuốc này, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Yeztugo trong bối cảnh công tác phòng ngừa HIV đang chững lại.
Tuy nhiên, giá thuốc đang ở mức rất cao, với giá 14.000 Mỹ kim cho mỗi mũi tiêm. Gilead Sciences đã ký thỏa thuận bán thuốc với giá thấp tại 120 nước nghèo, nhưng rất nhiều quốc gia vẫn khó lòng tiếp cận được thuốc này.
Các loại thuốc phòng ngừa khác như viên thuốc dùng theo tháng của hãng dược phẩm Merck đang được phát triển, có thể sớm tạo ra cuộc cách mạng trong việc phòng chống HIV.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(RFI) – Liên Hiệp Âu Châu (EU) đề xuất ngân sách 2.000 tỉ Euro cho giai đoạn 2028–2034. hôm 16/7/2025, đã đề xuất một ngân sách 2.000 tỉ Euro cho giai đoạn 2028-2034, với trọng tâm là tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế và quốc phòng, đồng thời hướng tới cải cách các quy định về trợ cấp nông nghiệp. Nhưng Đức đã bác bỏ đề xuất đó.
(AFP/RFI) – Donald Trump: Hoa Kỳ sắp đạt được Thỏa thuận Thương mại với Ấn Độ, đàm phán thương mại với Liên Hiệp Âu Châu có tiến triển. Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 16/7/2025, Tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sắp đạt được một Thỏa thuận Thương mại với Ấn Độ, và cũng có thể đạt được một thỏa thuận với Liên Hiệp Âu Châu (EU). Về phần mình, Ba Tây đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của Donald Trump áp thuế 50% đối với hàng hóa Ba Tây, cho rằng điều này không công bằng và gây hại cho mối quan hệ kinh tế song phương. Tuy vậy, chính quyền Brasilia hôm 16/7 cho biết vẫn sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp.
(AP/RFI) – Hoa Kỳ tiếp tục mạnh tay trấn áp di dân. Hôm 16/7/2025, một nhóm các di dân và các Luật sư đã đệ đơn kiện Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vì đã bắt giữ hàng ngàn di dân, đưa họ vào diện trục xuất nhanh chóng, khi những di dân này đến các tòa án để tham dự các phiên điều trần. Chính quyền Donald Trump ngày càng mạnh tay truy quét di dân. Từ nhiều tuần qua, cơ quan quản lý di cư đã yêu cầu các bên cho thuê nhà tại nhiều tiểu bang khác nhau, cung cấp hợp đồng cho thuê, giấy tờ căn cước của những người thuê nhà. Phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa đã cảnh báo ai không hợp tác sẽ phải chịu phạt hình sự. Các thông tin này được cho là để giúp chính quyền lập một bản đồ về những di dân sinh sống trên lãnh thổ Hoa Kỳ, biết về thông tin cá nhân, gia đình và về công việc của họ.
(AFP/RFI) – Anh Quốc hạ tuổi đủ điều kiện đi bầu. Hôm 17/7/2025, chính phủ Anh Quốc cho biết sẽ hạ tuổi được phép đi bỏ phiếu từ 18 xuống còn 16 tuổi. Theo quy định này, tất cả những người trẻ từ 16 tuổi trở lên có thể tham gia vào tất cả các cuộc bầu cử, đáng chú ý nhất là cuộc bầu cử Lập pháp năm 2029. Theo Luân Đôn, "những người trẻ đóng góp vào xã hội bằng cách lao động, đóng thuế, và phục vụ trong quân đội, do vậy, đó là điểu bình thường khi họ được phép đưa ra ý kiến đối với những vấn đề liên quan đến họ". Biện pháp này vẫn cần được Quốc hội Anh Quốc thông qua.
(AFP/RFI) – Pháp chấm dứt sự hiện diện quân sự tại Senegal. Một buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày 17/7/2025 tại thủ đô Dakar. Pháp sẽ trao lại căn cứ quân sự cuối cùng, trại Geille, cho Senegal, đánh dấu việc quân đội Pháp, bao gồm 350 binh sĩ rút khỏi Senegal. Trước đó, Pháp cũng đã rút quân khỏi nhiều nước Phi Châu khác như Mali, Burkina Faso và Gabon. Pháp đã hiện diện quân sự tại Senegal kể từ 1960, năm nước này giành độc lập.
(Reuters/RFI) – Mỹ tăng cường bảo vệ cáp viễn thông dưới biển trước nguy cơ từ Trung Quốc. Hôm 16/7/2025, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) của Hoa Kỳ cho biết sẽ ban hành quy định cấm các công ty sử dụng kỹ thuật Trung Quốc kết nối cáp viễn thông dưới biển vào mạng lưới của Mỹ. Biện pháp này nhằm bảo vệ các cáp dưới biển khỏi các mối đe dọa do gián điệp và phá hoại, đặc biệt là từ Bắc Kinh, vốn đã gây lo ngại về an ninh dữ liệu trong nhiều năm. FCC cũng đang xem xét các biện pháp bổ sung để tăng cường an ninh cho các cáp dưới biển, nhất là sau một số vụ cáp bị cắt một cách mờ ám tại nhiều khu vực.
(AFP/RFI) – Các cơ quan chống tội phạm Âu Châu Europol và Eurojust phối hợp phá vỡ nhóm tin tặc thân Nga có tên NoName057(16). Chiến dịch diễn ra tại 12 quốc gia từ ngày 14 đến 17/7/2025, với kết quả là 2 người bị bắt, 1 ở Pháp và 1 ở Tây Ban Nha. Nhóm này bị cáo buộc đã tiến hành hàng ngàn cuộc tấn công mạng nhắm vào Ukraine và các đồng minh của nước này, trong đó có nhiều thành viên của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Họ đã nhắm đến các hạ tầng quan trọng như điện lực, giao thông công cộng và các trang web chính phủ trên khắp Âu Châu.
(AFP/RFI) – Nga can thiệp vào đời sống chính trị Nhật Bản? Đảng Sanseito "Nhật Bản trên hết", có xu hướng bài ngoại, phủ nhận mọi liên hệ với Mạc Tư Khoa. Hôm 17/7/2025, ba ngày trước bầu cử Thượng viện, đảng Sanseito bác bỏ mọi cáo buộc có bị Nga thao túng, sau khi một ứng cử viên trả lời phỏng vấn báo Sputnik của Nga. Trong nhiều năm, các đảng phái cực tả hay cực hữu gần như không có chỗ đứng trên chính trường Nhật Bản. Hiện tại đảng Sanseito chỉ có 2 Thượng Nghị sĩ. Nhưng theo các thăm dò, đảng này có thể giành được đến 10 ghế ở Thượng viện và trong trường hợp đó, liên minh của Thủ tướng Shigeru Ishiba có nguy cơ mất đa số.
(AFP/RFI) – Bão và mưa lũ tại Nam Hàn: Ba người thiệt mạng, hàng ngàn người phải di tản. Trưa 17/7/2025, Bộ Nội vụ và An ninh Nam Hàn cho biết, tính đến hôm 17/7/2025, tỉnh Chungcheong, miền Tây Nam Hàn, bị thiệt hại nặng nhất tính từ năm 1904 đến nay. Các nạn nhân thiệt mạng ở thành phố Osan cách thủ đô Hán Thành 50 cây số về phía Nam. Nhiều trường học và nhà trẻ ở phía Nam của Nam Hàn phải đóng cửa. Khoảng 1.000 người phải di tản tránh bão.
(Reuters/RFI) – Phát giác ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Hàn chuẩn bị phóng phi đạn-đạn đạo tầm xa? Hôm17/7/2025, công ty cung cấp ảnh vệ tinh ICEYE cho biết nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đã hoàn tất công trình xây dựng một hải cảng mới tại trạm phóng phi đạn Sohae. Cảng này cho phép vận chuyển các bộ phận lớn hơn và như vậy Bình Nhưỡng có thể sử dụng địa điểm này để tiếp nhận các loại phi đạn có khả năng bay xa hơn như phi đạn-đạn đạo liên lục địa (ICBM).
(AFP/RFI) – Mã Lai Á bắt giữ 20 người tham gia vào "gay party". Hôm 17/7/2025, Cảnh sát Mã Lai Á thông báo đã bắt giữ những người này, sau khi nhận được thông báo về một buổi tiệc của những người đồng tính được tổ chức tại tỉnh bang Kota Bharu. Cảnh sát cho biết không tìm được bằng chứng những người này có hành vi giao cấu tại buổi tụ tập này hay không, nhưng phát giác bao cao-su và các thuốc điều trị HIV. Ba người đàn ông đã bị buộc tội tàng trữ nội dung khiêu dâm đồng tính trên điện thoại. Tại quốc gia chủ yếu theo đạo Hồi, đồng tính là một tội. Các tổ chức nhân quyền đã cảnh báo về tình trạng không khoan dung đối với cộng đồng LGBT ngày càng tăng tại Mã Lai Á.
(AFP/RFI) – Thiếu ngân sách, Pháp phải hủy tuần hành Tech Parade 2025. Đây là lần đầu tiên từ khi sự kiện này được ra đời, cuộc tuần hành bị hủy vì lý do tài chánh. Hôm 17/7/2025, Chủ tịch Hiệp hội Technopol trong Ban tổ chức giải thích lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng này của Pháp chủ yếu do các thương hiệu tư nhân tài trợ, nhưng ngày càng khó thuyết phục các vị mạnh thường quân tham gia. Năm 2024, do trùng với thời điểm diễn ra Thế Vận hội Paris2024, Techno Parade đã phải "hy sinh". Sự kiện này vào năm 2023 thu hút khoảng 400.000 người tham dự
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét