Giới Thiệu Buổi Sinh Hoạt Vui Chơi Ngoài Trời, Quy Mô Nhất, Đông Người Tham Dự Nhất, Vào Mỗi Mùa Hè Hằng Năm!NHỚ NHÉ! KHÔNG THỂ BỎ QUA: SAN JOSE SẼ TỔ CHỨC PICNIC NGÀY HÈ CỦA LÍNH VÀ GIA ĐÌNH, VÀO CHỦ NHẬT 20-7-2025 (TUẦN SAU) TẠI LAKE CUNNINGHAM PARK. CÓ VĂN NGHỆ VÀ ẨM THỰC HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ!
Nhớ ngày vui này! không thể bỏ qua! Cộng đồng và các tổ chức hội đoàn cựu Quân nhân Quân Lực VNCH tại San Jose và vùng bắc California, sẽ tổ chức "PICNIC NGÀY HÈ CỦA LÍNH VÀ GIA ĐÌNH LẦN THỨ 11 - 2025" vào suốt ngày Chủ Nhật 20-7-2025, tại Lake Cunningham Park, số 2305 South White Rd., San Jose, CA 95148 (góc đường South White Rd. và Tully Road, thuộc Khu vực 4 trung tâm San Jose).
Thiệp Mời
Địa Điểm Picnic, Sinh Hoạt Lý Tưởng Nhất!
-Lake Cunningham Park là khu công viên cây xanh rộng rất mát mẻ, có hồ Cunningham Lake rộng 55 mẫu tây (acres). Hồ nước sâu có nuôi các loại cá Largemouth Bass, Smallmouth Bass, White Bass, Blue Catfish và Flathead Catfish.. Có câu lạc bộ bơi thuyền trên hồ. Hồ là nơi tập trung nhiều loại chim trời như Vịt nước, Le le, chim Cuốc, Ngỗng trời đầu đen. Ngỗng trời rất thân thiện với người nên thường đến xin ăn, mặc dù du khách được yêu cầu không cho thú ăn hay không được câu cá.
(Hình Công viên LAKE CUNNINGHAM PARK)
Lake Cunningham Park diện tích 203 Acres có 2 khu vui chơi trượt nước (Raging Waters), Công viên mở cửa từ 8:00AM và đóng cửa 30 phút sau khi mặt trời lặn. Nhiều cây cổ thụ tuổi vài chục năm đến trên 100 năm. Quanh hồ có đường xe hơi chạy dọc theo các hàng cây rì rào gió thổi. Có nhiều khu đậu xe miễn phí và khu dành cho các tổ chức Cộng đồng mở Picnic vui chơi giải trí. Những khu vực nầy có nhà nghỉ mát rộng, mát mẻ và có sẵn bàn ghế để phục vụ ăn uống tiệc tùng, Các tổ chức Cộng đồng phải xin phép trước và đóng khoản lệ phí tượng trưng cho Công viên thành phố. Địa điểm lý tưởng cho các sinh hoạt ngoài trời!
Năm nay, "PICNIC NGÀY HÈ CỦA LÍNH VÀ GIA ĐÌNH LẦN THỨ 11 - 2025" vào suốt ngày Chủ Nhật 20-7-2025, tại Lake Cunningham Park, số 2305 South White Rd., San Jose, CA 95148 (góc đường South White Rd. và Tully Road, thuộc Khu vực 4 trung tâm San Jose).
Vào cửa tự do! Ban Tổ Chức sẽ cung cấp thức ăn ngon và nước uống miễn phí cho mọi người tham dự kể cả người lớn và trẻ em. Dự báo thời tiết cho hay ngày Chủ Nhật 20 tháng 7, trời rất đẹp!
Ban Tổ Chức kêu gọi bà con trong Cộng đồng người Việt tại San Jose và các thành phố Bắc California nên đưa các con, cháu đến tham dự ngày Hội Hè của Lính VNCH và Gia đình thật đông đảo, để kết chặt thêm tình đoàn kết Dân - Quân Như Cá Với Nước, một năm mới có một lần vào mùa Hè!
Cảm Tưởng Một Lần Tham Dự Picnic “Ngày Hè Của Lính và Gia Đình”
(Theo PPL)
-Một lần, tôi và đứa cháu, có dịp về San Jose tham dự buổi Picnic Ngày Hè Của Lính & Gia Đình. Được tổ chức tại Lake Cunningham Park, San Jose, CA.
Buổi picnic Ngày Hè Của Lính & Gia Đình, được tổ chức truyền thống hằng năm, nhằm mục đích tạo cơ hội thắt chặt tình Đoàn Kết “Huynh Đệ Chi Binh” giữa Quân Binh Chủng QLVNCH và Dân – Cán -Chính VNCH tại miền Bắc California. Lần nào, số người tham dự cũng rất đông, trên dưới,1000 người! trong đó có nhiều nam, nữ cựu quân nhân QLVNCH mặc quân phục rất nghiêm chỉnh!
Chương trình ngoài phần ẩm thực rất ngon (heo quay, xôi, thịt nướng, bánh mì, dưa hấu, kem cây…) còn có nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, VNCH và Phút Mặc Niệm, chào mừng/giới thiệu quan khách, xổ số và văn nghệ với chủ đề “Tình Lính, Quê Hương và Mùa Hè”. Phần văn nghệ rất đặc sắc, thường tạo nên một bầu không khí hứng khởi và vui nhộn…
Buổi picnic thường chấm dứt trong sự luyến tiếc của mọi người, cho một ngày vui qua mau, với kỷ niệm vui, đẹp khó quên!
Năm Nay, Kính Mời Tất Cả Quý Cựu Quân Nhân VNCH và Gia Đình Nhớ Tham Dự: Chủ Nhật (Tuần sau!) Ngày Hè Của Lính và Gia Đình, Truyền Thống Lần Thứ 11, Chủ Nhật, Ngày 20 Tháng 7 Năm 2025, Tại Lake Cunningham Park - 2505 White Rd., San Jose CA 9514
BTC Trân Trọng Kính Mời
Người hùng nước Mỹ: Scott Ruskan cứu 165 người trong lũ quét ở Texas
(Scott Ruskan, thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ, đã được chính quyền ông Trump ca ngợi là 'người hùng nước Mỹ' sau khi cứu sống 165 người khỏi trận lũ quét kinh hoàng tại bang Texas.)
-Theo báo The Independent, anh Scott Ruskan, 26 tuổi, lính cứu hộ thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ đến từ bang New Jersey, đã nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi anh được điều động thực hiện nhiệm vụ đầu tiên: sơ tán trẻ em khỏi trại hè Mystic ở bang Texas.
Video quay lại cho thấy cảnh Ruskan được trực thăng kéo lên khỏi mái của một ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ khi làm nhiệm vụ cứu hộ.
Anh chia sẻ với báo New York Post: "Đây chính là mục đích của mọi việc, đúng không? Đây là lý do tại sao chúng tôi làm công việc này, luôn chấp nhận những rủi ro đó. Đây là lý do tại sao những người đàn ông và phụ nữ thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang mạo hiểm mạng sống của họ mỗi ngày".
Ngày 7-7, trại Mystic xác nhận có 27 trại sinh và người hướng dẫn đã thiệt mạng trong trận lũ. Trại này ra tuyên bố: "Trái tim chúng tôi tan nát cùng với các gia đình đang phải gánh chịu bi kịch không thể tưởng tượng này".
Được thành lập vào năm 1926, trại Mystic là trại hè Thiên Chúa giáo dành cho nữ sinh, tọa lạc bên bờ sông Guadalupe, cách thành phố Kerrville thuộc bang Texas khoảng 29km về phía tây bắc.
Theo các quan chức, gần 200 người, gồm cả trại sinh và nhân viên, đã phải sơ tán khỏi khu vực vào hôm 4-7, thời điểm xảy ra lũ quét nghiêm trọng.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem - đã đến Texas hôm 5-7 - nhắc tên Ruskan trong bài đăng trên mạng xã hội X. Bà viết ngày 7-7: "Lính cứu hộ và hạ sĩ quan thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ Scott Ruskan đã trực tiếp cứu sống 165 nạn nhân trong trận lũ tàn phá ở khu vực trung tâm Texas.
Đây là nhiệm vụ cứu hộ đầu tiên trong sự nghiệp của anh ấy, và anh cũng là người duy nhất điều phối cứu thương tại hiện trường. Scott Ruskan là một người hùng nước Mỹ. Lòng dũng cảm quên mình của anh ấy thể hiện tinh thần và sứ mệnh của Tuần duyên Mỹ".
Ruskan đã phục vụ trong Lực lượng Tuần duyên Mỹ hơn ba năm, sau khi từng làm thực tập sinh kiểm toán tại Công ty KPMG.
Từ tháng 11 năm ngoái, anh bắt đầu sẵn sàng nhận nhiệm vụ sau khi hoàn tất khóa huấn luyện bơi cứu hộ. Anh đã làm quen với trực thăng MH-65 của lực lượng này và tham gia thêm các lớp học bơi cứu hộ trước khi chính thức được điều động.
Giây phút đó cuối cùng đã đến vào sáng 4-7, khi anh cùng đồng đội khẩn trương lên các trực thăng Blackhawk và MH-65 gần khu vực Hunt, bang Texas để cứu người tại trại hè.
Tháng 7 là cao điểm của mùa lũ quét ở Mỹ, và khu vực trung tâm Texas được mệnh danh là "hẻm lũ quét".
Lớp đất mỏng phủ trên nền đá cứng và địa hình dốc khiến nước mưa chảy nhanh, không thấm được vào đất, dẫn đến dòng chảy mạnh và lũ quét bất ngờ.
Quy mô của thảm họa lần này trở nên rõ ràng hơn vào sáng 5-7, khi các cảnh quay bằng thiết bị bay không người lái cho thấy nhiều khu dân cư bị ngập hoàn toàn, dòng nước lũ tràn qua các con phố của những thị trấn nhỏ.
(Google News)
Ông Trump nói Mỹ sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine!
(Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ không kích bằng drone của Nga tại Zaporizhzhia ngày 7-7)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-7 khẳng định Mỹ sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine dù tuần trước Nhà Trắng thông báo tạm dừng chuyển giao một số vũ khí cho Kiev.
"Chúng tôi sẽ gửi thêm vũ khí. Chúng tôi phải làm vậy. Họ (Ukraine) cần có khả năng tự vệ. Họ đang bị tấn công rất dữ dội", tờ Hill dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo chí trong bữa tối cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Ông nhấn mạnh: "Chủ yếu là vũ khí phòng thủ, nhưng họ đang bị tấn công rất, rất dữ dội. Nhiều người đang thiệt mạng trong mớ hỗn độn đó".
Tuần trước, Ngũ Giác Đài xác nhận đã quyết định tạm dừng việc chuyển giao một số tên lửa phòng không và đạn dược cho Ukraine, với lý do lo ngại kho dự trữ quân sự của Mỹ đang cạn kiệt.
Bản thân ông Trump cũng tỏ ý bảo vệ lệnh này khi nhấn mạnh Mỹ "cần bảo đảm có đủ cho chính mình".
Quyết định trên đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ những người ủng hộ Ukraine tại Washington và châu Âu. Họ lo ngại rằng việc dừng chuyển giao vũ khí sẽ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng thủ của Kiev trước các đợt tấn công của Nga.
Dưới thời cựu tổng thống Joe Biden, Washington đã cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine hơn 65 tỉ USD.
Song kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump - người từ lâu vẫn hoài nghi về việc hỗ trợ Ukraine - cho đến nay vẫn chưa công bố bất kỳ gói viện trợ quân sự mới nào cho Kiev.
Trong khi đó, tờ Politico dẫn các nguồn thạo tin cho biết các chuyến hàng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine có thể được nối lại sau một loạt các cuộc gặp cấp cao tại Ý và Ukraine trong tuần tới.
Đặc phái viên của ông Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg, dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tại Rome trong khuôn khổ một hội nghị viện trợ quốc tế, sau đó sẽ có thêm một cuộc họp tại Kiev vào tuần này và tuần tới. Viện trợ quân sự được xem là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự.
Theo người phát ngôn Morgan Murphy của ông Kellogg, cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ và ông Umerov ở Kiev ban đầu không nhằm thảo luận về viện trợ quân sự của Mỹ, và "đã được sắp xếp trước khi thông tin về việc tạm dừng viện trợ được công bố hồi tuần trước".
Theo các nguồn tin, Mỹ đã ám chỉ với Ukraine rằng việc chuyển giao một số thiết bị kỹ thuật và xe bọc thép sẽ sớm được nối lại, dù chưa công bố thời gian cụ thể.
(Theo Google News)
Giáo sĩ hàng đầu của Iran kêu gọi xử tử Tổng thống Trump
(Gia Huy)
(Đại giáo chủ Iran Ahmad Khatami phát biểu trong buổi lễ cầu nguyện thứ sáu tại nhà thờ Hồi giáo Imam Khomeini ở Tehran, ngày 5 tháng 1 năm 2018.)
-Trong một bài thuyết giảng hôm thứ Sáu (4/7), một giáo sĩ hàng đầu của Iran đã kêu gọi xử tử Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu theo luật Sharia của Hồi giáo.
Theo bản dịch của đài truyền hình Memri TV, bài phát biểu của Đại giáo chủ Ahmad Khatami đã cáo buộc hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Israel phạm tội giết hại hàng chục nghìn người ở Gaza và ám sát Tướng Qasem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Theo bản dịch, Đại giáo chủ Khatami lên án: “Các người [Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu] là những kẻ giết người và các người cần phải bị trừng phạt”.
Đám đông đã phản ứng lời kêu gọi bằng cách hô vang “Cái chết cho nước Mỹ”, “Cái chết cho nước Anh” và “Cái chết cho Israel”.
Đại giáo chủ Khatami là thành viên của Hội đồng Giám hộ của chế độ Iran và là thành viên cấp cao của Hội đồng Chuyên gia.
Hội đồng Giám hộ của Iran, còn được gọi là Hội đồng Hiến pháp, gồm 12 thành viên được bổ nhiệm, nắm giữ quyền lực và ảnh hưởng đáng kể ở nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hiến pháp của Iran trao cho hội đồng này ba nhiệm vụ quan trọng: Quyền phủ quyết đối với luật do Quốc hội Iran thông qua; Giám sát bầu cử; Chấp thuận hoặc loại bỏ các ứng cử viên ra tranh cử trong các cuộc bầu cử địa phương, quốc hội, tổng thống và hội đồng chuyên gia.
Hội đồng chuyên gia là cơ quan thảo luận có thẩm quyền bổ nhiệm Lãnh tụ tối cao của Iran. Tất cả các ứng cử viên vào hội đồng chuyên gia trước tiên phải được hội đồng giám hộ thẩm tra và chấp thuận. Sau đó các ứng cử viên sẽ được người dân Iran bầu trực tiếp với nhiệm kỳ tám năm.
Căng thẳng giữa Iran và Israel đã leo thang thành cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng trước trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas, lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Gaza, đang diễn ra ác liệt. Cuộc chiến Israel – Hamas bắt đầu bùng nổ sau khi nhóm chiến binh người Palestine bất ngờ thực hiện một cuộc tấn công đẫm máu vào miền Nam Israel vào ngày 7/10/2023.
Tổng thống Trump đã nói rõ rằng sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran, ông muốn thấy cuộc xung đột ở Gaza giữa Israel và Hamas sớm kết thúc.
Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran cũng trở nên căng thẳng sau khi Hoa Kỳ bất ngờ không kích ba địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran vào tháng trước.
Tổng thống Trump gần đây đã chỉ trích Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, khi tuyên bố rằng Hoa Kỳ biết nơi nhà lãnh đạo Iran này ẩn náu nhưng đã ngăn cản không cho Israel giết chết ông ta.
Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi biết chính xác nơi mà người được gọi ‘Lãnh tụ tối cao’ [của Iran] đang ẩn náu. Ông ấy là một mục tiêu dễ dàng, nhưng đã an toàn ở đó – chúng tôi sẽ không đưa ông ấy ra ngoài (giết!), ít nhất là không phải bây giờ. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn tên lửa bắn vào thường dân, hoặc binh sĩ Mỹ. Sự kiên nhẫn của chúng đang cạn kiệt”.
Kể từ đó, các quan chức Iran đã phát động cuộc khẩu chiến chống lại Tổng thống Trump, yêu cầu nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phải tôn trọng Lãnh tụ Khamenei, nếu không sẽ phải đối mặt với “năng lực thực sự” của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Cổ phiếu Tesla giảm mạnh sau khi ông Musk tuyên bố lập Đảng nước Mỹ!
-Việc ông Musk quay lại chính trường là hướng đi trái ngược với những gì các nhà đầu tư/cổ đông Tesla muốn ông thực hiện trong giai đoạn quan trọng này đối với hãng xe điện Mỹ.
Theo kênh CNBC, ngày 7-7, giá cổ phiếu Công ty Tesla của tỉ phú Mỹ Elon Musk giảm mạnh trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa (premarket trade), sau khi vị giám đốc điều hành của Tesla thông báo kế hoạch lập đảng chính trị mới tại Mỹ.
Tính đến 4h27 sáng 7-7 (giờ miền đông nước Mỹ), giá cổ phiếu Tesla giảm 7,13%.
Trên sàn Frankfurt (Đức), trong phiên giao dịch ngày 7-7, cổ phiếu hãng xe điện Tesla niêm yết tại đây giảm khoảng 4%, làm dấy lên lo ngại mã này tiếp tục giảm trong phiên giao dịch tại New York khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ.
Hôm 5-7, ông Musk thông báo thành lập "Đảng nước Mỹ" (America Party) nhằm phản đối dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu do ông Trump thúc đẩy - dự luật mà ông Musk cho rằng sẽ khiến nước Mỹ phá sản.
Tỉ phú Musk cho biết đảng mới của ông sẽ nhắm đến việc giành ghế của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ - những người đã ủng hộ "dự luật lớn và đẹp" do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy - trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới.
Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư không hoan nghênh việc ông Musk tái dấn thân vào chính trường.
Trước đó, những gì ông làm tại Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) và việc hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Donald Trump được cho là đã gây tổn hại cho thương hiệu Tesla. Sau khi ông Musk rời chính quyền ông Trump hồi tháng 5, giá cổ phiếu hãng xe điện Tesla đã tăng trở lại.
Hiện tại, sự trở lại chính trường của ông Musk đang khiến các nhà đầu tư lo ngại. Nhà phân tích công nghệ Dan Ives tại Công ty Wedbush Securities giải thích:
"Nói một cách đơn giản, việc ông Musk dấn sâu hơn vào chính trị và giờ đây cố gắng đối đầu với giới cầm quyền ở Washington chính là hướng đi trái ngược với những gì các nhà đầu tư/cổ đông Tesla muốn ông thực hiện trong giai đoạn quan trọng này đối với câu chuyện của Tesla".
Ông cho biết dù tỉ phú Musk vẫn có những người ủng hộ trung thành, nhưng phần lớn nhà đầu tư đã tỏ ra mệt mỏi với việc CEO Tesla liên tục lao vào con đường chính trị.
Tỉ phú Elon Musk từng chi hàng triệu USD để hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump, và trong thời gian dài ông thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Mỹ.
Tuy nhiên mâu thuẫn giữa hai người liên quan dự luật chi tiêu nói trên đã dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ.
Tổng thống Trump cho rằng tỉ phú Musk không hài lòng bởi vì dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện - mà ông vừa ký thành luật tuần trước - đã tước đi các khoản tín dụng năng lượng xanh dành cho xe điện của Tesla.
Ông chủ Nhà Trắng cũng đã dọa sẽ rút hàng tỉ USD mà Công ty Tesla và SpaceX của tỉ phú Musk nhận được trong các hợp đồng và khoản trợ cấp của chính phủ, để đáp trả những lời chỉ trích của ông Musk. Ông Trump cho rằng việc tỉ phú Musk lập đảng chính trị là "lố bịch".
Trong khi đó, ông Musk cũng phải đối mặt với các vấn đề trong kinh doanh. Số lượng xe giao trong quý 2 năm nay của Tesla giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kỳ vọng.
Hãng xe điện này cũng đang đối mặt sự cạnh tranh ngày càng tăng, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.
(Thanh Bình)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Tiếp Netanyahu, Trump Hy Vọng Do Thái-Hamas Đạt Thỏa Thuận Ngừng Bắn Trong Tuần Này
(Hình AP - Mark Schiefelbein: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, thủ đô của Hoa Kỳ, ngày 7/4/2025.)
-Hôm 7/7/2025, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Hoa Thịnh Ðốn, với trọng tâm là cuộc xung đột ở Gaza.
Cuộc gặp có thể sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa Do Thái và Hamas về đề xuất ngừng bắn 60 ngày mà Hoa Kỳ đưa ra, nhưng vẫn chưa rõ hai bên có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn chiến tranh hay không, cho dù Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh rằng sau cuộc chiến12 ngày giữa Do Thái và Iran, ông muốn thấy cuộc xung đột ở Gaza kết thúc. Từ thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, đặc phái viên Pierre Olivier của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
Trọng tâm của cuộc gặp hôm 7/7 sẽ là tình hình ở Gaza, trong bối cảnh diễn ra các cuộc đàm phán từ hôm 6/7 giữa Hamas và Do Thái, qua trung gian của Qatar, về lệnh ngừng bắn trong 60 ngày và thả con tin theo nhiều giai đoạn. Nhưng mục tiêu của cuộc gặp lần này giữa Trump và Netanyahu là ngưng hoàn toàn giao tranh.
Tổng thống Hoa Kỳ sẽ được hưởng cả lợi ích cá nhân lẫn chính trị nếu hai bên đạt được thỏa thuận hưu chiến. Trước hết, Tổng thống Trump rất muốn mang lại hòa bình cho Gaza vì ông đã không làm được điều tương tự ở Ukraine. Ai cũng biết rằng Donald Trump thèm muốn Giải Nobel Hòa bình. Tiếp đến, về mặt ngoại giao, Tổng thống Trump muốn mở rộng liên minh của Hoa Kỳ ở Trung Đông, nhưng liên minh này hiện bị cuộc chiến ở Gaza cản trở. Nếu Benjamin Netanyahu nhất quyết tiếp tục tấn công cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn Hamas, Donald Trump có thể sẽ rất khó chịu.o
Vì vậy, Tổng thống Mỹ tuyên bố lần này ông sẽ giữ thái độ "rất cứng rắn" với Thủ tướng Do Thái Benyamin Netanyahu, phần nào mang ơn chủ nhân Tòa Bạch Ốc sau chiến dịch oanh kích vào các cơ sở nguyên tử của Iran. Nếu làm như thế vẫn chưa đủ, nguyên thủ quốc gia Mỹ cũng có thể đe dọa cắt giảm nguồn cung cấp vũ khí cho Tel-Aviv, như cách mà ông đã làm với Ukraine. Hoặc Donald Trump cũng có thể công khai "dạy dỗ" Benyamin Netanyahu trước ống kính truyền hình, điều mà chỉ có ông mới làm được!
Ba Lan Tái Lập Kiểm Soát Biên Giới Với Đức và Lithuania Để Chống Nhập Cư Trái Phép
(Hình AP - Ebrahim Noroozi: Cảnh sát Ba Lan kiểm soát xe đi qua biên giới Đức-Ba Lan, Slubice, ngày 7/7/2025.)
-Ba Lan đã áp dụng trở lại biện pháp kiểm soát biên giới với Đức và Lithuania kể từ đêm Chủ Nhật (6/7/2025).
Tổng cộng có 52 trạm kiểm soát đã được thiết lập trên biên giới với Đức và 13 trạm với Lithuania. Các cuộc kiểm tra sẽ được tiến hành trong 30 ngày, từ nay đến ngày 5/8, nhưng có thể được gia hạn sau đó. Theo các nhân viên biên phòng Ba Lan, các cuộc kiểm tra sẽ được thực hiện ngẫu nhiên, chủ yếu nhắm đến các phương tiện có khả năng chở nhiều hành khách.
Biện pháp này là nhằm kiểm soát dòng người nhập cư bất hợp pháp đến từ Belarus, vượt qua các nước Baltic để vào khu vực Đông Âu. Từ thủ đô Vilnius của Lithuania, thông tín viên Marielle Vitureau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
"Kể từ nay, cảnh sát biên phòng Ba Lan sẽ kiểm soát 13 điểm qua lại trên 100 cây số đường biên giới với Lithuania. Kể từ cuộc khủng hoảng mùa Hè năm 2021, dân nhập cư vẫn tiếp tục băng qua khu vực này. Ông Mantautas Sulskus, đứng đầu tổ chức Sienos, chuyên hỗ trợ người di cư tại Lithuania, cho biết:
"Trong 6 tháng qua, lực lượng biên phòng đã đẩy lùi 917 người, bằng với con số trong cả năm 2024".
Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2025, 352 người di cư đến từ Latvia và Lithuania, cùng 31 kẻ buôn người đã bị cảnh sát Lithuania và Ba Lan bắt giữ. Tại biên giới giữa Latvia và Belarus, tình hình cũng rất căng thẳng. Mọi biện pháp đã thực hiện để ngăn chận người di cư vượt biên. Ông Mantautas Sulskus cho biết:
"Lithuania có 600 cây số biên giới, và ở khắp nơi, trừ các khu vực đầm lầy và sông ngòi, đều có hàng rào kẽm gai và dọc theo đó là hệ thống camera giám sát".
Một hệ thống tương tự đang được xây dựng tại Latvia. Đối với cả Vilnius và Riga, dòng người di cư này đang bị Mạc Tư Khoa và Minsk sử dụng vào mục tiêu chính trị. Latvia và Lithuania đã áp dụng các thủ tục đặc biệt để ngăn người di cư nộp đơn xin tị nạn và đẩy họ trở lại, tuy nhiên hai nước này đang phải đối mặt với Tòa án Nhân quyền Âu Châu vì đã đẩy lùi một cách bất hợp pháp các di dân".
Trump, Trung Đông và Ukraine: Các Nội Dung Chính của Thượng Đỉnh BRICS
-Hôm 7/7/2025 là ngày họp cuối của lãnh đạo 11 nước đang trỗi dậy tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Rio de Janeiro, Ba Tây.
Năm nay, trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ, thượng đỉnh là dịp để khối BRICS, chiếm 40% GDP của thế giới, thành lập mặt trận thống nhất chống lại chủ nghĩa Bảo hộ mậu dịch của Donald Trump.
Theo thông tấn xã AFP, sau khi Donald Trump dọa áp thuế bổ sung 10% với những nước bị xem là liên kết với BRICS để bài Mỹ, phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7/7 tuyên bố BRICS không tìm kiếm "đối đầu", và nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh là sẽ không có bên nào thắng trong chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch không mang lại tiến bộ.
Ngoài thương mại, trong ngày họp đầu tiên, hôm 6/7, các lãnh đạo khối BRICS còn đề cập đến cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine. Từ Rio de Janeiro, thông tín viên Martin Bernard của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"BRICS đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào Iran, gần đây đã trở thành thành viên của nhóm các nước có nền kinh tế mới trỗi dậy. Họ cũng yêu cầu Do Thái rút quân khỏi dải Gaza.
Kêu gọi tái lập hòa bình ở Ukraine, tuyên bố chung của BRICS đồng thời lên án việc gây ra cái chết cho thường dân tại một số địa phương của Nga, nhưng lại không đề cập đến các nạn nhân thường dân của Ukraine.
Sự vắng mặt của nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc và Nga hầu như không làm giảm đi sự lạc quan của Tổng thống Brasil, Lula Da Silva. Ông tuyên bố rằng BRICS là tổ chức "kế thừa phong trào không liên kết".
Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của các nước giàu cũng bị lên án bằng những lời lẽ gay gắt. Trước tiên là thuế quan mà chính quyền Mỹ áp đặt. BRICS bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự gia tăng các biện pháp đơn phương làm xáo trộn thương mại toàn cầu và làm suy yếu các nước nghèo. Liên Hiệp Âu Châu cũng bị chỉ trích về hình thức bảo hộ mậu dịch được ngụy trang dưới lớp vỏ bảo vệ môi trường".
Về phía Liên Hiệp Âu Châu (EU), Bộ trưởng Ngoại thương Pháp Laurent Saint-Martin hôm 7/7 lạc quan cho rằng, các nước thành viên "đoàn kết trong các cuộc đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn nhằm đạt được một thỏa thuận về các mức thuế bổ sung, bất chấp những khác biệt lợi ích quốc gia".
Còn chính quyền Jakarta cho biết Nam Dương sẽ ký một Thỏa thuận Nhập cảng ít nhất một triệu tấn lúa mì của Hoa Kỳ mỗi năm trong vòng 5 năm với tổng trị giá là 1,25 tỉ Mỹ kim, với hy vọng tránh được đòn thuế quan cao của Hoa Thịnh Ðốn.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Reuters/RFI) - BRICS chỉ trích các chính sách Âu Châu về thuế biên giới carbon và luật chống phá rừng. Tuyên bố chung được các lãnh đạo nhóm BRICS đưa ra hôm 6/7/2025, lên án đây là "những biện pháp bảo hộ mang tính phân biệt đối xử, được thực hiện dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường". Đồng thời, nhóm BRICS cũng kêu gọi ủng hộ cho Quỹ Cơ sở Rừng Nhiệt đới Vĩnh viễn do Ba Tây đề xuất, nhằm bảo vệ các khu rừng trước nguy cơ tuyệt chủng, như một cách để các nền kinh tế mới nổi tài trợ cho các biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu.
(AFP/RFI) - Thụy Sĩ tính đến việc giảm mua chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ. Hôm 6/7/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ cho biết nguyên nhân là do hai bên đã ký hợp đồng vào năm 2022 với mức giá cố định là hơn 6 tỉ franc Thụy Sĩ cho các máy bay, nhưng vào cuối tháng 6, Hoa Kỳ đã yêu cầu phụ phí bổ sung từ 650 triệu đến 1,3 tỉ Mỹ kim với lý do là lạm phát, giá nguyên vật liệu và năng lượng tăng cao. Phía Hoa Kỳ cho rằng có một "hiểu lầm" và hiện đang tìm cách giải quyết bằng đàm phán.
(AFP/RFI) - Thụy Sĩ mở lại Tòa Ðại sứ tại Iran. Thụy Sĩ tuyên bố Tòa Ðại sứ đã mở cửa trở lại vào hôm 6/7/2025, đồng thời kêu gọi các bên "quay lại con đường ngoại giao". Do không có quan hệ ngoại giao hoặc Lãnh sự giữa Hoa Kỳ và Iran, Tòa Ðại sứ Thụy Sĩ tại Teheran đã đóng vai trò là cầu nối giữa Hoa Thịnh Ðốn và chính quyền Iran kể từ năm 1980. Luôn giữ vai trò trung lập, Tòa Ðại sứ Thụy Sĩ là một kênh bí mật để duy trì các liên lạc tối thiểu giữa chính quyền hai nước không có quan hệ chính thức.
(AFP/RFI) - Pháp chuẩn bị cho các chính sách thắt lưng buộc bụng. Tổng Giám đốc ngân hàng đầu tư công Bpifrance Nicolas Dufourcq, hôm 7/7/2025, nhận định chính sách thắt lưng buộc bụng sắp tới sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến các khoản chi cho an sinh xã hội như lương hưu, y tế và các khoản khác, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách của Pháp đang ở mức cao và chưa kể đến việc phải tăng ngân sách quốc phòng để bảo đảm cam kết của Paris trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Dufourcq cũng khẳng định đây mới chỉ là "khởi đầu nhỏ", bởi vì để nợ công không còn tăng nữa, Pháp cần tới 150 tỉ Euro.
(AFP/RFI) - Hoa Kỳ: Mưa lụt tại tiểu bang Texas: Ít nhất 82 người chết, hy vọng tìm thấy những người mất tích giảm dần. Hôm 6/7/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phủ nhận mối liên hệ giữa việc cắt giảm ngân sách của cơ quan khí tượng quốc gia vớ thiệt hại của thiên tai tại Texas. Ông Trump đã cử Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đến Texas hôm 5/7 và đã ký tuyên bố ban hành tình trạng thảm họa để tiểu bang này được hưởng nguồn lực của chính quyền liên bang. Nhiều người phàn nàn rằng họ đã không được cảnh báo đủ sớm về các nguy cơ lũ lụt. Trên thực tế, lũ quét đột ngột xảy ra do mưa lớn ở miền Trung của tiểu bang Texas vào sáng sớm thứ Sáu (4/7), khiến mực nước sông Guadalupe dâng cao thêm đến 8 mét chỉ sau 45 phút. Lượng nước mưa lên đến 300 mm/giờ, nhiều bằng một phần ba lượng mưa trung bình của cả năm.
(RFI) - Hoa Kỳ: Các Giám mục chỉ trích luật ngân sách của Tổng thống Trump. Trong thư, các Giám mục đã chỉ trích luật One Big Beautiful Bill mới được Tổng thống Trump ký phê chuẩn hôm Quốc Khánh 4/7/2025, là "một thất bại về mặt đạo đức với toàn thể xã hội Mỹ". Theo các Giám mục, Dự luật này cắt giảm mạnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ thực phẩm cho hàng triệu người có thu nhập thấp, và chuyển tài sản từ 10% người nghèo nhất sang 10% người giàu nhất, do đó càng làm tăng cách biệt giàu nghèo trong xã hội. Thư cũng lên án việc chính phủ phân bổ 150 tỉ Mỹ kim cho các chiến dịch trục xuất và truy quét chống nhập cư trên toàn quốc.
(AFP/RFI) - Mỹ: Trump chế giễu tỉ phú Elon Musk về kế hoạch lập chính đảng thứ ba. Hôm 6/7/2025, Tổng thống Donald Trump nói với báo giới là Mỹ luôn có hệ thống lưỡng đảng, việc thành lập đảng thứ ba sẽ chỉ "gây thêm rắc rối" và "các đảng thứ ba chưa bao giờ có hiệu quả". Đối với ông Trump, ý tưởng này của Musk thật là "nực cười". Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra 1 hôm sau khi Elon Musk, từng là đồng minh của Trump, hôm 5/7 công bố việc thành lập một đảng riêng, đảng "The America Party" (Đảng Nước Mỹ), để trả lại "tự do" cho người dân Mỹ, do ông bất mãn với ngân sách mới của Tổng thống Trump.
(Reuters/RFI) - Công ty Mỹ Apple kháng cáo về khoản tiền phạt 500 triệu Euro của Ủy Ban Âu Châu (EC). Đơn kháng cáo được Apple nộp vào hôm nay 7/7/20255. Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã phạt Apple 500 triệu Euro hồi tháng 4/2025 với cáo buộc tập đoàn Mỹ vi phạm quy định hạn chế ảnh hưởng của các tập đoàn kỹ thuật. Apple bị tố ngăn chặn các nhà phát triển ứng dụng hướng người dùng đến các ứng dụng rẻ hơn bên ngoài App Store, vi phạm Đạo luật thị trường kỹ thuật số của Liên Hiệp Âu Châu. Tháng 6/2025, Apple đã sửa đổi các quy định của App Store cho phù hợp với đòi hỏi của Âu Châu về kỹ thuật và thương mại đối với các nhà phát triển ứng dụng, nhằm tránh số tiền phạt hàng ngày lên đến 5% doanh thu/ ngày trên toàn thế giới (50 triệu Euro/ ngày). Cơ quan cạnh tranh Âu Châu đang tham khảo ý kiến của các nhà phát triển ứng dụng để xem có chấp nhận những thay đổi do Apple đề xuất hay không.
(AFP/RFI) - Nga loan báo chiếm thêm hai địa phương của Ukraine. Chủ Nhật, 6/7/2025, Nga cho biết đã chiếm thêm 2 địa phương ở phía Đông và Đông-Bắc Ukraine, tiếp tục đà tiến trên mặt trận này vào lúc quân đội Ukraine đang thiếu hụt vũ khí và gặp khó khăn trong việc tuyển mộ binh sĩ. Trong đêm Chủ Nhật (6/7) qua sáng thứ Hai (7/7), các cuộc tấn công bằng drone và Pháo binh của Nga diễn ra trên nhiều vùng Ukraine, khiến ít nhất 4 người chết và hơn 36 người khác bị thương. Phía Ukraine, trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc oanh kích của đối phương, cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào cơ sở quân sự Nga.
(AFP/RFI) - Cộng sản Bắc Hàn cấm nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phương Tây tham gia chuyến du lịch tháng 10/2025. Thông tin được một công ty lữ hành có trụ sở tại Trung Quốc loan báo hôm 7/7/2025. Trên trang web, Young Pioneer Tours (YPT) thông báo tổ chức tour du lịch Bắc Hàn cho một nhóm người ngoại quốc từ ngày 24/10 đến 1/11, nhưng các nhà báo, các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội không được tham gia. Hiện chưa biết đến khi nào nhà cầm quyền Bình Nhưỡng mới cho các nhà báo đến Bắc Hàn.
(AFP/RFI) - Nước Anh tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố ở Luân Đôn khiến 52 người chết và nhiều người bị thương. Tham gia lễ tưởng niệm quốc gia hôm 7/7/2025 ở thánh đường Saint Paul có Thủ tướng Starmer và Quốc vương Charles III. Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper nhấn mạnh trên báo Sunday Mirror hôm 67 rằng chủ nghĩa Hồi giáo và cực đoan cánh hữu vẫn là "mối đe dọa lớn nhất" mà Vương quốc Anh đang phải đối mặt. Vụ khủng bố trên 3 toa tàu ngầm ở Luân Đôn và 1 chuyến xe bus ở trung tâm Luân Đôn, do Al Qaida tiến hành, nằm trong chuỗi những vụ khủng bố quy mô lớn và kinh hoàng hồi đầu những năm 2000, cùng với vụ 11/9/2001 tại New York (Hoa Kỳ), vụ 11/3/2004 tại Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha.
(Le Monde/RFI) - Ngày càng có nhiều "xuồng nhỏ" từ Pháp chở di dân cập bờ biển Anh. Từ đầu năm đến nay, hơn 20.000 di dân đã đến Anh qua biển Manche, nhiều hơn 7.000 người so với cùng kỳ năm 2024. Ít nhất 15 người thiệt mạng khi tìm cách vượt biển Manche trái phép vào Anh. Đây là vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ Pháp-Anh, trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ công du Luân Đôn từ 8 đến 10/7/2025 để "khôi phục" quan hệ song phương. Đối với Luân Đôn, điều đáng lo ngại là dù Anh đã đầu tư nhiều tiền vào để hỗ trợ Pháp bảo đảm an ninh, vẫn có nhiều xuồng chở di dân từ Pháp cập bến nước Anh.
(AFP/RFI) - Phong trào Hezbollah Liban thân chế độ Teheran bác bỏ việc quy hàng hoặc giao nộp vũ khí cho Do Thái. Cho dù suy yếu sau cuộc chiến với Irael và đang chịu áp lực rất lớn của Tel Aviv đòi Hezbollah giải giáp, lãnh đạo của lực lượng theo hệ phái Shiite hôm 6/7/2025 khẳng định các mối đe dọa sẽ không khiến Hezbollah đầu hàng. Naim Qassem phát biểu như trên trong bối cảnh hôm nay đặc sứ Mỹ Tom Barrack đến Beyrouth và theo dự kiến chính quyền Liban phải hồi đáp Hoa Thịnh Ðốn về yêu cầu giải giáp Hezbollah từ nay đến cuối năm 2025, theo một nguồn tin ẩn danh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét