Năm 1962 ra trường với cấp bậc Thiếu Úy, tình nguyện về phục vụ cho Binh Chủng TQLCVN đến ngày tàn cuộc chiến...
1 - Trung Tá NGUYỄN XUÂN PHÚC
<!>
Ông sinh năm 1939, tháng 4/1974 đến tháng 3/1975 ông làm Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 369 TQLC và ông mất tích tại bãi biển NON NƯỚC khi SĐTQLCVN triệt thoái khỏi ĐÀ NẴNG ngày 29/3/1975...
Ông sinh năm 1939, tháng 4/1974 đến tháng 3/1975 ông làm Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 369 TQLC và ông mất tích tại bãi biển NON NƯỚC khi SĐTQLCVN triệt thoái khỏi ĐÀ NẴNG ngày 29/3/1975...
2 - Trung Tá ĐỖ HỮU TÙNG
Ông sinh năm 1940, tháng 7/1974 đến tháng 11/1974 ông làm Xử Lý Thường Vụ chức vụ Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 147 TQLC...Tháng 3/1975 ông làm Lữ Đoàn Phó Lữ Đoàn 369 TQLC và ông mất tích tại bãi biển NON NƯỚC khi SĐTQLCVN triệt thoái khỏi ĐÀ NẴNG ngày 29/3/1975...
Ông sinh năm 1940, tháng 7/1974 đến tháng 11/1974 ông làm Xử Lý Thường Vụ chức vụ Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 147 TQLC...Tháng 3/1975 ông làm Lữ Đoàn Phó Lữ Đoàn 369 TQLC và ông mất tích tại bãi biển NON NƯỚC khi SĐTQLCVN triệt thoái khỏi ĐÀ NẴNG ngày 29/3/1975...
3 - Trung Tá NGUYỄN ĐẰNG TỐNG
Ông sinh năm 1940, ngày 24/4/1975 đến ngày 30/4/1975 ông làm Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 468 TQLC thay cho Đại Tá NGÔ VĂN ĐỊNH ra VŨNG TÀU để tái tổ chức Lữ Đoàn 147 TQLC... Ông cùng anh em TQLC thuộc Lữ Đoàn 468 TQLC đã tham chiến tại Quân Đoàn 3 BIÊN HÒA cho đến giờ phút cuối cùng... Sau 30/4/1975 ông đi tù cs và ông đã qua đời trong trại tù YÊN BÁI ngoài Bắc năm 1977...
Ông sinh năm 1940, ngày 24/4/1975 đến ngày 30/4/1975 ông làm Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 468 TQLC thay cho Đại Tá NGÔ VĂN ĐỊNH ra VŨNG TÀU để tái tổ chức Lữ Đoàn 147 TQLC... Ông cùng anh em TQLC thuộc Lữ Đoàn 468 TQLC đã tham chiến tại Quân Đoàn 3 BIÊN HÒA cho đến giờ phút cuối cùng... Sau 30/4/1975 ông đi tù cs và ông đã qua đời trong trại tù YÊN BÁI ngoài Bắc năm 1977...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét