Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

Tin Vui: Chương Trình Giúp Đỡ TPB VNCH Dòng Chúa Cứu Thế Mở Cửa Lại! Ý Nghĩa Tuần Thánh Của Người Công Giáo Và Kính Chuyển Vài Tin Đáng Chú Ý - Lê Văn Hải


GIỮA MÙA THÁNG 3 & 4 THƯƠNG ĐAU — SÀI GÒN LẠI SÁNG LÊN MỘT NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGHĨA!*Đã Có 321 Thương Phế Binh VNCH Được Giúp Đỡ, Tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn! -
<!>

(LVH) - SÀI GÒN, ngày 28 tháng 3 năm 2026  - Trong bối cảnh cuộc sống còn nhiều khó khăn và những mảnh đời âm thầm chịu đựng hậu quả chiến tranh, một ngày thứ Bảy đầy tình người đã diễn ra tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, số 38 Kỳ Đồng, Quận 3, nơi hơn 321 Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đã hội tụ trong một buổi họp mặt thắm đượm nghĩa tình và lòng nhân ái.


Đây không chỉ là một buổi trao quà đơn thuần, mà là một cuộc gặp gỡ của những con người đã hy sinh tuổi trẻ cho miền Nam tự do, nay mang trên mình thương tật, tuổi già và hoàn cảnh khó khăn sau hơn nửa thế kỷ.
Một Ngày Thứ Bảy Đầy Tình Người!


Từ sáng sớm, từng nhóm Thương Phế Binh từ nhiều địa phương, đặc biệt là Tiền Giang – Định Tường cũ, đã vượt đường xa về Sài Gòn. Có người chống nạng, có người đi xe lăn, có người phải được dìu từng bước… nhưng tất cả đều đến trong niềm xúc động và hy vọng.
Trong chương trình lần thứ 19 này, các Thương Phế Binh đã được: Trao quà yêu thương. Hỗ trợ tiền xe đi lại. Khám chữa bệnh miễn phí. Phát thuốc điều trị. Hỗ trợ viện phí. Dùng “Bữa ăn yêu thương” ấm áp nghĩa tình!
Tổng chi phí cho chương trình lần này lên đến: 603.500.000 đồng Việt Nam
Đây là số tiền được đóng góp từ các nhà hảo tâm người Việt trong và ngoài nước, những tấm lòng vẫn âm thầm hướng về những mảnh đời bị lãng quên.


Những Bàn Tay Âm Thầm Phục Vụ
Chương trình được thực hiện nhờ sự tận tâm của: Các Tu sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế. Các Y bác sĩ thiện nguyện. Các tình nguyện viên âm thầm phục vụ.
Không ồn ào, không phô trương, nhưng từng cử chỉ chăm sóc, từng phần quà trao tay, từng cái nắm tay sẻ chia… đã làm nên một ngày đầy xúc động.
Nhiều Thương Phế Binh đã không giấu được nước mắt, rung rưng khi gặp lại đồng đội cũ, khi nhận được sự quan tâm sau nhiều năm sống trong cô đơn và thiếu thốn.
Tin Vui: Chương Trình Sẽ Được Tổ Chức Liên Tiếp Định Kỳ
Theo thông báo từ Ủy Ban Thăng Tiến Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện — Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, chương trình “Quà Tặng Yêu Thương” từ nay sẽ được:
-Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn trực tiếp đảm trách
-Tổ chức định kỳ tại 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn
Đây là một tin vui lớn đối với hàng ngàn Thương Phế Binh VNCH còn đang sống trong khó khăn.

Những Con Số Chạm Đến Trái Tim
Theo Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, CSsR., trong năm 2025: Tổng số TPB VNCH: 4.988 người. Đã nhận “Quà Tặng Yêu Thương”: 3.116 người. Mất liên lạc: 687 người. Đã qua đời: 186 người. Từ chối nhận quà: 28 người. Chưa được trợ giúp tại Sài Gòn: 971 người
Những con số ấy không chỉ là thống kê…
Mà là những mảnh đời, những câu chuyện, những số phận cần được quan tâm.
Tình Người Không Bao Giờ Tắt
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nhiều Thương Phế Binh vẫn sống trong âm thầm, thiếu thốn và bị lãng quên. Nhưng những chương trình như thế này đã chứng minh: Tình người vẫn còn đó. Lòng biết ơn vẫn còn đó. Tương thân tương ái vẫn còn đó
Những người từng hy sinh cho miền Nam tự do, hôm nay vẫn được những trái tim đồng bào nhớ đến.


Thông Tin Liên Lạc Và Đóng Góp
Những ai muốn tiếp tục chung tay giúp đỡ có thể liên lạc: Linh mục Phêrô Đinh Ngọc Lâm, CSsR. Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. 093 972 8459. petdinhlam@yahoo.com
Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Phước, CSsR. Đặc trách Chương trình Trợ giúp TPB-VNCH. 090 799 0895. hongphuoccssr@gmail.com
Số tài khoản: 0291018893013
Ngân hàng: AB Bank – Quận 3, Sài Gòn

Một Ngày Thứ Bảy Không Thể Quên!
Giữa những bộn bề cuộc sống,
giữa những nỗi đau chưa nguôi của lịch sử,
Sài Gòn vẫn có những ngày thật đẹp —
Ngày của tình người
Ngày của lòng biết ơn
Ngày của tương thân tương ái
Và trong ngày thứ Bảy ấy,
321 người lính năm xưa
đã không còn cảm thấy bị bỏ quên…
Bởi họ biết rằng —
Đồng bào vẫn còn nhớ họ.
Tình người vẫn còn ở lại!

Một Trong Những Tuần Lễ Quan Trọng Nhất Của Người Công Giáo: Thứ Sáu Tuần Thánh!
Ngày Của Hy Sinh, Tình Yêu Và Hy Vọng Của Nhân Loại
(LVH)



-Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday) là một trong những ngày linh thiêng và sâu lắng nhất trong năm của người Kitô giáo. Đây là ngày tưởng niệm cuộc thương khó, sự đóng đinh và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá — một biến cố được xem là biểu tượng tối cao của tình yêu hy sinh dành cho nhân loại.

Ý Nghĩa Thiêng Liêng Của Thứ Sáu Tuần Thánh
Thứ Sáu Tuần Thánh diễn ra vào Thứ Sáu trước Chúa Nhật Phục Sinh, nằm giữa Tam Nhật Thánh gồm: Thứ Năm Tuần Thánh. Thứ Sáu Tuần Thánh. Thứ Bảy Tuần Thánh
Đây là ngày tưởng nhớ: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Sự đóng đinh trên đồi Canvê. Cái chết cứu chuộc nhân loại
Theo niềm tin Kitô giáo, Chúa Giêsu tự nguyện chịu đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc tội lỗi con người. Và chính sự phục sinh ba ngày sau đó đã chiến thắng sự chết và mở ra hy vọng cứu độ cho toàn nhân loại.

1.Vì Sao Gọi Là "Good Friday" — Ngày Thứ Sáu Tốt Lành?
Thoạt nghe, nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao một ngày đau thương lại gọi là “Tốt Lành”?
Bởi vì: Đó là ngày Chúa hy sinh vì nhân loại. Là ngày tình yêu lớn nhất được thể hiện. Là ngày mở ra ơn cứu độ và hy vọng phục sinh
Dù Chúa Giêsu chịu cái chết đau đớn và nhục nhã, nhưng theo niềm tin Kitô giáo, chính cái chết ấy mang lại sự sống mới cho nhân loại.
Những Nghi Thức Truyền Thống Trong Thứ Sáu Tuần Thánh
Ngày này thường được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và tĩnh lặng: Ăn Chay Và Kiêng Thịt.
Theo Giáo hội Công giáo: Tín hữu từ 14 đến 60 tuổi phải giữ chay và kiêng thịt. Chỉ một bữa chính và hai bữa nhẹ trong ngày
Đây là hành động: Suy niệm sự hy sinh của Chúa. Thanh luyện tâm hồn. Thực hành bác ái và từ thiện

2. Phụng Vụ Buổi Chiều Lúc 3 Giờ
Nghi lễ thường bắt đầu khoảng 3 giờ chiều, thời điểm Chúa Giêsu tắt thở trên thập giá theo Phúc Âm.
Nghi thức bao gồm: Đọc cuộc thương khó của Chúa. Suy niệm Lời Chúa. Tôn kính Thánh Giá. Cầu nguyện cho toàn thế giới
Không giống các Thánh lễ khác: Không cử hành Thánh lễ. Bàn thờ trống. Ảnh tượng phủ khăn tím. Bầu khí tĩnh lặng sâu sắc

3. Đi Đàng Thánh Giá
Nhiều nơi trên thế giới tái hiện: Con đường Chúa vác thánh giá. 14 chặng Đàng Thánh Giá. Cuộc thương khó của Chúa
Đây là những nghi thức giúp tín hữu: Suy niệm sự đau khổ của Chúa. Cảm nhận tình yêu cứu độ. Cầu nguyện cho nhân loại

Thứ Sáu Tuần Thánh Trên Thế Giới
Ở nhiều quốc gia: Đức, Thụy Sĩ, Áo, Luxembourg, Một số nước Mỹ Latinh
Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày nghỉ lễ chính thức: Đóng cửa rạp hát. Không tổ chức khiêu vũ. Không thi đấu thể thao. Giữ bầu khí trang nghiêm
Điều này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của ngày lễ này trong đời sống văn hóa và tâm linh của nhiều quốc gia.
Thứ Sáu Tuần Thánh 2026


Năm 2026, Thứ Sáu Tuần Thánh rơi vào ngày: Thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2026
Đây là ngày để: Suy niệm. Cầu nguyện. Nhìn lại cuộc đời. Thực hành bác ái. Gửi yêu thương đến tha nhân.

Thông Điệp Của Thứ Sáu Tuần Thánh
Thứ Sáu Tuần Thánh không chỉ là ngày đau thương, mà còn là: Ngày của tình yêu. Ngày của hy sinh. Ngày của hy vọng. Ngày của cứu độ
Trong thinh lặng của ngày này, người tín hữu nhớ rằng: Sau Thập Giá là Phục Sinh. Sau đau khổ là hy vọng. Sau hy sinh là sự sống mới
Lời Kết
Thứ Sáu Tuần Thánh là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng: Giữa đau thương của nhân loại,
Giữa khổ đau của cuộc đời, Vẫn luôn có ánh sáng của tình yêu và hy vọng. Và chính từ cây Thánh Giá, Một thông điệp bất tử vang lên: Tình yêu hy sinh là sức mạnh lớn nhất của nhân loại.

THÔNG ĐIỆP: LỜI NHẮN NHỦ CỦA CHÚA, ĐẾN CON CHIÊN CỦA NGÀI – THỨ SÁU TUẦN THÁNH!


Hỡi con yêu dấu của Ta…
Hôm nay là ngày Ta bước lên đồi Canvê,
Ngày tình yêu được viết bằng máu,
Ngày sự tha thứ được đóng đinh trên thập giá,
Và cũng là ngày trái tim Ta mở rộng
Để ôm trọn từng người các con vào lòng Ta…
Ta đã chọn con đường đau khổ,
Không phải vì Ta yếu đuối,
Nhưng vì Ta yêu các con quá nhiều.
Ta mang thập giá…
Vì muốn các con biết rằng
Không có đau khổ nào trong đời các con
Mà Ta không từng bước qua trước.

Ta bị phản bội…
Để các con hiểu rằng
Ta vẫn yêu các con
Ngay cả khi các con yếu đuối nhất.
Ta bị đóng đinh…
Để các con biết rằng
Tình yêu thật sự
Luôn biết hy sinh và tha thứ.
Hỡi con yêu dấu…
Khi con mệt mỏi, Ta ở bên con
Khi con đau khổ, Ta ôm lấy con
Khi con thất vọng, Ta nâng con đứng dậy
Đừng sợ thập giá đời mình,
Vì chính thập giá sẽ dẫn con đến vinh quang.
Hãy yêu thương nhau,
Ngay cả khi bị tổn thương…

Hãy tha thứ,
Ngay cả khi trái tim con còn đau…
Hãy hy sinh,
Ngay cả khi không ai hiểu con…
Vì chính lúc đó,
Con đang bước đi trên con đường của Ta.
Hôm nay, trên Thập Giá,
Ta nhìn xuống từng người các con,
Và Ta vẫn nói như ngày xưa:
"Ta khát..."
Ta khát tình yêu của các con
Ta khát lòng tin của các con
Ta khát những trái tim trở về với Ta
Và trước khi trút hơi thở cuối cùng,
Ta vẫn nói với các con bằng tất cả yêu thương:
"Mọi sự đã hoàn tất..."
Tình yêu của Ta dành cho các con
Đã hoàn tất bằng chính mạng sống của Ta.
Hỡi con yêu dấu…
Hãy đến bên Ta hôm nay,
Trong thinh lặng của Thứ Sáu Tuần Thánh…
Đặt mọi lo âu dưới chân Thập Giá
Đặt mọi đau buồn vào trái tim Ta
Và hãy nhớ…
Ta chết…
Không phải để kết thúc
Mà để mở ra cho các con
Một hy vọng mới
Một tình yêu mới
Một sự sống đời đời.
Ta luôn ở bên con…
Hôm nay…
Và mãi mãi…
Amen.

Lời Mời Tham Dự Lễ Chào Cờ Đầu Tháng 4 Đen Tại Vườn Truyền Thống Việt Thứ Bảy Tuần Này!


Kính gửi quý cô chú, bác, anh chị em trong cộng đồng người Việt tự do,
-Tháng Tư lại trở về, tháng của ký ức, của mất mát, và của những nỗi đau chưa bao giờ nguôi trong lòng người Việt tị nạn Cộng Sản.
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm biến cố 30 Tháng Tư, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng đến tham dự Lễ Chào Cờ đầu tháng Tư tại Vườn Truyền Thống Việt, để cùng nhau tưởng niệm, tri ân, và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của tự do.
Buổi lễ không chỉ là một nghi thức, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau nhắc nhớ về một giai đoạn lịch sử đau thương, tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh, và khẳng định lập trường không thay đổi của người Việt tự do tại hải ngoại.
Thời gian: 9:00 AM – 10:30 AM, Thứ Bảy, ngày 4 tháng 4
Địa điểm: Vườn Truyền Thống Việt (Viet Heritage Garden)
1499 Roberts Ave, San Jose, CA 95122
Do Vietnamese American Roundtable tổ chức, và bảo trợ bởi Nghị viên Biên Đoàn.
Kính mong sự hiện diện của quý vị để cùng nhau thắp sáng tinh thần đoàn kết, tưởng niệm Tháng Tư Đen, và tiếp tục truyền lại lý tưởng tự do cho các thế hệ mai sau.
Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự và cũng là nguồn động viên lớn lao cho ban tổ chức.
Thay mặt Ban Tổ Chức, trân trọng kính mời,

Vài Tin Đáng Chú Ý:
Ngũ Giác Đài nắm rõ vai trò của Trung Cộng và Nga trong xung đột Iran
(Lý Ngọc)


-Tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc vào thứ Ba (31/3), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh rằng Washington nhận thức rõ việc các quốc gia đối thủ đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran liên quan đến việc triển khai khí tài quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, ông khẳng định quân đội Mỹ đã có các biện pháp đối phó phù hợp.
“Các đối thủ của chúng ta đang làm những điều không nên làm, cung cấp thông tin và tình báo về việc triển khai lực lượng của Mỹ cho Iran”, “Về phần Nga và Trung Quốc, chúng tôi rất rõ ang về những gì họ đang làm, và những gì họ đã làm hoặc chưa làm”, ông Hegseth nói. “Chúng tôi đã ghi nhận điều này và sẽ điều chỉnh cách triển khai của mình khi cần thiết”.
Ông nhấn mạnh rằng một trong những nguyên tắc cốt lõi của quân đội là tránh tạo ra các khuôn mẫu cố định hoặc những mô hình có thể bị đối phương dự đoán. Vì vậy, các chỉ huy đang liên tục điều chỉnh việc bố trí lực lượng theo thời gian thực nhằm đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ bị nhắm mục tiêu.
Khi được hỏi về các thông tin cho rằng Trung Quốc và Nga đã hỗ trợ Iran trong suốt cuộc xung đột, ông Hegseth cho biết: “Về Trung Quốc và Nga, chúng tôi biết chính xác họ đã làm gì và chưa làm gì.”

Ông nói thêm: “Chúng tôi không cần công khai mọi chi tiết, nhưng nếu cần thiết, chúng tôi sẽ xử lý, giảm thiểu hoặc đối đầu trực tiếp”.
Trước đó, nhiều hãng truyền thông dẫn nguồn tình báo Mỹ cho biết Nga đã cung cấp cho Iran thông tin về vị trí và hoạt động của lực lượng, tàu chiến và máy bay Mỹ tại Trung Đông.
Ngày 30/3, nhà báo chuyên về tình báo của Mỹ, Sasha Ingber, tiết lộ rằng một nguồn tin thân cận với giới tình báo cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cung cấp cho Iran tọa độ vị trí của các lực lượng và thiết bị quân sự Mỹ.
Các nguồn tin cũng cho biết việc chia sẻ thông tin tình báo không diễn ra ngay khi “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi” bắt đầu, mà chỉ được Bắc Kinh triển khai sau khoảng 10 ngày đến hai tuần kể từ khi xung đột bùng phát. Nhà Trắng được cho là đã nắm được hoạt động này.
Khi được hỏi, phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales cho biết: “Thông tin do bất kỳ quốc gia nào cung cấp cho Iran không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chúng tôi”.
Tại cuộc họp báo, ông Hegseth cũng đề cập đến tương quan lực lượng giữa Mỹ và Iran trên chiến trường. Ông cho rằng, nhờ quyền chủ động được trao từ tổng thống Trump, hỏa lực của Mỹ đang ngày càng gia tăng, trong khi khả năng tác chiến của Iran suy giảm.
“Chúng ta có ngày càng nhiều lựa chọn, trong khi họ có ngày càng ít lựa chọn hơn”, ông nói.

Theo ông Hegseth, thông tin tình báo mới nhất từ Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ cho thấy các đợt tấn công của Mỹ đang làm suy giảm tinh thần quân đội Iran, dẫn đến tình trạng đào ngũ, thiếu hụt nhân sự chủ chốt và sự bất mãn trong giới lãnh đạo cấp cao.
Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang, ông Hegseth cũng cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng hành động đối với Nga và Trung Quốc nếu cần thiết. Ông cho rằng những ngày tới có thể mang tính quyết định đối với diễn biến tại Trung Đông, và nếu Iran không sớm đạt được thỏa thuận, tình hình có thể leo thang hơn nữa.

Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss: Châu Âu cần một “cuộc cách mạng kiểu Trump”
(McCormick Sanchez)


Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss (ngoài cùng bên phải) và cựu Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (giữa) tham dự Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ năm 2026 được tổ chức tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ (CPAC USA 2026). (Ảnh chụp màn hình video)
Theo hai cựu thủ tướng Anh và Ba Lan, châu Âu sẽ cần một “cuộc cách mạng kiểu Trump” để đảo ngược làn sóng nhập cư bất hợp pháp ngày càng trầm trọng vốn đã làm thay đổi bộ mặt của châu Âu.
Phát biểu trước những người tham dự Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ năm 2026 được tổ chức tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ (CPAC USA 2026), cựu Thủ tướng Anh Liz Truss cáo buộc rằng một tầng lớp tinh hoa ở Anh và châu Âu muốn phá hủy nền văn minh phương Tây.


Cựu nữ Thủ tướng Anh lưu ý: “Đã có một phong trào toàn cầu hóa. Họ thâu tóm các thể chế, các trường đại học, giới truyền thông dòng chính, khu vực doanh nghiệp, và bộ máy hành chính. Họ tin vào biên giới mở.”
Bà Truss cho rằng đảng bảo thủ ở Anh đã không làm đủ để ngăn chặn những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa ủng hộ những người nhập cư bất hợp pháp và hệ tư tưởng chuyển giới, đồng thời không tin rằng gia đình là yếu tố quan trọng.
Bà lưu ý, đa số người dân Anh không thích những chính sách này. Người dân Anh muốn sống trong một đất nước theo đạo Cơ Đốc, sở hữu nhà cửa và xe hơi, và sống trong tự do.
Cựu Thủ tướng Truss chỉ trích rằng đảng bảo thủ Anh đã không đảo ngược những thay đổi về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) được đưa vào hiến pháp của Anh, và theo bà, điều này đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan bành trướng.

Đề cập đến người Anh bản địa, cựu nữ Thủ tướng Anh nhấn mạnh: “Họ không muốn đất nước của mình bị chiếm lấy. [Vì vậy], Giờ đây, tôi kêu gọi tiến hành một cuộc cách mạng kiểu Trump”.
Tại hội nghị, cựu Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tiết lộ rằng đất nước của ông đã bị Liên minh châu Âu chỉ trích vì đã đóng cửa biên giới trước làn sóng di cư ồ ạt.
Hồi năm 2021, Belarus, đồng minh của Nga, đã dàn xếp cho hàng ngàn người di cư từ Trung Đông và châu Phi được vận chuyển đến thủ đô Minsk của Belarus. Sau đó chính quyền Belarus đã buộc những người này di chuyển về phía biên giới Ba Lan và Litva để tạo ra một cuộc khủng hoảng.
Cựu Thủ tướng Morawiecki kể lại: “Họ [Belarus] đã cố gắng đẩy những người di cư sang Ba Lan. [Vì vậy] Tôi đã quyết định xây dựng một rào cản vật lý – một bức tường”.

Vị cựu Thủ tướng Ba Lan ca ngợi, việc áp dụng chiến thuật từ sách hướng dẫn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã giúp Ba Lan ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp. Ông chỉ trích, các quan chức châu Âu muốn các quốc gia có chủ quyền trong khối phải tuân thủ và cho phép làn sóng di cư quy mô lớn tràn vào các quốc gia này.
Hiệp ước mới của Liên minh châu Âu (EU) về Di cư và Tị nạn sẽ có hiệu lực vào mùa hè này. Mục đích của hiệp ước này là nhằm buộc mỗi quốc gia châu Âu phải tiếp nhận lên đến 30.000 người tị nạn mỗi năm; nếu không, họ phải chi trả chi phí cho việc tái định cư những người xin tị nạn.
Ba Lan đã từ chối tham gia hiệp ước này với lý do họ đã tiếp nhận người tị nạn Ukraine.
Dưới thời chính quyền Biden, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Ba Lan, bao gồm các tổ chức vận động ủng hộ quyền của người di cư.

Cựu Thủ tướng Truss của Anh cho rằng Anh đã không làm đủ để hỗ trợ người nhập cư thích nghi, tiếp thu ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán và tham gia vào kinh tế- xã hội của nước sở tại khi xây dựng cuộc sống mới của họ. Bà lưu ý rằng tình trạng hàng ngàn bé gái Anh bị dụ dỗ và cưỡng hiếp, chủ yếu là do những người đàn ông Anh gốc Pakistan gây ra, đã trở nên có hệ thống. Tuy nhiên, các nhà chức trách Anh đã che giấu các vụ việc vì không muốn bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc.
Bà Truss chỉ trích, quyền tự do ngôn luận của công dân Anh bị hạn chế khi họ thảo luận về tình trạng nhập cư bất hợp pháp và các vụ việc này trên mạng xã hội. Bà lưu ý rằng thậm chí đã có người bị bỏ tù chỉ vì lên tiếng chỉ trích các vụ việc trên.
Bà lên án: “Chúng ta hiện có một chính phủ đang cố gắng đưa ta một định nghĩa về chứng sợ Hồi giáo và cái gọi là sự thù hận chống người Hồi giáo, vì vậy bạn thậm chí sẽ không thể thảo luận về vấn đề đó”.
Bà Truss cho biết, hiện nay Chính phủ Anh tin rằng người Somalia ở Anh có quyền bình đẳng như người Anh, và các nhà lãnh đạo cánh tả đã “nhẫn tâm” trong việc thay đổi hệ thống pháp luật, bổ nhiệm thẩm phán, kiểm soát giới truyền thông, và đàn áp quyền tự do ngôn luận nhằm đạt được các mục tiêu của họ.

Bà Truss kêu gọi Tổng thống Trump nên làm mọi thứ cần thiết trong thẩm quyền của mình để loại bỏ hệ tư tưởng cánh tả vốn đã xâm nhập sâu vào bộ máy chính phủ và giới truyền thông.
Bà cảnh báo rằng tình hình hiện tại ở Anh cũng sẽ sớm ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, đồng thời cho rằng hiện giờ Anh cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để chống lại “những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa”.
Bà Truss nhấn mạnh: “Chúng ta đang trong cuộc chiến với những người đó. Chúng ta đang trong cuộc chiến vì tương lai của nền văn minh phương Tây”.
Bà kêu gọi Hoa Kỳ: “Hãy giúp chúng tôi chống lại những thế lực này ở châu Âu. Bởi vì nếu bạn không giúp chúng tôi, người dân châu Âu, thì tiếp theo những thế lực đó sẽ nhắm vào bạn”.
Cựu Thủ tướng Morawiecki của Ba Lan cảnh báo rằng “các thế lực cánh tả” đang muốn đẩy Hoa Kỳ khỏi châu Âu để làm suy yếu ảnh hưởng của Washington đối với châu Âu. Ông kêu gọi các thành viên Đảng Cộng hòa và những người bảo thủ trên toàn thế giới đoàn kết chống lại cái mà ông gọi là chương trình nghị sự toàn cầu hóa.
Ông Morawiecki cho rằng châu Âu và Hoa Kỳ, với di sản chung về Cơ Đốc giáo và nền văn hóa phương Tây, nên hợp tác với nhau để tăng cường mối quan hệ và sức mạnh kinh tế giữa hai bên.
Vị cựu Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ ở vị thế có thể áp đặt ý chí của mình lên người khác, thay vì chỉ bảo vệ hàng rào và bức tường của mình”.

Iran chỉ “diễn trước công chúng”, đàm phán vẫn tiến triển thuận lợi
(Bảo Minh)


-Ngày 30/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, mặc dù Iran có những động thái mang tính “trình diễn” trước công chúng, nhưng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục và diễn ra suôn sẻ.
Đồng thời, chiến dịch quân sự “Cơn Thịnh nộ Sử thi” của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cũng đang “tiến triển đúng kế hoạch”.
Bà cho biết Mỹ đang tăng cường các đòn tấn công có mục tiêu nhằm phá hủy các mối đe dọa từ chế độ Iran. Nhà Trắng nhấn mạnh mỗi cuộc tấn công đều giúp Mỹ có thêm lợi thế trên bàn đàm phán.
Tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Leavitt nói rằng trong khuôn khổ chiến dịch đang diễn ra, khoảng 70% cơ sở sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và hải quân của Iran đã bị phá hủy. Tính đến nay, hơn 11.000 mục tiêu của Iran đã bị tấn công, và các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran đã giảm tới 90%.

Tòa Bạch Ốc: Quan chức Iran thực tế hơn trong đàm phán
Nhà Trắng cho biết, dù Iran thể hiện khác trước công chúng, nhưng trên thực tế các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra tích cực.
Bà Leavitt nói rằng có thông tin cho rằng Iran không chấp nhận yêu cầu của Mỹ hoặc khuôn khổ đàm phán rộng hơn, nhưng những tín hiệu mà Iran gửi đến trong các cuộc họp kín lại hoàn toàn khác với tuyên bố công khai.
“Những gì họ nói công khai khác xa so với thông điệp họ truyền đạt riêng cho chúng tôi,” bà nói. “Trong các cuộc trao đổi riêng, họ thể hiện thực tế hơn so với một số lãnh đạo trước đây (đã qua đời).”
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (30/3) đã nêu đích danh Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf là một trong những quan chức Iran đang đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh. Ông Trump tiết lộ thông tin này trong cuộc phỏng vấn với The New York Post.
Ông nói rằng Mỹ sẽ sớm biết liệu vị Chủ tịch Quốc hội này có sẵn sàng hợp tác với Mỹ hay không.
“Chúng tôi sẽ sớm biết thôi. Khoảng một tuần nữa tôi sẽ nói cho các bạn biết kết quả,” ông nói.
Ông Trump tiết lộ danh tính quan chức Iran mà ông đã liên lạc đàm phán

Trước đó ông từng cảnh báo, nếu không sớm đạt được thỏa thuận hoặc nếu eo biển Hormuz không được mở lại cho hoạt động thương mại, Mỹ sẽ “oanh tạc và phá hủy hoàn toàn” các nhà máy điện, mỏ dầu và đảo Kharg của Iran. Ông cho biết trong các đợt tấn công trước, Mỹ đã cố tình tránh phá hủy các cơ sở này.
Tòa Bạch Ốc: Cam kết của Iran phải được kiểm chứng
Bà Leavitt nhấn mạnh mọi cam kết từ Iran đều phải được “kiểm chứng” để đảm bảo thực thi.
Nhà Trắng cũng tái khẳng định nếu Iran không nghiêm túc đàm phán, Tổng thống Mỹ vẫn có nhiều lựa chọn, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng trên bộ.
“Một số lãnh đạo Iran trước đây đã không còn nữa vì họ nói dối Mỹ và không nghiêm túc trong đàm phán,” bà nói thêm. “Điều đó là không thể chấp nhận.”
Bà nhấn mạnh đây là “cơ hội lịch sử” để Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân và đạt thỏa thuận với Mỹ, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả quân sự nghiêm trọng.
Nhà Trắng kêu gọi Israel mở lại các địa điểm tôn giáo
Bà Leavitt cho biết Nhà Trắng đã thúc giục Israel mở lại một số địa điểm tôn giáo bị đóng cửa.
“Chúng tôi đã bày tỏ quan ngại với Israel về việc đóng cửa các thánh địa,” bà nói. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng đã đưa ra lời kêu gọi tương tự.

Nhà Trắng cho biết họ mong muốn các tín đồ có thể tiếp cận các địa điểm linh thiêng này.
Thời điểm cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 là Tuần Thánh tại Jerusalem. Năm nay, các hoạt động tôn giáo bị hạn chế do chiến tranh, dù các tín đồ vẫn mong muốn tham gia các nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.
Theo Vatican News, ngày 29/3, Hồng y Pierbattista Pizzaballa và linh mục Francesco Ielpo từng bị cảnh sát Israel ngăn vào Nhà thờ Mộ Thánh, gây chú ý dư luận. Sau đó, phía Israel đã cho phép vị hồng y này vào bên trong.
Israel cho biết việc đóng cửa các thánh địa là do lo ngại an ninh liên quan đến chiến tranh với Iran.
Bà Leavitt kết luận: “An ninh là ưu tiên hàng đầu, nhưng chúng tôi hiểu Israel đang tìm cách mở lại các địa điểm này trong dịp Tuần Thánh”.

NASA, ngày 1 tháng 4, ngày phóng tàu lên Mặt Trăng!
(By TV News)


Hỏa tiễn Artemis II Space Launch System (SLS) và tàu vũ trụ Orion của NASA lúc bình minh tại bệ phóng 39B thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida.
NASA đã bắt đầu đếm ngược hai ngày vào thứ Hai để chuẩn bị cho chuyến bay có người lái lên Mặt Trăng đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, một hành trình được mong đợi từ lâu quanh vệ tinh của Trái đất, mở đường cho các cuộc thám hiểm trong tương lai.
Cửa sổ phóng đầu tiên từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida sẽ mở vào thứ Tư, ngày 1 tháng 4 lúc 6:24 chiều (2224 GMT), và các quan chức NASA cho biết quá trình đếm ngược bắt đầu lúc 4:44 chiều.
“Phương tiện đã sẵn sàng, hệ thống đã sẵn sàng. Phi hành đoàn đã sẵn sàng,” Amit Kshatriya, phó giám đốc Cơ quan Vũ trụ Mỹ, cho biết trong một cuộc họp báo.
“Đằng sau chuyến bay này là cả một chiến dịch,” ông tiếp tục, đồng thời đề cập đến các kế hoạch được công bố gần đây, bao gồm cả việc xây dựng một căn cứ trên Mặt Trăng.

Nếu vụ phóng vào thứ Tư bị hủy hoặc hoãn vì bất kỳ lý do nào, vẫn còn nhiều cơ hội phóng khác cho đến ngày 6 tháng 4.
Tính đến tối thứ Hai, các quan chức NASA bày tỏ sự tin tưởng rằng các hoạt động kỹ thuật và công tác chuẩn bị cuối cùng đang diễn ra suôn sẻ.
“Chúng tôi sẽ phóng khi phần cứng sẵn sàng,” giám đốc phóng Charlie Blackwell-Thompson nói với các nhà báo.
“Nhưng chắc chắn tất cả các dấu hiệu hiện tại đều cho thấy chúng ta đang ở trong tình trạng vô cùng, rất tốt.”
Bốn phi hành gia chuẩn bị thực hiện chuyến bay lên Mặt Trăng – 3 người Mỹ là Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch cùng với đồng nghiệp người Canada Jeremy Hansen – đang trong thời gian cách ly trước khi lên đường.
Các quan chức NASA cho biết tối thứ Hai rằng họ sẽ có cơ hội ăn tối cùng gia đình tại một ngôi nhà ven biển ở Florida.
– Trời nhiều mây, có khả năng xảy ra sự kiện lịch sử –
Chuyến hành trình này sẽ đánh dấu một loạt những cột mốc đầu tiên: lần đầu tiên một phụ nữ, một người da màu và một người không phải người Mỹ tham gia sứ mệnh lên Mặt Trăng.
Đây cũng là chuyến bay có người lái đầu tiên của tên lửa Mặt Trăng mới của NASA, được đặt tên là SLS.
Tên lửa khổng lồ màu cam và trắng này được thiết kế để cho phép Hoa Kỳ nhiều lần quay trở lại Mặt Trăng trong những năm tới, với mục tiêu thiết lập một căn cứ thường trực làm nền tảng cho các cuộc thám hiểm xa hơn.

Nhưng việc đưa nó cất cánh không hề đơn giản. Nhiệm vụ Artemis 2 ban đầu dự kiến sẽ cất cánh vào đầu tháng Hai, nhưng những trở ngại liên tiếp đã làm trì hoãn mục tiêu đó và thậm chí buộc phải đưa tên lửa trở lại nhà chứa để phân tích và sửa chữa.
Và còn cả thời tiết nữa: tính đến thứ Hai, NASA báo cáo rằng dự báo cho thấy “80% khả năng có điều kiện thời tiết thuận lợi.”
Theo cơ quan này, “độ che phủ của mây và khả năng có gió mạnh trên mặt đất” là những mối lo ngại chính của họ.
Các nhóm nghiên cứu cũng đang theo dõi thời tiết mặt trời.
“Tôi chỉ muốn cầu nguyện với các vị thần vũ trụ thôi, được không?” Kshatriya nói trong tiếng cười hôm thứ Hai.

Lính dù và thủy quân lục chiến Mỹ chuyển quân, động tác giả hay sắp có một cuộc đổ bộ?
(By TV News)


(Binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Mỹ - Ảnh: Quân đội Mỹ)
-Ngày 28/3, Thủy quân lục chiến và Hải quân Mỹ trên tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đã đến khu vực phụ trách, chủ yếu là Trung Đông, từ một ngày trước đó. Khoảng 3.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ có mặt trên tàu, tuy nhiên không nêu rõ lý do triển khai.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM – phụ trách các khu vực bao gồm Trung Đông theo cách phân chia của Mỹ) xác nhận Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli bao gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đã đến Trung Đông. Hai tàu vận tải đổ bộ khác gồm USS New Orleans và USS San Diego cùng các binh sĩ thuộc Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến (MEU) số 31 cũng trong Nhóm Tripoli.
Ngoài Nhóm Tripoli, một nhóm khác do tàu USS Boxer dẫn đầu mang theo MEU số 11 cũng đã rời bờ Tây nước Mỹ sớm hơn dự kiến và đang ở phía đông Thái Bình Dương. Theo tờ Military Times, Nhóm Boxer sẽ đóng vai trò như một lực lượng tăng viện trong trường hợp cần thiết cho Nhóm Tripoli.

Trước đó ít lâu, Sư đoàn dù số 82 cũng được Lầu Năm Góc xác nhận sẽ triển khai tới Trung Đông. Đây là một trong những đơn vị phản ứng nhanh của Lục quân Mỹ, chuyên hoạt động cho các nhiệm vụ có tính rủi ro cao, bao gồm nhảy dù vào các khu vực chiến sự, để bảo vệ sân bay hoặc vị trí chiến lược.
Theo các số liệu công khai, Sư đoàn dù số 82 có khoảng 18.000 binh sĩ, từng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Afghanistan. Nòng cốt của sư đoàn là Lực lượng Phản ứng tức thời (IRF) gồm khoảng 3.000 binh sĩ, có khả năng được triển khai bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng 18 giờ.
Việc đưa sư đoàn này đến Trung Đông cho phép Mỹ rút ngắn thời gian triển khai, sẵn sàng phản ứng một cách nhanh chóng nhằm chiếm ưu thế nếu một chiến dịch quân sự trên bộ được phát động.
Trong khi đó các MEU của Nhóm Tripoli và Nhóm Boxer cho phép Mỹ “đặt quân đúng chỗ nhưng chưa cần đặt chân lên bờ”. Trong trường hợp căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz, các đơn vị này có thể được sử dụng để bảo đảm tự do hàng hải, trấn áp các mối đe dọa phi đối xứng hoặc thiết lập các điểm kiểm soát tạm thời ven biển hoặc trên các đảo nhỏ nếu Nhà Trắng muốn mở lại tuyến vận tải huyết mạch mà không sa vào cuộc chiếm đóng dài ngày.

Tuy nhiên cũng cần nhìn thẳng vào bản chất của các MEU và lính dù: họ có thể phản ứng nhanh và mạnh, nhưng những đơn vị này không được thiết kế để “đánh và giữ” lãnh thổ rộng trong thời gian dài. Nói cách khác việc tăng cường thủy quân lục chiến đến Trung Đông không đồng nghĩa Mỹ chắc chắn mở chiến dịch trên bộ ở Iran.
Nhật báo Washington Post cho rằng vẫn chưa rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận hay chọn ra phương án nào hay chưa. Trong lúc đó, khi phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Washington có thể đạt mục tiêu “mà không cần bộ binh”, dù vẫn phải chuẩn bị nhiều kịch bản để tổng thống có “tối đa lựa chọn” khi tình hình thay đổi.

Ngoại trưởng Marco Rubio: Người dân Iran rất tuyệt vời, nhưng giới lãnh đạo là vấn đề lớn
(Lý Ngọc)


(Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đang trả lời phỏng vấn của giới truyền thông tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington, D.C., vào ngày 3/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
-Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Hai (30/3) đã nhấn mạnh sự khác biệt rõ ang giữa người dân Iran và giới lãnh đạo nước này. Ông cho rằng người dân Iran rất tuyệt vời, nhưng vấn đề nằm ở các nhà lãnh đạo. Ông cũng bày tỏ hy vọng về sự thay đổi tại Iran, đồng thời cảnh báo rằng chính quyền Donald Trump đang chuẩn bị các phương án để đối phó nếu những người cầm quyền mới của Iran không hành xử lý trí.
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Good Morning America của American, ông Rubio nói: “Người dân Iran là những con người tuyệt vời, vấn đề nằm ở các nhà lãnh đạo của họ”.
“Nếu hiện nay có những người mới nắm quyền và họ có một tầm nhìn hợp lý hơn về tương lai, thì đó là tin tốt cho toàn thế giới. Nhưng nếu không phải vậy, chúng ta cũng phải chuẩn bị”.

Ông Rubio cũng cho biết Mỹ đang tiến hành các tiếp xúc gián tiếp với Iran thông qua các bên trung gian nhằm thăm dò khả năng thay đổi.
“Tôi sẽ không tiết lộ họ là ai, vì điều đó có thể khiến họ gặp rắc rối với các nhóm khác trong nội bộ Iran. Rõ ang, bên trong Iran tồn tại những rạn nứt, nhưng tôi cho rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, nếu có người muốn đưa đất nước đi theo một hướng khác, thì đó sẽ là điều tích cực”.
Ông nói thêm rằng chính phủ Mỹ cũng đang xây dựng các phương án trong trường hợp những người cầm quyền mới của Iran không có “một tầm nhìn tương lai lý trí hơn”.
“Rõ ang, có những người đang nói chuyện với chúng tôi theo cách mà những người cầm quyền trước đây của Iran chưa từng làm”, ông Rubio nói. “Chúng tôi tất nhiên muốn giải quyết vấn đề thông qua đàm phán và ngoại giao, nhưng cũng phải chuẩn bị cho khả năng những nỗ lực đó có thể thất bại”.
Ngoại trưởng cũng cho biết các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, bao gồm hải quân, bệ phóng tên lửa và năng lực sản xuất vũ khí.
“Chúng tôi đang phá hủy hải quân Iran… làm suy yếu đáng kể các bệ phóng tên lửa… và sẽ phá hủy nền tảng công nghiệp quốc phòng của họ.” ông nói, đồng thời cho biết các chiến dịch của Mỹ đang “diễn ra đúng kế hoạch hoặc thậm chí sớm hơn dự kiến”, và mục tiêu có thể đạt được “trong vài tuần, chứ không phải vài tháng”.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Al Jazeera, ông Rubio nhấn mạnh rằng con đường tốt nhất để đạt được ổn định là phá hủy khả năng của Iran trong việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng và dân thường ở Trung Đông.
“Các tên lửa tầm ngắn mà Iran phóng đi chỉ có một mục đích: tấn công Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait và Bahrain”.
Ông cũng nhấn mạnh rằng không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vì mức độ nguy hiểm quá lớn, đồng thời yêu cầu Iran chấm dứt hỗ trợ khủng bố và ngừng sản xuất các loại vũ khí đe dọa các nước láng giềng.
Cuối cùng, ông Rubio cho biết:“Chúng tôi luôn hoan nghênh việc Iran được lãnh đạo bởi những người có tầm nhìn khác về tương lai. Nếu cơ hội đó xuất hiện, chúng tôi sẽ nắm bắt”.

Tòa Bạch Ốc: Mỹ có thể yêu cầu Vùng Vịnh gánh một phần chi phí quân sự
(Lý Ngọc)

(Ngày 28/2/2026, các thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ đã hướng dẫn máy bay đến điểm tập kết trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) để hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury. (Hải quân Hoa Kỳ)
-Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt hôm thứ Hai (30/3) xác nhận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đang cân nhắc yêu cầu các đồng minh ở khu vực Vùng Vịnh đóng góp tài chính, nhằm chia sẻ chi phí chiến tranh của Mỹ và Israel trong cuộc xung đột với Iran.
Khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 31, phía Mỹ đã tiến hành không kích hơn 11.000 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran. Hiện Nhà Trắng đang tìm cách xin Quốc hội phê duyệt ít nhất 200 tỷ USD ngân sách bổ sung để trang trải chi phí quân sự khổng lồ.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm thứ Hai, một phóng viên đã hỏi bà Leavitt liệu các quốc gia Arab có thể làm theo mô hình của Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990, khi các đồng minh từng hỗ trợ tài chính cho chiến dịch quân sự của Washington hay không.
Bà Leavitt trả lời: “Tôi nghĩ Tổng thống rất quan tâm đến việc yêu cầu họ làm điều đó.”
Bà cũng nói thêm: “Tôi sẽ không nói trước thay ông ấy, nhưng đây chắc chắn là một ý tưởng mà ông đang cân nhắc, và tôi tin rằng các bạn sẽ sớm được nghe thêm trực tiếp từ ông về vấn đề này”.
Trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990, các đồng minh bao gồm Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia vùng Vịnh đã đóng góp 54 tỷ USD (tương đương khoảng 134 tỷ USD hiện nay) để chia sẻ chi phí quân sự của Mỹ.
Gánh nặng tài chính của chiến dịch quân sự lần này đang gia tăng nhanh chóng. Trước đó, các quan chức Mỹ trong một buổi họp kín đã thông báo với các nghị sĩ Quốc hội rằng chi phí trong 6 ngày đầu của cuộc chiến đã lên tới 11,3 tỷ USD.

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), con số này đã tăng lên 16,5 tỷ USD vào ngày thứ 12 của xung đột. Khi chiến sự bước sang ngày thứ 31, tổng chi phí có thể đã vượt xa mức này.
Đầu tháng này, bình luận viên cánh hữu có quan hệ thân cận với ông Trump, Sean Hannity, cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng nên bao gồm điều khoản yêu cầu Iran chi trả chi phí chiến tranh.
Ông Hannity nói: “Họ phải đồng ý hoàn trả toàn bộ chi phí của chiến dịch quân sự này cho Mỹ dưới hình thức dầu mỏ”.
Để đảm bảo chiến dịch quân sự tiếp tục và bổ sung kho dự trữ đạn dược của Bộ Quốc phòng, Nhà Trắng đã đề xuất Quốc hội cấp thêm hơn 200 tỷ USD ngân sách.
Sau khi chiến tranh bùng nổ, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz — tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn dầu khí toàn cầu — khiến giá năng lượng thế giới tăng vọt. Hiện giá xăng trung bình tại Mỹ đã đạt 3,99 USD/gallon, tăng hơn 1 USD so với trước chiến tranh.

Trước biến động giá dầu, bà Leavitt nhấn mạnh lập trường của chính phủ, cho rằng đây là cái giá ngắn hạn cần thiết vì lợi ích lâu dài.
Bà nói: “Như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, đây chỉ là hành động ngắn hạn và biến động giá ngắn hạn, nhằm phục vụ lợi ích lâu dài — đó là loại bỏ mối đe dọa từ Iran đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, lực lượng của chúng ta và các đồng minh trong khu vực”.
Cũng trong ngày thứ Hai, ông Trump đăng trên mạng xã hội cảnh báo rằng nếu Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và không đạt được thỏa thuận hòa bình, Mỹ sẽ phá hủy các nhà máy điện, giếng dầu và cơ sở khử mặn nước biển của Iran.

Tàu chở dầu lớn của Kuwait bốc cháy sau khi bị Iran tấn công tại cảng Dubai
(Trần Đình)


(Hôm thứ Hai (30/3), một tàu chở dầu Kuwait chở đầy dầu thô đã bị tấn công ngoài khơi Dubai và bốc cháy. Ảnh: Chụp màn hình video)
-Hôm thứ Hai (30/3), một tàu chở dầu Kuwait chở đầy dầu thô đã bị tấn công ngoài khơi Dubai và bốc cháy, khiến giá dầu quốc tế tiếp tục tăng. Giới chức Dubai xác nhận đây là một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu thương mại. Toàn bộ 24 thuyền viên trên tàu đã được cứu an toàn. Các cơ quan chức năng hiện đang nỗ lực khống chế đám cháy và đánh giá nguy cơ rò rỉ dầu.
Theo tuyên bố của Công ty Dầu khí Kuwait (KPC), con tàu bị tấn công là tàu chở dầu thô cỡ lớn “Al-Salmi”, khi đó đang neo đậu cách phía tây bắc cảng Dubai khoảng 31 hải lý.
Vụ tấn công đã khiến thân tàu bị hư hại và bốc cháy. KPC cho biết: “Các đội phản ứng khẩn cấp và chữa cháy đã được triển khai ngay lập tức. Hiện chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kiểm soát và nắm bắt tình hình”.

Mặc dù Văn phòng Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) trong đánh giá ban đầu cho biết sự cố chưa gây tác động môi trường, KPC cảnh báo vụ tấn công có thể dẫn đến “sự cố tràn dầu tại khu vực biển xung quanh”, và đang tiến hành đánh giá kỹ thuật chi tiết.
Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát ngày 28/2, nhiều tàu thương mại tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz liên tiếp bị tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái. Vụ việc này chỉ là diễn biến mới nhất trong chuỗi sự cố đó.
Do ảnh hưởng của sự kiện này, giá dầu thô WTI của Mỹ đã tăng 2,9%, lên mức 105,91 USD/thùng.
Cũng trong ngày tàu “Al-Salmi” bị tấn công, một tàu hàng Hy Lạp khác mang tên “Express Rome” cũng bị quấy nhiễu bởi vật thể phóng không rõ nguồn gốc ngoài khơi Ả Rập Xê Út, nhưng may mắn không gây thương vong.
Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu chở dầu này.
Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đến khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng năng lượng của nhiều quốc gia Trung Đông bị tấn công; các mỏ khí, nhà máy lọc dầu và cảng bị hư hại có thể mất nhiều năm để sửa chữa. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo cuộc khủng hoảng Trung Đông lần này có thể gây tác động sâu rộng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Biến động giá năng lượng đã lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh toàn cầu, đẩy giá xăng dầu tăng cao và kéo theo mặt bằng giá cả tăng do chi phí vận tải gia tăng.
Dầu thô, khí tự nhiên và các sản phẩm phụ trong quá trình tinh chế như urê, heli, naphta… đều đóng vai trò thiết yếu đối với sản xuất chất bán dẫn, ô tô, máy bay, hóa dầu và phân bón.
Nhà kinh tế trưởng của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, ông Maximo Torero, cho biết nếu xung đột kéo dài thêm vài tuần, nguồn cung lương thực toàn cầu sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng.
“Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc gieo trồng, tác động đến nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như cây trồng chính, ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi, cũng như các sản phẩm sữa và thịt,” ông nói.

Mảnh đạn lấy từ xác ông Charlie Kirk không khớp với khẩu súng mà Tyler Robinson sử dụng
(Thiên Vân)


(Ảnh chụp của cảnh sát cho thấy Tyler Robinson, nghi phạm trong vụ nổ súng giết chết nhà bình luận bảo thủ Charlie Kirk. Bức ảnh này do Sở An toàn Công cộng Utah công bố vào ngày 12 tháng 9/2025. Ảnh: Sở An toàn Công cộng Utah)
-Luật sư của ông Tyler Robinson xin hoãn phiên điều trần sơ bộ vì cần thêm thời gian rà soát khối lượng chứng cứ lớn, đặc biệt là kết quả giám định đạn đạo. Theo báo cáo của Cơ quan Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ (ATF), hiện chưa thể khẳng định mảnh đạn thu được trùng khớp với khẩu súng bị cáo buộc liên quan đến ông Robinson và FBI vẫn đang kiểm tra bổ sung. Phía công tố vẫn theo đuổi việc đưa vụ án lên xét xử và có thể yêu cầu án tử hình, trong khi phía bào chữa còn kiến nghị hạn chế camera trong phòng xử án.
Hồ sơ mới của phía bào chữa dựa vào phân tích đạn đạo của Cơ quan Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ (ATF) cho thấy chưa thể kết luận dứt khoát mảnh đạn thu được từ khám nghiệm tử thi khớp với khẩu súng (rifle) mà công tố cho là liên quan đến bị cáo. FBI đang làm thêm kiểm tra/bổ sung.

Đây là lý do then chốt để luật sư đòi thêm thời gian: nếu đạn không khớp súng, họ sẽ khai thác mạnh ở giai đoạn “lọc vụ án (preliminary hearing).”
Phía Công tố vẫn nói có các mảnh ghép khác: DNA và tin nhắn
Một số tờ báo phương Tây nêu rằng phía công tố cho biết có DNA gắn với khẩu súng/vật chứng, nhưng phía bào chữa phản biện rằng mẫu DNA thu được không chỉ thuộc về một cá nhân duy nhất, mà là hỗn hợp (DNA mixture) của từ hai người trở lên, cần thời gian và phân tích sâu hơn.
Phía công tố cũng viện dẫn tin nhắn mà họ nói bị cáo từng nhắn về việc nhắm mục tiêu ông Charlie Kirk vì bất đồng quan điểm.

Bối cảnh tố tụng: “Preliminary hearing” là cửa ải để vụ án được đưa lên xét xử
Phiên điều trần sơ bộ không phải phiên xử kết tội; mục tiêu là để thẩm phán xem có đủ “căn cứ ban đầu (probable cause)” để chuyển sang giai đoạn xét xử chính thức hay không. Báo giới mô tả phía công tố đang muốn đưa vụ án tiến lên và theo đuổi án tử hình.
Mốc thời gian/địa điểm nổi bật theo các nguồn tin
Nạn nhân bị bắn tại sự kiện ở Đại học Utah Valley (Provo, tiểu bang Utah) vào ngày 10/9/2025; bị cáo Tyler Robinson, 22 tuổi, bị truy tố về tội giết người nghiêm trọng (aggravated murder).
Bị cáo chưa đưa ra lời nhận tội (chưa thực hiện thủ tục nhận tội để giảm án trước tòa).
Phiên tòa sắp tới còn có “cuộc chiến truyền thông”
Bị cáo dự kiến ra tòa ngày 17/4/2026 liên quan một kiến nghị khác: phía bào chữa muốn cấm camera trong phòng xử, lập luận rằng truyền thông/không khí chính trị có thể gây hại cho quyền được xét xử công bằng

Không có nhận xét nào: