Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

Nhà Trắng: Ông Trump sẽ phát biểu toàn quốc về Iran vào tối 1/4 - Lion Nguyễn

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Ba (31/3) thông báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu toàn quốc về cuộc chiến tại Iran vào lúc 21h00 thứ Tư theo giờ miền Đông nước Mỹ. Tổng thống Trump ngày 20/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/Epoch Times) Cô Leavitt đăng tuyên bố trên nền tảng X cho biết: “Xin đón xem: tối mai lúc 9:00 giờ tối theo giờ miền Đông, Tổng thống Trump sẽ phát biểu trước toàn quốc, cung cấp những cập nhật quan trọng mới nhất về vấn đề Iran.”
<!>
Hiện Washington đang tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến tại Iran và đảm bảo Iran không thể tái xây dựng mối đe dọa hạt nhân. Bài phát biểu toàn quốc của ông Trump vào tối thứ Tư dự kiến sẽ cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch rút quân cụ thể cũng như các phương án an ninh khu vực tiếp theo.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng, ông Trump tiết lộ rằng các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Iran về cơ bản đã hoàn thành, và dự kiến quân đội sẽ rút đi trong “hai đến ba tuần”.

Ông Trump nói với các phóng viên rằng quân đội Mỹ hiện “hoàn toàn không bị cản trở” trên chiến trường, đồng thời nhấn mạnh Iran đã phải hứng chịu những đòn tấn công cực kỳ nặng nề.
“Nhìn xem điều gì đã xảy ra với Iran. Ý tôi là, chúng tôi hoàn toàn không bị cản trở, mọi thứ đã bị phá hủy,” ông Trump nói, “chúng tôi đã giáng cho họ những đòn tấn công dữ dội. Tối qua, chúng tôi đã phá hủy nhiều cơ sở sản xuất tên lửa.”

Hôm thứ Hai, quân đội Mỹ đã sử dụng “bom xuyên boongke” (Bunker Busters) để oanh tạc thành phố Isfahan ở miền trung Iran. Cuộc tấn công đánh trúng một kho đạn lớn tại địa phương và gây thiệt hại nặng cho các cơ sở sản xuất tên lửa. Uranium làm giàu của Iran được cho là được lưu trữ trong các cơ sở ngầm tại đây. Trong “Chiến dịch Búa đêm” (Operation Midnight Hammer) vào tháng 6 năm ngoái, quân đội Mỹ cũng từng oanh tạc một trung tâm nghiên cứu hạt nhân tại Isfahan.

Trong phát biểu hôm thứ Ba, ông Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của việc đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán để kết thúc chiến tranh. Giới quan sát cho rằng điều này có nghĩa là Mỹ có thể tuyên bố chiến thắng và kết thúc hành động quân sự.
Ông Trump nói rằng hiện Iran mong muốn đạt thỏa thuận hơn ông, nhưng ông nhấn mạnh rằng do các cuộc tấn công quân sự đã đạt hiệu quả, sự cần thiết của một thỏa thuận đã giảm đáng kể.

Ông Trump nói: “Iran không cần phải đạt được thỏa thuận. Đó là một chính quyền mới. Họ dễ tiếp cận hơn.”
“Khi chúng tôi cho rằng họ đã bị đánh trở về thời kỳ đồ đá trong một thời gian dài, và không thể chế tạo vũ khí hạt nhân, thì họ không cần phải đạt thỏa thuận với tôi nữa,” ông Trump bổ sung, “đến lúc đó, dù có hay không có thỏa thuận, chúng tôi cũng sẽ rời đi. Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.”

Ông Trump cũng cho biết ông có ý định chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz cho các quốc gia khác.
Mặc dù tổng thống tỏ ra lạc quan về việc rút quân, nhưng các nguồn tin cho biết phía Mỹ vẫn đang cân nhắc triển khai lực lượng đặc nhiệm mặt đất để thực hiện một nhiệm vụ kéo dài vài ngày, nhằm thu giữ uranium làm giàu trong lãnh thổ Iran, tránh việc vật liệu này sau này bị sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Cuộc xung đột này đã bước sang tháng thứ hai. Mặc dù Israel tuyên bố đã phá hủy năng lực làm giàu hạt nhân của Iran và tiêu diệt bộ trưởng tình báo của nước này, nhưng tác động kinh tế của chiến tranh đang dần lộ rõ. Trong tháng 3, giá dầu Brent đã ghi nhận mức tăng lớn nhất trong một tháng, và đã có hơn 40 cơ sở năng lượng tại khu vực Trung Đông bị hư hại.
Theo Trần Đình / Epoch Times

Tổng thống Iran nói sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu “các tiền đề thiết yếu” được đáp ứng

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 31/3 cho biết, nước này “sẵn sàng chấm dứt chiến tranh”, với điều kiện “các tiền đề thiết yếu” được đáp ứng.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 16/9/2024 tại Tehran. (Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images)
Theo AFP và các hãng tin khác, văn phòng của ông Pezeshkian cho biết trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa rằng “giải pháp để bình thường hóa tình hình là chấm dứt các cuộc tấn công gây hấn”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi có đủ thiện chí để chấm dứt xung đột này, với điều kiện các điều kiện thiết yếu được đáp ứng, đặc biệt là các bảo đảm nhằm ngăn chặn việc tái diễn hành động gây hấn”.

“Các tiền đề thiết yếu” mà ông Pezeshkian đề cập là 5 điều kiện từng được đưa ra trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Một nguồn tin từ phía Iran trước đó đã nêu rõ 5 điều kiện này trên truyền thông nhà nước để đồng ý ngừng bắn, gồm:Chấm dứt hoàn toàn các hành động gây hấn và ám sát từ phía đối phương;
Thiết lập cơ chế vững chắc nhằm ngăn chặn các cuộc chiến chống Iran trong tương lai;
Bồi thường đầy đủ cho các thiệt hại chiến tranh;
Chấm dứt hoàn toàn mọi mặt trận và các tổ chức kháng chiến trên toàn Trung Đông;
Iran khẳng định và thực thi chủ quyền hợp pháp đối với eo biển Hormuz, kèm theo các bảo đảm liên quan.

Liên quan đến eo biển Hormuz – nơi Iran đang phong tỏa – ông Pezeshkian cảnh báo: “Khu vực này vẫn đóng cửa đối với các tàu và chiến hạm của các lực lượng gây hấn và các quốc gia hậu thuẫn họ”, đồng thời nhấn mạnh: “Mọi sự can thiệp bên ngoài vào cuộc chiến hoặc tình hình khu vực đều sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm.”
Về các đòn tấn công trả đũa nhằm vào các quốc gia láng giềng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, ông Pezeshkian cho biết: “Chúng tôi tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng và không có ý định tấn công họ”. Ông nói thêm: “Tuy nhiên, đáng tiếc là các căn cứ quân sự của Mỹ tồn tại tại các quốc gia này, và các cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi đang được tiến hành từ lãnh thổ của họ. Các quốc gia này đã không thực hiện trách nhiệm quốc tế trong việc ngăn chặn lãnh thổ của mình được sử dụng để tấn công Iran”.

Đề xuất ngừng bắn có điều kiện của ông Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hậu trường, do bên thứ ba làm trung gian, đang diễn ra nhằm chấm dứt chiến tranh, trong khi Mỹ gia tăng đe dọa triển khai lực lượng trên bộ.
Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump – trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do việc phong tỏa eo biển Hormuz khi chiến tranh kéo dài hơn một tháng – đã nhiều lần tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển tốt và chiến tranh sắp kết thúc. Ngay sau khi phát biểu của ông Pezeshkian được công bố, ông Trump cũng cho biết tại một sự kiện ở Nhà Trắng: “Nhiệm vụ của tôi là rút khỏi Iran” và“Chúng tôi sẽ rút đi rất sớm”, ám chỉ khả năng chấm dứt chiến tranh trong vòng 2-3 tuần.
Bảo Minh

Ngày Cá tháng Tư bắt nguồn từ đâu? Có những trò đùa nổi tiếng nào?

Hôm nay là Ngày Cá tháng Tư (April Fools’ Day) – ngày Quốc tế Nói dối. Vào ngày đặc biệt này, nhiều người sẽ trêu chọc hoặc đùa vui với người khác, thậm chí các phương tiện truyền thông cũng có thể đăng những “tin giả” hài hước để mang lại tiếng cười. Vậy ngày lễ này bắt nguồn từ đâu? Trong lịch sử có những trò đùa nổi tiếng nào?Mọi người chơi khăm nhau vào ngày Cá tháng Tư. (Shutterstock)
Mặc dù nguồn gốc của Ngày Cá tháng Tư không rõ ràng, nhưng một số bằng chứng văn bản cho thấy ngày lễ này có thể đã tồn tại hơn 600 năm, có thể truy ngược về thời Trung Cổ.

Library of Congress – Trung tâm Văn hóa Dân gian (American Folklife Center) – nhà nghiên cứu dân gian học kiêm nhà văn Stephen Winick cho biết có ba giả thuyết về nguồn gốc của Ngày Cá tháng Tư, trong đó một giả thuyết xuất phát từ Anh và hai giả thuyết còn lại từ Pháp. Ông Winick nói rằng nhà thơ Anh Geoffrey Chaucertrong tác phẩm The Nun’s Priest’s Talexuất bản khoảng năm 1390 đã kể câu chuyện về một con gà trống và một con cáo trêu chọc lẫn nhau.
Chaucer đề cập rằng trò đùa diễn ra vào ngày thứ 32 của tháng 3, tức là ngày 1 tháng 4. Tuy nhiên, một số học giả cho rằng văn bản này có thể chứa lỗi sao chép của các thư lại thời Trung Cổ, nên bác bỏ giả thuyết nguồn gốc từ Anh.

Hai giả thuyết còn lại đến từ Pháp. Trong vài thế kỷ qua, người Pháp vẫn kỷ niệm Ngày Cá tháng Tư (“Poisson d’Avril”). Họ thường dán những con cá giấy lên lưng người khác rồi hét lên: “Cá tháng Tư!” (“April fish”).
Nhà thơ kiêm nhà soạn nhạc Pháp Eloy D’Amerval trong một bài thơ sáng tác năm 1508 đã nhắc đến “cá tháng Tư”, có thể là bằng chứng văn bản cho phong tục này. Cụm từ này có thể ám chỉ mối liên hệ giữa cá và “kẻ ngốc”, hoặc phản ánh một tập tục hay lễ hội đã tồn tại từ thế kỷ 16.

Giả thuyết thứ ba liên quan đến cải cách lịch tại Pháp. Năm 1564, khi mới ở tuổi thiếu niên, Vua Charles IX đã thực hiện một chuyến tuần du hoàng gia quy mô lớn qua hơn 100 thị trấn trong vương quốc. Ông nhận thấy mỗi nơi sử dụng lịch và ngày lễ khác nhau. Vì vậy, ông ra lệnh quy định ngày đầu năm mới của Pháp là ngày 1 tháng 1.
Việc áp dụng lịch mới này khiến nhiều người bối rối về ngày năm mới. Một số người bảo thủ vẫn giữ quan niệm rằng năm mới bắt đầu từ tháng 4 thay vì tháng 1, và họ bị những người theo lịch mới chế giễu. Điều này đã góp phần hình thành Ngày Cá tháng Tư, và sau đó ngày lễ này lan rộng ra khắp châu Âu và các khu vực khác.

Những trò đùa nổi tiếng trong lịch sử
Theo thông lệ, mọi người thường chơi khăm vào Ngày Cá tháng Tư. Có những cá nhân và tổ chức không chỉ đánh lừa bạn bè mà còn khiến cả một quốc gia “mắc bẫy”. BBC đã tổng hợp một số trò đùa Ngày Cá tháng Tư thú vị và bất ngờ nhất trong lịch sử, dưới đây là 4 ví dụ tiêu biểu:

• Cây mọc ra mì Ý
Trong chương trình thời sự Panoramanăm 1957, phóng viên Richard Dimbleby của BBC đưa tin từ Thụy Sĩ rằng mì Ý mọc trên cây và đang được mùa bội thu. Một phần lý do là do loài “bọ vòi voi ăn mì” đáng ghét đã biến mất.
Khi khán giả hỏi cách trồng “cây mì”, họ được hướng dẫn hãy bỏ mì vào một lọ cà chua nghiền và… cầu may.

• Trọng lực giảm
Nhà thiên văn học Anh Patrick Moorexuất hiện trên BBC vào ngày Cá tháng Tư năm 1976 và tuyên bố rằng vào lúc 9 giờ 47 phút sáng hôm đó, mọi người sẽ cảm nhận được cái gọi là “hiệu ứng hấp dẫn Sao Mộc – Sao Diêm Vương”.
Ông nói rằng sự thẳng hàng của hai hành tinh này sẽ làm giảm tạm thời lực hấp dẫn của Trái Đất, khiến con người có cảm giác “bồng bềnh” khi nhảy lên.
Dù đây hoàn toàn là điều vô lý, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nhẹ dạ tin và lan truyền lại.

• Quốc đảo hư cấu
The Guardian đã tạo ra một quốc đảo hư cấu tên là San Serriffe trên Ấn Độ Dương vào ngày Cá tháng Tư năm 1977 – được xem là một trong những trò đùa thành công nhất của tờ báo.
Năm đó, họ đăng một phụ trương dài 7 trang như cẩm nang du lịch để kỷ niệm 10 năm “độc lập” của quốc gia này. Hai hòn đảo chính – Upper Caisse và Lower Caisse – có hình dạng giống dấu chấm phẩy.
Trong phần mô tả giáo dục, bài báo viết rằng ngoài các môn học chính, thanh thiếu niên ở đây còn có thể chọn học lặn tìm ngọc trai như một môn cấp A.
• Đồng hồ Big Ben chuyển sang kỹ thuật số

Big Ben là chiếc đồng hồ nổi tiếng bên sông Thames ở London. Do đã được trùng tu trong thời gian dài, người dân ít được nghe tiếng chuông của nó.
Nhưng vào năm 1980, BBC đã cố gắng thuyết phục cả thế giới rằng Big Ben sẽ được chuyển sang hiển thị điện tử. Họ thông báo với thính giả rằng mặt đồng hồ sẽ được số hóa, và người đầu tiên liên hệ có thể giành được kim đồng hồ làm phần thưởng.

Đáng tiếc, trò đùa này không thành công như mong đợi. BBC đã phải xin lỗi trong nhiều tuần sau đó, vì rõ ràng có không ít người hoàn toàn không thấy điều này là hài hước.
Trần Tuấn Thôn/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: