Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2026

Nhà Trắng cho biết Kushner và Witkoff sẽ tới Pakistan để tiến hành ‘đàm phán trực tiếp’ với Iran - Kevin Breuninger - Lion Nguyễn


- Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các quan chức Hoa Kỳ là Jared Kushner và Steve Witkoff sẽ lên đường tới Pakistan vào sáng thứ Bảy để tham gia vào các cuộc “đàm phán trực tiếp” với các đối tác phía Iran. - Bà Leavitt cũng cho biết Phó Tổng thống JD Vance – người từng dẫn đầu một phái đoàn Hoa Kỳ trước đó tới Islamabad để tham gia vòng đàm phán sơ bộ với Iran – sẽ không tham dự các cuộc đàm phán diễn ra vào cuối tuần này.- Kể từ khi mốc thời gian dự báo chiến tranh kéo dài từ bốn đến sáu tuần trôi qua, chính quyền Trump đã điều chỉnh lại khung thời gian dự kiến ​​của mình
<!>
Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ lên đường tới Pakistan vào sáng thứ Bảy để tham gia vào các cuộc “đàm phán trực tiếp” với các đối tác phía Iran; thông tin này đã được Thư ký báo chí Nhà trắng Karoline Leavitt xác nhận vào thứ Sáu.

Phát biểu trên kênh Fox News, bà Leavitt cho biết: “Phía Iran đã chủ động liên hệ” và đề nghị được tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp – đúng như mong muốn mà Tổng thống Donald Trump đã đặt ra cho họ.
Bà nói thêm: “Vì vậy, Tổng thống đang cử Steve và Jared tới đó để lắng nghe những điều họ muốn bày tỏ; chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một cuộc đối thoại mang lại hiệu quả tích cực và góp phần thúc đẩy tiến trình hướng tới một thỏa thuận chung.”
Thông báo này báo hiệu một bước đột phá tiềm năng trong ngoại giao, sau khi triển vọng về các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa các thế lực đang tham chiến dường như đã bị đình trệ vào đầu tuần này.

Bà Leavitt cho biết Phó Tổng thống JD Vance – người từng dẫn đầu một phái đoàn Hoa Kỳ trước đó tới Islamabad để tham gia vòng đàm phán sơ bộ với Iran – sẽ không tham dự các cuộc đàm phán diễn ra vào cuối tuần này.
Bà nói: “Phó Tổng thống vẫn đang tham gia rất sâu vào toàn bộ tiến trình này; ông sẽ túc trực tại Hoa Kỳ – cùng với Tổng thống, Ngoại trưởng Marco Rubio và toàn bộ đội ngũ an ninh quốc gia – để cập nhật tình hình liên tục.”
“Và tất nhiên, mọi người đều sẽ ở trong tư thế sẵn sàng bay tới Pakistan nếu thấy cần thiết. Tuy nhiên, trước mắt, Steve và Jared sẽ là những người trực tiếp tới đó để báo cáo lại tình hình cho Tổng thống, Phó Tổng thống cùng các thành viên còn lại trong đội ngũ.” Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, vào đầu ngày thứ Sáu đã cho biết ông đang "thực hiện một chuyến công du kịp thời" tới Islamabad, Muscat và Moscow nhằm "phối hợp chặt chẽ với các đối tác về những vấn đề song phương, cũng như tham vấn về các diễn biến trong khu vực".

Các cuộc đàm phán tại Islamabad sẽ được "bên phía Pakistan làm trung gian", ông Leavitt phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài Fox.
Vòng đàm phán hòa bình đầu tiên, được tổ chức gần hai tuần trước tại Islamabad và do ông Vance dẫn đầu về phía Hoa Kỳ, đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.
Một phái đoàn Hoa Kỳ, bao gồm cả ông Vance, dự kiến ​​sẽ quay trở lại Pakistan vào đầu tuần này để tiếp tục đàm phán; tuy nhiên, chuyến đi đã bị hoãn lại do các quan chức Iran được cho là đã tuyên bố sẽ không tham dự.

Phần lớn sự căng thẳng gai góc giữa hai bên đều xoay quanh Eo biển Hormuz—tuyến đường vận chuyển dầu mỏ trọng yếu, nơi lưu lượng tàu bè qua lại đã sụt giảm nghiêm trọng giữa bối cảnh xuất hiện các lời đe dọa từ phía Iran, và kể từ tuần trước, là lệnh phong tỏa hải quân mang tính trả đũa của Hoa Kỳ.
Những căng thẳng này càng khiến cho lệnh ngừng bắn vốn đã rất mong manh trở nên thêm phần chao đảo; lệnh ngừng bắn này được công bố vào ngày 7 tháng 4, trong bối cảnh Tổng thống Trump đưa ra lời đe dọa rằng "toàn bộ nền văn minh" của Iran sẽ bị hủy diệt nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận.

Bất chấp tình hình căng thẳng vẫn tiếp diễn tại eo biển này, vào ngày thứ Ba, Tổng thống Trump đã đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn ngay trước thời điểm lệnh này dự kiến ​​hết hiệu lực.
Sau khi cuộc chiến bùng nổ vào ngày 28 tháng 2, chính quyền của Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định rằng họ kỳ vọng các chiến dịch quân sự sẽ diễn ra ngắn ngủi và kết thúc trong vòng từ bốn đến sáu tuần.

Kể từ khi mốc thời gian đó trôi qua, chính quyền đã điều chỉnh lại khung thời gian dự kiến, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc xung đột trước đây mà Hoa Kỳ từng tham chiến thường kéo dài lâu hơn nhiều.
Kushner, Witkoff heading to Pakistan for 'direct talks' with Iran: White House

Phong tỏa Iran lan rộng toàn cầu, Mỹ điều thêm mẫu hạm thứ hai

10:04 24/04/2026

Thứ Sáu (24/4), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine đã tổ chức họp báo để cập nhật tiến triển của chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi”, tập trung vào tình hình Mỹ phong tỏa Iran. Ông Hegseth cho biết Iran đang có “cơ hội mang tính lịch sử” để đạt được thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa “sẽ chỉ tiếp tục mở rộng và vươn ra toàn cầu”.

Ngày 28/2/2026, các thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ đã hướng dẫn máy bay đến điểm tập kết trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) để hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury. (Hải quân Hoa Kỳ)
“Lệnh phong tỏa của chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục mở rộng và vươn ra toàn cầu. Như Tổng thống đã nói, chúng tôi có đủ thời gian. Iran có cơ hội lịch sử để đạt được một thỏa thuận nghiêm túc, và giờ đây quyền chủ động nằm trong tay họ”, ông Hegseth nói. “Dù thế nào đi nữa, Bộ Chiến tranh Mỹ đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống tiếp theo. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ”.
Mỹ triển khai thêm mẫu hạm

Bộ trưởng Chiến tranh cho biết việc phong tỏa các cảng của Iran đang được tăng cường, và tàu sân bay thứ hai của Mỹ sẽ tham gia chiến dịch trong vài ngày tới.
“Nếu không có sự cho phép của Hải quân Mỹ, không ai được phép đi qua Eo biển Hormuz để tới bất kỳ nơi nào trên thế giới”, ông Hegseth tuyên bố. “Đối với chính quyền Tehran, vòng phong tỏa đang siết chặt với tốc độ đáng kinh ngạc. Chúng tôi kiểm soát tình hình. Không có tàu nào có thể ra vào”.

Ông nhấn mạnh: “Sức mạnh quân sự của Mỹ là vô song, có thể triển khai lực lượng, ngăn chặn đối thủ và bảo vệ lợi ích của chúng tôi tại thời điểm và địa điểm mà chúng tôi lựa chọn”.
Hiện tại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Biển Ả Rập, USS Gerald R. Ford ở Biển Đỏ, và USS George H.W. Bush đang tiến gần khu vực Iran từ Ấn Độ Dương. Chưa rõ tàu nào sẽ trực tiếp tham gia đợt phong tỏa mới.
Gia tăng bắt giữ tàu và kiểm soát hàng hải

Ông Hegseth cho biết số tàu Iran bị chặn tại eo biển Hormuz đã tăng lên 34 chiếc. Ngoài ra, Mỹ cũng mở rộng hoạt động sang khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
“Chỉ trong tuần này, chúng tôi đã bắt giữ hai tàu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Iran tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, những tàu đã rời cảng Iran trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực”, ông nói. “Họ nghĩ có thể thoát, nhưng không phải vậy. Chúng tôi đã bắt giữ các tàu bị trừng phạt và sẽ tiếp tục làm như vậy. Lệnh phong tỏa đang mở rộng ra toàn cầu”.

Lầu Năm Góc cũng xác nhận đã chặn tàu chở dầu “Majestic X” và trước đó là tàu “M/T Tifani”, đều liên quan đến việc vận chuyển dầu Iran.
Thông điệp cứng rắn về đàm phán
Liên quan đến khả năng đàm phán giữa Mỹ và Iran, ông Hegseth cảnh báo:
“Iran biết rằng họ vẫn có cơ hội để đưa ra lựa chọn khôn ngoan… tại bàn đàm phán”.
“Họ chỉ cần từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách có ý nghĩa và có thể kiểm chứng. Nếu không, họ sẽ phải chứng kiến nền kinh tế mong manh của mình sụp đổ dưới áp lực liên tục của Mỹ, và lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục cho đến khi Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định cuối cùng”.

Ông nhấn mạnh: “Iran sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Quyền lựa chọn nằm trong tay họ, nhưng thời gian không đứng về phía họ”.
Thông điệp gửi tới đồng minh
Tại họp báo, ông Hegseth cũng gửi thông điệp tới các nước châu Âu và châu Á:
“Trong nhiều thập kỷ, châu Âu và châu Á đã hưởng lợi từ sự bảo vệ của Mỹ, nhưng thời kỳ ‘đi nhờ’ đã kết thúc”.
“Chúng tôi cần những đồng minh có năng lực, trung thành và hiểu rằng quan hệ đồng minh là hai chiều”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi không trông chờ châu Âu, nhưng họ cần eo biển Hormuz hơn chúng tôi… Có lẽ họ nên hành động nhiều hơn thay vì chỉ tổ chức các hội nghị hình thức. Cuộc chiến này, nói cho cùng, là của họ nhiều hơn là của chúng tôi”.
Hạ Vũ/ Epoch Times

Mỹ dự định mời ông Putin dự G20, ông Trump: Có thể ông ấy sẽ không đến

Mỹ cho biết đã lên kế hoạch mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về khả năng ông Putin sẽ trực tiếp tham dự.

Tổng thống Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ chung Elmendorf Richardson ở Anchorage, Alaska, hôm 15/8/2025. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, Washington có kế hoạch mời ông Putin tới hội nghị tổ chức tại Miami, dù lời mời chính thức hiện vẫn chưa được gửi đi. Quan chức này nhấn mạnh, với tư cách là thành viên G20, Nga sẽ được mời tham dự các cuộc họp cấp bộ trưởng cũng như hội nghị thượng đỉnh.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này cam kết tổ chức một kỳ G20 “thành công và hiệu quả”, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump hoan nghênh Nga tham gia mọi hoạt động trong khuôn khổ G20.
Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 23/4, Trump nói ông không rõ liệu lời mời đã được gửi tới ông Putin hay chưa, nhưng ông không phản đối. “Nếu ông ấy đến, điều đó có thể rất hữu ích. Tôi cho rằng ông ấy nên đối thoại với tất cả mọi người,” ông Trump nói. “Tôi không biết ông ấy có đến không. Thành thật mà nói, tôi nghi là ông ấy sẽ không đến.”

Trước đó cùng ngày, phía Nga cho biết ông Putin đã nhận được lời mời tham dự hội nghị G20 tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng golf ở Miami, song chưa rõ ông có tham dự hay không.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga từ trước đến nay luôn tham dự các kỳ G20 ở “cấp độ phù hợp”, và quyết định về hình thức tham dự năm nay sẽ được đưa ra khi thời điểm hội nghị đến gần.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Pankin cho hay Mỹ đã đưa ra lời mời “cấp cao nhất”, nhưng do hội nghị còn cách vài tháng, Moskva vẫn chưa quyết định có chấp nhận hay không.

G20 là diễn đàn quốc tế liên chính phủ gồm 19 nền kinh tế lớn cùng Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi. Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức thường niên, là nơi các nhà lãnh đạo thảo luận những vấn đề toàn cầu.
Kể từ năm 2020, ông Putin không trực tiếp tham dự các hội nghị G20. Ban đầu là do đại dịch COVID-19, sau đó khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông bị Tòa án Tội phạm Quốc tế cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và ban hành lệnh bắt giữ, khiến ông tiếp tục vắng mặt tại các kỳ hội nghị.Cựu quan chức CIA cảnh báo Trung Quốc dùng hệ thống tình báo quy mô lớn nhắm vào doanh nghiệp Mỹ
Theo Ngô Thụy Xương/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: