Iran đe dọa thực hiện các cuộc tấn công ‘áp đảo và quy mô rộng hơn’ sau bài phát biểu của ông Trump Các quan chức Iran đã cảnh báo Mỹ và Israel về những cuộc tấn công “áp đảo, quy mô rộng hơn và mang tính hủy diệt cao hơn” sau bài phát biểu trước toàn quốc của Tổng thống Donald Trump. Trong bài phát biểu này, ông Trump tuyên bố rằng nước Mỹ đang tiến rất gần đến việc đạt được các mục tiêu quân sự cốt lõi của mình, nhưng đồng thời cũng đe dọa sẽ giáng trả Iran “cực kỳ mạnh tay” trong vòng hai đến ba tuần tới.
“Các người buộc phải trả giá cho hành động gây hấn mà các người đã khơi mào nhằm vào một quốc gia Hồi giáo đáng kính và thân yêu,” ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn quân đội Iran, tuyên bố. “Các người chẳng hề hay biết gì về năng lực chiến lược và quy mô vô cùng to lớn của chúng tôi.”
Ông khẳng định cuộc chiến sẽ vẫn tiếp diễn cho đến khi các kẻ thù của Iran phải chịu đựng “nỗi ân hận vĩnh viễn và buộc phải đầu hàng.”
Người phát ngôn này cũng bác bỏ nhận định của ông Trump cho rằng “Iran về cơ bản đã bị hủy diệt.” Ông khẳng định rằng các cơ sở bị tấn công chỉ là những mục tiêu “không đáng kể” và nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ không thể chạm tới được các cơ sở sản xuất trọng yếu của Iran.
Lời cảnh báo này—được đăng tải bởi hãng thông tấn Tasnim, cơ quan có mối liên hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC)—là dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc chiến tại Iran, vốn đã bước sang ngày thứ 34, vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc rõ ràng nào trong tầm mắt.
Bất chấp lời cảnh báo từ ông Trump, Iran vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công trên khắp khu vực Vịnh Ba Tư vào sáng thứ Năm.
Về phía mình, quân đội Israel cũng đã phát động một đợt tấn công mới nhằm vào nhiều mục tiêu tại Tehran, nhắm trực tiếp vào các lực lượng bộ binh của IRGC cũng như các cơ sở sản xuất tên lửa.
Ông Esmail Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, tuyên bố vào thứ Năm rằng Tehran “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả một cách mạnh mẽ.”
“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho cái vòng luẩn quẩn đầy tàn khốc này—chiến tranh, đàm phán, ngừng bắn, rồi lại lặp lại y nguyên mô hình đó,” ông phát biểu trong một tuyên bố được các phương tiện truyền thông nhà nước đăng tải. “Đây là một thảm họa không chỉ đối với riêng Iran, mà còn đối với toàn bộ khu vực này và cả thế giới bên ngoài.”
Giá dầu tăng vọt khi chiến tranh tiếp diễn ác liệt
Ngay sau bài phát biểu của ông Trump và việc hai bên tiếp tục liên tiếp tung ra các đòn tấn công đáp trả lẫn nhau, giá dầu thô một lần nữa lại tăng vọt vào sáng thứ Năm, với giá dầu Brent leo lên mức 108 USD mỗi thùng.
Eo biển Hormuz—một tuyến đường hàng hải huyết mạch nằm giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, nơi trung chuyển khoảng một phần năm tổng sản lượng dầu mỏ toàn cầu—hiện vẫn đang bị phong tỏa gần như hoàn toàn. Iran đã sử dụng tuyến đường thủy huyết mạch này như một con bài mặc cả chính trị sau các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ và Israel vào ngày 28 tháng 2; và bất chấp những lời đe dọa của ông Trump yêu cầu mở lại tuyến đường này, rất ít tàu thuyền được cấp phép đi lại an toàn, khiến hoạt động thương mại gần như đình trệ hoàn toàn.
Trong bài phát biểu hôm thứ Tư, ông Trump một lần nữa nhắm vào các đồng minh, những quốc gia đã từ chối điều tàu chiến đến để mở lại Eo biển.
"Gửi tới những quốc gia đang gặp khó khăn trong việc tiếp nhiên liệu—nhiều nước trong số đó đã từ chối tham gia vào chiến dịch 'chặt đầu' Iran, việc mà chúng tôi đã phải tự mình thực hiện—tôi có một đề xuất," ông nói. "Thứ nhất, hãy mua dầu từ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; chúng tôi có rất nhiều. Chúng tôi có thừa thãi. Và thứ hai, hãy lấy lại chút dũng khí đã bị đánh mất bấy lâu nay... Hãy đi đến Eo biển đó và cứ thế mà chiếm lấy nó. Hãy bảo vệ nó. Hãy sử dụng nó cho chính các bạn. Iran về cơ bản đã bị đánh cho tan tác. Phần việc khó khăn nhất đã hoàn tất."
Đọc thêm: 'Hãy học cách tự chiến đấu cho chính mình': Ông Trump nói Anh và các nước khác nên đến Eo biển Hormuz và 'chiếm lấy' dầu mỏ
Nhắc lại những phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Marco Rubio, ông Trump cho rằng Eo biển này có khả năng sẽ "tự nhiên mở ra" khi cuộc chiến kết thúc.
Trong một động thái dường như nhằm trấn an người dân Mỹ giữa lúc những lo ngại về giá xăng tại Mỹ leo thang vượt mức 4 USD/gallon, ông Trump gọi đợt tăng giá này là vấn đề "ngắn hạn" và lập luận rằng "Hoa Kỳ chưa bao giờ có sự chuẩn bị tốt hơn về mặt kinh tế để đối mặt với mối đe dọa này."
Anh tổ chức đàm phán về Eo biển Hormuz với hơn 30 quốc gia
Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Tư, ông Trump đã đe dọa rút Hoa Kỳ khỏi NATO sau khi các quốc gia đồng minh quyết định không tham gia tích cực vào cuộc chiến chống Iran.
Ông đặc biệt chỉ đích danh Vương quốc Anh, đưa ra thêm một lời chỉ trích công khai nữa đối với Thủ tướng Anh Keir Starmer—người đã từ chối tham gia tích cực vào cuộc xung đột này, ngoại trừ các biện pháp mang tính phòng vệ.
Ông Starmer một lần nữa bảo vệ lập trường của mình trong một cuộc họp báo, khẳng định rằng Vương quốc Anh sẽ không bị "lôi kéo" vào một cuộc chiến tranh, đồng thời cam kết sẽ hành động vì "lợi ích quốc gia của Anh" bất chấp những áp lực từ bên ngoài.
Vào thứ Năm, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã chủ trì một cuộc họp trực tuyến quy tụ liên minh gồm hơn 30 quốc gia nhằm thảo luận về các nỗ lực mở lại Eo biển Hormuz. Được biết, phía Hoa Kỳ đã không tham dự cuộc họp này.
Bà Cooper bày tỏ sự "cần thiết cấp bách" trong việc khôi phục quyền tự do hàng hải qua tuyến đường thủy này, đồng thời chỉ trích Iran là hành động liều lĩnh khi "gây tổn hại đến an ninh kinh tế toàn cầu" thông qua việc nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền.
Các cuộc thảo luận giữa các thành viên trong liên minh sẽ được tiếp nối bằng "một cuộc họp của các nhà hoạch định quân sự" vào tuần tới nhằm xem xét các "phương án khả thi" để mở lại Eo biển này.
Tạp chí TIME đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Anh để yêu cầu cung cấp thêm thông tin.
Trong khi đó, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước các phóng viên rằng việc cho rằng Eo biển này có thể được mở lại bằng vũ lực là điều "phi thực tế". Thay vào đó, ông cho rằng tuyến đường thủy huyết mạch này cần phải được bảo đảm an ninh "trên cơ sở phối hợp với Iran".
===========================================
Iran bác bỏ các lời đe dọa của ông Trump, tuyên bố sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ Mỹ
Nỗi lo ngại về một cuộc tấn công từ Mỹ dâng cao sau khi Tổng thống tuyên bố rằng Tehran hoặc sẽ đàm phán để đạt được "một thỏa thuận công bằng và bình đẳng", hoặc sẽ phải đối mặt với một "hạm đội" hùng hậu của Mỹ.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (giữa) phát biểu trước giới truyền thông sau cuộc gặp với nhóm E3 (gồm các ngoại trưởng châu Âu) vào ngày 20 tháng 6 năm 2025 tại Geneva, Thụy Sĩ. Các ngoại trưởng châu Âu cho biết họ đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn cuộc chiến leo thang giữa Israel và Iran—cuộc chiến mà Tổng thống Mỹ Trump đã đe dọa sẽ can thiệp vào. Trước khi gặp gỡ phía Iran, các quan chức châu Âu cũng đã có cuộc gặp với Cao ủy Chính sách Đối ngoại EU, bà Kaja Kallas.
Ngoại trưởng Iran tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng đáp trả "ngay lập tức và mạnh mẽ" đối với bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ phía Hoa Kỳ; tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa sẽ thực hiện hành động quân sự chống lại quốc gia này.
"Các Lực lượng Vũ trang dũng cảm của chúng tôi đã sẵn sàng—với ngón tay luôn đặt trên cò súng—để đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ đối với BẤT KỲ hành động xâm lược nào nhắm vào đất liền, vùng trời và vùng biển thân yêu của chúng tôi," ông Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội vào tối thứ Tư.
Ông Araghchi cho biết Iran đã rút ra được những "bài học quý báu" từ cuộc tấn công quân sự kéo dài nhiều ngày do Israel thực hiện nhằm vào nước này hồi tháng 6 năm ngoái—sự kiện mà chính quyền ông Trump cũng đã tham gia bằng cách phát động các cuộc tấn công riêng biệt nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
"Những bài học quý báu rút ra từ 'Cuộc chiến 12 ngày' đã giúp chúng tôi có khả năng đáp trả một cách mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn và sâu sắc hơn," Ngoại trưởng Iran phát biểu.
Những bình luận của ông Araghchi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump khơi lại lời đe dọa phát động một cuộc tấn công quân sự chống lại Iran—quốc gia vốn đang chịu sức ép ngày càng tăng từ Washington liên quan đến cuộc trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra gần đây.
"Một Hạm đội khổng lồ đang hướng về phía Iran," ông Trump viết trong một bài đăng khá dài trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình; ông nói thêm rằng hạm đội này "đã sẵn sàng, sẵn lòng và có đủ năng lực để hoàn thành sứ mệnh một cách nhanh chóng—với tốc độ và sức mạnh hủy diệt—nếu cần thiết".
Tổng thống Mỹ nói thêm: "Hy vọng rằng Iran sẽ sớm 'ngồi vào bàn đàm phán' để thương lượng một thỏa thuận công bằng và bình đẳng—KHÔNG CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN—một thỏa thuận mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Thời gian đang cạn dần, vấn đề này thực sự vô cùng cấp bách! Như tôi đã từng nói với Iran trước đây: HÃY KÝ MỘT THỎA THUẬN!" Ông Trump đã đề cập đến vũ khí hạt nhân, bất chấp việc liên tục khẳng định rằng các cuộc tấn công của Mỹ hồi năm ngoái đã "xóa sổ" chương trình hạt nhân của Iran.
Trong một động thái dường như nhằm ám chỉ vụ Mỹ ném bom ba cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng nếu Tehran không chịu đạt được một thỏa thuận, cuộc tấn công tiếp theo sẽ "tồi tệ hơn nhiều".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét