Tòa nhà của Google ở California (Sutterstock).
Khoảng 100 triệu người dùng Android có thể nhận được khoản tiền bồi thường. Điều này là do Google gần đây đã đồng ý trả 135 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện tập thể.Vụ kiện này đã được tòa án liên bang bang California (Mỹ) chấp thuận sơ bộ vào ngày 5/3. Thẩm phán cho biết nguyên đơn cáo buộc Google đã không thông báo cũng như không có sự đồng ý của người dùng, truyền một lượng lớn dữ liệu từ điện thoại Android về máy chủ của mình để trục lợi.Vụ kiện được đệ trình từ năm 2020, một phần dựa trên nghiên cứu năm 2018.
<!>
Nghiên cứu cho thấy ngay cả khi điện thoại không sử dụng, thiết bị Android trung bình vẫn gửi dữ liệu về Google khoảng 14 lần mỗi giờ, và diễn ra liên tục 24/24.
Đơn kiện cũng nêu rằng ngay cả khi không sử dụng hoặc đã tắt toàn bộ ứng dụng, điện thoại vẫn tiếp tục truyền dữ liệu. Ngoài ra, việc truyền này còn tiêu tốn dữ liệu di động của người dùng mà họ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.
Mặc dù Google phủ nhận toàn bộ cáo buộc, công ty vẫn chọn dàn xếp vụ việc. Khoảng 100 triệu người dùng đủ điều kiện có thể nhận tiền mặt chia theo tỷ lệ, tối đa 100 USD mỗi người. Tuy nhiên, số tiền thực tế có thể thấp hơn do phải trừ phí luật sư và chi phí hành chính.
Thỏa thuận này áp dụng cho những người dùng tại Mỹ đã sử dụng điện thoại Android và truy cập internet qua mạng di động sau ngày 12/11/2017, nhưng không bao gồm cư dân California đã tham gia các vụ kiện tương tự khác. Trong một vụ kiện tương tự khác do 14 triệu cư dân California khởi xướng năm 2019, bồi thẩm đoàn đã phán quyết Google phải bồi thường 314,6 triệu USD vào năm 2025, và Google hiện đang kháng cáo.
Tin tốt là người dùng đủ điều kiện không cần chủ động đăng ký vẫn có thể nhận được bồi thường. Nếu muốn rút khỏi hoặc phản đối, họ phải thực hiện trước ngày 29/5/2026. Tòa án dự kiến sẽ xét xử cuối cùng vào ngày 23/6.
Ngoài bồi thường tài chính, Google cũng cam kết tăng cường minh bạch thông tin. Trong tương lai, khi thiết lập điện thoại Android mới, công ty sẽ thông báo rõ ràng hơn rằng các dịch vụ hệ thống, ngay cả khi không sử dụng thiết bị, vẫn có thể dùng mạng và dữ liệu di động để truyền dữ liệu.
Google cũng sẽ điều chỉnh cài đặt “cho phép sử dụng dữ liệu nền”. Nguyên đơn cho rằng tùy chọn này trước đây dù đã tắt vẫn không thể thực sự ngăn chặn việc truyền dữ liệu, khiến người dùng hiểu lầm.
Ngoài ra, gần đây Google cũng đồng ý chi trả 68 triệu USD trong một vụ kiện tập thể khác liên quan đến trợ lý giọng nói bị cáo buộc ghi âm mà không có sự đồng ý và cung cấp các đoạn hội thoại cho nhà quảng cáo. Vụ này cũng dự kiến được xét xử cuối cùng vào ngày 23/6.
Bên cạnh các thỏa thuận liên quan đến rò rỉ dữ liệu cá nhân và độc quyền, gần đây tại Mỹ cũng có các phán quyết quan trọng đối với Meta (Facebook, Instagram) và Google (YouTube), liên quan đến việc thiết kế nền tảng gây nghiện và không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người dùng, dẫn đến tình trạng nghiện mạng xã hội và gây tổn hại cho trẻ vị thành niên. Trong đó, một vụ tại California ngày 25/3 buộc bồi thường 6 triệu USD, còn vụ tại bang New Mexico phạt tới 375 triệu USD, tổng cộng vượt 380 triệu USD.
Việc các công ty công nghệ liên tiếp đối mặt với các vụ kiện và khoản bồi thường khổng lồ không chỉ phản ánh sự nghi ngờ ngày càng tăng đối với mô hình hoạt động của các “ông lớn” công nghệ, mà còn cho thấy việc quản lý công nghệ tại Mỹ đang được siết chặt, nhằm tránh việc trẻ em trở thành “chuột bạch của thuật toán”, đồng thời yêu cầu các tập đoàn công nghệ phải chịu trách nhiệm đối với tác động đến sức khỏe tâm lý của thanh thiếu niên. Trong tương lai, việc cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và trách nhiệm đạo đức doanh nghiệp sẽ là bài toán then chốt mà các tập đoàn như Google và Meta không thể né tránh.
Trần Ngữ Yên/ Epoch Times
Ông Trump cân nhắc rút khỏi NATO vì đồng minh từ chối ủng hộ hành động với Iran
Tổng thống Donald Trump cho biết với truyền thông Anh rằng ông đang cân nhắc rút Mỹ ra khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), do các quốc gia thành viên nhiều lần từ chối hỗ trợ trong các hành động quân sự nhằm vào Iran.Tổng thống Donald J. Trump giám sát “Chiến dịch Cơn Cuồng nộ Sử thi” tại Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, ngày 1/3/2026. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Trong cuộc phỏng vấn với báo The Telegraph (Anh) đăng ngày thứ Tư (1/4), ông Trump nhận định NATO là “hổ giấy”, đồng thời cho rằng khả năng Mỹ rời khỏi liên minh phòng thủ này đã “vượt ra ngoài phạm vi chỉ là xem xét lại”.
Sau hơn một tháng Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, ông Trump đã kêu gọi các đồng minh phối hợp để tái mở cửa Eo biển Hormuz, nhưng bị nhiều nước châu Âu từ chối.
Khi được hỏi liệu sau chiến tranh ông có xem xét lại tư cách thành viên NATO của Mỹ hay không, ông Trump nói với The Telegraph: “Ồ, đúng vậy, tôi cho rằng việc này đã vượt khỏi mức xem xét lại. Tôi chưa bao giờ bị NATO chi phối. Tôi luôn biết họ là ‘hổ giấy’, và nhân tiện, ông Putin cũng biết điều đó”.
Việc Iran liên tục gây gián đoạn đã khiến Eo biển Hormuz thực tế bị đóng cửa trong nhiều tuần, làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, đẩy giá dầu và khí đốt tăng vọt, đồng thời gây ra nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.
Ông Trump cho rằng với tư cách đồng minh, các nước lẽ ra phải “tự động” hỗ trợ lẫn nhau mà không cần vận động nhiều.
“(Họ) không có mặt, điều đó thật khó tin,” ông nói. “Tôi cũng không thúc ép nhiều, tôi chỉ nghĩ điều đó nên là tự động. Chúng tôi luôn tự động có mặt (ở châu Âu), kể cả với Ukraine.”
“Ukraine vốn không phải vấn đề của chúng tôi,” ông nhấn mạnh. “Đó là một phép thử, chúng tôi đã ở đó vì họ và sẽ luôn như vậy. Nhưng họ đã không ở đó vì chúng tôi (tại Eo biển Hormuz).”
Điều 5 của NATO quy định rằng “một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là tấn công vào toàn bộ liên minh”. Ông Trump đặc biệt nêu tên Thủ tướng Anh Keir Starmer, chỉ trích quyết định không tham gia hành động đối với Iran.
“Tôi sẽ không nói ông ấy phải làm gì. Ông ấy muốn làm gì thì làm, không sao cả. Điều ông Starmer muốn chỉ là những tuabin gió đắt đỏ, khiến giá năng lượng của các bạn tăng vọt,” ông Trump nói, ám chỉ các dự án năng lượng sạch.
Hôm thứ Ba, ông Trump cũng kêu gọi các đồng minh đang thiếu nhiên liệu hàng không do eo biển bị đóng cửa hãy “lấy lại lòng dũng cảm đã muộn màng và trực tiếp giành lại”.
Trong cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng, ông Trump tiết lộ các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Iran về cơ bản đã đạt được, và lực lượng dự kiến sẽ rút trong “2 đến 3 tuần”.
“Các bạn phải bắt đầu học cách tự chiến đấu, Mỹ sẽ không còn ở đó để giúp các bạn nữa, giống như các bạn đã không giúp chúng tôi,” ông Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm thứ Ba.
Đáp lại, Thủ tướng Starmer cho rằng NATO vẫn là “liên minh quân sự hiệu quả nhất trong lịch sử thế giới”, đồng thời khẳng định Anh sẽ không “bị cuốn vào” cuộc chiến với Iran.
Việc Mỹ rút khỏi NATO cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Năm 2023, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật nhằm ngăn tổng thống “đình chỉ, chấm dứt, lên án hoặc rút” tư cách thành viên NATO của Mỹ nếu không có sự đồng ý của Thượng viện hoặc một đạo luật được Quốc hội thông qua. Khi đó, Thượng nghị sĩ Marco Rubio là một trong các đồng bảo trợ của dự luật này.
Vài giờ trước khi ông Trump trả lời phỏng vấn, ông Rubio nói với Fox Newsrằng sau khi chiến dịch quân sự đối với Iran kết thúc, Mỹ sẽ phải “xem xét lại”tư cách thành viên NATO của mình.Ông Trump: Tổng thống Iran xin ngừng bắn, phải đáp ứng một điều kiện tôi mới cân nhắc
Theo Lâm Yến/ Epoch Times
Ông Trump: Tổng thống Iran xin ngừng bắn, phải đáp ứng một điều kiện tôi mới cân nhắc
Hôm thứ Tư (1/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Iran đã yêu cầu Mỹ ngừng bắn, nhưng Mỹ chỉ cân nhắc nếu đáp ứng một điều kiện — đó là phải đảm bảo eo biển Hormuz được thông suốt hoàn toàn.
Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại nhà máy sản xuất Verst Logistics ở Hebron, Kentucky vào thứ Tư, ngày 11/3/2026. (Ảnh: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)Tổng thống Iran nói sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu “các tiền đề thiết yếu” được đáp ứng
Ông Trump sáng cùng ngày đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng:
“Tổng thống của chế độ mới của Iran không cực đoan như những người tiền nhiệm, và thông minh hơn nhiều. Ông ta vừa yêu cầu Mỹ ngừng bắn! Chúng tôi chỉ cân nhắc điều đó nếu eo biển Hormuz được mở, tự do và thông suốt. Trước khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ phá hủy hoàn toàn Iran — hoặc như cách họ nói, đưa họ trở về thời kỳ đồ đá!!!”
Sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, từ ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự phối hợp nhằm phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân cũng như năng lực sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của Iran.
Sau đó, Iran đã tấn công các tàu đi qua eo biển Hormuz, khiến tuyến vận tải quan trọng này bị gián đoạn, kéo theo giá dầu toàn cầu tăng mạnh.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Trump là đảm bảo eo biển Hormuz được mở lại.
Trước đó, vào thứ Hai (30/3), ông cảnh báo rằng nếu Mỹ và Iran không sớm đạt được thỏa thuận, và Iran không mở lại eo biển này, Mỹ sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống năng lượng của Iran, bao gồm nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg.
Khi được hỏi khi nào Mỹ sẽ coi cuộc chiến với Iran kết thúc, ông Trump trả lời Reuters:
“Tôi không thể nói chính xác… nhưng chúng tôi sẽ rút quân rất sớm.”
Ông cũng nhấn mạnh rằng hành động của Mỹ đã đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
“Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân, vì hiện tại họ không còn khả năng làm điều đó. Sau đó tôi sẽ rút đi, tôi sẽ đưa toàn bộ quân đội về. Nếu cần, chúng tôi sẽ quay lại để tiến hành các cuộc tấn công chính xác.”
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Nhà Trắng: Ông Trump sẽ phát biểu toàn quốc về Iran vào tối 1/4
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Ba (31/3) thông báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu toàn quốc về cuộc chiến tại Iran vào lúc 21h00 thứ Tư theo giờ miền Đông nước Mỹ.
Tổng thống Trump ngày 20/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/Epoch Times)
Cô Leavitt đăng tuyên bố trên nền tảng X cho biết: “Xin đón xem: tối mai lúc 9:00 giờ tối theo giờ miền Đông, Tổng thống Trump sẽ phát biểu trước toàn quốc, cung cấp những cập nhật quan trọng mới nhất về vấn đề Iran.”
Hiện Washington đang tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến tại Iran và đảm bảo Iran không thể tái xây dựng mối đe dọa hạt nhân. Bài phát biểu toàn quốc của ông Trump vào tối thứ Tư dự kiến sẽ cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch rút quân cụ thể cũng như các phương án an ninh khu vực tiếp theo.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng, ông Trump tiết lộ rằng các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Iran về cơ bản đã hoàn thành, và dự kiến quân đội sẽ rút đi trong “hai đến ba tuần”.
Ông Trump nói với các phóng viên rằng quân đội Mỹ hiện “hoàn toàn không bị cản trở” trên chiến trường, đồng thời nhấn mạnh Iran đã phải hứng chịu những đòn tấn công cực kỳ nặng nề.
“Nhìn xem điều gì đã xảy ra với Iran. Ý tôi là, chúng tôi hoàn toàn không bị cản trở, mọi thứ đã bị phá hủy,” ông Trump nói, “chúng tôi đã giáng cho họ những đòn tấn công dữ dội. Tối qua, chúng tôi đã phá hủy nhiều cơ sở sản xuất tên lửa.”
Hôm thứ Hai, quân đội Mỹ đã sử dụng“bom xuyên boongke” (Bunker Busters) để oanh tạc thành phố Isfahan ở miền trung Iran. Cuộc tấn công đánh trúng một kho đạn lớn tại địa phương và gây thiệt hại nặng cho các cơ sở sản xuất tên lửa. Uranium làm giàu của Iran được cho là được lưu trữ trong các cơ sở ngầm tại đây. Trong “Chiến dịch Búa đêm” (Operation Midnight Hammer)vào tháng 6 năm ngoái, quân đội Mỹ cũng từng oanh tạc một trung tâm nghiên cứu hạt nhân tại Isfahan.
Trong phát biểu hôm thứ Ba, ông Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của việc đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán để kết thúc chiến tranh. Giới quan sát cho rằng điều này có nghĩa là Mỹ có thể tuyên bố chiến thắng và kết thúc hành động quân sự.
Ông Trump nói rằng hiện Iran mong muốn đạt thỏa thuận hơn ông, nhưng ông nhấn mạnh rằng do các cuộc tấn công quân sự đã đạt hiệu quả, sự cần thiết của một thỏa thuận đã giảm đáng kể.
Ông Trump nói: “Iran không cần phải đạt được thỏa thuận. Đó là một chính quyền mới. Họ dễ tiếp cận hơn.”
“Khi chúng tôi cho rằng họ đã bị đánh trở về thời kỳ đồ đá trong một thời gian dài, và không thể chế tạo vũ khí hạt nhân, thì họ không cần phải đạt thỏa thuận với tôi nữa,” ông Trump bổ sung,“đến lúc đó, dù có hay không có thỏa thuận, chúng tôi cũng sẽ rời đi. Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.”
Ông Trump cũng cho biết ông có ý định chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz cho các quốc gia khác.
Mặc dù tổng thống tỏ ra lạc quan về việc rút quân, nhưng các nguồn tin cho biết phía Mỹ vẫn đang cân nhắc triển khai lực lượng đặc nhiệm mặt đất để thực hiện một nhiệm vụ kéo dài vài ngày, nhằm thu giữ uranium làm giàu trong lãnh thổ Iran, tránh việc vật liệu này sau này bị sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Cuộc xung đột này đã bước sang tháng thứ hai. Mặc dù Israel tuyên bố đã phá hủy năng lực làm giàu hạt nhân của Iran và tiêu diệt bộ trưởng tình báo của nước này, nhưng tác động kinh tế của chiến tranh đang dần lộ rõ. Trong tháng 3, giá dầu Brent đã ghi nhận mức tăng lớn nhất trong một tháng, và đã có hơn 40 cơ sở năng lượng tại khu vực Trung Đông bị hư hại.
Theo Trần Đình / Epoch Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét