Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 1/4/2026 - MYLOAN - Duke Nguyễn


Báo chí Mỹ: Tổng thống Trump sẵn sàng ngưng chiến cho dù eo biển Hormuz vẫn bị đóng Tờ nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, trích dẫn các quan chức Mỹ, hôm qua, 30/03/2026, cho biết tổng thống Donald Trump đã nói với các cố vấn rằng ông sẵn sàng ngừng chiến dịch quân sự ở Iran ngay cả khi eo biển Hormuz đa phần vẫn bị đóng cửa, vì không muốn kéo dài cuộc xung đột quá bốn đến sáu tuần, thời hạn mà tổng thống Hoa Kỳ đã nêu lên.
<!>
Theo các quan chức Mỹ, được báo The Wall Street Journal trích dẫn, Washington muốn tập trung vào việc tiêu diệt hải quân Iran và kho tên lửa của Iran, đồng thời tăng cường các nỗ lực ngoại giao để mở lại eo biển Hormuz. Nếu những nỗ lực này thất bại, chính quyền Trump sẽ yêu cầu các đồng minh châu Âu và vùng Vịnh đảm nhận việc này.

Nhật báo Mỹ đăng tải thông tin nói trên sau khi tổng thống Trump một lần nữa đe dọa sẽ phá hủy các cơ sở hạ tầng điện lực, nhà máy lọc nước biển và giếng dầu của Iran, cùng với toàn bộ đảo Kharg của nước này, nếu Teheran không mở lại eo biển Hormuz và chấp nhận một thỏa thuận với Washington. Trước đó, hôm Chủ nhật 29/03, chủ nhân Nhà Trắng đã nêu khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ để chiếm giữ đảo Kharg, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran và sẽ "lấy" dầu của Iran.

Bất chấp lời đe dọa của ông Trump, hôm nay Iran tiếp tục các cuộc tấn công vào những nước vùng Vịnh. Vào sáng sớm, một tàu chở dầu của Koweit đã bị Iranoanh kích gần cảng Dubai, nhưng không có ai bị thương, theo hãng thông tấn Koweit.

Tại Dubai, bốn người đã bị thương do các mảnh vỡ do hệ thống phòng không làm rơi xuống, trong khi đó tại Ả Rập Xê Út, tám tên lửa đã bị đánh chặn, theo thông báo của chính quyền địa phương. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi Ryad "trục xuất lực lượng Mỹ" khỏi lãnh thổ của Ả Rập Xê Út, nhắc lại rằng các cuộc tấn công của Teheran trong khu vực chỉ nhắm vào "những kẻ xâm lược thù địch".

Trái với yêu cầu của Donald Trump, một ủy ban của Quốc Hội Iran hôm qua đã thông qua dự luật áp đặt phí quá cảnh đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cấm các tàu của Mỹ và Israel đi qua eo biển này.

Hoa Kỳ và Israel cũng tiếp tục tấn công vào Iran. Kênh truyền hình Nhà nước Iran hôm nay loan tin các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã gây hư hại một cơ sở tôn giáo của người Hồi Giáo Shia ở miền tây bắc Iran. Chính phủ Teheran vừa cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Israel cũng đã nhắm vào cơ sở sản xuất của một trong những công ty dược phẩm lớn nhất của Iran. Sau một thời gian tạm lắng vào tuần trước, các cuộc tấn công vào Teheran dường như đã gia tăng, kể từ cuối tuần này, gây ra tình trạng mất điện tạm thời, theo các nhà báo AFP tại hiện trường.

Quân đội Israel cũng thông báo đã oanh tạc một trường đại học do Lực lượng Vệ binh Cách mạng điều hành ở miền tây bắc Iran. Trả lời phỏng vấn kênh thông tin Newsmax của Mỹ, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua cho biết đã đạt được hơn một nửa mục tiêu trong cuộc chiến chống Iran, tuy nhiên ông không cam kết về một lịch trình cụ thể. Thủ tướng Netanyahu cũng tin rằng chế độ Teheran "sẽ sụp đổ từ bên trong."

Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela chính thức hoạt động trở lại sau 7 năm đóng cửa


Thứ Hai 30/03/2026, đại sứ quán Mỹ tại Caracas, Venezuela chính thức hoạt động trở lại, sau 7 năm đóng cửa. Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ, đây là một chặng mới cho sự hiện diện ngoại giao của Hoa Kỳ ở Venezuela. Sự kiện diễn ra sau 3 tháng kể từ khi chính quyền Donald Trump tiến hành chiến dịch bắt tổng thống Nicolas Maduro đưa sang Mỹ để xét xử.

Hoa Kỳ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Venezuela vào năm 2019, ngay sau khi tuyên bố ông Nicolas Maduro tái đắc cử tổng thống là bất hợp pháp vì cuộc bỏ phiếu có gian lận. Kể từ đó, phái đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ tại Venezuela được đặt ở Colombia.

Từ Caracas, thông tín viên Alice Campaignolle cho biết thêm chi tiết :

« Sau khi bổ nhiệm một đại biện lâm thời vào tháng Giêng, lễ thượng cờ mang tính biểu tượng cách nay 15 ngày, cuối cùng, đến ngày hôm qua 30/03 đại sứ quán Mỹ tại Caracas mở cửa trở lại, các hoạt động dần được tái kích hoạt. Để đánh dấu sự kiện này, các nhân viên ngoại giao đã phát hành một video trên tài khoản mạng xã hội của họ. Trong video, một người nói : « Bước này cho phép chúng ta đặt nền móng cho công tác ngoại giao », một người khác nói tiếp « … và để thúc đẩy thông tin, các cuộc trao đổi và sự kết nối giữa hai nước chúng ta ».

Trong số các nhiệm vụ được nêu ra, có đối thoại với chính phủ lâm thời, xã hội dân sự và khu vực tư nhân. Tuy nhiên, thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ nói đến dịch vụ lãnh sự hạn chế. Chính quyền Mỹ của tổng thống Donald Trump hồi năm 2025 đã hạn chế mạnh tay các khả năng cấp visa nhập cảnh cho người Venezuela.

Đây là một giai đoạn mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vốn dường như đang diễn ra tốt đẹp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công nhận bà Delcy Rodriguez là tổng thống lâm thời của Venezuela, và ông khẳng định có quan hệ hòa hợp với bà Rodriguez. Có những dấu hiệu cho thấy đây là một chính phủ Venezuela được đặt dưới sự kiểm soát của Washington ».

Tổng thống Pháp Macron công du Nhật Bản - Hàn Quốc trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông
 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đệ nhất phu nhân hôm nay 31/03/2026 đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Sau chặng dừng chân ở Nhật, tổng thống Macron sẽ có chuyến công du cấp Nhà nước tới Hàn Quốc vào ngày 02-03/04/2026. Vòng công du châu Á của tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh quốc tế đặc biệt căng thẳng do chiến tranh Trung Đông.

Từ Tokyo, đặc phái viên Valérie Gas gửi về bài tường trình :

« Đó sẽ là một trong những chủ đề thảo luận chính giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron với thủ tướng Nhật Bản, cũng như với tổng thống Hàn Quốc, bởi vì các nước này cũng đang phải đối phó với những hậu quả kinh tế của cuộc xung đột Trung Đông. Đặc biệt, việc phong tỏa eo biển Hormuz là một mối quan ngại chung. Nỗ lực thúc đẩy một sáng kiến nhằm tạo thuận lợi để nối lại giao thông hàng hải, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm kiếm các đối tác. Điện Élysée nhấn mạnh Pháp có tầm nhìn chung với Nhật Bản và Hàn Quốc, theo đó ngoại giao là cần thiết để tìm ra « lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng này ».

Về chủ đề này, cũng như trong nhiều hồ sơ khác, Emmanuel Macron tìm cách phát triển hợp tác với các đối tác Ấn Độ - Thái Bình Dương, vốn dĩ là một trục quan trọng trong chiến lược ngoại giao của tổng thống Pháp. Cũng giống như việc hỗ trợ Ukraina, Nhật Bản cũng là một đối tác của Pháp trong khu vực và là thành viên của Liên minh các nước tình nguyện trợ giúp Ukraina.

Chuyến đi của ông Macron còn liên quan đến việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7 mà Pháp tổ chức tại Evian vào tháng 06/2026. Nhật Bản là thành viên của khối G7 còn Hàn Quốc nằm trong số các khách mời.

Vòng công du châu Á cho phép tổng thống Pháp thúc đẩy việc chuẩn bị cho các cuộc gặp này. Ông Macron Nchobiết, những cuộc gặp chính trị đề cập đến các nội dung mà phía Pháp vừa thảo luận với thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Lãnh đạo Pháp và Nhật Bản biết nhau và điện Elysée tin tưởng đó là những cuộc trao đổi rõ ràng và thẳng thắn.

Chương trình làm việc của tổng thống Emmanuel Macron cũng có liên quan đến lĩnh vực khoa học. Ông sẽ đi thăm một đơn vị nghiên cứu của Đại học Tokyo về các vật thể nano và lưu trữ dữ liệu nhờ ADN, vốn dĩ là một đối tác của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS của Pháp. Tổng thống Pháp sẽ mang đến một mã khóa ADN đi kèm với một thông điệp và thông điệp này sẽ được giải mã ngay trong chuyến thăm cơ sở nghiên cứu.

Đi đến đâu tổng thống Macron cũng đều tìm kiếm các nhà đầu tư, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ông sẽ gặp gỡ lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp lớn để quảng bá sức hấp dẫn của Pháp và cố gắng đàm phán về các thông báo dự án đầu tư nhân hội nghị thượng đỉnh Choose France/Lựa Chọn Nước Pháp tới đây. Ông Macron thực sự muốn thúc đẩy thượng đỉnh này trong năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Nguyên thủ Pháp cũng sẽ nói chuyện với các nghệ sĩ trong lĩnh vực văn hóa pop, manga và một nghệ sĩ được coi như "báu vật quốc gia sống động", Kunihiko Moriguchi, một bậc thầy trong nghệ thuật vẽ trên vài.

Một vinh dự cao quý, đó là tổng thống Emmanuel Macron sẽ yết kiến và dùng bữa trưa với hoàng đế và hoàng hậu Nhật Bản... đỉnh điểm nghi lễ của chuyến công du, vào cuối chuyến thăm, trước khi ông bay sang Hàn Quốc ».

Céline Dion trở lại sân khấu với 10 buổi diễn ở Paris


Trong một video được chiếu lên Tháp Eiffel và đăng tải trên các mạng xã hội tối qua, 30/03/2026, nữ danh ca người Québec Céline Dion thông báo, nhân sinh nhật 58 tuổi, cô sẽ tái ngộ khán giả trong 10 buổi diễn vào tháng 9 và tháng 10 năm nay, chính thức xác nhận sẽ trở lại sân khấu sau 6 năm vắng bóng.

Trong video, Céline Dion nói: "Năm nay, tôi sẽ nhận được món quà tuyệt vời nhất trong đời. Tôi sẽ có cơ hội đến gặp các bạn và có thể hát cho các bạn nghe một lần nữa." Mười buổi trình diễn đã được lên lịch từ ngày 12/09 đến ngày 14/10, mỗi tuần hai buổi vào thứ Bảy và thứ Tư. Nữ ca sĩ Québec sẽ biểu diễn tại nhà thi đấu La Défense Arena gần thủ đô Paris, có sức chứa khoảng 40.000 người.

Theo thông báo chính thức, trong các buổi diễn này, Céline Dion sẽ trình bày "những bài hát tiếng Pháp và tiếng Anh hay nhất của cô", nhưng cũng sẽ giới thiệu một ca khúc mới do một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của cô, Jean-Jacques Goldman, sáng tác. Bài hát dự kiến sẽ được phát hành vào mùa xuân này, theo xác nhận của nữ ca sĩ với hãng tin AFP. Vé bán sớm kể từ ngày 07/04 trước khi được bán rộng rãi từ ngày 10/04.

Chuyến lưu diễn "Courage World Tour" của Céline Dion, bắt đầu từ cuối năm 2019, trong đó có một buổi diễn tại Pháp, đã bị hủy bỏ vài tháng sau đó do đại dịch Covid và sau đó là do các vấn đề sức khỏe. Từ năm 2022, Céline Dion đã phải chống chọi với một chứng bệnh thần kinh nan y khiến cơ bị cứng và người bệnh bị co thắt đau đớn.

Sự nghiệp của nữ ca sĩ Quebec tưởng đã dừng ở đây, nhưng giới hâm mộ đã tràn đầy hy vọng sau khi thấy Céline Dion bất ngờ xuất hiện tại lễ khai mạc Thế Vận Hội Paris 2024, trình diễn ca khúc bất hủ "Hymne à l'amour" (Ngợi ca tình yêu) từ Tháp Eiffel.

Được phát hiện trên truyền hình Pháp năm 1983, Céline Dion đã thật sự chinh phục công chúng Pháp từ năm 1995 với thành công của album "D'eux", nay vẫn là album tiếng Pháp bán chạy nhất thế giới với khoảng 10 triệu bản. Tính cho tới nay, đã có gần 260 triệu album của nữ ca sĩ được bán ra, cả bằng tiếng Pháp và tiếng Anh.

Không có nhận xét nào: