Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2025

Vì sao Trung Quốc huy động các phương tiện hạng nặng tham gia tập trận bao vây Đài Loan ? - Thùy Dương


Để tiến hành cuộc tập trận mang tên « Sứ mệnh Công lý 2025 », bắt đầu từ hôm 29/12/2025, mô phỏng việc phong tỏa đảo Đài Loan, quân đội Trung Quốc lần này đã huy động không chỉ drone mà còn nhiều phương tiện hạng nặng như máy báy ném bom, tên lửa, tàu khu trục, tàu hộ tống Ảnh do bộ Quốc Phòng Đài Loan công bố: Drone Cloud Shadow WZ-10 của Trung Quốc bay gần Đài Loan ngày 17/03/2025. - Thùy Dương Màn phô trương sức mạnh của quân đội Trung Quốc diễn ra vào lúc Bắc Kinh đang gây áp lực lên Đài Loan và tất cả những nước có thể có ý định ủng hộ Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh vẫn xem là lãnh thổ của Trung Quốc và sớm muộn gì cũng sẽ hợp nhất với Hoa lục, bằng vũ lực nếu cần.
<!>
Trong một video tuyên truyền được thực hiện bằng AI mà chính quyền Trung Quốc phát hành ngày hôm qua trước khi bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh đảo Đài Loan, đầu tiên là hình ảnh một con đại bàng biến thành drone tấn công, sau đó những con cá biến thành tàu khu trục và tàu hộ tống, và cuối cùng, những con sói chạy trong rừng biến thành những robot - chiến binh và tấn công vào một thành phố đang bị tàn phá.

Video này được báo China Daily chia sẻ rộng rãi, phô bày một viễn cảnh cuộc chiến xâm lược Đài Loan không có con người tham gia và không có nạn nhân. France 24 trích dẫn nhà phân tích Simona Grano, giám đốc nghiên cứu về quan hệ Trung Quốc - Đài Loan tại Đại học Zurich : « Tôi cho rằng các loài động vật tượng trưng cho bản chất tự nhiên, gần như bản năng của hoạt động quân sự, trong khi máy móc và vũ khí tượng trưng cho khía cạnh được kiểm soát và chính xác của cuộc xâm lược. Bắc Kinh muốn phát đi một thông điệp: Đây không phải là một lựa chọn chính trị, mà là một quá trình tự nhiên, không thể tránh khỏi, nhưng không gây đổ máu ».

Tuy tuyên truyền như vậy, quân đội Trung Quốc đồng thời tuyên bố : « Pháo binh hạng nặng là để chứng minh với tất cả những kẻ đang có âm mưu giành độc lập rằng họ sẽ bị tiêu diệt khi đụng độ với lá chắn Công lý của chúng ta ». Theo quan điểm của Jonathan Sullivan, chuyên gia về chính trị Trung Quốc và quan hệ Đài Loan tại Đại học Nottingham, Anh Quốc, « những cuộc tập trận này càng trở nên quan trọng hơn vì đây là một chiến dịch phối hợp giữa lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa ».

Chiến dịch này cũng bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật, lần đầu tiên từ tháng 04/2025. Theo nhận định của Zeno Leoni, chuyên gia về các vấn đề an ninh Trung Quốc tại Đại học King's College London, kể từ các cuộc tập trận tấn công giả định quy mô lớn nhắm vào Đài Loan từ mùa hè năm 2022, quân đội Trung Quốc theo định kỳ đã thể hiện « khả năng nhanh chóng tổ chức một cuộc phong tỏa hoàn toàn hòn đảo theo đường không và đường biển để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược (trên bộ) », và lực lượng vũ trang Trung Quốc thường xuyên « tiến gần hơn một chút đến vùng biển của Đài Loan, điều này tương ứng với chiến thuật siết chặt dần dần mà Bắc Kinh đang thực hiện ».

Ngoài việc huy động lực lượng hùng hậu, các cuộc tập trận mới này còn có ý nghĩa quan trọng vì diễn ra vào thời điểm then chốt đối với Tập Cận Bình. Chuyên gia Sullivan nhắc lại « quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đặc biệt căng thẳng vào tháng 04/2025 do chiến tranh thương mại, đã được cải thiện đôi chút sau cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump tại thượng đỉnh diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng 10 ». Trong bối cảnh này, chính quyền Trung Quốc « xem việc Washington thông qua một trong những thương vụ bán vũ khí lớn nhất cho Đài Loan hồi tuần trước là một sự phản bội ». Do đó, Bắc Kinh cảm thấy phải có thêm các hành động rõ ràng để tái khẳng định quyết tâm đến một ngày nhất định sẽ sáp nhập Đài Loan.

Trong thời gian qua, Bắc Kinh cũng tỏ ra bất bình khi thủ tướng mới của Nhật Bản, Sanae Takaichi, hồi tháng 11/2025 tuyên bố bất kỳ xung đột nào ở Đài Loan cũng sẽ được coi là vấn đề an ninh quốc gia của Nhật Bản. Theo chuyên gia Zeno Leoni, được France 24 trích dẫn, cho dù số phận của Đài Loan rất quan trọng đối với Tokyo do vị trí địa lý, nhưng trong bối cảnh hiện tại, dường như thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đã có một tuyên bố vụng về về mặt ngoại giao. Chính lập trường khá rõ ràng này của Nhật Bản là « giọt nước làm tràn ly » đối với Bắc Kinh. Những tuyên bố của Nhật Bản và thỏa thuận vũ khí của Mỹ bị Bắc Kinh xem là những sự can thiệp ngày càng trắng trợn từ bên ngoài vào vấn đề Đài Loan, mà Bắc Kinh xem là chuyện nội bộ của Trung Quốc.

Cuộc phô trương sức mạnh của Trung Quốc gần các cảng Đài Loan không chỉ là tín hiệu gửi đến các cường quốc nước ngoài đang có ý định ủng hộ Đài Bắc, mà còn là cách để đánh thêm vào điểm yếu của Đài Loan. Chuyên gia Simona Grano phân tích : « Các cuộc tập trận này nhằm làm suy yếu hơn nữa tổng thống Lại Thanh Đức, vốn đã chịu áp lực nội bộ mạnh từ các đảng đối lập ». Trong bối cảnh đó, cuộc tập trận của Bắc Kinh là một thông điệp gửi đến người dân Đài Loan : « Hãy xem điều gì đang chờ đợi nếu quý vị tiếp tục ủng hộ một người như Lại Thanh Đức ».

Và cuối cùng, quân đội Trung Quốc cũng cần trấn an cả chính mình và công luận. Các cuộc tập trận này là bài kiểm tra lớn đầu tiên đối với Dương Chí Bân, được bổ nhiệm làm tư lệnh Chiến khu Đông Bộ, bao gồm cả Đài Loan, vào tháng 09/2025. Theo nhà phân tích Simona Grano, một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cũng là để Bắc Kinh chứng minh với công luận trong nước rằng bộ tư lệnh Chiến khu Đông Bộ vững mạnh và sẽ không còn các vụ bê bối tham nhũng.

Còn đối với công luận quốc tế, theo chuyên gia Jonathan Sullivan, « các cuộc thanh trừng trong quân đội đã dẫn đến những đồn đoán ở phương Tây rằng Tập Cận Bình đang mất khả năng kiểm soát quân đội », nên việc tổ chức các cuộc tập trận đầy tham vọng chỉ 2 tháng sau khi tư lệnh Chiến khu Đông bộ nhậm chức là cách để Bắc Kinh gạt đi những mối nghi ngờ đó.

Không có nhận xét nào: