Mỹ chuẩn thuận bán $20 tỷ vũ khí cho Israel Mỹ chuẩn thuận bán $20 tỷ vũ khí cho Israel trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông có thể lan rộng, Bộ Ngoại Giao loan báo hôm Thứ Ba, 13 Tháng Tám, theo AP. Quốc Hội đã được thông báo về vụ bán vũ khí này. Số vũ khí dự trù bán cho Israel gồm hơn 50 chiến đấu cơ F-15, hỏa tiễn không đối không tầm trung tối tân (AMRAAM), đạn xe tăng 120 li, đạn pháo nổ mạnh, và xe quân sự. Tuy nhiên, theo dự trù, số vũ khí này sẽ chưa tới Israel trong tương lai gần, mà vẫn còn trong hợp đồng mất vài năm mới hoàn tất. Phần lớn số vũ khí này là nhằm giúp Israel gia tăng năng lực quân sự lâu dài.
“Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho Israel, và việc hỗ trợ Israel phát triển cũng như duy trì năng lực phòng thủ mạnh và sẵn sàng là rất quan trọng với lợi ích quốc gia của Mỹ. Đề nghị bán vũ khí này phù hợp với những mục tiêu đó,” Bộ Ngoại Giao cho hay trong thông cáo báo chí về vụ bán vũ khí này.
Thời gian qua, chính quyền Tổng Thống Joe Biden phải cố gắng giữ cân bằng trong việc tiếp tục ủng hộ Israel giữa lúc ngày càng nhiều nhà lập pháp và người dân Mỹ kêu gọi hạn chế quân viện nước này vì rất nhiều dân thường thiệt mạng ở Gaza. Mới đây, Mỹ ngưng giao vũ khí 2,000 pound trong khi Israel tiếp tục không kích khu dân cư đông đúc ở Gaza.
Israel mở chiến dịch quân sự rầm rộ ở Gaza để trả đũa vụ nhóm vũ trang Hamas của Palestine bất ngờ tấn công khủng bố miền Nam Israel hôm 7 Tháng Mười năm ngoái. Tới nay, chiến dịch của Israel làm gần 40,000 người thiệt mạng, theo Bộ Y Tế ở Gaza do Hamas kiểm soát
Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bị điều tra với cáo buộc giết người
The Epochtimes hôm thứ Hai (13/8) đưa tin một tòa án ở Dhaka đã ra lệnh điều tra Thủ tướng Bangladesh bị phế truất Sheikh Hasina. Bà này bị cáo buộc liên quan cái chết của một chủ cửa hàng tạp hóa trong các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo vào tháng trước tại thành phố này.
Mỹ tán dương quân đội Bangladesh “kiềm chế” sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina trốn chạy
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đắc cử nhiệm kỳ thứ năm
Người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức sau khi phản đối hệ thống hạn ngạch tuyển dụng ở Dhaka, thủ đô của Bangladesh, vào ngày 4/8/2024. (Ảnh: Chụp màn hình video)
Vụ kiện do doanh nhân Amir Hamza đệ trình chống lại bà Hasina và 6 người khác đã được tòa án tại thành phố Dhaka chấp nhận thụ lý sau phiên điều trần vào ngày 13/8, theo luật sư Anwarul Islam của ông Hamza.
Ông Hamza cáo buộc rằng người bán hàng tạp hóa Abu Saeed đã bị giết vào khoảng 4h chiều ngày 19/7 tại khu vực Mohammadpur của Dhaka. Ông Abu Saeed bị trúng đạn khi băng qua đường trong lúc cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình là sinh viên và những người phản đối hạn ngạch việc làm của chính phủ.
Khiếu nại đổ lỗi cái chết của ông Abu Saeed cho bà Hasina vì thủ tướng đã kêu gọi hành động mạnh mẽ để dập tắt bạo lực.
Đây là vụ kiện đầu tiên được đệ trình chống lại bà Hasina sau khi bà phải từ chức và trốn chạy ra nước ngoài do biểu tình biến thành bạo loạn khiến khoảng 300 người thiệt mạng, nhiều người trong đó là sinh viên.
Bà Hasina đã giữ chức thủ tướng Bangladesh trong hơn hai thập kỷ. Bà từ chức và chạy trốn qua biên giới sang Ấn Độ vào ngày thứ Hai (5/8) và lưu vong ở New Delhi kể từ đó.
Những người khác bị cáo buộc trong vụ án này bao gồm ObaidulQuader, tổng thư ký đảng Liên đoàn Awami của bà Hasina, cựu Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan Kamal và các quan chức cảnh sát cấp cao.
Doanh nhân Hamza cho biết ông không có quan hệ họ hàng với nạn nhân Abu Saeed nhưng đã tự nguyện đưa vụ việc này ra tòa vì gia đình Saeed không có đủ tiền để đệ đơn kiện.
“Tôi là công dân bình thường đầu tiên thể hiện lòng dũng cảm khi thực hiện bước đi pháp lý này chống lại Sheikh Hasina vì những tội ác của bà ta. Tôi sẽ đưa vụ án này đến hồi kết”, ông Hamza nói với Reuters.
Bà Hasina chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này, ông Quader cũng vậy.
Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn.co. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.
Kate Winslet được vinh danh tại Đại Hội Điện Ảnh Zurich
Minh tinh đa tài Kate Winslet sẽ được vinh danh tại Đại Hội Điện Ảnh Zurich với giải thưởng “Golden Icon Award,” diễn ra từ ngày 3 đến 7 Tháng Mười tới đây.
Theo tin của trang mạng Variety, không chỉ được vinh danh tại sự kiện năm nay, Kate Winslet còn tham dự đại hội để giới thiệu bộ phim mới nhất mà cô đóng mang tên “Lee,” do đạo diễn Ellen Kuras thực hiện.
Trong “Lee,” Kate Winslet vào vai nữ nhà báo chiến trường Lee Miller, nổi tiếng với các bài viết phóng sự ở Đệ Nhị Thế Chiến cho tạp chí Vogue của Anh.
Không chỉ đóng chính mà Kate Winslet còn đồng sản xuất bộ phim.
Bên cạnh Kate Winslet, phim còn có sự tham gia của Andy Samberg, Andrea Riseborough, Alexander Skarsgard, Josh O’Connor và Marion Cotillard.
Ông Christian Jungen, chủ tịch của Đại Hội Điện Ảnh Zurich, cho biết Kate Winslet chính là một biểu tượng thực sự của điện ảnh.
“Cô ấy có sự linh hoạt trong diễn xuất và luôn ở trong tâm thế hết mình với vai diễn,” ông Christian Jungen nói. “Sự lựa chọn đa dạng về vai diễn cũng như việc sở hữu một sự nghiệp lâu dài ở Hollywood khiến Kate Winslet trở thành nghệ sĩ được khán giả nhiều thế hệ yêu thích.”
Trong thông cáo gửi đến báo chí, Kate Winslet từng chia sẻ rằng, Đại Hội Điện Ảnh Zurich là sự kiện đem lại cơ hội cho nữ diễn viên được mệnh danh là bóng hồng nước Anh.
“Tôi rất biết ơn ban giám khảo và những người tổ chức Đại Hội Điện Ảnh Zurich không chỉ vì giải thưởng cá nhân mà tôi nhận được mà còn tạo ra khoảnh khắc để ‘Lee’ đến gần khán giả hơn,” cô viết.
Sự nghiệp đóng phim của Kate Winslet bắt đầu vào năm 1994 khi cô được chọn đóng phim “Heavenly Creatures” của đạo diễn Peter Jackson. Năm 1995, cô vào vai Marianne Dashwood trong bộ phim “Sense and Sensibility” và nhận được đề cử giải Oscar đầu tiên khi chỉ mới 15 tuổi.
Ở tuổi 22, Kate Winslet có bước đột phá trong sự nghiệp điện ảnh khi cô tiếp tục được đề cử giải Oscar lần thứ hai cho vai diễn Rose đầy cảm động trong bộ phim “Titanic” của đạo diễn James Cameron. Từ đó cho đến nay, Kate Winslet liên tiếp xuất hiện trong các dự án lớn đầy nghệ thuật, trong đó tác phẩm “The Reader” vào năm 2008 của đạo diễn Stephen Daldry đã giúp cô có được tượng vàng Oscar.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét