Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, giới thiệu các chương trình bắn pháo hoa, lễ hội khắp nơi tại vùng Bay Area, vào ngày 4 tháng 7 năm 2024. Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Hôm nay, mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, chọn lựa thưởng thức các chương trình bắn pháo hoa, lễ hội khắp tại vùng Bay Area vào ngày 4 tháng 7 năm 2024 Ny (Tổng hợp)
<!>


Nhắc nhở! hôm nay, do thời tiết khá nóng, nên Quý Vị có tham gia các sinh hoạt ngoài trời, nhớ mang theo nhiều nước, mũ nón che nắng, kem thoa và các vật dụng bảo vệ sức khỏe!


-Bạn đang nghĩ đến việc làm điều gì đó thú vị vào ngày 4 tháng 7 hôm nay? Ra biển? Tham gia các sinh hoạt mừng lễ?
Chúng tôi cung cấp danh sách các cuộc vui diễn ra quanh Vùng Vịnh mà bạn và gia đình có thể chọn đến tham dự hôm nay
Hãy nhớ kiểm tra trang nhà (web) của lễ hội để biết thông tin mới nhất, trước khi lên kế hoạch vui chơi ngày lễ của bạn! (Nên kiểm soát lại, một số sinh hoạt tùy thuộc vào tình trạng còn chỗ.)
Các màn bắn pháo hoa mừng ngày 4 tháng 7 quanh Bay Area
Hãy nhớ rằng không phải tất cả các màn bắn pháo hoa đều diễn ra vào thứ năm, tức là ngày 4 tháng 7 năm nay. Vì vậy, hãy kiểm tra lại ngày và giờ trước khi bạn ra ngoài.
Một số sự kiện được liệt kê dưới đây cũng bao gồm các lễ hội, nhà cung cấp và biểu diễn âm nhạc trước chương trình bắn pháo hoa.

•Hồ Cunningham ở phía Đông San Jose lúc 9 giờ tối
•Công viên Hồ Almaden ở San Jose lúc 9:15 tối
•Màn bắn pháo hoa sau trận đấu của đội Giants tại San Jose lúc 7 giờ tối.
•Rivertown ở Quận Antioch lúc 4 giờ chiều
•Trung tâm thể thao ngoài trời Morgan Hill ở Morgan Hill lúc 3 giờ chiều
•Fisherman’s Wharf ở San Francisco lúc 9:30 tối
•Công viên Gabrielson ở Sausalito lúc 9:15 tối
•Trường trung học Mt. Diablo ở Concord lúc 9:15 tối
•Công viên Marina Bay ở Richmond lúc 9:15 tối
•Cảng Redwood City, Redwood City lúc 9:30 tối
•Công viên Gabrielson, Sausalito lúc 9:15 tối
•#1 The Plaza, Sonoma lúc chạng vạng

•Chương trình trình diễn ánh sáng bằng phi cơ không người lái tại Great Meadow, tại Công viên Baylands, Sunnyvale lúc 9:15 tối,



SOUTH BAY

Lễ diễu hành và lễ hội hoa hồng, trắng và xanh

Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 9:45 sáng đến 3 giờ chiều

Alameda, San Jose
Cuộc diễu hành Hoa hồng, Trắng và Xanh là lễ kỷ niệm cộng đồng mang tính lịch sử, quy tụ cư dân, doanh nghiệp và tổ chức của San José và Vùng Bay Area rộng lớn để tôn vinh sự đa dạng, tinh thần cộng đồng và di sản hoa và nông nghiệp của chúng tôi.
Diễu Hành Ủng Hộ Luật Sư Betty Dương Ứng Cử Chức Vụ Giám Sát Viên Quận Santa Clara



Nhận thêm thông tin tại đây.
Lễ hội pháo hoa ngày 4 tháng 7 tại Công viên Hồ Almaden
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 3 giờ chiều đến 10 giờ tối
Công viên khu vực hồ Almaden
Nhạc sống, chương trình biểu diễn giữa giờ, xe bán đồ ăn, khu vui chơi giải trí và nhiều hơn thế nữa!

Nhận thêm thông tin tại đây .
Lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 của Santa Clara
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 4 giờ chiều đến 10 giờ tối

Mission College
Hãy tham gia cùng chúng tôi trong lễ kỷ niệm cộng đồng ngày 4 tháng 7 tuyệt vời nhất tại Mission College. Ngày này sẽ tràn ngập các hoạt động vui nhộn, bao gồm trò chơi trên bãi cỏ, giải trí trực tiếp, có sự góp mặt của các ban nhạc và nghệ sĩ địa phương, những người sẽ duy trì năng lượng cao trong suốt cả ngày.

Nhận thêm thông tin tại đây .
hương trình bắn pháo hoa thường niên của Gilroy

Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 9:30 tối
Công viên Christmas Hill
Một trong những cách an toàn nhất để chào mừng ngày 4 tháng 7 và thưởng thức pháo hoa là thông qua chương trình bắn pháo hoa thường niên của Gilroy. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 7 năm 2024, với màn bắn pháo hoa bắt đầu vào lúc chạng vạng lúc khoảng 9:30 tối và xuất phát từ Trường trung học Gilroy nằm tại 750 W 10th Street. Có thể xem pháo hoa từ các khu phố lân cận và tại Công viên Christmas Hill.

Nhận thêm thông tin tại đây .

Milpitas ngày 4 tháng 7 – Đỏ, Trắng và Bùng nổ!
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 5 giờ chiều đến 10 giờ tối
Trung tâm thể thao Milpitas
Hãy cùng chào mừng ngày thành lập lần thứ 248 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và ngày thành lập lần thứ 70 của Thành phố Milpitas với âm nhạc sống, ẩm thực ngon, các hoạt động và pháo hoa!


EAST BAY

Cuộc diễu hành ngày 4 tháng 7 ở Alameda
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 10 giờ sángThành phố Alameda

Lễ diễu hành ngày 4 tháng 7 ở Alameda là lễ diễu hành dài nhất cả nước với lộ trình kéo dài 3,3 dặm, thu hút hơn 170 đoàn diễu hành và 2.500 người tham gia.

Nhận thêm thông tin tại đây .

Hội chợ Quận Alameda
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 12 giờ trưa – 8 giờ tối
Hội chợ Quận Alameda có đồ ăn, lễ hội, động vật, đua ngựa và thậm chí là nhạc sống. Cũng sẽ có chương trình trình diễn máy bay không người lái vào ngày 4 tháng 7 lúc 9:30 tối ngày 3 tháng 7
Để biết thêm thông tin về giờ mở cửa và sự kiện, hãy truy cập trang này
Ngày 4 tháng 7 của Bảo tàng Hornet
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Bảo tàng USS Hornet
Chúng tôi sẽ có 2 quầy bar không có người phục vụ, Food Truck Mafia với nhiều lựa chọn đồ ăn, DJ Samoa Boy chơi nhạc, Swinging Blue Stars và nhiều hoạt động khác để giải trí cho bạn.

Nhận thêm thông tin tại đây .

Lễ kỷ niệm Ngày 4 tháng 7 tại Antioch (HỦY CUỘC DIỄU HÀNH)
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 6 giờ chiều
Antioch đã hủy cuộc diễu hành mừng ngày 4 tháng 7 do cảnh báo nhiệt độ quá cao, cảnh sát Antioch cho biết. Phần còn lại của lễ kỷ niệm sẽ tiếp tục vào lúc 6 giờ tối thứ năm tại “Rivertown lịch sử” khi mọi thứ bắt đầu mát mẻ hơn. Thành phố sẽ tổ chức các trò chơi và trò chơi, xe tải thực phẩm, nhạc sống, bể nhúng và nhiều hoạt động khác. Chương trình bắn pháo hoa vẫn được lên lịch bắn trên Delta, bắt đầu lúc 9:15 tối

Nhận thêm thông tin tại đây .

Lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 tại Phi trường Livermore
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 10:00 sáng đến 2 giờ chiều
Phi trường Livermore
Hãy đến Phi trường thành phố Livermore vào ngày 4 tháng 7 năm 2024, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và thưởng thức nhạc sống, trải nghiệm ẩm thực tại Livermore, màn trình diễn máy bay, trình diễn máy bay điều khiển từ xa và nhiều hoạt động khác.

Xem thêm thông tin tại đây.

Cuộc diễu hành ngày 4 tháng 7 của Brentwood Classic
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 9:30 sáng
Sở Công viên và Giải trí Thành phố Brentwood
Hãy tham gia cùng chúng tôi tại Lễ diễu hành Brentwood Classic ngày 4 tháng 7! Lễ diễu hành sẽ bắt đầu lúc 9:30 sáng với sự trở lại của Lễ diễu hành dành cho trẻ em nổi tiếng, ngay sau đó là lễ diễu hành chính.

Nhận thêm thông tin tại đây .


NORTH BAY

Diễu hành, Lễ kỷ niệm và Trình diễn pháo hoa ngày 4 tháng 7
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 10 giờ sáng đến 10 giờ tối
Tại Quảng trường Sonoma
Được tạp chí Travel+Leisure và Yahoo News bình chọn là lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 tuyệt vời thứ tám trên toàn quốc, Lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 của Sonoma là một truyền thống nhằm gắn kết cộng đồng và tôn vinh nền độc lập vĩ đại của quốc gia chúng ta.

Nhận thêm thông tin tại đây .

Hội chợ Quận Marin
Thứ năm, ngày 4 tháng 7
Được tổ chức hàng năm vào ngày lễ 4 tháng 7, người tham dự hội chợ sẽ được tận hưởng năm ngày với nghệ thuật, trò chơi, hòa nhạc, ẩm thực, mua sắm và nhiều hoạt động khác.

Nhận thêm thông tin tại đây .

Cuộc diễu hành của trẻ em vào ngày 4 tháng 7 và cuộc đua vịt
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều
Tại Quảng trường Healdsburg
Hàng trăm gia đình và trẻ em ở mọi lứa tuổi đổ về trung tâm thành phố để tham gia Lễ diễu hành dành cho trẻ em mừng ngày 4 tháng 7 và Duck Dash thường niên tại Healdsburg Plaza. Thưởng thức âm nhạc và các hoạt động trực tiếp, bao gồm: trò chơi trên bãi cỏ, Đua Duck Dash, vẽ mặt và diễu hành quanh Quảng trường.

Nhận thêm thông tin tại đây .

Lễ hội ngày 4 tháng 7 ở Sausalito
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 10 giờ sáng đến 9 giờ 45 tối
Thành phố Sausalito
Ngày này có nhiều sự kiện miễn phí và mở cửa cho công chúng. Chúng tôi sẽ ăn mừng bằng diễu hành, nhạc sống, đồ ăn, trò chơi và pháo hoa!

Nhận thêm thông tin tại đây .

Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập Petaluma bằng Pháo hoa
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 9:30 tối
Hãy ngước nhìn bầu trời vào tối ngày 4 tháng 7 năm 2024 để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao trên Petaluma!

Nhận thêm thông tin tại đây .

Petaluma Stars & Stripes, Chó & Xe đạp
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều
Công viên Lucchesi
Sự kiện ban ngày này có diễu hành xe đạp, cuộc thi hóa trang cho chó, các gian hàng tại chợ nông sản, nhà nhảy, hoạt động dành cho trẻ em và NHIỀU HƠN THẾ NỮA!

Nhận thêm thông tin tại đây.

PENINSULA

Lễ diễu hành, tiệc tùng và lễ hội ngày 4 tháng 7 theo phong cách cổ điển của Half Moon Bay
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 8 giờ sáng
Đường chính, Vịnh Half Moon
Năm nay đánh dấu lần tổ chức thứ 53, Lễ diễu hành mừng ngày 4 tháng 7 theo phong cách cổ điển được yêu thích của Half Moon Bay cùng với Bữa sáng bánh kếp, Tiệc đường phố & Lễ hội sẽ diễn ra trên Phố chính, biến khu trung tâm thành phố quyến rũ thành một lễ kỷ niệm Đỏ, Trắng và Xanh rộn ràng.

Nhận thêm thông tin tại đây.

Lễ hội mùa hè ngày 4 tháng 7 và cuộc thi nấu ớt
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Công viên Mitchell
Ban Giải trí Thành phố Palo Alto trân trọng kính mời bạn đến tham dự Lễ hội Mùa hè và Cuộc thi Nấu ớt vào ngày 4 tháng 7. Diễn ra tại Công viên Mitchell vào thứ năm, ngày 4 tháng 7, từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Hãy thưởng thức thử ớt miễn phí, nhạc sống, xe bán đồ ăn và các trò chơi/hoạt động dành cho trẻ em.

Nhận thêm thông tin tại đây.

Cuộc diễu hành ngày 4 tháng 7 ở Los Altos Hills
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng
Tòa thị chính Los Altos Hills
Hãy tham gia cùng chúng tôi trong Lễ diễu hành Los Altos Hills 4 tháng 7 lần thứ mười ba. Chúng tôi sẽ tập trung tại Tòa thị chính từ 9:00 đến 9:30 sáng. Cuộc diễu hành màu đỏ, trắng và xanh của chúng tôi sẽ bắt đầu lúc 10:00 sáng. Chúng tôi sẽ diễu hành xuống Đường Fremont và kết thúc tại Trường Gardner Bullis, nơi bạn có thể gặp gỡ bạn bè và hàng xóm của mình để thưởng thức đồ uống giải khát và món dưa hấu ngon ngọt!

Nhận thêm thông tin tại đây.

Màn bắn pháo hoa ngoạn mục vào ngày 4 tháng 7 tại Shoreline
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 7 giờ tối
Nhà hát ngoài trời Shoreline
Hãy tham gia cùng chúng tôi để thưởng thức buổi biểu diễn ngoài trời sôi động tại Shoreline Amphitheatre, hoàn hảo cho mùa hè. Nhạc trưởng Edwin Outwater và SF Symphony lấp đầy không khí đêm bằng một loạt các tác phẩm kinh điển Mỹ được yêu thích.

Nhận thêm thông tin tại đây .

Menlo Park ngày 4 tháng 7
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều
Công viên Burgess
Hãy đến và diện đồ đỏ, trắng và xanh! Trang trí xe đạp hoặc xe ngựa của bạn và tham gia vào cuộc diễu hành đầy thú vị này tại Công viên Burgess. Đồ ăn, trò chơi, hoạt động dành cho gia đình và nhạc sống sẽ chờ đợi những người tham gia diễu hành và khán giả khi họ hoàn thành tuyến diễu hành quanh Công viên Burgess.

Nhận thêm thông tin tại đây.


SAN FRANCISCO
Fisherman’s Wharf – Ngày 4 tháng 7
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 9:30 tối

Fisherman’s Wharf
Chúng tôi mời bạn đến Waterfront để tận hưởng ngày này! Một màn bắn pháo hoa sẽ được bắn từ hai sà lan trên Vịnh bắt đầu lúc 9:30 tối. Các nhà hàng, hoạt động và cửa hàng bán lẻ tại Fisherman’s Wharf của chúng tôi SẼ mở cửa.

Nhận thêm thông tin tại đây.

Cuộc thi ăn xúc xích và đi quán rượu mừng ngày 4 tháng 7 ở San Francisco
Thứ năm, ngày 4 tháng 7 – 4 giờ chiều đến 10 giờ tối
Del Mar
Sự kiện San Francisco Fourth of July Pub Crawl sẽ diễn ra vào thứ năm, ngày 4 tháng 7 và không có sự kiện nào tuyệt vời hơn tại thành phố này nếu bạn muốn tiệc tùng. Hãy diện những bộ trang phục Fourth of July yêu thích của bạn và thưởng thức một số loại đồ uống đặc biệt ngọt ngào cho ngày lễ tại một số quán bar tuyệt vời nhất ở San Francisco.

Nhận thêm thông tin tại đây.

Nước Mỹ, lại mừng thêm một sinh nhật buồn!



(Hiếu Chân/NV)
-Tháng Bảy hằng năm là tháng lễ hội vui chơi của người Mỹ, ngày trọng đại nhất trong năm là Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy. Những chuyến đi chơi xa, những bữa tiệc hội ngộ chén chú chén anh đã được tính toán chi tiết hứa hẹn một “cuối tuần dài” tưng bừng và sôi nổi. Nhưng Tháng Bảy năm nay bắt đầu với nhiều chuyện không vui, khi người Mỹ vừa đối mặt với khó khăn bộn bề trong cuộc sống thường nhật, vừa âu lo về tương lai của đất nước và bản thân. Một mùa sinh nhật buồn nữa lại đến với nước Mỹ và người Mỹ.
Ở Mỹ, ngày trọng đại nhất trong năm là Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy. (Hình minh họa: Daniel Slim/AFP via Getty Images)

Tàn “giấc mơ Mỹ”

Dù các báo cáo chính thức cho thấy nền kinh tế Mỹ đã phục hồi vững chắc sau đại dịch COVID-19, GDP (tổng sản phẩm quốc nội) tăng mạnh, thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất, nhưng người dân Mỹ bình thường hầu như không cảm thấy dễ thở hơn trước do giá cả hàng hóa và dịch vụ leo thang không ngừng.
Một tính toán của nhật báo The Wall Street Journal ghi nhận, nếu cuối năm 2019 ngay trước khi đại dịch bùng phát, bạn mua một giỏ hàng ở Costco với giá $100 thì cuối Tháng Ba, 2024, một giỏ những mặt hàng y hệt như vậy bạn phải trả $139. Một vài nhật báo khác ghi nhận, từ khi ông Joe Biden lên làm tổng thống đến nay, giá cả hàng hóa và dịch vụ đã tăng khoảng 20%. Giá tăng xói mòn túi tiền của từng người, trong khi việc tăng lương và trợ cấp xã hội không tăng theo kịp và thế là người lao động có cảm giác đồng tiền làm ra ngày càng ít đi và mối lo tài chính gia đình ngày càng căng thẳng.
Đáng lo nhất là giá nhà. Sở hữu một ngôi nhà là phần quan trọng trong “giấc mơ Mỹ.” Nhưng với giá nhà cao ngất ngưởng, tiền lãi vay mua nhà cũng cao ngất ngưởng hiện nay, giấc mơ đó đã vuột ra ngoài tầm tay của rất nhiều người, nhất là giới trẻ. Một bản tin trên nhật báo Người Việt hồi giữa Tháng Tư năm nay ghi nhận, người mua nhà lần đầu ở Mỹ hiện nay cần gần gấp đôi số tiền so với thời trước đại dịch COVID-19; cụ thể họ cần có thu nhập hằng năm là $75,849 so với mức $40,465 ở thời điểm Tháng Hai, 2020, khi giá trung vị một ngôi nhà ở Mỹ chỉ là $169,000 và lãi suất thế chấp trung bình chỉ 3.5%/năm.

Không ở đâu mà thị trường nhà cửa căng thẳng như California: tính chung trong ba năm 2021-2023, đã có nửa triệu người dọn ra khỏi “Tiểu Bang Vàng” vì không tài nào mua nổi một căn nhà, không kham nổi giá thuê nhà, thuế nhà và không muốn làm “homeless” sống lay lắt trên vỉa hè, đường phố. Làn sóng di cư đã làm dân số California giảm mất 1%, tiểu bang mất một phiếu “đại cử tri,” mất một ghế trong Hạ Viện liên bang, và xu thế đó chưa dừng lại.
Trong cuộc khảo sát ý kiến hơn 8,000 người Mỹ trưởng thành về “giấc Mơ Mỹ” do tổ chức Pew Research thực hiện và công bố hôm Thứ Ba, 2 Tháng Bảy, có đến 41% nói giấc mơ Mỹ đã không còn nữa. Người Mỹ gốc Hispanic, ở độ tuổi từ 18 đến 39, chưa có bằng đại học là những người bi quan nhất về hiện trạng của họ. Người Mỹ gốc Á Châu có lạc quan hơn một chút nhưng chỉ 50% nói rằng họ vẫn đang nỗ lực thực hiện “giấc mơ Mỹ” của mình.
Chỉ bốn tháng nữa người Mỹ sẽ đi bầu tổng thống và Quốc Hội; và cũng như mọi cuộc bầu cử khác, cảm nhận của cử tri về kinh tế là yếu tố quyết định sự lựa chọn của họ. Khách quan mà nói, tình trạng lạm phát hay giá cả tăng vọt không hoàn toàn do chính sách điều hành của chính phủ Mỹ mà bị tác động của nhiều yếu tố bên ngoài như vụ gián đoạn nguồn cung cấp hàng hoá do hậu quả của đại dịch và chiến tranh ở Trung Đông, ở Ukraine. Nhưng nói gì thì nói, chính phủ vẫn phải chịu trách nhiệm về sự an lạc của người dân và sự thịnh vượng của đất nước. Nếu từ nay đến ngày bầu cử 5 Tháng Mười Một chính quyền Biden không xoa dịu được nỗi lo cơm áo của người Mỹ thì triển vọng tái đắc cử của ông Biden rất mong manh.

Không khí chính trị ô nhiễm
Tháng Bảy bắt đầu với dư âm cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống “lão suy” Joe Biden và Donald Trump. Một ông già 81 tuổi nói năng lập cập đấu khẩu với một ông lão 78 tuổi lợi khẩu hơn, hoạt bát hơn.
Nước Mỹ – cái nôi của thể chế dân chủ tự do, với 50 “tiểu quốc” có nền kinh tế, chính trị, văn hóa phát triển hàng đầu thế giới, nhân tài nhiều như cát sông Hằng – đã không chọn được những ứng cử viên trẻ tuổi, minh mẫn và năng động hơn để chèo lái đất nước qua những ghềnh thác của thời đại. Thật đáng buồn!
Cuộc bầu cử cũng làm xã hội Mỹ chia rẽ sâu sắc về chính trị. Sự chia rẽ giữa các quan điểm bảo thủ và tự do, giữa Cộng Hòa và Dân Chủ đã tồn tại từ lâu nhưng chưa bao giờ hai bên coi nhau là thù địch như hiện nay. Tất cả mọi vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống đều được mọi người xem xét chiểu theo quan điểm chính trị cực đoan, “bên này dãy Pyrenees là chân lý, bên kia là sai lầm” như lời của nhà bác học Blaise Pascal thuở trước.
Ngày xưa chưa xa lắm, văn hóa ứng xử của xã hội văn minh không cho phép người ta biến sự khác biệt về quan điểm chính trị thành sự thù địch và triệt hạ lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn. Chế độ dân chủ đề cao sự tương nhượng: mỗi bên nhường một chút để cùng đi đến sự đồng thuận vì lợi ích chung của đất nước, của dân tộc. Trong cuộc bầu cử 2008, hai thượng nghị sĩ Barack Obama và John McCain là đối thủ chính trị đại diện cho hai đảng nhưng hai ông vẫn tôn kính lẫn nhau như là những nhà ái quốc thật sự vì dân vì nước.

Bây giờ sự bao dung đó dường như không còn nữa. Phía ông Trump thì cáo buộc ông Biden “vũ khí hóa” ngành tư pháp, xướng xuất nhiều vụ án để triệt hạ ông ta, điều mà đảng Dân Chủ luôn bác bỏ mà cũng không thích hợp với thể chế tam quyền phân lập.
Chưa bàn tới chuyện đúng sai trong quan điểm của từng bên, sự thù địch về chính trị đang làm ô nhiễm bầu không khí chính trị nước Mỹ, làm cho người dân hết sức chán nản. Một cuộc khảo sát cuối năm 2023 của Pew Research Center ghi nhận hai phần ba người Mỹ trưởng thành (65%) cảm thấy “kiệt sức” (exhausted) khi nghĩ tới chính trị của đất nước, cho rằng các chính trị gia không đoái hoài tới nguyện vọng của người dân và không thấy có triển vọng tình hình được cải thiện; chỉ có 4% nói rằng hệ thống chính trị của Mỹ vẫn đang hoạt động tốt. “Đại đa số nói các tiến trình chính trị đang bị các nhóm đặc quyền chế ngự, bị tràn ngập bởi dòng tiền vận động tranh cử và bị sa lầy trong chiến tranh đảng phái (partisan warfare). Các giới chức dân cử bị coi là những kẻ tự tư tự lợi và không hiệu quả,” báo cáo của Pew ghi nhận.
Đã 248 năm trôi qua từ ngày lập quốc, có lẽ chưa bao giờ có ngày 4 Tháng Bảy buồn như năm nay. Nhưng dù thất vọng nhiều người Mỹ vẫn tin đất nước này bao dung hơn, dân chủ hơn và kiên cường hơn mọi quốc gia khác trên thế giới. Và đó là một niềm tin có căn cứ.



Tin Quốc Tế Đó Đây
Thủ Tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban Lần Đầu Tiên Đến Ukraine


(Hình AFP - Olivier Hoslet: Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban (trái) trao đổi với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky trong cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu, Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 27/6/2024.)
-Hôm 2/7/2024, Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban đến thăm Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Nga mở ở cuộc chiến tranh xâm lược nước láng giềng. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữu hai nước do ông Orban có lập trường thân Mạc Tư Khoa và vẫn chống lại việc yểm trợ Kyiv chống quân Nga.
Chuyến đi Ukraine của Thủ tướng Voktor Orban diễn ra chỉ một ngày sau khi Hung Gia Lợi đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Âu Châu (EU) trong 6 tháng. Cho tới nay, Thủ tướng Hung Gia Lợi vẫn có lập trường hoàn toàn khác biệt với các lãnh đạo khác của Liên Hiệp Âu Châu trên vấn đề Ukraine. Ông Orban thường xuyên ngăn chận viện trợ của Liên Hiệp Âu Châu cho Ukraine và không ngừng kêu gọi một cuộc ngừng bắn. Vào đầu năm nay, Thủ tướng Hung Gia Lợi đã phủ quyết khoản viện trợ 50 tỉ Euro cho Kyiv. Khoản viện trợ này sau đó cũng đã được thông qua, nhưng với sự chậm trễ, khiến các lãnh đạo Ukraine rất bất bình.

Lãnh đạo chính phủ Hung Gia Lợi cũng kiên quyết chống lại việc thương lượng để tiếp nhận Ukraine vào Liên Hiệp Âu Châu, cho rằng nước này chưa sẵn sàng. Chỉ đến tháng 12 vừa qua, ông Orban mới chấp nhận tạm rời khỏi bàn hội nghị, đủ thời gian để 26 lãnh đạo còn lại của Liên Hiệp Âu Châu quyết định mở thương lượng về kết nạp Kyiv vào khối này.
Trong khi các nước phương Tây trừng phạt Nga vì cuộc chiến tranh Ukraine thì Thủ tướng Orban vẫn thân với Tổng thống Vladimir Putin và tăng cường quan hệ với Mạc Tư Khoa. Ông cũng đã nhiều lần xem cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine chỉ là "chiến dịch quân sự đặt biệt" như cách gọi của Ðiện Cẩm Linh. Lãnh đạo chính phủ Hung Gia Lợi đã gặp Tổng thống Putin ở Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2023 để thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng.
Trong khi đó quan hệ giữa ông Orban với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn rất lạnh nhạt. Trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, lãnh đạo Ukraine đã chỉ trích Thủ tướng Orban thiếu yểm trợ Kyiv.
Theo hãng tin AFP, các viên chức Ukraine cho biết từ nhiều tháng qua hai bên đã thảo luận về việc tổ chức cuộc gặp giữa hai ông Orban và Zelensky.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Hung Gia Lợi hôm nay, Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh là phải có một "nền hòa bình công bằng" cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu duy trì viện trợ quân sự cho Kyiv.
Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay khẳng định đã phá hủy 5 chiến đấu cơ Su-27 tại một căn cứ Không quân ở Ukraine. Hãng tin AFP cho biết họ chưa thể kiểm chứng thông tin nói trên và phía Ukraine cũng chưa có bình luận gì. Dầu sao, thông tin này gây quan ngại về khả năng của Kyiv bảo vệ các phi trường trước khi Không quân Ukraine tiếp nhận các chiến đấu cơ F-16 do Mỹ chế tạo.


Hung Gia Lợi Mở Điều Tra Nhắm Vào Một Tổ Chức Chống Tham Nhũng


(Hình AP - Geert Vanden Wijngaert - minh họa: Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban, tại trụ sở Liên Hiệp Âu Châu, Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 27/6/2024.)
-Trong một thông cáo đăng tải ngày 1/7/2024, tổ chức phi chính phủ Transparency International, hoạt động ở Hung Gia Lợi, lên án cuộc điều tra "vô căn cứ" của Thủ tướng Viktor Orban nhắm vào tổ chức này. Với các hoạt động chuyên chống tham nhũng, tổ chức phi chính phủ này bị cáo buộc là "tác nhân ngoại quốc".
Giám đốc của tổ chức Minh Bạch Quốc Tế - Transparency International, ông François Valérian cho biết Hung Gia Lợi "là quốc gia tham nhũng nhất tại Liên Hiệp Âu Châu trong hai năm liên tiếp", theo những dữ liệu mà tổ chức này thu được. Tổ chức phi chính phủ, chuyên chống tham nhũng, khẳng định rằng, Văn phòng bảo vệ chủ quyền – SPO, do chính quyền của Thủ tướng Viktor Orban lập ra, mở cuộc điều tra nhắm vào tổ chức này là hành động trả đũa. SP0 cáo buộc tổ chức này sử dụng nguồn tại trợ từ ngoại quốc để tác động đến cử tri. Thông báo mở điều tra chính thức đã được đưa ra từ ngày 25/6 và tổ chức Minh Bạch Quốc Tế phải trả lời 62 câu hỏi của văn phòng này trong thời hạn 30 ngày.

Luật sư của Transparency International, ông Miklos Ligeti, trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), khẳng định rằng "cuộc điều tra này không phải ngẫu nhiên, mà là một trong những chiến lược của chính phủ Hung Gia Lợi, nhằm gây khó dễ cho các tổ chức phi chính phủ, đe dọa trừng phạt hoặc khiến họ hiểu được rằng họ có nguy cơ nằm trong tầm ngắm, chỉ đơn giản là vì đã chỉ trích chính phủ về các kế hoạch chống tham nhũng và Nhà nước pháp quyền.... Chúng tôi cho rằng cơ quan này không tuân Thủ hiến pháp, vi phạm quyền được tự bảo vệ trong Tư pháp và quyền được tự do phát ngôn. Vì vậy, chúng tôi đã đệ đơn kiện lên Tòa Bảo Hiến để yêu cầu sửa đổi luật điều chỉnh hoạt động của cơ quan này".
Văn phòng bảo vệ chủ quyền được lập ra theo một luật được thông qua vào cuối năm 2023, cho phép thu thập thông tin về bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào được hưởng lợi từ nguồn tài trợ ngoại quốc và gây ảnh hưởng đến cuộc tranh luận công khai.

Các tổ chức bị điều tra và bị gắn mác "tác nhân ngoại quốc" không có cách nào để tự vệ một cách hợp pháp trước các quyết định của văn phòng này.
Trong bối cảnh Hung Gia Lợi đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Âu Châu (EU) từ đầu tháng Bảy, tổ chức Transparency International kêu gọi các nước trong khối này "cảnh giác", ngăn chặn các hành động trái với luật pháp, lợi dụng chức Chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu để tạo tác động có lợi cho chính quyền của Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban.
Ngoài Transparency International, cơ quan truyền thông độc lập Atlatszo ở Hung Gia Lợi cũng đang bị điều tra.


Pháp: Các Chính Đảng Tả Hữu Cố Ngăn Chận Phe Cực Hữu Lên Nắm Quyền


(Hình AP - Michel Euler: Người biểu tình phản đối đảng cực hữu Rassemblement National (RN) trước cuộc bầu cử Lập pháp trước thời hạn, Paris, Pháp, ngày 15/6/2024.)
-Vào tối 2/7/2024, cử tri Pháp sẽ biết được danh sách các ứng cử viên của vòng hai bầu cử Quốc hội Pháp ngày 7/7, sau khi nhiều ứng cử cánh hữu cũng như cánh tả rút lui để dồn phiếu cho các ứng cử viên có triển vọng nhất, mục tiêu là ngăn chận đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (Rassemblement national - RN) lên nắm quyền tại Pháp.
Trong vòng đầu bầu cử Quốc hội Pháp hôm 30/6, đảng Tập Hợp Dân Tộc đã thu được đến 33,1% số phiếu, với 36 Dân biểu đắc cử ngày từ vòng đầu. Trong khi đó liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới chỉ thu được 27,99%, còn phe của Tổng thống Emmanuel Macron về hạng ba, chỉ với 20,8% số phiếu. Hai phe này buộc phải liên kết với nhau nhằm ngăn chận đảng cực hữu giành được đa số tuyệt đối để lập chính phủ.

Theo hãng tin AFP, tính cho đến tối 1/7, 155 ứng cử viên thuộc cánh tả hoặc thuộc phe của Tổng thống Emmanuel Macron lọt vào vòng hai đã rút khỏi cuộc tranh cử nhằm giúp cho đối thủ của phe cực hữu có thể chiến thắng.
Tuy nhiên, liên minh cánh tả lại không có lập trường thống nhất. Trong khi Nghị sĩ Âu Châu theo xu hướng Xã hội-Dân chủ Raphaël Glucksmann kêu gọi toàn bộ ứng cử viên về hạng ba nên rút lui ở vòng hai, thì đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất của ông Jean-Luc Mélenchon chỉ áp dụng nguyên tắc này đối với những địa phương mà ứng cử viên đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc về đầu.
Bên phe của Tổng thống Macron, lập trường cũng không rõ ràng. Trong cuộc họp với các thành viên chính phủ hôm qua, ông Macron đã không đưa mà một chỉ thị cụ thể, mà chỉ tuyên bố là không nên để bất cứ lá phiếu nào bầu cho đảng cực hữu.
Vấn đề là nhiều ứng cử viên của phe Tổng thống Macron không muốn rút lui nếu là để dồn phiếu cho một đối thủ thuộc đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất, do lãnh đạo đảng này, ông Jean-Luc Mélenchon có những quan điểm quá cực đoan, thậm chí bị xem là bài Do Thái.

Đảng Tập Hợp Dân Tộc dĩ nhiên đã có phản ứng trước nỗ lực của liên minh cánh tả và phe Tổng thống Macron ngăn chận đảng này lên cầm quyền. Trên đài truyền hình TF1 hôm 1/7, Chủ tịch đảng cực hữu Jordan Bardella đã chỉ trích điều mà ông gọi là "một liên minh ô nhục".
Bardella trên nguyên tắc sẽ là tân Thủ tướng nếu đảng Tập Hợp Dân Tộc giành được đa số tuyệt đối (ít nhất 289 ghế) ở Hạ viện sau vòng 2. Hiện giờ, theo các kết quả thăm dò ý định bỏ phiếu, đảng của Bardella sẽ chỉ giành được đa số tương đối ít nhất là 240 ghế, nhưng cũng có thể giành được đa số tuyệt đối sát sao 295 ghế.


Cực Tả và Cực Hữu Đối Lập Hoàn Toàn Trong Vấn Đề Nhập Cư


(Hình AP - Bernat Armangue: Những người nhập cư trái phép ngồi ăn gần khu trại khép kín ở Dunkerque, phía Bắc nước Pháp, ngày 14/5/2024.)
-Đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (Rassemblement national - RN) và liên minh cánh tả Mặt Trận Bình Dân Mới (Nouveau Front National - NFN), đã về đầu trong vòng một của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp hôm 30/6/2024. Về vấn đề nhập cư trong chương trình tranh cử của hai bên hoàn toàn đối lập nhau.
Đảng cực hữu RN cam kết ra một đạo luật khẩn cấp, hạn chế các quyền lợi đối với những đứa trẻ được sinh ra trên đất Pháp khi cha mẹ là người ngoại quốc. Đảng này cũng muốn ngăn cản những người song tịch làm việc tại các vị trí "nhạy cảm", như trong lĩnh vực quốc phòng.

Đảng RN cũng muốn thiết lập đường biên giới kép, tiến hành đối thoại với các đối tác Âu Châu để chỉ cho phép công dân của Âu Châu được quyền tự do đi lại trong khối Schengen. Chương trình của đảng này cũng đề cập đến việc tăng cường các biện pháp trừng phạt giới chủ tuyển lao động bất hợp pháp, không có giấy tờ. Ngoài ra, đảng cực hữu cũng muốn hạn chế quyền được hưởng hỗ trợ y tế "Aide médicale d'Etat", vốn cho phép những người ngoại quốc, không có giấy tờ hợp lệ trên lãnh thổ Pháp, có thể được hưởng các dịch vụ y tế, với một số điều kiện đi kèm.
Về phía liên minh cánh tả Mặt trận bình dân mới, trong đó có đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI), thì lại hoàn toàn ngược lại. Trước tiên, liên minh này muốn bãi bỏ luật nhập cư, được thông qua vào năm 2023 bởi đa số tại Quốc hội thuộc phe của Tổng thống Emmanuel Macron. Liên minh NFN cũng muốn bảo đảm tiếp đón người nhập cư một cách tử tế, bảo đảm quyền lợi của những đứa trẻ được sinh ra trên đất Pháp cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp quốc tịch Pháp, hoặc bảo đảm quyền được tiếp cận các hỗ trợ y tế.
Liên minh NFN còn đề xuất khai triển một cơ quan phụ trách cứu người di cư trên biển và đất liền, cho phép những người xin tị nạn có thể được cấp giấy phép làm việc, hoặc thị thực 10 năm, cũng như là tạo ra một loại thị thực mới, dành cho những người tị nạn khí hậu.


Bắc Hàn Chuyển Sang Dùng Vệ Tinh của Nga Để Phát Sóng Truyền Hình


(Hình AP - Kristina Kormilitsyna: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un trao đổi các văn kiện hợp tác, Bình Nhưỡng, thủ đô của Bắc Hàn, ngày 19/6/2024.)
-Hôm 2/7/2024, chính quyền Nam Hàn cho biết Cộng sản Bắc Hàn đã dùng vệ tinh của Nga, thay vì vệ tinh của Trung Quốc như trước đây, để phát sóng các chương trình truyền hình của kênh KCT do Nhà nước kiểm soát.
Theo dữ liệu thu được bởi hãng tin Yonhap News, kể từ ngày 20/6, đài truyền hình Trung ương Bắc Hàn (Korean Central Television) đã được phát sóng qua vệ tinh Express 103 của Nga, thay vì vệ tinh ChinaSat 12 của Bắc Kinh.
Từ hôm 1/7, mặc dù vẫn có thể theo dõi kênh truyền hình của Cộng sản Bắc Hàn nhưng chất lượng sẽ thấp đi, và thậm chí là không thu được tín hiệu tại miền Nam Nam Hàn. Điều này gây khó khăn các cơ quan truyền thông và cơ quan chính phủ Nam Hàn trong việc tiếp cận các chương trình phát sóng truyền hình của Bắc Hàn.

Chính quyền Hán Thành cho biết hiện đang nhờ sự can thiệp của các cơ quan liên quan, và đang đàm phán để giải quyết các hạn chế về mặt kỹ thuật.
Tại Nam Hàn, ngoại trừ các cơ quan truyền thông và Nhà nước, việc truy cập vào các chương trình phát thanh hoặc truyền hình của Cộng sản Bắc Hàn là bất hợp pháp.
Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao Bình Nhưỡng lại thay đổi vệ tinh phát sóng, vốn do vệ tinh của Trung Quốc đảm nhận từ 15 năm qua và đến năm 2027 mới hết hạn. Sự việc diễn ra vài tuần sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bình Nhưỡng, gặp lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un, để tăng cường hợp tác song phương, trong đó có việc ký kết thỏa thuận phòng thủ chung.

Ngoài ra, phía Bắc Hàn hôm 2/7, đã thông báo đã thử nghiệm thành công phi đạn-đạn đạo chiến thuật Hwasong-11Da-4.5, có khả năng mang đầu đạn lớn, nặng 4,5 tấn. Vụ thử nghiệm này là để xác minh "độ ổn định của chuyến bay và độ chính xác khi bắn trúng ở tầm bắn tối đa 500 cây số và tầm bắn tối thiểu 90 cây số", theo như tường thuật từ hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn (KCNA), được Yonhap News trích dẫn.
Bình Nhưỡng cũng cho biết sẽ tiến hành một vụ thử phi đạn khác vào tháng Bảy để "xác minh độ chính xác và sức nổ của đầu đạn siêu lớn ở tầm trung 250 cây số".


Trung Quốc Khám Xét "Điện Thoại Thông Minh", Gia Tăng Cuộc Chiến Chống Gián Điệp



(Ảnh AP - Mark Schiefelbein, minh họa: Ứng dụng TikTok và WeChat trên một điện thoại thông minh ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, ngày 7/8/2020.)
-Tại Trung Quốc, kể từ ngày 1/7/2024, cảnh sát có thể khám xét nội dung của các thiết bị điện tử mà không cần lệnh. Đây là quy định mới, củng cố thêm đạo luật chống gián điệp được thông qua và chính thức có hiệu lực cách nay một năm.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephane Lagarde của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Trong tàu điện ngầm, xe lửa, các cảng biển, phi trường, cảnh sát Trung Quốc kể từ giờ có quyền khám xét điện thoại thông minh, xem thư điện tử, hình ảnh, vidéo mà không cần lệnh khám và "trong trường hợp khẩn cấp" đối với an ninh quốc gia, dù rằng như thông lệ ở Trung Quốc, việc định nghĩa tính chất khẩn cấp vẫn còn mù mờ.

Lu, một nhà tư vấn về visa tại một hãng du lịch ở tỉnh Hắc Long Giang, phía Bắc Trung Quốc giải thích:
"Việc kiểm tra xuất-nhập cảnh đã được tăng cường. Nhưng trên thực tế, phần lớn những người là đối tượng bị kiểm soát thông thường không phải là những người bình thường. Những người này nhìn chung đã được báo trước qua điện thoại trước khi đến cửa hải quan rằng họ sẽ không thể ra xuất cảnh. Vì vậy, chúng tôi có tư vấn cho một số nhóm khách hàng, chẳng hạn những người đi du học ở ngoại quốc, lao động xuất cảng và những người mang nhiều sổ thông hành nên trả lời đầy đủ các câu hỏi có liên quan đến động cơ của chuyến đi".
Những biện pháp này nằm trong khuôn khổ đạo luật mới chống gián điệp có hiệu lực ngày 1/7 cách nay đúng một năm, khiến nhiều nước láng giềng lo lắng. Tuần rồi, cơ quan tình báo Nam Hàn cảnh báo, "nếu quý vị sử dụng Facebook, Instagram, Whatsapp, và nhiều ứng dụng ngoại quốc khác thông qua một cổng VPN, quý vị có nguy cơ phải chịu sự khám xét ngoài mong đợi".
Hôm qua, chính quyền Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận, và đánh giá là "phi lý" việc kiểm soát có hệ thống điện thoại của du khách khi đến Trung Quốc. Trên tài khoản WeChat chính thức, bộ An Ninh Quốc Gia khẳng định, "một số thế lực thù địch ở ngoại quốc đã bóp méo sự thật khi đưa ra các cáo buộc gây tai tiếng".


Đại Diện Vatican Kêu Gọi Giải Quyết Hòa Bình Tranh Chấp Tại Biển Đông


(Hình AFP/Armed Forces Of The Philippines-Public Affairs Office: Hình video cho thấy tàu Hải cảnh Trung Quốc (giữa) dường như đang tìm cách đâm thủng tàu của Phi Luật Tân trong vụ đụng độ ở Bãi Cỏ Mây hôm 17/6/2024.)
-Vào ngày 2/7/2024, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, kêu gọi giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình; trong đó có những căng thẳng giữa hai phía Trung Quốc và Phi Luật Tân tại Biển Đông.
Thông tấn xã Reuters loan tin về chuyến công du đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican đến Phi Luật Tân với kêu gọi như vừa nêu.

Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher được dẫn nguyên văn trong phát biểu với báo giới tại Manila rằng "Chúng tôi khuyến khích các bên có xung đột tuân thủ luật pháp quốc tế".
Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican đến Phi Luật Tân diễn ra vào khi Manila và Bắc Kinh đang có những cuộc nói chuyện nhằm giải quyết căng thẳng giữa đôi bên tại Biển Đông.
Cũng vào ngày 2/7, Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân ra thông cáo cho biết đã nói với phía Trung Quốc Manila sẽ không "khoan nhượng" trong công cuộc bảo vệ quyền lợi và giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền của đất nước.

Tuy vậy, cả hai phía thừa nhận nhu cầu 'tái lập niềm tin, xây dựng lại sự tin cậy, tạo điều kiện đưa đến đối thoại và giao thiệp hữu ích.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân được đưa ra sau vòng họp lần thứ chín Cơ chế Tư vấn Song phương Trung Quốc- Phi Luật Tân về vấn đề Biển Đông.
Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông trong đường đứt khúc mà Trung Quốc tự vạch ra. Đường này lấn vào Vùng đặc quyền Kinh tế của Brunei, Nam Dương, Mã Lai Á, Phi Luật Tân và Việt Nam.
Vào tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế (PCA) ở The Hague (Hòa Lan) tuyên đường đó không có giá trị cả về pháp lý và lịch sử; tuy nhiên Bắc Kinh không tham gia vụ kiện do Manila đệ trình nên cho rằng không có nghĩa vụ chấp hành phán quyết của PCA.


Phi Luật Tân và Trung Quốc Đồng Ý Hạ Nhiệt Căng Thẳng ở Biển Đông


(Ảnh AP - Gerard Carreon, minh họa: Ngoại trưởng Phi Luật Tân Enrique Manalo (thứ hai từ trái qua) trong cuộc gặp với đồng nhiệm Trung Quốc, Tần Cương, tại khách sạn Diamond, ngày 22/4/2023.)
-Ngày 2/7/2024, Phi Luật Tân và Trung Quốc có cuộc họp đầu tiên trong khuôn khổ "Cơ chế Tham vấn Song phương - BCM" về Biển Đông sau sự việc Bãi Cỏ Mây. Kết thúc cuộc họp, chính quyền Manila cho biết Bắc Kinh đồng ý "xuống thang" căng thẳng ở Biển Đông.
Thông tấn xã Reuters cho biết, cuộc họp diễn ra tại Manila với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Phi Luật Tân Theresa Lazaro và người đồng cấp Trung Quốc Trần Hiểu Đông (Chen Xiaodong). Hai bên đã có những cuộc thảo luận "thẳng thắn và mang tính xây dựng", đưa ra các quan điểm của mỗi nước về bãi cạn Bãi Cỏ Mây.

Kết thúc cuộc họp, Manila và Bắc Kinh cam kết giảm căng thẳng mà "không làm ảnh hưởng quan điểm" của mỗi bên, theo như giải thích từ Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân. Tuy đánh giá có những "tiến bộ" đáng kể trong việc phát triển các biện pháp nhằm quản lý tình hình khu vực, nhưng đôi bên cũng nhìn nhận "còn nhiều điểm khác biệt lớn", và đồng ý tiếp tục thảo luận "tìm kiếm giải pháp chung có thể chấp nhận được cho đôi bên".
Trang Rappler của Phi Luật Tân nhắc lại, "Cơ chế Tham vấn Song phương BCM" được thành lập năm 2016 giữa cựu Tổng thống Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc họp gần đây nhất giữa hai nước là hồi tháng Một năm 2024, tại Thượng Hải. Trong cuộc họp này, hai bên đồng ý cải thiện liên lạc "giữa Bộ Ngoại giao và lực lượng tuần duyên giữa hai nước".
Cuộc họp lần này diễn ra vài tuần sau vụ Hải cảnh Trung Quốc bị tố cáo có những hành động "hung hăng và bất hợp pháp" ngăn chặn lực lượng Phi Luật Tân đến tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú trên tàu mắc cạn BRP Sierra Madre ở Bãi Cỏ Mây.

Trong khi đó, Hải cảnh Trung Quốc tố cáo Phi Luật Tân hôm qua điều ba tàu tiếp tế cho một tàu tuần duyên Phi Luật Tân (9701) mắc cạn "trái phép" trên một rạn san hô ở Sa Bin, Biển Đông mà Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền, là "vi phạm" chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, "làm suy yếu" nền hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
Đến thăm Manila hôm 2/7, Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher kêu gọi một giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột, kể cả căng thẳng giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc do những vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.


Hoa Kỳ: Donald Trump Được Hưởng Quyền "Miễn Trừ Truy Tố Hình Sự của Tổng Thống"


(Ảnh AP - Julia Nikhinson, minh họa: Ông Donald Trump trong một cuộc họp báo tại Trump Tower, New York, Hoa Kỳ, ngày 31/5/2024.)
-Phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, hôm 1/7/2023, được coi là một thắng lợi cho Donald Trump, khi chấp thuận cho cựu Tổng thống được hưởng quyền miễn trừ truy tố đối với những hành động công vụ.
Tòa cũng hoãn lại phiên xử cựu Tổng thống Hoa Kỳ bị cáo buộc cố đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 một cách trái phép, với vụ hỗn loạn tại đồi Capitol năm 2021. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Theo Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, hay ít nhất là theo đa số gồm 6 Thẩm phán bảo thủ mà một nửa trong số này là do Donald Trump bổ nhiệm, các Tổng thống đương nhiệm và cựu Tổng thống phải được hưởng quyền giả định miễn trừ đối với các hành động công vụ. Và thậm chí là cả quyền miễn trừ tuyệt đối về việc bị Bộ Tư pháp điều tra. Đây là một trong những yếu tố cáo buộc mà Công tố viên Jack Smith nêu ra (trong nỗ lực truy tố cựu Tổng thống vì vụ bạo loạn ở đồi Capitol năm 2021).

Vẫn theo định chế này, Tòa Sơ thẩm có trách nhiệm xác định hành động nào là công vụ và các Tổng thống không được hưởng quyền miễn trừ truy tố hình sự đối với các hành động cá nhân. Cần phải có thời gian để xác định điều này và các quyết định mà tòa sơ thẩ có thể bị kháng cáo. Như vậy, thời gian xét xử sẽ bị kéo dài và vụ xét xử có thể bị dời lại sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày 5/11/2024.
Donald Trump hoan nghênh "thắng lợi lớn cho Hiến pháp và cho nền Dân chủ". Nhưng không phải ai cũng có cùng quan điểm như vậy, đặc biệt là 3 Thẩm phán tự do, đã bỏ phiếu chống, tại Tối cao Pháp viện. Trong một văn bản riêng biệt, 3 Thẩm phán này xác nhận rằng, từ nay trở đi, không gì có thể ngăn cản Tổng thống huy động lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt đối thủ và điều này sẽ là một mối nguy hiểm cho nền Dân chủ.
Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng chia sẻ lập trường này. Ông Biden cảnh báo rằng kể từ nay, các giới hạn truy cứu trách nhiệm hình sự do người dân định ra chứ không phải Tư pháp. Phát biểu này được đưa ra vài ngày sau cuộc tranh luận đầu tiên trong khuôn khổ cuộc vận động tranh cử Tổng thống, mà ông Biden bị cho là lép vế so với ông Trump và làm dấy lên những đồn đoán về khả năng ông rút lui, không ra tái tranh cử".

Không có nhận xét nào: