Trong hai ngày qua Cảnh sát vùng DC nói chung đã bắt giữ tổng cộng 80 người, bao gồm 68 người vào tối thứ Tư liên quan đến vụ bạo loạn tại thủ đô Washington DC vào ngày 6/1. Công tố viên liên bang đã nhanh chóng lập hồ sơ 15 trường hợp hình sự bao gồm một người mang một khẩu súng quân đội và 11 bom săng Molotov. Những trường hợp khác liên quan đến việc xâm nhập trái phép điện Capitol và khu vực xung quanh và ăn cắp tài sản trong văn phòng Quốc Hội. Tòa án DC Superior Court cũng đã kết tôi 40 trường hợp khác.
<!>
Vào tối 6/1 cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe tải không mui (pickup truck), cách điện Capitol hai khu phố, chở 11 bom chế tạo tại nhà, một súng trường tấn công (assault rifle), một súng lục (handgun) và nhiều băng đạn. Bom làm bằng styrofoam trộn với săng để trong lọ thủy tinh. Lonnie Leroy Coffman, cư ngụ tại thành phố Falkville, Alabama, đã bị bắt giam vì vi phạm tội liên bang.
Michael Jared Amos, 38 tuổi, cư ngụ ở Florida, là một trong những người bị bắt đầu tiên, bị kết tội xâm nhập bất hợp pháp tòa nhà Quốc Hội và vi phạm giới nghiêm lúc 6 PM của DC. Một bị cáo tương tự khác là Davis Ross, 33 tuổi, cư ngụ ở Massachusetts. Đương sự bất tuân lệnh của cảnh sát. Những bị can này bị cấm không được vào DC trừ trường hợp cần phải có mặt ở tòa.
Một số văn phòng trong Quốc Hội bao gồm văn phòng của bà Nancy Pelosi, Chủ Tịch Hạ Viện, bị lục soát. Một máy laptop để trên bàn làm việc của Nghị Sĩ Jeff Merkley (Dân Chủ, Oregon) bị mất cắp. Tranh vẽ treo trên tường của ông bị hư hại. Những kẻ xâm nhập đã để lại một lá cờ Trump 2020 và một cuống thuốc lá. Một vài văn phòng khác bị mất những máy điện tử và tài liệu. Đây là một vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.
Theo báo cáo của cảnh sát, trên 50 nhân viên công lực đã bị thương. Một vài cảnh sát viên phải nhập viện vì bị thương nặng. Trong số đó ông Brian Sicknick đã tử thương vào tối thứ Năm, 7/1 vì bị một kẻ nổi loạn đập bình chữa lửa vào đầu. FBI và Cảnh Sát vùng DC với sự hợp tác của Cảnh Sát Quốc Hội đang tiến hành cuộc điều tra.
Những kẻ phá rối đã dùng những ống sắt, hóa chất và những vũ khí khác để tấn công nhân viên công lực, phá cửa để vào bên trong tòa nhà Quốc Hội vi vây đã gây thiệt hại đáng kể.
Một phụ nữ tên là Ashi Babbitt, 35 tuổi, cư dân Maryland, toan xâm nhập khu vực nơi một số dân biểu đang ẩn náu bên trong tòa nhà Quốc Hội qua một cửa sổ bị đập bể, đã bị cảnh sát bắn chết. Ba người khác chết vì tình trạng sức khỏe nguy hiểm đột ngột (medical emergency).
Một kẻ phá rối Mark J. Leffingwell bị kết tội đã đấm liên tục vào đầu và ngực của cảnh sát Daniel Amendola khoảng lúc 2:30 PM ngày 6/1 trong một hành lang bên trong Quốc Hội, khi cảnh sát tìm cách ngăn chặn đương sự và một số người khác lại.
Christopher Alberts, cư dân Maryland, bị bắt vào 7:30 PM tối 6/1 vì mang võ khí bất hợp pháp bao gồm một khẩu súng lục Taurus lắp đầy đạn và một ổ đạn gồm 12 chuỗi. Ngoài ra đương sự còn mang áo chống đạn mang theo một mặt nạ chống hơi cay trong túi lưng.
Derrick Evans, Dân Biểu tiểu bang West Virginia, xâm nhập trái phép tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ trong ngày bạo loạn, đã bị nhân viên FBI đến tận nhà tại Wayne County bắt giam để chờ ngày ra tòa.
Những chuyên viên của FBI đang tìm kiếm những kẻ gây rối loạn qua những hình ảnh do những máy thu hình an ninh đặt bên trong và ngoài trụ sở Quốc Hội và những hình ảnh trong những mạng xã hội cũa chính những kẻ bị tình nghi.
FBI kêu gọi dân chúng cung cấp tài liệu, hình ảnh, và tin tức để nhận diện những kẻ phá rối. FBI cũng đã phổ biến một danh sách với hình ảnh những nghi can tham dự vào cuộc phá rối vào ngày 6/1 tại Washington DC.
Đây là link và điện thoại để liên lạc với FBI:
THAM KHẢO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét