Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Bản tin ngày Thứ hai 4 tháng 1 năm 2021 - Hà Trung Liêm

Huy Phương -  Hai Tiếng “Việt Nam”

Ban Tu Thư TVVN

4/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1o0zwKBmsoJhnmAx_dFi3FoA8o7AarN7E/view?usp=sharing

Hai tiếng Việt Nam, tên gọi của đất nước chúng ta không phải mới có từ đời nhà Nguyễn (1802,) mà đã được ghi nhận trong sử sách, cách đây hơn 500 năm từ thời Nguyễn Trãi (Dư Địa Chí,) Lê Quý Đôn (Văn Đài Loại Ngữ,) Nguyễn Bỉnh Khiêm (Trình Tiên Sinh Quốc Ngữ.)

Từ khi chế độ Cộng Sản xâm nhập vào đất nước chúng ta, dân chúng thường đặt tên cho hai chế độ để phân biệt rõ ràng, một bên là Quốc Gia, một bên là Cộng Sản. Quốc gia phải được hiểu là quốc gia Việt Nam, nghìn đời từ cha ông để lại, còn Cộng Sản thì ai cũng hiểu là Cộng Sản quốc tế, đến từ cái đất nước Liên Sô xa xôi bên kia.

<!>

Các tổ chức Nhà nước nên làm gương trong công khai nguồn đóng góp cho từ thiện

Cao Nguyên
4/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1GMPj5ubEeW6DwdmXdsCnua7QiqMR6xVD/view?usp=sharing

Bộ Tài chính Việt Nam vừa công bố dự thảo nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Dự thảo này đưa ra 2 phương án cho các quy định về việc "cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện” như sau:

Phương án 1:

Khi cá nhân có nguyện vọng vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố thì thông báo cho chính quyền địa phương về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật) theo mẫu sẽ ban hành kèm theo Nghị định.

Ngoài ra, cá nhân cần thông báo chính quyền địa phương nơi tiếp nhận hỗ trợ để được phối hợp, hướng dẫn việc thực hiện phân phối nguồn đóng góp tự nguyện cũng như đảm bảo an toàn, trật tự xã hội.

Brahma Chellaney -Trung Hoa sẽ khóa vòi nước của Á Châu?

(Will China turn off Asia’s tap?)

Bình Yên Đông lược dịch

Gulf Times – December 22, 2020

https://drive.google.com/file/d/1A7xDsH8fKoxZHFQNEqtTuLwhZHjbD_aM/view?usp=sharing

Mặc dù các nền kinh tế của Á Châu đã ra khỏi suy thoái vì Covid-19, chiến lược xây đập và hồ chứa điên cuồng của Trung Hoa trên các sông xuyên quốc gia sẽ khiến cho họ phải đối phó với một chướng ngại thường trực hơn cho thịnh vượng kinh tế lâu dài: khan hiếm nước.  Kế hoạch vừa được Trung Hoa tiết lộ để xây một đập khổng lồ trên sông Yarlung Zangbo, được biết nhiều hơn với tên Brahmaputra, có thể là một đe dọa lớn nhất.

Trung Hoa chiếm ưu thế trên bản đồ nước ở Á Châu, qua việc sát nhập đất đai của các dân tộc thiểu số, chẳng hạn như cao nguyên Tibet (Tây Tạng) và Xinjiang (Tân Cương).  Việc mở rộng lãnh thổ của Trung Hoa ở Biển Đông và Himalayas, nơi họ nhắm vào quốc gia nhỏ bé Bhutan, được kèm theo với các nỗ lực lén lút để chiếm đoạt nguồn nước trong các lưu vực sông xuyên quốc gia – một chiến lược không thể dung thứ ngay với các láng giềng thân hữu hay dễ bảo, chẳng hạn như Thái Lan, Lào, Cambodia, Nepal, Kazakhstan, và Bắc Triều Tiên.  Thật vậy, Trung Hoa đã không do dự để dùng bá quyền nước của họ chống lại 18 quốc gia láng giềng ở hạ lưu.  Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. 

Shaw McHale  -  Chủ nghĩa Mác của người Việt bất đồng chính kiến và chính trị học về ký ức hậu thuộc địa .

Trần Đức Thảo, 1946-1993

Nguyễn Trung Kiên dịch

3/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1O9cjVj2K6boabltzsqs4gjZe1orM0JBy/view?usp=sharing

Điểm này cực kỳ quan trọng, như sau này Đảng Lao động Việt Nam đã kết luận, rằng rằng những trí thức "bất đồng chính kiến" đã không được ủng hộ rộng rãi. Theo cách này, Đảng đã dễ dàng hơn khi hướng đến giới trí thức như là đối tượng đàn áp của Đảng. Phiền toái đối với Trần Đức Thảo nảy sinh đầu tiên tại Đại học Hà Nội (nơi ông giảng dạy) sau khi ông đóng góp hai bài báo cho Nhân Văn [và tạp chí Giai phẩm (ND)]. Tuy nhiên, rất khó để tìm ra chính xác những gì đã xảy ra tiếp theo: một cuốn sách lịch sử chính thức của trường đại học quốc gia lướt qua giai đoạn 1956-58 và không đề cập đến Trần Đức Thảo. Cuốn sách này nói rằng, sau những “cuộc nổi loạn” ở Ba Lan và Hungary vào năm đó, "một nhóm phản cách mạng trong một thời gian dài đã che giấu mình trong các tổ chức Nhà nước đã tận dụng cơ hội để trỗi dậy”. "Nhưng Đảng và lãnh đạo đã tổ chức mọi người để "đập tan âm mưu", và đến năm 1958, đã giành được thắng lợi hoàn toàn” (Đinh Xuân Lâm 1991, 19-20).

Kinh tế VN: Từ 1970 VNCH dùng lạm phát để hỗ trợ tài chính công

Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí

Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Florida, Hoa Kỳ

4/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1Ko3tpj13b9R-zB1yH68-HWxAtX5LF1n6/view?usp=sharing

Cuộc chiến Việt Nam được nói đến rất nhiều từ góc độ quân sự và chính trị, nhưng có rất ít công trình được công bố về nền kinh tế của miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng Hòa—VNCH) trước 1975.

Bạn đọc ngày nay có thể hỏi vì sao kinh tế VNCH tồn tại khá vững giữa cuộc xung đột kéo dài từ 1955, nhất là với sự hiện diện của hơn nửa triệu quân Mỹ kể từ năm 1965, cho đến ngày sụp đổ với chiến thắng của miền Bắc vào tháng 4/1975.

Bài học quá khứ chỉ ra là trong khung cảnh ngắn ngủi của hai thập niên 1955-1975, với một nền dân chủ pháp trị còn phôi thai của VNCH, quốc gia nhỏ bé với 20 triệu dân miền Nam VN đã có được một giới chuyên gia kỹ trị biết dùng các chính sách kinh tế vĩ mô hiện đại để tạo dựng một nền kinh tế nông nghiệp trù phú trong thời gian đầu của Đệ Nhất Cộng hòa (1955-1963), rồi nền kinh tế Đệ Nhị Cộng hòa tương đối ổn định trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt (1965-1975).

Điểm tin thế giới ngày Thứ hai 4 tháng 1 năm 2021

Võ Thái Hà tóm lược

https://drive.google.com/file/d/1a-Hktqlh-0Ej3nRfvBWyGiRLS2koNE_e/view?usp=sharing

Vành đai con đường đang vụn vỡ

Nguyễn Trường
4/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1gNXX7SlR7N9ZLPld6eTIT20hbfdgfe2n/view?usp=sharing

Cuối năm 2013, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông báo về Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21, hai tuyến đường kết nối Trung Quốc với châu Phi và châu Âu.

Kể từ đó, Sáng kiến Vành đai và Con đường (hay BRI) - tên gọi sau khi kết hợp cả hai dự án trên - đã được mở rộng đến mọi nơi trên hành tinh. Ví dụ, Trung Quốc đã rót hàng chục tỷ USD cho các khoản vay trong khuôn khổ BRI cho Venezuela. Trung Quốc đang xây dựng một cảng container trị giá 3 tỷ USD tại Freeport, cách Palm Beach của Florida chưa đến 150 km về phía Đông. Thậm chí, Trung Quốc còn công bố “Con đường Tơ lụa trên băng” (PSR) hồi tháng 1/2018. Hiện có hơn một trăm quốc gia đang tham gia vào BRI.

Trần Trung Chính: Võ Thuật, Võ Đạo, Võ Khí và Võ Hiệp

4/1/2021

https://drive.google.com/file/d/1Tu8sKzz6X99-Rj5LFU3QnThuub4VExdB/view?usp=sharing

Sở dĩ Đảng Dân Chủ nghiêng hẳn về cánh tả vì các lý thuyết gia của cái gọi là CẤP TIẾN không có khả năng thuyết phục cử tri Hoa Kỳ bỏ phiếu cho họ, chính Đảng Dân Chủ không còn năng lực thu hút những cử tri đứng đắn nên ông Biden và các lãnh tụ Đảng Dân Chủ đã phải quỳ gối xin phiếu của người da đen cũng như hứa hẹn mở cửa cho di dân bất hợp pháp vào HK đồng thời đòi hỏi di dân bất hợp pháp cũng được quyền bỏ phiếu… Lập trường và luận điệu hàm hồ như vậy lại được khoác dưới danh nghĩa nhân đạo cho nên Đảng Dân Chủ bắt buộc phải chơi ĂN GIAN để  ĂN CẮP CUỘC BẦU CỬ NĂM 2020 này. Đảng Dân Chủ thực hiện đúng nguyên lý của tổ sư Marx và Engel đã căn dặn:  “LA FIN JUSTIFIE LES MOYENS = Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện”.

Ngô Nhân Dụng  - Covid 2020 cũng thúc đẩy tiến bộ

04/01/2021

https://drive.google.com/file/d/1JsDRnkQTV3z1nmIk0BxcTPv4xORcfKDP/view?usp=sharing

Hơn nữa, năm 2020 đi qua đã để lại một di sản bất ngờ, sẽ giúp cho kinh tế Mỹ phát triển mạnh, có thể bắt đầu trong vòng một năm. Di sản đó là số tiền tiết kiệm khổng lồ trong túi người dân. Vì bị cấm cung bởi bệnh Covid, dân Mỹ đã giảm bớt chi tiêu, bớt được $535 tỷ đô la. Nhưng lợi tức cá nhân của toàn thể dân Mỹ đã tăng thêm được $1,030 tỷ mỹ kim. Trong 9 tháng, cho đến hết tháng 11 năm 2020, dân Mỹ đã tiết kiệm được tổng cộng $1,565 tỷ đô la – so với con số $900 tỷ cả năm 2019.

Số tiền đó, một phần lớn, được đổ vô thị trường chứng khoán, khiến giá các cổ phiếu tăng lên mức kỷ lục! Nhưng người Mỹ sẽ dư tiền tiêu thụ và đầu tư, khi kinh tế bình thường trở lại, có thể vào cuối năm 2021. Khi kinh tế phát triển tốt như vậy, dân Mỹ có thể chấp nhận một cách dễ dàng hơn khi quốc hội và chính phủ làm các đạo luật san sẻ lợi tức quốc gia cho cân bằng.

Chiến tranh tình báo: ĐCSTQ ăn cắp dữ liệu để dò la điệp viên Mỹ

An Liên

4/1/2021

https://drive.google.com/file/d/14KKup6RhgT_K8QwsRVOUp11uyGaFpvp6/view?usp=sharing

Tạp chí “Chính sách Đối ngoại” (Foreign Policy) xuất bản vào cuối tháng 12/2020 đã công bố một báo cáo khảo sát dài về cuộc chiến dữ liệu toàn cầu giữa các cơ quan tình báo của Trung Quốc và Hoa Kỳ trong 10 năm qua. Báo cáo dựa trên các cuộc phỏng vấn sâu rộng với hơn 30 quan chức tình báo và an ninh quốc gia Hoa Kỳ hiện tại và trước đây, theo Epoch Times.

Báo cáo được chia thành ba phần:
– Phần thứ nhất: Trung Quốc đánh cắp dữ liệu để xác định các nhân viên tình báo (điệp viên) Mỹ.
– Phần thứ hai: Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã đấu tranh như thế nào với sự củng cố quyền lực của Tập Cận Bình trong thời kỳ Obama. 
– Phần thứ ba: hoạt động của cơ quan tình báo thời TT Trump và sự hợp tác ngày càng tăng giữa các cơ quan tình báo của ĐCSTQ và các gã khổng lồ công nghệ.

Bài viết này giới thiệu phần thứ nhất, nói về việc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu để xác định các nhân viên tình báo Mỹ như thế nào.

Nguồn Bản tin ngày Thứ hai 4 tháng 1 năm 2021

https://diemnhan.blogspot.com/2021/01/ban-tin-ngay-thu-hai-4-thang-1-nam-2021.html 

Không có nhận xét nào: