Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Điểm Tin Thứ Sáu 16.03.2018 - Anh Tuấn Phạm

  • Thượng đỉnh Úc-ASEAN: Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác khu vực (VOA) - Việt Nam và Australia chính thức nâng cấp các quan hệ song phương trước thềm thượng đỉnh đặc biệt Úc-ASEAN ở Sydney. Chuyên gia về Đông Nam Á Joshua Kurlantzick nói VN đang tìm cách xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các cường quốc khu vực chống một Trung Quốc ngày càng quyết đoán, trong khi chính sách đối ngoại của chính phủ Tổng thống Trump chưa rõ rệt<!>
  • Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược (RFI) - Nhân dịp thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc công du Úc và tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Úc, vào hôm nay, 15/03/2018, tại Canberra, lãnh đạo hai nước đã chính thức ký kết bản tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương lên hàng đối tác chiến lược. 
  • VNTB - Đánh anh Trương Văn Dũng đến chết ngất, Công an còn gây thù chuốc oán đến bao giờ? (VNTB) - Nguyễn Tường Thụy (VNTB) Mãi 10 giờ đêm ngày 14/3/2018, khi nhận được thông tin từ chị Hợp, vợ anh Trương Dũng, chúng tôi đưa tin ngay lên facebook, mọi người mới biết anh Dũng bị đánh đến ngất. Ban đầu chị Hợp nghĩ anh bị côn đồ đỏ đánh ngoài đường vì anh Dũng ngất không hỏi được gì. Đến khi anh Dũng nói thều thào được 1 câu ngắn, mọi người mới biết là anh bị đánh ở chính cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an số 3 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội.
  • VNTB - Có nên giữ bí mật nội dung làm việc với an ninh (VNTB) - Nguyễn Tường Thụy (VNTB) Có thể nói, nếu công khai tất cả thì sự thiệt hại chỉ ở phía nhà cầm quyền, ở đây trực tiếp là an ninh, còn phía “đối tượng” của họ không có gì để mất. Điều này giải thích tại sao, nhà cầm quyền nói chung và công an nói riêng rất sợ bị quay phim, chụp ảnh, còn chúng ta thì không.
  • VNTB - Hành động khẩn cấp: Hồ Duy Hải có thể bị thi hành án tử hình sau 10 năm (VNTB) - Vũ Quốc Ngữ (VNTB) Hồ Duy Hải đã bị kết án tử hình vào tháng 12 năm 2008 sau khi bị buộc tội cướp tài sản và giết người. Năm 2015, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội kêu gọi xem xét lại vụ việc của anh sau khi phát hiện ra rằng việc kết án là kết quả của các sai sót nghiêm trọng về thủ tục trong quá trình tố tụng của vụ án. Ngày 7/12/2017, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Long An đã thúc đẩy việc thi hành án tử hình anh trong một bài phát biểu trên truyền hình.
  • VNTB - Ông Thứ trưởng Bộ Công an và cách nhìn quanh co về CSGT (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) ‘Khẩn trương xác minh và báo cáo’ – quan điểm và nguyên tắc thường thấy từ những lãnh đạo thuộc lực lượng công an nhân dân mỗi khi trong ngành có sự kiện lên báo. Giả thiết là 10 tin về lực lượng công an, trong đó trọng điểm là CSGT, thì 9 tin là về sai phạm khi thực hiện hành vi công vụ gây bức xúc dư luận, đặc biệt là ‘làm luật’. Một tin còn lại là nhặt được của rơi, dẫn người già qua đường, hay đưa em nhỏ bị lạc về với gia đình.
  • VNTB - Rút củi đáy nồi? (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) Xem ra thì lần này phía Thanh tra Chính phủ muốn làm khó ông Tổng Bí thư, khi trong văn bản số 355/KL-TTCP (về Kết luận thanh tra Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu, ngày 13-3-2018), phần đánh số 2.6, ghi vầy: “Thanh tra Chính phủ chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra”.
  • VNTB- Đằng sau ‘Việt Nam giàu lên nhanh nhất thế giới’ là cái gì? (VNTB) - Thiền Lâm - Cali Today - Vietnam – Cali Today News – Sau sự kiện “tự sướng” vào năm 2017 với “Việt Nam hạnh phúc thứ 4 trên thế giới” – kết quả được công bố bởi một tổ chức nghiên cứu bị dư luận nghi là đã nhận tiền của chính quyền Việt Nam, mới đây một số tờ báo nhà nước lại ồn ào khoa trương với thành tích “Việt Nam là quốc gia có tốc độ thịnh vượng tăng nhanh nhất trên thế giới trong một thập niên qua” – theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường New World Wealth đưa ra vào đầu năm 2018, được đài VOA dẫn lại.
  • Thăm kinh đô Công giáo Việt Nam (VOA) - Cách Hà Nội khoảng 120km về hướng Nam, thuộc địa phận huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nhà thờ Phát Diệm được xem là kinh đô Công Giáo của Việt Nam. Tọa lạc trên một khoảng đất rộng 22 hecta, tồn tại gần hai trăm năm, do Cha Trần Lục xây dựng với kiến trúc pha trộn Đông Tây, giữa kiến trúc Gothic với Pagoda, giữa phong cách Công Giáo và Phật giáo, chất liệu kết hợp gỗ và đá. Có thể nói nhà thờ Phát diệm là nhà thờ Công Giáo có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới. Lối kiến trúc mang dáng dấp Á Đông từ Ao hồ, Phương Ðình, và Nhà thờ lớn, ba hang đá nhân tạo và nhà thờ đá mang dáng dấp kiến trúc phương Tây.
  • Hạt nhân : Nghị Viện Châu Âu bí mật đàm phán với Bắc Triều Tiên (RFI) - Trong lúc hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên chuyển qua một giai đoạn mới, với viễn cảnh về cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên, và giữa Bình Nhưỡng với Washington, một cơ quan thuộc Nghị Viện Liên Hiệp Châu Âu tiết lộ đã đàm phán « bí mật » với Bình Nhưỡng, chế độ được coi là khép kín nhất hành tinh, nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 
  • Mỹ áp lực TQ cắt 100 tỉ đô la thặng dư mậu dịch (VOA) - Chính quyền ông Trump đang làm áp lực để Trung Quốc cắt 100 tỉ đô la thặng dư mậu dịch với Mỹ, một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ngày 14/3 cho biết, làm sáng tỏ một tin nhắn trên Twitter của Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước.
  • Trung Quốc : « Đánh mạnh », chiến dịch an ninh tốn kém tại Tân Cương (RFI) - Trung Quốc gia tăng kiểm soát chặt chẽ 10 triệu dân Duy Ngô Nhĩ, tộc người Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi Giáo tại Tân Cương, vùng tự trị viễn Tây đất nước. Số liệu thống kê chính thức đưa ra hôm qua 14/03/2018 cho thấy ngân sách cho chiến dịch an ninh mang tên « Đánh mạnh » do chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng đã tăng gấp đôi trong vòng một năm. 
  • LHQ kêu gọi Campuchia cho đảng đối lập ra tranh cử (VOA) - Đặc phái viên phụ trách nhân quyền của LHQ hôm thứ Tư 14/3 kêu gọi Campuchia bãi bỏ lệnh cấm đối với đảng đối lập để họ có thể tham gia vào cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 sắp tới.
  • Syria 7 năm nội chiến (RFI) - Hôm nay, 15/03/2018, Syria bước vào năm thứ 8 của cuộc nội chiến. Hơn 350.000 người chết, hàng trăm nghìn người bị thương, khoảng 6 triệu người phải chạy ra nước ngoài tị nạn, và cũng khoảng 6 triệu người phải sơ tán trong nước. Theo Liên Hiệp Quốc, xung đột Syria là một trong các khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới, kể từ khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc. Nhiều nhà quan sát cho rằng khủng hoảng tại Syria hiện tại chưa thấy lối ra. 
  • Rex Tillerson bị sa thải: Thỏa thuận hạt nhân Iran như “đèn treo trước gió” (RFI) - Ngày 13/03/2018, thông qua mạng xã hội Twitter, tổng thống Donald Trump thông báo sa thải ngoại trưởng Rex Tillerson. Theo quan sát của giới chuyên gia, đây là có thể là một tín hiệu « khai tử » thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời gia tăng áp lực với các đồng minh châu Âu, những nước muốn bảo vệ thỏa thuận lịch sử này.
  • Vụ Skripal : Anh kêu gọi Hội Đồng Bảo An ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga (RFI) - Lại một lần nữa, Nga bị chỉ trích tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong cuộc họp diễn ra ngày hôm qua, 14/03/2018, theo đề nghị của Anh Quốc. Chính quyền Luân Đôn cáo buộc Matxcơva đã đầu độc cựu điệp viên Nga tại Salisbury vào ngày 04/03. Vụ Skripal, tên của cựu điệp viên, không chỉ làm cho quan hệ Nga-Anh thêm giá lạnh, mà giờ đây còn trở thành một vấn đề quốc tế.
  • Vụ Skripal: Quan hệ Anh-Nga căng thẳng, châu Âu thận trọng (RFI) - Luân Đôn đã biến lời đe dọa Matxcơva thành hành động cụ thể : Hôm qua, 14/03/2018, thủ tướng Anh Theresa May đã loan báo quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga và đình chỉ mọi cuộc tiếp xúc cấp cao với Nga, bị xem là « có tội » trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga trên đất Anh.
  • Luân Đôn - Matxcơva : Theresa May đọ sức với Vladimir Putin (RFI) - "Chiến tranh lạnh", thủ tướng Anh "đi thêm một nước cờ", "so càng", "trả đũa", "giọng điệu cực kỳ cứng rắn". Báo chí Paris mượn nhiều thuật ngữ trong binh thư khi bình luận về phản ứng mạnh mẽ của Luân Đôn sau vụ cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái bị đầu độc. Nhìn từ số 10 Downing Street, thủ phạm là nước Nga của Vladimir Putin.
  • Nhiệm kỳ tổng thống thứ 3: Putin thành công hay thất bại về đối ngoại ? (RFI) - Nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của Vladimir Putin đã bước vào giai đoạn cuối. Chính sách đối ngoại của Putin đã đạt được những thành quả nào ? Nhiệm kỳ của Putin được quốc tế đánh giá ra sao ? RFI xin trích lược ý kiến của bà Isabelle Facon, thuộc viện nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp, chuyên gia về chính sách an ninh và quốc phòng Nga, đặc biệt là về cuộc cách mạng công nghiệp vũ khí của Matxcơva. Chuyên gia Isabelle Facon đã có nhiều nghiên cứu về chính sách đối ngoại và vị thế của Nga ở châu Âu, cũng như các quan hệ của điện Kremlin với chính quyền các nước châu Á.
  • Khủng hoảng chính trị ở Slovakia: Thủ tướng từ chức (RFI) - Không đầy hai tuần lễ sau vụ nhà báo Jan Kuciak và người bạn đời bị sát hại, Slovakia đã lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tối qua, 14/03/2018, thủ tướng Robert Fico đã tuyên bố từ chức, với hy vọng cứu được liên minh chính phủ đang cầm quyền.
  • Công bố xếp hạng Các nước Hạnh phúc nhất Thế giới (VOA) - Người dân Phần Lan hạnh phúc nhất thế giới và Phần Lan vượt qua nước láng giềng Na Uy trở thành nơi sống sung sướng nhất, theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2018 do Mạng lưới các Giải pháp Phát triển Bền vững (SDSN) thực hiện vừa công bố.
  • Người dân Na Uy 'buôn lậu' kẹo (BBC) - Nhiều người Na Uy vẫn ‘vượt biên’ tới các cửa hàng kẹo Thụy Điển để thoả mãn cơn thèm đồ ngọt của mình.
  • Dùng bút tấn công nhân chứng, bị cáo lĩnh bốn phát đạn tử vong (VOA) - Người đàn ông này bị cảnh sát tư pháp bắn bốn phát ở cự ly gần sau khi ông ta tìm cách tấn công nhân chứng tại tòa vào năm 2014. Gần 4 năm sau, băng ghi hình vụ việc được công bố, trước yêu cầu minh bạch của báo giới. Siale Angilau, 25 tuổi, thành viên băng đảng Tongan Crip, tại tòa đã cướp bút của luật sư lao vào tấn công nhân chứng. 

Không có nhận xét nào: