Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Điểm Tin Thứ Ba 13.03.2018 - Anh Tuấn Phạm


  • Chiến hạm Pháp thăm Manila trong nỗ lực tăng cường hiện diện ở Biển Đông (RFI) - Sau các cuộc tập trận chung với Hải Quân Mỹ, Nhật và Trung Quốc ngoài khơi Hồng Kông, hộ tống hạm Pháp Le Vendémiaire hôm nay, 12/03/2018, đã ghé cảng Manila (Philippines) trong một chuyến thăm hữu nghị kéo dài 5 ngày. Chiếc Vendémiaire đã được phái đến công tác ba tháng trong vùng biển châu Á với mục tiêu tăng cường vai trò của Pháp trong khu vực, đặc biệt là tại Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh đòi chủ quyền trên 90% diện tích, bồi đắp và quân sự hóa các đảo tranh chấp.<!>
  • VNTB - Giai đoạn cai trị cáo chung của những người cộng sản Việt Nam già nua (VNTB) - Phương Thảo dịch (VNTB) Mối quan tâm về tuổi tác của các nhà lãnh đạo cao tuổi và sự thay đổi nhân sự trẻ là mối quan tâm lớn đối với Đảng Cộng sản cầm quyền. Mối quan tâm về tuổi thọ của các nhà lãnh đạo cấp cao là mối quan tâm lớn đối với Đảng Cộng sản cầm quyền bấy lâu ở Việt nam. Bộ Chính trị gần đây đã tuyên bố rằng các quan chức cao cấp sẽ phải trải qua kiểm tra sức khoẻ định kỳ sáu tháng một lần, với Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cán bộ của Đảng được thành lập để theo dõi kết quả.
  • 8/3/2018: Ngày mang sức bật Đoan Trang (VOA) - Chưa bao giờ giới phụ nữ Việt Nam có sức bật oai hùng đẹp đẽ như những năm tháng vừa qua, khi đất nước tỉnh dậy nhận rõ mặt kẻ ngoại thù bành trướng xâm lược Đại Hán Trung Quốc và bọn tham quyền, tham nhũng tay sai của chúng là kẻ nội xâm hèn với giặc, ác với dân.
  • VNTB - Đập tan đường dây đánh bạc: mở đường thúc đẩy 'siêu ủy ban' ra đời!? (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Nguyên cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bảo kê cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao. Thậm chí, máy chủ của đường dây đánh bạc này được đặt tại một công ty con của C50. Ngoài ra, con rể của vị Bí thư thành ủy Hà Nội – Phạm Quang Nghị cũng có liên đới đến sự vụ này.
  • Tình tiết mới trong ‘vụ đánh bạc triệu đô’ (VOA) - Vụ bắt giữ cựu quan chức công an Nguyễn Thanh Hóa trong “vụ đánh bạc nghìn tỷ” tiếp tục gây “rúng động” dư luận ở Việt Nam, trong bối cảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu “xử nghiêm”.
  • Cuộc đua mới chinh phục vũ trụ (BBC) - Có tiền và có công ty ủng hộ là bạn có thể bay vào vũ trụ nhưng cuộc chơi mới cũng không ít thách thức cho cả nhân loại.
  • Tin giả 'bay nhanh' hơn tin thật (BBC) - Các tin giả được chia sẻ và đăng tải lại trên mạng Twitter nhiều hơn tin thật, theo một nghiên cứu mới của Viện Công nghệ Massachusetts.
  • Mỹ cổ súy cho thành công của Châu Á TBD (VOA) - Bài xã luận. Phản ánh chính sách Mỹ. "Không một nơi nào trên thế giới quan trọng đối với tương lai của con em chúng ta hơn khu vực Châu Á Thái Bình Dương." Bà Susan Thornton- Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương.
  • Châu Á lo ngại « hoàng đế đỏ Trung Hoa » (RFI) - Thời sự châu Á hôm nay được các báo Pháp chú ý nhiều với hai sự kiện chính : Quốc Hội Trung Quốc hôm qua, 11/03/2018, đã thông qua sửa đổi Hiến pháp để Tập Cận Bình có thể nắm quyền mãn đời và cuộc gặp thượng đỉnh Kim Jong Un – Donald Trump sắp tới, cùng nhiều câu hỏi được dư luận đặt ra.
  • Hồng Kông : Đối lập dân chủ bị thua trong cuộc bầu cử bổ sung (RFI) - Phe dân chủ Hồng Kông không giành lại được tất cả bốn ghế dân biểu phải bầu lại trong cuộc bầu cử bổ sung hôm chủ nhật 11/03/2018, còn được xem là một cuộc trưng cầu dân ý « ủng hộ hay chống Trung Quốc ». Phe đa số thân Bắc Kinh củng cố thế mạnh. Hôm nay là ngày « buồn thảm » của đối lập, theo nhận định của giới chuyên gia. 
  • Đặc sứ Hàn Quốc sang Trung Quốc, Nhật, Nga (RFI) - Seoul gửi hai đặc sứ, đã gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên hồi tuần trước tại Bình Nhưỡng, sang Bắc Kinh, Tokyo và Matxcơva, để kêu gọi các cường quốc ủng hộ hội nghị thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong Un, dự kiến vào tháng 5 và thượng đỉnh liên Triều trước đó một tháng.
  • Vai trò của Trung Quốc trong đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên (RFI) - Liệu hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên có đang vuột khỏi tay Trung Quốc với thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong Un dự trù mở ra trước cuối tháng 5/2018 ? Đối thoại trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng có đe dọa đến một số quyền lợi của Bắc Kinh trong khu vực ? 
  • Nhật Bản: Tài liệu nghi án Abe lạm quyền có bị sửa đổi (RFI) - Bộ trưởng Tài Chính Nhật Bản Taro Aso hôm nay 12/03/2018 đã công nhận rằng tài liệu liên quan đến vụ thủ tướng Abe bị tình nghi lạm quyền trong một vụ mua bán đất nhà nước đã bị sửa đổi. Tuy nhiên, ông Aso bác bỏ khả năng từ chức.
  • Fukushima 7 năm sau thảm họa hạt nhân (RFI) - Hôm qua, ngày 11/03/2018, là đúng kỷ niệm 7 năm thảm họa hạt nhân Fukushima. Cũng như mọi năm, cả nước Nhật đã dừng mọi hoạt động vào đúng 14h46, tức là đúng thời điểm xảy ra trận động đất ngày 11/03/2011, kéo theo sóng thần và thảm họa hạt nhân. Và cũng như mọi năm, một buổi lễ chính thức đã được tổ chức tại Tokyo với sự hiện diện của thủ tướng Shinzo Abe, hoàng tử Akishino và vợ, đại diện cho Hoàng Gia Nhật Bản, cùng với những người sống sót sau thiên tai.
  • Ân Xá Quốc Tế tố cáo Miến Điện xây trại lính trên đất làng Rohingya (RFI) - Miến Điện đang xây nhiều căn cứ quân sự tại một số nơi vốn là làng mạc của người Rohingya trước khi bị đốt phá. Trên đây là lời tố cáo của tổ chức Ân Xá Quốc Tế trong bản báo cáo, có ảnh vệ tinh đính kèm, được công bố ngày 12/03/2018. Chính quyền Naypyidaw bị nghi ngờ không có thực tâm đón tiếp người Hồi giáo tị nạn ở Bangladesh hồi hương.
  • Pháp-Ấn : Emmanuel Macron thăm thánh địa Ấn Độ giáo (RFI) - Trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Ấn Độ bắt đầu từ ngày 09/03/2018, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã được thủ tướng Narendra Modi mời về thành phố quê hương Benares, thánh địa Ấn Độ Giáo và đi du thuyền trên sông Hằng . 
  • Tân bộ trưởng Nội Vụ Đức : Sẽ có “kế hoạch quy mô” về người tị nạn (RFI) - Trên nguyên tắc, thỏa thuận thành lập một chính phủ « đại liên hiệp » mới tại Đức sẽ được hai bên, Liên minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU-CSU và đảng Dân Chủ Xã Hội SPD ký hôm nay, 12/03/2018, chuẩn bị cho ngày chính thức hoạt động kể từ 14/03. Ngay từ hôm qua 11/03, bộ trưởng Nội Vụ tương lai của Đức, ông Horst Seehofer, thuộc đảng bảo thủ CSU, đã xác định rằng ông sẽ đưa ra một « kế hoạch quy mô » đối với người tị nạn.
  • Mỹ lại đe dọa Syria về việc dùng vũ khí hóa học (RFI) - Bất chấp nghị quyết hưu chiến nhân đạo của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, khu vực đông Ghouta vùng ngoại ô thủ đô Syria tiếp tục bị quân đội chế độ Damas tấn công. Trong những ngày qua, có thông tin cho rằng chính quyền Syria lại dùng đến vũ khí hóa học. Hôm qua, 11/03/2018, Washington, qua lời bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis, đã lớn tiếng cảnh cáo chế độ Syria là không nên dùng vũ khí hóa học đánh vào dân thường.
  • Rơi máy bay ở East River, New York (BBC) - Hai người thiệt mạng khi đội thợ lặn tiếp cận được xác máy bay, ba người khác nguy kịch sau vụ trực thăng cơ rơi xuống sông ở New York.

Không có nhận xét nào: