Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Điểm Tin Thứ Bảy 18.11.2017 - Anh Tuấn Phạm

         Thêm một trường hợp tử vong tại đồn công an (RFA) - Việt Nam có thêm một trường hợp được cho là người dân bị công an đánh chết trong thời gian tạm giữ. Truyền thông trong nước hôm 17/11 cho biết vụ việc xảy ra ở xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.
  • Đức có thỏa hiệp cho Việt Nam ‘tế dê’? (VOA) - Sự kiện Chính phủ Đức và cả Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đều không tham dự Hội nghị APEC Đà Nẵng vào tháng 11/2017 là một bằng chứng rõ rệt về quan điểm của người Đức đang giữ khoảng cách rất xa đối với giới chóp bu Việt Nam.<!>
  • Để Quốc Hội không là ‘Cuốc Hội’ (VOA) - Không phải tự nhiên mà khi đề cập đến Quốc hội Việt Nam, nhiều người cố tình viết thành “Cuốc hội”. Nhiều đại biểu Quốc hội Việt Nam không những không thèm bận tâm, mà luôn tìm đủ mọi cách chứng minh họ đúng là đại biểu “Cuốc hội”!
  • 5 ngư dân Việt Nam bị Indonesia kết án (RFA) - 5 thuyền trưởng Việt Nam vừa bị bị toà án Ranai (Natuna, Indonesia) hôm 16/11 tuyên phạt vì cáo buộc khai thác hải sản trái phép trong vùng lãnh hải của Indonesia.
  • Bằng cấp giả tràn lan vì muốn làm quan chức? (RFA) - Tình trạng bằng cấp giả hay bằng không được công nhận diễn ra ở Việt Nam đã nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết một cách hiệu quả
  • Hàng Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam (RFA) - Vùng núi Tây Bắc Việt Nam được xem là vùng có nhiều cửa khẩu liên thông giữa Việt Nam và Trung Quốc đứng đầu Việt Nam. Có gần 100 cửa khẩu lớn nhỏ gọi là cửa khẩu hữu nghị hoặc cửa khẩu quốc tế Việt – Trung.
  • Hai thủ tướng và một tỉ phú (BoxitVN) - FB Vinhhuy Le - Tỉ phú đó là Jack Ma, nhân vật nổi đình đám trên các trang mạng Việt Nam gần một tuần nay. Với Jack Ma, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông ta “tới dự Diễn đàn thanh toán điện tử Việt Nam (VEPF) và gặp gỡ giới trẻ, cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy thanh toán điện tử với Việt Nam. Với việc gặp gỡ 3.000 sinh viên ...
  • Jack Ma, hãy tránh xa Việt Nam! (VOA) - Hạ tầng kinh tế quyết định thượng tầng chính trị. Đó là quy luật mà dường như các ông chủ Trung Nam Hải mới “ngộ ra” thời gian gần đây trong sách lược với Việt Nam.
  • Venezuela: Nhìn người, ai ngẫm đến ta (VOA) - Sở dĩ công chúng tham gia bình luận sôi nổi về Venezuela là vì hệ thống công quyền Việt Nam từng tỏ ra hết sức tâm đắc với con đường mà Hugo Chavéz đã chọn và đó là lý do khiến quốc gia Nam Mỹ này vỡ nợ.
  • Đừng để Việt Nam tràn ngập xe hơi ngoại nhập! (BoxitVN) - Ngọc An - Đã thừa nhận “ròng rã hơn 20 năm qua Việt Nam đã có những ưu đãi, chính sách về thuế… nhưng kết quả vẫn chưa như mong muốn” mà giờ cứ nài “ưu tiên”, “hỗ trợ”, “bảo hộ”, “ưu đãi”. Có lẽ FB Nguyễn Sơn “bắt bài” chính xác: “Vinfast mượn tay Chính phủ dọn dẹp ô-tô ngoại”. Bauxite Việt Nam. Thị trường xe hơi Việt Nam tiềm năng nhưng nếu chỉ nhập khẩu và để cho các doanh nghiệp ngoại chi phối sẽ bóp chết sản xuất trong nước và ...
  • Việt Nam được gì từ APEC ? (RFI) - Hội nghị thượng đỉnh APEC đã được tổ chức trong hai ngày 10 và 11/11/2017 tại Đà Nẵng, và ngay sau đó đã diễn ra hai chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhận định về các sự kiện này, nhật báo The Diplomat cho rằng nước chủ nhà Việt Nam có vẻ đã tìm được một vị trí thoải mái hơn giữa hai đại cường.
  • Việt Nam vào danh sách các nước cần chú ý về buôn bán động vật hoang dã (RFA) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa xếp Việt Nam vào danh sách những nước cần chú ý về buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã năm 2017. Báo cáo công bố ngày 16/11 của Bộ Ngoại giao Mỹ xếp 26 nước vào danh sách này
  • Suy nghĩ về nước Mỹ (BoxitVN) - FB Lan Tran - Có bạn lên STT nói rằng đừng bao giờ tin tưởng vào Trump với chủ trương “American first”. Khi đặt nước Mỹ trước thì đừng hi vọng gì vào Trump. Ông ta chỉ vì nước Mỹ thôi chứ không vì người dân thế giới. Vậy nên đừng hi vọng Trump sẽ can thiệp gì về vấn đề biển Đông, vấn đề xâm lược mềm của Trung Quốc vào Việt Nam, vấn đề về môi trường… Trước hết, khi đặt vấn đề như vậy, các bạn đã vô tình cho ...
  • Khí hậu : Sau COP23, quốc tế có 1 năm đàm phán để quyết định giải pháp (RFI) - Hội nghị COP23 tại Bonn, Đức, kết thúc ngày 17/11/2017. COP23 là một hội nghị bàn giải pháp nhằm thực thi Thỏa thuận Paris, nhằm giới hạn nhiệt độ không quá 2°C. Các đề xuất của COP23 sẽ được quyết định tại COP24. Thách thức trong năm 2018 sẽ rất lớn, đặc biệt do Hoa Kỳ chủ trương rời bỏ Thỏa thuận Paris.
  • Châu Âu và Mỹ kêu gọi Cam Bốt hủy quyết định giải tán đảng đối lập (RFI) - Ngay sau khi Tòa Án Tối Cao Cam Bốt ra phán quyết giải tán Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt, đảng đối lập chính tại quốc gia này, vào ngày 16/11/2017, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ kêu gọi Phnom Penh hủy quyết định nói trên, bị lên án là phản dân chủ. Bruxelles để ngỏ khả năng trừng phạt Cam Bốt về thương mại.
  • Mỹ và EU đe dọa trừng phạt Campuchia (RFA) - Campuchia đang phải đối mặt với các trừng phạt từ Mỹ và EU sau khi Tòa Tối cao nước này giải tán đảng cứu quốc Campuchia (CNRP), đảng đối lập tại nước này, hôm 16/11 vừa qua.
  • Vệ tinh Mỹ : Bình Nhưỡng ráo riết phát triển tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (RFI) - Theo Reuters ngày 17/11/2017, hình ảnh vệ tinh Mỹ cho thấy Bắc Triều Tiên đang nỗ lực xây dựng một loại tàu ngầm thế hệ mới mang tên lửa đạn đạo. Thông tin được đưa ra đúng vào lúc đặc phái viên Trung Quốc tới Bắc Triều Tiên. Chuyến đi được Nhà Trắng hoan nghênh như « một động tác quan trọng » nhằm hạ nhiệt khủng hoảng.
  • Triều Tiên bác bỏ đàm phán hạt nhân với Mỹ (VOA) - Triều Tiên hôm 17/11 bác bỏ đàm phán với Washington chừng nào Mỹ-Hàn còn tập trận chung, và nói rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn sẽ là một lá chắn phòng vệ.
  • LHQ thúc giục Miến Điện ngưng đàn áp người Hồi Giáo Rohingya (RFI) - Cộng đồng Hồi Giáo nhập trận bảo vệ người Rohingya Miến Điện. Một nghị quyết do Tổ Chức Hợp Tác Hồi Giáo đệ trình đã được Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc biểu quyết ngày 16/11/2017, yêu cầu chính quyền Miến Điện chấm dứt chiến dịch quân sự ở bang Rakhine, đã làm cho 900.000 người thiểu số theo đạo Hồi chạy sang Bangladesh.
  • Ân Xá Quốc Tế tố cáo binh sĩ Philippines "bạo hành" ở Marawi (RFI) - Nhiều thường dân ở Marawi đã bị binh sĩ Philipines « bắt giữ và tra tấn » khi họ tìm cách chạy ra khỏi thành phố bị quân đội bao vây trong năm tháng xung đột với quân thánh chiến Daech. Trên đây là lời tố cáo của tổ chức nhân quyền Ân Xá Quốc Tế - Amnesty International, công bố ngày 17/11/2017.
  • Ân xá quốc tế kêu gọi điều tra quân đội Philippines (RFA) - Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm thứ sáu, ngày 17/11 lên án quân đội Philippines đã giam giữ và tra tấn những dân thường chạy khỏi thành phố Marawi, miền Nam nước này trong suốt thời gian 5 tháng chiến sự giữa quân chính phủ và phiến quân Hồi giáo thân với Nhà nước Hồi Giáo IS.
  • Nhật Bản : Tàu chạy sớm 20 giây, công ty xin lỗi, dân chê cười (RFI) - Chuyến tàu cao tốc Tsukuba, nối Tokyo với vùng ngoại ô phía bắc, vào sáng thứ Ba 14/11/2017, bị sớm so với giờ qui định chỉ đúng 20 giây. Công ty Tsukuba ngay lập tức xin lỗi, cho dù không có ai kiện cáo. Dân mạng chế giễu thái độ đạo đức giả.
  • Trung Quốc đổi vũ khí lấy cao su để thu hút thị trường châu Á (RFI) - Không những Trung Quốc chào bán vũ khí với giá rẻ, mà còn đề xuất nhiều cách thanh toán không thể cạnh tranh hơn được. Các nhà công nghiệp Trung Quốc có thể đổi xe tăng lấy cao su, dầu hỏa và khoáng sản. Đây là nhận xét trong bài phóng sự của nhà báo Lionel de Conick, đăng trên trang La Tribune của Pháp (16/11/2017), sau khi tham dự triển lãm Quốc Phòng và An Ninh tại Bangkok từ ngày 06-09/11/2017.
  • Luân Đôn chỉ trích trò tung tin giả của Matxcơva (RFI) - Sau Hoa Kỳ đến lượt Anh Quốc tố cáo Nga can thiệp vào tình hình nội bộ. Trên trang nhất, Le Monde (17/11/2017) chạy tít lớn : « Brexit, Catalunya : Matxcơva bị cáo buộc can thiệp ». Bài viết trên trang hai có tựa đề « Luân Đôn chỉ trích trò tung tin giả của Matxcơva » tổng kết các hoạt động can thiệp của Nga từ hệ thống điện, các cơ sở viễn thông và truyền thông, và nhất là cuộc trưng cầu dân ý Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu (Brexit).
  • Cách Mạng Nhung : Cộng Hoà Séc kỷ niệm ngày "Hội Tự Do" (RFI) - Vào ngày này năm 1989, một cuộc xuống đường ôn hoà của sinh viên thanh niên Tiệp Khắc bị đàn áp mạnh. Hai tuần sau, chế độ Cộng Sản bị Cách Mạng Nhung lật đổ. Từ năm 2000, ngày 17/11 được gọi là ngày « đấu tranh cho tự do dân chủ ». Giờ đây Tiệp Khắc chia thành hai nước độc lập.
  • Israel sẵn sàng hợp tác tình báo với Ả Rập Xê Út chống Iran (RFI) - Teheran chỉ trích Paris « thiếu khách quan » và sẽ làm tình hình khủng hoảng Trung Đông nghiêm trọng hơn vì thái độ ủng hộ Ryad. Trong khi đó, để ngăn chận ảnh hưởng Iran trong khu vực, tổng tham mưu trưởng quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng « chia sẻ thông tin tình báo » với Ả Rập Xê Út.

Không có nhận xét nào: