Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Nhà tổng thống Trump sống hồi nhỏ mở cửa cho khách thuê

nha-tong-thong-trump-song-hoi-nho-mo-cua-cho-khach-thue

Giá mỗi đêm tại nhà tổng thống Trump khi xưa là 725 USD/người, tối đa 20 khách, không được phép tiệc tùng hay mang theo thú cưng. Ngôi nhà tổng thống Trump sống cùng gia đình từ lúc sinh ra cho đến khi 4 tuổi ở Queens,  New York đang được cho thuê trên AirBnb với giá 725 USD/người mỗi đêm, bắt đầu từ ngày 11/8.<!>

Image result for have a great day gif
Image result for trump house gif
andynguyen
nha-tong-thong-trump-song-hoi-nho-mo-cua-cho-khach-thue-1
Ngôi nhà có 3 phòng tắm, 5 phòng ngủ, đủ chỗ qua đêm cho 20 người. Du khách đến 
đây thuê nhà không được phép tổ chức tiệc tùng và mang theo thú cưng. 
nha-tong-thong-trump-song-hoi-nho-mo-cua-cho-khach-thue-2
Khách thuê phòng sẽ được phục vụ bữa sáng. Ngôi nhà hầu như không thay đổi từ 
thời gia đình của tổng thống Trump sinh sống. Nhà bếp vẫn được giữ nguyên trạng
nha-tong-thong-trump-song-hoi-nho-mo-cua-cho-khach-thue-3
Ngôi nhà cũng được trang trí theo "phong cách tổng thống" với những chiếc ghế hoa 
sặc sỡ và phong cách nghệ thuật cổ điển. Trong nhà treo rất nhiều ảnh tổng thống 
đương nhiệm của nước Mỹ.
nha-tong-thong-trump-song-hoi-nho-mo-cua-cho-khach-thue-4
Ngôi nhà này được nhà bất động sản Michael Davis mua lại với giá 1,39 triệu USD. Ba 
tháng sau, ông bán lại với giá 2,14 triệu USD. Hiện tại Davis cùng đối tác của mình đang 
quảng cáo và cho thuê ngôi nhà này.
nha-tong-thong-trump-song-hoi-nho-mo-cua-cho-khach-thue-5
"Đây sẽ là cơ hội hiếm có để bạn nghỉ qua đêm ở nhà của một tổng thống đương nhiệm", 
Davis cho biết trên NewYorkPost. Tuy nhiên tổng thống Trump có vẻ không hào hứng lắm 
với việc cho thuê nhà qua AirBnb. Trong một lần trả lời phỏng vấn trên kênh CNBC, ông 
cho biết: "Nó (AirBnb) có thể khiến một số người thích. Nhưng tôi sẽ không để điều này xảy ra".
Bên trong khu nghỉ dưỡng hoa lệ của Donald Trump
Mar-a-Lago từng bị hư hỏng khá nhiều nhưng đã được tổng thống Mỹ Donald Trump mua lại vào năm 1985 và cải tạo rồi biến nó thành nơi nghỉ dưỡng sang trọng và hấp dẫn như ngày nay.
Bên trong khu nghỉ dưỡng hoa lệ của Donald Trump
Tọa lạc tại bang Florida, Mar-a-Lago là khu nghỉ dưỡng của tân tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước khi đắc cử, ông Trump vẫn thường xuyên đến Mar-a-Lago để nghỉ ngơi và sẽ tiếp tục trở lại trong thời gian tới. Người phát ngôn Toa Bach Oc, Sean Spicer, gọi khu nghỉ dưỡng này là "White House mùa đông" khi ông thông báo với truyền thông về sự kiện tổng thống Mỹ đến Mar-a-Lago để nghỉ ngơi vào ngày 3/2. 
Bên trong khu nghỉ dưỡng hoa lệ của Donald Trump
Khu nghỉ dưỡng này gồm bãi biển, bể bơi, spa, nhiều phòng ốc và biệt thự nhỏ trải rộng trên diện tích hơn 80.000 m2.
Bên trong khu nghỉ dưỡng hoa lệ của Donald Trump
Nơi đây từng diễn ra nhiều sự kiện đình đám như lễ cưới của Donald Trump, tiệc sinh nhật 80 tuổi của nhà thơ nổi tiếng Maya Angelou (do Oprah Winfrey tổ chức), hay nhiều tiệc ăn mừng khác trong suốt quá trình tranh cử chức tổng thống Mỹ của ông Trump.
Bên trong khu nghỉ dưỡng hoa lệ của Donald Trump
Khu nghỉ dưỡng có 118 phòng được xây từ thập niên 1920 bởi Marjorie Merriweather Post, người phụ nữ giàu có một thời ở Mỹ. Sau khi mất, bà để lại nơi này cho chính phủ Mỹ với hy vọng nó sẽ trở thành ngôi nhà tương lai của các tổng thống.
Bên trong khu nghỉ dưỡng hoa lệ của Donald Trump
Tuy nhiên, chính phủ Mỹ khi đó không có ý định gì với công trình này nên nó đã bị hư hỏng, đổ nát khá nhiều.
Bên trong khu nghỉ dưỡng hoa lệ của Donald Trump
Donald Trump đã mua lại Mar-a-Lago với giá hời - chưa tới 10 triệu USD. Sau đó ông tan trang lại công trình và cuối cùng biến nó thành một điểm đến hấp dẫn như ngày hôm nay.
Bên trong khu nghỉ dưỡng hoa lệ của Donald Trump
Trump đã mở một câu lạc bộ tại đây, thành viên gồm cả dân Do Thái, dân Mỹ gốc Phi và cả một cặp khách đồng tính. Câu lạc bộ này hiện nay có tới 482 thành viên.
Bên trong khu nghỉ dưỡng hoa lệ của Donald Trump
Nhiều hoạt động từ thiện, sự kiện riêng tư đã được tổ chức tại Mar-a-Lago. Ngày nay, những sự kiện đó vẫn diễn ra thường xuyên ở đây và sắp tới sẽ là buổi gây quỹ của hội Hong Thap Tu.
Bên trong khu nghỉ dưỡng hoa lệ của Donald Trump
Nhà hàng nằm ở sân trong của khu nghỉ dưỡng thường phục vụ những món ăn có tên lạ lùng, ví như Barron's Macaroni (lấy theo tên con trai nhỏ nhất của tổng thống Trump).
Bên trong khu nghỉ dưỡng hoa lệ của Donald Trump
Khu nghỉ dưỡng có một đường hầm được xây dựng ngay dưới các sân vui chơi, biệt thự dẫn ra phía bờ biển.
Bên trong khu nghỉ dưỡng hoa lệ của Donald Trump
Các tiện nghi mới của Mar-a-Lago đều mang tính độc nhất, ông chủ Donald Trump vẫn là khách thường xuyên tới đây, nghỉ ngơi trong biệt thự của riêng mình. Mỗi khi ông lưu lại thì dịch vụ an ninh sẽ được tăng cường và các mật vụ cũng luôn có mặt để bảo  đảm an toàn.

Quê nhà Melania Trump hứa hẹn bội thu du khách

Thị trấn Sevnica, Slovenia, quê hương của phu nhân tổng thống Mỹ đắc cử được dự đoán sẽ thu hút đông du khách sau chiến thắng của Donald Trump .



Thị trấn Sevnica nằm ở chân dãy núi Alps, từng có nhiều nhà máy dệt và một tòa lâu 
đài 900 năm tuổi. Trước đó một năm, thị trấn này ít được biết đến, nhưng đã trở nên 
nổi tiếng kể từ khi Donald Trump tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống và giành 
chiến thắng, theo Briefreport.

que-nha-melania-trump-hua-hen-boi-thu-du-khach
Thị trấn Sevnica nằm bên bờ sông Sava, với 5.000 người sinh sống. Ảnh: Shutterstock.

Srećko Ocvirk, người đứng đầu thị trấn cho biết người dân ở đây không quen với sự chú 
ý của truyền thông, nhưng điều đó sẽ giúp Slovenia phát triển thành một địa điểm du lịch.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, những người dân ở quê hương của Melania đã ủng 
hộ Trump và hài lòng khi ông giành chiến thắng.
Melania Trump có tên khai sinh là Melanija Knavs, sinh năm 1970, trải qua thời thơ ấu cùng 
gia đình trong một căn nha nhỏ ở ngoại ô thị trấn Sevnica. Sau đó, bà đến Milan, Italy 
àm người mẫu trước khi định cư ở Mỹ. Bà gặp tỷ phú Donald Trump vào tháng 9/1998 
và kết hôn với ông năm 2005.

Không có nhận xét nào: