Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Tàu chiến Mỹ tiến sát quần đảo Hoàng Sa

Khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Decatur của Mỹ tại vùng biển gần đảo Tri Tôn và Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa hôm 21/10/2016.
Khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Decatur của Mỹ tại vùng biển gần đảo Tri Tôn và Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa hôm 21/10/2016.
 AFP
Một tàu chiến Hoa Kỳ đã đi gần đảo Tri Tôn và Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, là hai hòn đảo mà Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đang tranh chấp chủ quyền.
Tin này được các giới chức Hoa Kỳ tiết lộ với hãng thông tấn Reuters, nói rõ khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Decatur của Mỹ vào vùng biển này với mục đích khẳng định quyền tự do hàng hải mà chính phủ Hoa Kỳ từng nhiều lần nói tới.
Một viên chức Mỹ cho biết thêm có 3 tàu Trung Quốc bám sát chiến hạm của Hoa Kỳ, nhưng không có xáo trộn nào xảy ra.
Đây là lần thứ tư Hoa Kỳ đưa chiến hạm vào Biển Đông, nơi Trung Quốc tự nhận là có chủ quyền hầu hết vùng biển ở cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa. Ba lần trước, phía Bắc Kinh đều lên tiếng phản đối mạnh mẽ, đồng thời chỉ trích Hoa Kỳ cố ý can dự vào khu vực để gây thêm bất ổn.
Lầu Năm Góc từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến tin này.
Tin Hoa Kỳ đưa tàu chiến đến sát hai đảo Tri Tôn và Phú Lâm được tiết lộ chỉ một ngày sau khi Tổng Thống Phi, ông Rodrogo Duterte tuyên bố ở Bắc Kinh rằng là ông quyết định tách rời Phi ra khỏi Mỹ về nhiều mặt, từ hợp tác quân sự, xã hội và kinh tế.
Tổng Thống Duterte còn nói là quyết định của ông chứng tỏ nước Mỹ đã thua, vì một nước đồng minh của Hoa Kỳ như Phi cuối cùng cũng phải đi tới quyết định không muốn lệ thuộc vào Mỹ nữa, để đánh đổi lấy mối quan hệ mới với Trung Quốc và Nga.
Cũng cần nói thêm Trung Quốc đã xây phi đạo ở đảo Tri Tôn, và theo các viên chức quốc phòng Mỹ, Bắc Kinh còn đặt những dàn hỏa tiễn phòng không trên đảo.

Không có nhận xét nào: