(Hình tiepthithegioi.vn: Dự án đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái.)
QUẢNG NINH (RFA) - Ngày 8/8/2016, đài Á Châu Tự Do đưa tin cho hay Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị Chính phủ Việt Nam chấp thuận sử dụng vốn đầu tư trong nước để thực hiện dự án cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, thay vì vay nguồn vốn 300 triệu Mỹ kim từ Trung Quốc.
<!>
Ông Nguyễn Đức Long, Chủ Tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa gửi văn bản đến Thủ Tướng Chính phủ trình bày không nên vay nguồn vốn ưu đãi 300 triệu Mỹ kim của Trung Quốc cho dự án cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, vì số tiền vay này không đủ đầu tư cũng như các điều khoản cho vay rất khó khăn.
Ông Nguyễn Đức Long đề nghị Chính phủ chấp thuận cho tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ thẩm quyền đầu tư dự án cao tốc theo phương án đầu tư trong nước với tỷ lệ 70-30, tức ngân sách nhà nước góp 30% và 70% nguồn vốn còn lại từ các nhà đầu tư trong nước.
Theo Chủ Tịch tỉnh Quảng Ninh, hiện một số nhà đầu tư trong nước rất quan tâm đến dự án này và tính khả thi của dự án là rất cao.
Việt Nam Hủy Ký Hợp Đồng Dự Án Đường Ống Nước Với Công Ty Trung Quốc
HÀ NỘI (RFA) - Theo tin của đài Á Châu Tự Do ngày 8/8/2016, Công ty cổ phần Xuất-nhập cảng và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) quyết định hủy thầu, không ký kết hợp đồng với công ty Trách nhiệm Hữu hạn ống gang dẻo Xingxing của Trung Quốc đối với dự án đường ống nước Sông Đà 2.
Sau nhiều lần liên tiếp đường ống nước sông Đà bị vỡ, dân chúng Hà Nội mất niềm tin vào khả năng đảm bảo cung cấp nước sạch của Vinaconex.
Với yêu cầu cung cấp nước sạch cho người dân thủ đô Hà Nội, Bộ Xây Dựng và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo Vinaconex tạm dừng ký kết hợp đồng với nhà thầu Xingxing.
Vinaconex cho biết đã thông qua nghị quyết hủy thầu và không ký hợp đồng với công ty Xingxing.
Công ty này trúng gói thầu CCOG-09 của Vinaconex với giá thấp hơn khoảng 11,8%. Trong trường hợp hủy thầu, Vinaconex phải bồi thường chi phí liên quan, nếu có.
Biển Đông: Máy Bay Chiến Đấu Trung Quốc Tuần Tra Các Đảo Tranh Chấp
TAIPEI (VNC) - Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trích thuật bản tin của tờ Thời Báo Đài Bắc ngày 8/8/2016 cho biết cách đây hai hôm, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tuần tra tại khu vực có tranh chấp trên Biển Đông để cải thiện năng lực chiến đấu của lực lượng Không quân.
Thông tin trên được Không quân Trung Quốc thông báo ngày 6/8/2016 nhưng không nêu rõ thời gian cụ thể. Trong một tuyên bố trực tuyến, phát ngôn viên Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đại tá Thân Tiến Khoa (Shen Jinke), cho biết Không quân nước này đã tiến hành hoạt động tuần tra nhằm “cải thiện năng lực chiến đấu đối phó với nhiều mối đe dọa an ninh khác nhau” và để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích hàng hải.
Theo nhật báo của Đài Loan, Bắc Kinh đã điều các loại máy bay ném bom, chiến đấu cơ, máy bay cảnh báo sớm, máy bay do thám và máy bay tiếp nhiên liệu tham gia tập trận. Địa điểm thực hiện là trên không phận xung quanh quần đảo Trường Sa, Scarborough Shoal (Hoàng Nham Đảo) và một số khu vực xung quanh trên Biển Đông. Đây cũng là khu vực đang xảy ra các tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan, Phi Luật Tân, Brunei, Mã Lai Á và Việt Nam.
Đây là lần thứ hai Bắc Kinh tiến hành tuần tra trên Biển Đông, sau phán quyết bất lợi của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực The Hague không công nhận các cơ sở pháp lý của Trung Quốc về Biển Đông. Chính phủ Trung Quốc khẳng định sẽ “thường xuyên tiến hành các đợt tuần tra” như vậy tại các khu vực này.
Tuần trước, Ngoại Trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị (Wang Yi) đã chỉ trích Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Ðại Lợi “thổi bùng ngọn lửa” căng thẳng trong khu vực. Cả ba quốc gia này trong một tuyên bố chung đã hối thúc Bắc Kinh không nên tiếp tục xây dựng các tiền đồn quân sự hoặc có những yêu sách chủ quyền tại các vùng lãnh hải tranh chấp.
Cũng theo tờ Thời báo Đài Bắc, tại Phi Luật Tân cũng trong ngày 6/8, khoảng 300 người Việt Nam và Phi Luật Tân đã biểu tình trước Tòa Lãnh Sự Trung Quốc ở Manila, kêu gọi nước này tôn trọng các phán quyết của Tòa Trọng Tài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét