Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Vài Tin Tức Á Châu


Vệ tinh phát hiện nhà chứa máy bay Bắc Kinh xây ở Trường Sa
Trọng Nghĩa 
media

Đá Vành Khăn, Trường Sa, một trong những đá mà Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo. Ảnh chụp từ máy bay P-8A Poseidon của Mỹ.<!>

Hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa cho thấy là Trung Quốc đã xây một số công trình được cho là nhà chứa máy bay trên ba hòn đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa. Theo các bức ảnh do Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS ở Washington tiết lộ hôm qua, 08/08/2016, các cơ sở này đủ lớn để chứa bất kỳ loại chiến đấu cơ Trung Quốc nào hiện nay.

Các bức ảnh vệ tinh chụp hồi cuối tháng Bẩy vừa qua cho thấy là các nhà chứa phi cơ đã được xây trên Đá Chữ Thập (Fiery Cross), Đá Subi (Subi) và Đá Vành Khăn (Mischief), là ba hòn đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa, có phi đạo đủ dài cho chiến đấu cơ sử dụng.

Trong phần phân tích kèm theo các bức ảnh vệ tinh, trung tâm CSIS ghi nhận : « Ngoài sự kiện một chiếc máy bay vận tải quân sự ghé Đẫ Chữ Thập một cách chớp nhoáng vào đầu năm nay (2016), không có bằng chứng cho thấy là Bắc Kinh đã triển khai phi cơ quân sự trên các tiền đồn của ho. Thế nhưng, tốc độ xây dựng nhanh chóng các nhà chứa máy bay trên ba thực thể này chứng tỏ rằng tình hình có thể thay đổi ».

Theo CSIS, các nhà chứa máy bay được thấy trên ảnh vệ tinh đều có kết cấu được gia cố và bọc thép, với « độ dày lớn hơn bất kỳ công trình nào dùng cho mục tiêu dân sự ». Theo hãng tin Anh Reuters, cả bộ Ngoại Giao lẫn bộ Quốc Phòng Trung Quốc trước mắt chưa thấy trả lời yêu cầu bình luận về những bức ảnh vệ tinh.

Mỹ cùng nhiều nước khác thường xuyên khuyến cáo Trung Quốc là không nên quân sự hóa các thực thể mà Bắc Kinh chiếm đóng ở Biển Đông. Trung Quốc luôn luôn lớn tiếng cho rằng họ không quân sự hóa Biển Đông, và các công trình xây dựng trên các đảo nhân tạo chủ yếu nhằm mục tiêu dân sự.

Chính chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9/2015 cũng từng cam kết với tổng thống Mỹ Barack Obama là không quân sự hóa Biển Đông. Thực tế cho thấy đó chỉ là một lời hứa suông.

Tokyo cực lực phản đối Bắc Kinh cho tàu đi vào lãnh hải Nhật Bản
Trọng Nghĩa 
media

Ngày 09/08/2016, ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) triệu đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Trình Vĩnh Hoa để phản đối vụ đưa tàu xâm nhập vùng biển Nhật Bản.

Trong một động thái ngoại giao càng lúc càng kiên quyết, Nhật Bản vào hôm nay, 09/08/2016 lại triệu tập đại sứ Trung Quốc ở Tokyo lên bộ Ngoại Giao để phản đối việc Bắc Kinh liên tiếp cho tàu Hải Cảnh tiến vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Tokyo đã yêu cầu Bắc Kinh cho rút ngay lập tức đội tàu của mình ra khỏi khu vực để giảm bớt căng thẳng.

Đây là lần thứ hai trong không đầy một tuần mà đại sứ Trung Quốc tại Tokyo bị triệu mời lên bộ Ngoại Giao Nhật để nghe phản đối. Hôm thứ Sáu 05/08 là ở cấp thứ trưởng, còn hôm nay là ở cấp bộ trưởng.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida lần này đã xác định với đại sứ Trung Quốc rằng « môi trường quan hệ Nhật-Trung đang xấu đi đáng kể », và Tokyo « không thể chấp nhận việc (Trung Quốc) có những hành động đơn phương gây căng thẳng ». Nhật Bản cho rằng Trung Quốc phải cho rút tàu của mình ra khỏi khu vực để giảm nhiệt căng thẳng.

Tokyo đã có động thái ngoại giao cứng rắn kể trên trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng cho tàu Hải Cảnh tiến vào khu vực chung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát, nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền.

Từ thứ Sáu tuần trước, lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã phát hiện cả chục tàu Hải Cảnh Trung Quốc trong khu vực bị Trung Quốc tranh cấp. Đến sáng nay, Tuần Duyên Nhật Bản xác định rằng đã có nhiều chiếc tàu Trung Quốc bên trong vùng hải phận Nhật Bản xung quanh Senkaku, và hơn một chục chiếc khác gần đấy. Vào hôm qua, có đến 15 tàu Hải cảnh Trung Quốc bị phát hiện, một số lượng đông đảo nhất từ trước đến nay.

Từ hôm Chủ Nhật, khoảng 230 chiếc tàu cá Trung Quốc, được 7 chiếc tàu Hải Cảnh bảo vệ đã ồ ạt xâm nhập vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Điểu đáng nói là trong số đó có 4 chiếc được thấy là có trang bị vũ khí.

Giới quan sát ghi nhận là rất hiếm khi có một đoàn tàu cá đông như vậy tại vùng Senkaku/Điếu Ngư, một dấu hiệu cho thấy ý đồ leo thang tranh chấp của Bắc Kinh.

Bị Tokyo phản đối, đại sứ Trung Quốc vẫn tiếp tục làm ngơ với luận điệu truyền thống : Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc chủ quyền Trung Quốc, và việc tàu Trung Quốc hoạt động trong khu vực là điều « tự nhiên ».

Thậm chí vị đại sứ này còn cho rằng tàu Hải Cảnh Trung Quốc được điều đến nơi để bảo đảm sao cho hoạt động gia tăng của ngư dân Trung Quốc « không làm cho tình hình phức tạp thêm ».

Không quân Trung Quốc tuần tra Trường Sa để dọa Mỹ và Philippines ?
Trọng Nghĩa 
media

Một máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc đang bay về căn cứ. (Ảnh chụp năm 2010)

Không quân Trung Quốc ngày càng diễu võ giương oai trên khu vực quần đảo Trường Sa với các phi vụ được họ gọi là « tuần tra tác chiến ». Theo các nhà quan sát, các động thái của Bắc Kinh vừa nhằm khẳng định lập trường phủ nhận phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực bất lợi cho Trung Quốc, vừa nhằm răn đe Mỹ và Philippines, bị cho là hai nước chủ mưu trong việc khiến Trung Quốc bị mất mặt tại Tòa Trọng Tài La Hay.

Mục tiêu phô trương uy lực để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là tại các khu vực như Trường Sa hay bãi cạn Scarborough trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trên Biển Đông, đã thể hiện rõ trong các tuyên bố hôm 06/08 vừa qua của phát ngôn viên Không Quân Trung Quốc.

Nhân vật này đã tiết lộ rằng mới đây, không quân Trung Quốc đã tung oanh tạc cơ và chiến đấu cơ xuống vùng Biển Đông để tiến hành những bài tập « tuần tra tác chiến » trên không để bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi trên biển của đất nước.

Trong một động thái thị uy rõ nét, phát ngôn viên này vừa liệt kê các phương tiện được huy động, vừa nói rõ là khu vực tập trận tuần tra chủ yếu là không phận chung quanh quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scaborough Shoal, vừa xác định rằng đó là những cuộc tuần tra tác chiến bình thường.

Thông báo kể trên đã nối tiếp theo một hành động thị uy khác : cho oanh tạc cơ chiến lược H6-K có khả năng mang bom nguyên tử đến hoạt động ở vùng Biển Đông, bay ngang qua bãi cạn Scaborough rồi cho chụp hình đăng báo. Sau đó Không Quân Trung Quốc đã nói rõ thêm rằng nhiều chiếc oanh tạc cơ H6 và chiến đấu cơ Su-30 đã được tung vào chiến dịch.

Theo các nhà quan sát, việc Không Quân chọn bãi Scaborough và vùng quần đảo Trường Sa làm nơi phô trương sức mạnh rõ ràng nhằm mục tiêu khẳng định trở lại sự kiện Bắc Kinh phủ nhận hoàn toàn phán quyết quốc tế về Biển Đông, trong đó có đề cập cụ thể đến cả Trường Sa lẫn Scarborough. Mặt khác, Bắc Kinh cũng muốn thăm dò phản ứng của Mỹ, đồng thời đe dọa Philippines, hai nước bị Trung Quốc cho là tác nhân trực tiếp làm cho họ mất mặt tại Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye.

Phải nói là khi liên tục quảng bá cho các phi vụ tuần tra trên Biển Đông, mục tiêu đầu tiên của Trung Quốc là nhắn với Mỹ rằng Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để đáp trả tương xứng các hành động của Mỹ. Với chiến đấu cơ Trung Quốc xuất hiện nhiều hơn trên bầu trời Biển Đông, Mỹ dĩ nhiên là phải tìm cách tránh các hiểm họa va chạm trên không, đặc biệt trong bối cảnh phi công Trung Quốc nổi tiếng là thiếu chuyên nghiệp.

Thông điệp hù dọa nhắm vào Philippines cũng rất rõ ràng, đặc biệt là trong bối cảnh tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có biểu hiện muốn hòa dịu với Trung Quốc, sẵn sàng đàm phán tay đôi với Bắc Kinh để giải quyết tranh chấp.

Phản ứng của Mỹ và đồng minh trước việc Không Quân Trung Quốc diễu võ giương oai tại vùng Trường Sa và Scaborough sẽ rất là quan trọng, vì lẽ nếu bất động, Bắc Kinh hoàn toàn có thể lợi dụng dịp này tuyên bố luôn một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, tương từ như họ đã từng làm trên Biển Hoa Đông trước đây.
Trung Quốc lập phòng thí nghiệm tài nguyên Biển Đông
They Dương
media

Tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan HD981 được kéo vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Ảnh ngày 15/07/2014
Reuters
Trang thông tín mạng AsiaOne, hôm nay 09/08/2016, dẫn lời một quan chức tỉnh Hải Nam, Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ mở một phòng thí nghiệm tại tỉnh Hải Nam vào tháng 11/2016, tập trung nghiên cứu việc khai thác nguồn tài nguyên của Biển Đông.

Phòng thí nghiệm quan trọng này là một công trình trọng điểm Nhà nước được thành lập theo trên ý tưởng của Cục Khoa học và Công Nghệ Hải Nam và Đại học Hải Nam. Mục đích hoạt động của cơ sở là nghiên cứu khái thác, sử dụng các nguồn tài nguyên trong vùng Biển Đông. 

Lãnh đạo Cục Khoa học và Công Nghệ Hải Nam cho biết,  phòng thí nghiệm sẽ giúp Trung Quốc sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên biển ở Biển Đông. Đây là một trọng  điểm quốc gia để hỗ trợ cả công nghệ và các nhân tài cho chiến lược Biển Đông của Trung Quốc.

Ông Trần Ủng Quân (Chen Yongjun), phó giám đốc phòng thí nghiệm cho biết : "Sẽ có khoảng 40 nhà nghiên cứu làm việc tại phòng thí nghiệm, nhưng trước tiên chúng tôi sẽ tuyển 24 nhà nghiên cứu từ các trường đại học, và sau đó sẽ tuyển thêm các tài năng ở trong và ngoài nước".

Với các kế hoạch hoạt động năm năm, phòng thí nghiệm sẽ nhận mỗi năm 10 triệu nhân dân tệ (1.5 triệu đô la Mỹ) từ chính quyền tỉnh Hải Nam cho việc xây dựng, hoạt động hàng ngày, các dự án nghiên cứu và tuyển dụng nhân tài.

Một giáo sư về sinh học biển  của phòng thí nghiệm cho biết  cơ sở nghiên cứu quy mô này sẽ có tác động tích cực đến việc bảo đảm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông vì « chỉ khi chúng tôi biết rõ hơn về vùng Biển Đông, thì chúng tôi mới có thể bảo vệ tốt hơn quyền lợi của dân tộc, nhà nghiên cứu nói ». 

Akihito lo ngại không thể tiếp tục làm hoàng đế
RFI 
media

Thông điệp của Nhật hoàng Akihito truyền qua truyền hình, ngày 08/08/2016.
Reuters
Trong thông điệp được phát trển truyền hình Nhật Bản, hôm nay, 08/08/2016, hoàng đế Akihito, 82 tuổi, cho biết ông lo ngại về khả năng bản thân tiếp tục đảm đương các vai trò trị vì nước Nhật và gợi ý nên có những sửa đổi luật pháp không bắt buộc ông phải làm hoàng đế cho đến khi tạ thế.

Ông nói : « Rất may là hiện nay, tôi còn khỏe. Tuy nhiên, khi tôi thấy sức khỏe của mình dần dần suy giảm, tôi lo lắng là sẽ gặp khó khăn trong việc đảm đương các chức vụ của mình, với tư cách là biểu tượng của Nhà nước » Nhật Bản.

Nhật hoàng không hề nhắc đến « thoái vị » vì từ này được diễn giải như một ngôn từ mang tính chất chính trị và do vậy bị Hiến Pháp cấm.

Phát biểu của Akihito cho phép mở ra một cuộc thảo luận về việc hiện đại hóa chế độ hoàng đế và việc làm hoàng đế suốt đời.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay lập tức tuyên bố là cần nghiêm túc đón nhận những phát biểu của hoàng đế và phải suy nghĩ về việc này.

Từ nhiều ngày qua, đã có nhiều thông tin nói đến việc hoàng đế Akihito muốn thoái vị và nhường ngôi cho thái tử.

Không có nhận xét nào: