Hôm nay đến cùng các bạn vài chuyện tưởng cũng nên biết
1. Cảnh sát nhắc nhở về một trò gian lận khó phát giác tại các cây xăng trong mùa hè năm nay
2. Tình hình khan hiếm lương thực toàn cầu chỉ vì nạn tranh mua dầu thực vật dùng làm nhiên liệu
3. Bằng hữu hỏi quên mật khẩu (password ) làm sao mở email
4. Góc đố vui và lời giải.
HCD 7-Jun-2026
------☼------
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
<!>
Nguồn tin và chi tiết: https://www.slashgear.com/2188813/gas-pump-screw-scam-police-warning/?zsource=flipboard
HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe) Dưới đây là lời giải thích toàn bộ bản tin trên bằng lời văn bình dị, theo đúng lối nói và từ ngữ quen thuộc của người miền Nam trước năm 1975
Cảnh sát nhắc nhở về một trò gian lận khó thấy tại các cây xăng trong mùa hè năm nay
Mỗi khi bác ghé vào cây xăng, xin nhớ cẩn thận coi chừng. Thường thì khi vừa trờ xe tới, điều đầu tiên mình để ý là giá xăng hôm nay lên xuống ra sao. Nhưng có một chỗ khác mà bác cũng cần phải dòm cho kỹ. Khắp nơi trên toàn quốc, các bót cảnh sát đang lên tiếng nhắc nhở các tài xế về một mánh lới gian lận mới tại các cột bơm xăng, gọi là "mẹo xài đinh vít". Trò lừa gạt coi bộ đơn giản tới không ngờ này có thể móc túi của bác cả trăm bạc chỉ bằng một con ốc vít nhỏ.
Sự tình là vầy: Bọn gian sẽ nhét một con ốc vít vô ngay cái hộc gác ống bơm xăng. Tụi nó đặt khéo léo làm sao để khi bác đổ xăng xong, gác ống bơm trở lại thì cái cần gạt không thể trả về hết vị trí tắt được. Thành thử ra, hệ thống máy móc không nhận được tín hiệu là cuộc mua bán đã xong. Vòi bơm tuy có ngắt, bác lái xe đi rồi, nhưng trên máy thì trương mục tính tiền vẫn còn mở dính đó.
Ngay sau đó, đứa gian lận chỉ cần chạy xe của tụi nó vô đúng ngay cái cột bơm của bác, rồi tha hồ bơm đầy bình xăng của tụi nó, hay thậm chí hứng thêm vô mấy cái thùng can đem theo, mà người trả tiền lại chính là bác.
Cách phòng tránh để không bị mắc lừa
Xét cho cùng, trò này cũng tương tự như một kiểu gạt gẫm tráo cột bơm hồi xưa, nhưng nay tụi nó làm theo lối tự động. Giới chức thẩm quyền ở nhiều tiểu bang đã lên tiếng báo động về chuyện này, từ California, Maryland, qua tới Pennsylvania và Texas; khắp từ bờ biển bên này sang bờ biển bên kia đều gặp rắc rối. Cách tự vệ hay nhứt là bác chịu khó để ý kỹ càng trước, trong và sau khi bơm xăng. Hãy dành ra chừng một phút để ngó vô cái hộc gác ống bơm trước khi thọc thẻ vô trả tiền. Thấy có cái gì là lạ, như đinh vít hay vật lạ có thể làm kẹt cái cần gạt, là phải nghi ngay. Trong lúc đang bơm xăng, bác đừng bỏ đi đâu hết, tụi gian có thể thừa cơ hội mình đi vắng mà lén nhét con ốc vô đó.
Thêm nữa, đừng có đinh ninh là hễ mình gác cái ống bơm lên giá là xong chuyện. Đổ đầy bình rồi, bác nên ráng đứng đợi một chút cho tới khi cái máy hoàn tất hẳn cuộc mua bán rồi hãy lái xe đi. Khi nào thấy trên màn hình hiện lên câu hỏi bác có muốn lấy biên nhận (bản hóa đơn) hay không, hoặc giả là các con số tiền bạc và số gallon đều nhảy về số không hết, thì chừng đó mới chắc chắn là thẻ nhà băng của mình đã an toàn.
Sau đó, nếu kỹ lưỡng hơn, bác cũng nên coi lại tờ thông báo trương mục ngân hàng gửi về mỗi tháng để kiểm soát cho chắc ăn. Ngoài ra, mình cũng nên dòm ngó giùm cho những người đổ xăng chung quanh: Nếu bác trờ xe vô cột bơm mà thấy máy vẫn còn đang tính tiền của người đi trước, xin làm ơn làm phước gọi nhân viên nhà bồn lại để họ đóng cuộc mua bán đó lại giùm cho người ta.
HCD: Tuy rằng có thể chúng ta không “may mắn” gặp kẻ gian, nhưng biết tin nầy cũng vô hại.
-----===<oOo>===-----
Nguồn tin và chi tiết: https://www.theguardian.com/environment/2026/jun/05/biofuel-alternatives-oil-price-rises-world-food-crisis?utm_source=flipboard&utm_content=other
HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
tôi xin tóm tắt lại bản tin của báo The Guardian như sau để anh dễ theo dõi:
Tình hình khan hiếm lương thực toàn cầu chỉ vì nạn tranh mua dầu thực vật dùng làm nhiên liệu
Hiện nay, do giá dầu hỏa trên thế giới tăng vọt lên gần 100 Mỹ kim một thùng — sau các cuộc tấn công của Mỹ và Do Thái vào Ba Tư (Iran) cùng việc eo biển Hormuz bị phong tỏa — nên nhiều quốc gia như Mỹ, Nam Dương (Indonesia), Tây Tạng (Brazil) và Thái Lan đang ráo riết gia tăng việc pha trộn dầu thực vật (biofuel) vào xăng dầu thông thường để chạy xe.
Theo các chuyên viên thuộc cơ quan nghiên cứu T&E, việc này đang kéo theo nhiều hệ lụy rất nguy hại:Giá vật thực gia tăng: Việc dùng các loại hoa màu và ngũ cốc (như bắp, đậu nành) để chế tạo dầu chạy xe làm cho vật thực trở nên khan hiếm. Thêm vào đó, vì chiến tranh nên giá phân bón cũng tăng cao, khiến giá các loại lương thực thiết yếu hàng ngày bị đội lên, dễ đẩy nhân loại vào một trận đói lớn, nhất là dân nghèo tại các xứ chậm tiến.
Chiếm nhiều đất đai: Dầu thực vật hiện mới chỉ đài thọ được chừng 4% nhu cầu di chuyển. Nếu muốn tăng lên tới mức 20%, người ta phải cần một diện tích đất trồng trọt rộng lớn bằng cả nước Nam Phi. Như vậy sẽ không còn đất để trồng lúa khoai nuôi người.
Gây hại cho môi trường: Việc phá rừng lấy đất trồng cây làm nhiên liệu thực ra lại thải ra lượng thán khí (CO2) nhiều hơn xăng dầu thường tới 16%.
Bà Kädi Ristkok, một vị giám đốc của T&E, lên tiếng cho rằng các chính phủ đang chơi một trò chơi nguy hiểm khi "lấy miếng ăn của người đem đổ vào bình xăng của xe".
Để giải quyết tận gốc, các chuyên viên đề nghị các nước nên thay thế bằng xe chạy điện. Họ tính toán rằng chỉ cần dùng 3% diện tích đất (trong tổng số đất đang dùng trồng cây làm dầu hiện nay) để đặt các tấm kiếng hấp thụ ánh sáng mặt trời (solar panels) là đã có thể tạo ra năng lượng đủ cho một phần ba số xe hơi trên toàn cầu chạy điện, vừa đỡ hao tốn đất đai vừa bảo vệ được nguồn vật thực cho nhân loại.
HCD: Ấy mới là
Tranh giọt dầu, thiên hạ hao dần bát gạo;
Đổ bình xăng, nhân gian cạn mất nồi cơm.
hay
Xe chạy đầy đường, cơm vơi trong bát;
Dầu thêm một giọt, nghiệp nặng muôn nhà.
-----===<oOo>===-----
From: Loc Bac <tronglocbox@
Sent: Friday, June 5, 2026 3:46 CH
Subject: quên mật khẩu
Thưa thầy.
Bạn em đang dùng hotmail lưu lại mật khẩu nên mở tự động được, sau khi dọn nhà bị mất cuốn sổ ghi mật khẩu. Vì máy cũ chạy chậm (Windows 10, Chrome 'mặc định') anh bạn mua máy mới chạy Windows 11, mọi việc máy mới chạy tốt đẹp nhưng không mở được hộp thơ hotmail vì quên mật khẩu. Xin thầy chỉ cách tìm lại mật khẩu của hotmail.
Kính
Lộc Bắc
HCD: Mấy hôm nay ba656n quá không rớ tới cái computer nên trả lời anh trể
Chào anh Lộc Bắc,
Do máy cũ vẫn tự động đăng nhập được, nghĩa là mật khẩu hiện đang được lưu ngay bên trong “trình duyệt” Chrome của máy đó. Anh có thể tìm lại mật khẩu bằng hai cách rất đơn giản sau đây:
Cách 1: Xem mật khẩu trực tiếp trong Chrome (Máy cũ)
Trình duyệt Chrome có một cuốn "sổ tay điện tử" lưu toàn bộ mật khẩu mà mình từng đồng ý cho nó nhớ. Anh bảo người bạn ngồi trước máy cũ và làm theo các bước này:Mở Chrome trên máy cũ lên.
Nhìn lên góc trên cùng bên phải, bấm vào dấu ba chấm thẳng hàng (nằm cạnh hình đại diện nhỏ).
Chọn chữ Settings.
Ở danh mục bên tay trái, bấm vào mục “Autofill and passwords”, sau đó chọn tiếp “Google Password Manager”
Lúc này, một danh sách các trang web sẽ hiện ra. Anh tìm chữ microsoft.com hoặc live.com hay hotmail.com rồi bấm vào đó.
Chrome sẽ hiện ra tên đăng nhập (email) và mật khẩu nhưng bị che bằng các dấu chấm tròn. Anh chỉ cần bấm vào hình con mắt ngay cạnh đó.
Lưu ý: Lúc này máy có thể yêu cầu nhập mật khẩu của chính cái máy tính Windows 10 đó (mật khẩu mở máy mỗi ngày nếu có) để bảo mật. Sau khi nhập xong, mật khẩu Hotmail bằng chữ và số sẽ hiện ra rõ ràng. Anh bạn chỉ cần chép lại ra sổ mới là xong.
Cách 2: Xem mật khẩu từ trang đăng nhập Hotmail (Máy cũ)
Nếu vào phần setting của Chrome thấy hơi rắc rối, anh có thể dùng mẹo này trực tiếp trên trang đăng nhập:Mở Chrome trên máy cũ, vào trang hotmail.com (hoặc outlook.com).
Nếu máy tự động điền sẵn tên email và hàng nút tròn mật khẩu nhưng chưa bấm đăng nhập, anh bạn hãy bấm chuột phải ngay vào ô chứa các dấu chấm tròn mật khẩu đó.
Chọn chữ “Inspect” ở dưới cùng của bảng menu vừa hiện ra.
Một cái bảng chứa toàn chữ chuyên môn sẽ hiện lên ở bên phải màn hình. Anh nhìn vào vùng chữ được bôi xanh, sẽ thấy có đoạn: type="password".
Hãy double click vào chữ "password", xóa chữ đó đi và gõ thay vào chữ "text", rồi bấm nút Enter trên bàn phím.
Ngay lập tức, hàng nút tròn đen trên ô đăng nhập sẽ biến thành mật khẩu bằng chữ và số hiện ra rõ ràng để anh bạn chép lại.
Sau khi đã tìm được mật khẩu:
Khi đã có mật khẩu trong tay, anh sang máy mới (Windows 11), vào trang Hotmail và gõ mật khẩu này vào là sẽ đăng nhập được ngay như ý muốn.
Nếu có bước nào làm chưa được hoặc gặp thông báo gì lạ, anh cứ nhắn lại cho tôi hay.
-----===<oOo>===-----
--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/tinh-than/016d01dcf6e2%2467b3f140%24371bd3c0%24%40gmail.com.
Dề phòng kẻ gian tại cây xăng, dùng dầu thực vật chạy xe thiên hạ đói, mất password làm sao mở email, Góc đố vui và lời giải..docimage001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét