Đức Giáo Hoàng Leo, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt về các chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một cuộc trao đổi với các nhà báo tại dinh thự mùa hè của Giáo hoàng Castel Gandolfo, gần Rome. - Các chính sách của Trump -Trả lời câu hỏi của một nhà báo Mỹ, ngài mô tả các chính sách của Trump là "vô nhân đạo".- Vai trò của ngài - Theo tờ The Guardian, Đức Giáo Hoàng đã được hỏi về quyết định của Tổng giáo phận Chicago trao giải thưởng "Giữ Hy vọng Sống" vào tháng tới cho Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin, nhằm ghi nhận vai trò của ông trong cải cách nhập cư và sự ủng hộ của ông đối với người nhập cư. Phản ứng tức thì
<!>
Tuy nhiên, việc đề cử ông Durbin đã gây ra phản ứng dữ dội từ các nhà lãnh đạo Công giáo do lập trường ủng hộ phá thai của ông, khiến vị hồng y Chicago phải rút lại đề cử.
Lời Đức Giáo Hoàng
Đề cập đến vấn đề này, Đức Giáo Hoàng nói với Reuters:
"Điều rất quan trọng là phải xem xét toàn bộ công việc mà thượng nghị sĩ đã làm," trước khi nói rõ hơn về ý nghĩa thực sự của việc ủng hộ sự sống, đồng thời so sánh với hồ sơ của Trump:
"Một người nói rằng tôi phản đối phá thai, nhưng tôi đồng ý với cách đối xử vô nhân đạo đối với người nhập cư ở Hoa Kỳ, tôi không biết liệu đó có phải là ủng hộ sự sống hay không."
"Không hẳn là ủng hộ sự sống."
Ngài tiếp tục chỉ trích sau khi Trump tuyên bố ý định áp dụng án tử hình tại Washington và mở rộng trên toàn quốc:
"Một người nói rằng họ phản đối phá thai nhưng lại nói rằng họ ủng hộ án tử hình thì không thực sự ủng hộ sự sống."
Lời hứa của ông
Đáp lại, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Abigail Jackson đã bảo vệ tổng thống, lưu ý rằng Trump đã đắc cử nhờ nhiều lời hứa, bao gồm cả lời hứa trục xuất "người nhập cư bất hợp pháp phạm tội", và nói thêm:
"Ông ấy đang giữ lời hứa với người dân Mỹ."
Động cơ đạo đức
Kể từ khi được bầu cử vào tháng 5 năm 2025, Đức Giáo hoàng Leo cấp trong chính trị, nhưng bạn không giới hạn thức Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về mặt đạo đức. Những biểu hiện của phản ánh mối mối lâu dài về chính sách nhập cư của Hoa Kỳ và có ý nghĩa rộng hơn về công việc thực sự "ủ hộ sự sống".
Chương trình nghị sự nhập cư của Trump
Ngay cả trước khi trở thành Giáo hoàng, Đức Hồng y Robert Prevost đã chia sẻ nội dung chỉ trích chương trình nghị sự nhập cư của Trump. Trên mạng xã hội, ngài đăng lại những phát biểu của các nhà lãnh đạo Công giáo như Đức Hồng y Blase Cupich, lên án việc chia cắt gia đình tại biên giới là không phù hợp với các giá trị Kitô giáo. Ngài cũng trích dẫn trường hợp của Kilmar Abrego Garcia, một người đàn ông bị trục xuất theo chính sách của Trump, để nhấn mạnh "nỗi đau khổ của con người" do việc thực thi pháp luật hà khắc gây ra.
Trung tâm
Sau khi đắc cử, Đức Leo đã nhấn mạnh rằng phẩm giá con người, đặc biệt là việc đối xử với người di cư, sẽ là trọng tâm trong triều đại giáo hoàng của ngài. Trong những bài phát biểu đầu tiên, ngài nhấn mạnh nghĩa vụ của Giáo hội trong việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương, một lập trường mà giới quan sát lo ngại có thể khiến ngài bất đồng quan điểm với chính quyền Trump.
Cái đám bọn Cuồng Trump thường ca ngợi ông ta là THIÊN SỨ , con Trai của Chúa , cứ mở miệng ra một Chúa , hai với Chúa nhưng khi tuyên thệ nhậm chức thì QUÊN luôn Chúa, BẤT kể Chúa chẳng thèm thề thốt, hứa hẹn gì với Chúa cả
Chứng tỏ con người Vô Đạo Đức ở chỗ đó .
NNDOct. 6.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét