Sáng nay trả lời cho một phóng viên trên chuyến bay của Không lực ONE rằng TT Trump có loại trừ khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba hay không, Trump trả lời:”Tôi không loại trừ khả năng đó”. Và Trump nói thêm rằng:”Tôi không đùa về nhiệm kỳ thứ ba”. Câu trả lời của Donald Trump đã làm cho các nhà học giả pháp lý xét lại rất nghiêm túc những bình luận cùng những chiến thuật của ông ta để biết rằng những gì Trump tuyên bố không phải là chuyện đùa.
<!>
1)Trong những lúc gần đây, Trump đã phá sập và dọn sạch “East Wing” để thiết lập một toà khánh tiết thật tráng lệ có sức chứa lên đến 1000 khách. Bình thường, bất cứ dự án nào cũng phải đi từ từng bước một, ban đầu là dự án, thứ đến là lấy cấp phép, và quan trọng nhất là tài chính. Trump đã dọn sạch “East Wing” và tuyên bố đã có trên 300 triệu để xây dựng, nhưng cho đến nay, chưa thấy Trump đưa ra ngân khoản đó mà chỉ thấy Trump tuyên bố sẽ dùng số tiền 230 triệu do Trump đề nghị Bộ Tư pháp phải trả cho Trump vì những vụ kiện trong quá khứ. Đây là một đề nghị hay một áp lực mà từ xưa tới nay chưa một tổng thống nào thực thi cả vì nó vi hiến. Nhắc lại trong khi tranh cử năm 2016, Trump đã tuyên bố rất nhiều lần rằng ông sẽ xây bức tường biên giới Mexico và Mexico sẽ phải trả. Kết quả, không có Mexico nào trả một đồng xu mà tiền đó từ tiền thuế của người dân Hoa Kỳ. Trump lại muốn xài lá bài củ chăng? Cho dù nếu Trump có thu được 230 triệu từ Bộ Tư pháp thì tiền đó là tiền thuế của dân chớ đâu phải từ trong túi của Trump. Nếu thế phải chăng đây lại trò lường gạt trắng trợn?
Các nhà phân tích cho rằng công trình xây cất East Wing phải cần rất nhiều thời gian vì có lẽ sẽ có nhiều vụ kiện trong tương lai sẽ làm đình trệ công trình xây cất. Và nếu hoàn thành thì có lẽ cũng phải mất mấy năm thì nhiệm kỳ của Trump cũng sắp hết. Vậy Trump cố gắng xây lại phòng khánh tiết để làm gì nếu ông ta không có tham vọng ở thêm một nhiệm kỳ nữa và đặc biệt là lễ đăng quang sẽ được thực hiện tại “ballroom” cực kỳ sang trọng này.
2)Khi chính phủ Qatar tăng cho Trump chiến Boeing 747 cực kỳ xa hoa và hiện nay Trump đang tái thiết lại cho cực kỳ lộng lẫy. Đây có lẽ là một nguyên nhân khác khiến các nhà học giả quan tâm đến việc tham vọng làm tổng thống nhiệm kỳ thứ ba của Trump.
3)
Trong một cuộc phỏng vấn của Steve Bannon, cố vấn đặc biệt cho Trump, với Bill Maher thì Bill Maher đọc cho Bannon ý nghĩa Tu chính án thứ 22 rằng:”No person shall be elected to the office of the President more than twice”
“Không một người nào được bầu vào chức vụ Tổng thống quá hai lần”.
Nhưng Bannon tuyên bố chắc nịch rằng:”
Bannon said "President Trump is going to run for the third term, and President Trump is going to be elected again.On the afternoon of January 20th of 2029, he's gonna be President of the United States. We have a team of people that can do that.”
Bannon nói: "Tổng thống Trump sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, và Tổng thống Trump sẽ lại đắc cử. Chiều ngày 20 tháng 1 năm 2029, ông ấy sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng tôi có một đội ngũ có thể làm được điều đó.
Điều đó có nghĩa là đội ngũ của Trump đã và đang có chính sách làm đảo ngược thời thế để giúp Trump ngồi vào chiếc ghế tổng thống lần thứ ba.
Vậy họ làm thế nào?
Các nhà quan sát cố gắng tìm câu trả lời cho nghi vấn này:
1)Họ cho rằng từ khi nhậm chức Trump đã ngầm chỉ thị cho các tiểu bang Xanh sửa lại địa bàn cho nên khi bầu bán kỳ 2026 Cộng hòa sẽ thắng lớn từ Hạ viện lên đến Thượng viện. Từ đó Quốc hội sẽ sửa đổi luật cho phép Trump được tái ứng cử lần thứ ba.
2)Trước đó, Trump đã nói trong một cuộc trò chuyện với NBC News rằng có những "phương pháp" để ông có thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ, chẳng hạn như để Vance tranh cử tổng thống rồi sau đó trao lại quyền lực cho ông ta.
Ý của Trump là cuộc bầu cử 2029 thì Trump sẽ đứng cùng liên danh với JD Vance nhưng với vị trí Phó tổng thống. Nhưng sau khi đắc cử, Vance từ chức lý do gì đó và lúc bấy giờ Trump hiển nhiên trở thành tổng thống.
Tuy nhiên, Tu chính án thứ 12 cung cấp một biện pháp bảo vệ tiềm năng khác. Nó quy định rằng "không ai không đủ điều kiện hiến pháp để đảm nhiệm chức vụ Tổng thống sẽ đủ điều kiện để đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thống Hoa Kỳ.”
“No person constitutionally ineligible to the office of President shall be eligible to that of Vice-President of the United States.”
Nói cách khác nếu Trump không đủ điều kiện ra tranh cử lần thứ ba thì Trump cũng không đủ điều kiện để tranh cử với vai trò Phó tổng thống.
Nhắc lại trò chơi chính trị luồn lách của Putin:
Putin đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ đầu từ năm 2000-2004 rồi đến nhiệm kỳ thứ nhì từ năm 2004-2008. Vì Hiến pháp Nga chỉ cho phép Tổng thống giữ hai nhiệm kỳ cho nên sau đó Putin nhường chiếc ghế tổng thống cho Dmitry Medvedev và giữ chức vụ Thủ tướng cho đến năm 2012. Rồi sau đó làm tổng thống lần thứ ba và lần thứ tư cho đến ngày nay. Không biết Putin có chia sẻ cho Trump những bí quyết để làm tổng thống suốt đời không?
Vậy Trump và ban cố vấn của ông ta có bùa phép gì?
Câu hỏi này dành cho quý vị độc giả, những người am hiểu tình hình chính trị hoặc những học giả hiện đại.
Linda Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét