Hàn Quốc và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận thương mại nhân chuyến thăm của tổng thống Trump - Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận thương mại mở rộng, theo thông báo của trợ lý cấp cao của tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Yong-beom, hôm nay, 29/10/2025, sau cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Hàn Quốc Lee Jae-myung ở Gyeongju, Hàn Quốc. Cụ thể, theo ông Kim Yong-beom, thỏa thuận thương mại bao gồm "gói đầu tư tài chính của Hàn Quốc dành cho Hoa Kỳ, trị giá 350 tỷ đô la, trong đó 200 tỷ đô la là đầu tư bằng tiền mặt và 150 tỷ đô la cho hợp tác đóng tàu". Đồng thời hai nước cắt giảm mức thuế đối ứng đối với ngành xe hơi xuống còn 15%.
<!>
Ông Trump cho biết do vấn đề "thời gian", cuộc gặp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un không thể được sắp xếp trong tuần này, nhưng ông sẽ nỗ lực "giảm bớt" căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.
Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm :
« Về an ninh, Tổng thống Lee Jae-myung đề nghị Mỹ cho phép Hàn Quốc sử dụng nhiên liệu hạt nhân cho tàu ngầm, khẳng định “đây không phải là tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân”, mà nhằm tăng cường năng lực tuần tra, qua đó giảm gánh nặng quốc phòng cho Mỹ trong khu vực. Ông cũng đề xuất sửa đổi Thỏa thuận Hợp tác Hạt nhân Mỹ–Hàn, mở rộng sang lĩnh vực tái xử lý nhiên liệu hạt nhân và làm giàu uranium. Hai bên nhất trí hiện đại hóa liên minh quốc phòng hướng tới “liên minh chiến lược toàn diện tương lai”, trong đó Hàn Quốc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên đến mức gấp 1,4 GDP của Bắc Triều Tiên ( hiện là 32 tỷ đôla) và phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa.
Tổng thống Trump đặc biệt nhấn mạnh ngành đóng tàu là biểu tượng hợp tác Mỹ–Hàn, đề cập đến xưởng Philly Shipyard (có đầu tư của Hanwha Ocean) sẽ trở thành “một trong những nhà máy đóng tàu thành công nhất thế giới”. Hai bên cũng cam kết đẩy mạnh chuỗi cung ứng an toàn, công bằng và ổn định, hướng tới cân bằng thương mại song phương.
Tổng thống Lee bày tỏ kỳ vọng ông Trump sẽ tiếp tục dẫn dắt tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Dù cuộc gặp Trump–Kim Jong-un chưa thể diễn ra trong thời điểm hiện tại, lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá “chỉ riêng thiện chí của Mỹ cũng đã mang hơi ấm hòa bình đến bán đảo này.” Ông Trump khẳng định nỗ lực của Mỹ hướng tới một vùng Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nhấn mạnh “hợp tác tốt hơn xung đột, và thỏa thuận với Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho toàn thế giới.”
Trong cuộc gặp với tổng thống Hàn Quốc hôm nay, ông Trump đã nhận được một món quà đặc biệt từ nước chủ nhà, đó là bản sao một vương miện bằng vàng mà các vị vua của Triều Tiên trước đây đã đội. Tổng thống Mỹ còn được trao tặng Huân chương Đại Hòa Mugunghwa, huân chương cao quý nhất của Hàn Quốc, để ghi nhận vai trò “kiến tạo hòa bình” của ông trên bán đảo Triều Tiên.
Đúng vào ngày tổng thống Trump đến Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên hôm nay thông báo đã phóng thử một tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía tây nước này như một thông điệp gửi tới những "kẻ thù" của Bình Nhưỡng. Theo hãng tin chính thức KCNA, các tên lửa địa đối địa đã được phóng hôm qua từ Hoàng Hải và đã bay trong hơn hai giờ.
Giải tỏa căng thẳng thương mại, trọng tâm thượng đỉnh APEC
Căng thẳng về thương mại gia tăng vì cuộc đối đầu Mỹ -Trung và chiến tranh thương mại tổng thống Donald Trump khởi xướng, đè nặng lên thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC. Lãnh đạo 21 nước và lãnh thổ thành viên APEC chuẩn bị họp tại Gyeongju, Hàn Quốc, trong hai ngày 31/10 và 01/11/2025. Trên cương vị chủ nhà, Hàn Quốc không mấy lạc quan nhưng cố gắng hết sức để có được một bản tuyên bố chung.
Célio Fioretti, đặc phái viên của RFI từ thành phố Gyeongju trình bày :
Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng được mời tham dự thượng đỉnh APEC. Liệu cả hai có cùng một tiếng nói trên cùng một diễn đàn quốc tế hay không ? Đây là nhiệm vụ ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, trên cương vị chủ nhà, đánh giá là sẽ rất khó khăn. Ông nói : « Diễn đàn APEC được thành lập sau chiến tranh lạnh, mục tiêu khi đó là tạo ra một khuôn khổ hợp tác giữa các nền kinh tế hàng đầu trong khu vực Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy tự do thương mại quốc tế. Nhưng câu hỏi chính lần này là liệu chúng ta còn có thể duy trì tinh thần hợp tác đó hay không.
Vào lúc mà các biện pháp trừng phạt về kinh tế, các hàng rào thuế quan và những quy định hạn chế thương mại ngày càng nhiều, liệu châu Á - Thái Bình Dương có còn là một khu vực tự do mậu dịch nữa hay không ? Vẫn theo ngoại trưởng Hàn Quốc, APEC ít có khả năng đạt được đồng thuận. Ông Cho Hyun nêu lên khả năng : « Rất khó để thông qua một tuyên bố mạnh mẽ về tự do mậu dịch. Tuy nhiên việc 21 nhà lãnh đạo cùng nhau họp bàn về trật tự kinh tế và chính trị toàn cầu đã là một thành công to lớn. Sẽ có một bản Tuyên bố Gyeongju , tập trung vào hòa bình và thịnh vượng trong khu vực Thái Bình Dương, cho dù là cụm từ tự do thương mại hiện vẫn đang gây tranh cãi ».
Phải chăng đó là lời thú nhận thất bại từ trước hay chứng tỏ thái độ thực tế của nước chủ nhà ? Dù sao đi nữa, Hàn Quốc vẫn hy vọng sẽ khởi động lại các cuộc đối thoại giữa Bắc Kinh và Washington ngay từ ngày mai, với cuộc gặp giữa tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Zelensky kêu gọi Trumpthuyết phục Tập Cận Bình giảm hỗ trợ Nga
Nhân cuộc gặp vào ngày mai 30/10/2025, giữa nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, hôm qua 28/10, đã kêu gọi đồng nhiệm Mỹ Donald Trump thuyết phục chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giảm bớt sự hỗ trợ đối với Nga.
Tổng thống Trump đã thông báo sẽ bàn về cuộc xâm lược Ukraina của Nga trong cuộc gặp lãnh đạo Trung Quốc. Ông Zelensky nhấn mạnh, nếu tổng thống Mỹ đạt được thỏa thuận với chủ tịch Trung Quốc hạn chế nhập khẩu năng lượng từ Nga, điều đó sẽ có lợi cho tất cả các bên. Mặt khác, ông Zelensky cũng cho biết, Ukraina sẽ cần sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu thêm 2 hoặc 3 năm nữa để tiếp tục chiến đấu với Nga.
Vẫn về chiến sự, người dân thành phố Belgorod ở Nga, đặc biệt là giới trẻ, bắt đầu cảm thấy ngao ngán với cuộc chiến đã kéo dài quá lâu và dường như không có dấu hiệu chấm dứt, theo tường thuật của đặc phái viên Anissa El Jabri :
Ban ngày thì có cảnh báo về drone và tên lửa, khi màn đêm buông xuống thì ánh sáng được tiết kiệm. Kể từ khi các cơ sở năng lượng trong khu vực bị tấn công, chỉ những trục đường chính mới được chiếu sáng. Ở những nơi khác, mọi người phải cẩn thận từng bước khi đi trong bóng tối hoặc dựa vào ánh sáng từ cửa kính của các cửa hàng. Ở đây, mọi người vẫn tiếp tục ra ngoài vào buổi tối, như nhóm thanh niên ngoài hai mươi gặp trong một quán cà phê ở Belgorod. Họ sống từng ngày một, không hy vọng rằng chiến sự sẽ sắp chấm dứt.
Một thanh niên nói : "Mọi người có thấy dấu hiệu chiến tranh kết thúc không ? Tôi không thấy gì cả, mọi chuyện vẫn rất bi thảm. Chiến sự vẫn tiếp diễn, lúc lắng xuống, rồi lại bùng lên. Và cứ như vậy, không ai tin rằng chiến tranh sẽ dừng lại."
Một thanh niên khác tiếp lời : "Thành thật mà nói, tôi đã từng hy vọng khi nghe những cam kết trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Nhưng sau đó, có rất nhiều nỗ lực đã được tiến hành và dường như ông ta không hiểu được đúng động cơ của Vladimir Putin, vì đối với Donald Trump, chính trị chỉ là những giao dịch thỏa thuận. Trong khi đối với Vladimir Putin, đó là một tầm nhìn, một mục tiêu lớn. Tôi cho rằng hoặc là Donald Trump không hiểu điều đó, hoặc là ông ấy đã hiểu rồi, nhưng biết rằng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Vladimir Putin, và vì vậy ông ta gia tăng áp lực với Volodymyr Zelensky."
Một người khác phân trần : "Tôi nghĩ rằng chiến tranh có thể kéo dài thêm từ 6 đến 7 năm nữa. Ở đây, chỉ có một người quyết định mọi thứ, đơn giản là vậy. Và cho đến khi người đó thực hiện xong tất cả kế hoạch của mình, không ai có thể làm gì."
Mọi người ở đây đều đã nghe rõ những thông điệp lặp đi lặp lại của một nhà lãnh đạo kiên quyết.
Vội vàng lấy lòng ông Trump? Trung Quốc âm thầm mua 3 lô đậu nành Mỹ trước “Hội nghị Trump-Tập”
Thời báo Tân Đường Nhân (NTDTV) ngày 29 tháng 10 năm 2025 đưa tin: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc vào ngày 30 tháng 10. Trước đó, phía Trung Quốc đã âm thầm mua 3 lô đậu nành của Mỹ, đây cũng là lần đầu tiên phía Trung Quốc mua đậu nành Mỹ trong năm nay, làm dấy lên sự chú ý.
Hãng tin Reuters ngày 29 dẫn lời hai nguồn tin thương mại cho biết, doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc COFCO Group (Tập đoàn Lương thực Trung Quốc) trong tuần này đã mua khoảng 180.000 tấn đậu nành thông qua các bến cảng Tây Bắc Thái Bình Dương, dự kiến giao hàng vào tháng 12 và tháng 1 năm sau. Đây là lần đầu tiên phía Trung Quốc mua đậu nành của Mỹ trong năm nay, trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình.
COFCO Group chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.
Bản tin cho biết, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Trung-Mỹ có thể đạt được thỏa thuận thương mại, giá hợp đồng tương lai đậu nành chuẩn tại Chicago tuần này đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 15 tháng, phục hồi từ mức thấp gần 5 năm qua.
Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới, nhưng trong thời gian xung đột thương mại Mỹ-Trung, phía Trung Quốc đã né tránh Mỹ và chuyển nhu cầu sang các nhà cung cấp ở Nam Mỹ.
Reuters đưa tin, trong thời gian ông Trump vận động tranh cử tổng thống, nông dân Mỹ đa số ủng hộ ông Trump, nhưng sau khi phía Trung Quốc trì hoãn mua đậu nành Mỹ, đã khiến nông dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu.
“Hội nghị Trump-Tập” dự kiến diễn ra tại Busan, Hàn Quốc vào ngày 30 tháng 10. Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ Trump và ông Tập Cận Bình sau khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Giới quan sát dự đoán trọng tâm của cuộc hội đàm sẽ tập trung vào các vấn đề cốt lõi như thuế quan, đất hiếm, mua sắm nông sản và Fentanyl, nhưng liệu cuộc hội đàm lần này có thể thúc đẩy “thỏa thuận ngừng bắn tạm thời” trong cuộc chiến thương mại giữa hai bên hay không, vẫn còn phải chờ xem
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét