BẢN TIN RẤT ĐẶC BIỆT: SỰ KIỆN LỊCH SỬ, LẦN ĐẦU TIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CÔNG GIÁO VN, TẠI SAN JOSE! THÁNH TÍCH THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU – TIẾN SĨ HỘI THÁNH -MỘT TRONG NHỮNG VỊ THÁNH ĐƯỢC YÊU MẾN NHẤT CỦA GIÁO HỘI– HIỆN DIỆN TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG, SAN JOSE! GẦN 4 NGÀN NGƯỜI THAM DỰ, KÍNH VIẾNG!
<!>
San Jose, California – Thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2025
-Trong bầu khí linh thiêng và chan hòa xúc động, chiều 20 tháng 10 năm 2025, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang – San Jose, đã long trọng cử hành Thánh lễ đón tiếp Thánh tích Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị Tiến sĩ Hội Thánh, được cung nghinh từ Pháp quốc sang Hoa Kỳ, đến San Jose!
Thánh lễ do Đức Cha Oscar Cantú, Giám mục Giáo phận San Jose, chủ tế, cùng đồng tế với nhiều Giám mục, linh mục, phó tế và quý nữ tu. Gần bốn ngàn giáo dân! thuộc nhiều sắc dân – đặc biệt cộng đoàn Công giáo Việt Nam – đã cùng tham dự trong niềm hân hoan và tự hào sâu sa về biến cố này!
Ngay dưới bàn thờ chính, Thánh cốt của Thánh nữ được đặt trong hộp kính lớn, trang hoàng bằng hoa nến rực rỡ. Hàng ngàn tín hữu xếp hàng dài chiêm ngưỡng, cầu nguyện và dâng lời cảm tạ, xin Thánh nữ cầu bầu cho bản thân, gia đình và giáo phận. Sau Thánh lễ kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều, dòng người vẫn tiếp tục tôn kính đến 7 giờ tối – tạo nên một bầu khí thánh thiện và thiêng liêng lịch sử chưa từng có tại San Jose!
Xin bấm vào link dưới đây, để theo dõi sự kiện ít có này:
SỰ KIỆN LỊCH SỬ: KỶ NIỆM 100 NĂM THÁNH TÊRÊSA ĐƯỢC PHONG THÁNH (1925 – 2025)
Sự kiện trọng thể này, diễn ra nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thánh Têrêsa được ĐGH Piô XI tuyên phong hiển thánh. Đây cũng là lần đầu tiên sau 25 năm (từ chuyến thánh du 1999–2000) Thánh tích Thánh nữ trở lại với các tín hữu miền Bắc California, nhưng lại là lần đầu tiên đến San Jose!
Trong Năm Thánh Hy Vọng, Thánh tích sẽ được cung nghinh qua 40 đền thánh tại 11 tiểu bang và Washington, D.C., trong đó có California, Texas, Wisconsin… nhằm lan tỏa linh đạo “Đường Thơ Ấu” – con đường đơn sơ, phó thác và yêu thương.
ĐÔI NÉT VỀ THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU (1873 – 1897) HƯỞNG DƯƠNG 24 TUỔI! MỘT VỊ THÁNH RẤT TRẺ, ĐƯỢC YÊU MẾN NHẤT CỦA GIÁO HỘI!
•Tên thật: Marie Françoise-Thérèse Martin
•Sinh: 2 tháng 1 năm 1873 tại Alençon, Pháp
•Thân phụ mẫu: Hai Thánh Louis Martin và Zélie Guérin
•Gia nhập Dòng Kín Cát Minh Lisieux khi mới 15 tuổi, chọn “con đường nhỏ bé” sống khiêm nhường và làm những việc nhỏ bằng tình yêu lớn.
•Qua đời: 30 tháng 9 năm 1897, hưởng dương 24 tuổi!
•Tuyên thánh: 17 tháng 5 năm 1925 – ĐGH Piô XI.
•Tiến sĩ Hội Thánh: năm 1997 – Thánh Gioan Phaolô II.
Thông điệp bất hủ của ngài – “Con đường nhỏ bé” (La Petite Voie) – nhắc mỗi tín hữu rằng:
“Hãy làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn, dâng hiến cho Chúa mọi giây phút của đời sống thường ngày.”
NIỀM VINH DỰ CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI SAN JOSE
Việc Thánh tích được an vị ngay dưới bàn thờ Đức Mẹ La Vang là ân huệ thiêng liêng và niềm tự hào lớn lao của cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Bắc California.
Giữa ánh nến lung linh và tiếng hát tha thiết, nhiều giáo dân xúc động rơi lệ – cảm nhận được ơn thánh và tình yêu Chúa tỏa rạng qua “Bông Hoa Nhỏ” Lisieux.
LỜI TẠ ƠN VÀ KỲ VỌNG
Cộng đoàn Việt Nam San Jose dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Thánh nữ Têrêsa đã viếng thăm và ban ơn thánh. Mọi người cùng cầu xin được sống tinh thần “nhỏ bé, yêu thương và khiêm nhường” của ngài giữa đời thường.
Sự kiện hôm nay sẽ mãi là dấu ấn thiêng liêng trong lịch sử Giáo phận San Jose – nơi đức tin, văn hóa và tình yêu Việt Nam hòa quyện trong niềm tin Công giáo phổ quát.
CHƯƠNG TRÌNH TIẾP NỐI NHỮNG NGÀY CUỐI TẠI SAN JOSE (HÔM NAY!)
Sau Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Thánh tích Thánh Têrêsa sẽ hiện diện tại:
Tu viện Các Linh mục Dòng Camêlô Núi Thánh Giuse
12455 Clayton Rd, San Jose, CA 95127
•Thứ Tư 22/10: Thánh lễ và tôn kính Thánh tích
•Thứ Năm 23/10: Cầu nguyện, xưng tội và tôn kính
•Thứ Bảy 25/10: 8 giờ sáng – 2 giờ trưa – Giáo dân kính viếng
Xin bấm vào link dưới đây, để theo dõi sự kiện lịch sử này:
Lễ Thượng Kỳ Đầu Tháng Tại Vườn Việt:
THƯ MỜI: SINH HOẠT LẠ! HIẾM THẤY!
Kính gửi Quý Đồng Hương, Quý Phụ Huynh và Quý Thân Hữu,
-Chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị đến tham dự Buổi lễ vinh danh đặc biệt dành cho các em học sinh thuộc Hội Học Sinh Việt Nam (Vietnamese Student Association – VSA) của Trường Trung Học Santa Teresa, San Jose.
Buổi lễ nhằm ghi nhận tinh thần sáng tạo, lòng tự hào dân tộc và tinh thần phục vụ cộng đồng của các em học sinh gốc Việt – những người đã cùng nhau thực hiện và hoàn tất bức tranh tường nghệ thuật đầy màu sắc ngay trong khuôn viên trường, biểu tượng cho niềm tin, đoàn kết và di sản văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Vài nét về Hội Học Sinh Việt Nam (VSA):
Hội Học Sinh Việt Nam tại Trường Trung Học Santa Teresa là một trong những tổ chức sinh hoạt tích cực nhất trong học đường San Jose. Hội quy tụ các học sinh gốc Việt nhằm bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ và tinh thần dân tộc, đồng thời xây dựng cầu nối giao lưu giữa các thế hệ và sắc tộc trong học đường Hoa Kỳ.
Các em đã từng tham gia nhiều sinh hoạt như: Tết Trung Thu, Hội Xuân, Ngày Áo Dài, Tuần lễ Văn Hóa Việt, và đặc biệt là các dự án nghệ thuật cộng đồng, giúp lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người trẻ Việt Nam tại hải ngoại.
Chi tiết buổi lễ:
•Thời gian: Thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2025, từ 4:00 – 4:30 chiều
•Tiệc trà: Phục vụ từ 3:30 – 4:00 chiều
•Địa điểm: Trường Trung Học Santa Teresa – Phòng 517, khu vực ngoài trời
•Địa chỉ: 6150 Snell Road, San Jose, CA 95123
Ý nghĩa buổi lễ:
Sự hiện diện của Quý Đồng Hương, Quý Phụ Huynh và các đoàn thể cộng đồng sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho các em học sinh gốc Việt, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Bắc California.
Bức tranh tường do các em thực hiện không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật – mà còn là biểu tượng cho niềm hy vọng, tình yêu quê hương, và tinh thần hội nhập trong xã hội Hoa Kỳ.
Trân trọng kính mời và mong được đón tiếp Quý Đồng Hương.
Kính chúc Quý vị an lành và luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại.
Nhắc nhở, từ ngày hôm nay, các Trung tâm Bỏ phiếu Mở cửa vào ngày 25 tháng 10, cho đến hết Cuộc Bầu cử Đặc biệt ngày 4 tháng 11/2025. Lá phiếu là sức mạnh cộng đồng, cùng tham gia thật đông! Rủ nhau đi bầu!
-Văn phòng Đăng ký Cử tri Quận Santa Clara sẽ mở cửa 19 Trung tâm Bỏ phiếu trên toàn quận vào Thứ Bảy tuần này, ngày 25 tháng 10, cho Cuộc Bầu cử Đặc biệt Toàn tiểu bang ngày 4 tháng 11 năm 2025. Cử tri có thể bỏ phiếu trực tiếp, mang phiếu bầu qua Thư đến bỏ phiếu, hoặc tận dụng các dịch vụ bổ sung như hỗ trợ ngôn ngữ, bỏ phiếu bên lề đường và hệ thống bỏ phiếu dễ tiếp cận.
Hầu hết các địa điểm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, một số địa điểm sẽ mở cửa và đóng cửa muộn hơn một giờ, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Tất cả các địa điểm sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử, ngày 4 tháng 11. Cử tri có thể sử dụng công cụ tra cứu Trung tâm Bỏ phiếu tại sccvote.org/votecenter để tìm địa điểm và giờ mở cửa của Trung tâm Bỏ phiếu gần nhất. 19 Trung tâm Bỏ phiếu bổ sung sẽ mở cửa vào Thứ Bảy tuần tới, ngày 1 tháng 11.
Theo lịch sử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang California dao động từ 50-60%. Tính đến tối Thứ Năm, ROV đã nhận được 161.883 lá phiếu, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này sẽ tương đương với các cuộc bầu cử trước.
Cử tri có thể trực tiếp bỏ phiếu từ nay đến ngày 4 tháng 11 năm 2025 tại Văn phòng Đăng ký Cử tri (1555 Berger Drive, Tòa nhà 2, San José). Văn phòng mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (kể cả ngày lễ) và cũng sẽ mở cửa vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 25-26 tháng 10 và ngày 1-2 tháng 11, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Các thùng phiếu chính thức được đặt tại các địa điểm công cộng trên toàn quận. Tất cả các thùng phiếu đều hoạt động 24/24, được khóa an toàn và được thu gom thường xuyên bởi nhân viên Văn phòng ghi danh Cử tri được đào tạo. Danh sách đầy đủ các địa điểm thùng phiếu có sẵn tại: sccvote.org/dropbox.
Phiếu bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang dành cho cử tri Quận Santa Clara bao gồm ba cuộc tranh cử: một đề xuất toàn tiểu bang (Đề xuất 50), một đề xuất của quận (Dự luật A), và một cuộc tranh cử ứng cử viên cho vị trí thẩm định viên quận. Hướng dẫn thông tin dành cho cử tri của Tiểu bang và Quận có sẵn để xem bằng nhiều ngôn ngữ trên trang web của Văn phòng Đăng ký Cử tri.
Phiếu bầu được gửi lại qua đường bưu điện phải được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu cử (4 tháng 11) và được Văn phòng Đăng ký Cử tri nhận trước ngày 11 tháng 11 để được tính.
Cư dân chưa đăng ký bỏ phiếu, hoặc đã chuyển đi hoặc đổi tên kể từ lần đăng ký gần nhất, vẫn có thể đăng ký và bỏ phiếu cùng ngày tại Văn phòng Đăng ký Cử tri hoặc tại bất kỳ Trung tâm Bỏ phiếu nào cho đến Ngày Bầu cử.
Để biết thông tin cập nhật, bao gồm địa điểm và giờ mở cửa của các Trung tâm bỏ phiếu và Hòm bỏ phiếu chính thức, hãy truy cập sccvote.org hoặc gọi đến Văn phòng Đăng ký cử tri theo số (408) 299-VOTE (8683) hoặc số miễn phí (866) 430-VOTE (8683).
Tin Quốc Tế Đó Đây
Do Thái: Dự Luật Sáp Nhập Cisjordan Vượt Qua Giai Đoạn Đầu ở Quốc Hội
(Hình AP - Abdel Kareem Hana: Tại một trại tị nạn của người dân Palestine ở thành phố Gaza ngày 23/10/2025.)
-Một Dự luật về áp dụng luật pháp Do Thái tại Cisjordan, đồng nghĩa với việc Quốc gia Do Thái sáp nhập vùng lãnh thổ Palestine này, đã vượt qua vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Quốc hội Do Thái hôm 22/10/2025. Các Dân biểu sẽ phải bỏ phiếu 4 lần để đạo luật được thông qua, một quá trình dự kiến sẽ kéo dài.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào lúc Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance công du Jerusalem, một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không cho phép Do Thái sáp nhập Cisjordan. Từ thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Hai Dự luật đã được thông qua ở giai đoạn sơ bộ, có nghĩa là sẽ tiếp tục được xem xét để được ban hành thành luật. Những văn bản này được đề xuất lần lượt bởi Thứ trưởng có tư tưởng phân biệt đẳng cấp Avi Maoz và một trong những lãnh đạo phe đối lập Avigdor Lieberman.
Đây là một cuộc bỏ phiếu kép, chủ yếu mang tính biểu tượng nhưng đầy ý nghĩa, vì mục đích là khiến cho Thủ tướng Do Thái rơi vào thế khó xử, đúng vào thời điểm Phó Tổng thống Hoa Kỳ J. D. Vance thăm Do Thái. Benjamin Netanyahu đã cố gắng nhưng không ngăn chặn được sáng kiến mà ông gọi là một sự khiêu khích của phe đối lập nhằm làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Do Thái với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo của một Nghị sĩ thuộc đảng Likoud của Thủ tướng Netanyahu, đảng này đã bỏ phiếu ủng hộ Dự luật, giống như đảng cực hữu cùng một số nghị sĩ phe đối lập.
Cần lưu ý rằng vào tháng 7 vừa qua, một Nghị quyết có nội dung tương tự đã được 71 trong số 120 dân biểu của Quốc hội Do Thái thông qua.
Benjamin Netanyahu Bị Hoa Kỳ Giám Sát Chặt Chẽ
-Trang nhất của nhật báo Le Monde ra ngày 24/10/2025 chú ý đến việc chính quyền Donald Trump quyết định giám sát chặt chẽ lệnh ngừng bắn đã đạt được tại Gaza, lo ngại rằng Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu có thể làm hỏng thỏa thuận.
Sau Donald Trump và Phó Tổng thống J. D. Vance, giờ đến lượt Ngoại trưởng Marco Rubio đến Jerusalem vào hôm 23/10 để tiếp tục gây áp lực với Do Thái. Trước khi lên máy bay, ông Rubio đã chỉ trích việc Quốc hội Do Thái thông qua dự luật sáp nhập Cisjordan, cho rằng đây là một bước đi "phản tác dụng".
Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Do Thái ngày càng trở nên không cân xứng, với một số tờ báo trong nước mô tả Do Thái như "tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ". Tờ Ynet thậm chí đã chơi chữ "Bibi-sitting" (Bibi, biệt danh của Benjamin Netanyahu) để chỉ trích tình trạng Do Thái bị "chư hầu hóa". Hội kiến với J. D. Vance tại thủ đô Jerusalem, Thủ tướng Netanyahu đã khẳng định "Do Thái không bị Mỹ đô hộ", mặc dù thực tế là mối quan hệ này đang làm dấy lên nghi vấn về quyền tự chủ của Do Thái.
Vào ngày 6/10, Benjamin Netanyahu đã gọi Do Thái là "đối tác nhỏ" của Donald Trump, một tuyên bố gây chú ý. Trong một bài phát biểu trước Quốc hội Do Thái vào ngày 13/10, Tổng thống Trump đã khen ngợi Thủ tướng Netanyahu, nhưng cũng nói mỉa mai rằng mọi người sẽ nhớ đến Thủ tướng Do Thái nhiều hơn vì đã dừng lại thay vì tiếp tục chiến tranh.
Hoa Kỳ không muốn để cho các bên tham chiến làm nguy hại đến quá trình hòa bình hiện tại, và Hoa Thịnh Ðốn đã thể hiện quan điểm này một cách rõ ràng. Vào tháng 3, Do Thái đã đơn phương chấm dứt lệnh ngừng bắn, và vào tháng 9, Thủ tướng Netanyahu đã ra lệnh tấn công các lãnh đạo tổ chức Palestine Hamas khi họ đang xem xét một đề nghị ngừng bắn của Hoa Kỳ. Về các con tin, với 15 thi thể đã được trao trả, J. D. Vance yêu cầu Do Thái kiên nhẫn vì Hamas chưa thực hiện đầy đủ cam kết của mình.
Hoa Kỳ muốn tiếp tục hướng tới giai đoạn thứ hai của kế hoạch hòa bình, bao gồm giải giáp Hamas và tái thiết Gaza. Hoa Thịnh Ðốn đã thành lập một trung tâm điều phối dân sự và quân sự tại Kiryat Gat, miền Nam Do Thái, để giám sát việc thực hiện Thỏa thuận Ngừng bắn. Trung tâm này sẽ theo dõi tình hình Gaza và phối hợp với quân đội Do Thái.
Sự giám sát mang tính liên tục này là điều thiết yếu để bảo đảm các cam kết được tuân thủ, và Do Thái phải phối hợp với Hoa Kỳ và các nước khác như Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để quản lý tình hình. Tuy Hoa Kỳ khẳng định sẽ không cho phép sự hiện diện của quân đội ngoại quốc vào Gaza, nhưng hiện tượng "quốc tế hóa" vấn đề Gaza đang ngày càng trở nên rõ rệt, điều mà Do Thái luôn tìm cách né tránh.
Thượng Đỉnh Liên Hiệp Âu Châu Bàn Về Sử Dụng Tài Sản Bị Phong Tỏa của Nga Để Cho Ukraine Vay
(Hình AP - Harry Nakos: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa đến dự Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ, ngày 23/10/2025.)
-Ngoài việc chính thức phê chuẩn loạt trừng phạt thứ 19 đối với Nga, hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu (EU) tại thủ đô Brussels của Bỉ ngày 23/10/2025 còn xem xét kế hoạch sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho khoản vay 140 tỉ Mỹ kim trong hai năm 2026-2027 giúp Kiev tái thiết đất nước và tiếp tục chống Nga.
Tài sản của Nga bị phong tỏa ở Âu Châu chủ yếu nằm ở tập đoàn tài chánh Euroclear tại Bỉ. Số tiền 140 tỉ Euro cho Ukraine vay tương đương với khoản "bồi thường chiến phí" mà Nga có thể sẽ phải trả cho Kiev sau khi cuộc xung đột kết thúc, theo thẩm định của Liên Hiệp Âu Châu.
Theo giải thích của đài truyền hình Bỉ RTBF, để bảo đảm cho Bỉ, lo ngại phải hoàn tiền cho Nga trong trường hợp bị Mạc Tư Khoa kiện ra tòa quốc tế, Ủy Ban Âu Châu đã đề xuất cơ chế huy động số tiền bị phong tỏa, nhưng không chính thức tịch thu, để cho Kiev vay. Số tiền này sẽ được chuyển sang một cấu trúc đặc biệt. Đổi lại, Ủy Ban Âu Châu sẽ giao cho Euroclear chứng khoán nợ Âu Châu có giá trị tương đương, không tính lãi. Tóm lại, Euroclear không mất gì và vẫn giữ được chứng khoán có giá trị tương đương với số tiền đã chuyển.
Đây là bước đi quan trọng, thể hiện cam kết lâu dài của khối 27 nước với Ukraine và để gây sức ép buộc Nga chấp nhận ngừng bắn. Cho đến nay, Liên Hiệp Âu Châu mới chỉ sử dụng tiền lãi từ tài sản Nga bị phong tỏa ở Âu Châu.
Các nước Âu Châu cũng sẽ thảo luận về việc sử dụng khoản vay dành cho Kiev vì có hai luồng ý kiến khác nhau. Trong một tài liệu gửi tới các quốc gia thành viên EU mà thông tấn xã Reuters tham khảo được được tuần trước, Ủy Ban Âu Châu đã đề xuất một thỏa hiệp, theo đó một phần lớn khoản vay sẽ được phân bổ cho việc mua vũ khí của Ukraine và Âu Châu, và một phần nhỏ hơn có thể được sử dụng cho các hỗ trợ ngân sách chung và không cấm Kiev sử dụng khoản vay này để mua vũ khí bên ngoài Âu Châu.
Các Quốc Gia Tình Nguyện Vì Ukraine Thảo Luận Việc Cung Cấp Vũ Khí Tầm Xa Cho Kiev
(Ảnh AP - John Hamilton, minh họa: Một phiên bản phi đạn chiến thuật mới được Quân đội Mỹ thử tại White Sands Missile Range, tiểu bang New Mexico, Mỹ, ngày 14/12/2021.)
-Vào hôm 24/10/2025, "Liên minh các quốc gia tình nguyện vì Ukraine" họp tại thủ đô Brussels của Bỉ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Anh Keir Starmer để thảo luận về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev. Hiện tại Ukraine đã tự sản xuất một số loại phi đạn tầm xa như Flamingo, Neptune và nhận được các loại phi đạn như Scalp của Pháp hoặc Storm Shadow của Anh, nhưng chỉ với số lượng nhỏ, trong khi Hoa Kỳ và Đức từ chối cung cấp phi đạn Tomahawk và Taurus.
Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Liên Hiệp Âu Châu có bước tiến đầu tiên trong việc xem xét sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa. Sau nhiều giờ thương lượng, lãnh đạo các thành viên Liên Hiệp Âu Châu hôm 23/10/2025, đã giao cho Ủy Ban Âu Châu nghiên cứu các phương án tài trợ cho Ukraine trong 2 năm tới, đồng thời mở ra khả năng thiết lập một cơ chế cho vay dựa trên tài sản Nga bị phong tỏa.
Văn bản sử dụng những từ ngữ chung chung để tránh bị phía Bỉ phản đối. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cáo buộc Ủy Ban Âu Châu đang muốn "giết con gà đẻ trứng vàng", làm ảnh hưởng đến uy tín của trung tâm tài chánh Âu Châu và khiến Brussels có nguy cơ phải đối mặt với các biện pháp trả đũa từ phía Nga. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, đặc phái viên Anastasia Becchio của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Để tên của Thủ tướng Bỉ xuất hiện trong biên bản kết luận hội nghị thượng đỉnh, người ta đã phải viết nội dung một cách chung chung và chọn một cách diễn đạt mơ hồ. Ông De Wever đã tỏ thái độ cứng rắn trước khi tới họp Hội Đồng Âu Châu, thậm chí ông còn đe dọa chặn tiến trình nếu không có các bảo đảm thỏa đáng.
Kết thúc thượng đỉnh, Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa đã cố gắng giảm thiểu mức độ chia rẽ giữa các thành viên. Ông nói: "Hôm nay không có ai phủ quyết cả. Chúng ta đã thảo luận và đã đưa ra quyết định chính trị quan trọng nhất, đó là bảo đảm hỗ trợ tài chánh toàn diện cho Ukraine - nhằm đáp ứng nhu cầu ngân sách của nước này cho giai đoạn 2026-2027".
Trong bản kết luận được tất cả các quốc gia thành viên thông qua, ngoại trừ Hung Gia Lợi, Ủy Ban Âu Châu được giao nhiệm vụ trình bày "các phương án hỗ trợ tài chánh dựa trên việc đánh giá nhu cầu thực tế của Ukraine".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng ý tưởng sử dụng tài sản của Nga vẫn chưa bị gạt bỏ. Ông nói: "Giải pháp này đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý như làm thế nào để chia sẻ rủi ro, làm thế nào để giải quyết cuộc xung đột. Và cuối cùng, sau này, sẽ làm gì với số tài sản đó, có giải pháp gì? Nếu cuộc xung đột được giải quyết, một số nước hoàn trả các tài sản đó, vậy các bảo đảm tài chánh sẽ xử lý ra sao? Đây đều là những câu hỏi chính đáng cần được giải quyết về mặt kỹ thuật".
Những vấn đề này Ủy Ban Âu Châu và các quốc gia thành viên phải giải quyết trước cuộc họp Hội Đồng Âu Châu diễn ra vào tháng 12 tới. Thủ tướng Bỉ hiện vẫn chờ đợi những cam kết cụ thể và chắc chắn.
Thượng Đỉnh Trump-Putin ở Budapest Bất Thành
-Liên quan đến Ukraine, trước khi có các thông tin chính thức, báo Les Echos đã quan sát thấy hội nghị thượng đỉnh giữa Trump và Putin ở Budapest khó có khả năng diễn ra.
Một viên chức Hoa Kỳ giấu tên nói rằng 2 Tổng thống sẽ không gặp nhau trong một tương lai gần, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh Dimitri Peskov nhấn mạnh không có thời hạn cụ thể cho cuộc gặp và vẫn phải chuẩn bị rất nhiều. Theo tờ báo, đây là công thức ngoại giao cổ điển cho việc hoãn lại thậm chí hủy bỏ, phù hợp với thông cáo đưa ra vài giờ trước đó về việc hủy cuộc gặp trù bị giữa hai Ngoại trưởng Marco Rubio và Serguei Lavrov do bất đồng.
Theo CNN, Ngoại trưởng Nga bác bỏ đề nghị ngưng bắn lập tức của Ngoại trưởng Mỹ, vẫn khăng khăng đòi hỏi tối đa. Vladimir Putin không muốn trả lại Crimée mà vẫn yêu sách toàn bộ các tỉnh của Ukraine hiện chỉ mới chiếm được một phần, đòi giải giáp quân đội Ukraine. Phía Tòa Bạch Ốc cho rằng cần phải đóng băng tiền tuyến hiện tại, quan điểm này được Anh, Đức, Pháp, Ý Ðại Lợi, Ba Lan và các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu (EU) ủng hộ. Nhấn mạnh nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, không thể thay đổi biên giới bằng vũ lực, Âu Châu cùng với Kiev đề ra kế hoạch hòa bình 12 điểm, một ủy ban hòa bình do ông Donald Trump làm Chủ tịch sẽ giám sát.
Một chuyên gia nhận xét Âu Châu có vẻ chủ động kéo Tổng thống Hoa Kỳ về phía mình, trong khi mới thứ Sáu tuần trước ông Trump vẫn lặp lại các luận điệu của Ðiện Cẩm Linh. Hôm thứ 20/10, 27 nước thành viên đồng thuận về việc cấm dần khí đốt Nga từ đây đến cuối 2027, và đại diện ngoại giao Kaja Kallas muốn gia tăng kiểm tra những con tàu ma vận chuyển dầu Nga bất hợp pháp.
Một viên chức Ukraine nhận xét chính sách của Trump là vòng vo, chẳng đi đến đâu, hoặc có thể ông muốn tung hỏa mù. Ngược lại, Putin có vẻ đã thành công trong việc làm Trump từ bỏ ý định giao phi đạn liên lục địa Tomahawk cho Ukraine.
Vladimir Putin: Trừng Phạt của Mỹ Sẽ "Tác Động Không Đáng Kể" Đối Với Kinh Tế Nga
(Hình REUTERS - Mikhail Tereshchenko: Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp bàn về việc thực hiện chính sách dân số và gia đình, tại Mạc Tư Khoa, Nga, ngày 23/10/2025.)
-Ngày 23/10/2025, trong một sự kiện tại Mạc Tư Khoa, trước các quan chức chính trị và kinh tế Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với dầu lửa Nga là nghiêm trọng, nhưng tác động không đáng kể đối với kinh tế Nga.
Nguyên thủ Nga đồng thời bày tỏ mong muốn đối thoại, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo hủy cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Budapest, thủ đô của Hung Gia Lợi. Thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Mạc Tư Khoa tường thuật:
Về các trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ của Nga, những biện pháp trừng phạt mới này, theo Vladimir Putin, sẽ không gây tác động đáng kể. Lãnh đạo Nga thừa nhận là "nghiêm trọng", nhưng khẳng định "sẽ không có tác động đáng kể" đối với nền kinh tế Nga.
Một phản ứng thẳng thừng trước sự bất lực của Donald Trump. Vladimir Putin lưu ý rằng ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Tòa Bạch Ốc đã ban hành hàng loạt biện pháp trừng phạt chống lại Nga.
Đó cũng là một cách, không cần phải nói ra, để nhắc lại rằng vào thời điểm đó, Ðiện Cẩm Linh đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc ông Trump thắng cử nhưng rồi đã nhanh chóng thất vọng.
Dường như chưa đến mức căng thẳng như vậy. Vladimir Putin nói "đối thoại vẫn hơn". Theo ông, thượng đỉnh Budapest không bị hủy bỏ mà chỉ bị hoãn lại. Câu hỏi còn bỏ ngỏ về giai đoạn mới trong cuộc chiến.
Trong trường hợp Nga bị tấn công bằng phi đạn Tomahawk, Vladimir Putin bảo đảm sự đáp trả sẽ "rất nghiêm trọng, thậm chí là hủy diệt".
Và để một lần nữa chứng minh rằng ông không chịu từ bỏ gì, vào cuối buổi nói chuyện, Vladimir Putin đã đưa ra một tấm bưu thiếp, trên đó cho thấy một bản đồ Đế chế Nga vào thế kỷ 18. Ông nói với vẻ tán đồng: "Các vị thấy đấy, Kherson khi đó đã có đầy binh sĩ Nga đóng quân".
Đất Nước Kiệt Quệ, Bolivia Từ Biệt Chủ Nghĩa Xã Hội Sau 20 Năm
-Nhìn sang Mỹ Châu la-tinh, báo Les Echos nhận định Khi chọn lựa nhà kinh tế Rodrigo Paz, Bolivia kết thúc 20 năm Xã hội chủ nghĩa. Ứng cử viên trung hữu đã chiến thắng trong vòng II cuộc bầu cử Tổng thống, lên thay Luis Arce đang rất mất lòng dân sau nhiệm kỳ được đánh dấu bằng cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất từ 40 năm qua.
Được dự đoán là sẽ thua, rốt cuộc Rodrigo Paz giành được 54,6% số phiếu. Nhà Kinh tế 58 tuổi, nhân vật ôn hòa có phần dân túy, cho rằng Bolivia đang tìm lại dần vị trí trên trường quốc tế. Trong thời Tổng thống Evo Morales (2016-2019), quốc gia này bị đẩy hẳn về phía tả: Quốc hữu hóa các nguồn năng lượng, cắt đứt với Hoa Thịnh Ðốn, liên minh với Venezuela của Hugo Chavez, Cuba, Trung Quốc, Nga, Iran. Xuất cảng khí đốt giảm mạnh do thiếu đầu tư khiến dự trữ ngoại hối cạn dần, không thể tiếp tục tài trợ cho xăng dầu, lạm phát hàng năm vượt 23%.
Cả hai ứng cử viên đều muốn giảm chi ngân sách, mở cửa cho tư nhân, nhưng ông Paz chủ trương phi tập trung hóa và siết nguồn chi trước khi vay nợ thêm. Dù thắng cử nhưng ông không có đa số trong Quốc hội. Tân Tổng thống vẫn phải dè chừng Evo Morales, vẫn là nhân tố gây bất ổn. Về phía Hoa Kỳ hoan nghênh sự kết thúc chủ nghĩa xã hội ở Bolivia.
Airbus, Thales và Leonardo Muốn Sáp Nhập Mảng Vệ Tinh Để Cạnh Tranh Với Starlink
(Ảnh Thales Alenia Space, minh họa: Vệ tinh của Thales.)
-Ngày 23/10/2025, ba tập đoàn Âu Châu nổi tiếng là Airbus, Thales và Leonardo đã ký biên bản ghi nhớ về dự án Bromo, sáp nhập hoạt động trong lĩnh vực vệ tinh. Đây sẽ là một dự án lớn nhằm chống lại sự thống trị của Starlink, mạng vệ tinh của tỉ phú Mỹ Elon Musk.
Công ty mới, có thể đi vào hoạt động vào năm 2027 nếu Ủy ban Âu Châu bật đèn xanh, sẽ trở thành "một công ty hàng đầu về không gian của Âu Châu", theo thông cáo của tập đoàn Pháp Thales, được thông tấn xã AFP trích dẫn. Tập đoàn Airbus nhấn mạnh đến việc củng cố chủ quyền của Âu Châu trong lĩnh vực không gian, "hỗ trợ cơ sở hạ tầng và dịch vụ thiết yếu liên quan đến viễn thông, định vị toàn cầu, quan sát Trái Đất, nghiên cứu khoa học, thám hiểm và an ninh quốc gia".
Bộ Tài chánh Pháp nhấn mạnh thỏa thuận này là "một tin tuyệt vời. Việc thành lập một công ty hàng đầu về vệ tinh của Âu Châu sẽ giúp tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực chiến lược này, qua đó củng cố chủ quyền Âu Châu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt".
Công ty mới sẽ có trụ sở ở Toulouse, miền Tây-Nam Pháp. Quyền sở hữu công ty mới sẽ được chia cho 3 công ty mẹ Airbus (35%), Leonardo (32,5%) và Thales (32,5%). Theo tập đoàn Leonardo của Ý Ðại Lợi, công ty mới sẽ hoạt động dưới sự kiểm soát chung, với "cơ chế quản trị cân bằng".
Tập đoàn Âu Châu Airbus sẽ đóng góp hoạt động Hệ thống Không gian (Space Systems) và Kỹ thuật số Không gian (Space Digital) từ bộ phận Quốc phòng và Không gian Airbus (Airbus Defense and Space). Tập đoàn Pháp Thales sẽ góp nhánh không gian Thales Alenia Space, cũng như Telespazio và Thales SESO. Còn Leonardo góp bộ phận không gian, bao gồm cổ phần trong Telespazio và Thales Alenia Space.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét