Thẻ Vàng và cải cách thị thực của ông Trump ảnh hưởng giới lao động công nghệ thế nào? Tổng thống Donald Trump đang thay đổi mạnh mẽ hệ thống nhập cư hợp pháp của Mỹ bằng cách áp dụng mức phí 100,000 USD cho thị thực H-1B và tạo ra Thẻ Vàng trị giá 1,000,000 USD để người giàu có dễ dàng hơn. Thị thực H1-B mới được giới hạn ở mức 85,000 thị thực mỗi năm. Được phân phối thông qua hình thức xổ số cho những ứng viên có bằng đại học và có việc làm, thị thực này được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp công nghệ, sản xuất, tài chính và tư vấn.
<!>
Thị thực H-1B có thời hạn 3 năm và có thể gia hạn 1 lần, thường là bước đệm để người lao động được cấp thẻ xanh và quyền thường trú.
Các trường đại học và tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong nghiên cứu khoa học được miễn trừ hạn ngạch này.
Nhiều doanh nhân, như Elon Musk, đã nhập cảnh vào đất nước này theo diện thị thực H-1B và đóng góp đáng kể vào vị thế dẫn đầu về công nghệ của Hoa Kỳ, nhưng chương trình này cần được cải cách.
Mặc dù nhiều người nhập cư mới có kỹ năng xuất sắc, không ít người lại được các công ty thuê nhân lực sử dụng để cung cấp lao động giá rẻ cho các ngân hàng và doanh nghiệp, thực hiện các công việc CNTT tầm thường.
Trong khi các công ty lớn ở Thung lũng Silicon hoạt động trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tiên tiến có thể tiếp cận nguồn nhân tài quan trọng, thì nhiều lao động H-1B khác chỉ giúp các ngân hàng và tập đoàn lớn tiết kiệm chi phí cho các công việc IT phổ thông.
Các công ty gia công CNTT đôi khi phân biệt đối xử với người lao động Mỹ, và với lực lượng lao động chủ yếu là người nước ngoài, rất khó để đảm bảo rằng họ được trả lương theo đúng mức trung bình của Mỹ.
Việc làm trong lĩnh vực CNTT đang suy giảm khi các tác nhân AI đảm nhận nhiều nhiệm vụ thường xuyên hơn trong các lĩnh vực như lập trình, và khó có thể nói rằng những lao động nước ngoài ở những vị trí đó đang lấp đầy khoảng trống trong cơ sở kỹ năng của Hoa Kỳ.
Những người ủng hộ chương trình H-1B, như nhà kinh tế Samuel Gregg, đã đúng khi nói rằng mức phí nhập cảnh quá cao, sẽ khiến Mỹ mất đi nguồn nhân tài quan trọng.
Tuy nhiên, sắc lệnh hành pháp của tổng thống trao quyền cho Giám đốc An ninh Nội địa miễn lệ phí H-1B cho các cá nhân, công ty và ngành công nghiệp đối với các ngành nghề vì lợi ích quốc gia.
Tương tự như vậy, khi các nhà phân tích khác như Patricia Lopez nói rằng khoản phí 100,000 USD là một nỗ lực nhằm sửa chữa một hệ thống bị hỏng khiến người lao động Mỹ phải chịu sự cạnh tranh không lành mạnh và phân biệt đối xử, thì họ cũng đúng.
Các công ty môi giới lao động thường nộp nhiều đơn ứng tuyển cho cùng một cá nhân, dù họ chỉ có một lời mời làm việc, làm thiệt thòi cho những người nộp đơn độc lập và không bị trích lương bởi trung gian.
Các doanh nghiệp cũng có thể mua Thẻ Vàng với giá 2,000,000 USD.
Người nhập cư diện Thẻ Vàng sẽ đến Mỹ thông qua thị thực EB-1 và EB-2, vốn dành cho người có kỹ năng đặc biệt, nhưng ông Trump đang cắt giảm hạn ngạch hàng năm của hai loại này từ 140,000 xuống còn 80,000.
Người lao động Mỹ trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và khoa học sẽ đối mặt với ít cạnh tranh hơn và có mức lương cao hơn, nhưng tăng trưởng kinh tế tổng thể sẽ bị ảnh hưởng.
Như các bài viết trước [kinh tế gia người Mỹ Peter Morici] từng chỉ ra, dân số bản địa của Mỹ chỉ tạo ra khoảng 300,000 lao động mới mỗi năm trong khu vực phi nông nghiệp — quá ít để duy trì tăng trưởng GDP nếu không có thêm người nhập cư.
Do đó, việc đặt phí thị thực tùy tiện và cắt giảm hạn ngạch nhập cư là một canh bạc rủi ro đối với sự thịnh vượng của nước Mỹ.
Hệ thống này thật sự cần được sửa đổi, nhưng việc bán quyền tiếp cận như hiện nay sẽ không giúp phân bổ hợp lý thị thực hay đảm bảo Mỹ thu hút được những tài năng trẻ xuất sắc nhất.
Mỹ nên áp dụng hệ thống tính điểm dựa trên kỹ năng như Canada, giảm chương trình đoàn tụ gia đình bị lạm dụng và loại bỏ hình thức xổ số nhập cư dựa trên sự đa dạng.
Thị thực đoàn tụ chỉ nên được cấp cho các thành viên gia đình trực hệ để chấm dứt tình trạng nhập cư theo chuỗi, trong đó cư dân mới bảo lãnh cho họ hàng xa, rồi họ hàng xa lại bảo lãnh cho những người khác.
Mỹ nên đặt ra giới hạn nghiêm ngặt về số lượng người nhập cư mới mà đất nước cần để duy trì mức tăng trưởng GDP 2.5% và tỷ lệ thất nghiệp không quá 4.2% — mức mà Cục Dự trữ Liên bang ước tính tương ứng với tình trạng toàn dụng lao động.
Sau đó, nên ưu tiên cấp thị thực dựa trên kỹ năng và chỉ chấp nhận hồ sơ của những người thực sự có việc làm cụ thể tại Mỹ.
Cách này sẽ loại bỏ các công ty trung gian lao động khỏi thị trường nhập cư, đồng thời ngăn họ trích phần lương của người nhập cư.
Bài viết này cũng từng đề xuất rằng thị thực dựa trên kỹ năng nên được phân bổ thông qua đấu giá, và Thượng nghị sĩ Indiana Banks đã ủng hộ phương án này cho H-1B.
Như vậy, các doanh nghiệp sẽ ít động lực thuê người nhập cư thay vì người Mỹ, và mức phí thị thực sẽ do thị trường quyết định.
Không công ty nào sẽ chi nhiều hơn giá trị họ tin rằng có thể thu được từ một lao động nhập cư so với một lao động Mỹ.
Chính quyền Trump không đưa ra lý do cụ thể cho việc chọn các mức phí 100,000, 1.000.000 hay 2.000.000 USD, tuy nhiên 100.000 USD có thể là hợp lý cho thị thực H-1B.
Trong 6 năm, nếu một doanh nghiệp Mỹ không thể thu được ít nhất 16.500 USD/năm giá trị gia tăng từ một lao động nhập cư, thì rất khó nói rằng người đó sở hữu kỹ năng quý giá hoặc độc nhất mà lực lượng lao động Mỹ hiện thiếu hụt.
***
Thiết bị viễn thông Trung Quốc bị đưa vào tầm ngắm: FCC sắp nâng cấp lệnh cấm
Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 28/10 về việc mở rộng các quy định nhằm thắt chặt kiểm soát với các thiết bị viễn thông do Trung Quốc sản xuất. Động thái này phản ánh nỗ lực không ngừng của Washington trong việc tăng cường phòng thủ an ninh công nghệ quốc gia.

Trụ sở Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ tại Washington, DC vào ngày 15/2/2015. (Ảnh: Shutterstock)
Chủ tịch FCC Brendan Carr tuyên bố cơ quan này đang chuẩn bị cập nhật “Danh sách kiểm soát”, theo đó sẽ cấm nhập khẩu hoặc bán bất kỳ thiết bị nào chứa linh kiện từ các công ty có tên trong danh sách, và thu hồi giấy phép bán hàng đã cấp nếu cần thiết. Mục tiêu là ngăn chặn triệt để các thiết bị bị cho là tiềm ẩn nguy cơ an ninh khỏi việc xâm nhập vào hạ tầng viễn thông Hoa Kỳ.
Ông Carr cũng cho biết FCC đang nghiên cứu thêm các cơ chế đánh giá để kiểm tra và ngăn ngừa các thiết bị “đáng ngờ” từ sớm.
Các công ty Trung Quốc bị kiểm soát chặt
Hiện nay, các công ty nằm trong danh sách bị hạn chế bao gồm: Huawei - ZTE - Hangzhou Hikvision - Dahua Technology - China Mobile - China Telecom - China Unicom Hong Kong
Theo quy định hiện hành, các công ty này không được phép đưa thiết bị mới vào thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, FCC lo ngại các công ty vẫn có thể lách luật thông qua đại lý hoặc bên thứ ba.
Tháng 3/2025, FCC mở cuộc điều tra nhắm vào 9 công ty Trung Quốc, bao gồm cả Huawei, ZTE, Hytera, Dahua và các công ty con của Pacific Networks – một chi nhánh của tập đoàn nhà nước CITIC. Mục tiêu là xác minh liệu các công ty này có tiếp tục hoạt động ngầm tại Hoa Kỳ bất chấp lệnh cấm.
FCC đã gửi yêu cầu cung cấp thông tin và triệu tập một số công ty để điều tra các hoạt động kinh doanh có thể vi phạm quy định.
Thắt chặt kiểm soát các phòng thí nghiệm kiểm tra thiết bị
Ngoài việc giám sát thiết bị viễn thông, FCC gần đây cũng nhắm đến các phòng thí nghiệm kiểm định có liên hệ với chính quyền Trung Quốc. Tháng 9/2025, cơ quan này khởi động thủ tục thu hồi giấy công nhận của 7 phòng thí nghiệm được cho là do ĐCSTQ kiểm soát, viện dẫn nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.
Các phòng lab này chuyên kiểm định các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, camera giám sát và máy tính, vốn được xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Từ tháng 5/2025, FCC đã ban hành quy định cấm các phòng thí nghiệm này kiểm định bất kỳ thiết bị nào dành cho thị trường Hoa Kỳ.
Chiến lược công nghệ thành vấn đề an ninh quốc gia
Kể từ năm 2020, Mỹ liên tục tăng cường hạn chế các công ty viễn thông và công nghệ Trung Quốc, viện dẫn lo ngại về rủi ro an ninh và gián điệp.
Một số biện pháp mạnh tay đã được thực hiện:
Thu hồi giấy phép hoạt động của China Telecom và China Unicom.
Cấm thiết bị Huawei và ZTE trong các mạng viễn thông Mỹ.
Yêu cầu các nhà mạng sử dụng trợ cấp liên bang phải gỡ bỏ và thay thế thiết bị Trung Quốc.
Đưa Hikvision và Dahua vào Danh sách Thực thể vì cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.
Mỹ quyết tâm chặn đứng rủi ro công nghệ từ Trung Quốc
Với động thái mới này, chính phủ Hoa Kỳ cho thấy quyết tâm tích hợp lĩnh vực công nghệ và truyền thông vào chiến lược an ninh quốc gia. Washington không chỉ kiểm soát thiết bị đầu vào, mà còn tăng cường giám sát chuỗi cung ứng, phòng thí nghiệm kiểm tra và các kênh phân phối, nhằm ngăn chặn hoàn toàn khả năng xâm nhập của công nghệ Trung Quốc.
Việc FCC mở rộng lệnh cấm được xem là bước tiếp theo trong nỗ lực xây dựng “lá chắn công nghệ” vững chắc, giữa bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và công nghệ Mỹ – Trung ngày càng căng thẳng.
Lý Ngọc t/h
1 loại vitamin phổ biến có thể làm giảm nguy cơ ung thư da
Mới đây các nhà nghiên cứu phát hiện ra việc sử dụng nicotinamide, một dạng vitamin B3, làm giảm 14% nguy cơ mắc 3 loại ung thư da.

Ung thư da (Ảnh: Shutterstock)
Một nghiên cứu mới cho thấy một loại vitamin phổ biến có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của ung thư da.
Nghiên cứu được công bố trên tập san JAMA Dermatology cho thấy việc sử dụng nicotinamide, một dạng vitamin B3, làm giảm rủi ro mắc 3 loại ung thư da.
Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 33.000 cựu chiến binh từ năm 1999 đến năm 2024, được lấy từ hồ sơ của Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ (VA – Veterans Affairs).
Những bệnh nhân dùng nicotinamide được ghép cặp với những bệnh nhân có đặc điểm tương tự nhưng không dùng loại vitamin này, dựa trên các đặc điểm như tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tiền sử ung thư da và việc tiếp xúc với các phương pháp điều trị khác.
Các nhà nghiên cứu cũng xem xét liệu bệnh nhân có mắc các bệnh lý khác như có tiền sử ghép tạng hoặc mắc bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính hay không.
Trong nhóm nghiên cứu, 12.287 bệnh nhân đã được uống vitamin B3 dạng uống với liều 500mg 2 lần/ngày trong hơn 30 ngày và được so sánh với 21.479 bệnh nhân không uống.
Kết quả cho thấy dùng vitamin B3 có nguy cơ mắc ung thư da thấp hơn
Nguy cơ phát triển các loại ung thư da — bao gồm ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy — giảm khoảng 14% ở những người dùng chất bổ sung này.
Các nhà nghiên cứu cũng đã điều tra tỷ lệ tái phát ung thư da, và nhận thấy rằng những người bắt đầu dùng nicotinamide ngay sau khi được chẩn đoán mắc ung thư da lần đầu tiên có nguy cơ tái phát bệnh thấp hơn 54%. Tuy nhiên, hiệu quả bảo vệ giảm rõ rệt ở những người đã từng mắc từ 2 lần ung thư da trở lên.
Những bệnh nhân được ghép tạng không có sự khác biệt lớn về nguy cơ mắc ung thư da, trừ khi họ bắt đầu dùng vitamin B3 sớm, điều này dường như làm giảm nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào vảy.
Những kết quả này cho thấy “việc sử dụng nicotinamide giúp giảm tỷ lệ ung thư da, với hiệu quả rõ rệt nhất khi được bắt đầu sử dụng sau lần chẩn đoán ung thư da đầu tiên”, các nhà nghiên cứu viết.
Trong một tập podcast gần đây của JAMA Dermatology (Tập san Da liễu JAMA), đồng tác giả của nghiên cứu, Bác sĩ Lee Wheless thuộc Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Tennessee, đã thảo luận về mối liên kết giữa tái phát ung thư da và phơi nhiễm nicotinamide.
Vị bác sĩ cho biết ông không khuyến nghị bất kỳ ai được chẩn đoán ung thư da lần đầu tiên “ngay lập tức” sử dụng nicotinamide, nhưng những phát hiện này đã “thay đổi” suy nghĩ của ông.
“Nếu một bệnh nhân đã phát triển tình trạng ung thư hoá trên vùng da bị tổn thương, tôi thực sự tự hỏi – liệu việc điều trị lúc này có còn hiệu quả như khi chúng ta bắt đầu sớm hơn không”, ông nói. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều rất giỏi trong việc nhìn nhận những bệnh nhân bị tổn thương da nghiêm trọng. Họ đã từng bị vài lần ung thư da, và bạn có thể cảm nhận rằng họ đang ở ranh giới của việc bùng phát hàng loạt khối u mới”.
“Tôi nghĩ điều này thực sự thôi thúc tôi nói rằng chúng ta cần bắt đầu ngay bây giờ và không đợi đến khi bạn bị ung thư lần da thứ sáu, thứ bảy hoặc nhiều hơn nữa mới bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa”.
Các loại thực phẩm tự nhiên giàu Vitamin B3
Ngoài việc dùng dạng bổ sung, chúng ta có thể dễ dàng hấp thu vitamin B3 từ nhiều thực phẩm tự nhiên quen thuộc. Nguồn phong phú nhất là thịt gia cầm như gà, vịt, cùng thịt heo, thịt bò, và đặc biệt là các loại cá biển như cá ngừ, cá hồi, cá thu. Bên cạnh đó, gan động vật, đậu phộng, đậu nành, hạt hướng dương, mè (vừng), nấm, và ngũ cốc nguyên cám (gạo lứt, yến mạch, lúa mì nguyên hạt) cũng chứa nhiều B3.
Một số rau củ như khoai tây, bông cải xanh, cà chua cung cấp thêm lượng nhỏ niacin tự nhiên. Để giữ vitamin B3 tối đa, nên hạn chế chiên rán ở nhiệt độ cao, ưu tiên hấp hoặc nướng nhẹ, và kết hợp đa dạng nhóm thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày để tăng hiệu quả hấp thu.

(Ảnh: LumenSt/Shutterstock)
Theo Fox News
Giá vàng tiếp tục tăng, các công ty trang sức đang gióng lên hồi chuông cảnh báo
THỨ BA, 7 10 2025
Laya Neelakandan
Một số công ty trang sức với mục tiêu cung cấp các sản phẩm vàng với mức giá thấp hơn đang bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo về giá kim loại quý này đang tăng cao.
Vàng đã tăng đáng kể trong năm qua, đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế và bất ổn kinh tế vĩ mô, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm tới.
Để thích ứng, một số công ty đang tăng giá sản phẩm, trong khi những công ty khác đang tìm kiếm các hướng đi thay thế để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, giá kim loại quý ngày càng tăng cao.
Giá vàng nói riêng đã tăng vọt trong năm qua, tăng hơn 50%. Đối với các công ty trang sức cỡ vừa với mục tiêu cung cấp vòng cổ, hoa tai bằng vàng cao cấp và nhiều sản phẩm khác với mức giá thấp hơn so với các thương hiệu trang sức xa xỉ truyền thống, hợp đồng tương lai vàng có thể gây ra rắc rối.
Mặc dù vàng thường chịu ảnh hưởng của biến động thị trường, nhưng các nhà đầu tư đã tăng lượng nắm giữ trong năm qua do lo ngại suy thoái và bất ổn thị trường, theo Goldman Sachs. Vàng đang trên đà tăng trưởng hai con số năm thứ ba liên tiếp, thậm chí đạt mức cao kỷ lục trong tuần này trong thời gian chính phủ đóng cửa.
Hôm thứ Ba, giá vàng đã chạm mốc 4.000 đô la một ounce lần đầu tiên trong lịch sử — và không có dấu hiệu chậm lại.
Các nhà phân tích từ UBS đã viết tuần trước rằng lãi suất thấp hơn, đồng đô la yếu và bất ổn chính trị sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên cao hơn.
Các nhà phân tích của UBS viết trong một báo cáo: "Chúng tôi hiện dự kiến dòng vốn đổ vào trong năm nay sẽ là 830 tấn, gần gấp đôi dự báo ban đầu của chúng tôi là 450 tấn vào đầu năm". "Rủi ro chính đối với vàng là tăng trưởng tốt hơn của Hoa Kỳ và nếu Fed buộc phải tăng lãi suất do những bất ngờ liên quan đến lạm phát."
Một báo cáo của Goldman Sachs từ cuối tháng trước đã dự đoán đà tăng giá, dự báo giá vàng sẽ tăng 6% đến giữa năm 2026, lên 4.000 USD/ounce, một đơn vị đo lường được sử dụng cho kim loại quý. Báo cáo phân loại người mua vàng thành hai nhóm: người mua tin tưởng, những người mua kim loại này một cách nhất quán, và người mua cơ hội, những người mua vàng "khi họ tin rằng giá đã hợp lý".
Các nhà phân tích cho biết họ kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vàng trong ba năm nữa.
Nhà phân tích Lina Thomas viết: "Lý do của chúng tôi là các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi vẫn còn nắm giữ vàng ở mức thấp đáng kể so với các đối tác tại các thị trường phát triển và đang dần tăng tỷ trọng phân bổ như một phần của chiến lược đa dạng hóa rộng hơn".
Theo dữ liệu khảo sát tháng 7 của Hội đồng Vàng Thế giới, khoảng 95% các ngân hàng trung ương dự đoán lượng vàng nắm giữ trên toàn cầu sẽ tăng trong năm tới.
Sự bất ổn này càng trở nên trầm trọng hơn khi nền kinh tế toàn cầu vốn đã bất ổn, đang chao đảo vì những thay đổi chính sách thuế quan từ Tổng thống Donald Trump. Mặc dù ông đã tuyên bố rõ ràng vào tháng 8 rằng vàng sẽ không bị đánh thuế và các thỏi vàng từ Thụy Sĩ sẽ không phải chịu mức thuế 39% của nước này, nhưng mức thuế suất cao của Trump đối với các quốc gia khác đã và đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đối với các nhà kim hoàn, giá kim loại quý tăng cao có thể là một vấn đề đáng lo ngại. Các nhà bán lẻ lớn như Pandora và Signet đã phát đi tín hiệu rằng họ đang xem xét việc tăng giá hoặc các phương pháp sản xuất thay thế để bù đắp cho tác động mà họ đang phải chịu từ vàng.
Và một số công ty trang sức đặt mục tiêu cung cấp các sản phẩm vàng với mức giá thấp hơn, như Mejuri, cũng đang chịu áp lực.
Mejuri, công ty đặt mục tiêu bán vàng và trang sức xa xỉ với mức giá phải chăng hơn so với các đối thủ cạnh tranh, đã thông báo vào tháng trước rằng công ty buộc phải tăng giá do chi phí vàng, bạc và thuế quan tăng cao.
"Mặc dù chúng tôi đã làm mọi cách có thể để giảm thiểu tác động và duy trì chất lượng cũng như tay nghề thủ công mà quý khách mong đợi, nhưng quý khách sẽ thấy một số mức giá được cập nhật vào thứ Hai, ngày 29 tháng 9", Mejuri viết trong email gửi khách hàng. “Chúng tôi đang giải quyết những thay đổi này một cách trực diện: tinh giản chuỗi cung ứng, củng cố nguồn cung ứng và thiết kế với tâm thế cân nhắc giá cả.”
Công ty cho biết họ cũng đang đổi mới các sản phẩm mới như vàng nguyên khối 10 karat để tiếp tục cung cấp trang sức chất lượng với mức giá phải chăng. Mejuri từ chối bình luận.
'Một chỉ báo đáng sợ'
Với việc giá vàng tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại, một số công ty trang sức đang buộc phải đổi mới về giá cả và sản phẩm.
Trong báo cáo thu nhập quý 2 vào tháng 8, Pandora cho biết công ty đã phải đối mặt với mức giảm 80 điểm cơ bản do giá vàng và bạc tăng cao và công ty đã lên kế hoạch điều chỉnh giá để bù đắp những khó khăn đó. Và trong cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây nhất của Signet vào đầu tháng 9, công ty cho biết họ đã chứng kiến giá vàng tăng hơn 30%.
BaubleBar, chuyên về trang sức cao cấp, cung cấp nhiều lựa chọn vàng "bán tinh khiết", mà theo đồng sáng lập Daniella Yacobovsky, điều này đã giúp công ty phần nào tránh được áp lực từ giá vàng.
Trang sức bán tinh khiết của công ty có lớp vàng 18k dày, chất lượng cao được mạ trên nền bạc sterling, giúp BaubleBar tránh được chi phí liên quan đến trang sức vàng nguyên khối. Hoa tai bán tinh khiết của thương hiệu có giá dao động từ 50 đến 150 đô la.
"Chúng tôi thực sự đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể nhu cầu về vàng bán tinh khiết", Yacobovsky nói với CNBC. "Tôi nghĩ rằng nó mang đến cho mọi người một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho vàng nguyên khối. … Bạn sẽ có được chất lượng thực sự tuyệt vời tương tự với mức giá thấp hơn."
Tuy nhiên, Yacobovsky cho biết điều đáng lo ngại là những sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu đang diễn ra với tần suất cao hơn cả năm năm trước. Bà cho biết bà chưa từng chứng kiến điều gì bất ổn như giá vàng tăng vọt trong ngành "trong một thời gian dài".
Điều quan trọng, theo bà, là các doanh nghiệp phải tận dụng khả năng đưa ra những lựa chọn thông minh của mình.
Đối với Alexis Bittar, CEO của công ty trang sức cùng tên, lựa chọn thông minh đồng nghĩa với việc tập trung vào các sản phẩm mạ vàng, điều này cho phép công ty tiết kiệm chi phí hơn so với vàng nguyên khối, và tăng giá một chút để phù hợp với các sản phẩm sắp ra mắt.
Nhưng Bittar cho biết công ty không điều chỉnh giá bất kỳ sản phẩm hiện có nào.
"Bạn liên tục phải cân nhắc giữa thuế quan và việc giá vàng tăng nhanh, vì vậy bạn đang giữ mức giá mà bạn đã quen thuộc", Bittar nói. "Về phía người tiêu dùng, họ không thực sự quan tâm. Họ mơ hồ biết giá vàng đang tăng... nhưng về mặt tinh thần, họ có một mức giá tiềm ẩn mà họ muốn chi tiêu, và khi bạn bắt đầu vượt quá mức đó, bạn đang đẩy mọi người ra khỏi giá."
Bittar cho biết công ty của ông đang chứng kiến một nhóm người tiêu dùng "thận trọng", nhưng bất kỳ sự sụt giảm chi tiêu nào có thể liên quan nhiều hơn đến vàng nguyên khối hơn là vàng mạ, và nhóm khách hàng giàu có sẵn sàng trả giá cao hơn so với những người mua sắm có thu nhập thấp hoặc trung bình.
Ngay cả đối với công ty xỏ khuyên tai Rowan, vốn cũng cung cấp trang sức vàng, ngành công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng này cũng có thể gây ra rắc rối. Giám đốc điều hành Louisa Schneider nói với CNBC rằng thật khó để tưởng tượng bất kỳ ngành công nghiệp nào khác có chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh như vàng.
Địa điểm Suburban Square của Rowan Piercing Studio tại Ardmore, PA.
Địa điểm Suburban Square của Rowan Piercing Studio tại Ardmore, PA.
Nguồn: Rowan
Vì xỏ khuyên tai đòi hỏi một lượng thép phẫu thuật hoặc titan nhất định để vết thương mau lành, Rowan thường sử dụng vàng 14k để phủ lên những vật liệu này, giúp công ty "phần nào được bảo vệ" khỏi sự tăng giá vàng vì cần phải duy trì một số tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn.
Tuy nhiên, Schneider cho biết Rowan đã phải tăng giá một số sản phẩm vàng vào đầu quý 3, điều mà bà cho biết khách hàng sẵn sàng chi trả vì công ty chuyên tuyển dụng y tá được đào tạo để xỏ khuyên.
“Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, điều đó khá đáng lo ngại”, Schneider nói. “Chúng tôi dự đoán giá vàng hiện tại sẽ không giảm đáng kể – nếu có, chúng tôi dự đoán vàng sẽ tiếp tục ở mức khá đắt. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tự bảo vệ mình và hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp.”
Schneider cho biết bà đang thấy một “điểm uốn” trong giá vàng và đó là lý do đáng lo ngại cho tất cả các công ty trang sức, đặc biệt là những công ty không thể tăng giá để bù đắp chi phí vì họ bán cho những người tiêu dùng không phải là hàng xa xỉ, những người ít linh hoạt với sự thay đổi giá cả.
Cuối cùng, bà cho biết đây là một dấu hiệu cảnh báo cho nền kinh tế nói chung, ngay cả khi nó có thể không ảnh hưởng quá nhiều đến Rowan.
“Nhu cầu không đến từ những người tiêu dùng muốn đeo vàng hoặc các ngành công nghiệp đòi hỏi vàng như một thành phần trong sản xuất”, Schneider nói. “Điều này xuất phát từ việc tích trữ vàng do bất ổn xung quanh đồng đô la Mỹ, và điều này không giống bất kỳ điều gì chúng ta từng thấy.”
Chỉnh sửa: Phiên bản trước của bài viết này đã ghi sai doanh số bán hàng của Signet.
Gold prices keep rising, and jewelry companies are sounding the alarm
Tesla ra mắt hệ thống “Tự lái hoàn toàn” mới nhất
Hôm thứ Ba (ngày 7/10), Tesla tuyên bố rằng họ đã ra mắt phiên bản mới nhất của hệ thống “Tự lái hoàn toàn”— FSD v14.1. Đây được xem là bản cập nhật quan trọng nhất của công ty trong lĩnh vực công nghệ tự lái trong vòng một năm qua.

Ngày 21/11/2024, một chiếc xe taxi robot của Tesla đã được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Los Angeles ở California. (Ảnh: Epoch Times)
Phiên bản mới này vẫn là hệ thống “Tự lái hoàn toàn” có giám sát (Full Self-Driving, viết tắt là FSD). Tuy nhiên, cách đây vài tháng, Giám đốc điều hành Tesla, ông Elon Musk, từng cho biết sẽ sớm ra mắt một phiên bản “FSD Unsupervised” — tức hệ thống FSD không cần giám sát.
Cuối tuần vừa qua, Tesla đã tung ra một video giới thiệu, trong đó xuất hiện bộ phận quay có logo của công ty. Cuối video hiện dòng chữ “10/7”, ngụ ý rằng sản phẩm mới sẽ được công bố vào thứ Ba.
Hôm Chủ nhật, ngày 5/10, Tesla tiếp tục đăng một đoạn teaser thứ hai trên nền tảng mạng xã hội X, cho thấy đường viền cụm đèn pha của một chiếc xe trong bóng tối.
Hai video này nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi trên mạng, khiến cổ phiếu Tesla tăng 5% vào thứ Hai (6/10).
Mẫu xe được trang bị hệ thống “FSD v14.1” có thể là mẫu xe giá rẻ được thị trường mong đợi từ lâu, hoặc là mẫu xe thể thao điện thế hệ mới Roadster mà ông Elon Musk từng hứa hẹn phát triển vài năm trước, cũng có thể là một dòng xe khác.
Từ năm 2016 đến nay, ông Musk liên tục cam kết với nhà đầu tư, khách hàng và người hâm mộ rằng Tesla sẽ sớm ra mắt một mẫu xe tự lái hoàn toàn, có thể vận chuyển hành khách an toàn mà không cần con người can thiệp hay điều khiển vô lăng.
Ông cũng từng hứa rằng các xe điện Tesla hiện có sẽ được nâng cấp phần mềm để biến thành taxi robot (robotaxis).
Vào cuối tháng Sáu năm nay, Tesla bắt đầu triển khai dịch vụ taxi robot không người lái tại Austin, Texas. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 10 chiếc xe đầu tiên được đưa ra đường, phục vụ một nhóm khách nhất định, và vẫn phải có một giám sát viên an toàn ngồi ở ghế phụ.
Theo Tesla, việc phát hành FSD v14.1 đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực lái xe tự động của công ty. Dù quá trình lái vẫn cần người giám sát, nhưng phiên bản mới mang đến khả năng điều hướng thông minh hơn, điều khiển mượt mà hơn, và đưa khái niệm xe tự lái đến gần thực tế hơn.
Theo trang Teslarati, một trong những cải tiến nổi bật nhất của phiên bản mới là khả năng phản ứng tốt hơn với điều kiện giao thông thực tế.
Giống với các đối thủ như Waymo và Zoox, Tesla sẽ giám sát từ xa hoạt động của các xe robotaxi và hỗ trợ xử lý các tình huống khó khăn. Hãng cũng trang bị micro cho xe để nhận biết tiếng còi của xe cứu thương và xe khẩn cấp.
Sau khi cài đặt hệ thống, xe Tesla có thể tự động tránh các tuyến đường bị phong tỏa hoặc đột ngột cần chuyển hướng. Hệ thống còn có thể nhanh chóng nhận diện xe cảnh sát, cứu hỏa, xe cứu thương và chủ động nhường đường an toàn khi các phương tiện này đến gần.
Gói phần mềm “Tự lái hoàn toàn” (FSD)của Tesla, với mức giá lên tới 15.000 USD, từ lâu đã được xem là biểu tượng của một tương lai không cần người lái. Kể từ năm 2018, CEO Elon Musk liên tục đưa ra những lời khẳng định táo bạo về việc công nghệ này sẽ hoàn thiện vào cuối mỗi năm.
Từ lâu, tỷ phú Musk đã gắn tương lai của Tesla với lĩnh vực robotics và trí tuệ nhân tạo (AI). Ông dự đoán các phương tiện tự lái có thể giúp giá trị vốn hóa của Tesla tăng thêm 5.000 – 10.000 tỉ USD, so với mức hiện tại khoảng 1.000 tỉ USD.
Hiện tại Tesla đang chịu áp lực lớn từ doanh số suy giảm, cạnh tranh khốc liệt và dòng xe ít đổi mới. Năm 2023, doanh thu công ty đạt 98 tỉ USD, trong đó 75% đến từ bán ô tô – mảng đang đối mặt với phản ứng tiêu cực từ một bộ phận người tiêu dùng không hài lòng về sự gần gũi giữa ông Musk và chính quyền Tổng thống Trump.
Trong khi đó, ARK Invest – quỹ đầu tư của bà Cathie Wood – dự báo dịch vụ robotaxi có thể mang lại 951 tỉ USD doanh thu cho Tesla vào năm 2029, chiếm tới 90% lợi nhuận toàn công ty. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng lạc quan trước dự đoán này.
Bình Minh (t/h)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét