Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2025

Tin Lường Gạt Rúng Động Cộng Đống! Cuối Tháng 10 Có Gì Lạ? Cả Nước Mỹ, Đang Tưng Bừng Sửa Soạn Cho Lễ Hội Halloween 2025! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


RÚNG ĐỘNG ORANGE COUNTY! VỤ LỪA GẠT LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY! Cặp vợ chồng gốc Việt bị FBI bắt – chiếm đoạt $27.5 TRIỆU đô la, của 1,400 nạn nhân! ORANGE COUNTY – Cả cộng đồng người Việt ở Nam California đang bàng hoàng, rúng động sau khi hai ông bà gốc Việt – Linh Thùy Lê (59 tuổi) và Trọng Lưu (58 tuổi), cư dân thành phố Yorba Linda, vừa bị FBI bắt giữ hôm Thứ Tư, 15 Tháng Mười, vì vụ lường gạt quy mô cực lớn, được xem là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử cộng đồng người Việt tại Mỹ! từ trước tới nay!
<!>
Quảng cáo: “Đầu tư an toàn, lời 15% mỗi tháng” – chiêu dụ 1,400 người sập bẫy!Theo cáo trạng của tòa liên bang, hai bị can này đã chiếm đoạt tổng cộng khoảng $27.5 triệu đô la, từ hơn 1,400 nhà đầu tư, và bỏ túi riêng ít nhất $7.4 triệu!
<!>
Cặp đôi này là chủ của công ty Inventis Ventures Holding Inc., đặt trụ sở tại Tustin, chuyên quảng cáo là “công ty đầu tư an toàn, lợi nhuận cao, trả lời mỗi tháng!”
Thực tế, toàn bộ hoạt động chỉ là mô hình “Ponzi” trá hình – lấy tiền người sau, trả cho người trước, rồi rút ruột tiêu xài xa hoa, như ông hoàng, bà chúa!
“Họ hứa trả 15% mỗi tháng, hoặc 360% một năm nếu không rút lời, lại còn khuyến khích đưa tiền mặt cho dễ điều hành công ty – thật là một kịch bản hoàn hảo cho thảm họa,” một nạn nhân chia sẻ trong nước mắt.

Mua hết biệt thự, đến nhà ven biển bằng tiền nạn nhân!
Theo hồ sơ FBI, bà Linh và ông Trọng dùng tiền đầu tư của người khác, để mua hai biệt thự sang trọng ở Yorba Linda và một căn hộ ven biển ở Huntington Beach, cùng nhiều khoản chi tiêu cá nhân xa xỉ khác.
Trong khi đó, hàng ngàn nhà đầu tư – phần lớn là người Việt – giờ chỉ còn lại “tờ giấy hợp đồng vô giá trị” và “lời hứa, cho mây ngàn bay!”
Cái kết đắng cho kẻ lừa đảo: FBI vào cuộc, cả hai bị bắt!

Sau gần hai năm điều tra âm thầm, FBI đã ra tay bắt giữ hai nghi phạm sáng ngày 15 Tháng Mười, theo nhật báo The Orange County Register.
Bản cáo trạng được công bố ngày 17 Tháng Chín, liệt kê hàng loạt tội danh lừa đảo tài chính, rửa tiền, và chiếm đoạt tài sản.
Nếu bị kết tội, hai ông bà có thể đối mặt với mức án hàng vài chục năm trong nhà tù liên bang.
Tiếng chuông báo động! Cộng đồng cảnh báo: “Đừng để lòng tin bị lợi dụng!”
Giới chức cảnh báo, vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng người Việt, đặc biệt với những lời mời gọi “đầu tư an toàn, lời cao” dễ dàng không có kiểm chứng!
“Họ không chỉ lấy tiền – họ cướp cả niềm tin!” một nhà đầu tư nói trong nghẹn ngào.
“Chúng tôi nghĩ là giúp nhau làm giàu, ai ngờ lại giúp họ mua biệt thự!”

Tóm tắt nhanh tin nóng rất đặc biệt trên:
*Linh Thùy Lê (59) và Trọng Lưu (58) – cư dân Yorba Linda
*Lường gạt hơn 1,400 người, tổng cộng $27.5 triệu đô la
*Mua biệt thự và nhà ven biển bằng tiền đầu tư
*FBI bắt giữ ngày 15 Tháng Mười
*Đối mặt nhiều tội danh: Lừa đảo – Rửa tiền – Gian dối tài chính


Cảnh báo đến cộng đồng:
Trước những lời mời gọi ngọt ngào “đầu tư sinh lời khủng” – hãy tỉnh táo! kẻo bị lường gạt!
Nếu có thông tin liên quan đến vụ án, hãy liên lạc ngay với văn phòng FBI tại Los Angeles.


Tìm Hiểu: Lễ Hội Halloween 2025, Ngày Nào, Nguồn Gốc Và Những Điều Thú Vị Ra Sao? Một Trong Những Ngày Lễ, Mà Giới Trẻ Mong Đợi, Yêu Thích Nhất Trong Năm!
(HL sưu tầm)


-Khi nhìn vào dòng chảy của các lễ hội phương Tây, Halloween nổi bật như một biểu tượng đặc biệt — vừa huyền bí, vừa đầy sắc màu, lôi cuốn, hấp đẫn. Từ nghi lễ cổ xưa của người Celtic, Halloween đã vượt biên giới thời gian, để trở thành một ngày hội vui chơi toàn cầu. Nhưng Halloween thật sự mang ý nghĩa gì, và năm nay rơi vào ngày nào?

1. Ngày Halloween 2025, là ngày nào?
Halloween là lễ hội cố định vào ngày 31 tháng 10 mỗi năm, bất kể rơi vào thứ mấy. Năm 2025, ngày lễ này rơi vào thứ Sáu, tức là trùng với thời điểm khởi đầu cuối tuần — vô cùng thuận lợi cho các buổi tiệc hóa trang, sinh hoạt gia đình và những sự kiện cộng đồng kéo dài suốt cuối tuần.
Thống kê những năm Halloween rơi vào thứ Sáu cho thấy không khí luôn sôi động hơn nhiều. Năm 2014 chẳng hạn, lượng tìm kiếm trên Google về “ý tưởng hóa trang” hay “tổ chức tiệc Halloween” tăng gần 70% so với năm trước. Khi ngày hội đến đúng dịp cuối tuần, mọi người có thêm thời gian để tham gia, chuẩn bị và tận hưởng trọn vẹn không khí vui vẻ của ngày lễ!
Với các trung tâm thương mại, trường học hay khu vui chơi, Halloween 2025 hứa hẹn là dịp “bùng nổ!” — từ các lễ hội hóa trang, khu chụp ảnh chủ đề, đến những hoạt động cộng đồng, thương mại theo mùa.

2. Nguồn gốc và ý nghĩa của Halloween
Lễ Samhain của người Celtic cổ
Halloween khởi nguồn từ Samhain, lễ hội cổ đại của người Celtic ở vùng Ireland, Anh và miền Bắc nước Pháp. Họ tin rằng đêm 31/10 là thời khắc giao mùa, khi ranh giới giữa thế giới người sống và linh giới trở nên mong manh. Người ta đốt lửa, hóa trang thành những hình thù kỳ dị để xua đuổi tà linh và chào đón hồn người thân trở về.
Lễ Samhain là một biểu hiện sâu sa của lòng tôn kính tổ tiên và niềm tin vào sự kết nối giữa các thế giới — vừa sợ hãi, vừa linh thiêng!
Sự tiếp nối trong Kitô giáo và lan tỏa sang thế giới:
Đến thế kỷ VIII, Giáo hội La Mã chọn ngày 1 tháng 11 làm lễ Các Thánh (All Saints’ Day), còn đêm trước đó được gọi là All Hallows’ Eve, sau rút gọn thành Halloween. Khi người Ireland di cư sang châu Mỹ vào thế kỷ XIX, họ mang theo phong tục này, và từ đó Halloween trở thành ngày hội phổ biến tại Hoa Kỳ rồi lan ra khắp thế giới.
Ý nghĩa hiện đại
Ngày nay, Halloween mang sắc thái vừa giải trí, vừa nhân văn. Người ta hóa trang không chỉ để “dọa ma” mà còn để tự do thể hiện cá tính, sáng tạo và vượt qua nỗi sợ hãi bằng tiếng cười. Đối với trẻ em, đây là dịp vui chơi, chia sẻ và học về lòng quảng đại; đối với người lớn, là cơ hội để sống lại tinh thần tuổi thơ và kết nối với cộng đồng.

3. Những phong tục truyền thống độc đáo
•Trick or Treat – “Cho kẹo hay bị ghẹo!”
Trẻ em hóa trang thành ma quỷ, đi gõ cửa từng nhà xin kẹo. Phong tục này khuyến khích lòng hiếu khách và tinh thần sẻ chia giữa láng giềng.
•Jack-o’-lantern – Bí ngô khắc mặt quỷ!
Từ truyền thuyết về chàng Jack lừa quỷ, người ta khoét ruột bí ngô, đặt nến bên trong để xua tà khí. Ánh sáng cam rực rỡ ấy giờ đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của Halloween.
•Hóa trang – Sáng tạo và giải tỏa
Từ nghi thức cổ xưa nhằm đánh lạc hướng linh hồn xấu, ngày nay hóa trang trở thành nghệ thuật biểu diễn, nơi con người được quyền “biến hình” thành bất cứ ai — từ nhân vật cổ tích, phim ảnh đến những ý tưởng siêu thực.

•Bói toán và huyền bí
Trong văn hóa Celtic, Halloween là thời điểm tốt để tiên đoán tương lai. Các trò soi gương, ném vỏ táo hay bói bài từng phổ biến ở châu Âu thế kỷ XIX. Dù chỉ mang tính giải trí, chúng phản ánh nhu cầu con người muốn hiểu về định mệnh và tình duyên.

4. Gợi ý các sinh hoạt cho mùa Halloween 2025
•Tổ chức đêm hóa trang theo chủ đề: “Cổ tích đen tối”, “Phim kinh dị thập niên 80” hay “Huyền thoại Á Đông” – càng độc đáo, càng hấp dẫn.
•Kết hợp giáo dục và vui chơi: Trường học có thể dạy học sinh làm lồng đèn bí ngô, tìm hiểu về nguồn gốc Halloween qua trò chơi và kể chuyện.
•Lan tỏa tinh thần thiện nguyện: Nhiều nơi tổ chức “Hóa trang gây quỹ” để giúp trẻ em khó khăn – biến niềm vui thành hành động bác ái ý nghĩa.
•Trang trí và chia sẻ trực tuyến: Các cuộc thi ảnh, video chủ đề Halloween giúp kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng sáng tạo.
•Ưu đãi mùa lễ hội: Doanh nghiệp có thể tung khuyến mãi mang phong cách Halloween – vui mà vẫn hiệu quả kinh doanh.

5. Lời chúc Halloween vui nhộn
•Cho bạn bè:
“Mày khỏi cần hóa trang, tao cũng nhận ra liền! tức khắc!”
“Hy vọng tối nay mày dọa được cả khu phố — dù không cần mặt nạ!”
•Cho người yêu:
“Nếu có ai hét lên khi thấy em, đừng buồn – vì họ sợ sắc đẹp ‘siêu thực’ của em đó!”
“Yêu em như yêu Halloween – vừa run vừa say mê! mất hồn!”
•Cho đồng nghiệp:
“Chúc cả team Halloween không bị ‘deadline hù’, chỉ bị bánh kẹo vây quanh!”
“Cẩn thận, cuối tháng rồi — đừng nhầm ‘hóa trang’ thành ‘hóa đơn’ nhé!”

Kết luận
Từ nghi lễ Samhain đến ngày hội toàn cầu, Halloween là minh chứng sống động cho sức sống của văn hóa nhân loại – nơi nỗi sợ hãi được hóa giải bằng tiếng cười, và ký ức tổ tiên được nhắc nhớ qua ngọn nến bí ngô lập lòe.
Nhớ nhé! Halloween 2025 rơi vào thứ Sáu, 31 tháng 10 – hãy sẵn sàng cho một mùa lễ hội vừa huyền bí, vừa rộn ràng, vừa đầy cảm xúc con người.


Chúc Mừng Một Ngày Đặc Biệt Dành Cho Ma & Quỷ Trong Năm! Happy Halloween! (Khà! Khà! Khà…)

Phụ Nữ Thiệt Mạng Vì Lên Cơn Sợ Hãi, Đứng Tim! Sau Khi Chơi Trò “Haunted Mansion” Ở Disneyland!


-Anaheim, California – Một phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi đã qua đời vì lên cơn đau tim sau khi chơi trò “Haunted Mansion” trong công viên Disneyland, theo tin từ đài KTLA hôm Thứ Tư, 8 Tháng Mười.
Khoảng 6 giờ 30 chiều Thứ Hai, Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ Anaheim nhận được báo cáo về một vị khách bất tỉnh ngay sau khi vừa rời khỏi khu trò chơi. Phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Anaheim, Trung Sĩ Matt Sutter, cho biết nhân viên bảo vệ Disneyland đã tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi nhân viên y tế đến và đưa nạn nhân tới bệnh viện. Tuy nhiên, người phụ nữ được xác nhận qua đời tại bệnh viện không lâu sau đó.
Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Quận Cam đang tiến hành xác định nguyên nhân chính thức gây tử vong. Giới chức chưa công bố tên, tuổi, hoặc nơi cư ngụ của nạn nhân.
Ông Sutter cũng xác nhận rằng “trò chơi không gặp trục trặc kỹ thuật” và đã được mở cửa hoạt động trở lại chỉ ít lâu sau sự việc.
Trò “Haunted Mansion” được khai trương từ năm 1969 trong khu New Orleans Square, và là một trong những điểm vui chơi nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách tại Disneyland.
(Theo KTLA)

Giữ An Toàn Trong Mùa Halloween: Điều cha mẹ cần biết, để giữ con cái mình, khi tham gia trò “trick-or-treat!”


Vì sao cần lưu ý?
Halloween (31/10 hằng năm) là dịp trẻ hóa trang, gõ cửa xin kẹo “trick-or-treat”. Không khí rộn ràng cũng đi kèm rủi ro: nghẹn kẹo, bỏng do nến/đèn, dị ứng thực phẩm, té ngã khi sợ hãi, đứt tay khi khắc bí ngô… Dưới đây là hướng dẫn ngắn gọn, dễ làm theo.

Chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà
•Trang phục an toàn cháy: chọn vải khó bắt lửa, tránh vạt áo dài quét đất; gắn dải phản quang và mang giày bám tốt.
•Mặt nạ & phụ kiện: ưu tiên sơn/kẻ mặt thay vì mặt nạ che kín; không dùng đạo cụ nhọn, kim loại.
•Đèn chiếu sáng: mang đèn pin/đèn đội đầu; dùng nến điện trong lồng đèn thay cho nến thật.
•Nhóm đi cùng: trẻ nhỏ luôn đi cùng người lớn; đặt điểm hẹn nếu lạc.
•Túi kẹo niêm kín: chỉ ăn kẹo do người lớn đã kiểm tra; tránh đồ không nhãn/bao bì rách.

Khi trẻ bị nghẹn (kẹo/hạt)
1.Khuyến khích trẻ ho mạnh nếu còn ho được.
2.Nếu không ho được, khó thở, không phát ra tiếng:
-Cho trẻ nghiêng người về trước, dùng gót bàn tay vỗ 5 cái giữa hai xương bả vai.
-Không hiệu quả: thực hiện 5 lần ấn bụng (với trẻ lớn).
-Trẻ sơ sinh/nhũ nhi: luân phiên 5 vỗ lưng – 5 ấn ngực.
3.Gọi cấp cứu (911) nếu trẻ không thở bình thường hoặc mất ý thức.
Lưu ý: Sau sự cố nghẹn, dù đã tống dị vật, vẫn nên cho trẻ khám y tế.

Phòng & phản ứng cấp tốc khi bị bỏng
•Kiểm tra trang phục, tóc giả, mạng che mặt dễ bắt lửa; tránh lại gần nến, lửa trại.
•Nếu bắt lửa: dạy trẻ “Nằm xuống – Che mặt – Lăn tròn” để dập lửa.
•Bỏng nhẹ: làm mát dưới nước mát chảy ít nhất 20 phút; tháo trang sức quanh vùng bỏng; không bôi kem, kem đánh răng hay bơ.
•Bỏng sâu/diện rộng, ở mặt/tay/sinh dục: che gạc sạch và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Dị ứng – Sốc phản vệ
•Trẻ có tiền sử dị ứng nặng cần mang theo bút adrenaline (EpiPen) và biết cách sử dụng.


•Tránh kẹo có đậu phộng, hạt cây, sữa, trứng, gluten nếu trẻ dị ứng; đọc nhãn kỹ.
•Dấu hiệu báo động: nổi mề đay lan nhanh, khò khè, phù môi/lưỡi, xây xẩm, nôn ói. Dùng EpiPen ngay và gọi 911.
Giảm “kinh hoàng” quá mức!
•Trẻ nhỏ dễ ám ảnh bởi mặt nạ, nhà ma, cảnh máu me: chọn tuyến đường “thân thiện gia đình”, nói trước với trẻ điều sẽ thấy.
•Nếu té ngã: kiểm tra vết cắt lớn, biến dạng chi. Vết chảy máu: ấn trực tiếp bằng gạc/sạch; nâng cao chi nếu có thể; cần thiết thì đến cơ sở y tế.
Khắc bí ngô an toàn
•Người lớn trực tiếp cầm dao; trẻ chỉ vẽ mẫu, múc ruột bằng muỗng.
•Dụng cụ khắc chuyên dụng an toàn hơn dao bếp.
•Đứt tay: rửa dưới nước chảy, ấn cầm máu 10 phút, băng ép; vết sâu/dài/không khép mép → đi khâu.
Khi trẻ bất tỉnh                                                                           
•Đặt trẻ nằm ngửa trên nền phẳng, gọi 911.     
•Kiểm tra thở: nếu không thở bình thường, ép tim – hà hơi theo hướng dẫn CPR đã học cho đến khi có nhân viên y tế tiếp nhận.
“Checklist” túi đồ Halloween cho phụ huynh
•Gạc vô trùng, băng cuộn, băng cá nhân
•Khăn ướt, nước uống đóng chai
•Đèn pin nhỏ, pin dự phòng
•Thuốc dị ứng theo toa, EpiPen (nếu có chỉ định)
•Điện thoại sạc đầy; ghi sẵn số 911, số bác sĩ nhi, địa chỉ nhà

Lời nhắn cuối
Một chút chuẩn bị trước – một ít bình tĩnh khi xử trí – và sự đồng hành của người lớn sẽ giúp đêm Halloween của con vui trọn vẹn, mà vẫn an toàn.

Kính Chúc Quý Vị và Gia Đình có một mùa Halloween ấm áp, rộn ràng vui chơi và mọi điều an lành!

Sinh Hoạt Halloween Của Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt Bắc Cali


Thêm Sinh Hoạt Nữa Mừng Halloween:



Tin Quốc Tế Đó Đây
Tại Thượng Đỉnh Về Gaza, Tổng Thống Mỹ Tuyên Bố “Một Ngày Trọng Đại” Đối Với Trung Đông


(Hình REUTERS - Yoan Valat: Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) phát biểu tại hội nghị về chấm dứt chiến tranh ở Gaza, Sharm el-Sheikh, Ai Cập, ngày 13/10/2025.)
-Hôm 13/10/2025, tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza ở Charm el-Cheikh (Ai Cập), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố đây là “một ngày trọng đại đối với Trung Đông”. Tiếp đến, cùng với các lãnh đạo của Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, ông Trump đã đồng ký tên vào một Tuyên bố nhằm củng cố Lệnh Ngừng bắn tại vùng lãnh thổ Palestine, sau khi Do Thái và Hamas trao đổi con tin và tù nhân.

Hôm 13/10, phe Hamas đã phóng thích 20 con tin Do Thái còn sống, đổi lại Do Thái đã trả tự do cho gần 2.000 tù nhân Palestine. Sau đó, lực lượng Hồi giáo Palestine cũng đã trao trả thi thể của 4 con tin Do Thái chết trong khi bị giam giữ tại Gaza. Từ thượng đỉnh về Gaza, đặc phái viên Nicolas Falez của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình
“Cùng nhau, chúng ta đã đạt được điều mà mọi người đều cho là bất khả thi. Cuối cùng, chúng ta đã có hòa bình ở Trung Đông”, ông Donald Trump đã tuyên bố như trên, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ có mặt bên cạnh ông.

Đó là những gì diễn ra trên khán đài, còn trong hậu trường, các bên đang nỗ lực bàn cách thực thi phần tiếp theo trong kế hoạch hòa bình của ông.
Có 3 ưu tiên. Thứ nhất là viện trợ nhân đạo, mà những nhu cầu vượt quá những gì được dự kiến trong kế hoạch Trump. Kế đến là việc quản lý Dải Gaza trong tương lai, với một Hội đồng Palestine phi chính trị sẽ được thành lập. Theo các nguồn tin ngoại giao, một danh sách các nhân vật tên tuổi đã được đưa ra. Nhưng trước khi được quản lý, Dải Gaza phải được bảo đảm an ninh và ổn định, bao gồm cả việc giải giáp lực lượng Hamas.
Có mặt tại Sharm el-Sheikh hôm 13/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn có một khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ một lực lượng quốc tế trong tương lai: “ Tất cả các bên đều muốn có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm việc để có một nghị quyết khẳng định những điều đã đạt được và tạo một khuôn khổ cho việc khai triển một số lực lượng quốc tế để hỗ trợ”.

Hội nghị thượng đỉnh Sharm el-Sheikh đã quy tụ các quốc gia mà phần lớn ủng hộ giải pháp hòa bình dựa trên hai Quốc gia Do Thái và Palestine. Trên máy bay trở về Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã tránh đề cập đến vấn đề đó, tuyên bố: “Chúng ta đang bàn việc tái thiết Gaza”.
Trước khi dự thượng đỉnh về Gaza, Tổng thống Trump đã ghé qua Do Thái. Ông đã được các Dân biểu Quốc hội nước này vỗ tay hoan nghênh rất lâu, trước khi phát biểu. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố đối với Do Thái và người Palestine, như vậy là đã chấm dứt “một cơn ác mộng dài”. Ông Trump kêu gọi người Palestine “từ bỏ hẳn con đường khủng bố”.

Tình Báo Đức Cảnh Báo Mối Nguy Xung Đột Quân Sự Với Nga


(Hình AFP - Liesa Johannssen: Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải) cùng tân Giám đốc mới của Cơ quan Tình báo Liên bang - BND (trái), ông Martin Jäger, ngày 11/9/2025.)
-Hôm 13/10/2025, các Cơ quan Tình báo Đức đưa ra cảnh báo Nga sẵn sàng “xung đột trực tiếp với NATO (Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương)”. Mối nguy này rất có thể thành hiện thực trước năm 2029.
Trong phiên điều trần tại Ủy ban Kiểm soát thuộc Hạ viện Đức ở thủ đô Bá Linh, Giám đốc Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND), ông Martin Jäger tuyên bố: “Tại Mạc Tư Khoa, họ đánh giá có nhiều cơ may thực sự để mở rộng vùng ảnh hưởng của Nga sang phía tây (...). Để đạt được mục tiêu này, nếu cần thiết, Nga sẽ không ngần ngại tiến hành xung đột quân sự trực tiếp với NATO”.

Tân lãnh đạo cơ quan tình báo, người từng là Đại sứ Đức tại Ukraine, dự báo khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công “sẽ diễn ra sớm nhất trước năm 2029” và vì vậy, Đức và Âu Châu nên “chuẩn bị đối phó với tình huống nghiêm trọng mới”.
Ông Jäger, còn cho rằng Đức, nền kinh tế hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu (EU), đang là “mục tiêu số một của Nga tại Âu Châu” do việc nước này “giữ vai trò hàng đầu trong việc hậu thuẫn Ukraine”.
Cũng trong phiên điều trần này, Giám đốc Cơ quan Phản gián Đức (BfV), ông Sinan Selen lưu ý rằng “Nga theo đuổi các tham vọng chính trị chống Đức, Liên Hiệp Âu Châu và các đồng phương Tây một cách hung hăng” bằng cách sử dụng “nhiều hoạt động gián điệp, bóp méo thông tin, can thiệp nội bộ, phá hoại và tấn công mạng trên diện rộng”.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh drone Nga xâm nhập không phận Ba Lan và ba chiến đấu cơ Nga vi phạm không phận Estonia, trong khi tại Đức, đã xảy ra nhiều vụ xuất hiện drone lạ, một chuỗi các vụ phá hoại cũng như các chiến dịch tung tin giả và gây ảnh hưởng. Những sự cố được cho là có bàn tay của Mạc Tư Khoa.
Theo thông tấn xã AFP, để đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ Nga kể từ cuộc chiến xâm lược Ukraine mà các cơ quan an ninh Đức đang vất vả thích nghi, Bá Linh dự trù có những cải cách các điều luật nhằm củng cố khả năng hành động của các cơ quan an ninh Đức.

Pháp: Tân Thủ Tướng Lecornu Trước Nguy Cơ Bị Quốc Hội Bất Tín Nhiệm


(Hình AP - Michel Euler, minh họa: Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Pháp tại thủ đô Paris, ngày 11/12/2023, trong cuộc bỏ phiếu bác bỏ Dự luật Nhập cư của chính phủ.)
-Hôm 14/10/2025, tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu trình bày chương trình hành động của chính phủ trước Hạ viện, với nguy cơ bị các Dân biểu bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Sáng 14/10, trước khi đến Hạ viện, Thủ tướng Lecornu đã dự cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng đầu tiên của tân Nội các, xem xét các Dự thảo Ngân sách Quốc gia 2026 và Ngân sách Quỹ An sinh Xã hội, để có thể trình lên Quốc hội đúng hạn.
Trong bài phát biểu trước các Dân biểu Hạ viện vào chiều 14/10, tân Thủ tướng Pháp đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, nhưng mọi chú ý sẽ tập trung vào quan điểm của ông về cải tổ hưu trí, đã được thông qua vào năm 2023, nâng tuổi về hưu từ 62 lên 64.

Hôm 13/10, lãnh đạo đảng Xã hội Olivier Faure đã nhắc lại yêu cầu của đảng này là chính phủ phải đình chỉ ngay lập tức và toàn diện kế hoạch cải tổ hưu trí đó. Nếu không, các Dân biểu Xã hội sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm Nội các Lecornu.
Hiện giờ đã có 2 kiến nghị bất tín nhiệm được đệ trình, một của đảng cực tả Pháp quốc Bất khuất cùng với các đồng minh cánh tả, và một của đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc. Đảng Xã hội có thể cũng sẽ đệ trình một kiến nghị riêng sau bài phát biểu của Thủ tướng Lecornu. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 14/10, các Dân biểu đảng Xã hội có vai trò quyết định, chính phủ Lecornu có đổ hay không là tùy thuộc vào lá phiếu của họ. Cụ thể là cho dù các Dân biểu các đảng cánh tả khác cùng với Dân biểu của đảng cực hữu bỏ phiếu bất tín nhiệm, vẫn còn cần đến khoảng 20 phiếu của đảng Xã hội mới thu được 289 phiếu cần thiết để lật đổ chính phủ.
Theo phát ngôn viên của chính phủ Maud Bregeon, trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng sáng 14/10, Tổng thống Emmanuel Macron đã cảnh báo ông sẽ giải tán Quốc hội nếu các Dân biểu bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ Lecornu.
Ngay cả phe của Tổng thống Emmanuel Macron cũng chia rẽ về vấn đề cải tổ hưu trí: Một số người muốn giữ nguyên một cải tổ mang tính biểu tượng cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Macron, những người khác hy vọng việc đình chỉ cải tổ hưu trí sẽ giúp giải quyết khủng hoảng chính trị. Nhà Kinh tế học Pháp vừa đoạt giải Nobel 2025, ông Philippe Aghion, cựu Cố vấn của Emmanuel Macron, cũng ủng hộ việc đình chỉ cải tổ này, cho rằng làm như vậy sẽ tránh được “nguy cơ đảng Tập hợp Dân tộc lên nắm quyền” trong trường hợp Tổng thống buộc phải giải tán Quốc hội.

Pháp: Số Phận Mong Manh của Chính Phủ Vừa Hình Thành

-Ngay sau ngày Thủ tướng Pháp từ nhiệm được tái bổ nhiệm, công bố danh sách thành phần Nội các mà báo chí giờ gọi là chính phủ Lecornu II, tình hình chính trị nội bộ của nước Pháp có vẻ càng rối ren hơn.
Các báo dành nhiều trang bài để phân tích, bình luận về chính phủ mới mà không mới này của Thủ tướng Lecornu và đặc biệt là về số phận mong manh của chính phủ trong những ngày tới, cũng như những ý đồ hành động của các đảng phái chính trị đối lập trong bối cảnh chính trị bất ổn hiện nay ở Pháp.
Tựa chính trang nhất của báo Le Monde: “Lecornu II: Macron giữ kiểm soát Matignon (phủ Thủ tướng)”. Báo Le Monde phân tích sự hình thành của chính phủ Lecornu II, đồng thời chỉ ra rằng Tổng thống Emmanuel Macron vẫn nắm toàn quyền kiểm soát thực tế đối với Matignon, dù bên ngoài khẳng định “trao toàn quyền” cho Thủ tướng Sébastien Lecornu.

Thất Bại của Tổng Thống Macron?

-Các báo khác như Les Echos, Le Figaro đều tập trung phản ánh tình thế lung lay của chính phủ Lecornu II, vừa ra đời đã chịu sức ép tứ bề và có nguy cơ bị “chết yểu” khi chưa thực hiện được nhiệm vụ nào. Các báo tuy nhiên nhìn thấy căn nguyên của tình trạng bất ổn hiện nay là từ Tổng thống Emmanuel Macron.
Xã luận của báo Le Monde nhấn mạnh: “Emmanuel Macron trước nguy cơ khủng hoảng chế độ”. Báo Le Monde cảnh báo rằng ông Emmanuel Macron đang đẩy nước Pháp vào nguy cơ khủng hoảng thể chế, sau kết quả bầu cử lập pháp 2024 mà ông không chịu thừa nhận. Việc Tổng thống Macron, quyết tâm giữ quyền kiểm soát sau thất bại Lập pháp, đã tạo ra một chính phủ yếu, phe cánh bị chia rẽ, luôn đứng trước nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Xã luận của Le Figaro, tờ báo có xu hướng thiên hữu, với tiêu đề “hình phạt kép” chỉ trích tình hình chính trị và kinh tế hiện tại của Pháp dưới thời Tổng thống Macron và những khó khăn mà chính phủ mới phải đối mặt. Dù ông nhấn mạnh “lợi ích quốc gia”, việc phục hồi ngân sách công vẫn nằm ngoài tầm với. Nguy cơ những “thành quả” cải cách bị phá bỏ. Gánh nặng phúc lợi xã hội và nợ công thêm trầm trọng. Ông Lecornu có nguy cơ thất bại, nếu nhượng bộ các yêu sách tốn kém của phe tả đặc biệt là của đảng Xã hội trong Quốc hội. Việc nhượng bộ có thể giúp ông giữ ghế, nhưng sẽ làm nước Pháp lún sâu vào khủng hoảng kinh tế. Bài báo cho rằng Pháp đang đối mặt đồng thời cả khủng hoảng chính trị lẫn kinh tế.
Trong khi đó xã luận của nhật báo thiên tả Libération có tiêu đề ngắn ngắn gọn “Thất bại của Macron”. Bài xã luận nhận định rằng nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Emmanuel Macron có nguy cơ kết thúc trong một thảm họa chính trị: Chính ông, người từng cam kết ngăn cực hữu lên nắm quyền, lại đang góp phần mở đường cho họ.
Quyết định giải tán Quốc hội của ông Macron được coi là một bước ngoặt bi kịch. Ông giải tán vào thời điểm tồi tệ nhất, khiến chính phủ mất phương hướng và sự lãnh đạo của Tổng thống bị tê liệt. Báo Libération kết luận “Tám năm sau khi hứa đổi mới nền chính trị Pháp, Macron để lại một đất nước chia rẽ, một hệ thống đảng phái tan rã, và một cánh cửa mở toang cho cực hữu”.

Cuộc Chiến Thương Mại Mỹ-Trung Bùng Lên Trở Lại?

-Một thời sự quốc tế được các báo Pháp ra ngày 14/10/2025 quan tâm nhiều đó là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang có dấu hiệu bùng lên trở lại sau một thời gian tạm lắng.
Trang kinh tế báo Le Figaro có bài: “Bắc Kinh chơi bài rắn trước Donald Trump” cho thấy Bắc Kinh tỏ rõ thái độ cứng rắn trước các đe dọa thuế quan của Donald Trump. Ông Trump dọa áp thêm 100% thuế lên hàng Trung Quốc nhưng sau đó lại hạ giọng nói muốn “giúp chứ không gây hại” cho Trung Quốc, ông ngỏ ý hướng tới khả năng gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nam Hàn cuối tháng 10 nhân Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC). Trung Quốc duy trì lập trường kiên định, đáp trả đến cùng và hạn chế xuất cảng nguyên liệu quan trọng, đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất cảng sang Âu Châu và các nước đang phát triển. Bắc Kinh tỏ ra tự tin về sức mạnh kinh tế và sẵn sàng đàm phán nhưng không nhượng bộ về nguyên tắc.

Theo tờ báo, mục tiêu của cả hai bên là đạt một thỏa thuận tối thiểu để kéo dài tạm thời lệnh ngừng chiến thương mại, dù tiến trình đàm phán từ mùa hè đến nay gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn nắm lợi thế nhờ kiểm soát sản xuất toàn cầu và theo đuổi chiến lược kiên nhẫn chờ thời.
Trong bài “Thuế quan: Tại sao Tập Cận Bình phá vỡ hưu chiến với Donald Trump?”, báo Les Echos cho thấy trong khi hòa hoãn đang thành hình, Bắc Kinh đột ngột phát động lại cuộc chiến thương mại bằng cách lại chơi lá bài đất hiếm. Mục đích được tờ báo phân tích là để lên gân, tăng áp lực trước cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump có khả năng diễn ra vào cuối tháng này. Động thái này còn nhằm tăng giá trị đàm phán của Bắc Kinh, dù trước đó hai bên đã hạ bớt thuế quan, tránh nguy cơ cắt đứt hoàn toàn quan hệ kinh tế, và Bắc Kinh đã nhận được một số nhượng bộ từ Hoa Kỳ, như visa (thị thực nhập cảnh) sinh viên, xuất cảng thiết bị hàng không và máy siêu điện toán....
Về hệ lụy của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nhật báo kinh tế có bài: “Thuế quan: Làn sóng ồ ạt xuất cảng Trung Quốc đe dọa Âu Châu” cho thấy, dù chịu thuế quan cao của Hoa Kỳ, xuất cảng Trung Quốc vẫn tăng mạnh và đang chuyển hướng từ Hoa Kỳ sang Âu Châu và các nước Đông Nam Á. Từ đầu năm đến tháng 8/2025, xuất cảng sang Âu Châu tăng thêm 21,5 tỉ Mỹ kim, chiếm 16% tổng xuất cảng Trung Quốc. Sự tăng trưởng chủ yếu nhờ các sản phẩm kỹ thuật cao như pin, xe hơi điện, điện thoại thông minh và năng lượng mặt trời, nhờ chi phí sản xuất thấp và đồng nhân dân tệ giảm giá. Điều này đe dọa công nghiệp Âu Châu, buộc các quốc gia phải cân nhắc áp thuế bổ sung để bảo vệ thị trường.

Ông Donald Trump Muốn Chứng Kiến Lễ Ký Thỏa Thuận Hòa Bình Giữa Thái Lan và Cam Bốt


(Ảnh AP - Mohd Rasfan, minh họa: Thủ tướng Mã Lai Á Anwar Ibrahim (giữa), Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet (trái) và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, sau cuộc đàm phán về ngừng bắn giữa hai nước Thái Lan và Cam Bốt tại Putrajaya, Mã Lai Á, ngày 28/7/2025.)
-Vừa ký Thỏa thuận Hòa bình giữa Do Thái và Hamas trong giai đoạn đầu, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tới Mã Lai Á dự lễ ký kết Thỏa thuận Hòa bình giữa Thái Lan và Cam Bốt, nhân hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn ra vào cuối tháng 10/2025 này tại Kuala Lumpur.
Trả lời báo giới sáng 14/10/2025, Ngoại trưởng Mã Lai Á Mohamad Hasan cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump rất “mong đợi được chứng kiến một thỏa thuận ngừng bắn” giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á là Thái Lan và Cam Bốt, nhân thượng đỉnh lần thứ 47 của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ ngày 26 đến 28/10.

Vẫn theo Ngoại trưởng Mohamad, Mã Lai Á cùng với Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy “một lệnh ngừng bắn toàn diện hơn giữa Thái Lan và Cam Bốt”, yêu cầu “cả hai bên phải gỡ bỏ toàn bộ mìn và rút quân khỏi biên giới”. Ông hy vọng Thái Lan và Cam Bốt có thể đáp ứng các điều kiện này để ký kết được Thỏa thuận, ngay tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
Căng thẳng giữa Cam Bốt và Thái Lan từ nhiều năm qua, đã leo thang hồi tháng Bảy khi Vọng Các cáo buộc Nam Vang rải mìn ở khu vực biên giới. Các cuộc giao tranh giữa Bộ binh, Pháo binh và Không quân của hai nước, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 thường dân phải di tản. Với sự can thiệp của Tổng thống Trump, người luôn khao khát đoạt giải Nobel Hòa bình, Thỏa thuận Ngừng bắn được ký vào ngày 29/7, nhưng hai nước tố cáo nhau vi phạm Thỏa thuận.
Vào tuần trước, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết đã nhận được một lá thư từ ông Trump, bày tỏ mong muốn hai nước láng giềng giải quyết căng thẳng. Thái Lan cho biết sẵn sàng đàm phán với Cam Bốt, với điều kiện Nam Vang phải rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực biên giới, rà phá bom mìn và tăng cường trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và di dời công dân của mình ra khỏi các khu vực biên giới mà Thái Lan tuyên bố chủ quyền.

Điều Tra của AFP: Các Trung Tâm Lừa Đảo Trực Tuyến Phát Triển Mạnh ở Miến Điện


(Hình AP - Sakchai Lalit: Biển báo gần một trạm kiểm soát quân sự, ghi bằng tiếng Thái và tiếng Anh cảnh nguy cơ buôn bán người, lừa đảo, để làm việc dọc biên giới Miến Điện, tại Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan, ngày 26/2/2025.)
-Một cuộc điều tra của thông tấn xã AFP cho thấy, các trung tâm lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở Miến Điện, tại khu vực gần biên giới với Thái Lan.
Hôm 14/10/2025, thông tấn xã AFP cho biết theo hình ảnh vệ tinh và hình ảnh được quay bằng drone do hãng tin này ghi lại, các khu phức hợp này trông giống như những thành phố thu nhỏ, bao quanh là hàng rào thép gai và được bảo vệ bởi những người có vũ trang và vẫn được xây dựng liên tục xung quanh thành phố Myawaddy, ở vùng biên giới với Thái Lan. Các hình ảnh này cho thấy những kẻ lừa đảo dường như đang sử dụng rộng rãi dịch vụ internet Starlink của nhà tỉ phú Mỹ Elon Musk, để thay thế mạng internet đã bị cắt.

Trong những tổng đài điện thoại, mọc lên như nấm ở khu vực Tam giác Vàng, các nhân viên, đa số bị dụ dỗ và bị cưỡng bách lao động, ngồi sau màn hình hoặc điện thoại, chuyên lừa đảo để moi hàng tỉ Mỹ kim mỗi năm từ những nạn nhân ở nhiều nước.
Theo các chuyên gia, hầu hết các trung tâm này do các tổ chức tội phạm Trung Quốc kiểm soát, thông đồng với lực lượng dân quân Miến Điện, vốn đã phát triển mạnh mẽ nhờ nội chiến. Vào tháng 2/2025, nhà chức trách Trung Quốc, Thái Lan và Miến Điện đã tiến hành một chiến dịch phối hợp để xóa bỏ tệ nạn này và gây sức ép buộc lực lượng dân quân Miến Điện phải đóng cửa các trung tâm đó. Khoảng 7.000 người đã bị bắt hoặc được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo, nơi mà họ thường xuyên bị đánh đập dã man và làm việc như những nô lệ.
Tuy nhiên, một viên chức Cảnh sát cấp cao của Thái Lan vào tháng 3/2025 ước tính ít nhất 100.000 người vẫn làm việc trong các khu phức hợp dọc biên giới Miến Điện. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động của các trung tâm này đã được mở rộng chỉ vài tuần sau các cuộc đột kích vào tháng 2.

Theo một báo cáo do Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm công bố năm 2024, nạn lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á gây thiệt hại cho các nạn nhân 37 tỉ Mỹ kim vào năm 2023.
Một tòa án Trung Quốc gần đây đã tuyên 11 án tử hình các nghi phạm thuộc một băng đảng lừa đảo mạng bên kia biên giới Miến Điện, bị cáo buộc đã gây ra cái chết của ít nhất 14 người.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định sẵn sàng ký Thỏa thuận Nguyên tử với Iran. Hôm 13/10/2025, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ký Thỏa thuận với Iran khi nào Teheran sẵn sàng. Hoa Kỳ và Iran đã có nhiều cuộc đàm phán trước khi Hoa Kỳ ủng hộ đồng minh Do Thái, tấn công vào các cơ sở nguyên tử trên lãnh thổ Iran. Vào tuần trước, Ngoại trưởng Iran cho biết “sẵn sàng đàm phán”, nếu Hoa Kỳ đưa ra đề xuất công bằng về chương trình nguyên tử. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đã bế tắc từ nhiều năm qua, đặc biệt là về vấn đề làm giàu uranium. Phương Tây muốn Iran giảm tỷ lệ làm giàu xuống còn 0%, để giảm thiểu tối đa khả năng Teheran phát triển vũ khí nguyên tử.
(AFP/RFI) – Tổng thống Ukraine đến Tòa Bạch Ốc lần thứ ba kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền. Hôm 13/10/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận sẽ tiếp lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, vào thứ Sáu (17/10). Trước đó, ông Zelensky cho biết gặp ông Trump để thảo luận về một loạt các biện pháp, đặc biệt là vấn đề phòng không cho Ukraine, có thể liên quan đến việc cấp phi đạn tầm xa cho Kiev để gây áp lực cho Nga. Lãnh đạo Ukraine cũng sẽ có cuộc gặp với các doanh nghiệp quân sự và năng lượng Hoa Kỳ.

(Yonhap, Reuters/RFI) – Nga dường như hỗ trợ cho Cộng sản Bắc Hàn nhiều kỹ thuật nhậy cảm. Phát biểu trong phiên điều trần tại Nghị viện Nam Hàn, hôm 14/10/2025, tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS), Tướng Jin Yong Sung cho biết dường như Bình Nhưỡng đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga để phát triển phi đạn-đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới, Hwasong-20, được trình làng lần đầu tiên trong buổi lễ diễu binh ngày 10/10. Thiết kế của phi đạn mới này có những điểm khác so với Hwasong-19, được phóng thử đầu tiên vào tháng 10/2024. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Ahn Gyu Bạk cũng cảnh báo rằng Cộng sản Bắc Hàn có khả năng đã được Nga hỗ trợ về kỹ thuật để phát triển tàu ngầm
(Yonhap/RFI) – Cộng sản Bắc Hàn xây tường chống tăng tại 4 điểm khu phi quân sự. Theo tuyên bố của một Nghị sĩ đảng Quyền lực Nhân dân Yoo Yong Won, Cộng sản Bắc Hàn đã xây dựng nhiều tường chống tăng dài 2,5 cây số, cao từ 4-5 mét và dày 2 mét, tại 4 điểm của khu phi quân sự. Các hình ảnh vệ tinh do hãng ICEYE của Âu Châu cung cấp, 4 bức tường đã được xây dựng tại Jeokseong, Cheorwon, Munsan và Goseong, đi từ Tây sang Đông của vùng đệm rộng 4 cây số. Theo giải thích của Nghị sĩ Nam Hàn, “tường chống tăng là một cấu trúc biểu tượng cho học thuyết hai Quốc gia trên bán đảo Triều Tiên mà chế độ Kim Jong Un đã đưa ra”, đồng thời cho rằng “việc thiết lập các biện pháp tác chiến nhằm tránh các rào cản quân sự này trong trường hợp khẩn cấp là điều cần thiết”.

(Reuters/RFI) – MI5 cảnh báo: Chính giới Anh là mục tiêu của tình báo Nga và Trung Quốc. Hôm 13/10/2025, Cơ quan Phản gián Anh Quốc MI5 đưa ra một cảnh báo công khai hiếm có đến các Nghị sĩ Anh rằng họ đang là đích ngắm cho các hoạt động gián điệp của Nga, Trung Quốc và Iran, nhằm phá hoại nền Dân chủ đất nước. Lời cảnh báo này được đưa ra, sau khi 2 công dân Anh bị cáo buộc dọ thám các Nghị sĩ cho Trung Quốc, nhưng viện Công tố hủy phiên xét xử vì chính phủ Anh đã không cung cấp bằng chứng cho thấy Trung Quốc là một mối đe dọa cho an ninh Vương quốc Anh.
(AFP/RFI) – Tòa Nhân quyền Âu Châu yêu cầu Nga bồi thường cho Gruzia vì xung đột năm 2008. Hôm 14/10/2025, Tòa án Nhân quyền Âu Châu (ECHR) đã ra phán quyết, buộc Nga bồi thường hơn 250 triệu Euro cho Gruzia vì những vi phạm xảy ra trong cuộc xung đột 2008. Theo Tòa có trụ sở tại Strasbourg (Pháp), Nga đã ngăn cản người dân tự do qua lại giữa Abkhazia và Nam Ossetia thuộc Gruzia (mà Nga công nhận độc lập). Tòa giao cho chính phủ Gruzia thiết lập “cơ chế hiệu quả” để phân phối khoản tiền bồi thường đến từng nạn nhân trong vòng 18 tháng kể từ khi Nga thanh toán. Tuy nhiên, không rõ liệu Nga, có quan tâm đến phán quyết này hay không, vì vốn thường xuyên phớt lờ các phán quyết của ECHR ngay cả khi còn là thành viên của Hội đồng Toàn Âu Châu.

(AFP/RFI) – Hôm 13/10/2025, Venzuela thông báo đóng Tòa Đại sứ tại thủ đô Oslo của Na Uy. Chính phủ Venezuela của Tổng thống Maduro, vẫn chưa có phản ứng giải Nobel Hòa bình, chỉ giải thích rằng đang thực hiện “tái cấu trúc cục bộ các cơ quan đối ngoại” của nước này. Bộ Ngoại giao Na Uy lấy làm tiếc về hành động của Venezuela và bày tỏ mong muốn duy trì đối thoại, “bất chấp khác biệt” của hai nước về nhiều vấn đề. Hôm 10/10, giải Nobel Hòa bình được trao cho nhà đối lập Maria Corina Machado. Bà đã bị cấm tham gia tranh cử Tổng thống năm 2024, trong khi Nicolas Maduro được tuyên bố là thắng cử, bất chấp sự phản đối của phe đối lập.
(AFP/RFI) – Google đầu tư 15 tỉ Mỹ kim vào Ấn Độ. Hôm 14/10/2025, Google thông báo dự án xây dựng một cơ sở lớn nhất về trí tuệ nhân tạo bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, với khoản đầu tư lên đến 15 tỉ Mỹ kim trong vòng 5 năm. Trung tâm Dữ liệu và Nghiên cứu về AI sẽ được đặt tại Visakhapatnam, miền Nam Ấn Độ. Cơ sở này sẽ được kết nối vào một mạng lưới toàn cầu, bao gồm các hạ tầng kỹ thuật số của Google tại 12 quốc gia. Từ nhiều tháng qua, Ấn Độ với hơn 900 triệu người dùng mạng, thu hút nhiều dự án về trí tuệ nhân tạo.

(Yonhap/RFI) – Tổng thống Nam Hàn kêu gọi huy động tất cả các nguồn lực để hồi hương các công dân bị bắt cóc ở Cam Bốt. Hôm 14/10/2025, Tổng thống Lee Jae Myung đã có lời kêu gọi như trên, vào lúc số vụ công dân Nam Hàn bị bắt cóc tăng vọt trong năm nay và sau cái chết của một sinh viên Nam Hàn do bị tra tấn. Sự kiện này đã dẫn đến việc Bộ Ngoại giao Nam Hàn phải triệu mời Đại sứ Cam Bốt ở Hán Thành để phản đối. Ông cho biết thêm Hán Thành đang tiến hành tham vấn với Nam Vang, để gia tăng số nhân viên cảnh sát ở Tòa Đại sứ Nam Hàn và thiết lập “văn phòng Nam Hàn” ngay trong ngành Cảnh sát Quốc gia Cam Bốt, để giải quyết các vụ việc có liên quan đến công dân Nam Hàn.

Không có nhận xét nào: