The White House / Flickr - Elise Winland on October 17, 2025
Tổng thống Donald Trump đã mở rộng đáng kể các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại vùng biển Caribbean, nâng tổng số quân triển khai trong khu vực lên khoảng 10.000 người như một phần của chiến dịch leo thang nhằm chống lại nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, theo nhiều bản tin cho biết. Một quan chức Lầu Năm Góc nói với tờ The Hill ngày 16 tháng 10 rằng phần lớn lực lượng Hoa Kỳ đang đóng tại Puerto Rico, trong khi Thủy quân Lục chiến được triển khai trên các tàu gần đó.
<!>
Hải quân hiện có tám tàu chiến và một tàu ngầm đang hoạt động tại Biển Caribbean, theo bản tin cho biết.
Trong chương trình “Jesse Watters Primetime” của FOX News ngày 16 tháng 10, người dẫn chương trình Jesse Watters đưa tin rằng các trực thăng đặc nhiệm đã được phát hiện cách bờ biển Venezuela khoảng 90 dặm, và nói thêm rằng “10% sức mạnh hải quân của Hoa Kỳ” hiện đang được bố trí tại khu vực này.
Việc tăng cường quân sự này diễn ra sau năm cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhắm vào các tàu ngoài khơi Venezuela mà chính quyền Trump cho là đang buôn lậu ma túy. Các cuộc tấn công này đã khiến 27 người thiệt mạng.
Ngày 15 tháng 10, theo trang CatholicVote, ông Trump xác nhận rằng ông đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật bên trong Venezuela. Khi được hỏi tại Phòng Bầu Dục lý do tại sao ông phê chuẩn “cho CIA vào Venezuela,” ông Trump trả lời rằng “bọn họ đã dọn sạch nhà tù của mình” và buôn lậu ma túy vào Hoa Kỳ.
Sự leo thang này đã khiến cả hai đảng ở Washington phản ứng dữ dội. Một nhóm thượng nghị sĩ đã giới thiệu một nghị quyết ngày 17 tháng 10 nhằm ngăn chính quyền “tham gia vào các hành động thù địch” tại Venezuela theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, lập luận rằng chỉ có Quốc hội mới có quyền tuyên chiến.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul (bang Kentucky), người cùng ký vào nghị quyết, cảnh báo rằng “người dân Mỹ không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến vô tận với Venezuela mà không có cuộc tranh luận công khai hay một cuộc bỏ phiếu nào cả.”
Tòa Bạch Ốc phản ứng mạnh mẽ với nghị quyết này, viện dẫn quyền hạn của Tổng thống đối với quân đội.
“Với tư cách là Tổng Tư lệnh, Tổng thống đã hành động trong khuôn khổ luật chiến tranh để bảo vệ đất nước khỏi những kẻ đang tìm cách mang chất độc đến bờ biển của chúng ta,” người phát ngôn Anna Kelly nói với FOX News Digital. “Thật là ghê tởm khi những nhà lập pháp này lại tìm cách che chở cho bọn khủng bố ma túy độc ác, trong khi hơn 100.000 người Mỹ chết vì dùng thuốc quá liều mỗi năm.”
Trong những tháng gần đây, chính quyền đã mở rộng chiến dịch gây áp lực. Vào tháng 8, họ công bố phần thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án ông Maduro. Trước đó vào tháng 2, ông Trump cũng đã chỉ định băng đảng Venezuela Tren de Aragua là một tổ chức khủng bố nước ngoài.
Theo FOX News, để đáp lại chiến dịch của Hoa Kỳ, ông Maduro đã phát động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn và triển khai binh lính dọc biên giới Venezuela – Colombia vào tháng 8.
Khi trả lời báo chí ngày 17 tháng 10, ông Trump cũng xác nhận rằng các quan chức Venezuela đã đề nghị trao cho Hoa Kỳ phần lớn quyền lợi trong lĩnh vực dầu mỏ, vàng và các tài nguyên khác của đất nước nhằm ngăn chặn các biện pháp mà Washington đang thực hiện chống lại chế độ này.
“[Maduro] đã đề nghị tất cả mọi thứ. Ông ta đã đề nghị tất cả mọi thứ,” ông Trump nói. “Biết tại sao không? Bởi vì ông ta không muốn giỡn mặt với Hoa Kỳ.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét