WESTMINSTER, California (NV) – Hàng trăm đồng hương cùng các đoàn thể dân sự, chính trị, tập trung về Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, dự lễ Phát Động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Mười.
Nhóm Hậu Duệ Quân Lực VNCH tôn vinh lá Cờ Vàng trong lúc ca sĩ Erlinda Dương trình bày ca khúc “Lá Cờ Thiêng” tại lễ phát động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng ở Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Nhóm Hậu Duệ Quân Lực VNCH tôn vinh lá Cờ Vàng trong lúc ca sĩ Erlinda Dương trình bày ca khúc “Lá Cờ Thiêng” tại lễ phát động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng ở Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt)<!>
Ông Phan Thanh Châu, thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, trưởng ban tổ chức, thay mặt bảy hội đoàn, phát biểu: “…CSVN đang triệt để thi hành Quyết Định 1334, bọn chúng và tay sai xâm nhập vào cộng đồng Việt Nam tị nạn, dùng mọi thủ đoạn đê hèn dưới nhiều hình thức để lũng đoạn, phân hóa, bôi nhọ và triệt hạ lá Cờ Vàng.”
Ông tiếp: “Đứng trước thực trạng này, chúng tôi không thể coi thường mà cần phải hành động. Do vậy, quý vị lãnh đạo tôn giáo cùng bảy đoàn thể quốc gia chân chính quyết định phát động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng để trình bày cho đồng bào tại quốc nội, đồng hương tại hải ngoại và tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước hiểu rõ về lịch sử giá trị thiêng liêng của lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.”
Ông giải thích cho giới trẻ: “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã là biểu tượng của quốc gia Việt Nam từ thời hai vị minh quân là Vua Thành Thái và Vua Duy Tân. Vào ngày 2 Tháng Sáu, 1948, cựu Hoàng Bảo Đại và đại diện các tổ chức chính trị, tôn giáo đã chính thức chọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm quốc kỳ của quốc gia Việt Nam, và từ năm 1955 đến 1975, suốt hai thập niên, Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa vẫn tiếp tục chọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là quốc kỳ của chính thể VNCH tung bay khắp trời Nam tượng trưng cho hồn thiêng sông núi, cho khát vọng tự do và ý chí trường tồn của dân tộc. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã được quốc tế công nhận là quốc kỳ chính thức của VNCH, lá cờ chính thống của tổ quốc Việt Nam thân yêu.”
Từ trái, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, và Hòa Thượng Thích Minh Tuyên dâng lời cầu nguyện trong lễ phát động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Bảy đoàn thể quốc gia gồm có Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, Họp Mặt Dân Chủ, và Nhân Bản Xã Hội.
Tiếp đến, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, đệ tam Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Huyền Việt, phó tăng thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; và Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng và đại diện Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn, cùng dâng lời cầu nguyện trước bàn thờ tổ quốc.
Các em thiếu nhi CLB Tình Nghệ Sĩ trình bày bài hát “Việt Nam Ơi Việt Nam Ơi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Thị trưởng Chí Charlie Nguyễn phát biểu: “…Sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, hàng triệu người Việt phải rời bỏ quê hương đi tìm tự do, dù đến bất cứ nơi đâu, lá Cờ Vàng vẫn hiện diện trong lòng cộng đồng như một phần máu thịt. Tôn vinh lá Cờ Vàng là để trân quý lá cờ thân yêu của người Việt Nam yêu tự do, yêu lý tưởng nhân quyền và để nhắc nhở cho thế hệ mai sau, cho con cháu biết là chúng ta đã từng có một nền cộng hòa dân chủ thật sự, và phải có trách nhiệm gìn giữ di sản đó bằng hành động, bằng giáo dục, và lòng trung thành, với giá trị quốc gia dân tộc.”
Kế đến, Dân Biểu Trí Tạ nói: “Lễ tôn vinh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hôm nay tạo sức mạnh tinh thần cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Sau 50 năm, người Việt tị nạn khắp nơi vẫn tề tựu đứng dưới quốc kỳ VNCH, chính là căn cước mà tất cả chúng ta đã và đang gìn giữ sau biến cố 30 Tháng Tư.”
Ông Phan Thanh Châu, trưởng ban tổ chức Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng, phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông tiếp: “Lễ Tôn Vinh Cờ Vàng còn mang sứ mệnh nhắc nhở các thế hệ sau ghi nhớ lá cờ đã từng tung bay trong làn tên mũi đạn tại Cổ Thành Quảng Trị trong trận Mùa Hè Đỏ Lữa khốc liệt, từng phủ rợp đường phố Little Saigon trong 53 ngày đêm để chống lại lá cờ máu, và luôn giương cao trong các buổi tranh đấu nhân quyền dân chủ cho Việt Nam. Gần đây nhất, Lá Cờ Vàng lần đầu tiên tung bay tại tòa nhà lập pháp tiểu bang California trong ngày tưởng niệm Tháng Tư Đen.”
Nhân dịp này, cô Nam Yến, một người trong ban tổ chức, giới thiệu nghị quyết do Dân Biểu Liên Bang Derek Trần làm tác giả, được 10 đồng viện của ông đồng bảo trợ, đã được chuyển đến Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện. Nghị quyết này “vinh danh tầm quan trọng của lá Cờ Vàng như là biểu tượng của văn hóa, tự do, và đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, là biểu tượng của cộng đồng người Việt quốc gia, những người đã chiến đấu bên cạnh Hoa Kỳ chống lại chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam, khẳng định Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ.”
Ông Quang Nam (trái) và ông Cao Thái Hải đọc tuyên bố chung của phong trào Tôn Vinh Cờ Vàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Tiếp đến, hai ông Quang Nam, thuộc Lực Lượng Cứu Quốc, và ông Cao Thái Hải, thuộc Đại Việt Quốc Dân Đảng, trân trọng tuyên cáo trước lịch sử bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tuyên bố chung của Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng, được làm tại Little Saigon, ngày 5 Tháng Mười, 2025 gồm ba điểm chính:
-Thứ nhất: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chính là quốc kỳ duy nhất của dân tộc Việt Nam tự do, từ ngày được khai sinh cho đến nay.
-Thứ hai: Cờ Vàng là biểu tượng thiêng liêng bất khả phân, đã được bảo chứng bằng máu xương của bao thế hệ chiến sĩ và đồng bào.
-Thứ ba: Chúng tôi khẳng định, nhân dân Việt Nam sẽ quyết tâm bảo vệ, giữ gìn và tôn vinh Cờ Vàng đến hơi thở cuối cùng. Bất cứ thế lực nào tìm cách chối bỏ hay xuyên tạc ý nghĩa của Cờ Vàng đều là đi ngược lại dòng lịch sử dân tộc.
Nhạc sĩ Trần Chí Phúc (bìa phải) cùng hợp ca bài “Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay” do ông sáng tác. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Sau đó, Dược Sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc, đại diện giới trẻ, nói về giá trị của Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bằng hai ngôn ngữ Anh-Việt.
Buổi lễ phát động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng là bước khởi đầu cho một công cuộc lâu dài, sẽ tiếp tục phát huy, mở rộng và duy trì phong trào này cho đến ngày Cờ Vàng được công nhận và tôn vinh đúng với ý nghĩa thiêng liêng là quốc kỳ của một nước Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ, ban tổ chức cho biết.
Tham dự buổi lễ có đại diện Dân Biểu Liên Bang Derek Trần và đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn. [đ.d.]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét