Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 8/10/2025 - Mỹ Loan - Duke Nguyễn


Nobel Vật Lý 2025 được trao cho ba nhà khoa học Anh, Pháp và Mỹ - Ủy ban Nobel hôm nay, 07/10/2025 cho biết Nobel Vật lý 2025 vinh danh ba nhà khoa học là John Clarke người Anh, nhà khoa học Michel H. Devoret người Pháp và John M. Martinis người Mỹ, vì những công trình nghiên cứu về cơ học lượng tử. Theo giải thích của Ủy ban Nobel, bộ ba nhà khoa học này đã có những « khám phá về hiệu ứng đường hầm lượng tử vĩ mô và sự lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện ». Trong các năm 1984 và 1985, ba nhà khoa học Anh, Pháp và Mỹ đã thực hiện một loạt các thí nghiệm với một mạch điện tử được chế tạo từ các chất siêu dẫn, các linh kiện có thể dẫn điện mà không có điện trở.
<!>
Các nghiên cứu của ba nhà vật lý cho thấy một hạt ở quy mô lượng tử, có thể đi xuyên qua một vách ngăn tương đương – một hiện tượng được gọi là « hiệu ứng đường hầm ». Theo ban giám khảo, công trình khoa học này đã « mở đường cho sự phát triển của thế hệ công nghệ lượng tử tiếp theo, bao gồm mật mã lượng tử, máy tính lượng tử và cảm biến lượng tử ».

AFP nhắc lại, giải Nobel Vật lý 2024 đã được trao cho hai nhà khoa học, một người Canada gốc Anh, Geoffrey Hinton và một người Mỹ John Hopfield vì những nghiên cứu của họ trong những năm 1980 về mạng nơ-ron nhân tạo, góp phần phát triển ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo đương đại.

Phần thưởng của giải Nobel bao gồm một bằng khen, một huy chương vàng và một tấm séc trị giá 11 triệu cua-ron Thụy Điển, tương đương với gần một triệu euro.

Chiến tranh Gaza : Các nhà trung gian hoan nghênh bước khởi đầu đàm phán tích cực


Hai năm sau vụ tấn công của Hamas, châm ngòi cho cuộc chiến đẫm máu ở Gaza, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa phái đoàn Israel và Hamas, thông qua trung gian Ai Cập đã bắt đầu từ hôm qua và tiếp diễn vào hôm nay, 07/10/2025, nhằm chấm dứt chiến tranh ở dải đất Palestine theo kế hoạch 20 điểm mà tổng thống Donald Trump đề xuất.

Trong ngày đầu tiên, cuộc đàm phán gián tiếp giữa phái đoàn Israel và Hamas, tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập, đã « diễn ra trong bầu không khí tích cực ». Phái đoàn Hamas do ông Khalil Al-Hayya dẫn đầu. Đây là lần đầu tiên ông Khalil Al-Hayya xuất hiện kể từ sau vụ oanh kích của Israel tại Doha nhắm vào nhân vật này.

Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Buccianti tổng kết ngày đầu tiên cuộc đàm phán :« Bầu không khí tích cực » là nhận định của các nhà trung gian đàm phán Ai Cập và phái đoàn Hamas khi trả lời kênh truyền hình Qatar Al Jazeera (thân cận với phong trào Palestine). Tổng thống Hoa Kỳ cũng đưa ra nhận định tương tự. Donald Trump đã tuyên bố « Hamas đã chấp thuận những điều khoản quan trọng và tôi nghĩ rằng chúng tôi đạt được tiến triển ».

Các cuộc đàm phán gián tiếp bàn về cách thức trả tự do cho các con tin Israel. Theo trang Al Jazeera, Hamas nói rằng việc Israel tiếp tục oanh kích vào dải Gaza là một trở ngại đối với việc trả tự do cho các con tin. Các nhà đàm phán cũng bàn về danh sách những tù nhân Palestine sẽ được trả tự do, về việc Israel rút quân dần khỏi dải Gaza, cũng như việc tăng cường viện trợ nhân đạo.

Theo các nhà trung gian, các cuộc đàm phán sẽ kéo dài trong nhiều ngày. »

Cuộc đàm phán hôm nay bàn về những vấn đề kỹ thuật. Nếu đạt được tiến triển, trưởng phái đoàn Israel, Ron Dermer, bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược, Steve Witkoff, đặc phái viên về hồ sơ Trung Đông của tổng thống Trump sẽ cùng tham gia cuộc đàm phán.

Kế hoạch hòa bình mà tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra ngày 29/09, dự trù thiết lập lệnh ngừng bắn, trao trả con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza trong 72 giờ, quân đội Israel sẽ rút quân khỏi Gaza theo từng giai đoạn, và giải giáp lực lượng Hamas.
Trong lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra, quân đội Israel hôm nay vẫn tăng cường hiện diện quân sự tại dải Gaza.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong một thông cáo hôm nay, mô tả « thảm họa nhân đạo đang ở mức vượt quá sức tưởng tượng » tại Gaza, đồng thời kêu gọi chấm dứt chiến tranh, trao trả các con tin bị bắt giữ ngay lập tức và vô điều kiện.

Israel tưởng niệm 2 năm vụ tấn công khủng bố kinh hoàng

Hôm nay, 07/10/2025, là đúng hai năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng do lực lượng Hồi Giáo Palestine Hamas thực hiện, làm 1.220 người Israel thiệt mạng, và hơn 250 người bị bắt làm con tin.
Để trả đũa, quân đội Israel tiến hành phong tỏa dải Gaza và mở cuộc chiến chống phe Hamas, giết chết hơn 67 ngàn người Palestine, hàng triệu người khác phải sơ tán, và sống trong cảnh khốn cùng.

Hai năm sau loạt tấn công khủng bố, nhiều người Palestine tại Đông Jerusalem, nơi được cho là sẽ trở thành thủ đô của Nhà nước Palestine tương lai tin rằng cuộc sống của họ chỉ càng tồi tệ hơn. Trong khi đó, người dân Israel ở Jerusalem nỗ lực giữ nguyên vẹn ký ức về vụ thảm sát này.

Từ Jerusalem, thông tín viên Frédérique Misselin gởi về bài phóng sự :

« Ở trên cao thành phố Jerusalem tọa lạc thư viện quốc gia. Một tòa nhà hiện đại được khánh thành cách nay hai năm vài ngày sau vụ 07 tháng Mười. Ngày nay, chính tại nơi đây, họ cất trữ và gìn giữ tất cả các tài liệu thu thập được liên quan đến vụ thảm sát, cuộc chiến sau đó.

Bà Maya Gan Zvi, người phụ trách dự án giải thích : "Chúng tôi thu thập các tin nhắn Whatsapp, hình ảnh video, các trang mạng và lưu giữ những gì được nói trên các mạng xã hội để có thể hiểu rằng người dân đã phản ứng ra sao về vụ tấn công ngày 07/10 đó. Tôi có thể nói đây chủ yếu là tài liệu số thu thập trên mạng."

Tại Israel, hình ảnh các nạn nhân được dán ở nhà ga, các trạm xe buýt, trên các bức tường hay thanh chắn phía trước xe hơi. Bà Maya nhắc lại, đằng sau mỗi chân dung được thu thập, đó là một sinh mạng đã mất.

Bà nói : "Chẳng hạn tôi đang nghĩ đến người lính này đã tử trận. Cậu ấy là một nhạc sĩ rất tài năng và cậu ấy đã từng sáng tác một bản nhạc mà cậu sẽ không bao giờ hoàn thành. Đây còn là cách để tưởng nhớ đến người lính này."

Các chi tiết thu thập được chỉ nói về người Israel và hoàn toàn không có điều gì liên quan đến những gì đang diễn ra ở dải Gaza. »

Nghị Viện Châu Âu thảo luận về hai kiến nghị bất tín nhiệm chủ tịch Ủy Ban Châu Âu


Nghị Viện Châu Âu hôm qua, 06/10/2025, đã thảo luận về hai kiến nghị bất tín nhiệm chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen. Hai kiến nghị này, do phe cực hữu và cực tả đệ trình, sẽ được biểu quyết vào thứ Năm tuần này, nhưng hầu như là sẽ không được thông qua. Tuy nhiên hai kiến nghị này phản ánh thay đổi về tương quan lực lượng trong Nghị Viện Châu Âu sau cuộc bầu cử vào tháng 6/2024, với một bước đột phá ngoạn mục của phe cực hữu.

Từ trụ sở Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, thông tín viên Julien Chavanne tường trình:

“Bỏ phiếu bất tín nhiệm Ủy Ban này không phải là phá hủy châu Âu mà chính là cứu vãn châu lục này”. “Thưa bà von der Leyen, bà phải từ chức.”

Vẫn bất động, ánh mắt chăm chú, hai tay nắm chặt, bà Ursula von der Leyen, như thường lệ, vẫn không hề nao núng trước những lời công kích, kể cả từ Jordan Bardella, lãnh đạo đảng Tập Hợp Dân Tộc và là người đứng đầu nhóm Những người Yêu nước tại Nghị Viện Châu Âu.

Ông Bardella nói: “ Trong suốt nhiều năm qua, Liên Hiệp Châu Âu dưới sự lãnh đạo của bà vẫn luôn tránh né mọi vấn đề. Chính bà đã ký giấy đầu hàng của châu Âu về thương mại.”

Tiếp đến là phát biểu của nghị sĩ Manon Aubry, thành viên đảng Nước Pháp Bất Khuất và chủ tịch nhóm Cánh tả Châu Âu: “ Chính bà đã đồng hành với cuộc diệt chủng ở Gaza do thái độ hèn nhát và thụ động của bà. Vẫn vẫn dứt khoát không ngưng mọi giao thương với Israel và không cấm vận vũ khí đối với nước này.

Ursula von der Leyen đáp trả và cảnh báo các đối thủ của bà: Hãy coi chừng, đừng rơi vào bẫy của Vladimir Putin. Bà nói: “Gieo rắc chia rẽ, lan truyền thông tin sai lệch, tìm người để đổ lỗi: Tất cả những điều này chỉ nhằm mục đích kích động người châu Âu chống lại nhau, nhằm khiến chúng ta mất cảnh giác trong khi đấu tranh, làm suy yếu quyết tâm và sức bền của chúng ta. Đó là một cái bẫy!" ».

Như thể bà đã vượt qua được những rào cản, Ursula von der Leyen thậm chí không cần phát biểu hết 10 phút được quy định. Các kiến nghị bất tín nhiệm bà theo dự kiến sẽ bị bác vào thứ Năm tuần này. Trong khi chờ các kiến nghị tiếp theo.”

Không có nhận xét nào: