Tổng thống Mỹ cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tăng thêm một nấc. Không chỉ cho phép quân đội tiếp tục tấn công vào các tàu bị nghi là của các băng đảng buôn lậu ma túy trên vùng biển Caribê, tổng thống Donald Trump hôm 15/10/2025 không loại trừ khả năng nhắm vào các băng đảng này ngay trên lãnh thổ Venezuela. Đáng lưu ý hơn, theo tiết lộ của báo Mỹ The New York Times, tổng thống Donald Trump mới đây đã cho phép cơ quan tình báo Mỹ CIA tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela.
<!>
Thông tin này đã gây phẫn nộ ở Caracas. Chính quyền tổng thống Nicolas Maduro phản đối « cuộc đảo chính do cơ quan tình báo Mỹ chủ mưu ».
Từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau cho biết thêm:
« Donald Trump xác nhận với báo chí đúng là ông đã bật đèn xanh cho CIA. Để làm gì ư ? Chúng ta sẽ không thể biết. Nhưng khi một nhà báo hỏi liệu tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, có thể trở thành mục tiêu của một vụ ám sát có chủ đích hay không, tổng thống Mỹ từ chối trả lời.
Ông tiếp tục nói « úp mở » : « Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Sẽ thật vô lý nếu tôi trả lời. Nhưng tôi nghĩ Venezuela biết rằng mọi chuyện đang bắt đầu nóng dần lên. Và tôi nghĩ điều này cũng xảy ra với nhiều quốc gia khác nữa ».
Tại sao ông lại đưa ra quyết định nói trên ? Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại vấn đề vẫn ám ảnh ông, đó là các băng đảng tội phạm Venezuela. Và ông mô tả, mà không đưa ra các chứng cớ, làn sóng những kẻ tâm thần không ổn định tràn sang lãnh thổ Hoa Kỳ.
Ông Trump nói : « Họ đã đẩy toàn bộ tù nhân của họ sang lãnh thổ Mỹ. Những người này vượt biên bởi vì nước Mỹ đã mở cửa biên giới cho mọi người. Họ đã cho phép hàng ngàn, hàng ngàn tù nhân, bệnh nhân từ các bệnh viện tâm thần tràn vào Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ trả những người này lại cho họ ».
Cho đến nay, quân đội Mỹ đã điều động 8 tàu chiến và 1 tầu ngầm đến vùng Caribê, và có gần 10.000 binh sĩ được triển khai trong khu vực ».
Quốc phòng : Ủy Ban Châu Âu công bố dự án « bức tường chống drone »
Liên Liệp Châu Âu và NATO tăng tốc thực thi dự án « bức tường chống drone », sau khi hàng chục drone Nga và drone không rõ nguồn gốc xâm nhập không phận của một số nước thành viên hồi tháng trước. Hôm nay, 16/10/2025, Ủy Ban Châu Âu sẽ công bố lộ trình của dự án mang tên « Sáng kiến châu Âu chống drone » (EDDI), theo dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ đây đến 2027.
Theo AFP, hôm qua, 15/10, trong cuộc họp bộ trưởng Quốc Phòng khối NATO tại Bruxelles, tổng thư ký Mark Rutte cho biết Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ triển khai « các biện pháp bổ sung nhằm củng cố, mở rộng và tăng tốc phát triển năng lực chống drone ». Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Kaja Kallas khẳng định Liên Hiệp Châu Âu và NATO phối hợp chặt chẽ trong hồ sơ này.
Để xác định các biện pháp hiệu quả, đô đốc Pháp Pierre Vandier, tư lệnh phụ trách phát triển các lực lượng của NATO, thông báo kể từ tuần tới (20/10), NATO sẽ tiến hành ba cuộc trắc nghiệm mới, tại các quốc gia sườn đông châu Âu và tại Pháp, các công nghệ « ngăn chặn drone hiệu quả ».
Theo một đề xuất của Ủy Ban Châu Âu, sáng kiến này trước hết được áp dụng tại các nước gần biên giới với Nga nhất, ở sườn đông Liên Âu, trước khi được mở rộng sang các nước khác. Bruxelles hy vọng ngay từ năm tới sẽ thiết lập được một hệ thống phát hiện drone, với sự hỗ trợ cùa các bộ cảm biến trên bộ hoặc vệ tinh, trước khi trang bị các thiết bị truy vết và đánh chặn drone từ nay đến 2027.
Thêm 10 nước NATO tham gia chương trình hỗ trợ vũ khí Ukraina
Theo Euronews, trong cuộc họp hôm qua tại Bruxelles, thêm 10 quốc gia nữa đã tham gia vào chương trình mang tên Các Nhu cầu Ưu tiên của Ukraina PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), kế hoạch các nước châu Âu mua vũ khí do Mỹ sản xuất để chuyển giao cho Ukraina. Trước đó chỉ có 6 nước Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Canada và Đức tham gia. Theo tổng thư ký NATO, chương trình này giúp cho Ukraina có được nhiều loại vũ khí mà chỉ Mỹ mới có thể cung cấp, như hệ thống phòng không Patriot.
Thông tín viên Pierre Bénazet từ Bruxelles cho biết các nước còn muốn gia tăng áp lực lên Nga:
« Đối với 54 quốc gia thành viên nhóm Ramstein, đây là thời điểm đặc biệt chín muồi để hỗ trợ quân sự cho Ukraina kể từ khi Kiev nhận được hậu thuẫn của Mỹ. Trong khối NATO, một nửa số quốc gia thành viên đã cam kết tham gia chương trình vì các nhu cầu ưu tiên của Ukraina PURL, chỉ chờ đợi có thêm các quốc gia khác, theo bộ trưởng bộ Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth. Nhưng trên hết, một số nước đang hy vọng sẽ có thêm áp lực chính trị đối với Nga, và hình dung rằng tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây có thể muốn áp đặt nền hòa bình tại Ukraina.
Tại Bruxelles hôm qua, bộ trưởng Quốc phòng Ukraina đã không nhận được cam kết về cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk của Mỹ. Theo tổng thư ký NATO Mark Rutte, đây là một vấn đề hoàn toàn riêng của Ukraina. Nhưng cũng có thông tin cho rằng chuyến công du Mỹ của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào cuối tuần có vẻ đầy hứa hẹn.
Đối mặt với Nga, hiện tại các đồng minh không có ý định thay đổi các quy tắc xác định liệu một máy bay xâm phạm không phận NATO có nên bị bắn hạ hay không. Thay vào đó, các quốc gia muốn ‘‘linh hoạt’’ trong khả năng phản ứng, phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không. »
Trung Quốc lần đầu tiên cung cấp chiến đấu cơ cho Indonesia
Quân đội Indonesia sẽ được tăng cường và đa dạng hóa với 42 chiến đấu cơ Thành Đô J-10C (Chengdu J-10C) do Trung Quốc sản xuất. Trả lời báo giới ngày 15/10/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Sjafrie Sjamsoeddin cho biết các chiến đấu cơ đó “sẽ sớm bay qua Jakarta” nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết về thương vụ này.
Theo AP, kế hoạch mua Thành Đô J-10C đã được phát ngôn viên bộ Quốc phòng, chuẩn tướng Frega Wenas, tiết lộ lần đầu tiên vào tháng 9. Ngân sách lên tới hơn 9 tỷ đô la đã được phê duyệt, theo xác nhận ngày 15/10 của bộ trưởng Tài Chính Purbaya Yudhi Sadewa.
Như vậy, Trung Quốc trở thành nhà cung cấp chiến đấu cơ đầu tiên không phải từ phương Tây cho Indonesia. Chính quyền Jakarta khẳng định hợp đồng với Trung Quốc nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực phòng không của Indonesia và tránh phụ thuộc hoàn toàn vào phương Tây.
Không Quân Indonesia đang sử dụng chiến đấu cơ từ các nước như Mỹ, Nga và Anh, trong đó có nhiều máy bay cần được thay thế. Tháng 06/2025, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara sẽ xuất khẩu 48 chiến đấu cơ KAAN sang Indonesia. Chính quyền Jakarta cũng đã hoàn tất đơn đặt hàng 42 chiến đấu cơ Dassault Rafale của Pháp vào tháng 01/2024, đợt đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào tháng 01/2026. Ngoài ra, Indonesia cũng mua của Pháp hai tàu ngầm Scorpene Evolved và 13 radar Thales đánh chặn kiểm soát mặt đất.
Indonesia duy trì chính sách không liên kết về mặt chính trị. Tuy nhiên, theo nhà phân tích quốc phòng Beni Sukadis, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Indonesia, hợp đồng mua vũ khí Trung Quốc với số lượng lớn “có thể được coi là sự thay đổi trong định hướng an ninh của Indonesia trong bối cảnh ảnh hưởng quân sự và ngoại giao của Trung Quốc ngày càng tăng ở Châu Á”. Ông cảnh báo “hợp đồng này có thể khiến một số nước láng giềng như Philippines và Việt Nam lo ngại ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét