Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 16/10/2025 - MYLOAN - DukeNguyên


Israel chuẩn bị mở cửa cho viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza - Israel đang chuẩn bị cho mở lại cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Gaza vào hôm nay, 15/10/2025, để hàng trăm xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo có thể đi vào vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá. Đây là biện pháp mà Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ yêu cầu mạnh mẽ trong bối cảnh Dải Gaza đang đối mặt với một thảm họa nhân đạo sau hai năm chiến tranh. Cuối tháng 8, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố nạn đói ở một số khu vực của Gaza, điều mà phía Israel phủ nhận.
<!>
Theo đài truyền hình công KAN của Israel, được AFP trích dẫn, Israel sẽ cho phép mở lại cửa khẩu Rafah và "600 xe tải viện trợ nhân đạo" sẽ đến Dải Gaza vào cuối ngày "bởi Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế được ủy quyền, khu vực tư nhân và các nước tài trợ".

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lần đầu tiên kể từ tháng 3/2025, Israel trong những ngày gần đây đã cho phép hàng viện trợ nhân đạo và y tế vào Gaza. Hôm qua, Itamar Ben-Gvir, bộ trưởng An ninh Nội địa thuộc phe cực hữu, cáo buộc Hamas trì hoãn việc trao trả hài cốt của các con tin Israel và đề nghị thủ tướng Benjamin Netanyahu cắt đứt hoàn toàn viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ Palestine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã kêu gọi Hamas trao trả toàn bộ hài cốt con tin, một bước mà ông cho là cần thiết để chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, bao gồm việc giải giáp Hamas và lập một hội đồng quản lý Gaza. Ông Trump cũng cảnh báo Washington sẽ giải giáp Hamas nếu lực lượng này không tự buông vũ khí.

Hôm qua, ngày thứ năm của lệnh ngừng bắn, Hamas đã mở rộng sự hiện diện tại Dải Gaza, tiến hành một cuộc đàn áp và hành quyết những người bị nghi ngờ là "cộng tác" với Israel.

NATO bàn cách tăng cường phản ứng trước các vụ xâm nhập của Nga


Bộ trưởng Quốc Phòng các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), hôm nay 15/10/2025, họp tại Bruxelles, Bỉ để thảo luận khả năng tăng cường phản ứng của Liên Minh, sau hàng loạt vụ xâm nhập của máy bay và drone Nga vào không phận châu Âu, được xem là một phép thử mới từ Matxcơva.

Theo AFP, trong tuần, tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết Liên Minh "đã phản ứng hiệu quả, nhưng cần mạnh hơn nữa".
Tháng 9 vừa qua, khoảng 20 drone Nga xâm nhập không phận Ba Lan, buộc NATO phải bắn hạ ba chiếc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập khối (1949) xảy ra sự việc như vậy. Vài ngày sau, các máy bay NATO đã phải xuất kích áp giải ba máy bay MiG Nga ra khỏi không phận Estonia sau 12 phút xâm nhập.

Ngay sau đó, NATO đã mở chiến dịch "Eastern Sentry - Canh gác phương Đông"nhằm tăng cường giám sát sườn phía đông của Liên Minh. Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao, nhiều nước thành viên cho rằng cần phải tiến xa hơn nữa, cả về năng lực lẫn phương thức phản ứng.

Một trong những hướng được xem xét là điều chỉnh quy tắc can thiệp (rules of engagement). Hiện nay, các quy tắc này dựa trên nhiều hệ thống khác nhau, đôi khi làm hạn chế khả năng hành động thống nhất của Liên Minh, theo nguồn tin ngoại giao tại Bruxelles.

Ngoài ra, các bộ trưởng sẽ bàn đến những biện pháp tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe, nhất là trước các vụ xâm nhập của drone.

Tối cùng ngày, sau cuộc họp NATO, các bộ trưởng Quốc Phòng của Liên Hiệp Châu Âu (EU) cũng họp bàn về đề xuất xây dựng một "bức tường chống drone" để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng này. NATO hoan nghênh sáng kiến đó, song theo một nhà ngoại giao, Liên Minh "vẫn phải giữ vai trò chủ đạo" và cần bảo đảm "EU phối hợp trong khuôn khổ do NATO định hướng".

Bên lề cuộc họp, các bộ trưởng Quốc Phòng NATO sẽ gặp thủ tướng Ukraina Denys Chmyhal, dự kiến thảo luận chương trình Purl, một sáng kiến do Washington khởi xướng, cho phép Ukraina mua vũ khí Mỹ với nguồn tài chính do các nước châu Âu đóng góp.

Theo đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker, chương trình này "có ý nghĩa sống còn" và cần được mở rộng để gây sức ép buộc Nga đàm phán. Ukraina đã nhận hai đợt viện trợ trị giá khoảng 2 tỷ đô la, chủ yếu do Hà Lan và một số nước Bắc Âu tài trợ. Đức và Canada cam kết thêm hai khoản, mỗi khoản 500 triệu đô la. Pháp hiện chưa tham gia chương trình này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc cho phép Ukraina sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa và sẽ gặp đồng nhiệm Volodymyr Zelensky vào thứ Sáu (17/10).

Ukraina : LHQ lên án cuộc tấn công của Nga nhắm vào đoàn xe nhân đạo

Liên Hiệp Quốc, hôm qua 14/10, đã lên án cuộc tấn công của Nga nhắm vào một đoàn xe nhân đạo tại khu vực Kherson ở Ukraina. Theo chính quyền địa phương, cuộc tấn công không gây thương vong. Mặc dù vậy, Matthias Schmale, điều phối viên viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho Ukraina, tuyên bố rằng "những cuộc tấn công như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các nhân viên cứu trợ nhân đạo được luật pháp quốc tế bảo vệ và không ai được phép tấn công họ".

Một bức ảnh do thống đốc vùng Kherson Oleksandr Prokoudine công bố, được AFP đăng tải, cho thấy một chiếc xe tải của Liên Hiệp Quốc (Chương trình Lương thực Thế giới) bị hư hỏng nặng, khói đen dày đặc bốc lên từ đó, và các xe viện trợ khác cũng bị hư hại nghiêm trọng. Thống đốc Prokoudine cho biết đây là một phép mầukhi không có ai bị thương. Đoàn xe nói trên chở hàng nghìn tấn viện trợ nhân đạo, trong đó có 800 gói đồ nhu yếu phẩm dành cho người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em.

Jacqueline Mahon, thuộc Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), cho biết tại khu vực Kherson, người cao tuổi chiếm tỷ lệ lớn, nhiều người không thể di chuyển do drone liên tục tấn công và họ phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo để tồn tại.

Ngoại trưởng Ukraina Andrii Sybiga đã lên án cuộc tấn công này là một "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế" của Nga, chứng tỏ sự coi thường của điện Kremlin đối với mạng sống của dân thường và nghĩa vụ quốc tế.

Trong khi đó, Ukrenergo, công ty quản lý điện lực của Ukraina thông báo cắt điện ở ít nhất tám khu vực do các cuộc tấn công gần đây của Nga vào cơ sở hạ tầng. Những nơi bị cắt điện là Sumy, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk và một phần các khu vực Kirovograd, Tcherkassy, Zaporijjia và Kiev.

Kim Jong Un đút tay túi quần tiễn Lý Cường, cư dân mạng chế giễu ĐCSTQ


Một video ghi lại cảnh Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chào tạm biệt Kim Jong Un trong chuyến thăm Triều Tiên gần đây đã bị rò rỉ, trong đó tư thế đút tay túi quần của Kim Jong Un đã gây ra tranh luận sôi nổi trên mạng.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có chuyến thăm Triều Tiên từ ngày 9 đến 11 tháng 10.

Một đoạn video được cho là ghi lại cảnh Lý Cường chào tạm biệt Kim Jong Un cho thấy, Kim Jong Un đút tay vào túi quần, liên tục quay đầu nói chuyện với cấp dưới và chỉ khẽ gật đầu với Lý Cường vào phút cuối. Trong suốt quá trình, Kim Jong Un giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lúc đó, Lý Cường buông thõng hai tay, dường như đang chờ Kim Jong Un “huấn thị”.

Khi Lý Cường lên xe rời đi, ông liên tục vẫy tay chào tạm biệt Kim Jong Un từ trong xe, nhưng Kim Jong Un chỉ vẫy tay qua loa rồi quay người bỏ đi.

Đoạn video này đã được lan truyền rộng rãi trên nền tảng X ở nước ngoài, cư dân mạng đã đua nhau chế giễu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ):

“Dù sao cũng là thủ tướng của một nước, vậy mà lại hèn mọn đến thế trước một kẻ độc tài, thật mất mặt xấu hổ. Đây là vị thủ tướng bị coi thường nhất kể từ khi ĐCSTQ thành lập chính quyền.”

“Ngang ngược trước lãnh đạo các nước dân chủ, hèn nhát trước lãnh đạo các nước chuyên chế, còn nhớ vị bộ trưởng quốc phòng đã chào kiểu quân đội với Putin không?”

“Mất mặt xấu hổ, thủ tướng nước lớn lại phải đóng vai cháu trước một ông trùm ăn mày”

“Kim Jong Un đút tay túi quần tiễn Lý Cường. Một người 41 tuổi, một người 66 tuổi. Một hoàng đế nước nhỏ, một thủ tướng nước lớn. Nhớ lại năm 2011, khi Phó Thủ tướng Quốc vụ viện lúc bấy giờ là Lý Khắc Cường thăm Triều Tiên, Kim Jong Un và cha ông là Kim Jong Il đã ngồi hai bên Lý Khắc Cường, nhường vị trí trung tâm cho ông ấy.”

“Tiền bối hậu bối trong chính trị không tính theo tuổi tác mà tính theo thời điểm nắm quyền. Khi Kim Jong Un bắt đầu làm nguyên thủ quốc gia, Lý Cường mới chỉ là một quan chức cấp tỉnh, bộ, cho dù Kim Jong Un 28 tuổi, Lý Cường 66 tuổi. Lý Cường cũng là người đến sau, hơn nữa người tiền nhiệm là Thủ tướng Lý Khắc Cường trước năm 2015 vẫn chưa bị Tập tước quyền, là một thủ tướng mạnh có thực quyền, còn Lý Cường từ khi lên nắm quyền đã luôn là một thủ tướng yếu thế (vai phụ), đối với người không có thực quyền, tự nhiên sẽ không có ai tôn trọng.”

“Ông ta (Kim Jong Un) đã nhìn thấu thực hư của Trung Quốc, dựa vào Nga thì thực tế hơn. Trung Quốc của Đảng Cộng sản chỉ giỏi nói miệng, nói lời hay ý đẹp nhưng không thực hiện.”

Các bức ảnh được lan truyền trước đó cho thấy, khi Kim Jong Un gặp gỡ các phái đoàn từ Nga hay Việt Nam, hai bên đều dẫn theo đội ngũ của mình và ngồi kín phòng họp. Nhưng khi Kim Jong Un gặp đoàn của Lý Cường, ông chỉ dẫn theo một quan chức.

Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn (Cai Shenkun) đã đăng bài nói rằng, nhìn từ các hình ảnh và video được công bố, Lý Cường hoàn toàn không giống người sắp kế nhiệm, ngay cả trước mặt Kim Jong Un, ông cũng giống như một lão thần hay một quản gia.

Không có nhận xét nào: