
Ông Trump cam kết “sử dụng toàn lực” khi định điều quân đến Portland
Tổng thống Donald Trump vào sáng thứ Bảy (27/9) thông báo rằng ông dự định điều quân đến Portland, Oregon, giữa các cuộc biểu tình chống ICE đang diễn ra tại thành phố “xanh”.Bạo loan ở Portland, Mỹ ngày 8/9/2020 (Ảnh: bgrocker/ Shutterstock) “Theo yêu cầu của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, tôi chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cung cấp tất cả lực lượng cần thiết để bảo vệ Portland bị chiến tranh tàn phá, và bất kỳ cơ sở ICE nào của chúng ta bị vây hãm bởi Antifa và các kẻ khủng bố nội địa,” ông Trump đăng trên Truth Social vào sáng thứ Bảy.
“Tôi cũng cho phép sử dụng toàn lực, nếu cần. Cảm ơn vì sự quan tâm đến vấn đề này!,” ông bổ sung.
Các cuộc biểu tình chống ICE đã bùng lên tại thành phố từ tháng Sáu; quan chức thành phố đã gửi thông báo vi phạm sử dụng đất đến một cơ sở ICE để tranh cãi về thời hạn giam giữ người bị bắt, cũng như thông báo vi phạm khác cho các cửa sổ bị bịt kín.
Người biểu tình đã xịt graffiti chống ICE lên tường bên ngoài tòa nhà, và đôi lúc các cuộc biểu tình trở nên bạo lực giữa người dân và nhân viên liên bang, khiến chính quyền phải dùng đạn cao su, hơi cay và lựu đạn chớp để giải tán đám đông.
Vào tháng Tám, người biểu tình bị ghi hình mang máy chém và xung đột với cảnh sát trước khi lực lượng thực thi pháp luật dùng đạn để ép đám đông rút lui.
Thị trưởng Portland đã cảnh báo thành phố nên xử lý vấn đề người vô gia cư trước khi ông Trump “triển khai máy ủi”.DHS (Bộ An ninh Nội địa) cho biết một lá cờ Mỹ mới đã được treo lên trụ sở ICE tại Portland sau khi các lá cờ trước đó bị người biểu tình đốt cháy.
Portland từ năm 2017 đã được tuyên bố là thành phố bảo vệ, tức phần lớn không hợp tác với các hoạt động thi hành luật nhập cư liên bang. Các thành phố “xanh” (do Đảng Dân chủ quản lý) đã trở thành điểm nóng giữa chiến dịch trấn áp nhập cư của ông Trump — ví dụ khi quân được gửi đến Los Angeles trong các cuộc biểu tình chống ICE hồi tháng Sáu, và vụ đụng độ giữa đảng viên Dân chủ New Jersey và chính quyền bên ngoài Delaney Hall, Newark vào tháng Năm.
Trong một lá thư gửi Thị trưởng Portland Keith Wilson hồi tháng Tám, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi viết:
“Ngài được thông báo rằng khu vực pháp lý của ngài đã bị xác định là nơi thực hiện chính sách bảo vệ nhập cư và làm cản trở thi hành luật nhập cư liên bang, gây thiệt hại cho lợi ích Hoa Kỳ. Việc này phải chấm dứt ngay.”
Luật sư thành phố Portland Robert Taylor đáp lại rằng thành phố đang tuân theo luật liên bang và tiểu bang, và sẽ tiếp tục làm như vậy.
Phản ứng từ chính quyền Oregon và Portland:
Thống đốc Oregon Tina Kotek trả lời: “Văn phòng của tôi đang liên hệ với Nhà Trắng và Bộ An ninh Nội địa để có thêm thông tin. Chúng tôi chưa được cung cấp lý do hoặc mục tiêu của bất kỳ nhiệm vụ quân sự nào. Không có mối đe dọa an ninh quốc gia ở Portland. Cộng đồng của chúng ta an toàn và yên bình. Tôi kêu gọi người dân Oregon giữ bình tĩnh và tận hưởng một ngày thu đẹp trời. Chúng tôi sẽ thông tin thêm khi có thông tin rõ hơn.”
Thị trưởng Wilson nói: “Tổng thống Trump đã chỉ đạo ‘tất cả các binh lính cần thiết’ đến Portland, Oregon. Số lượng binh lính cần thiết là con số không, ở Portland và bất kỳ thành phố nào khác của Mỹ. Đất nước chúng ta có một ký ức lâu dài đối với các hành động đàn áp, và Tổng thống sẽ không tìm thấy tình trạng vô luật pháp hay bạo lực ở đây trừ khi ông ta có kế hoạch thực hiện nó. Hãy tưởng tượng nếu chính phủ liên bang gửi hàng trăm kỹ sư, hoặc giáo viên, hoặc nhân viên tiếp cận cộng đồng đến Portland, thay vì một màn trình diễn vũ lực ngắn ngủi, tốn kém và vô ích”.
Theo Fox News
Thế Giới
Dân biểu Mỹ: Kinh hoàng khi thấy trường của con quảng bá nội dung khiêu dâm cho trẻ em
Một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sau khi trường trung học của con trai bà phát sóng các phân đoạn trên chương trình truyền hình do học sinh điều hành về “Tuần lễ Nâng cao Nhận thức về Song tính và Lưỡng tính“
.

Dân biểu Ashley Hinson phát biểu với khách mời trong sự kiện gây quỹ Ashley’s BBQ Bash của bà vào ngày 23 tháng 8 năm 2025 tại Cedar Rapids, Iowa. (Ảnh: Scott Olson/Getty Images)
Dân biểu Ashley Hinson, Đảng Cộng hòa đại diện tiểu bang Iowa, đã đăng trên mạng xã hội X về đoạn video nêu trên, nói rằng nó “quá tệ và không phù hợp” đến mức bà từ chối chia sẻ.
“Là một người mẹ và một nhà lập pháp, tôi vô cùng kinh hoàng khi nhà trường lại quảng bá nội dung khiêu dâm cho trẻ vị thành niên. Ban giám hiệu nào đã phê duyệt nội dung này trên chương trình tin tức buổi sáng mà toàn thể học sinh xem mỗi sáng? Tại sao phụ huynh lại không được thông báo về nội dung nhạy cảm này mà con em chúng ta sẽ bị buộc phải xem? Tôi sẽ kêu gọi một cuộc điều tra thông qua Bộ Giáo dục và làm việc với Thống đốc Reynolds để đảm bảo trách nhiệm giải trình – hãy theo dõi“, bà Hinson viết.
Chương trình mà bà Hinson đề cập được phát sóng vào ngày 25 tháng 9 bắt đầu với cảnh quay một học sinh nói rằng Spectrum, tên câu lạc bộ Liên minh Đồng tính-Dị tính (GSA) do học sinh trường điều hành, sắp kết thúc “Tuần lễ Nâng cao Nhận thức về Song tính Cộng“.
“Spectrum sắp kết thúc hoạt động kỷ niệm Tuần lễ Nâng cao Nhận thức về Song tính Cộng“, một học sinh chia sẻ trong chương trình. “Bạn có biết dấu cộng tượng trưng cho điều gì không? Nó biểu thị sự bao gồm tất cả các bản dạng không đơn tính. Bạn hỏi điều đó có nghĩa là gì? Vâng, tôi sẽ nói cho bạn biết. Bản dạng không đơn tính đề cập đến các xu hướng giới tính không chỉ giới hạn ở đồng tính nam hay dị tính. Thuật ngữ này bao gồm một loạt các bản dạng bao gồm song tính, toàn tính, linh hoạt, kỳ quặc và đa tính.”
“Các bản dạng không đơn tính nhấn mạnh rằng sự hấp dẫn có thể phức tạp và không chỉ giới hạn ở các nhị phân truyền thống“, học sinh đí nói thêm và cho biết sẽ có thêm thông tin về chủ đề này vào ngày hôm sau.
Khu Học chánh Cộng đồng Linn-Mar nói với Fox News rằng họ đã biết về đoạn phim này và đang điều tra tình hình.
“Hiện tại, khu học chánh đang tiến hành xem xét để xác định xem có bất kỳ chính sách hoặc quy trình hiện hành nào bị vi phạm trong quá trình sản xuất hoặc phát sóng đoạn phim này hay không“, khu học chánh nói với Fox News. “Chúng tôi vẫn cam kết thúc đẩy đối thoại tôn trọng và hỗ trợ tất cả học sinh và nhân viên trong một môi trường an toàn và hòa nhập theo cách phù hợp với các hướng dẫn và chính sách của khu học chánh.“
Tuy nhiên, Dân biểu Hinson không chờ đợi Cộng đồng Linn-Mar Khu Học chánh hoàn tất việc xem xét. Thay vào đó, bà đã gửi thư cho Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon, kêu gọi hành động của liên bang về tình hình này.
“Tôi viết thư này để kêu gọi sự chú ý đến sự xâm phạm nghiêm trọng quyền của phụ huynh tại Trường Trung học Linn-Mar – nơi con trai 14 tuổi của tôi đang theo học“, bà Hinson viết. Bà cho biết, ngoài chương trình phát sóng ngày 25 tháng 9, còn có một chương trình phát sóng tương tự vào ngày 23 tháng 9, trong đó học sinh được khuyến khích “sử dụng các thuật ngữ như song tính cộng để bao gồm tất cả các bản dạng giới không phải đơn tính.“
“Những chương trình này được phát sóng cho học sinh mà không có sự hiểu biết hoặc đồng ý của phụ huynh. Là một phụ huynh và một nhà lập pháp, tôi rất kinh hoàng khi một trường học lại đảm nhận vai trò giảng dạy và quảng bá bản dạng giới cho con em chúng ta. Trường học của chúng ta nên giáo dục học sinh, chứ không phải nhồi sọ chúng“, bà Hinson nói thêm.
Nữ dân biểu lưu ý rằng trước đây nhà trường đã “cố tình loại phụ huynh khỏi các cuộc thảo luận” về các vấn đề liên quan.
“Tôi kêu gọi Bộ Giáo dục mở một cuộc điều tra toàn diện về hành vi này tại Trường Trung học Linn-Mar và đảm bảo rằng phụ huynh được tự quyết định về việc học của con em mình và cách giải quyết các vấn đề về bản dạng giới tính“, bà Hinson nói thêm.
Mặc dù Bộ Giáo dục vẫn chưa bình luận về tình huống cụ thể này, nhưng họ đã có cách tiếp cận cứng rắn đối với các cuộc thảo luận về giới tính và bản dạng giới dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Vào ngày 29 tháng 1, ông Trump đã ban hành một sắc lệnh có tiêu đề “Chấm dứt việc nhồi sọ cực đoan trong hệ thống trường học từ mẫu giáo đến lớp 12“. Ngoài ra, vào tháng Ba, ông đã ban hành một sắc lệnh chỉ đạo Bộ trưởng Giáo dục “thực hiện tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện cho việc đóng cửa Bộ Giáo dục và trả lại quyền giáo dục cho các tiểu bang“. Tính đến tháng 9 năm 2025, Bộ Giáo dục Mỹ vẫn đang hoạt động.
Bão số 10 cách TP. Huế khoảng 170km, giật cấp 15
Hồi 7h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị- TP. Đà Nẵng, cách TP. Huế khoảng 170km về phía Đông.

Vị trí và đường di của bão số 10. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Hồi 7h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị – TP. Đà Nẵng, cách TP. Huế khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.
Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Đến 19h ngày 28/9, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h ở vị trí 18,0-107,1E, trên vùng biển Nghệ An-Quảng Trị. Sức gió cấp 12-13, giật cấp 16. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi
Do ảnh hưởng của bão, trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, biển động rất mạnh.
Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.
Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên – Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Nam Thanh Hóa và Nghệ An cao 1,0-1,5m. Nguy cơ cao ngập các vùng trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão vào đêm 28/9 và sáng ngày 29/9.
Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28/9.
Trên đất liền, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.
Từ trưa 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.
Từ chiều 28/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ 28/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
Minh Long***
Mời nghe:
Nga bị mật cung cấp công nghệ, kỹ thuật Tân tiến và đào tạo nhân lực cho Trung Cộng
- Theo các tài liệu bị rò rỉ do Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute) phân tích, Nga đang bí mật cung cấp cho Trung Quốc công nghệ quân sự tiên tiến và đào tạo, có thể tăng cường đáng kể khả năng tấn công Đài Loan bằng đường không của Bắc Kinh.
• Khoảng 800 trang hợp đồng thu được từ nhóm hacker Black Moon tiết lộ Nga đã đồng ý cung cấp cho Trung Quốc các hệ thống dù nhảy dù tầm cao, 37 xe tấn công đổ bộ hạng nhẹ và các thiết bị chuyên dụng trên không trị giá hơn 210 triệu đô la.
• Đáng lo ngại nhất là hệ thống dù Dalnolyot được thiết kế để thả từ độ cao lên đến 32,000 feet (khoảng 9,700 mét), cho phép lực lượng lướt đi xa tới 50 dặm (khoảng 80 km) mà không bị phát hiện và có khả năng cho phép lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc xâm nhập Đài Loan từ máy bay bên ngoài không phận của nước này.
• Nga đã cam kết thực hiện các chương trình huấn luyện toàn diện cho một tiểu đoàn không quân Trung Quốc, với các nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù Trung Quốc có trang thiết bị vượt trội, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Nga có thể giúp tăng tốc năng lực không quân của Trung Quốc thêm 10 đến 15 năm.
• • Sự hợp tác này diễn ra khi các quan chức Hoa Kỳ báo cáo rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội của mình chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đài Loan vào năm 2027, với sự hỗ trợ của Nga nhằm tạo ra doanh thu trong khi có khả năng kéo Bắc Kinh vào cuộc xung đột với Washington về Đài Loan.
***
Musk, Thiel, Bannon bị nêu tên trong các tài liệu đã được biên tập một phần về Epstein do Đảng Dân chủ công bố
THỨ SÁU, 26 THÁNG 9 NĂM 2025
Lora Kolodny
- Ủy ban Giám sát Hạ viện, Đảng Dân chủ, đã công bố các hồ sơ đã được biên tập một phần liên quan đến cố trùm buôn bán tình dục Jeffrey Epstein vào thứ Sáu.
- Ghi chú và hành trình của Epstein cho thấy ông ta đã liên lạc với Elon Musk, Peter Thiel và Bill Gates từ năm 2014 đến năm 2019, và với cựu cố vấn Nhà Trắng của Trump, Steve Bannon.
- Trước đó, Musk đã chỉ trích Trump vì không công bố tất cả các tài liệu chính phủ có thể có về Epstein.
Trước đó, ủy ban đã bắt đầu một cuộc điều tra để đánh giá liệu chính phủ liên bang có xử lý sai vụ án chống lại Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell, người đang thụ án 20 năm tù sau khi bị kết án năm 2022 vì tội tuyển dụng các bé gái vị thành niên để Epstein lạm dụng tình dục hay không.
Tổng thống Donald Trump đã hứa với các cử tri trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ công bố các tài liệu chính phủ liên quan đến Epstein, người bị bắt vào mùa hè năm 2019 với cáo buộc buôn bán tình dục và đã chết trong một nhà tù liên bang ở New York, được cho là do tự tử, trước khi xét xử.
Tuy nhiên, Trump đã từ chối ủng hộ việc công bố bất kỳ hồ sơ nào của Epstein kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, và các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội đã làm theo ông, giữ kín các tài liệu này khỏi tầm nhìn của công chúng.
Hôm thứ Sáu, các nghị sĩ Dân chủ trong ủy ban đã công bố các trang đã được biên tập từ một loạt hồ sơ mới mà họ có được thông qua cuộc điều tra mà không thông báo trước cho các nghị sĩ Cộng hòa. Họ đã bị khiển trách vì động thái này.
Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, ủy ban cho biết loạt hồ sơ này bao gồm 8,544 tài liệu để đáp lại trát đòi hầu tòa vào tháng 8, và rằng "Việc xem xét thêm các tài liệu, vốn đã được biên tập để bảo vệ danh tính của các nạn nhân, vẫn đang được tiến hành."
Lô tài liệu mới nhất mà ủy ban nhận được từ Bộ Tư pháp bao gồm hành trình và ghi chú của Epstein ghi lại những lời mời mà ông đã gửi, những chuyến đi mà ông đã lên kế hoạch và những cuộc họp mà ông đã đặt lịch với các nhà lãnh đạo công nghệ và doanh nghiệp.
Một trong những hành trình cho thấy Epstein dự kiến Musk sẽ thực hiện một chuyến đi đến hòn đảo riêng của mình ở Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 12 năm 2014, nhưng sau đó lại hỏi "điều này vẫn đang diễn ra chứ?"
Musk nói với Vanity Fair vào năm 2019 rằng ông đã đến thăm biệt thự của Epstein ở Thành phố New York và Epstein "đã nhiều lần cố gắng mời tôi đến thăm hòn đảo của ông ta", nhưng CEO của Tesla đã từ chối.
Vào tháng 6, Musk đã viết trong một bài đăng trên X rằng ông nghĩ Trump và chính quyền của ông đang che giấu các tài liệu liên quan đến Epstein khỏi công chúng để bảo vệ danh tiếng của tổng thống.
"Đã đến lúc thả một quả bom thực sự lớn: @realDonaldTrump nằm trong hồ sơ của Epstein", Musk, người đang trong cuộc tranh cãi công khai với tổng thống, đã viết vào thời điểm đó. "Đó là lý do thực sự khiến chúng không được công khai. Chúc một ngày tốt lành, DJT!"
Trump đã được nhắc đến trong các tài liệu tòa án được công bố trước đó về vụ án Epstein, nhưng chưa chính thức bị cáo buộc về hành vi sai trái.
Musk bắt đầu năm với vai trò lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của chính quyền Trump, một nỗ lực nhằm cắt giảm quy mô của chính phủ liên bang và giảm quyền lực của nhiều cơ quan quản lý. Ông rời DOGE vào tháng 5, và ông cùng tổng thống đã công khai chỉ trích nhau vì một số bất đồng.
Tuy nhiên, Trump và Musk vẫn đủ thân thiết để cùng ngồi trong lễ tưởng niệm Charlie Kirk hồi đầu tháng này sau khi nhà hoạt động cánh hữu này bị ám sát khi đang phát biểu tại một trường đại học ở Utah.
Các hồ sơ đã được biên tập một phần cũng cho thấy Epstein đã ăn sáng với Bannon vào ngày 16 tháng 2 năm 2019 và ăn trưa với nhà đầu tư Peter Thiel vào ngày 27 tháng 11 năm 2017. Bannon là đồng minh lâu năm của Trump, còn Thiel là người ủng hộ Trump rất nhiều trước cuộc bầu cử năm 2016 và đã phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa.
Các hồ sơ cũng đề cập rằng Epstein đã đặt một "bữa tiệc sáng thăm dò" với nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, người vốn là người ủng hộ Đảng Dân chủ, vào tháng 12 năm 2014.
Musk, Thiel, Bannon và Gates hiện chưa đưa ra bình luận nào.
Musk, Thiel, Bannon named in partially redacted Epstein files released by Democrats
Thế Giới
Mỹ cho phép Boeing tự cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay
Thứ Sáu (26/9), Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, Boeing có thể tự cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho một số máy bay “737 MAX” và “787 Dreamliner” trước khi bàn giao cho khách hàng. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nhà sản xuất máy bay này đang dần lấy lại niềm tin từ cơ quan quản lý sau nhiều năm khủng hoảng an toàn
.

Guadalajara, JA Mexico – Ngày 21/3/2022: Một chiếc Boeing 737 MAX 9 (XA-BBB) của Aeromexico đỗ tại cổng Sân bay Quốc tế Guadalajara (GDL). (Ảnh: Unaccompanied Media / Shutterstock)
FAA nêu rõ trong một tuyên bố, rằng an toàn là động lực cho mọi hành động của cơ quan này. FAA chỉ cho phép triển khai biện pháp trên vì tin rằng giấy chứng nhận đủ điều kiện bay có thể được cấp một cách an toàn.
Quyết định được đưa ra sau khi tiến hành rà soát toàn diện chất lượng sản xuất hiện tại của Boeing. Điều này cũng cho phép các thanh tra của FAA tập trung nhiều hơn vào giám sát quy trình sản xuất.
FAA ngừng cho phép Boeing tự cấp giấy chứng nhận cho dòng 737 MAX từ năm 2019 sau 2 vụ tai nạn chết người. Năm 2022, cơ quan này cũng đưa ra quyết định tương tự với dòng 787 do phát hiện các lỗi sản xuất.
Ngày 29/10/2018, chuyến bay JT610 của Lion Air, một chiếc Boeing 737 MAX 8, lao xuống Biển Java ngoài khơi bờ biển Indonesia chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Jakarta, khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng. Cuộc điều tra kết luận MCAS đã hạ mũi máy bay do dữ liệu sai từ cảm biến AOA.
Chưa đầy 5 tháng sau, ngày 10/3/2019, chuyến bay ET302 của Ethiopian Airlines, cũng là một chiếc 737 MAX 8, gặp sự cố tương tự, khiến 157 người thiệt mạng.
Sau vụ thứ hai, FAA cấm bay toàn bộ 737 MAX suốt 20 tháng, trong quá trình rà soát nghiêm ngặt nhất lịch sử hàng không dân dụng. Quốc hội Mỹ kết luận Boeing đặt lợi ích chi phí lên trên an toàn và chỉ trích FAA quá dễ dãi trong chứng nhận. FAA chỉ cấp phép bay trở lại vào tháng 11/2020.
Boeing đã chấp nhận nhiều khoản bồi thường, trong đó có 2,5 tỷ USD vào tháng 1/2021. Tổng thiệt hại của Boeing sau hai vụ tai nạn ước tính lên tới 20 tỷ USD.
Bất chấp quá khứ đầy sóng gió, Boeing 737 MAX vẫn chứng tỏ là một trong những mẫu máy bay thân hẹp phổ biến nhất hiện nay. Boeing đã bàn giao 1.900 chiếc 737 MAX kể từ khi ra mắt năm 2017.
Thông thường, FAA vẫn ủy thác một số nhiệm vụ kiểm tra định kỳ cho nhà sản xuất, nhằm tập trung nguồn lực vào những khâu quan trọng hơn.
Tuy nhiên, sau vụ rơi chiếc 737 MAX thứ hai vào tháng 3/2019, FAA đã siết chặt giám sát đối với Boeing và trực tiếp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho toàn bộ dòng MAX, nhằm bảo đảm các máy bay này có thể vận hành an toàn.
FAA cho biết họ và Boeing sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận theo chu kỳ hai tuần một lần.
Những hạn chế mà FAA áp đặt gây bất tiện cho Boeing, bởi việc bàn giao máy bay cho khách hàng phải phụ thuộc vào lịch làm việc của nhân viên chính phủ.
Trong nhiều năm qua, Boeing luôn nỗ lực khắc phục hàng loạt vấn đề về an toàn và sản xuất. Tháng 1/2024, một chuyến bay Boeing 737 MAX 9 của Alaska Airlines gặp sự cố ngay sau khi cất cánh, khi một cửa thoát hiểm phía sau bị bung ra giữa không trung. Sau đó FAA đã yêu cầu ngừng bay hàng chục chiếc thuộc dòng này để kiểm tra.
Tiếp đó, FAA còn hạn chế sản lượng dòng MAX và tăng cường thanh tra đối với Boeing – nhà xuất khẩu lớn nhất của Mỹ.
Sau khi thông tin về việc FAA nới lỏng giám sát đối với 2 dòng máy bay trên được công bố, vào thứ Sáu (26/9), cổ phiếu của Boeing đã tăng hơn 4%.
Bình Minh (t/h)
Thế Giới
Sau cựu Giám đốc FBI Comey, ai sẽ là người tiếp theo?
Sau cáo trạng của cựu Giám đốc FBI James Comey, hôm thứ Sáu (26/9), Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ tin đồn về danh sách mục tiêu nhưng khẳng định “sẽ còn những người khác”.Cựu Giám đốc FBI James Comey bị truy tố liên quan vụ Russiagate, ông Trump lên tiến

Tổng thống Hoa Kỳ Trump phát biểu trước giới truyền thông tại Nhà Trắng vào ngày 25/7/2025. (Ảnh: Madalina Kilroy/Phóng viên Nhà Trắng của Epoch Times)
Hôm thứ Năm (25/9), ông Comey đã bị truy tố với cáo buộc liên bang là đưa ra tuyên bố sai sự thật và cản trở công lý.
Vào thứ Sáu, khi phát biểu với các phóng viên tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng trước khi khởi hành đến sự kiện golf Ryder Cup ở New York, Tổng thống Trump được hỏi: “Người tiếp theo trong danh sách của ông là ai?”
“Không có danh sách nào cả, nhưng tôi nghĩ sẽ còn những người khác,” ông Trump nói. “Họ tham nhũng. Họ là những đảng viên Dân chủ cực tả tham nhũng. … Họ đã biến Bộ Tư pháp thành vũ khí như chưa từng có trong lịch sử. Những gì họ đã làm thật tồi tệ. Tôi hy vọng sẽ còn những danh sách khác nữa, bởi vì chúng ta không thể để điều này xảy ra với một quốc gia.”
Tổng thống Trump cũng bác bỏ ý kiến cho rằng bản cáo trạng của ông Comey là sự phục thù, và nói rằng “vấn đề mang tính công lý.”
Câu trả lời của Tổng thống đã làm dấy lên đồn đoán về việc ai sẽ là người tiếp theo, tờ The Hill đưa tin.
Các công tố viên liên bang đang theo đuổi một danh sách ngày càng dài các cuộc điều tra liên quan đến một số đối thủ chính trị nổi bật nhất của ông Trump — một diễn biến mà những người chỉ trích ông Trump gọi là “vũ khí hóa” Bộ Tư pháp, lặp lại cáo buộc mà chính tổng thống đã đưa ra từ lâu.
Tháng trước, FBI đã khám xét nhà riêng và văn phòng của ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, theo lệnh truy nã với cáo buộc ông có thể đã lưu giữ tài liệu mật trong khi viết hồi ký. Nhiều hãng tin đưa tin hôm thứ Sáu rằng các cáo buộc theo Đạo luật Gián điệp đối với ông Bolton có thể sắp được đưa ra.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp đang điều tra Thượng nghị sĩ Adam Schiff, Đảng Dân chủ, California; Tổng Chưởng lý New York Letitia James; và thành viên Hội đồng Dự trữ Liên bang Lisa Cook về cáo buộc gian lận thế chấp. Cả 3 đều phủ nhận hành vi sai trái và cho rằng cuộc điều tra này mang động cơ chính trị.
Những tham vấn này được cho là bắt nguồn từ ông Bill Pulte, đồng minh của ông Trump, người đứng đầu Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang.
Sau khi truy tố ông Comey, Hiệp hội Tổng chưởng lý Dân chủ đã thành lập một quỹ bảo vệ pháp lý cho ông James và những người khác mà họ tin rằng ông Trump có thể nhắm đến tiếp theo.
Trump đã công khai thúc giục truy tố cựu cố vấn đặc biệt Jack Smith, gia đình Biden, Hillary Clinton, DA Georgia Fani Willis, DA Manhattan Alvin Bragg, cựu Tổng chưởng lý Merrick Garland và nhà tài trợ George Soros, The Hill đưa tin.
Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết ông đã đưa ra các báo cáo hình sự liên quan đến cựu Giám đốc CIA John Brennan và cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper, cả hai đều tham gia vào vụ việc mà ông Trump gọi là trò lừa bịp của Nga.
Bất chấp điều đó, những gì phe cánh tả gọi là danh sách kẻ thù, thì hôm thứ Sáu ông Trump gọi đó là “công lý”.
“Thực ra, đó là vấn đề mang tính công lý. Không phải là phục thù,” ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.“Họ là những kẻ bệnh hoạn, cực đoan cánh tả, và họ không thể thoát tội. Comey là một trong số những kẻ đó. Ông ta không phải là kẻ to lớn nhất, nhưng ông ta là một cảnh sát bẩn. Ông ta luôn là một cảnh sát bẩn. Mọi người đều biết điều đó.”
Theo Newsmax
Hân Nhi biên dịch
Bà Gabbard: Bộ Tư pháp sẽ điều tra ông Obama về ‘cuộc đảo chính’ năm 2016
08:07 24/07/2025
Cựu Tổng thống Barack Obama sẽ là đối tượng điều tra của Bộ Tư pháp về cáo buộc ông đứng sau nỗ lực dàn dựng một “cuộc đảo chính” có liên quan đến Nga chống lại Tổng thống Donald Trump ngay sau cuộc bầu cử năm 2016, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cho biết hôm thứ Tư (23/7).

Bà Tulsi Gabbard – Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ. (Ảnh chụp màn hình video)Giám Đốc Tình Báo: Có bằng chứng ông Obama cùng nội các dàn dựng “đảo chính” chống ông Trump
“Tôi sẽ tiếp tục chuyển những tài liệu này cho FBI để điều tra các tác động hình sự,” bà Gabbard nói với báo chí trong buổi họp báo chiều thứ Tư, đồng thời trả lời “có” khi được hỏi liệu ông Obama có bị điều tra hay không.
“Các bằng chứng mà chúng tôi phát hiện và đã công bố trực tiếp chỉ rõ rằng Tổng thống Obama là người chủ mưu thực hiện đánh giá tình báo này,”bà Gabbard nói. “Có nhiều bằng chứng và thông tin tình báo xác nhận điều đó.”
Tuy nhiên, bà không nói rằng ông Obama nên bị điều tra về tội “phản quốc”.
“Tôi sẽ để Bộ Tư pháp xử lý các cáo buộc hình sự”, bà Gabbard nói. “Tôi không phải là luật sư, nhưng như tôi đã nói trước đây, khi nhìn vào ý định đằng sau việc tạo ra một tài liệu tình báo giả mạo, mà mâu thuẫn trực tiếp với nhiều đánh giá của cộng đồng tình báo, thì ý định được thể hiện và những gì diễn ra sau đó chỉ có thể được mô tả là một cuộc đảo chính kéo dài nhiều năm và âm mưu phản quốc chống lại người dân Mỹ, nền cộng hòa của chúng ta, và là một nỗ lực nhằm làm suy yếu chính quyền Tổng thống Trump.”
Khi được hỏi về một cuộc điều tra của Ủy ban Tình báo Thượng viện, trong đó kết luận rằng không có sự can thiệp chính trị từ Nga trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông Trump, Gabbard cho biết bà đang khuyến khích truyền thông xem xét các tài liệu mà bà đã công bố, và để người dân Mỹ tự mình xem nội dung của các tài liệu đó.
“Chúng tôi đã công bố gần 200 trang … và nhiều tham chiếu, nhiều ví dụ, bao gồm cả những bình luận được đưa ra bởi các chuyên gia tình báo cấp cao [một số hiện vẫn] đang làm việc trong các cơ quan này ngày hôm nay, xác nhận các kết luận mà chúng tôi đã rút ra,” bà Gabbard nói. “Tổng thống Obama đã chỉ đạo một đánh giá của cộng đồng tình báo được tạo ra để thúc đẩy câu chuyện sai lệch được dàn dựng này, cuối cùng dẫn đến một cuộc đảo chính kéo dài một năm nhằm làm suy yếu nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.”
Trước đó vào thứ Tư, bà Gabbard đã công bố tài liệu mà chính quyền cho rằng chứng tỏ các báo cáo về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 là giả.
Trước đó, khi tham gia chương trình “Rob Schmitt Tonight” trên NewsmaxTV vào tối thứ Ba, vài ngày sau lần đầu tiên tuyên bố rằng bà đã cung cấp cho Bộ Tư pháp “bằng chứng thuyết phục” rằng Obama và nhóm an ninh quốc gia của ông đã đặt nền móng cho một “cuộc đảo chính” “kéo dài nhiều năm” có liên quan đến Nga nhằm chống lại ông Trump, bà Gabbard lập luận rằng bằng chứng rõ ràng nhất là cuộc họp ngày 9/12/2016 tại Nhà Trắng với một số quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia, cuộc họp đã tạo ra một đánh giá mới “theo yêu cầu của Tổng thống” nhằm nêu chi tiết “các công cụ mà Moscow đã sử dụng và các hành động mà nước này thực hiện để tác động đến cuộc bầu cử năm 2016”.
Một phát ngôn viên của ông Obama, ông Patrick Rodenbush, hôm thứ Ba cho biết thật là “lố bịch”khi ông Trump cáo buộc cựu tổng thống phạm tội phản quốc, và nói rằng “Không có gì trong tài liệu phát hành tuần trước làm suy yếu kết luận được chấp nhận rộng rãi rằng Nga đã cố gắng ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 nhưng không thành công trong việc thao túng bất kỳ lá phiếu nào.”
Đáp lại, bà Gabbard cho biết tuyên bố đó của phía ông Obama sẽ bị bác bỏ trong những giờ tới.
“Chúng tôi sẽ công bố thêm tài liệu vào ngày mai để bác bỏ tuyên bố đó”, bà Gabbard nói. “Và chúng tôi sẽ thu thập một loạt các tuyên bố từ chính quyền Obama, Hillary Clinton, các quan chức cấp cao của Đảng Dân chủ, và bạn bè của họ trong giới truyền thông, những tuyên bố lặp đi lặp lại sau khi tài liệu tình báo bịa đặt hồi tháng 1/2017 này được tạo ra, lặp lại luận điệu” rằng Nga đã hỗ trợ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.
Các ví dụ bao gồm: “Giám đốc CIA của ông Obama là ông John Brennan cho biết có sự đồng thuận mạnh mẽ giữa chúng tôi để ủng hộ tuyên bố của CIA rằng tin tặc Nga đã hỗ trợ cuộc bầu cử của ông Donald Trump; Bà Hillary Clinton nói, ‘Tôi sẽ trở thành tổng thống nếu không có tin tặc Nga hỗ trợ Donald Trump,'” bà Gabbard cho biết.
Bà Gabbard nói thêm: “Có một lượng lớn bằng chứng và thông tin tình báo bác bỏ và phủ nhận tuyên bố mà bạn vừa đọc, cũng như những tuyên bố khác từ một số lãnh đạo Đảng Dân chủ trong Quốc hội ngày nay.”
Tuyết Mai (t/h)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét