
Nhà Trắng chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt nếu chính phủ đóng cửa Nhà Trắng đang yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị cho việc sa thải hàng loạt nhân viên trong trường hợp chính phủ đóng cửa vào thứ Tư (1/10) tới, do Quốc hội chưa thông qua được một đạo luật chi tiêu tạm thời.Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 8 năm 2025. (Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Vào cuối ngày thứ Năm (25/9), Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) đã gửi bản ghi nhớ cho các cơ quan liên bang, yêu cầu họ lên kế hoạch cắt giảm biên chế trong trường hợp ngân sách không được phân bổ đúng hạn.
Trong bản ghi nhớ, OMB cảnh báo rằng những chương trình không nhận được tài trợ bắt buộc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời đổ lỗi cho Đảng Dân chủ nếu không có một dự luật chi tiêu tạm thời nào được thông qua.
Khác với các đợt đóng cửa trước, trong đó nhân viên thường được cho nghỉ việc tạm thời và quay lại làm việc sau khi ngân sách được thông qua, kế hoạch mới của chính quyền Trump hướng đến việc cắt giảm vĩnh viễn lực lượng lao động liên bang nếu việc đóng cửa xảy ra. Theo OMB, các cơ quan cần chuẩn bị RIF – thông báo cắt giảm biên chế, áp dụng với các chương trình không còn được cấp kinh phí và không có nguồn ngân sách thay thế.
Bản ghi nhớ mà Fox News có được nêu rõ: “Chúng ta phải tiếp tục chuẩn bị cho việc sa thải nếu Đảng Dân chủ quyết định để chính phủ đóng cửa”. OMB cũng hướng dẫn các cơ quan điều chỉnh lại kế hoạch RIF sau khi ngân sách năm tài chính 2026 được thông qua, đảm bảo chỉ giữ lại nhân sự tối thiểu để thực hiện các nhiệm vụ pháp lý.
Tuy nhiên, một số chương trình thiết yếu sẽ không bị ảnh hưởng, bao gồm: An sinh xã hội, Medicare, trợ cấp cựu chiến binh, hoạt động quân sự, thực thi pháp luật, kiểm soát biên giới và không lưu.
Thông thường, các cơ quan sẽ tự lập kế hoạch dự phòng, phân chia rõ ai là nhân sự thiết yếu và ai không. Tuy nhiên, các kế hoạch này vẫn chưa được công bố trên trang web của OMB tại thời điểm hiện tại.
Về phía truyền thông, Nhà Trắng đã không phản hồi ngay các câu hỏi từ Fox News.
Chính quyền cũng nhấn mạnh rằng việc sa thải hàng loạt sẽ không cần thiết nếu Quốc hội thông qua một nghị quyết chi tiêu tạm thời (CR). Trước đó, Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua CR vào ngày 19/9, cho phép chính phủ tiếp tục hoạt động đến ngày 21/11. Tuy nhiên, Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã từ chối, với tỷ lệ 44-48, khiến dự luật thất bại.
Thay vào đó, các Thượng nghị sĩ Dân chủ đề xuất một phương án riêng, trong đó có việc gia hạn vĩnh viễn trợ cấp từ Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act), nhưng đề xuất này cũng không được thông qua, chỉ nhận được 47 phiếu thuận và 45 phiếu chống.
Mâu thuẫn giữa hai đảng tiếp tục leo thang khi Đảng Dân chủ từ chối thông qua đề xuất của Hạ viện vì nó không gia hạn các trợ cấp ACA, trong khi OMB vẫn bày tỏ hy vọng rằng các nghị sĩ Dân chủ sẽ hợp tác để tránh việc chính phủ phải đóng cửa. “Tổng thống ủng hộ việc ban hành một đạo luật chi tiêu tạm thời rõ ràng để tránh gián đoạn”, bản ghi nhớ nhấn mạnh.
Về phía Đảng Dân chủ, phản ứng khá quyết liệt trước kế hoạch sa thải hàng loạt. Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries đã gọi Giám đốc OMB Russ Vought là một “kẻ chính trị độc ác” và tuyên bố Đảng Dân chủ sẽ không lùi bước trước các đe dọa sa thải.
“Chúng tôi sẽ không nao núng trước lời đe dọa sa thải hàng loạt của các ông”,ông Jeffries viết trên X.
Cuộc khủng hoảng ngân sách đang đặt ra nguy cơ rất thực về việc chính phủ liên bang bị đóng cửa và hàng ngàn nhân viên bị ảnh hưởng — không chỉ tạm thời, mà có thể là vĩnh viễn nếu các kế hoạch của OMB được thực hiện. Trong bối cảnh tranh cãi ngày càng gay gắt giữa hai đảng, tương lai hoạt động của chính phủ hiện đang phụ thuộc vào khả năng đạt được một thỏa thuận ngân sách lưỡng đảng trong những ngày tới.
Lý Ngọc theo Fox News
***
"Trận Chiến Chống Khủng Bố - Bạo Lực - Cực Tả”
-Diễn văn của TT Trump tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cho thấy 7 tháng qua ông đã ngưng được 7 cuộc chiến tưởng chừng như không thể ngừng được (un-endable wars).
Cuộc chiến Ukraine sẽ chấm dứt được nếu các nước kể cả Ấn Độ-China-Iran, Châu Âu ngừng không mua dầu khí của Nga nữa, thì sự cấm vận của TT Trump mới có kết quả được.
Nga chỉ là con hổ giấy vì một cường quốc quân sự mà trên một ngàn ngày rồi vẫn không chiếm được Ukraine.
Với sự yểm trợ của Châu Âu và Mỹ, Ukraine có khả năng giành lại hết các phần đất mà Nga đã chiếm của họ. Ukraine cần phản công vào đất Nga vì không thể chiến thắng nếu chỉ tự vệ.
- Lễ tưởng niệm Charlie Kirk tại vận động trường Arizona dự trù chứa 75 ngàn người, trên 200 ngàn người đã tràn vào tham dự; hơn 1/2 triệu người đã đến tham dự ; Trên 100 triệu người vào xem trên màn hình.
Phó TT J.D. Vance nói Charlie chết đi khi còn trẻ 31 tuổi nhưng có ý nghĩa, anh hùng, còn hơn sống già lụ khụ lú lẫn không làm nên trò trống gì cả. Nước Mỹ đã treo cờ rủ.
Bà vợ Erika khóc nói theo gương Chúa tha thứ cho kẻ sát nhân vì họ không biết điều họ làm. Hai đứa con nhỏ hỏi ba đâu rồi.
Cả hai bố mẹ của tên sát nhân Tyler Robinson và bố mẹ Charlie Kirk đều ôm nhau khóc.
Những hình ảnh xúc động đó càng thấm thía lời anh Charlie nhắn nhủ (I have a country to save= tôi có một đất nước tôi phải cứu) và (Our civilization is committing suicide= nền văn minh của chúng ta đang tự sát) vì xã hội Mỹ càng lúc càng bị sa vào ma túy, phi đạo đức, hận thù. Hy vọng phe cực tả kích động tỉnh ngộ.
- Nước Mỹ đã bị tàn phá từ năm 2016 khi Donald Trump đắc cử TT thứ 45 với vời những sự xách động của đảng Dân chủ mà điển hình là sự quì gối tôn thờ George Floyd của Nancy Pelosi, Joe Biden… Black Lives Matter, Antifa, tạo nhiều tội phạm trên đường phố của những tiểu bang dân chủ.
- TT Trump đã ký sắc lệnh đặt Antifa vào tổ chức khủng bố, vì nó là một trong những tổ chức kích động bạo lực. Stephen Miller, Deputy Chief of Staff of White House about Policy nói cần phải có những biện pháp mạnh diệt trừ bạo lực
- Tướng Michael Flint: chính George Soros và con trai tài trợ $80 triệu USD cho những nhóm bạo lực.
- Thủ Tướng Ấn Modi họp với TT Trump bên lề LHQ hứa không mua dầu của Nga nữa và sẽ mua dầu của Hoa Kỳ.
…
PGĐ
Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3.8% trong quý II
Báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, nhờ vào động lực mạnh mẽ từ chi tiêu tiêu dùng, nền kinh tế Mỹ đã đạt mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 3.8% trong quý II năm nay (từ tháng Tư đến tháng Sáu), vượt xa mức dự báo trước đó là 3.3%
.
Vào ngày 20/12, Tập đoàn Giao dịch Liên lục địa (ICE) thông báo đã đạt được thỏa thuận mua lại Tập đoàn NYSE Euronext — công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York — với giá 8,2 tỷ USD thông qua hình thức thanh toán bằng tiền mặt kết hợp cổ phiếu. (Nguồn: Daibing / Epoch Times)
Vào ngày 20/12, Tập đoàn Giao dịch Liên lục địa (ICE) thông báo đã đạt được thỏa thuận mua lại Tập đoàn NYSE Euronext — công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York — với giá 8,2 tỷ USD thông qua hình thức thanh toán bằng tiền mặt kết hợp cổ phiếu. (Nguồn: Daibing / Epoch Times)Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Năm (25/9) cho biết, con số này đã được điều chỉnh tăng mạnh, đảo ngược mức suy giảm GDP 0.6% trong quý I do cuộc chiến thuế quan gây ra khiến nhập khẩu tăng vọt.
Dữ liệu cho thấy, GDP Mỹ giảm trong quý I là do nhập khẩu đạt mức cao kỷ lục trước khi các mức thuế quy mô lớn có hiệu lực, tăng 41.3%, trong đó hàng hóa nhập khẩu tăng 50.9%. Vì dữ liệu nhập khẩu được tính là yếu tố âm trong GDP, nên đã khiến tổng số GDP giảm hơn 5 điểm phần trăm.
Dữ liệu quý II
Báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại chỉ ra rằng, chi tiêu tiêu dùng trong quý II tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 0.6% của quý I và vượt qua mức ước tính trước đó của chính phủ là 1.6%.
Chi tiêu cho ngành dịch vụ đặc biệt nổi bật, tăng 2.6% so với cùng kỳ, gấp hơn hai lần mức dự báo trước đó là 1,2%.
Xu hướng nhập khẩu đã đảo chiều trong quý II: giá trị nhập khẩu giảm 29.3%, đóng góp hơn 5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP quý này.
Bà Heather Long, nhà kinh tế trưởng của Liên hiệp tín dụng liên bang Hải quân (Navy Federal), hôm thứ Năm đã đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Ngay cả trong bối cảnh thị trường chứng khoán bán tháo và sự bất ổn gia tăng trong thương mại, tiêu dùng của Mỹ vẫn mạnh hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người.”
Một chỉ số trong dữ liệu GDP dùng để đo lường sức mạnh cơ bản của nền kinh tế cũng vượt qua dự báo trước đó, tăng 2.9% trong quý II, cao hơn mức 1.9% của quý I và ước tính trước đó của chính phủ. Chỉ số này bao gồm những yếu tố có tính biến động cao như chi tiêu tiêu dùng và đầu tư tư nhân, nhưng loại trừ xuất khẩu, tồn kho và chi tiêu chính phủ, v.v.
Tuy nhiên, đầu tư tư nhân đã giảm, trong đó đầu tư vào nhà ở giảm 5.1%, tồn kho doanh nghiệp giảm, kéo tăng trưởng GDP quý II xuống hơn 3.4 điểm phần trăm.
Ngoài ra, chi tiêu và đầu tư của chính phủ liên bang giảm với tốc độ hàng năm là 5.3%, sau khi đã giảm 5.6% trong quý I.
Phân tích
Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn coi thuế quan là công cụ để bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ, thu hút các nhà máy quay trở lại, và là phương tiện để huy động tài chính cho chính sách giảm thuế quy mô lớn trong “Đạo luật To và Đẹp” mà ông ký ban hành vào ngày 4/7.
Các nhà kinh tế học chính thống — những người có quan điểm bị Tổng thống Trump và các cố vấn của ông bác bỏ — cho rằng thuế quan sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ, làm tăng chi phí và làm giảm hiệu quả của các doanh nghiệp được bảo hộ. Họ tin rằng thuế quan thực chất do các nhà nhập khẩu Mỹ gánh chịu, và các doanh nghiệp này thường sẽ chuyển chi phí đó sang người tiêu dùng bằng cách tăng giá bán, do đó thuế quan có thể gây ra lạm phát — mặc dù đến nay ảnh hưởng đến giá cả vẫn còn ở mức nhẹ.
Tuy nhiên, tính không thể dự đoán của chính sách thuế quan khiến các doanh nghiệp bối rối, cùng với việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã thực hiện 11 lần tăng lãi suất trong năm 2022 và 2023 để đối phó với lạm phát, là những yếu tố chính khiến tuyển dụng chậm lại.
Dữ liệu sửa đổi do Bộ Lao động công bố hồi đầu tháng này cho thấy, trong vòng một năm tính đến tháng Ba, số lượng việc làm mới sau khi điều chỉnh đã giảm 911.000 so với báo cáo ban đầu, tức trung bình mỗi tháng chỉ tăng thêm 71.000 việc làm. Tuy nhiên, điều này chủ yếu xảy ra dưới thời chính quyền trước.
Để thúc đẩy thị trường việc làm, Fed gần đây đã lần đầu tiên hạ lãi suất, nhưng dữ liệu GDP mạnh mẽ trong quý II có thể làm giảm áp lực cho các đợt cắt giảm tiếp theo.
Bộ Thương mại sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào thứ Sáu (26/9), đây là một trong những công cụ đo lường lạm phát quan trọng được Fed theo dõi.
Dữ liệu sơ bộ GDP quý III sẽ được công bố vào ngày 30/10, các nhà kinh tế được công ty dữ liệu FactSet khảo sát dự báo mức tăng trưởng sẽ chậm lại còn 1.5%.
Trí Đạt (theo Epoch Times, AP)
EU bỏ qua quyền phủ quyết của Hungary để trừng phạt Nga — Politico
Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga bằng cách sử dụng ‘đa số có điều kiện’ thay vì nhất trí, nhằm ngăn Hungary chặn các biện pháp này, theo Politico dẫn tài liệu của EC hôm thứ Sáu (26/9). Ngoài ra, Thủ tướng Hungary Orban nói với Tổng thống Trump rằng từ bỏ năng lượng Nga sẽ khiến nền kinh tế “quỵ ngã”
.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) ngay trước phiên họp báo chung ở Kiev 2/7/2024 (ảnh Getty / AFP / Genya Savilov)
EU tiến hành trừng phạt Nga và bỏ qua quyền phủ quyết của Hungary
Các nhà ngoại giao EU dự kiến sẽ thảo luận đề xuất này và một gói trừng phạt mới vào chiều thứ Sáu, theo tờ báo.
Hiện nay, Brussels gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga mỗi 6 tháng với sự chấp thuận nhất trí. Hungary liên tục phản đối sự ủng hộ vô điều kiện của khối đối với Kiev, Hungary ủng hộ đàm phán hòa bình hơn là tiếp tục viện trợ quân sự, và đã nhiều lần dùng quyền phủ quyết để chặn hỗ trợ tài chính và quân sự của EU.
Theo kế hoạch của Ủy ban, chỉ cần đa số có điều kiện để gia hạn các hạn chế, giảm khả năng của Budapest trong việc sử dụng quyền phủ quyết và đòi các nhượng bộ như giải phóng tài sản Nga bị đóng băng.
(Đa số có điều kiện nghĩa là một quyết định được thông qua nếu đáp ứng 2 điều kiện sau: 1. Ít nhất 55% các quốc gia thành viên đồng ý (tức là hiện nay ít nhất 15 trong tổng số 27 nước EU); 2. Những nước ủng hộ phải đại diện cho ít nhất 65% dân số toàn EU.)
Tờ Politico cho biết, trước cuộc họp các đại diện thường trực EU vào thứ Sáu, Ủy ban cũng đã hoạch định kế hoạch cấp cho Ukraine khoản vay 140 tỷ euro được bảo đảm bằng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng, sẽ được giải ngân theo từng đợt cho mục tiêu quốc phòng và hỗ trợ ngân sách.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã ủng hộ ý tưởng này trong tuần, nhưng nói rằng khoản tiền này nên chỉ dùng để mua trang bị quân sự và chỉ được hoàn trả khi Nga bồi thường thiệt hại cho Kiev.
Đầu tháng này, Ủy ban đã đưa ra đề xuất sử dụng tài sản Nga để bảo đảm một khoản vay bồi thường cho Ukraine, chỉ cần trả lại nếu Kiev nhận được “bồi thường” từ Moscow.Quan chức EU: Khoản “vay bồi thường” dành cho Ukraine có thể lên tới 130 tỷ euro – Reuters
Hãng Reuters trước đó đưa rằng kế hoạch này là 130 tỷ euro, mô tả nó như một “tín dụng bồi thường” thay thế tài sản Moscow bằng trái phiếu không cupon do Ủy ban phát hành, được đảm bảo bởi tất cả các quốc gia EU hoặc một liên minh các quốc gia sẵn sàng tham gia.
Các nhà ngoại giao của khối dự kiến sẽ tranh luận về các sáng kiến này cùng với gói trừng phạt thứ 19. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các biện pháp sẽ nhắm vào các ngân hàng Nga, khí tự nhiên hóa lỏng, hệ thống thanh toán Mir và các tàu trong cái mà Brussels gọi là “đội tàu bóng tối” của Moscow.
Nga, vốn đã lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây là “phi pháp”, đã cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào thu giữ hoặc chuyển hướng tài sản của họ sẽ gây “cú sốc rất nghiêm trọng” đối với hệ thống tài chính quốc tế và đã cam kết sẽ trả đũa.
Ông Orban: Từ bỏ năng lượng Nga sẽ khiến nền kinh tế “quỵ ngã”
Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm thứ Sáu cho biết Hungary sẽ tiếp tục mua nhiên liệu hóa thạch từ Nga bất chấp yêu cầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, và ông đã nói với Tổng thống Mỹ rằng việc từ bỏ năng lượng Nga sẽ là một “thảm họa” đối với nền kinh tế Hungary.
Hungary vẫn là một trong những quốc gia duy nhất ở châu Âu tiếp tục mua dầu và khí đốt tự nhiên của Nga sau cuộc chiến Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, ông Trump — người ngưỡng mộ nhà lãnh đạo lâu năm của Hungary — đầu tháng này đã kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên NATO, bao gồm cả Hungary, ngừng mua dầu của Nga, vì ông tin rằng cuộc chiến Nga – Ukraine sẽ kết thúc nếu điều đó xảy ra.
Trong bài phát biểu trên đài phát thanh quốc gia hôm thứ Sáu, Orban nói rằng ông đã nói với ông Trump gần đây rằng việc ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga sẽ là một “thảm họa” kinh tế đối với Hungary.
“Tôi đã nói với Tổng thống Mỹ rằng… nếu Hungary bị cắt khỏi dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga, ngay lập tức, chỉ trong một phút, hiệu suất kinh tế của Hungary sẽ giảm 4%,” ông Orban nói. “Điều đó có nghĩa là nền kinh tế Hungary sẽ quỵ ngã.”
Bất chấp 3 năm nỗ lực của các nước Liên minh châu Âu nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga — một nỗ lực nhằm tước đi nguồn thu của Tổng thống Vladimir Putin phục vụ cho cuộc chiến ở Ukraine — các quan chức Hungary vẫn khẳng định rằng các hạn chế về địa lý và hạ tầng khiến việc chuyển sang sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ phương Tây gần như không thể thực hiện được.
Slovakia, quốc gia láng giềng với Hungary, vẫn tiếp tục nhập năng lượng từ Nga. Trong khi các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Cộng hòa Séc — cũng là nước không giáp biển giống Hungary — đã hoàn toàn chấm dứt việc mua dầu của Nga kể từ khi cuộc chiến nổ ra.
Tuy phải chịu áp lực từ EU và chính quyền Trump, ông Orban — người được coi là lãnh đạo EU có quan hệ gần gũi nhất với Điện Kremlin — vẫn khẳng định hôm thứ Sáu rằng khi nói đến nguồn năng lượng, “Rõ ràng đâu là lợi ích của Hungary và chúng tôi sẽ hành động theo lợi ích đó”.
Ông nói thêm rằng Hungary và Hoa Kỳ“là những quốc gia có chủ quyền. Không bên nào cần phải chấp nhận lập luận của bên kia. Nước Mỹ có lập luận và lợi ích riêng, và Hungary cũng vậy”.
Bảo Minh
Khác biệt thế hệ
Giáo dục là một lĩnh vực rộng lớn, nơi giao thoa của rất nhiều lĩnh vực và cũng là “chiến trường giao tranh” ác liệt của tư tưởng, giá trị quan, trường phái…
Bởi thế, các nhà giáo dục trên thế giới từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây đã cãi cọ liên tục và bất đồng với nhau.
Bây giờ vẫn thế. Trước hiện tình của giáo dục ngổn ngang, họ vẫn cãi nhau.
Tuy nhiên về cơ bản họ thống nhất với nhau ở một điểm: Trẻ em bây giờ rất khác các thế hệ trẻ em trước đó.
Lý do là vì trẻ em hiện nay sinh ra và lớn lên trong một môi trường khác với trước đó rất lớn.
Các em sinh ra và lớn lên trong đô thị hoặc các vùng nông thôn bị đô thị hóa với tốc độ nhanh.
Môi trường vật lý và môi trường vô hình mà các em đặt mình vào hầu như khác biệt hoàn toàn với môi trường của thế hệ ông bà, cha mẹ. Đối với thế hệ trẻ em sinh ra ở thành phố nhưng có bố mẹ xuất thân ở thôn quê, điều này càng rõ ràng.
Để xã hội hóa cá nhân thành công ở đô thị, rõ ràng trẻ em cần đến các thiết chế quan trọng như bảo tàng, thư viện, quảng trường, công viên, các câu lạc bộ, các tổ chức tự trị của trẻ em… cùng một không gian đô thị rộng lớn về nhiều nghĩa, tạo ra sự liên kết giữa những người xa lạ (Về cơ bản sống trong thành phố tất cả đều là người lạ).
Khi các thiết chế đó không phát huy được vai trò, thế giới và trải nghiệm của trẻ em chỉ là từ nhà đến trường trên những chiếc xe buýt của trường, hoặc là cái ghế, yên xe phía sau tay lái bố mẹ.
Ở trường học trải nghiệm của trẻ chủ yếu gắn bó với sách giáo khoa và các nghi lễ trường học.
Sự khác biệt về chất của trẻ em làm cho người lớn lúng túng.
Từ lúng túng tới không thích ứng và hỗ trợ được trẻ là điều dễ hiểu.
Xu hướng đào tạo giáo viên chỉ chú trọng vào “chuyên môn” trong đó đặc biệt coi trọng “Phương pháp dạy học”đã biến giáo viên thành một người truyền đạt tri thức thuần túy.
Giáo viên thiếu các tri thức về nghề giáo, về trường học, về giáo dục, tâm lý và đặc biệt là thiếu nền tảng văn hóa cơ bản để hiểu biết về xã hội, trẻ em và thế giới.
Kết quả là người lớn và trẻ em như sống trong hai thế giới song song. Chỗ nào gặp nhau, chỗ đó xảy ra… va chạm giữa các nền văn minh.
Đấy là điều người lớn cần suy nghĩ.
Nguyễn Quốc Vương
Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 tiến nhanh vào Bắc Trung Bộ, có thể gây mưa 600mm
Cơn bão số 10 (Bualoi) di chuyển với tốc độ 35-40 km/h, dự kiến ảnh hưởng lớn đến vùng biển và đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, kèm theo mưa lớn và nguy cơ lũ lụt.Bão Bualoi di chuyển nhanh, dự kiến đổ bộ miền Trung với sức mạnh lớn
Vị trị và đường đi của bão số 10. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Ngày 27/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cơn bão số 10 (Bualoi) đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.
Hồi 4h ngày 27/9, tâm bão số 10 (Bualoi) ở vị trí 14,0 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam.
Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40 km/h, nhanh hơn nhiều so với mức trung bình.
Dự báo, đến 4h ngày 28/9, tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách TP. Đà Nẵng khoảng 180 km về phía Đông, với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.
Đến 16h ngày 28/9, tâm bão dự kiến ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến TP. Huế, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, duy trì sức gió cấp 12-13, giật cấp 16.
Đến 4h ngày 29/9, tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, với sức gió giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11.
Khu vực chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3 bao gồm vùng biển Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn), và đất liền từ Ninh Bình đến TP. Huế. Ngoài ra, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) cũng nằm trong vùng ảnh hưởng.
Bão số 10 gây gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, kèm sóng biển cao 6-8 m, riêng vùng gần tâm bão đạt 8-10 m, khiến biển động dữ dội. Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m. Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m, gây nguy cơ lớn cho tàu thuyền. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ cũng chịu gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m.
Trên đất liền, từ chiều 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14, có thể gây đổ cây cối, nhà cửa, và cột điện. Ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình và từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Nước biển dâng 1-2 m ở khu vực từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2 m, gây nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, và cửa sông vào tối và đêm 28/9.
Từ gần sáng 28/9 đến 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ trên 400 mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa có thể đạt 200-400 mm, có nơi trên 600 mm, gây nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất, và ngập lụt.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo thời tiết trên biển và đất liền trong bão rất nguy hiểm, đe dọa an toàn của tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, và các công trình ven biển. Các phương tiện có nguy cơ lật úp hoặc bị phá hủy do gió mạnh, sóng lớn, và nước dâng.
Minh Long

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét