Chút Ý Nghĩa Về Tết Trung Thu, Tết Truyền Thống Nhi Đồng:
1. Niềm vui và đoàn viên •Không chỉ là ngày lễ cho thiếu nhi mà còn là dịp gia đình sum họp, tưởng nhớ tổ tiên, gắn kết tình thân và nhớ về quê hương. 2. Huyền thoại và truyền thuyết •Gắn liền với các tích dân gian Chú Cuội, chị Hằng, cùng tục ngắm trăng, rước đèn từ thời vua chúa để tạo niềm vui cho dân chúng. 3. Ý nghĩa văn hóa – xã hội •Thiếu nhi: ngày Tết đặc biệt của trẻ em, phá cỗ, rước đèn, nhận quà, phát huy sáng tạo và gìn giữ trò chơi – phong tục dân gian. •Cổ võ tinh thần cộng đồng: thể hiện tinh thần làng xóm, gắn kết xã hội qua múa lân, hát trống quân, phá cỗ…
4. Biểu tượng thiên nhiên – mùa màng
•Trăng rằm tháng Tám tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy, gắn với ước nguyện mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, người dân an bình!
5. Giá trị lịch sử và truyền thống
•Là dịp bảo tồn bản sắc văn hóa, giúp thế hệ trẻ nhận thức về cội nguồn, gắn bó với di sản tinh thần dân tộc, từ cha ông để lại!
Tóm lại: Tết Trung Thu không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn là Tết đoàn viên, chứa đựng giá trị văn hóa, tâm linh, lịch sử và thiên nhiên, góp phần nuôi dưỡng tình thân và gìn giữ truyền thống tốt đẹp Việt Nam.
San jose Moon Festival 2025/ Tưng Bừng Mừng Tết Trung Thu Thứ Bảy Hôm Nay!
-Trân trọng kính mời quý đồng hương miền Bắc Cali và các em Thiếu nhi đến tham dự chương trình đặc biệt hằng năm - Moon festival/ Tết Trung Thu
Vovinam cùng các hội đoàn và các học sinh Eastside Union High School District trân trọng kính mới quý đồng hương, các em thiếu nhi tham dự hội Tết Trung Thu cộng đồng được tổ chức vào:
Thứ Bảy ngày 27 tháng 9, 2025 (Hôm Nay!)
Từ 12:00 giờ trưa đến 9:00 giờ tối.
Tại trường trung học Andrew Hill
3200 Senter Rd, San Jose Ca 95111
Mục đích tổ chức Tết Trung Thu là giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc Việt, tạo cơ hội cho các em học sinh , sinh viên tham gia làm việc công ích giúp cộng đồng .
Xin kính mời quý đồng hương cùng các em thiếu nhi tham dự Hội Tết Trung Thu với nhiều chương trình hấp dẫn như:
- Trò chơi dân gian: thi nhảy bao bố, thi kéo dây do Trưởng Biện Quý (Phụng Bạch), Trưởng Tan Ngo Phụ Trách.
- Thi thiếu nhi tài năng và quốc phục do Vovinam tổ chức, các em tham gia sẽ có quà tặng, các em trúng giải sẽ có trophy và giải thưởng tiền mặt.
Thi vẽ, hội họa có giải thưởng – Trophy cho các giải I, II, III
- Thi vũ dân tộc liên trường trung học thuộc học khu Eastside – giải thưởng tiền mặt và trophy.
- có 2 gian hàng về nghệ Thuật do cô Trami Nguyen Cron, nhóm Chopstick Alley phụ trách.
- Có nhiều gian hàng trò chơi cho các trẻ em có giải thưởng.
- Nhà Thư Pháp Tuan Vo, với nét chữ bay bướm sẽ viết tặng thư pháp cho quý đồng hương, tất cả tiền nhận được (donation) sẽ giúp cho học sinh Vô Gia Cư học khu Eastside.
- Nhiều gian hàng triển lãm của hội đoàn và thương mại, Food Truck.
- Văn Nghệ Liên sắc tộc, các trường trung học, các em ca sĩ thanh thiếu nhi trong vùng vịnh sẽ hát về các tiết mục dân tộc và Tết Trung Thu cho khán giả thưởng thức.
- Chị Hằng Nga - Mai Phuong Djhmoon, sẽ làm người mẫu cho quý đồng hương và các em thiếu nhi chụp hình lưu niệm .
- Trình diễn võ thuật Cổ Truyền do võ sư Anh Dung Ta , võ sư Nguyễn Vũ Nhã, Phụ Trách.
- 2 trường tiểu học: Windmill & Ben Painter, với trên 100 em học sinh sẽ trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc về dân tộc và Tết trung Thu rất hay và vui nhộn.
- Vovinam diễn võ nhạc, múa dân tộc, múa lân
*. Đặc biệt múa lân rước đèn với các em thiếu nhi lúc 8:00 giờ tối với cô Hằng Nga – Mai Phương.
*. Đặc biệt: phát 1,000 lồng đèn miễn phí cho các trẻ em 12 tuổi trở xuống vào lúc 7 giờ tối
*. Vào cửa tự do, có bán vé số gây quỹ, sau khi trừ các giải thưởng: hạng I - $500, Hạng II - $300, Hạng III - $200..
*. số tiền còn lại nếu có dư sẽ giúp cho học sinh Vô Gia Cư học khu Eastside trong mùa Xmas.
Tại Khu Thương Mại Lion Plaza:
Lại thêm một vụ cướp táo bạo! đến mức báo động! Băng Cướp Khoảng 25 Tên! Tấn Công Tiệm Trang Sức Ở San Ramon, Gây Thiệt Hại Cả Hàng Triệu USD!
(San Ramon, California) – Thứ Hai đầu tuần, chiều ngày 22/9, một vụ cướp có vũ trang táo tợn đã xảy ra tại tiệm trang sức Heller Jewelers trong trung tâm thương mại City Center Bishop Ranch (đường Bollinger Canyon, San Ramon). Khoảng 25 nghi phạm đeo mặt nạ, mang theo búa, xà beng và súng ngắn, đã đồng loạt xông vào, đập phá tủ kính và lấy đi số trang sức ước tính trị giá 1 triệu USD!
Theo Sở Cảnh Sát San Ramon (SRPD), khi cửa tiệm tự động khóa lại, nhóm cướp bị kẹt bên trong đã nổ súng vào cửa kính để mở đường thoát thân. Cả nhóm sau đó dùng 6 chiếc xe – phần lớn bị đánh cắp – chờ sẵn ở bãi đậu để bỏ trốn. Cảnh sát có truy đuổi nhưng buộc phải dừng lại khi các xe bỏ chạy với tốc độ tối đa, hơn 160 km/h! gây nguy hiểm cho công chúng.
Các diễn biến chính:
•Thời gian: 1:50 trưa ngày 22/9.
•Địa điểm: Heller Jewelers, City Center Bishop Ranch, San Ramon.
•Nghi phạm: Khoảng 25 người, một số có vũ trang.
•Thiệt hại: Khoảng 1 triệu USD trang sức bị lấy đi.
•Truy bắt: Đến ngày 23/9, cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm (6 nam giới và 1 vị thành niên), tất cả đều cư ngụ tại Oakland. Một phần tang vật cùng 2 khẩu súng được thu giữ.
Bối cảnh đáng lo ngại
Đây không phải lần đầu Heller Jewelers bị tấn công. Năm 2023, tiệm này cũng từng bị cướp hơn 1,1 triệu USD trang sức theo thủ đoạn tương tự. Các nhà chức trách nhận định nhóm nghi phạm có thể liên quan đến nhiều vụ cướp băng nhóm đã và đang xảy ra ở khắp khu vực Vịnh San Francisco.
Đặc biệt, trong vài tuần gần đây, các tiệm vàng của người gốc Việt tại San Jose như Kim Hưng và Fine Jewelry cũng liên tục bị tấn công. Vụ Kim Hưng gây chấn động dư luận khi băng cướp tông xe vào cửa tiệm giữa ban ngày, chỉ trong 40 giây đã cướp sạch hàng chục ngàn USD và khiến ông chủ 88 tuổi bị đột quỵ.
Lời kêu gọi từ cảnh sát
SRPD kêu gọi cộng đồng cung cấp thêm thông tin về các nghi phạm còn lại. Ai biết tin xin liên hệ Thanh tra Kevin Tjahjadi qua số (925) 733-7316. Vụ việc hiện có sự phối hợp điều tra của cảnh sát San Ramon, cảnh sát Oakland và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Alameda.
Tội ác tăng vọt, kỷ lục: Bắt thêm 6 nghi phạm trong loạt vụ cướp 12 tiệm vàng, tại Nam California!
(Nam California) – Ngày 25/9, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Riverside thông báo đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến loạt vụ cướp táo tợn nhắm vào 12 tiệm vàng tại các hạt Orange, Riverside và Los Angeles, xảy ra từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay.
Theo hồ sơ điều tra, một trong những vụ nghiêm trọng diễn ra lúc 14h15 ngày 9/8 tại cửa hàng trang sức trên tuyến Highway 111 (Palm Desert). Bốn kẻ bịt mặt, cầm búa xông vào, đập phá tủ kính và lấy đi số nữ trang trị giá hơn 87.000 USD trước khi tẩu thoát.
Từ các chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định và lần lượt bắt giữ 6 nghi phạm:
•Keyon Hampton (20 tuổi, Lancaster)
•Khalil Tanner (24 tuổi, Rosamond)
•Jamail Wilson (24 tuổi, Los Angeles)
•J’Quan Brasher (27 tuổi, Lancaster)
•Ryan Hawes (35 tuổi, Los Angeles)
•George Diamond (41 tuổi, Lancaster)
Cuộc truy bắt được phối hợp cùng Cục Tội phạm Nghiêm trọng Los Angeles và Lực lượng chuyên trách tội phạm bán lẻ có tổ chức. Tanner và Brasher bị bắt ngày 11/9 tại Lancaster; Hampton bị bắt ngày 16/9, Wilson ngày 18/9 tại Los Angeles, và Diamond ngày 23/9 tại Lancaster. Riêng Hawes đã bị giam giữ liên bang trước đó vì một vụ án khác.
Tất cả hiện bị giam tại Trung tâm giam giữ John Benoit với nhiều cáo buộc: cướp, phá hoại tài sản, trộm tài sản lớn, trộm cắp tái phạm, đột nhập và âm mưu phạm tội.
Cảnh sát kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin qua đường dây nóng để hỗ trợ điều tra.
Không phải chỉ có Nam cali, Bắc Cali cũng thế, đáng chú ý, hồi đầu tháng 9, hai tiệm vàng của người gốc Việt là Kim Hưng và Fine Jewelry tại San Jose cũng từng bị băng cướp vũ trang tấn công, gây lo ngại lớn trong cộng đồng thương mại người Việt.
NHẬN ĐỊNH: SOS! Cần Phải Cảnh Báo Hơn Nữa, Vấn Đề Cướp Bóc, An Toàn Cộng Đồng!
*Cali, Làn Sóng Băng Cướp, Lúc Nào Cũng Gần, Hay Trên 20 Tên! – Nguy Cơ Đe Dọa Khắp Nơi, Nhất Là Nhắm Vào Những Thương Mại Của Cộng Đồng Người Việt!
-Vừa lại thêm, một vụ cướp táo tợn tại San Ramon, với hơn 24 tên đeo mặt nạ đồng loạt xông vào tiệm trang sức Heller Jewelers, không chỉ là một tội ác gây chấn động, mà còn gióng lên hồi chuông báo động, về làn sóng băng cướp có tổ chức đang hoành hành ở khắp vùng Bắc California.
Chỉ trong vài tuần, hàng loạt cơ sở thương mại – đặc biệt là các tiệm vàng, trang sức của người gốc Việt ở San Jose, Milpitas và vùng lân cận – đã trở thành mục tiêu. Từ vụ Kim Hưng khiến một ông chủ 88 tuổi bị đột quỵ, đến vụ Fine Jewelry ở Milpitas, và giờ đây là San Ramon, tất cả đều cho thấy một mẫu số chung: tội phạm coi thường pháp luật, ngang nhiên tấn công giữa ban ngày! như chỗ không người!
Ý nghĩa xã hội và nguy cơ
Điều đáng lo ngại là những vụ việc này không chỉ gây tổn thất vật chất, mà còn gieo rắc nỗi bất an sâu sắc trong cộng đồng. Người dân, đặc biệt là các chủ cơ sở nhỏ gốc Việt, sống trong tâm trạng “sáng mở cửa lo sợ, chiều đóng cửa thấp thỏm”. Nếu để tình trạng này kéo dài, niềm tin vào công lý và sự an toàn xã hội sẽ bị bào mòn, đẩy nhiều gia đình vào cảnh chán nản, có thể buộc phải đóng cửa các cơ sở thương mại, đã gầy dựng bằng mồ hôi, nước mắtsuốt hàng chục năm.
Lời kêu gọi hành động
Chúng ta, cộng đồng người Việt vi2ng vịnh , không thể im lặng. Cần mạnh mẽ lên tiếng, yêu cầu:
•Chính quyền địa phương và tiểu bang tăng cường lực lượng bảo vệ khu thương mại, đặc biệt tại các khu có đông người Việt sinh sống và kinh doanh.
•Cảnh sát phải mở rộng điều tra, phối hợp nhiều quận hạt, khắp vùng Bay Area, để triệt phá tận gốc những băng nhóm tội phạm có tổ chức.
•Cộng đồng cần đoàn kết, chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau và chủ động liên lạc ngay với cảnh sát khi thấy dấu hiệu khả nghi.
Kết luận
Mỗi vụ cướp không chỉ là một “sự kiện hình sự”, mà còn là vết thương chung của cộng đồng di dân gốc Việt, vốn đã gầy dựng cuộc sống bằng mồ hôi nước mắt, suốt hàng chục năm trên đất Mỹ. Bảo vệ các tiệm vàng, tiệm trang sức và cơ sở thương mại nhỏ hôm nay, chính là bảo vệ niềm tin, sự bình an và tương lai của cả cộng đồng chúng ta.
Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau lên tiếng – để không một ai trong cộng đồng người Việt phải sống trong nỗi sợ hãi, và để công lý được thực thi đúng nghĩa. Cộng Đồng phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, hối thúc chính quyền (nhất là các tiểu bang Dân chủ) giải quyết tận gốc tệ nạn kinh hoàng này!
Tin Quốc Tế Đó Đây
Hoa Kỳ Trình Bày Kế Hoạch Vãn Hồi Hòa Bình Tại Gaza
(Hình REUTERS - Alexander Drago: Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc Susie Wiles, đặc phái viên Tòa Bạch Ốc Steve Witkoff, bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent, ngoại trưởng Marco Rubio và đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Michael Waltz nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc ngày 23/9/2025.)
-Sau khi nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có hai thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, công nhận Quốc gia Palestine, chiều 25/9/2025, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, nhưng là qua video, do ông không được cấp thị thực vào Hoa Kỳ.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) và đài truyền hình France 24 hôm 24/9, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định quyết định của Pháp công nhận Quốc gia Palestine không chỉ mang tính tượng trưng, mà còn là một kế hoạch hoàn chỉnh bảo đảm an ninh và hòa bình cho tất cả các nước trong khu vực. Quyết định này khởi đầu tiến trình hướng tới hòa bình cho khu vực.
Về phía Do Thái, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chiều 24/9 trên đường đến New York, đã mạnh mẽ đả kích các quốc gia công nhận Quốc gia Palestine và nhắc lại không bao giờ có giải pháp "Hai Quốc gia" Do Thái và Palestine cùng chung sống. Trả lời báo chí, ông Netanyahu cho biết trong bài phát biểu ngày 26/9 tại Liên Hiệp Quốc, ông sẽ "tố cáo các nhà lãnh đạo thay vì lên án những kẻ giết người, hiếp dâm, thiêu sống trẻ em, thì lại ban cho họ quy chế một Nhà nước ngay giữa lòng Do Thái"
Thủ tướng Netanyahu từ tháng 11/2024 bị Tòa Án Quốc Tế phát lệnh truy nã vì tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ở Gaza.
Trong khi đó, chiều 24/9, Đặc sứ Hoa Kỳ Steve Witkoff trình bày kế hoạch 21 điểm vãn hồi hòa bình cho khu vực Trung Đông và dải Gaza. Theo ghi nhận của Julien Chavanne đặc phái viên của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Thịnh Ðốn đã có một số nhượng bộ và quan điểm của Hoa Kỳ đang tiến gần hơn đến kế hoạch do Pháp và Ả Rập Saudi đề xuất:
"Mọi việc đang tiến triển theo cùng một hướng". Một nguồn tin ngoại giao Pháp đã tỏ ra tự tin và lạc quan. Theo Paris, cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Donald Trump với nhiều lãnh đạo các nước Ả Rập ở Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba (23/9) vừa qua đã diễn ra tốt đẹp. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Jared Kushner, con rể ông Trump cũng đã rà soát lại bản thảo. Mọi người không còn nhắc đến dự án biến Gaza thành một khu nghỉ dưỡng yên bình như trước đây. Thay vào đó, họ đã đề nghị một chính quyền chuyển tiếp nhưng không có đại diện của phong trào Hồi Giáo Palestine Hamas. Đây chính là một trong những điểm then chốt của một kế hoạch thứ nhì do Pháp và Ả Rập Saudi soạn thảo.
Đặc sứ Hoa Kỳ Steve Witkoff đánh giá các đề xuất như vậy đáp ứng được những mối quan ngại của phía Do Thái. Ông thậm chí còn tin rằng các bên sẽ đạt được một số "tiến bộ trong những ngày sắp tới". Donald Trump là người duy nhất có thể làm lung lạc được Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ-Do Thái sẽ gặp lại nhau tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Hai (29/9) tới. Một nhà ngoại giao Pháp kỳ vọng cuộc trao đổi song phương này sẽ làm thay đổi tất cả. Trước mặt, Thủ tướng Do Thái hôm 25/9 sẽ phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Cần nhắc lại là 143 quốc gia, tức là ba phần tư các nước thành viên trong tổ chức này, đã bỏ phiếu ủng hộ Bản Tuyên bố New York, công nhận Quốc gia Palestine"
Trump Cam Kết "Không Cho Phép" Do Thái Sáp Nhập Cisjordan
(Hình AP / Alex Brandon: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, thủ đô của Hoa Kỳ, ngày 25/9/2025.)
-Hôm 25/9/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông "sẽ không cho phép Do Thái sáp nhập Cisjordan". Để đáp trả việc nhiều quốc gia công nhận Quốc gia Palestine, các bộ trưởng cực hữu Do Thái đòi sáp nhập vùng lãnh thổ này hiện đang bị Do Thái chiếm đóng.
Phát biểu trước giới báo chí tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định rằng "điều đó sẽ không xảy ra", và theo ông, các bên "đang gần đạt được một thỏa thuận về Gaza và thậm chí là hòa bình".
Theo tiết lộ của trang Politico, được thông tấn xã Reuters dẫn lại, sau cuộc hội đàm với nhiều nhà lãnh đạo Ả Rập, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cam kết ngăn chặn Do Thái sáp nhập Cisjordan theo như lời dọa của Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nhằm đáp trả việc nhiều nước phương Tây công nhận Quốc gia Palestine.
Về phần mình, Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas, qua video – hội nghị, đã gửi thông điệp đến Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng phong trào Hồi hiáo Palestine Hamas "sẽ phải buông vũ khí" và không có một vai trò nào trong việc quản lý Quốc gia Palestine tương lai.
Microsoft Cắt Nguồn Tiếp Cận Dịch Vụ "Mây Điện Tử" của Do Thái
-Hôm 25/9/2025,Tập đoàn Microsoft thông báo đã ngưng một số dịch vụ truy cập vào nền tảng mạng Azure, cấp cho một đơn vị quân đội Do Thái.
Hãng Microsoft bị cáo buộc là đã cho phép Do Thái sử dụng những kỹ thuật này để giám sát đại trà thường dân Palestine, theo như kết quả một cuộc điều tra. Thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Hoa Thịnh Ðốn giải thích:
"Quyết định được đưa ra sau các tiết lộ của nhật báo Anh The Guardian, công bố hồi đầu tháng Tám vừa qua cho thấy mức độ hợp tác quy mô lớn giữa Microsoft và đơn vị 8200, chuyên trách thu thập thông tin tình báo qua các phương tiện điện tử.
Được cấp lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp chấp thuận, quân đội Do Thái đã sử dụng các máy chủ của Microsoft để lưu trữ một lượng lớn các dữ liệu từ hoạt động nghe lén bí mật sau khi các cuộc điện thoại và trao đổi của hàng ngàn thường dân Palestine, ở dải Gaza hay Cisjordan đã bị theo dõi và thu âm.
Nhậy cảm hơn nữa, các nguồn tin của The Guardian giải thích rằng tháng 8 vừa qua, kho thông tin cá nhân khổng lồ này đã được dùng để xác định các mục tiêu tấn công ở Gaza.
Sau một cuộc điều tra nội bộ, tập đoàn do Bill Gate sáng lập chỉ miễn cưỡng thừa nhận rằng những bài báo này đã nói thật và bộ trưởng Quốc Phòng Do Thái đã dùng đến một hay nhiều trung tâm dữ liệu khác đặt ở Hà Lan mà không cho biết thêm chi tiết.
Phó Chủ tịch Microsoft viết: "Những kỹ thuật mà chúng tôi cung cấp không nên hỗ trợ các biện pháp giám sát đại trà. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo đảm an ninh mạng của Do Thái và nhiều nước khác ở Cận Đông"."
Zelensky Kêu Gọi Liên Hiệp Quốc Ngăn Chận Nga Mở Rộng Chiến Tranh Ukraine
-Phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm 24/9/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các cường quốc trên thế giới "hợp lực" chấm dứt chiến tranh Ukraine do Nga khởi động. Kiev tố cáo Mạc Tư Khoa muốn "mở rộng xung đột" ra ngoài lãnh thổ Ukraine.
Chiến tranh Ukraine đẩy thế giới vào một cuộc chạy đua vũ trang "tàn khốc nhất trong lịch sử" và cũng dưới tác động của chiến tranh, Kiev đã quyết định bắt đầu "xuất cảng vũ khí sang các quốc gia đồng minh". Ông Zelensky một lần nữa ông kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để Nga chấm dứt chiến tranh.
Tổng thống Ukraine tuyên bố:
"Cuộc chiến này đã liên lụy đến quá nhiều người để có thể tin rằng nó không liên quan đến các nước khác. Mọi việc tùy thuộc vào quý vị: mọi người có thể ủng hộ hòa bình, hay tiếp tục giao dịch với Nga, giúp Mạc Tư Khoa tài trợ chiến tranh. Quyết định đó đang trong tay quý vị.
Muốn các tù binh chiến tranh được trả tự do, muốn những đứa trẻ bị bắt cóc được trở về nhà, muốn các con tin được phóng thích: Điều đó tùy thuộc vào quý vị.
Quý vị nắm trong tay quyết định phác họa ra tương lai: Chúng ta tiếp tục chiến tranh như hiện tại, hay nên đưa ra những hành động mạnh mẽ và đồng nhất, như điều cần phải làm.
Hòa bình tùy thuộc vào mỗi chúng ta, vào Liên Hiệp Quốc. Chúng ta đừng im lặng trong lúc Nga kéo dài cuộc chiến này. Hãy lên tiếng và lên án cuộc chiến đó. Quý vị hãy cùng chúng tôi bảo vệ sự sống, bảo vệ luật pháp và trật tự quốc tế. Mọi người đang mong chờ những hành động cụ thể".
Vào lúc Tổng thống Zelensky phát biểu trước đại diện của 193 thành viên Liên Hiệp Quốc, trong cuộc họp song phương giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đồng cấp Nga Sergueï Lavrov, lãnh đạo ngoại giao Nga lên án "chính Kiev và các nước Âu Châu mới là bên kéo dài chiến tranh".
Chiến Tranh Ukraine: Nga Phớt Lờ Những Phát Ngôn của Donald Trump
-Về chiến tranh Ukraine, nhật báo Le Monde dành trang nhất chú ý đến việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ trích trực tiếp đồng nhiệm Mỹ Donald Trump sau khi chủ nhân Tòa Bạch Ốc đảo chiều trong hồ sơ Ukraine, nhưng Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh vẫn sẽ tiếp diễn.
Chiến lược của Mạc Tư Khoa là giảm thiểu tầm quan trọng của những phát ngôn của Donald Trump và gia tăng chỉ trích Âu Châu. Ngày 23/9, điện Kremlin đã phản ứng bằng cách mỉa mai, nhưng không tấn công trực diện Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên của Tổng thống Putin, Dmitri Peskov, tuyên bố: "Nga không phải là con hổ. Hình ảnh của Nga gắn liền với gấu và không có những con gấu giấy". Bình luận này được đưa ra sau khi Donald Trump gọi Nga là "con hổ giấy".
Trái ngược với các phát biểu trước đây khi Donald Trump dường như ủng hộ chiến thắng của Nga, lần này ông đã ngụ ý rằng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ của mình. Vladimir Putin đã quyết định không đáp trả trực tiếp và để người phát ngôn của mình thông báo: "Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp diễn. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác".
Chính quyền Mạc Tư Khoa vẫn tỏ ra bình tĩnh, đặc biệt trong bối cảnh Donald Trump không áp đặt thêm lệnh trừng phạt nào nhắm vào Nga. Theo Dmitri Peskov, quan hệ giữa Mạc Tư Khoa và Hoa Thịnh Ðốn không có tiến triển gì từ sau hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage, bang Alaska vào tháng 8.
Fiodor Loukianov, một nhân vật gần gũi với điện Kremlin, giải thích rằng sự đảo chiều của Donald Trump đồng nghĩa với việc Ukraine và Âu Châu đang đặt ra các mục tiêu không thể thực hiện được, trong bối cảnh Hoa Kỳ chỉ lăm le bán vũ khí, mà không có ý định can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến. Đối mặt với tình hình này, Bộ trưởng Tài chánh Nga đã công bố ngân sách cho giai đoạn 2026-2028, với kế hoạch tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) để tài trợ cho quốc phòng.
Theo Tatiana Kastouéva-Jean, chuyên gia về quan hệ quốc tế, Mỹ không thực sự gây áp lực với Nga, mà để Âu Châu xử lý tình hình. Những căng thẳng này càng trở nên gay gắt hơn với những cáo buộc của Âu Châu về các vụ xâm nhập của Nga vào không phận một số quốc gia thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), bao gồm Đan Mạch, Ba Lan, Lỗ Ma Ni và Estonia.
Điện Kremlin đã phủ nhận các cáo buộc trên và cho rằng các drone Nga đã bị điều khiển từ Ukraine, và Ba Lan đang lợi dụng sự cố này vì mục đích chính trị.
Ngoài ra, trong một cuộc gặp ở New York, hai ngoại trưởng Nga và Mỹ đã không đề cập đến các vụ xâm nhập này, mà chỉ trao đổi về việc gia hạn Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân New Start.
Nga và Trung Quốc Muốn Hoãn 6 Tháng Áp Dụng Cơ Chế Trừng Phạt Iran Trong Hồ Sơ Nguyên Tử
(Hình AP - Richard Drew: Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian phát biểu tại khóa họp 80 Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ, ngày 24/9/2025.)
-Ngày 26/9/2025, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp thảo luận dự thảo do Nga và Trung Quốc đưa ra, muốn triển hạn thêm 6 tháng, cho tới ngày 18/4/2026, nghị quyết của Hội Đồng Bảo An liên quan đến Thỏa thuận Nguyên tử Iran (JCPOA) năm 2015, đặc biệt là cơ chế trừng phạt Iran – Snapback.
Nghị quyết về Thỏa thuận Nguyên tử Iran sẽ hết hạn vào ngày 18/10/2025. Vào cuối tháng 8, nhóm E3 (Đức, Pháp và Anh Quốc tham gia ký JCPOA) đã đề nghị kích hoạt cơ chế Snapbakc, tái lập các biện pháp trừng phạt Iran từng được dỡ bỏ vào năm 2015. Tuần trước, Hội Đồng Bảo An đã chấp thuận.
Cuộc họp hôm 26/9, theo yêu cầu của Trung Quốc và Nga, diễn ra chỉ một ngày trước khi cơ chế Snapback có hiệu lực từ đêm 27/9 (giờ quốc tế), và cơ chế trừng phạt này sẽ đi vào hoạt động từ ngày 29/9.
Bản dự thảo của Nga và Trung Quốc kêu gọi "tất cả các bên ký vào JCPOA nối lại các cuộc đàm phán ngay lập tức". Đây là thông điệp gián tiếp gửi đến Mỹ vì Hoa Thịnh Ðốn rút khỏi Thỏa thuận năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin ngoại giao, văn bản này khó được thông qua vì cần phải nhận được 9 phiếu thuận trong tổng số 15 thành viên Hội Đồng Bảo An và không có phiếu phủ quyết của 5 thành viên thường trực.
Theo thông tấn xã AFP, ngày 25/9, ngoại trưởng Iran tiếp tục "chỉ trích dữ dội" các nước Âu Châu, đồng thời nhấn mạnh "cách tiếp cận có trách nhiệm và trung thực" của Teheran về vấn đề này. Tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran, ông Massoud Pezeshkian tái khẳng định Iran không muốn trang bị vũ khí nguyên tử và bác bỏ những cáo buộc của phương Tây:
"Một lần nữa, tôi tuyên bố trước Đại Hội Đồng rằng Iran chưa bao giờ tìm kiếm, không và cũng sẽ không tìm cách trang bị vũ khí nguyên tử. Chúng tôi không tìm kiếm vũ khí nguyên tử và điều này nằm trong đức tin và một sắc lệnh tôn giáo của lãnh tụ tối cao. Do đó, chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tìm cách trang bị vũ khí hủy diệt hàng loạt".
Tổng Thống Pháp Macron: NATO Sẵn Sàng Đáp Trả Những Khiêu Khích Mới của Nga
(Hình RFI/France24: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trả lời phỏng vấn RFI và France 24 ngày 24/9/2025.)
-Ngày 24/9/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) và đài truyền hình France 24 về hai cuộc chiến ở Ukraine và tại dải Gaza. Ông Macron nhấn mạnh sự ủng hộ của phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các nước Âu Châu, đã giúp quân đội Ukraine "ổn định mặt trận" chống quân Nga. Theo Tổng thống Pháp, "Nga chỉ chiếm được thêm 1% lãnh thổ Ukraine kể từ tháng 11/2022".
Về sự thay đổi đột ngột của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cuộc chiến Ukraine, ông Macron đánh giá: "Rõ ràng là Hoa Kỳ và Tổng thống Trump đã có một quan điểm mới. Họ nhận thấy được khả năng kháng cự của quân đội Ukraine. Họ cũng nhận thấy được năng lực tập thể của chúng ta có thể làm nhiều hơn được nữa". Trái với những phát biểu tỏ thiện chí hòa bình của Tổng thống Vladimir Putin, quân đội Nga vẫn tiếp tục oanh kích Ukraine. Theo ông Macron, "hiện giờ không có dấu hiệu nào cho thấy ông ấy (Putin) muốn hòa bình nhiều hơn so với hôm qua" và "sẽ không thể có một cuộc gặp Putin-Zelensky trong tương lai gần".
Không phận của các nước trong Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) ở sườn Đông của khối cũng bị drone Nga xâm phạm. Đây là những hành động nhằm "trắc nghiệm" khả năng đáp trả của NATO, theo nhận định của Tổng thống Pháp khi trả lời của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) và France 24:
"Mục đích của Nga là gì? Theo tôi thấy, đó là để nói với chúng ta rằng: "Các vị muốn hỗ trợ Ukraine, các vị cung cấp bảo đảm an ninh cho họ. Tôi cảnh cáo các vị bằng những cuộc xâm nhập này, các vị nên tự bảo vệ mình tốt hơn".
Chủ trương của "Liên minh các nước tình nguyện" phù hợp với vị thế và hệ thống phòng thủ của chúng ta ở Đông Âu và được phối hợp xem xét với NATO. Vì vậy, điều quan trọng là phải thể hiện được chúng ta biết cách vừa bảo vệ Ukraine, bởi vì nước này là tuyến đầu trong an ninh tập thể của Âu Châu, vừa tiếp tục bảo vệ không phận của chúng ta. Vì vậy phải cho thấy rõ điều đó, phải phản ứng nhanh, và đó là những gì chúng ta đã làm. Điều quan trọng là phải nâng cao vị thế của chúng ta, tức là đầu tư nhiều nguồn lực hơn, và đó là những gì chúng ta đã làm, và Pháp cũng đã đóng góp.
Nếu có những hành động khiêu khích mới, chúng ta phải nâng phản ứng đáp trả lên một bậc, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là Nga chọn leo thang. Tôi không nghĩ điều đó có lợi cho họ...".
Tuy nhiên, khi được hỏi "phản ứng mạnh mẽ hơn" có nghĩa là "khai hỏa"? Tổng thống Pháp không trả lời thẳng, vì theo ông "khả năng đáng tin cậy trong những vấn đề này, chính là tính chất không quá dễ đoán".
Đan Mạch Đóng Cửa Nhiều Phi Trường Vì "Drone Lạ"
(Hình REUTERS - Bo Amstrup: Quang cảnh tại Phi trường Aalborg, Đan Mạch, ngày 25/9/2025.)
-Hôm 25/9/2025, Cảnh sát Đan Mạch thông báo do có sự xuất hiện của nhiều drone trên bầu trời, nhiều phi trường tại quốc gia này đã phải đóng cửa "trong nhiều tiếng đồng hồ". Chưa thể xác định rõ nguồn gốc các drone nói trên nhưng mọi chú ý đều hướng về Mạc Tư Khoa: Trong những ngày qua, nhiều drone của Nga đã bay vào không phận của Ba Lan, Lỗ Ma Ni, còn không phận của Estonia bị chiến đấu cơ Nga thâm nhập.
Theo hãng tin Pháp AFP, Đan Mạch phát hiện "drone lạ" tại 4 phi trường: Aalborg ở phía Bắc, Esbjerg tại phía Đông, Sonderborg ở miền Nam và căn cứ Không quân Skrydstrup cũng ở khu vực Nam Đan Mạch.
Aalborg là phi trường lớn thứ nhì sau phi trường Copenhagen. Cảnh sát trưởng tại Bắc Jutland cho biết do không thể bắn hạ các drone nói trên, nên phi trường Aalborg đã ngưng hoạt động "trong vài giờ". Riêng các phi trường Esbjerg và Sonderborg không phải đóng cửa do không có chuyến bay nào trước sáng 25/9/2025.
Đan Mạch chưa xác định được các drone này thuộc loại nào, cũng như lý do chúng xuất hiện tại các khu vực liên quan, nhưng đánh giá đây là hành động của "một đối tượng chuyên nghiệp", một "mối đe dọa có hệ thống", theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen. Copenhagen cho mở điều tra về mối đe dọa "hỗn hợp" và thông báo "trang bị thêm các phương tiện để phát hiện và vô hiệu hóa drone". Bộ Tư pháp Đan Mạch đánh giá các mối đe dọa "hỗn hợp" này chính là "nhằm gieo rắc hoảng sợ và chia rẽ công luận". Hôm đầu tuần, drone lạ đã lai vãng trên bầu trời phi trường Copenhagen và phi trường Oslo, thủ đô của Na Uy. Các chuyến bay tại hai quốc gia Bắc Âu này đã bị xáo trộn.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen không loại trừ khả năng Nga đứng đằng sau vụ tấn công vừa qua nhắm vào "cơ sở hạ tầng thiết yếu". Theo bà, chiến thuật của Nga là tiến hành các cuộc tấn công hỗn hợp: "Dùng drone vi phạm không phận của các mục tiêu bị nhắm tới cùng với các chiến dịch tấn công mạng đánh vào hệ thống hàng không của nhiều phi trường Âu Châu".
Cuối tuần trước, hệ thống tin học của nhiều phi trường Âu Châu như Brussels, Luân Đôn, Bá Linh và Dublin đã bị tin tặc tấn công.
Đan Mạch vừa thông báo mua "vũ khí tầm xa với khả năng chính xác để có thể nhắm tới những mục tiêu ở xa", do Copenhagen đánh giá "Nga là một mối đe dọa lâu dài".
Liên Hiệp Âu Châu Bàn Về Đề Xuất Lập Bức Tường Chống Drone
(Ảnh AP, do Bộ Quốc phòng Nga công bố: Một binh sĩ Nga đang thao tác phóng drone trong vùng chiến sự với Ukraine, 24/9/2025.)
-Trong bối cảnh Đan Mạch báo động drone trong đêm thứ hai liên tiếp, hôm 26/9/2025, các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) họp bàn về việc lập một "bức tường chống drone".
Lần đầu tiên, Liên Hiệp Âu Châu bàn về những đề xuất lập một bức tường phòng thủ chống drone. Đây là đề nghị mà Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen đưa ra trong một bài phát biểu vào giữa tháng 9 vừa qua, vài giờ sau khi khoảng 20 drone của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.
Theo thông tấn xã AFP, ủy viên Quốc Phòng Andrius Kubilius sẽ bàn về đề xuất này trong cuộc họp trực tuyến với bộ trưởng Quốc phòng của khoảng 10 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu, chủ yếu là các nước láng giềng của Nga, với Đan Mạch được thêm vào danh sách sau nhiều lần drone không rõ nguồn gốc bay qua không phận nước này. Ukraine, quốc gia đã phát triển năng lực phát hiện và bắn hạ drone của Nga với chi phí thấp, cũng sẽ tham gia cuộc họp.
Tuy nhiên, các quan chức Âu Châu được tham vấn về vấn đề này thừa nhận rằng những chi tiết về dự án "bức tường chống drone" vẫn chưa rõ ràng. Bước đầu tiên có thể là triển khai thêm các bộ cảm biến dọc theo đường biên giới dài giữa Liên Hiệp Âu Châu và Nga. Việc phát triển một hệ thống có khả năng bắn hạ drone có thể mất nhiều thời gian hơn. "Bức tường chống drone" là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của các nước Âu Châu nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước mối đe dọa từ Nga. Những sáng kiến này sẽ được thảo luận tại thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu vào tuần tới tại Copenhagen.
Tại Đan Mạch, một phi trường khác đã buộc phải đóng cửa trong đêm 25 đến sáng 26/9, sau khi có báo động drone xâm nhập trong đêm thứ hai liên tiếp. Cảnh sát Đan Mạch cho biết, không phận phi trường Aalborg ở miền Bắc nước này đã bị đóng cửa trong đêm qua trước khi được mở lại vào khoảng 12 giờ 35 sáng, giờ địa phương. Do phi trường đóng cửa, một máy bay của hãng KLM từ Amsterdam phải quay đầu và một chuyến bay của hãng Scandinavian Airlines từ Copenhagen đã bị hủy. Hôm 25/9, Thủ tướng Mette Frederiksen đã lên án "các cuộc tấn công hỗn hợp" và cảnh báo rằng các vụ drone xâm nhập không phận Đan Mạch "có thể gia tăng" trong thời gian tới. Chính quyền Copenhagen vẫn chưa xác định được nguồn gốc của những thiết bị này. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Frederiksen "chủ yếu có một quốc gia đại diện cho mối đe dọa đối với an ninh Âu Châu, đó là Nga".
Trong khi đó, theo hãng tin AFP, một số drone cũng đã bay qua một căn cứ quân sự ở vùng Marne, miền Đông nước Pháp đêm 21 đến 22/9, theo nguồn tin từ quân đội, xác nhận thông tin từ một tờ báo địa phương. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết đây không phải là "drone do quân nhân điều khiển" và chưa có yếu tố nào xác định đây là "một hành động can thiệp từ bên ngoài".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Pháp tự phát triển chiến đấu cơ Scaf, cho dù không đạt được thỏa thuận với Đức và Tây Ban Nha. Dự án quốc phòng lớn nhất Âu Châu được Bá Linh và Paris công bố năm 2017, sau đó Madrid tham gia, nhằm mục đích tăng cường tự chủ chiến lược. Tuy nhiên, dự án Scaf không tiển triển do căng thẳng giữa hai tập đoàn Dassault và Airbus. Ngày 24/9/2025, một viên chức Pháp cho biết Paris sẵn sàng "tự" phát triển chiến đấu cơ tương lai nếu không đạt được thỏa thuận với Bá Linh và Madrid. Tập đoàn Dassault Aviation khẳng định "Pháp hiện có đủ năng lực chuyên môn, mạng lưới Âu Châu" để thực hiện. Vài ngày trước đó, Bloomberg tiết lộ Bá Linh muốn loại Pháp khỏi dự án Scaf để hợp tác với Thụy Điển và Anh Quốc, hoặc làm chung với Tây Ban Nha.
(AFP/RFI) – Cộng sản Bắc Hàn có khoảng 2 tấn uranium làm giàu. Theo thẩm định của giới chuyên gia, được chính phủ Nam Hàn trích dẫn ngày 25/9/2025, khối lượng này đủ để phát triển "một số lượng lớn vũ khí nguyên tử" và uranium "đã được làm giàu hơn 90%" để phục vụ cho quân sự. Nếu như cần 42 kg uranium làm giàu cho mỗi quả bom nguyên tử thì về lý thuyết, Bình Nhưỡng có thể sẽ có khoảng 50 quả bom nguyên tử. Về mặt ngoại giao, ngày 25/9, Trung Quốc cho biết sẽ đón Ngoại trưởng Cộng sản Bắc Hàn Choe Son Hui từ ngày 27 đến 30/9. Sự hỗ trợ ngoại giao, chính trị và kinh tế có tầm quan trọng rất lớn đối với Bắc Hàn.
(Reuters/RFI) – Tổng thống Nam Hàn gặp Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ nhân dịp đến New York dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và khẳng định "đàm phán thương mại" Mỹ-Hàn phải dựa trên những tiêu chuẩn "hợp lý về thương mại". Thông cáo của Phủ Tổng thống Nam Hàn cho biết như trên vào hôm nay. Tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung có Bộ trưởng Tài chánh Nam Hàn Koo Yun Cheol.
(AFP/RFI) – Ấn Độ ký hợp đồng trị giá 7 tỷ Mỹ kim mua 97 chiến đấu cơ Tejas do một tập đoàn "nội đia" chế tạo. Tin được đưa ra hôm 25/9/2025, một ngày khi chiếc MIG-21 của Nga thực hiện phi vụ cuối cùng sau nhiều thập niên phục vụ cho Không quân Ấn Độ. Những chiến đấu cơ Tejas đầu tiên sẽ được giao cho Không quân Ấn Độ vào năm 2027-2028 và chương trình sẽ kéo dài trong vòng 6 năm. New Delhi đang tăng tốc kế hoạch hiện đại hóa quân đội và giảm bớt mức độ phụ thuộc vào nguồn cung cấp chính là Nga.
(Reuters/RFI) – Các chuyên gia drone của Trung Quốc sang Nga để phát triển kỹ thuật drone quân sự tại một nhà sản xuất vũ khí thuộc sở hữu nhà nước, đơn vị hiện đang bị các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Các chuyên gia Trung Quốc đã đến thăm nhà sản xuất vũ khí IEMZ Kupol nhiều lần kể từ quý hai 2024. Trong khoảng thời gian đó, Kupol cũng đã nhận được các lô hàng drone tấn công và trinh sát do Trung Quốc sản xuất thông qua một bên trung gian tại Nga, theo các tài liệu và lời của hai quan chức trên. Cũng hãng tin Anh Reuters hồi tháng 9/2024 cho biết Kupol đã phát triển một loại drone mới mang tên Garpiya-3.
(AFP/RFI) – Ba Lan mở lại biên giới với Belarus trong đêm 24 rạng sáng 25/9/2025. Tất cả các cửa biên giới giữa hai nước đã bị đóng cửa vào đầu tháng 9/2025 để ứng phó với cuộc tập trận chung Nga-Belarus (Zapad) diễn ra từ ngày 12 đến 16/9/2025. Hôm 23/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo mở lại biên giới. Đây là tin tốt cho thương mại giữa Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Trung Quốc bởi vì hơn 90% hàng hóa Trung Quốc được vận chuyển vào khối 27 nước qua ngả này.
(AFP/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ lên án "3 hành động phá hoại" nhắm vào ông ở Liên Hiệp Quốc. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/9/2025, ông viết "chuyện xảy ra hôm qua (23/9) ở Liên Hiệp Quốc là ĐIỀU XẤU HỔ" và yêu cầu "mở điều tra ngay lập tức". Tuy nhiên, sự cố thang máy bỗng dừng khi ông và phu nhân đi lên được biết là do người quay video cho ông "vô tình khởi động cơ chế an toàn"; còn máy nhắc chữ (teleprompteur) không chạy là do lỗi của Tòa Bạch Ốc. Còn "sự cố" thứ ba theo phàn nàn của Tổng thống Trump là âm thanh bị cắt hoàn toàn trong hội trường khi ông phát biểu. Tuy nhiên, theo giải thích của một quan chức ẩn danh Liên Hiệp Quốc, "hệ thống âm thanh được thiết kế để các đại biểu có thể ngồi tại chỗ nghe diễn văn được dịch ra 6 ngôn ngữ qua tai nghe".
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Tòa Bạch Ốc công bố một bộ ảnh chân dung các cựu Tổng thống , thay thế ảnh Tổng thống Joe Biden bằng ảnh chụp máy ký tên tự động. Trên bức ảnh có hình máy ký tên đang viết tên Joe Biden trên một tờ giấy trắng. Tài khoản X của Tổng thống Donald Trump đăng một video cho thấy một loạt ảnh chân dung đen trắng được đóng khung vàng trong một hành lang dẫn đến Phòng Bầu dục. Ông Trump thường chế giễu người tiền nhiệm Joe Biden lam dụng bút tự động (autopen) và tố cáo ê-kip của Tổng thống Biden đã che giấu sự suy giảm trí lực của ông và "chiếm đoạt" quyền lực của Tổng thống với những thiết bị kiểu như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét